1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Nga dự đoán số lượng tên lửa hành trình của phương Tây

    Giới chuyên gia quân sự Nga dự đoán rằng các quốc gia phương Tây sẽ có 80.000 tên lửa hành trình vào trước năm 2020, phó chỉ huy Bộ Tham mưu Nga Igor Sheremet hôm (28/5) cho biết.

    [​IMG]

    “Chúng tôi nghĩ các nước phương Tây sở hữu ít nhất 80.000 tên lửa hành trình vào trước năm 2020, trong số đó có 2.000 tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân”, tướng Igor Sheremet phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Ekho Moskvy.
    Ông cho biết thêm, những tên lửa này rõ ràng không chỉ đơn giản được thiết kế để tập trận hoặc đe dọa.

    Do đó, ông cho rằng, kế hoạch này buộc Nga phải phát triển hệ thống phòng thủ trên không và trên vũ trụ trong năm 2011 theo chỉ thị của Tổng thống Dmitry Medvedev đưa ra vào tháng 11 năm ngoái.

    Hệ thống hệ thống mới này sẽ bao gồm các mạng lưới phòng thủ tên lửa và phòng không hiện có, các hệ thống cảnh báo sớm và giám sát không phận.

    Vào trung tuần tháng 2, Valery Ivanov, tư lệnh bộ chỉ huy chiến lược hệ thống phòng thủ mới trên không và trên vũ trụ, khẳng định hệ thống mới sẽ được thiết lập và bắt đầu vận hành trước cuối năm nay.

    Từ lâu bộ máy lãnh đạo quân sự và chính trị Nga đã cân nhắc kế hoạch phát triển hệ thống phòng thủ mạnh về không gian và tên lửa trước năm 2020, nhưng đến nay vẫn chưa có bước đi cụ thể nào được thực hiện và Nga thậm chí còn không có cơ chế điều khiển rành mạch để giải quyết vấn đề này.

    Quân đội Nga có kế hoạch xây dựng một mạng lưới phòng không và vũ trụ toàn diện gồm các hệ thống phòng không S-400 Triumf và S-500 cùng các máy bay đánh chặn MiG-31 Foxhound.

    Hệ thống S-500 được cho là sẽ có tầm phóng lên tới 600km, có khả năng nhắm tới đồng thời 10 mục tiêu, có thể phá hủy các mục tiêu đạn đạo và tốc độ nhanh hơn 5 lần âm thanh.

    Tháng 3/2020, công ty chế tạo tên lửa hàng đầu của Nga Almaz-Antei cho biết họ đang phát triển ít nhất 6 loại hệ thống phòng không tiên tiến và sẵn sàng giao cho quân đội Nga vào năm 2015.

    http://en.rian.ru/russia/20110528/164287627.html
  2. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Medvedev: Nga - Mỹ mất thời gian về lá chắn tên lửa

    Hôm 27/5, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev bày tỏ thái độ không hài lòng với cách Mỹ phản ứng về hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay, đồng thời khẳng định hai bên mất thời gian về vấn đề này.

    [​IMG]
    Tổng thống Nga Dmitry Medvedev

    “Tính đến nay, tôi không hài lòng với cách mà Mỹ và tất cả các quốc gia NATO phản ứng trước đề xuất của tôi bởi vì chúng ta mất thời gian”, lãnh đạo Nga phát biểu tại một cuộc họp báo về kết quả hội nghị thượng đỉnh G8 ở thành phố Deauville của Pháp.

    Sau khi hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 26/5, ông Medvedev tuyên bố rằng có thể Nga và Mỹ phải tới năm 2020 mới đạt được thỏa thuận về lá chắn tên lửa châu Âu. Hôm 27/5, ông khẳng định năm 2020 là thời hạn chót.

    “Sau năm 2020, nếu chúng ta không đạt được nhất trí, cuộc chạy đua vũ trang thực sự sẽ bắt đầu. Nếu chúng ta đạt được thỏa thuận thì tình hình sẽ khác hoàn toàn. Tôi muốn các đối tác của tôi đạt được điều này”, ông nhấn mạnh.

    Trước đó, hôm 20/5, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Nikolai Makarov trong cuộc gặp gỡ với các nhà quân sự nước ngoài cũng đã tuyên bố rằng thế giới sẽ chứng kiến một cuộc chạy đua vũ trang mới nếu Mỹ quyết định theo đuổi kế hoạch lá chắn tên lửa ở châu Âu.

    Tướng Nikolai Makarov kêu gọi Washington nên thay đổi kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ và NATO tại châu Âu để không đe dọa đến lực lượng hạt nhân của Nga. “Nếu Mỹ cứ khăng khăng thực hiện kế hoạch của mình thì Nga buộc phải dùng các biện pháp đối phó và tiến hành một cuộc chạy đua vũ trang mới”, ông Makarov nói.

    Theo ông Makarov, vào năm 2015, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ càng có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo của Nga và đến 2020, thế cân bằng hạt nhân bị phá vỡ. Đương nhiên, Nga sẽ tìm cách chống lại hệ thống đó. Vì vậy, các quốc gia châu Âu sẽ phải tăng chi tiêu cho quốc phòng.

    Moscow lo ngại khi Moscow không sẵn lòng cung cấp sự đảm bảo rằng hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu sẽ không nhằm chống lại Nga.

    “Chúng tôi phải nhận được sự đảm bảo rằng việc triển khai lá chắn tên lửa tại châu Âu không nhằm chống lại chúng tôi. Tính đến nay, chưa có đảm bảo nào được đưa ra”, ông chủ điện Kremlin nói.

    Ông cho biết, hai bên đã nhất trí tiếp tục bàn bạc để cố gắng tìm ra giải pháp chung.

    “Tôi vẫn kêu gọi mọi người suy nghĩ về loại hình thế giới mà chúng ta muốn sống. Trong trường hợp này, sẽ là một thế giới với nhiều vụ tên lửa hạt nhân hơn. Tôi không muốn tất cả châu Âu đều như thế”, ông Medvedev nói.

    http://en.rian.ru/world/20110527/164274100.html
  3. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Quốc gia châu Âu đầu tiên mua trực thăng UH-60M Black Hawk

    Defense Aerospace đưa tin: Công ty Sikorsky của Mỹ đã nhận hợp đồng bán 15 trực thăng đa nhiệm UH-60M Black Hawk (Diều hâu đen) cho Bộ Quốc phòng Thụy Điển.


    [​IMG]
    UH-60M Black Hawk

    Theo nguồn tin trên, hợp đồng trị giá 207,1 triệu USD. Theo các điều kiện của thỏa thuận, tất cả các trực thăng sẽ được chuyển cho Thụy Điển vào cuối năm 2012. Với hợp đồng này, Thụy Điển đã trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên đặt mua trực thăng Black Hawk.

    Đầu tháng 10/2010, Cơ quan phụ trách hợp tác quốc phòng (DSCA) của Lầu Năm Góc đã thông báo lên Quốc hội Mỹ hợp đồng bán các máy bay trực thăng Black Hawk. Giá trị hợp đồng tiềm năng với Thụy Điển ước đạt tới 546 triệu USD bao gồm cả việc cung cấp thiết bị bổ sung và kinh phí giao hàng. Đơn hàng bao gồm cả cung cấp 34 động cơ T700-GE-701D.

    Đầu tháng 4/2011, Bộ Quốc phòng Thụy Điển đã thông qua quyết định mua trực thăng Mỹ. Để thực hiện hợp đồng này, Thụy Điển đã quyết định chi 755 triệu USD từ ngân sách quốc phòng nước này. Quân đội Thụy Điển cũng định dùng số tiền này để chi trả cho việc bảo dưỡng kỹ thuật trực thăng đến năm 2020, cũng như đào tạo phi công.

    Trực thăng UH-60M của Mỹ có thể đạt tốc độ bay tối đa tới 310km/h và bán kính hoạt động đạt 590km. “Diều hâu đen” có thể vận chuyển khoảng 1,2 tấn hàng hóa trong khoang hoặc 4 tấn hàng hóa ở góc treo bên ngoài. Trực thăng UH-60M có thể được trang bị 2 súng máy 7,62mm và 12,7mm cũng như mìn, tên lửa điều khiển và không điều khiển.

    http://lenta.ru/news/2011/05/27/uh60m/
    http://sikorsky.com/About Sikorsky/...cmid=3da0fca15a300310VgnVCM1000004f62529fRCRD
  4. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Anh phê chuẩn thiết kế tàu ngầm nguyên tử mới

    5/31/2011 11:02:00 AM | Lượt xem: 1506 VNH



    VietnamDefence - Anh sẽ chi ở giai đoạn đầu 4,9 tỷ USD cho việc phát triển tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa đường đạn (SSBN) thế hệ mới.



    [​IMG]
    SSGN lớp Vanguard của Hải quân Hoàng gia Anh (militarytimes.com)​
    Bộ trưởng Quốc phòng Anh Liam Fox tuyên bố tại nghị viện Anh. Ông cho biết, thiếu kế tàu ngầm mới đã được phê chuẩn và những khoản kinh phí đầu tiên đã được chi để thực hiện dự án. “Nếu cần, chúng ta sẽ duy trì được tiềm lực hạt nhân quốc phòng của chúng ta đến thập kỷ 60 của thế kỷ XXI”, - ông Fox nói.

    Trước đó, ông Fox cho biết, 4 SSBN lớp Vanguard của Anh đến năm 2024 sẽ hết hạn sử dụng và nhường chỗ cho các tàu ngầm mới với cùng số lượng hoặc có thể là ít hơn. Ông nhấn mạnh rằng, điều đang được thảo luận không phải là nên hay không duy trì lá chắn hạt nhân (điều đó không còn phải nghi ngờ), mà là quy mô của nó nhằm bảo đảm hiệu quả cần thiết.

    “Trong tương lai dài hạn, việc duy trì sự phồn vinh và an ninh của Anh quốc sẽ được bảo đảm tốt nhất là nhờ duy trì hệ thống răn đe hạt nhân tối thiểu, nhưng tin cậy”, Bộ trưởng Quốc phòng Anh khẳng định.
    • Nguồn: VPKN, 1.6.2011.
  5. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Ấn Độ yêu cầu Pháp ngừng cấp vũ khí cho Pakistan

    Ấn Độ đã yêu cầu Pháp ngừng cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Pakistan dùng trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, Defense News đưa tin.


    [​IMG]
    Dassault Rafale.

    Theo nguồn tin này, vấn đề trên đã được đưa ra trong các cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gérard Longuet và người đồng cấp Ấn Độ A.K. Antony diễn ra hôm 27/5. Hiện vẫn chưa rõ phản ứng của Pháp về yêu cầu từ phía Ấn Độ.

    Theo đánh giá của chuyên gia quốc phòng Ấn Độ, Mahindra Singh, Pháp không thể thờ ơ với yêu cầu này vì máy bay chiến đấu Rafale của Pháp đã lọt vào chung kết vụ đấu thầu cung cấp cho Không quân Ấn Độ 126 máy bay chiến đấu đa chức năng tầm trung trị giá hơn 10 tỷ USD.

    Ngoài ra, trong cuộc hội đàm diễn ra hôm 27/5, hai bên cũng thảo luận về mối quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Pháp và Ấn Độ. Bộ trưởng Quốc phòng 2 nước đã thảo luận về việc phát triển chung tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn SR-SAM Maitri.

    Theo nguồn tin của đại sứ quán của Pháp tại Ấn Độ, trước đây, Pháp cũng đã đề xuất bán cho Ấn Độ tên lửa các loại. Hiện nay, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đang nghiên cứu đề xuất của Pháp.

    Bộ trưởng Quốc phòng Pháp thông báo với báo chí rằng Ấn Độ và Pháp cũng dự định tiến hành cuộc tập trận trung giữa lực lượng lục quân 2 nước.

    Được biết, tạp chí Le Monde của Pháp hôm 05/4/2011 đưa tin: Chính phủ Pháp đã quyết định đình chỉ một hợp đồng quân sự trị giá 1,6 tỷ USD cho Pakistan vì họ cho rằng hợp đồng này có thể sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ chiến lược giữa Ấn Độ và Pháp, bên cạnh những lý do khác không được nêu ra.

    Trong các quốc gia mới nổi, Ấn Độ được coi là "khách hàng" lớn nhất mua vũ khí với khoản ngân sách dự kiến lên tới 30 tỷ USD từ nay đến năm 2012. Với các hợp đồng trị giá gần 5,8 tỷ USD trong năm 2005, Pháp từng là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Ấn Độ (sau Nga). Tuy nhiên, vị trí này hiện đã thuộc về Israel.

    Quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan thường xuyên căng thẳng, chính phủ 2 nước đang tham gia cuộc chạy đua vũ trang “thầm lặng”. Hiện nay Mỹ là nhà cung cấp vũ khí và trang thiết bị chính cho quốc gia Nam Á này với mức viện trợ quân sự lên tới hơn 4 tỷ USD trong những năm trở lại đây. Hiện nay, chính phủ Mỹ đang cân nhắc khả năng chuyển cho Pakistan gói viện trợ quân sự trị giá 3 tỷ USD trong năm 2011.

    Đáng lưu ý là việc có thể bán cho Ấn Độ 126 máy bay chiến đấu Rafale là hợp đồng vô cùng quan trọng đối với Pháp vì trong nhiều năm trở lại đây Pháp đang tích cực đưa máy bay của mình ra ngoài thị trường thế giới nhưng chưa ký được bất kỳ hợp đồng xuất khẩu nào. Trước đây, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Bahrain và Libya đã bày tỏ mối quan tâm đến máy bay này; Rafale cũng đang tham gia vụ đấu thầu cung cấp 36 máy bay chiến đấu vừa tạm thời ngừng lại.

    Công ty giành chiến thắng trong vụ đấu thầu sẽ nhận được hợp đồng trị giá 10,4 – 12 tỷ USD cùng với đơn hàng bổ sung. Ngày 28/4/2011, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông báo những máy bay giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh gồm Rafale của Pháp và Typhoon của tập đoàn châu Âu Eurofighter. Hiện nay, Typhoon được cho là ứng viên sáng giá hơn cả giành chiến thằng trong cuộc cạnh tranh này.

    http://lenta.ru/news/2011/05/30/stop/
  6. SilentEagle

    SilentEagle Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    5
    Đọc cái tin này bỗng nhớ đến việc Mỹ do dự bán vũ khí cho Đài khi Tàu gây sức ép mới thấy làm bạn với mấy chú phương Tây là khá mệt. Có lợi ích thì nó bán hoặc cho không ngược lại thì .... Các quốc gia bây giờ dù thân Mỹ nhưng xem ra cũng bắt đầu đa dạng nguồn cũng vũ khí để tránh lệ thuộc là phải.[:D]
  7. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Các bạn Nga vẫn còn dùng cơm để "hiển thị" thông tin mục tiêu trên bản đồ hở các bác?


  8. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Châu Âu muốn "hạ gục" Mỹ trong thương vụ vũ khí với Thổ Nhĩ Kỳ

    Tập đoàn chế tạo máy bay châu Âu Eurofighter đã giới thiệu máy bay chiến đấu Typhoon tới Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ và nước này có thể mua những máy bay châu Âu thay cho chiến đấu cơ F-35 Lightning II của Mỹ, hãng tin Todays Zaman của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay.


    [​IMG]
    Eurofighter Typhoon

    Trong trường hợp nếu quyết định có lợi cho công ty Eurofighter được thông qua thì tập đoàn này sẽ chuyển cho Thổ Nhĩ Kỳ tất cả tài liệu kỹ thuật và tiếp cận công khai bất kỳ công nghệ nào được sử dụng trong chiến đấu cơ Typhoon.

    Trước đây, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã ngừng các cuộc hội đàm về việc mua 100 chiếc F-35 của Mỹ do Mỹ từ chối chuyển giao các mã nguồn chương trình đảm bảo máy bay cho Thổ Nhĩ Kỳ cũng như mã điều khiển bên ngoài đối với F-35. Mỹ từ chối chuyển mã ngoài điều khiển máy bay khiến Thổ Nhĩ Kỳ đặc biệt lo ngại. Được biết, một số quốc gia đặt mua F-35 trong đó có Anh cũng mong muốn Mỹ chuyển cho họ mã gốc của chương trình đảm bảo nhưng hiện chưa thành công.

    Giá trị hợp đồng tiềm năng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ước đạt 16 tỷ USD. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong 9 thành viên tham gia chương trình phát triển chiến đấu cơ F-35.

    Các nước đối tác của chương trình F-35, theo thỏa thuận với Mỹ cần đầu tư cho việc phát triển máy bay F-35 5 tỷ USD và kết thúc chương trình sẽ mua 672 máy bay. Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch mua 116 máy bay của Mỹ: 100 chiếc trong khuôn khổ hợp đồng chính và 16 chiếc trong khuôn khổ lựa chọn thêm. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, nếu thiếu mã nguồn, Không quân nước này không thể bảo dưỡng được máy bay F-35 và đưa những thay đổi cần thiết vào chương trình đảm bảo chiến đấu cơ F-35.

    Chiến đấu cơ Typhoon của hãng Eurofighter có khả năng đạt tốc độ đến 2.500km và thực hiện các chuyến bay xa đến 3.000km. Máy bay được trang bị 1 pháo 27mm và có 13 điểm treo để lắp bom, tên lửa không-đối-không, không-đối-đất và hệ thống laser chỉ thị mục tiêu.

    Còn F-35 có thể bay với vận tốc 1.900km/h và tầm bay xa là 2.200km. Máy bay được trang bị 1 pháo 25mm và 6 điểm treo bên ngoài mang được vũ khí nặng 6,8 tấn. Máy bay được trang bị tên lửa không – đối – không, không – đối – đất, bom điều khiển và rơi tự do cũng như bom hạt nhân B61.

    http://lenta.ru/news/2011/05/31/typhoon/
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Typhoon nhìn "xấu gái" hơn mấy em Su27/30 hoặc F15/18 [:D]
  10. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    cái hốc gió gần nhau quá cũng không tối,lỡ 1 con chim bay thẳng vào giữa thế là chẻ làm đôi -> đi tong luôn 2 động cơ [:P]

Chia sẻ trang này