1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Indonesia bắn thử tên lửa Yakhont






    VietnamDefence - Hải quân Indonesia theo kế hoạch hôm nay (20.4) tiến hành bắn thử tên lửa chống hạm Yakhont dự kiến ở vịnh Zond.

    [​IMG]
    Kiểm tra các nắp hầm phóng tên lửa Yakhont trên tàu chiến KRI Oswald Siahaan-354. Surabaya, 16.4.2011




    Phỏng đoán, Indonesia đã lắp được Yakhont cho các bệ phóng thẳng đứng. Việc thử nghiệm có thể cũng còn là để kiểm nghiệm độ tin cậy của giải pháp này xem đáy của những con tàu non trẻ của Indonesia có chịu được hay không.



    Theo tuyên bố hôm 19.4 của Đô đốc Indonesia Tri Prasodjo, tàu mục tiêu trong quá trình thử nghiệm dự định sẽ là tàu Teluk Bayur bị loại khỏi trang bị, ở cách xa frigate KRI Oswald Siahaan-354 là tàu sẽ phóng Yakhont, 200 km. Vị đô đốc còn cho biết, Indonesia mua các tên lửa Yakhont với giá 1,2 triệu USD/quả, song không nói số lượng tên lửa đã mua. Ông nói: “Hiển nhiên là chúng tôi đã mua không chỉ một quả. Vì thế, nếu cần, chúng tôi sẽ bắn lại”.




    Cùng với các tên lửa Yakhont, Hải quân Indonesia sẽ thử cả tên lửa chống hạm Exocet MM-40 và các vũ khí khác. Tham gia đợt bắn thử có gần 1.000 binh sĩ Hải quân Indonesia và các chuyên gia Nga. Có tin, các nhà lãnh đạo như Bộ trưởng Quốc phòng, Tư lệnh và Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia cũng có mặt.

    Đợt bắn thử có ý nghĩa quan trọng đối với hãng NPO Mashinostroenia của Nga vì việc lắp đặt Yakhont đã tốn rất nhiều công sức, khiến thời hạn thử nghiệm bị trì hoãn.

    Xét tới yếu tố tên lửa Yakhont mới đây đã được Việt Nam đưa vào trang bị trong biên chế hệ thống tên lửa bờ biển Bastion, nên uy tín của sản phẩm này trên thị trường Đông Nam Á đầy triển vọng, nơi mâu thuẫn giữa Trung Quốc và các nước láng giềng đang gia tăng, có thể phụ thuộc vào kết quả đợt bắn thử ở Indonesia. Hơn nữa, Indonesia còn phóng thử cả loại tên lửa đối thủ cạnh tranh của Yakhont là tên lửa chống hạm Exocet của Pháp.

    • Nguồn: P2, 20.4.2011.
    http://vietnamdefence.com/Home/tintuc/Indonesia-ban-thu-ten-lua-Yakhont/20114/50420.aspx
  2. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Ukraine đưa vào trang bị hệ thống tên lửa chống tăng mới Stugna-P

    Hệ thống tên lửa chống tăng mới Stugna-P đã được nhận vào trang bị của quân đội Ukraine theo sắc lệnh số 203 của Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Ezhel.

    [​IMG]
    [Hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển Stugna-P

    Hiện chưa rõ số lượng Stugna-P sẽ được cung cấp cho quân đội.

    Ngoài Stugna-P, quân đội Ukraine còn nhận được các hệ thống tổng đài thông tin viễn thông cố định và các bộ đầu cuối hội nghị video của hệ thống chỉ đạo hoạt động hàng ngày của quân đội.

    Tháng 10.2010, Bộ Quốc phòng Ukraine đã đặt hàng Viện thiết kế Luch ở Kiev 10 hệ thống Stugna-P để thử nghiệm. Việc thử nghiệm dự kiến kết thúc trong năm 2011.

    Hệ thống Stugna-P dùng để tiêu diệt các mục tiêu thiết giáp cơ động hoặc tĩnh tại, các mục tiêu nhỏ như các hỏa điểm kiên cố, trực thăng bay treo.

    Stugna-P và tên lửa được phát triển với sự tài trợ của Viện Luch và công ty Ukrspet***port.

    Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine, Stugna-P có tính năng chiến-kỹ thuật không thua kém, thậm chí có một số thông số vượt trội so với các mẫu của nước ngoài và là sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường vũ khí thế giới.

    Các tên lửa có điều khiển của Stugna-P được chế tạo dựa trên tên lửa Stugna vốn dùng để phóng qua nòng pháo tăng. Các tên lửa này được sản xuất với cỡ 100 và 125 mm.

    Stugna-P cho phép bắn ở cự ly từ 100 m đến 4.000 m. Tên lửa Stugna-P có khả năng xuyên giáp dày đến 800 mm. Tên lửa được dẫn bằng tia laser hoặc kênh truyền hình từ vị trí ẩn nấp được chuẩn bị sẵn.

    http://lenta.ru/news/2011/04/20/stugnap/
  3. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Em dự là tiểu độ 2, trung đội 1, đại đội A đụng độ 5 chú bộ đội :(
  4. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Tàu khu trục mới của Hàn Quốc gây thất vọng
    Cập nhật lúc :2:36 PM, 21/04/2011
    Hàn Quốc đã quyết định đầu tư mạnh cho lực lượng hải quân bằng chương trình tàu khu trục FFX.

    Sau khi hạ thủy và đưa vào sử dụng chiếc tàu khu trục Aegis thứ 3 thuộc chương trình KD III hay tàu khu trục lớp Sejiong Đại đế. Được đánh giá là một trong những chiếc tàu khu trục hiện đại bậc nhất khu vực châu Á.

    Nhà máy đóng tàu Hyundai Heavy Industries tiếp tục bận rộn với chương trình đóng tàu khu trục đa chức năng lớp FFX. Theo giới thiệu của giới quân sự Hàn Quốc, các tàu khu trục của chương trình FFX sẽ thay thế cho các tàu khu trục thế hệ cũ đang hoạt động trong Hải quân Hàn Quốc.
    [​IMG]
    Thiết kế ban đầu của FFX.​
    Cụ thể FFX sẽ thay thế cho các tàu khu trục lớp lớp Ulsan, tải trọng 2.200 tấn, tàu khu trục lớp Pohang tải trọng 1.200 tấn, và tàu hộ tống lớp Donghae tải trọng 1.000 tấn. Chiếc đầu tiên của chương trình đang được gấp rút hoàn thành, nhiều khả năng chiếc đầu tiên sẽ được hạ thủy vào đầu tháng 5/2011.

    Qua các bức ảnh được công bố trên các trang mạng quân sự của Hàn Quốc, chiếc tàu khu trục đầu tiên của chương trình FFX khiến giới quân sự Hàn Quốc không mấy hài lòng.
    [​IMG]
    Chiếc tàu khu trục FFX đang đóng với thiết kế gây thất vọng.​
    Ban đầu, giới quân sự Hàn Quốc kỳ vọng, các tàu khu trục FFX sẽ được đóng mới theo công nghệ hiện đại và có khả năng tàng hình. Thế nhưng, khả năng tàng hình của tàu không được như mong đợi.

    Tàu được đóng với cấu hình khí động học thông thường, hai bên mạn tàu được thiết kế hơi nghiêng để làm giảm mặt cắt radar theo chiều ngang. Tuy nhiên, cấu trúc thượng tầng lại thiết kế theo kiểu truyền thống. Ngân sách hạn chế là lời giải thích cho những thiết kế bất cập trên.

    Hải quân Hàn Quốc cho biết sẽ mở rộng năng lực của chương trình FFX trong các biến thể được phát triển sau.

    Theo kế hoạch, Hải quân Hàn Quốc sẽ nhận được lô 6 chiếc sản xuất trong loạt đầu tiên của tàu khu trục lớp FFX vào năm 2015, hơn 14 chiếc sẽ được nhận vào trang bị cho đến năm 2018.

    Tổng số của chương trình FFX sẽ vào khoảng 24 chiếc với 3-4 cấu hình khác nhau.

    Tính năng cơ bản của FFX

    Các tàu khu trục trong chương trình FFX có tải trọng đầy tải là 3.200 tấn, được thiết kế dựa trên công nghệ bản địa của Hàn Quốc, trang bị hệ thống vũ khí hiện đại uy lực mạnh, hệ thống điện tử hiện đại với các radar 3D tầm xa.

    Hệ thống điện tử dựa trên radar mảng pha đa chức năng 3D LIG Nex-1, radar kiểm soát bắn Saab CEROS 200 hoặc một loại tương tự được sản xuất trong nước. Hệ thống theo dõi mục tiêu quang-điện tử EOTS, hệ thống theo dõi mục tiêu hồng ngoại IRST được sản xuất bởi liên doanh Samsung-Thales.

    Các tàu khu trục lớp FFX được trang bị hệ thống hỏa lực mạnh, với pháo hạm WIA KMK-45 126mm, tổ hợp tên lửa đối không đa năng MK31 hay RIM-116.

    Tổ hợp 8 tên lửa chống hạm SSM-700K Hae Sung I tầm bắn 150km và hệ thống ngư lôi chống ngầm 324mm.

    Đây là tàu khu trục đầu tiên của Hàn Quốc được trang bị hệ thống phòng thủ tầm cực gần cải tiến Phalanx Block 1B. (>> xem thêm)

    Các biến thể được xây dựng sau này sẽ thay thế hệ thống RIM-116 bằng hệ thống phóng tên lửa đối không thẳng đứng Aster-15 hoặc Aster-30. Đuôi tàu có sàn đáp và nhà chứa cho một trực thăng chống ngầm.

    Tàu được trang bị 2 động cơ đẩy tua bin khí GE LM2500 cùng 2 động cơ diesel MTU-12V 1164 TB83. Tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ, tầm hoạt động 4.500 hải lý.

    Thông số cơ bản: Dài 114m, rộng 14m, tải trọng 3.200 tấn đầy tải, thủy thủ đoàn 145 người.

    Dưới đây là một số hình ảnh về tàu khu trục FFX tại nhà máy đóng tàu Hyundai Heavy Industries:
    [​IMG]
    Cấu trúc thượng tầng của FFX.​

    [​IMG]
    Chiếc tàu khu trục FFX đầu tiên đang được gấp rút hoàn thành.​

    [​IMG]
    Sàn đáp và nhà chứa máy bay trực thăng phía đuôi tàu.​

    [​IMG]
    Các thiết bị quan trọng đang được lắp ráp.​

    [​IMG]
    Phần mũi tàu và vị trí lắp đặt pháo chính.​
  5. FieldMarshal

    FieldMarshal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ờ! Hay phết! Thử cái xem sao nhé:
    Cái dòng đó là: Ngày 8/5/1965 , 6h15, hai trung đội thuộc đại đội A, chạm trán 5 lính *********, kết quả: diệt 3 tên, thu 1 súng lục, 2 AK 47. Kèm theo là Distric tax collectors.
  6. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Yakhont bắn thử thành công

    Báo chí Indonesia hôm nay đưa tin, trong đợt bắn thử của Hải quân Indonesia, một quả tên lửa chống hạm siêu âm Yakhont của Nga phóng từ tàu frigate KRI Oswald Siahaan số hiệu 354 đã tiêu diệt được tàu mục tiêu ở cự ly 250 km.

    [​IMG]
    [​IMG]

    “Hải quân Indonesia hôm nay đã tiến hành phóng thành công 1 tên lửa Yakhont do Nga sản xuất và tiêu diệt được mục tiêu là một tàu cũ”, Đô đốc Iskandar Sitompul tiết lộ với các nhà báo trên boong chiến hạm. "Các vũ khí được thử nghiệm thành công, Hải quân Indonesia đã thu được kinh nghiệm thực tế quý giá"

    [​IMG]
    [​IMG]

    Theo một số nguồn tin, Hải quân Indonesia từng dự định tổ chức cho các nhà báo và các cấp chỉ huy trực tiếp quan sát việc tiêu diệt mục tiêu, nhưng do điều kiện thời tiết nên người ta đã không cho phép các trực thăng cất cánh.

    Vì vậy, xuất hiện trên báo chí chỉ có hình ảnh thời điểm phóng tên lửa và cảm xúc của thủy thủ đoàn tàu Oswald Siahaan-354.

    Nguồn: P2 21.04.11.

    http://vietnamdefence.com/Home/tintuc/Yakhont-ban-thu-thanh-cong/20114/50422.aspx
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ko bít em frigate KRI Oswald Siahaan này tải trọng thế nào nhỉ? Vịt mình mới có Yakhont trên bờ chứ chưa có trên tàu như Indo. Nhiều người bảo hải quân Indo mạnh nhất ĐNA cũng có lý!
  8. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Mỹ sẽ cung cấp 85 UAV cho Pakistan

    Mỹ sẽ cung cấp cho Pakistan 85 máy bay không người lái (UAV) Raven, đáp lại yêu cầu nhiều lần từ phía Islamabad về việc được tiếp cận công nghệ sản xuất UAV của Mỹ, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin giấu tên từ Lầu Năm Góc cho hay.


    [​IMG]

    Nguồn tin trên từ chối cung cấp thông tin về giá thành UAV mà Mỹ định cung cấp cho quân đội Pakistan. Chỉ biết rằng đó là những UAV trinh sát Raven tầm ngắn do công ty AeroVironment Inc của Mỹ sản xuất.

    Mới đây, Chủ tịch tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen đã có chuyến thăm lần thứ 22 tới Pakistan để hội đàm về các vấn đề an ninh, tập trung vào cuộc chiến chống khủng bố và làm thế nào để giảm bớt căng thẳng giữa hai nước. Ông thừa nhận mối quan hệ giữa Mỹ với Islamabad đã trải quan giai đoạn khủng hoảng.

    Pakistan và Mỹ đã tăng cường đàm phán nhằm giảm bớt sự căng thẳng kéo dài trong nhiều tháng giữa hai nước, đặc biệt giữa các cơ quan tình báo về các vấn đề chủ chốt, bao gồm các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ và các hoạt động bí mật của CIA.

    Theo thông báo trước đây, có khoảng 1000 người là nạn nhân của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chiến đấu của Mỹ ở Pakistan trong năm 2010. Các UAV đã tấn công khu vực biên giới với Afghanistan. Đây chính là nguyên nhân gây bất đồng nghiêm trọng giữa Washington và Islamabad. Chính quyền Pakistan gọi các chuyến bay như trên của UAV là vi phạm toàn vẹn lãnh thổ của Pakistan và đã yêu cầu Mỹ ngừng truy lùng các tay súng vũ trang ở Pakistan.

    http://vz.ru/news/2011/4/22/485776.html
  9. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Mỹ tìm kiếm thỏa thuận với Nga về cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến thuật

    Nội các Mỹ đang làm việc tích cực để tăng cường sự minh bạch về Vũ khí hạt nhân chiến thuật (TNW) ở châu Âu và đảm bảo một thỏa thuận với Nga về việc cắt giảm loại vũ khí này, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ bà Rose Gottemoeller cho biết.

    [​IMG]
    Bà Rose Gottemoeller

    “Kiên định với chương trình nghị sự của Tổng thống trong việc cắt giảm vai trò và số lượng của vũ khí hạt nhân, và kêu gọi của nghị viện đối với hoạt động theo đuổi đàm phán với Nga về vũ khí hạt nhân chiến thuật, chúng tôi đang làm việc tích cực về vấn đề này trong khi tham vấn với liên minh NATO. Chúng tôi sẽ làm việc với NATO để hình thành một lối đi hướng tới giảm vai trò và số lượng của vũ khí hạt nhân không chiến lược của Mỹ ở châu Âu khi Nga đưa ra những bước đi tương hỗ nhằm giảm vũ khí hạt nhân không chiến lược và tái triển khai chúng xa khỏi biên giới NATO”, bà Gottemoeller nói.

    Khi phê chuẩn hiệp ước cắt giảm chiến lược mới với Moscow tháng 12/2010, nghị viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết buộc chính phủ Mỹ phải bắt đầu đàm phán song phương về cắt giảm kho vũ khí TNW – mìn, đạn pháo và tên lửa tầm ngắn. Wasnington cho biết, Moscow có một số lượng lớn các hệ thống này.

    Mỹ sẽ tìm kiếm “vũ khí hạt nhân không chiến lược trong vòng đàm phán tiếp theo về kiểm soát vũ khí Nga – Mỹ cùng với vũ khí hạt nhân chiến lược và không triển khai”, bà Gottemoeller nói tiếp.

    Trong một thông điệp gửi thượng viện Mỹ tháng 2, Tổng thống Obama đã nói Mỹ mong muốn tổ chức các cuộc đối thoại với Nga về TNW trong vòng một năm sau khi hiệp ước START mới có hiệu lực ngày 05/2.

    Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố, còn quá sớm để thảo luận về giới hạn TNW với Mỹ bởi Nga cần thấy cách mà Mỹ hoàn thành những cam kết của mình trong khuôn khổ START mới.

    http://en.rian.ru/world/20110422/163641019.html
  10. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Ngày 22/4, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã ký sắc lệnh “Cho phép đơn vị lực lượng vũ trang các nước khác trên thế giới vào lãnh thổ
    Tổng thống Ukraine cho phép tiếp nhận quân đội nước ngoài

    Ukraine trong năm 2011 để tham gia các cuộc tập trận quân sự đa quốc gia”, văn phòng báo chí phủ tổng thống thông báo.


    [​IMG]
    Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych

    Tổng thống Yanukovych đã trình lên Quốc hội dự thảo luật tương ứng cùng với đề nghị các đại biểu xem xét khẩn cấp dự luật này.

    Ngày 21/4, Hội đồng an ninh và quốc phòng quốc gia đã thông qua quyết định cho phép quân đội nước ngoài vào Ukraine để tiến hành tập trận.

    Trong năm 2011, Ukraine sẽ tham gia 12 cuộc tập trận quốc tế trong đó có cuộc tập trận Ukraine – Mỹ Rapid Trident, cuộc tập trận Ukraine – Mỹ Sea Breeze, cuộc tập trận quốc tế Cossack Steppe với sự tham gia của binh lính Anh và hàng loạt quốc gia thành viên NATO khác, cuộc tập trận Black Sea Rotation Force với sự tham gia của quân đội Mỹ và các nước thành viên NATO khác, cuộc tập trận Jackal Stone với sự tham gia của quân đội Mỹ, Nga và các nước khác, cuộc tập trận đa quốc gia Barrier với sự tham gia của quân đội Mỹ, Nga và các nước khác cũng như cuộc tập trận Nga – Ukraine mang tên Chenal vì hòa bình.

    Trong năm nay, quân đội Ukraine cũng sẽ tham gia vào 9 cuộc tập trận được tổ chức tại nước ngoài.

    http://lenta.ru/news/2011/04/22/inostr/

Chia sẻ trang này