1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    [​IMG]
  2. huyphuc1981_nb_aaae

    huyphuc1981_nb_aaae Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    9
    ối lạt

    [​IMG]Cuban soldiers carry rocket propelled grenade launchers during a military parade in Havana's Revolution Square to mark the 50th anniversaries of the US-backed Bay of Pigs invasion and the declaration of Cuban socialism. Photograph: Desmond Boylan/Reuters.
  3. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Ấn Độ muốn nâng cấp tàu ngầm

    Việc trì hoãn đóng 4 tàu ngầm do Pháp thiết kế đã khiến Ấn Độ phải đảo ngược kế hoạch kéo dài 11 năm qua và tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức để nâng cấp 4 tàu ngầm cũ hơn.

    [​IMG]

    Với chi phí dự đoán khoảng 500 triệu USD, việc nâng cấp 4 tàu ngầm lớp HDW T-1500 sẽ thay thế các hệ thống kiểm soát vũ khí, kết nối dữ liệu, ngư lôi và tên lửa. Bộ Quốc phòng Ấn Độ muốn các tàu ngầm của Đức sẽ được nâng cấp tại các cơ sở của Ấn Độ với sự trợ giúp kĩ thuật từ công ty HDW của Đức.

    Theo một quan chức thuộc Hải quân Ấn Độ, số lượng tàu ngầm có khả năng hoạt động của Hải quân Ấn Độ đã giảm bớt từ con số 21 chiếc trong những năm 1980 xuống còn 14 chiếc hiện nay, trong khi đó hạm đội tàu ngầm của Trung Quốc, trong đó có các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân, lại gia tăng.

    Trong năm 2000, khi Hải quân Ấn Độ quyết định mua các tàu ngầm Scorpene mới, họ đã gác lại kế hoạch nâng cấp các tàu ọp ẹp T-1500.

    Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, kế hoạch đóng 6 tàu ngầm lớp Scorpene Pháp tại nhà máy đóng tàu MDL theo dự án P-75 đã bị chậm hơn 3 năm so với dự kiến.

    Theo hợp đồng trị giá 3,9 tỷ USD ký kết năm 2005 với Pháp, việc đóng 3 tàu Scorpenes đầu tiên đã bắt đầu vào tháng 12/2006, tháng 12/2007 và tháng 8/2008. Theo hợp đồng, 6 tàu ngầm này sẽ được giao mỗi năm bắt đầu vào tháng 12/2012. Thay vào đó, chiếc đầu tiên theo dự kiến hiện nay phải đến năm 2012 mới được bàn giao.

    Quan chức trên cho biết thêm, ngoài những rắc rối với Scorpene, Hải quân Ấn Độ cũng đang chứng kiến sự trì hoãn trong hợp đồng trị giá 10 tỷ USD mua các tàu ngầm trang bị động cơ đẩy sử dụng không khí độc lập.

    Các tàu T-1500 được chế tạo theo thoả thuận trị giá 89 triệu USD ký kết vào năm 1983. Xưởng đóng tàu của HDW tại Đức đã đóng hai chiếc tàu loại này, mỗi chiếc mất 56 tháng để hoàn thành; hai chiếc khác đã được đóng theo giấy phép bởi MDL, lần lượt tốn 98 tháng và 116 tháng.

    http://defensenews.com/story.php?i=6216654&c=ASI&s=SEA
  4. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Anh 'khoe' bí mật tàu ngầm nguyên tử trên internet



    VietnamDefence - Những thông tin mật về các tàu ngầm nguyên tử của Anh đã lọt lên internet do lỗi kỹ thuật của các nhân viên Bộ Quốc phòng Anh, The Daily Star đưa tin.

    [​IMG]
    Tàu ngầm nguyên tử HMS Triumph (AFP)
    Báo cáo chứa những thông tin này được soạn thảo năm 2009, nhưng mới đây đã được đăng lên site của quốc hội Anh theo yêu cầu của các nhà hoạt động chống hạt nhân theo quy định về tự do thông tin.

    Phần mật của báo cáo đã được xóa, nhưng những đoạn này đọc rất dễ nếu có kỹ năng sử dụng máy tính sơ đẳng. Để che giấu phần thông tin mật, các nhân viên Bộ Quốc phòng Anh chỉ đổi nền màu trắng trong văn bản thành màu đen, nhưng vẫn giữ nguyên phần văn bản (text) đó, chứ không xóa hẳn đi. Do đó, để đọc, chỉ cần copy đoạn text đó.

    Thông tin mật chiếm phần đáng kể báo cáo được đăng tải, có nhiều trang được xóa toàn bộ. Theo thông tin “mật” này, các động cơ hạt nhân trên các tàu ngầm của Hải quân Anh khá dễ tổn thương nên chỉ cần hành động của một thủy thủ cũng có thể gây ra sự cố thảm họa kiểu như nhà máy điện Fukushima 1 (nóng chảy lò phản ứng).

    Báo cáo cũng nêu ra mức độ hư hại cụ thể nào có thể là nguyên nhân của một sự cố như thế. Báo cáo cũng cho biết, so với các tàu ngầm nguyên tử Anh, các tàu ngầm Mỹ an toàn gấp đôi, và ở đây một số tính năng của các tàu ngầm Hải quân Mỹ cũng bị tiết lộ.

    Sau khi biết được sai lầm đăng tải thông tin từ các nhà báo của tờ The Daily Star, các quan chức quốc phòng Anh tuyên bố đây là sự cẩu thả “không thể tha thứ”. “Bất kỳ ai gây ra lỗi này cũng phải bị sa thải”, - một quan chức Bộ Quốc phòng Anh giấu tên cho biết. Hiện tại, lỗi lầm này đã được sửa chữa.

    • Nguồn: Lenta, The Daily Star, 17.4.2011.

    http://vietnamdefence.com/Home/tint...ngam-nguyen-tu-tren-internet/20114/50404.aspx
  5. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Nga lùi thời điểm giao khinh hạm Admiral Gorshkov

    Việc giao khinh hạm đầu tiên Admiral Gorshkov thuộc dự án 22350 đóng theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Nga tại Severnaya Verf sẽ dịch chuyển sang năm 2012, Tổng Giám đốc nhà máy đóng tàu Andrei Fomichev tuyên bố với các nhà báo hôm 15/4.

    [​IMG]

    “Khinh hạm Admiral Gorshkov sẽ được chuyển giao vào năm 2012”, ông nói nhưng không làm rõ nguyên nhân dịch chuyển thời hạn giao tàu từ năm 2011 sang năm 2012.

    Tàu hoạt động ngoài khơi xa đầu tiên thời hậu Xô Viết đã được khởi công tại xưởng đóng tàu Severnaya Verf vào tháng 2/2006. Cuối tháng 10 năm ngoái, tàu đã được hạ thủy. Tính đến thời điểm đó, tàu đã sẵn sàng được 40%.

    Các khinh hạm thuộc dự án 22350 sẽ được trang bị tên lửa hành trình, có khả năng tác chiến tại các vùng gần bờ cũng như tấn công các tàu của kẻ địch. Khinh hạm không hạn chế về tầm bơi xa.

    Trong tương lai, những khinh hạm thuộc dự án này sẽ thuộc biên chế chiến đấu của 4 hạm đội Nga, còn nhu cầu của hạm đội Nga đối với loại tàu này là từ 20-30 chiếc, các đại diện của Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trước đó. Họ cũng bổ sung rằng khinh hạm thuộc dự án 22350 sẽ trở thành loại tàu nổi chính hoạt động trên đại dương của Hải quân Nga trong thế kỷ 21 vì nó sở hữu những khả năng toàn diện để thực hiện nhiệm vụ khi bơi một mình cũng như trong một nhóm tàu.

    Khinh hạm Admiral Gorshkov sẽ là một trong những tàu được vũ trang nhiều nhất trong Hải quân Nga tính theo một đơn vị diện tích. Tàu được trang bị tổ hợp tên lửa tấn công, tổ hợp tên lửa phòng không, thiết bị pháo – tên lửa phòng không, thiết bị pháo đa năng, vũ khí chống tàu ngầm và chống ngư lôi, thiết bị để lắp đặt mìn. Ngoài ra, khinh hạm thuộc dự án 22350 còn chở theo 1 máy bay trực thăng chống ngầm hoặc trực thăng tìm kiếm – cứu hộ.

    Lượng choán nước của tàu là khoảng 4.500 tấn. Tàu dài hơn 130m, rộng – khoảng 16m. Vũ khí chính của tàu là 8 tên lửa hành trình chống tàu 3M55 Oniks, một pháo A-192 130mm, tổ hợp tên lửa chống tàu ngầm Medvedka – 2 và tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Uragan.

    Hiện nay, nhà máy Severnaya Verf đang đóng con tàu thứ hai Admiral Kasatonov thuộc dự án 22350. Tàu được khởi công vào năm 2009.

    http://rian.ru/defense_safety/20110415/364864096.html
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Sao em khinh hạm này trông như có sky-jump giống Ku nhét xốp thế hả bác?
  7. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Ảnh chụp sai rồi, con đấy đâu phải project 22350
  8. FieldMarshal

    FieldMarshal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chính là Gorchov đấy, hoán cải cái mũi bằng đặt 12 tên lửa chống hạm Bazalt thành sky-jump là một trong những requirement quan trọng nhất của dự án nâng cấp này.
  9. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Chắc nhầm Admiral Gorshkov Frigate class với con Admiral Gorshkov thuộc Kiev class :D Mà sao báo Nga cũng đăng ảnh này nhỉ :-?
  10. FieldMarshal

    FieldMarshal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ờ! Đúng rồi! Còn tôi thì nhầm sang dự án INS Vik cho India navy. :)):)):)):))

Chia sẻ trang này