1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanlinh25

    tuanlinh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hải quân Triều Tiên tập trận sát Hàn Quốc
    Cập nhật lúc :11:49 PM, 08/04/2011
    Hải quân Triều Tiên đã tăng cường diễn tập tàu ngầm ở gần khu vực ranh giới trên biển Hoàng Hải với Hàn Quốc.
    Tờ JoongAng IIbo dẫn lời quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã tiến hành các bài tập với sự tham gia của 5-6 tàu ngầm ở bờ biển phía tây kể từ tháng 3/2011.

    Theo phỏng đoán ban đầu, loại tàu ngầm tham gia diễn tập có thể là lớp tàu Shark (K-300) có thân dài, tốc độ chạy khi lặn cao hơn so với các kiểu tàu cũ.

    Các cuộc diễn tập trên biển này của Triều Tiên đã làm cho giới chức Hàn Quốc lo lắng và chú tâm theo dõi tình hình.

    Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan Jin cho biết, Triều Tiên có thể cố gắng tiến hành cuộc đột kích bất ngờ qua đường ranh giới trên biển và các cuộc diễn tập này là “bước đệm” thực hiện.

    Cách đây không lâu, Quân đội Triều Tiên bắt đầu di chuyển các tàu đổ bộ đệm khí từ căn cứ nằm ở phía tây bắc tới căn cứ hải quân mới nằm gần ranh giới trên biển với Hàn Quốc. (>> xem thêm)

    Căn cứ mới ở Koampo có thể giúp binh lính Triều Tiên đổ bộ lên các đảo của Hàn Quốc nằm gần đường ranh giới bằng tàu đệm khí trong vòng 30 phút.

    Trong quá khứ, hai nước đã từng có nhiều cuộc đụng độ trên bộ và trên biển. Không ít lần đã gây ra tình trạng hết sức căng thẳng đẩy hai quốc gia tới “bờ vực chiến tranh”.

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...en-tap-tran-sat-Han-Quoc/20114/139800.datviet
  2. Ika

    Ika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bắn nhau trên tàu ngầm Anh
    Cập nhật lúc :9:42 AM, 09/04/2011
    Cảnh sát Anh vừa bắt một thủy thủ trên tàu ngầm nguyên tử HMS Astute đang đỗ ở cảng Southampton sau khi anh này bắn chết một đồng nghiệp và làm một người khác bị thương nặng.

    Giới truyền thông Anh cho hay, vụ nổ súng xảy ra khoảng 12h12 ngày 8/4 (giờ địa phương). Nghi phạm sử dụng súng trường SA80 để “nã” hai đồng nghiệp trước khi bị khống chế và bắt giữ.
    Một nhân chứng kể lại rằng, anh nghe thấy 6 loạt đạn. Sau đó một đồng nghiệp bị trúng đạn chạy vọt qua người anh.
    Theo một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh, một nạn nhân thiệt mạng ngay tại hiện trường, trong khi một người khác bị thương khá nặng. Bộ quốc phòng Anh thông báo là sẽ không công bố tên của hai nạn nhân cho tới khi gia đình họ được thông báo.
    Người phát ngôn này cũng cho biết, nghi phạm là một thủy thủ làm nhiệm vụ canh gác tàu ngầm. Anh này vừa nhận súng từ kho vũ khí của tàu khi tới làm nhiệm vụ canh gác và dự kiến nhận ca trực thì xảy ra tranh cãi với một đồng nghiệp về việc sử dụng phòng vệ sinh. Ngay sau đó, sẵn có súng trên tay, anh khai hỏa về phía các đồng nghiệp.

    [​IMG]
    Vụ nổ súng khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương. Tàu ngầm HMS Astute hoạt động tại Scotland nhưng đang có chuyến "thăm" kéo dài 5 ngày tới Southampton. Con tàu có giá một tỷ bảng Anh này là một trong 11 tàu ngầm hạt nhân của Anh. Nó được trang bị ngư lôi Spearfish và tên lửa hành trình.
    Tuy nhiên, con tàu gặp phải không ít biến cố trong sự nghiệp ngắn ngủi. Theo dự kiến, HMS Astute được đưa vào sử dụng năm 2005 nhưng thời hạn này bị lùi đến năm 2010, với khoản ngân sách vượt hàng triệu USD. Đến tháng 10/2010, HMS Astute lại đâm phải đá và bị mắc kẹt gần đảo Skye ngoài khơi bờ biển phía Tây của Scotland.
  3. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Xe tăng Israel gầm rú trên cao nguyên Golan


    Tham gia cuộc diễn tập có các loại xe tăng Mk 2, 3, 4 và xe tăng M60 – 8 (Magach 8).

    Các lữ đoàn sẽ được thi thố khả năng dựa trên một số nội dung như mức độ thuần thục của tổ lái, khả năng định hướng, khả năng xử lý mục tiêu với Hệ thống kiểm soát trận đánh (BMS) và thao tác pháo trên xe tăng nhắm tới mục tiêu gần (bộ binh, vũ khí chống tăng) và mục tiêu xa (trên 5km).

    Kết quả, các binh sĩ Israel đều thao tác đạt yêu cầu bất chấp điều kiện thời tiết mưa lớn, bùn lầy và tầm nhìn hạn chế.

    Kỹ năng thao tác pháo trên xe tăng là một nội dung được quân đội Israel quan tâm, với việc mở các khóa học “Pháo thủ xuất sắc”, nhằm tuyển chọn các chuyên gia về thao tác pháo trên xe tăng phục vụ cho việc đào tạo pháo thủ và làm nòng cốt cho các đơn vị chiến đấu.

    Cũng trong cuộc thao diễn lần này Israel đã tung ra phiên bản mới nhất của xe tăng Merkava Mk 4M, với hệ thống phòng vệ chủ động Rafale Trophy ASPRO-A cùng nhiều cải tiến nhỏ khác.
    Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc diễn tập xe tăng trên cao nguyên Golan:
    [​IMG]
    Cận cảnh hệ thống phòng vệ chủ động Rafale Trophy ASPRO-A lắp đặt trên xe tăng Merkava Mk-4M. Trong đợt thao diễn này quân đội Israel đưa ra 5 xe tăng Merkava Mk-4M.

    [​IMG]
    Hệ thống phòng vệ chủ động Rafale Trophy ASPRO-A gồm: radar (hình oval phía trước), thiết bị nạp đạn tự động, khiên bảo vệ người chỉ huy khỏi mảnh đạn có, bộ phận đánh chặn dùng cho diễn tập.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xe tăng Merkava Mk-2 khai hỏa.
    [​IMG]
    Xe tăng Merkava Mk-3 trình diễn.
    [​IMG]
    Một binh sĩ trên xe tăng Merkava Mk-2 nạp đạn khói trước khi bước vào diễn tập tấn công

    [​IMG]
    Vừa "ra lò" cách đây một tuần, xe tăng Merkava Mk-4 đã đạt điểm số cao trong các nội dung thao tác pháo, kỹ năng của tổ lái
    [​IMG]
    Một xe tăng M60 - 8 (Magach 8) tham gia diễn tập, sử dụng thiết bị tạo khói trên xe tăng để phòng thủ. Kể từ 2006 quân đội Israel thay thế dần các loại xe tăng Magach bằng Merkava. Xe tăng Magach 8 được trang bị pháo 105mm.

    [​IMG]
    Xe tăng Merkava Mk-2 đánh dấu mục tiêu. Các mục tiêu được bố trí khác nhau cho mỗi đội, trong khoảng cách từ vài trăm m tới hơn 5km.
    [​IMG]
    Một binh sĩ trên xe tăng Merkava Mk4B
    [​IMG]
    Xe tăng Merkava Mk4B khai hỏa trên cao nguyên Golan


    Đúng là bạn của Mỹ có khác, từ 1 tiểu quốc xém tí nữa bị tuyệt duyệt, bây giờ có thể gào thét xưng bá 1 cõi :x
  4. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    (nói về Gorbachov được Med thưởng huân chương) [:D]

    Giá dầu đã lên $124 trước giờ đóng cửa nghỉ tuần. Thật ra, brent chủ yếu buôn bán ở thị trường Âu, Âu không nghỉ tuần như Mèo Hoang, vì cái nghỉ tuần ấy là cơ hội để mafia đặt bẫy bạn cửu an. Nào bạn cửu, bao giờ thì người ta tuyên bố chính thức WW3 bắt đầu, bao giờ thì Kadafi được Anh Quốc mời sang đại tiệc , món chính là móc mắt tù binh phiến loạn chấm muối chanh.

    Các bạn nói về Gorbachov, mình lại nhỡ đến câu chuyện người đốt đền, câu chuyện này đã được mình dẫn khi mô tả con của hai đông thơ, chính vì cái đóp bên thảo luận mà cả huyphuc 1981_nb minh_mai và than_dau_tuat lên cột điện vĩnh viễn. Lúc đó các mõ còn khoái chiêm ngưỡng thành dở con ông thơ đó, nên xử thế, đến giờ các liệt não lại đổ cho mình là la liếm thằng dở ấy =))


    Người đốt đền Herostratus muốn nổi tiếng, đem đốt 1 trong 7 klỳ quan thé giới là đền thờ Artemis ở Ephesus. Lại cái thằng dở con của hai ông thơ. HP có đoạn mô tả kẻ đốt đền bên thảo luận, vì thế bị các mõ khoá vĩnh viễn acc gốc huyphuc1981_nb. Kẻ đốt đền là tên một câu chuyện, vở kịch.... Hy Lạp, một chú muốn nổi tiếng nên đốt đền thờ, quan tổng trấn đang xét xử thì vợ quan cũng lên cơn thích hoành tráng, ngủ với kẻ đốt đền đó, vừa make l vừa rút điện thoại ra quay rồi post lên youtube, như các sao ngày nay. Các mõ đang lên cơn la liếm thằng dở ấy nên treo HP lên cột điện vĩnh viễn, treo thế nào rơi bịch, vỡ ra thành cả nắm HP.




    Gorbachov cũng vậy. Hiện nay, Putin đang phân thân ra để thống nhất chinh trị lúc khó khăn. Chẳng cần nói nhiều thì cũng đủ biết, trong liên minh Nga-Đức hiện tại, cả 2 đa?ng của Putin và Merken đều gặp khó khăn về tỷ lệ ủng hộ, chả cứ gì 2 đa?ng đó, mà Obama tiến bộ bên Mèo cũng bó tay đầu hàng đối lập nhà bush trong nhiều chuyện.

    Trong tình huống đó, Putin lỏng tay cho Med õng ẹo mồi chài đám dân chủ, mà điển hình là thằng đốt đền Gorbachov được dựng lên.... đốt. Châu Âu nó như thế.
  5. Po210

    Po210 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    45
    Sáng nay em nghe đài TNVN thấy tin Chính phủ Mỹ ngừng hoạt động vì thiếu tiền không biết là tài sao lại như thế.
  6. tuanlinh25

    tuanlinh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thổ Nhĩ Kỳ nâng cấp hàng loạt tàu ngầm

    Theo kế hoạch hiện đại hoá, các tàu loại tàu này sẽ được trang bị kính tiềm vọng mới (Zeiss SERO 400 hoặc OMS 100 thay cho Kollmorgen), hệ thống dẫn đường quán tính mới do công ty Raytheon sản xuất và tổ hợp trinh sát kỹ thuật điện tử ARES-2N do Aselsan sản xuất.

    Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên kế hoạch hiện đại hoá 4 ống phóng ngư lôi để bảo đảm phóng ngư lôi hạng nặng Mk48 ADCAP Mod6 AT, nhưng trong các điều kiện của hợp đồng mới không quy định điều này.

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Tho-Nhi-Ky-nang-cap-hang-loat-tau-ngam/20114/139897.datviet
  7. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    tin vịt đấy
  8. Ika

    Ika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tối 5.4, Tổng thống Mỹ Barack Obama và các lãnh đạo quốc hội đã không đạt được thoả thuận về ngân sách hoạt động của Chính phủ Mỹ trong 6 tháng cuối năm tài chính 2011. Không có ngân sách mới, Chính phủ Mỹ sẽ buộc phải ngừng hoạt động sau 3 ngày tới vì hết kinh phí.
    lí do là đây, ko thông qua đc ngân sách quốc hội
  9. Ika

    Ika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chính phủ Mỹ thoát khỏi nguy cơ tê liệt

    Chủ tịch Hạ viện John Boehner cho biết ngân sách hoạt động của chính phủ Mỹ cuối cùng đã được thông qua vào phút chót, trước khi thời hạn cho phép kết thúc vào đêm 8/4.
  10. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Chính phủ Mỹ hiện đang ở thế vịt què, tức TT và hạ viện không cùng phe, chuyện hài còn dài.


    Sáng nay vừa nhá bánh mỳ vừa xem TVT1 tổng kết tuần. Ôi trời ôi là Lybia, đánh nữa đi nào, Afghan, Iraq rồi lại Lybia.

    Rồi tại sao giá dầu lên ? thiên hạ vòng vo tam quốc hỏi nhau ? có mẹ gì, giá dầu lên là do đầu cơ, đầu cơ vàng và dầu là do khủng hoảng đang đến, thế thôi =))

    Thật ra, cai chiến sự Lybia là chiến sự hão, đã 2 cuộc chiến , liên miên sau ww2 đến nay chạy tóe khói, làm sao la to dám dụng quyền. Có cái là bị quân nổi loạn lừa, tưởng chỉ cần dăm ba ngày là có một thành phố dầu lửa, quá dăm ba ngày ấy chưa có vội vàng nồi sọ là bơm dầu rồi, đến khi buộc phải đăng tin kadafi tiến quân thì biết đánh bằng..... gì

    Mình đã bảo vụ này là châu ÂU làm, Anh Quốc đang bí, tính tuyển lê dương. =)) Nhưng cái lực cản lớn nhất là ngân sách, chứ có phải mạng người đâu =))

    Merken đang thì thầm với Putin: anh ơi, làm cách nèo cho chúng nó đánh nữa đi nèo. Pu bảo, yên nào, để anh bảo thằng Med nó đốt đít chúng nó, tiền bán dầu anh mua tăng em cái..... lada :)). TT Pháp sát cô dì đang phân tán dư luận bằng đòn ghen tuông, thế nèo mấy hôm nữa hắn cũng bảo vợ tuột khóa quần ra làm xì căng đan.


    Đợt này, giá dầu tuột xích trôi không phanh chỉ vì tin thất bại trong cứu hộ ở nhà máy Fukushima đã được khẳng định. Các bạn thấy, cả tháng nay mình có đề cập dòng nào về Lybia đâu, cuộc chiến này thọ được quá một tháng mới là lạ lùng, chứ nó xẹp có gì phải bàn.





    Fukushima đã bộc lộ thất bại trong thiết kế, vận hành và cứu hộ, đảm bảo cồng nghiệp hạt nhân đóng băng trong một thời gian dài, mà vùng đóng băng nhậy cảm nhất là Âu. Thiệt hại lớn nhất trước mắt đương nhiên là nhà xuất khẩu hạt nhân lớn nhất , tức Gấu. Các hiệp định và liên doanh với Nhật Đức gồm nhiều tỷ, Szech 2 VVER-1000, Venezuela....

    Tuy vậy, đợt đóng băng hạt nhân này là tất yếu, do đại nạn cạn nhiên liệu đã nói trong topic hạt nhân đang đến rất gần, phần lớn các lò nước nhẹ hiện đang bùng phát phải tự giết nhau đến chết trước 2030, khi Ninh Thuận 2 mới chớm phát điện.

    Bắt buộc phải có đợt đóng băng điện hạt nhân lần nữa trước khi liệt não chó điên toàn cầu công nhận đó là nguồn năng lượng duy nhất của tương lai.

    Thứ nhất. Trước mắt còn có thể đánh nhau tranh dầu lửa.
    Thứ 2. Nếu sử dụng các lò neutron nhanh vượt qua đại nạn cạn nhiên liệu khoáng thì Gấu quá lợi.



    Như vậy, đóng băng hạt nhân, lên giá dầu và đánh nhau thôi , Afghan Iraq đây, đanh nữa đi nèo.

Chia sẻ trang này