1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Vừa ngồi xem TV, thấy VTV có một lão cũng tên là Phúc ngồi bình luận tình hình trung đông. Mình đang húp vội bát cháo, giật mình vì đến ngày hôm nay, hắn tuyên một câu "Mỹ đánh Lybia vì lợi ích lâu dài". =)) Ọe, lợi ích lâu dài mà chưa đánh đã bỏ cuộc, lâu dài gì ném vài quả bom lại chạy. Trời đất ơi là trời, cái VTV từ hồi náo loạn đến nay hạ đẳng đến mức thuê bồi lưỡi bồi mõm dạng ấy chăng ?

    Lão phúc này cũng vung tay chém gió hoành tráng, mắt liếc tuyền cảm... và đặc biệt có câu "1 chiến tranh 3 mặt trận" nghe hao hao như bọn + sản giả "4 lực lượng 3 mặt trận" tiêu diệt chủ nghĩa tư bản đế quốc =)):))>:)[:D][r37)][:P]

    Mục tin cũng "lybia và hệ lụy" như cái box cám của chúng mình :))





    Như mình đã nói, chiến tranh Lybia là một canh bạc điên loạn vội vàng mở ra vì điên. Phiến loạn nói, chỉ 1 giây sau là dâng Ajdabyah. Âu lừa Mỹ là âu quyết tử, Mỹ thể hiện với âu là Mỹ quyết chiến. Rồ lên đánh liền và giờ đây thì quyết tâm tìm đường chạy.

    Bản thân toàn bộ chuỗi Trung Đông Ả Rập là một phần mào đầu của đại chiến WW3 đang xuất hiện cùng khủng hoảng kép. Bản chất đại chiến thế giới này là việc đánh thông con đường nối Đông Âu khoa học kỹ thuật và thuộc địa lạc hậu, bị chặn bởi các đế quốc, nguyên nhân dẫn đến 2 đại chiến thế giới trước, chỉ có điều, đại chiến WW3 lần này không dùng súng, vì thuộc địa ngày nay không khống chế bằng súng.

    Cụ thể hơn, đại chiến này diễn ra vì quản lý quỹ công. Những nước quỹ công thối nát bị những nước quỹ công khoa học tấn công đè bẹp. Trung Đông chỉ là mào đầu, vì cái xương sống của khối quỹ công thối là Mỹ-Nhật-Nam Hàn và xa hơn là khựa, nhưng khựa đang trẻ, các mâu thuẫn chưa xâu xé nhau thành ung thư.

    Nhìn xa hơn, WW1 bắt đầu bởi việc Đức tấn công Pháp, nhưng Nga phản bội liên minh đông âu, đánh phổ cứu Pháp 1914, làm 3 đế quốc đông âu tan vỡ. Thế nhưng, sau 100 năm chiến tranh, trục Đông Âu lại hình thành và mạnh gấp bội. Ngoài các nước Đông Âu, Bắc Âu đứng đầu thế giới về hầu hết các ngành khoa học, chuyên xuất khẩu khoa học, Nga vũ trụ hạt nhân, Đức cơ khí điện tử.... thì nhiều nước Đông Bắc Âu tham gia liên minh này cùng Canada và một nửa nước Nhật Bản.

    Đức đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất bEU mà Bismarck bỏ dở từ lâu, nhưng chỉ đến 2011, Đức mới xích cổ được các chính quyền tây âu lạc hậu. Đức rất mềm mỏng, cho chúng mày biê?u tình cho đến khi phá sản và phải xin viện trợ, viện trợ đi kèm yêu cầu cải cách. Thật ra, châu Âu nợ công không thấm bao nhiêu so với Mỹ, các nước khủng hoảng nhất ở châu Âu chỉ nợ dưới 1 năm GDP còn Mỹ Nhật là 1-2 năm, và cũng chỉ vài nước ÂU là nợ to. Cuộc biê?u tình giãy dụa bên Pháp mới chỉ kết thúc đầu 2011, liền sau đó là trung đông.

    Đứng trước ngu cơ bật bãi trong bầu cử, cuộc chiến này là canh bạc dẫy chết vô vọng của chính trị miết man xúc giác các bà nội trợ lười biếng, chỉ biết liếm mút TV, để trẻ con liệt não và chó điên từ trứng nước, .
    Anh Pháp Ý vội vã tham chiến , tưởng là 1 giây sau có ngay Ajdabyah.

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

    Canh bạc liều lĩnh điên dại đó được lão Phúc trên chém gió là mục đích lâu dài. Thưa liệt não, bạn hàng lớn nhất của Lybia là Ý Pháp Anh Mỹ Khựa, còn gì lợi ích lâu dài bằng hòa bình, phát triển.









    Như đã mô tả. Cuộc biến loạn này ở Trung Đông nối tiếp cuộc biến loạn ở Kirghi. Ở đây, màu sắc CIA với những sát thủ bắn trộm kích động tràn ngập. Sự việc đã được mô tả, là cái nông trường thuốc phiện Afghan đào tạo ra một núi chuyên gia kỹ sư, do thời thế và nhà Bush phản bội, cả núi chuyên gia kỹ sư này thất nghiệp và làm lê dương đánh thuê. Điều này làm mafia hóa các chính quyền trung đông, ngoài mặt họ xử anh em, nhưng trong đã mafia hóa và mỗi anh em nuôi một đám ma cô bí mật khác nhau. Nhờ cái nông trường thuốc phiện Afgan mà đám ma cô ấy mỗi ngày mỗi lớn, phải đánh nhau.

    Về cơ bản, cuộc biến loạn này trước tiên tiêu diệt các USA'Dog trung thành nhất Ai Cập, Tunisia và Yemen. Điều đáng sợ nhất, lực lượng chính của biến loạn chính là lực lượng cộng sinh với CIA ở các nông trường thuốc phiện Afghan, đó là các Al Quaida. Bất kể nỗ lực nào kéo dài cuộc chiến của châu Âu đều là điên loạn.


    Ở Lybia, lực lượng can thiệp chủ lực là châu Âu. Đức đuổi Pháp Anh, Pháp Anh đuổi Mỹ.... các thế lực chính trị ma cô không sống nổi với văn minh thì đóng thuyền buồn chiếm thuộc địa. Nhưng cuộc chiến Lybia đã bại, kéo dài cuộc chiến này là sự đổ vỡ chính trị, khu?ng bố lan tràn vì Al Quaida được ủng hộ và lớn mạnh.

    Đánh đi nào. Các lợn ạ, mục đích lâu dài ạ. =)) Đến nay đã giải mã cho những con lợn ngu xuẩn nhất việc Nga không dùng quyền phủ quyết, giá dầu đã lên $125. Khựa thì tuy thiệt hại chút, nhưng truyền thống 10 năm nay là hoan hô Mèo đánh bất cứ ai. Anh Pháp Mỹ lập lại liên minh tây Đồng Minh, đanh đâu thua đấy, đánh đâu chạy đấy, nhưng xưng hùng toàn cầu.






    tin mới
    Kadafi kêu gọi "hòa bình", giá dầu brent liền xuống 123 . Giá dầu Brent được dùng ở châu Âu. Đây là chiêu lừa đảo của giới đầu cơ lột tiền của các "nhà đầu tư" kiểu bà đẻ thụt két chồng. Mình đã nói là chiêu này thường được bày ở 2 ngày nghỉ cuối tuần và rất khó đoán.

    Nếu đúng là chiêu này, thì Kadafi chờ 2 hôm cho các "nhà đầu tư" kiểu bà đẻ thụt két chồng bán tháo dầu đã mua cuối tuần trước, rồi lại tiến lui ở Ajdabyah. Giá dầu đã châm cái dây cháy chậm của khủng hoảng kép rồi, phanh sao được nữa.
  2. huyphuc1981_nb_002

    huyphuc1981_nb_002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    33
    brent oil đã xuống đến 120. Tưởng cái bẫy cuối tuần không ra, thế mà nó ra khéo thật. Nếu nó đã ra thì nó cần xuống nữa, mới lọt được xiền của các cổ đông kiểu bà đẻ thụt két chồng, mua vào dưới 120.

    Chỉ tổ cuôúi tuần tới lại lên mạnh hơn. Khủng hoảng lần trước cũng vậy, khi nó lên thìd rất thất thường. Chưa thấy hiện tượng đanh võng dầu biến đổi ngược với vàng lúc cao điểm lần trước nhể, lỗ dầu thì chạy sang vàng, lỗ vàng chạy sang dầu, lúc đó là các nhà đầu tư kiểu bà đẻ thụt két chồng đã nhường chỗ cho tài phiệt chuyên nghiệp rồi. Có điều, tất cả các nhà đầu tư kiểu bè đẻ thụt két chồng, ông bà già về hưu bán nhà.... đều tưởng mình là tài phiệt chuyên nghiệp.
  3. tuanlinh25

    tuanlinh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra có 2 loại TỘI ÁC: ĐƯỢC BẢO KÊ VÀ KHÔNG ĐƯỢC BẢO KÊ

    "Khi xảy ra các cuộc xung đột thì một số Cảnh sát và Hiến binh của ông Ouattara đã tiến hành cướp bóc, hãm hiếp và giết người tại những khu vực mà họ kiểm soát ở Abidjan", ông Simonovic nói.

    Quyền lực hợp pháp của Ouattara có thể bị lu mờ bởi những lời cáo buộc rằng lực lượng của Ông đã giết chết hàng trăm người khi họ tiến chiếm Abidjan.

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...g-Ouattara-sau-noi-chien/20114/140143.datviet
  4. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Thế giới kỷ niệm 50 năm chuyến bay của Yuri Gagarin


    [​IMG]


    Hôm nay, thế giới kỷ niệm 50 năm chuyến bay của Yuri Gagarin. Phi hành gia xô viết trở thành người đầu tiên có mặt trên quĩ đạo gần Trái đất. Ngày 12.04.1961, từ sân bay vũ trụ Baikonur đã phóng thành công con tầu Phương Đông /Vostok/ cùng phi công Yuri Gagarin. Với thời gian 108 phút phi hành gia thực hiện một vòng bay quanh Trái đất. Vài giờ sau đó, cả thế giới được biết đến tên họ nhà khai phá vũ trụ từ Liên xô. Sự kiện lịch sử này đã mở ra chặng đường phát triển ngành vũ trụ có người lái và nghiên cứu không gian ngoài Trái đất. Cách đây vài ngày, Đại hội đồng LHQ đã tuyên bố lấy ngày 12.04 là Ngày chuyến bay của con người vào vũ trụ. Hôm nay, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev sẽ liên lạc với Trạm vũ trụ quốc tế ISS để chúc mừng các phi hành gia. Tối ngày 12.04, Matxcơva tổ chức bắn pháo hoa với 50 loạt pháo mừng ngày kỷ niệm quốc tế.

    http://vietnamese.ruvr.ru/2011/04/12/48802568.html



  5. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Brazil dự định hợp tác với Nga sản xuất xe bọc thép cho cảnh sát GAZ-2330 Tigr đấy nữa bác :))


  6. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Mỹ sẽ chi tiền cho Israel mua thêm hệ thống "Vòm Sắt"

    Chính phủ Mỹ sẽ chi cho Israel 205 triệu đôla để nước này mua thêm hệ thống đánh chặn tên lửa “Vòm Sắt”.

    MIGnews.com cho hay, theo thông tin hiện có, việc chi tiền đã được phê chuẩn để đáp lại yêu cầu của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barack.

    Mặc dù 205 triệu USD có thể giúp Israel được nhiều trong việc đảm bảo an ninh cho những thành phố đông đúc dân cư và những người Kibbutz ở miền Nam đất nước nhưng Israel cần phải đầu tư nhiều thêm nửa để phát triển hệ thống và giảm bớt giá thành.

    Qua một vài ngày sử dụng tích cực hệ thống “Vòm Sắt” gần đây, nhiều quan chức Isrel đã bị thuyết phục trong việc thấy cần thiết phải “bao phủ” toàn bộ lãnh thổ Israel bằng hệ thống bảo vệ này.

    http://vz.ru/news/2011/4/10/482619.html

    [​IMG]
  7. tuanlinh25

    tuanlinh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tất cả quân nhân Nga sẽ đội mũ nồi

    [​IMG]

    Bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ mùa xuân năm 2011 quân nhân các lực lượng vũ trang Nga sẽ được trang bị mũ mới - mũ nồi.

    Trước đây, mũ nồi chỉ sử dụng trong một vài binh chủng của quân đội Nga. Thời gian tới, loại mũ mới sẽ thay thế hoàn toàn các loại mũ calô truyền thống.

    Lục quân Nga sẽ đội mũ nồi màu xanh lá cây, Hải quân Nga - mũ nồi đen (trước đây, chỉ có lực lượng lính thuỷ đánh bộ Nga mới dùng mũ nồi đen), Không quân Nga - mũ nồi màu xanh nước biển, Bộ đội Đổ bộ Đường không Nga vẫn đội mũ nồi xanh da trời như hiện nay.

    Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, tất cả các quân nhân Nga tham dự lễ duyệt binh chào mừng Ngày Chiến thắng sắp tới sẽ đội mũ nồi thay cho mũ calô.


    Trước đây, mũ nồi màu xanh lá cây chỉ trang bị cho bộ đội biên phòng. Quân nhân có quyền đội mũ nồi màu xanh lá cây sau khi hoàn thành các tiêu chí hoặc là được khen thưởng vì đạt thành tích.

    Mũ nồi được sử dụng rộng rãi trong quân đội nhiều nước trên thế giới với tư cách là loại mũ chính. Trong quân đội Nga và Liên Xô, loại mũ chính được sử dụng vào mùa ấm là mũ calô.

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...noi-trong-le-Chien-thang/20114/140314.datviet
  8. tuanlinh25

    tuanlinh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung cho tin về mũ nồi

    Lục quân Nga sẽ đội mũ nồi màu xanh lá cây, còn Hải quân Nga xài mũ nồi đen. Trước đây, chỉ có bộ binh hải quân Nga dùng mũ nồi đen. Binh sĩ Không quân Nga sẽ diện mũ nồi màu xanh nước biển, binh chủng Bộ đội đổ bộ đường không vẫn đội mũ nồi xanh da trời như hiện nay.

    Nguồn tin cũng cho biết, tất cả binh sĩ Nga tham dự lễ duyệt binh chào mừng Ngày Chiến thắng sẽ đội mũ nồi thay cho mũ calô.

    Cần lưu ý là mũ nồi màu xanh lá cây của Lục quân Nga trước đây là thuộc về bộ đội biên phòng. Quyền đội mũ nồi màu xanh lá cây được cho cho quân nhân sau khi hoàn thành các tiêu chí hoặc là một dạng khen thưởng vì thành tích nào đó.

    http://vietnamdefence.com/Home/tintuc/Quan-doi-Nga-doi-mu/20114/50389.aspx
  9. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Sebia và Romania tập trận Air Solution 2011

    Ngày 12/4, Sebia và Romania đã tiến hành tập trận trên không nhằm mục đích nâng cao sự phối hợp của không quân hai nước.

    Cuộc tập trận còn để đưa ra các biện pháp mới trong việc kiểm soát, bảo vệ không phận.

    Tại Air Solution 2011, Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Bang Ohio (Mỹ) được mời với tư cách quan sát viên.

    Theo kịch bản, máy bay vận tải An-26 của Romania đóng vai một máy bay không xác định bị 2 máy bay tiêm kích MiG-29 của Không quân Sebia đánh chặn trên không và buộc phải hạ cánh xuống sân bay quân sự Batajnica gần Belgrade.

    Đồng thời, theo kịch bản tương tự, máy bay vận tải An-26 của Sebia cũng bị 2 tiêm kích Mig-21 Lancer của Romania ép hạ cánh.

    [​IMG]
    Mig-21 Lancer của Romania tham gia tập trận Air Solution 2011

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...p-tran-Air-Solution-2011/20114/140352.datviet
  10. tuanlinh25

    tuanlinh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Libya cáo buộc liên quân sử dụng bom chứa urani

    Viện Nghiên cứu chính sách đối ngoại Mỹ ngày 13/4 tiết lộ liên quân phương Tây đã sử dụng bom có chứa urani để không kích Libya.

    Theo ông Conn Hallinan, chuyên gia của Viện Nghiên cứu chính sách đối ngoại Mỹ, sau khi kiểm tra vết máu của những người bị thương trên xe tăng ở Libya, có bằng chứng khẳng định liên quân đã sử dụng vũ khí chứa urani làm giàu ở mức độ thấp.

    Nguồn tin còn khẳng định trong 24 giờ đầu của cuộc chiến ở Libya, quân đội Mỹ, Anh và Pháp đã thả hàng chục quả bom chùm và bắn hàng chục quả tên lửa hành trình, tất cả đều mang đầu đạn urani làm giàu ở mức độ thấp.

    Urani nghèo được mệnh danh là "những kẻ giết người thầm lặng”. Đạn, bom và tên lửa hành trình được gắn thêm urani nghèo và vonfram sẽ dễ dàng xuyên qua các xe bọc thép và công sự. Không khí, nước và đất quanh đó sẽ bị ô nhiễm nặng khi vũ khí này được sử dụng.

    Các kim loại độc hại này sẽ gây ra các ảnh hưởng lâu dài về sức khỏe như ung thư bạch cầu và đột biến di truyền.

    LHQ đã cấm sản xuất, thử nghiệm, sử dụng, bán và tàng trữ vũ khí chứa urani nghèo.

    Trước đây, Mỹ đã thả hàng ngàn quả bom chứa urani nghèo xuống thành phố Fallujah ở Iraq năm 2003, làm hàng ngàn người thiệt mạng.

    Một tỷ lệ lớn những trẻ em sinh ra ở Fallujah sau các cuộc không kích đều có những bất thường về sức khỏe và tỷ lệ đột biến trong các trẻ sơ sinh nơi này cao hơn cả những vùng của Nhật Bản bị ném bom nguyên tử sau Thế chiến thứ 2.

    http://vovnews.vn/Home/Libya-cao-buoc-lien-quan-su-dung-bom-chua-urani/20114/172110.vov

    Thấy nói là Libya tố cáo mà chẳng thấy ai đứng ra tố cáo;

Chia sẻ trang này