1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trucngon

    trucngon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    13
    Lôi anh Iran vào luôn cho đủ loại![:D]
  2. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    Số phận của em Mistran đã được quyết định ,có lẻ Pháp đã nhượng bộ ,đồng ý chuyển giao hệ thống Senit-9 và Sic-21 , giá 4 em sẽ là 1.5 tỉ ero.

    Lão Phúc có lý khi nói vì quyền lợi bản thân Pháp đã bán đứng khôi Na-to và mấy em Đông Âu .Cái mà Ngố nó cần là Senít -9 và Sic-21 chứ cần quái gì cái vỏ Mistran.

    http://en.rian.ru/mlitary_news/20110526/164246469.html
  3. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Airbus chế tạo AWCS

    Sau nhiều năm bị Mỹ làm lép vế trên thị trường AWCS có lẽ Châu âu quyết định vùng lên rồi. Con này mà cất cánh trên tàu sân bay được thì a Mỹ mệt đây. Một lựa chọn hay cho nhà mình nếu ko chọn A50 hay Saab2000[:D]
  4. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    2 con do Pháp đóng và 2 con Nga đóng, ố ồ, Nga ngố đuối quá đi, không đóng nổi cái phà, làm Pháp phải cố công quỳ xuống dâng 2 tay 4 cái phà cho Ngố!
  5. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Không so sánh công bằng được đâu, bởi bọn Mẽo chắc chắn sẽ thò tay vào. Đánh du kích rừng rậm thì không sao, đánh chủ lực chiến trường lớn thì hệ thống vệ tinh trinh sát của bọn Mẽo nó tặng không cho phe Colombia 50% cơ hội chiến thắng rồi.
  6. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    “Hợp tác quân sự Nga – Mỹ đã cải thiện”

    Ủy ban tổng thống Mỹ - Nga hôm 26/5 cho biết, quan hệ hợp tác quân sự song phương đã cải thiện trong thời gian gần đây như một phần của việc “điều chỉnh” quan hệ giữa hai nước.

    [​IMG]

    “Mối quan hệ giữa các lực lượng vũ trang chúng ta tiếp tục được đẩy mạnh”, báo cáo chung do một nhóm phụ trách hợp tác quân sự của ủy ban trên cho hay.

    Báo cáo viện dẫn các cuộc tập trận chung chống khủng bố giữa Nga và Mỹ mang tên Vigilant Eagle vào năm ngoái là ví dụ rõ nhất về xu hướng cải thiện hợp tác quân sự.

    “Trong năm 2011, chúng tôi có kế hoạch tham gia 67 sự kiện chung trong lĩnh vực quân sự, trong đó có tập trận và bàn bạc về chính sách quốc phòng”, báo cáo cho biết.

    Nga và Mỹ cũng đã nhất trí củng cố quan hệ hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu.

    Hôm 26/5, Mỹ thông báo rằng họ đã bổ sung Caucasus Emirate, nhóm phiến quân do Doku Umarov đứng đầu, vào danh sách chính thức các nhóm khủng bố và treo giải thưởng trị giá 5 triệu USD nếu ai cung cấp thông tin chính xác để bắt giữ tên thủ lĩnh này. Tên này từng lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tàu điện ngầm ở Moskva hồi tháng 3/2010 làm ít nhất 40 người thiệt mạng. Caucasus Emirate là nhóm phiến quân chuyên tổ chức quấy phá ở vùng Bắc Kavkaz, nơi có người Hồi giáo sinh sống. Caucasus Emirate luôn đặt mục tiêu là tấn công chính quyền Moskva để thành lập một bang Shariah độc lập.

    Dù báo cáo khẳng định cải thiện trong quan hệ quân sự Nga – Mỹ nhưng trong một cuộc họp báo mới đây tại Moscow, Tổng thống Nga Medvedev đã cảnh báo rằng phương Tây sẽ phải đối mặt với một cuộc Chiến tranh lạnh mới nếu không giải quyết đầy đủ những quan ngại của Nga về lá chắn phòng thủ tên lửa đang được đề xuất ở châu Âu.

    Ông chủ điện Kremlin cũng đề cập đến khả năng sẽ sớm rút khỏi Hiệp ước giải trừ vũ khí chiến lược START mà hai nước mới ký hồi đầu năm nay nếu hệ thống lá chắn tên lửa vẫn được triển khai mà không có sự đồng ý của Kremlin.

    “Đây sẽ là một kịch bản rất tồi tệ. Kịch bản này sẽ đưa chúng ta quay trở về thời kỳ Chiến tranh lạnh”, Tổng thống Medvedev nhấn mạnh.

    Nga phản đối kịch liệt kế hoạch triển khai hệ thống lá chắn tên lửa của NATO ở châu Âu mà theo các nước này, là để bảo vệ đồng minh khỏi mối đe dọa từ Iran, nhưng Nga tin rằng, hệ thống này là để trực tiếp chống lại hệ thống phòng thủ của mình.

    Theo các nhà phân tích, nỗi lo lớn nhất của Nga là một ngày nào đó, hệ thống này thay vì thực hiện chức năng đánh chặn tên lửa, lại quay sang tấn công vào lãnh thổ Nga.

    Hôm 18/5, Medvedev đã yêu cầu Mỹ đưa ra một đảm bảo có tính ràng buộc pháp lý rằng điều này sẽ không xảy ra – điều mà Nga tin rằng Mỹ sẽ không thực hiện.

    NATO đã mời Nga có phát biểu về những quan ngại của mình trong các cuộc họp chính thức nhưng từ chối cho Moscow một vai trò chính thức trong việc triển khai hệ thống tên lửa mà khối này đang tiến hành.

    Trong cuộc họp báo này, Tổng thống Nga cho biết, ông hiểu tuyên bố của Mỹ rằng hệ thống lá chắn tên lửa này không phải nhằm trực tiếp vào Nga, mà vào một nước khác, cụ thể là Iran.

    Nhưng Tổng thống Medvedev cũng lập luận rằng, một quốc gia như Iran chưa đủ khả năng để đe dọa hạt nhân phương Tây đến mức phải dùng đến hệ thống lá chắn.

    http://en.rian.ru/mlitary_news/20110526/164253653.html
  7. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Rợ ALXX bí mật chôn chất độc da cam ở căn cứ quân sự Hàn Quốc để phi tang, cũng giống như chúng đã và đang làm tại căn cứ quân sự ở Đức (Rêm-ling-nghèn, chôn chất thải vũ khí phóng xạ sắp hết đát), hay ở Ô-ki-na-oa của Nhật. Thật khổ cho nhân dân mấy nước bán thuộc địa của rợ ALXX như Nhật, Hàn, Đực ... tự xưng là nền y tế phát triển này nọ mà tuổi thọ trung bình thua xa nhân dân Cu-ba ( cùng với VN làm một trong hai thái cực canh giữ hòa bình cho thế giới), hẻo khá sớm vì phóng xạ da cam của rợ.

    http://dantri.com.vn/c36/s36-484668/tin-my-chon-chat-doc-da-cam-gay-chan-dong-han-quoc.htm
  8. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Tin mới: Ai Cập mở cửa lại với Gaza. Đám Do Thái đang kêu gào. Bravo Palestin, đánh bể mõm mấy thằng Do Thái đi:D
  9. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Nga, Mỹ không đạt được đảm bảo pháp lý về lá chắn tên lửa

    Ngày 27/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Nga và Mỹ đã không soạn thảo được những văn kiện chính thức về những đảm bảo mang tính ràng buộc pháp lý liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu, tuy nhiên, hai bên đã đạt được một số tiến triển trong vấn đề này.


    [​IMG]

    Hai bên "đã đạt được những tiến bộ lớn, nhưng vẫn chưa được chính thức hóa dưới dạng văn kiện," Thứ trưởng Ryabkov cho biết khi bình luận về cuộc hội đàm hôm Thứ năm giữa Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và người đồng cấp Mỹ Barack Obama bên lề hội nghị thượng đỉnh G-8 đang diễn ra tại thành phố Deauville, Pháp.

    Moscow đã tỏ ra quan ngại về việc Mỹ chưa sẵn sàng đưa ra những đảm bảo mang tính pháp lý rằng hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu của họ sẽ không nhằm chống lại Nga.

    "Chúng tôi sẵn sàng hợp tác phòng thủ tên lửa, chúng tôi sẵn sàng thành lập những hệ thống phòng thủ tên lửa chung, nhưng chúng tôi phải biết liệu các đối tác của chúng tôi có sẵn sàng cho điều này hay không," ông Ryabkov cho biết.

    "Chúng tôi không thể dựa an ninh của chúng tôi vào những lời hứa," ông cho biết thêm.

    Hôm 18/5, Tổng thống Medvedev đã cảnh báo rằng Nga có thể sẽ phải xây dựng khả năng hạt nhân của mình nếu NATO và Mỹ không đạt được thỏa thuận với Nga về hợp tác phòng thủ tên lửa tại châu Âu.

    Moscow cũng đã cảnh báo rằng họ có thể sẽ rút khỏi Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Hạt nhân Chiến lược mới (START II) vừa kí với Mỹ.

    Nga và NATO đã đồng ý hợp tác về cái gọi là hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Nga-NATO ở Lisbon hồi tháng 11/2010. NATO cho rằng cần phải có hai hệ thống phòng thủ tên lửa độc lập có thể trao đổi thông tin với nhau, trong khi Nga ủng hộ một hệ thống phòng thủ chung.

    Nga phản đối kế hoạch triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ gần biên giới của họ vì cho rằng chúng sẽ là một mối đe dọa đối với an ninh của nước Nga. NATO và Mỹ cho rằng hệ thống phòng thủ này sẽ bảo vệ các nước thành viên NATO chống lại các tên lửa từ CHDCND Triều Tiên và Iran và sẽ không nhằm vào Nga.

    http://en.rian.ru/russia/20110527/164265799.html
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Tàu chiến Mỹ, Nhật giám sát tàu hải giám của Trung Quốc

    Xem tin gốc
    VTC - 8 tháng trước 3725 lượt xem 2 tin đăng lại
    [​IMG]
    (VTC News) - Tờ Thời báo Hoàn Cầu ngày 11/10 dẫn nguồn tin tờ Sankei – Nhật Bản cho hay, từ sau khi xảy ra vụ va chạm giữa tàu cá Trung Quốc với tàu tuần tra Nhật Bản, hải quân Trung Quốc bắt đầu phái tàu hải giám (tàu tuần tra biển) xung quanh các giếng dầu trên biển Hoa Đông nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh và Tokyo.
    Facebook Tàu chiến Mỹ, Nhật giám sát tàu hải giám của Trung QuốcTwitter 1 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này

    Đáp lại hành động này, bắt đầu từ 10/10 tàu chiến Mỹ - Nhật sẽ hợp tác giám sát chặt chẽ các hoạt động của tàu tuần tra Trung Quốc.
    Bản tin trên được tờ Sankei đăng tải ngay trên trang nhất sáng 10/10, tờ báo này dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Nhật Bản cho biết: “Đây là lần đầu tiên kể từ sau tháng 9/2005 Cục Phòng vệ Nhật Bản lại phát hiện hải quân Trung Quốc xâm nhập vùng biển này.”
    Theo nguồn tin từ phía Nhật Bản, hoạt động của hải quân Trung Quốc ở các vùng biển có tranh chấp lần này có liên hệ mật thiết với việc Bắc Kinh phái 10 chiếc tàu tuần tra ra gần khu vực các giếng dầu, đồng thời phái cả tàu Ngư chính ra sát đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện đang do Nhật Bản chiếm đóng.
    Sau cuộc gặp kéo dài 25 phút giữa quan chức cấp cao hai bên tại Brussels, hai chiếc tàu Ngư chính của Trung Quốc đã rời khỏi vùng biển phụ cận đảo Senkaku/Điếu Ngư, tuy nhiên 10 chiếc tàu tuần tra của Trung Quốc vẫn tiếp tục hoạt động quanh các giếng dầu thuộc vùng biển đang có tranh chấp với Nhật Bản.
    Theo phân tích của giới quan sát Nhật Bản, những hoạt động đó của Trung Quốc ngoài mục đích khẳng định quyền và lợi ích trên biển còn nhằm thăm dò, “nắn gân” đối sách phản ứng của Tokyo.
    Bình Hồ là một trong 5 giếng dầu trên biển Hoa Đông mà Trung Quốc đang khai thác có vị cách đường trung tuyến giáp gianh với vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản xa nhất.
    Bắc Kinh lựa chọn mỏ Bình Hồ để triển khai các hoạt động tuần tra, theo những đánh giá từ truyền thông Nhật Bản thì đó là một phương thức thăm dò khá khôn ngoan, vừa tránh được những phản ứng mạnh từ Nhật Bản và Mỹ, vừa có thể “thị uy” và “thăm dò” thái độ đối phương.
    Trả lời tờ Sankei, một quan chức quân sự Nhật Bản cho biết, Cục Phòng vệ Nhật Bản đang cân nhắc khả năng có nên hợp tác với hải quân Mỹ thiết lập tuyến phòng ngự tại vùng biển này hay không.
    Giới truyền thông Tokyo cho biết, sau khi xảy ra sự kiện đụng độ giữa tàu cá Trung Quốc với tàu tuần tra Nhật Bản, Cục Phòng vệ Nhật Bản đã quyết định tăng cường cơ chế giám sát đường không từ các căn cứ quân sự trên đảo Okinawa. Theo đó giới chức Tokyo sẽ điều động các máy bay cảnh giới hiện đại E2C tới căn cứ không quân Naha miền Nam Okinawa.
    Hiện tại Nhật bản có 28 địa điểm được lắp đặt hệ thống giám sát hàng không, trong đó căn cứ miền Nam đặt tại đảo Miyako-jima cách đảo Senkaku/Điếu Ngư 210 km. Tới đây căn cứ này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát tình hình tại khu vực đảo Senkaku/Điếu Ngư.
    Bình Nguyên (Theo Thời báo Hoàn Cầu)

Chia sẻ trang này