1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
  2. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Nó rẽ sóng hay đi vào phục hả bác?
    2 cái này hình như có khoảng cách
  3. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Dự án lá chắn tên lửa: CH Czech muốn đặt Mỹ vào thế khó?

    Bộ Quốc phòng CH Czech đang cân nhắc khả năng đóng cửa thao trường quân sự tại Brdy, nơi trước đây radar thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ (NMD) được lên kế hoạch triển khai, Bộ trưởng Quốc phòng CH Czech Alexander Vondra tuyên bố trong buổi phóng vấn kênh truyền hình nước này.

    “Chúng ta có rất nhiều thao trường quân sự. Chúng ta cần cắt giảm số thao trường quân sự”, Bộ trưởng Quốc phòng CH Czech nói.

    Nói về việc đóng cửa thao trường tại Brdy, ông Vondra giải thích: “Đơn giản là sẽ không có radar (thuộc NMD của Mỹ) ở đó nữa”.

    Theo Lenta.ru, thỏa thuận triển khai các bộ phận thuộc NMD của Mỹ tại Brdy đã được ký kết hồi tháng 7/2008. Một vài tháng sau đó, Mỹ và CH Czech cũng đã thỏa thuận về việc triển khai binh lính Mỹ tại thao trường này.

    Dự kiến, quyết định cuối cùng về vấn đề này sẽ được Bộ Quốc phòng CH Czech thông qua trong năm nay. Theo ông Vondra, việc đóng cửa thao trường quân sự phải mất từ 2-3 năm.

    [​IMG]

    http://rian.ru/defense_safety/20110407/361855962.html
    http://lenta.ru/news/2011/04/07/close/
  4. A_Heroes

    A_Heroes Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Lầu năm góc mua Mi-17 làm thượng viện Mỹ phật ý


    Những nhà lập pháp của nước Mỹ không hề muốn Lầu năm góc mua trực thăng đa năng Mil Mi-17 từ Nga để sử dụng cho các hoạt động tại Afghanistan, nhưng đây là một nhu cầu thực sự của giới quân sự nước này.

    Quân đội Mỹ đã mua 31 trực thăng Mil Mi-17 và chi 648 triệu USD cho thỏa thuận trên. Lầu năm góc không có ý định dừng lại và vẫn có kế hoạch mua tiếp 10 chiếc trực thăng Nga trong năm sau.

    Giới quân sự Mỹ đánh giá cao Mi-17 là lý tưởng với điều kiện tại Afghanistan. Điều này khiến các nghị sị ở Thượng viện Mỹ không hài lòng. Tuy nhiên, “chúng ta bắt buộc phải tìm cách vượt qua sự thật là ta đang nói tới trực thăng Nga. Mi-17 đang hoạt động rất tốt ở Afghanistan”, đại diện Lầu Năm góc giải trình với các thượng nghị sĩ Mỹ như vậy.

    [​IMG]
    Mil Mi-17 của không quân Afghanistan.​
    Gần đây, Mỹ mua tiếp 8 chiếc cho quân đội Iraq và 14 chiếc khác gửi tới Pakistan.

    Bộ quốc phòng Mỹ cũng không quên lục quân của họ. Lầu năm góc đang có dự định mua xe thiết giáp của Nga dùng cho lực lượng tác chiến đặc biệt của quân đội Mỹ. Trực thăng Mi-17 rất lý tưởng để ngụy trang cho các chiến dịch được thực hiện bởi biệt kích Mỹ.

    Mil Mi-17 là trực thăng do Nga thiết kế và sản xuất tại các nhà máy ở Kazan và Ulan-Ude. Mi-17 là trực thăng vận tải hạng trung hai động cơ được phát triển dựa trên khung thân Mil Mi-8 cùng với động cơ TV3-117MT, cánh quạt và bộ truyền động lấy từ Mi-14. Nhà sản xuất cũng cải tiến phần thân Mi-17 để nó tải được nhiều hơn.

    Phần động cơ tùy vào điều kiện khác nhau người ta có thể lắp đặt thay thế, ví dụ trong điều kiện “nóng và cao” thì sử dụng phiên bản Isotov TV3-117VM. Gần đây, phiên bản Mi-17 xuất khẩu cho Trung Quốc và Venezuela hoạt động trên vùng núi cao được trang bị động cơ mới VK-2500 cùng hệ thống điều khiển FADEC.

    [​IMG]
    Trong một số trường hợp, nhà sản xuất trang bị cho Mi-17 các ống phóng rocket để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ đơn vị mặt đất.​
    Tháng 10/2007, chính phủ Arab Saudi ký hợp đồng mua 150 trực thăng vũ trang Mi-35 và Mi-17 trị giá 2,2 tỷ USD.

    Tháng 5/2008, Trung Quốc mua giấy phép sản xuất Mi-17 để tự lắp ráp trong nước với linh kiện do nhà máy Ulan-Ude (Nga) cung cấp. Các biến thế được Trung Quốc chế tạo bao gồm Mil Mi-171, Mi-17V5, Mi-17V7.
  5. Ika

    Ika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    cái tin Mĩ mua Mi 17 này từ tháng 6 năm ngoài rồi
  6. Ika

    Ika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    cụ thể hơn là tin đó đăng vào ngày 26/6/2010
    Nga cấp cho Afghanistan 21 trực thăng
    Cập nhật lúc :4:17 PM, 07/04/2011
    Nga - Mỹ thống nhất điều kiện hợp đồng cung cấp cho Afghanistan 21 máy bay trực thăng Mi-17.


    Ngày 6/4/2011, chuyên gia về Afghanistan và Pakistan của Bộ Ngoại giao Đức, ông Michael Steiner, cho biết Nga và Mỹ đã thống nhất các điều kiện hợp đồng cung cấp 21 trực thăng Mi-17 cho Afghanistan. Theo đó, Nga và Mỹ sẽ ký một thỏa thuận tương ứng trong thời gian tới.

    Tư lệnh Không quân Afghanistan, tướng Abdul Wahab Wardak, khẳng định thông tin về hợp đồng trực thăng Mi-17 đã bước sang giai đoạn cuối.

    Hợp đồng mua bán trực thăng được thảo luận hơn một năm qua. Ban đầu, các cuộc hội đàm được tiến hành giữa Nga và NATO. NATO cố gắng hướng làm sao để Nga cung cấp miễn phí trực thăng cho Kabul và chính điều ấy góp phần vào sự đảm bảo ổn định tại Afghanistan. Phương án này không làm Nga vừa lòng.
    Tháng 8/2010, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng, quyết định cung cấp Mi-17 sẽ được thông qua vào khoảng giữa tháng 9/2010. Tuy nhiên, sau đó, các cuộc hội đàm đã bị đình trệ, vì các nước thành viên NATO không thể tìm được kinh phí cần thiết để mua trực thăng.

    Việc tái khởi động các cuộc đàm phán này lại diễn ra vào ngày 9/3/2011 giữa Nga và NATO, tuy nhiên theo Giám đốc tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport các cuộc đàm phán chưa có dấu hiệu khả quan.

    [​IMG]
    Máy bay trực thăng Mi-17.
    Khi ấy, Mỹ đã tham gia vào quá trình hội đàm và đưa ra điều kiện, nếu NATO thuyết phục được Nga chuyển miễn phí 3 trực thăng thì Mỹ sẽ nhận trả tiền cung cấp toàn bộ lô trực thăng Mi-17.

    Cuối cùng họ đi tới quyết định, hợp đồng sắp tới sẽ là thỏa thuận song phương giữa Nga và Mỹ.

    Theo hợp đồng sẽ được ký kết, 21 máy bay trực thăng Mi-17 sẽ được cung cấp cho Afghanistan vào cuối năm 2011.

    Mi-17 thích hợp với các điều kiện của Afghanistan hơn bất kỳ loại trực thăng nào khác, hơn nữa, theo Tư lệnh Không quân Afghanistan, phi công Afghanistan quen sử dụng loại máy bay này. Họ đã sử dụng các trực thăng này từ những năm 1980 và chính Tư lệnh Không quân Afghanistan đã được học lái Mi-17 tại Liên Xô cũ.

    Theo lời ông, mỗi trực thăng Mi-17 sẽ có giá khoảng 17,5 triệu USD. Như vậy, Nga sẽ thu về 367,5 triệu USD.

    Thành tích của Mi-17

    Mi-17 được biết với tên Mi-8M đang được sử dụng ở Nga và do Nga sản xuất, tên gọi của NATO là "Hip”. Đây là loại máy bay trực thăng vận tải hai động cơ cỡ trung bình và cũng có thể lắp thêm súng máy.

    Phần lớn các thiết kế Mi-17 là dành cho xuất khẩu; các lực lượng vũ trang Nga gọi nó là Mi-8M. Mi-17 hiện đang được rất nhiều quốc gia sử dụng.

    Trong cuộc nội chiến Sri Lanka, Mi-17 đã được sử dụng rộng rãi bởi không quân Sri Lanka. Mi-17 cũng được sử dụng trong quân đội Colombia trong phi vụ giải cứu con tin Jaque. Vào năm 2001, Không quân Macedonia đã sử dụng Mi-17 trong cuộc khởi nghĩa Albania.

    Hải quân Mexico sử dụng Mi-17 của họ để chống tội phạm ma tuý chẳng hạn như xác định vị trí các ruộng trồng cây thuốc phiện. Quân đội Slovakia sử dụng Mi-17 ở Kosovo khi là thành viên của KFOR. Và mới đây Không quân Hoàng gia Thái Lan và Không Quân Ấn Độ cũng đã đặt mua số lượng lớn máy bay loại này. Dự kiến, Bộ Quốc phòng Ấn Độ sẽ sử dụng loại máy bay trực thăng này để làm nhiệm vụ vận tải quân sự, chiến đấu và tiến hành các chiến dịch cứu nạn và một số nhiệm vụ đặc biệt khác.

    Ngày 16/9/2009, Hải quân Mỹ đã chuyển giao hai chiếc trong số 4 chiếc Mi-17 cuối cùng cho Không quân của Afghanistan.

    Vào ngày 19/6/2010, có thông tin rằng chính phủ Mỹ sẽ mua và tân trang lại 31 chiếc Mi-17 từ Nga để cung cấp cho quân đội Afghanistan.

    Đây là loại máy bay trực thăng vận tải đa năng có khả năng phát triển tốc độ lên tới 250 km/h, hoạt động trong phạm vi 590 km, có thể chở được 24 binh lính mang đầy đủ vũ khí, trang bị.
  7. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
  8. James_Bond_007.

    James_Bond_007. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    4
    Hàn Quốc nhận máy bay F-15K

    Ngày 6/4, Hàn Quốc đã tiếp nhận thêm 2 máy bay tiêm kích chiến thuật F-15K Slam Eagle từ công ty Boeing (Mỹ).

    Hai chiếc máy bay rời khỏi xưởng chế tạo của Boeing từ ngày 8/3, đã trải qua một chuyến bay dài qua nhiều căn cứ không quân ở Palmdale, California, Hawaii và Guam trước khi hạ cánh xuống căn cứ không quân Daegu (Hàn Quốc).

    “Công ty Boeing sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với đối tác (Không quân Hàn Quốc) để đảm bảo chuyển giao các máy bay chiến đấu đúng hạn", người phụ trách chương trình máy bay F-15 của Boeing Roger Besancenez cho biết.

    "Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp cho phía Hàn Quốc loại máy bay đa chức năng trực chiến tốt nhất trên thế giới”, ông Besancenez cho biết thêm.


    [​IMG]
    Máy bay F-15K vừa được giao cho Hàn Quốc Trước đó vào năm 2010, công ty Boeing đã chuyển giao cho Hàn Quốc 6 chiếc F-15K đầu tiên trong tổng số 21 chiếc được đặt hàng theo chương trình Next Fighter II. Boeing sẽ giao 13 chiếc còn lại vào tháng 4/2012.

    Sáu máy bay F-15K của Hàn Quốc dự kiến sẽ tham gia khóa huấn luyện không chiến nâng cao tại căn cứ không quân Nellis (bang Nevada, Mỹ) vào đầu năm 2012.

    Máy bay F-15K là một phiên bản nâng cao của máy bay tiêm kích chiến đấu F-15E, được chế tạo dành riêng cho không quân Hàn Quốc (ROKAF). Máy bay có thể được nâng cấp và bổ sung công nghệ mới trong thời gian phục vụ, dự kiến kéo dài đến năm 2040.

    Quân đội Hàn Quốc đã đặt hàng 40 máy bay F-15K vào năm 2002, trước khi ký tiếp một hợp đồng mua thêm 21 máy bay được trang bị động cơ mới Pratt & Whitney F100-229 vào năm 2008.
    (theo UPI, Flight Global)
  9. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    PAK FA sắp có biến thể ở châu Mỹ

    Giới chức quân sự Nga cho biết, nước này nên tập trung vào xúc tiến chương trình PAK FA với Brazil hơn là cố gắng giới thiệu Su-35.

    Trước đó, Brazil đã ngỏ ý muốn tham gia vào chương trình phát triển của PAK FA, nhằm xây dựng, phát triển một biến thể tương tự như dự án hợp tác FGFA của Nga với Ấn Độ.

    Trong giai đoạn đầu tiên này, sự hợp tác sẽ nhằm phát triển một bản phác thảo dự án máy bay chiến đấu thế hệ 5 theo các yêu cầu của không quân Brazil.

    Việc hợp tác phát triển một dự án máy bay quân sự dài hạn hoàn toàn tương ứng với niềm tin chính trị ở mức độ cao giữa hai nước.

    [​IMG]
    Sẽ có thêm một biến thể mới từ nguyên mẫu PAK FA T-50.

    Trước đó, các nhà xuất khẩu vũ khí Nga bày tỏ ý muốn bán tiêm kích đa năng Su-35 cho Brazil, tuy nhiên các chuyên gia quân sự nhận định, trong thời điểm hiện tại, việc cố gắng giới thiệu Su-35 cho Không quân Brazil sẽ không mang lại kết quả như mong muốn.

    Trong tháng 2/2011, Tổng thống đương nhiệm Dilma Russeff đã quyết định hoãn kế hoạch mua 36 máy bay chiến đấu mới trong chương trình FX-2 vì cắt giảm ngân sách.

    Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông của Brazil, tổng thống Dilma Russeff tuyên bố rằng, nước này không có khả năng để mua máy bay chiến đấu mới trong năm 2011. Việc làm này sẽ gây ra sự mất cân bằng ngân sách quốc gia.

    Kế hoạch công bố nhà thắng thầu cho chương trình FX-2 đã bị hủy bỏ, điều đó đồng nghĩa với việc Nga không thể tiếp tục giới thiệu Su-35. Ngoài ra, việc hủy bỏ này đã dẫn đến những phản ứng khá gay gắt từ phía Dassault Aviation của Pháp, một nhà thầu khác của FX-2.

    Trước đó, đại diện Pháp từng nhận được sự ưu ái của cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, và hy vọng có nhiều cơ hội sẽ giành được hợp đồng xuất khẩu đầu tiên cho chiến đấu cơ Rafale đang ế ẩm.

    Việc hợp tác cùng với Brazil về dự án phác thảo chương trình phát triển máy bay thế hệ 5 sẽ đảm bảo được khả năng thắng thầu cho Nga. Khi tình hình tài chính Brazil khả quan hơn, một dự án hợp tác tương tự chương trình hợp tác với Ấn Độ sẽ là một đảm bảo vững chắc cho sự phát triển của công nghiệp hàng không của Nga.

    Chương trình hợp tác phát triển với Brazil sẽ kéo dài đến năm 2040, con số mua sắm dự kiến có thể lên đến 150 chiếc. "Brazil được xem là cường quốc trong khu vực châu Mỹ La tinh. Thời điểm hiện tại là giai đoạn quan trọng để Nga thâm nhập thị trường đầy tiềm năng này. Mọi công viêc cần được xúc tiến ngay từ hôm nay", nguồn tin nhận xét.

    http://www.armstrade.org/includes/periodics/mainnews/2011/0408/10037798/detail.shtml
  10. tuanlinh25

    tuanlinh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Xe tăng Israel gầm rú trên cao nguyên Golan
    Cập nhật lúc :11:29 PM, 08/04/2011

    Từ ngày 6/4, Israel bắt đầu mở một cuộc diễn tập lớn trên cao nguyên Golan. Cuộc tập trận huy động nhiều xe tăng hiện đại có trong biên chế quân đội nước này.

    Tham gia cuộc diễn tập có các loại xe tăng Mk 2, 3, 4 và xe tăng M60 – 8 (Magach 8).

    Các lữ đoàn sẽ được thi thố khả năng dựa trên một số nội dung như mức độ thuần thục của tổ lái, khả năng định hướng, khả năng xử lý mục tiêu với Hệ thống kiểm soát trận đánh (BMS) và thao tác pháo trên xe tăng nhắm tới mục tiêu gần (bộ binh, vũ khí chống tăng) và mục tiêu xa (trên 5km).

    Kết quả, các binh sĩ Israel đều thao tác đạt yêu cầu bất chấp điều kiện thời tiết mưa lớn, bùn lầy và tầm nhìn hạn chế.

    Kỹ năng thao tác pháo trên xe tăng là một nội dung được quân đội Israel quan tâm, với việc mở các khóa học “Pháo thủ xuất sắc”, nhằm tuyển chọn các chuyên gia về thao tác pháo trên xe tăng phục vụ cho việc đào tạo pháo thủ và làm nòng cốt cho các đơn vị chiến đấu.

    Cũng trong cuộc thao diễn lần này Israel đã tung ra phiên bản mới nhất của xe tăng Merkava Mk 4M, với hệ thống phòng vệ chủ động Rafale Trophy ASPRO-A cùng nhiều cải tiến nhỏ khác.

    Trường Giang (theo Defence-Update)

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...ru-tren-cao-nguyen-Golan/20114/139794.datviet

Chia sẻ trang này