1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Mỹ có nhiều tên lửa đạn đạo hơn Nga

    Hôm 01/6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo số liệu thống kê đầu tiên về tiềm năng chiến lược của Mỹ có được sau khi trao đổi thông tin tương ứng theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến luật (START-3). Theo tài liệu này, Mỹ sở hữu nhiều tên lửa đạn đạo, đầu đạn và bệ phóng hơn Nga.


    [​IMG]

    Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký START mới ngày 08/4/2010 tại Prague, CH Czech. Theo đó, trong vòng 7 năm, 2 bên sẽ cắt giảm 1/3 tổng số đầu đạn xuống còn 1.550 đầu đạn và số lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng xuống còn 700 đơn vị. Hiệp ước có hiệu lực từ ngày 05/2/2011. Các nhà phân tích có quan điểm chung rằng START mới sẽ góp phần củng cố sự ổn định chiến lược và tác động tích cực đến bầu không khí quan hệ Nga - Mỹ.

    “Tính đến thời điểm tiến hành cuộc trao đổi thông tin đầu tiên, Mỹ sở hữu 882 tên lửa đạn đạo triển khai trên mặt đất, trên biển và trên không; Nga – 521, tổng số đầu đạn của Mỹ là 1800 đầu đạn, Nga – 1573 đầu đạn”, báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

    Theo thông tin của Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington sở hữu 1124 thiết bị phóng trên mặt đất, thiết bị phóng dành cho tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng, trong khi đó Nga có 865 bệ phóng các loại.

    “Thông tin này được công bố sau cuộc trao đổi dữ liệu đầu tiên thực hiện theo điều khoản của START mới… Dữ liệu về tình hình tiềm năng hạt nhân của 2 nước sẽ được cập nhật 6 tháng 1 lần”, báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ có viết.

    Tài liệu trao đổi hạt nhân giữa 2 nước giải thích rõ rằng, đầu tiên, 2 bên trao đổi dữ liệu về tiềm năng hạt nhân vào ngày 05/2/2011, sau đó ngày 22/3, thông tin đã được làm rõ hơn, sau đó thông tin được đưa ra dưới dạng thỏa thuận thông tin.

    http://rian.ru/defense_safety/20110601/382973935.html
  2. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Mỹ: Nga cắt giảm kho vũ khí hạt nhân nhanh hơn yêu cầu

    Nga đã cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của họ xuống dưới mức yêu cầu theo một hiệp ước kiểm soát vũ khí đã ký với Mỹ hồi tháng 4 năm ngoái, theo số liệu được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 01/6.


    [​IMG]

    Nga có 1.537 đầu đạn hạt nhân chiến lược đã được triển khai, ngay dưới mức trần 1.550 đầu đạn mà nước này có nghĩa vụ phải cắt giảm trước năm 2018 theo hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược START mới, trong khi đó Mỹ có 1.800 đầu đạn, theo một bản báo cáo sự thật của Bộ Ngoại giao Mỹ.

    Số liệu này được tính đến ngày 05/2/2011 và được rút ra từ việc trao đổi dữ liệu theo yêu của hiệp ước START II, đã được Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev kí kết tại Prague, Cộng hòa Czech vào ngày 08/4/2010 và có hiệu lực từ ngày 22/3/2011.

    Theo hiệp ước, mỗi bên đồng ý cắt giảm số lượng đầu đạn hạt nhân được triển khai của họ xuống không quá 1.550 đơn vị trong vòng 7 năm kể từ ngày hiệp ước có hiệu lực.

    Mỗi bên cũng đồng ý sẽ hạn chế số bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, bệ phóng tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm hạt nhân chiến lược và máy bay ném bom hạng nặng không quá 800 đơn vị, cho dù có được triển khai hay không.

    Mỹ có 1.124 bệ phóng loại này, trong khi Nga có 865 bệ phóng, theo số liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ.

    Cuối cùng, mỗi bên cam kết triển khai không quá 700 bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm hoặc máy bay ném bom hạng nặng. Tính đến ngày 05/2, Mỹ có 882 bệ phóng tên lửa loại này và Nga có 521 bệ phóng.

    Tom Collina, giám đốc nghiên cứu thuộc Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí phi đảng phái, một tổ chức phi đảng phái có trụ sở tại Washington đang nỗ lực thúc đẩy việc kiểm soát vũ khí, đã hoan nghênh sự cắt giảm này của Nga và cho rằng Mỹ cần phải đẩy nhanh kế hoạch cắt giảm.

    "START mới đã có hiệu lực," ông viết trên một blog, và cho rằng trước đó Nga ước tính có 2.000 đầu đạn hạt nhân được triển khai.

    "Nga đã vô hiệu hoá hàng trăm vũ khí hạt nhân, và Mỹ đang sử dụng chế độ thanh tra tại hiện trường để xác minh sự cắt giảm này," ông cho biết. "Đây là tin tốt lành đối với an ninh Mỹ."

    "Nếu Nga có thể đẩy nhanh việc cắt giảm của họ, thì Mỹ cũng có thể," ông cho biết thêm. "Lầu Năm Góc không cần phải chờ đợi cho đến năm 2018 mới giảm đến mức qui định của START mới. Như một biện pháp xây dựng lòng tin, Mỹ cần phải đẩy nhanh kế hoạch cắt giảm của họ."

    http://in.reuters.com/article/2011/06/01/idINIndia-57439520110601
  3. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Hàn Quốc lên kế hoạch triển khai máy bay TA-50

    Ngày 02/6, các quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết, Không quân nước này có kế hoạch triển khai khoảng 20 chiếc máy bay mới được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và vai trò tấn công hạng nhẹ vào nửa đầu năm 2012.


    [​IMG]
    Máy bay tấn công hạng nhẹ TA-50 của Hàn Quốc

    Hồi tháng 1, Hàn Quốc đã công bố phiên bản chiến đấu đầu tiên của loại máy bay huấn luyện siêu âm T-50 và kể từ đó đã triển khai phiên bản chiến đấu TA-50 theo từng giai đoạn.

    "Việc triển khai máy bay TA-50 cho phép Không quân thiết lập chương trình huấn luyện máy bay chiến đấu hiện đại bằng máy bay chiến đấu nội địa," các quan chức Không quân Hàn Quốc cho biết.

    Ngày hôm nay (02/6), Không quân Hàn Quốc đã lần đầu tiên công khai máy bay phiên bản chiến đấu TA-50 với các phương tiện truyền thông tại một căn cứ không quân ở Yecheon, thuộc tỉnh miền bắc Gyeongsang.

    Máy bay TA-50 cũng được sử dụng như một máy bay tấn công chính thức vì nó có thể mang vũ khí dẫn đường chính xác như tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder và tên lửa không đối đất TGM-65 Maverick.

    Từ năm 2012, Hàn Quốc cũng sẽ bắt đầu triển khai một phiên bản vũ trang hạng nặng hơn của máy bay chiến đấu T-50. Được mang tên FA-50, loại máy bay chiến đấu đa năng này có thể sánh ngang với máy bay chiến đấu KF-16.

    Được phát triển chung giữa Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Hàn Quốc, nhà sản xuất máy bay duy nhất của nước này, và tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ, Hàn Quốc đã cho ra mắt loại máy bay chiến đấu T-50 "Golden Eagle" vào năm 2005, làm cho nước này trở thành nước sản xuất máy bay chiến đấu siêu âm thứ 12 trên thế giới.

    http://english.yonhapnews.co.kr/national/2011/06/02/29/0301000000AEN20110602003300315F.HTML
  4. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
  5. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Chiến hạm Thái phải nâng cấp trước thời hạn
    Cập nhật lúc :4:50 PM, 07/06/2011
    Hải quân Hoàng gia Thái Lan buộc phải nâng cấp 2 tàu khu trục lớp Naresuan, biến thể xuất khẩu của Type-053H2 (Trung Quốc) dù thời gian sử dụng chưa được bao lâu.

    Thái Lan đã thông qua việc nâng cấp các tàu khu trục lớp Naresuan với hệ thống dữ liệu chiến đấu và điều khiển hỏa lực tiên tiến.

    Hợp đồng nâng cấp 2 tàu khu trục lớp Naresuan đã được ký kết giữa Hải quân Hoàng gia Thái Lan và Tập đoàn Saab của Thụy Điển. Tổng giá trị hợp đồng nâng cấp 2 tàu khu trục lớp Naresuan khoảng 7,3 triệu USD.

    Theo đó, hai tàu khu trục lớp Naresuan sẽ được trang bị hệ thống dữ liệu chiến đấu 9LV Mk4 và hệ thống điều khiển hỏa lực CEROS 200.

    9LV Mk4 là hệ thống dữ liệu chiến đấu được thiết kế dành cho các tàu khu trục nhỏ, cung cấp khả năng nhận thức tình huống cao, phản ứng nhanh với nhiều mới đe dọa khác nhau.

    Đáp ứng nhiều nhiệm vụ, với thiết kế dạng modun mở cho phép thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng.
    [​IMG]
    Tàu khu trục Naresuan, thông số cơ bản: Dài 120 mét, rộng 13 mét, mớn nước 4,3 mét, tải trọng 2.900 tấn đầy tải. 9LV Mk4 được mệnh danh là hệ thống chỉ huy chiến đấu hải quân tương tự hệ thống chỉ huy chiến đấu C4I của Mỹ, có giao diện thân thiện, dễ dàng hòa nhập với nhiều lực lượng hải quân khác nhau.

    Ngoài ra, các tàu khu trục lớp Naresuan được trang bị hệ thống liên kết dữ liệu giữa tàu chiến và máy bay, tương thích với máy bay chỉ huy và cảnh báo trên không Saab 340 đang có trong biên chế Không quân Thái Lan.

    Ông Gunilla Fransson trưởng phòng kinh doanh các giải pháp an ninh quốc phòng của Saab cho biết: “Saab sẽ cung cấp hệ thống dữ liệu chiến đấu và hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến cho phép tương thích giữa các đơn vị hải quân và không quân Thái Lan, đối phó hiệu quả với nhiều mục tiêu khác nhau”.

    Hiện tại, Saab là nhà cung cấp chính cho Hải quân Hoàng gia Thái Lan, từ các hệ thống riêng biệt của mình hoặc một bên thứ 3 và chịu trách nhiệm hợp nhất thành hệ thống tổng thể.

    Đôi nét về tàu khu trục Naresuan

    Tàu khu trục Naresuan là biến thể sửa đổi dành cho xuất khẩu của tàu khu trục nhỏ Type-053H2, hay còn gọi là F25T, được đóng tại Tổng công ty đóng tàu nhà nước Trung Quốc.

    Tàu khu trục này được trang bị hệ thống vũ khí và động cơ của phương Tây gồm: 8 tên lửa chống hạm Harpoon; 8 ống phóng thắng đứng Mk41 cho tên lửa đối không, pháo hạm Mk45 127mm, 2 pháo phòng không 2 nòng 37mm ở đuôi tàu, ống phóng ngư lôi kép hạng nhẹ Mk32. Đuôi tàu có sàn đáp và nhà chứa cho trực thăng chống ngầm S-70

    Hải quân Hoàng gia Thái Lan đang có trong biên chế 4 tàu khu trục biến thể của Type-053H2, 2 chiếc thuộc biến thể Typ-053H2, 2 chiếc thuộc biến thể sửa đổi F25T.

    Hải quân Hoàng gia Thái Lan phàn nàn rất nhiều về chất lượng các tàu này. Hệ thống dây điện gặp phải nhiều vấn đề, hệ thống kiểm soát thiệt hại kém, hệ thống chữa cháy hoạt động không hiệu quả. Hệ thống dữ liệu chiến đấu và kiểm soát hỏa lực không đủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, khiến các tàu này rất dễ bị tổn thương trong chiến đấu. Hải quân Hoàng gia Thái Lan hy vọng sau lần nâng cấp cấp này, khả năng tác chiến của các tàu khu trục lớp Naresuan sẽ được nâng cao đáng kể.
    Quốc Việt (theo Defence Talk)
  6. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam mua 6 tàu ngầm hiện đại của Nga

    Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Việt Nam mua 6 tàu ngầm hiện đại của Nga
    Đại tướng Phùng Quang Thanh nêu rõ, Việt Nam đã ký hợp đồng mua của Liên bang Nga 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo 686.
    Sau bài phát biểu, “Ứng phó với các thách thức an ninh biển mới” tại Hội nghị An ninh châu Á lần thứ 10 (Đối thoại Shangri-La 10) tổ chức tại Singapore, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã giải đáp rõ ràng, hợp lý các câu hỏi liên quan tới những diễn biến gần đây ở Biển Đông và chính sách quốc phòng của Việt Nam.

    Đường "lưỡi bò" không có pháp lý

    Đại tướng Phùng Quang Thanh nêu rõ, hiện ở Biển Đông đang có tranh chấp chủ quyền giữa các nước, gồm: Trung Quốc, Việt Nam, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a, Bru-nây. Vùng biển này chưa phân định được nên thỉnh thoảng trên Biển Đông vẫn xảy ra những vụ việc đáng tiếc.

    Không chỉ có vụ việc ngày 26/5 vừa qua mà vào năm 2010, khi Việt Nam khảo sát để lập hồ sơ báo cáo với Liên hợp quốc về đường ranh giới ngoài của thềm lục địa, tàu của Việt Nam cũng bị tàu của Trung Quốc cắt cáp thăm dò.

    [​IMG]

    Ngoài ra còn có các vụ Trung Quốc bắt tàu cá, ngăn cản Việt Nam thăm dò dầu khí ở Biển Đông trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. “Những vụ việc như vậy vi phạm luật pháp quốc tế và DOC, gây lo ngại cho Việt Nam và các nước trong khu vực”, Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh.

    Về việc hoạch định vùng đánh cá cho ngư dân, Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định, Việt Nam luôn tuân theo UNCLOS 1982 và hướng dẫn khu vực đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam cho ngư dân.

    Tuy nhiên, đôi khi ngư dân Việt Nam cũng vi phạm vùng biển của các nước xung quanh và ngư dân các nước vi phạm vùng biển của Việt Nam.

    “Đối với những vụ việc này, chúng tôi cho rằng cần xử lý theo luật pháp quốc tế, theo tinh thần láng giềng hữu nghị và nhân đạo chứ không được xâm phạm thân thể và tài sản của ngư dân. Chúng tôi cũng thấy cần phải có hợp tác chặt chẽ về nghề cá giữa các nước, có tuần tra chung của Hải quân, thiết lập đường dây nóng để duy trì an ninh trật tự trên biển, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân làm ăn” - Đại tướng Phùng Quang Thanh nói.

    Hằng năm vào mùa cá sinh sản, Trung Quốc thường ban hành lệnh cấm đánh bắt để bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đại tướng Phùng Quang Thanh cho rằng, Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm đánh bắt cá vào cả vùng biển của Việt Nam.

    “Đây là việc làm chúng tôi không đồng tình và đã phản đối qua đường ngoại giao” – ông nêu rõ.

    Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định, Việt Nam chủ trương những tranh chấp song phương ở Biển Đông thì giải quyết song phương, những tranh chấp đa phương thì đàm phán đa phương.

    Ví dụ như tranh chấp ở Trường Sa là tranh chấp đa phương. Đường chín khúc mà Trung Quốc tuyên bố cũng là tranh chấp đa phương.

    “Đường chín khúc này không có cơ sở pháp lý, không đúng với UNCLOS 1982. Trung Quốc cần đàm phán giải quyết với các nước trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, trên tinh thần hữu nghị đưa ra giải pháp công bằng hợp lý mà các bên có thể chấp nhận, để đạt được mục đích hòa bình và phát triển trong khu vực” – Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh.

    Xây dựng lòng tin, tăng cường hữu nghị

    Theo Đại tướng Phùng Quang Thanh, Việt Nam chủ trương tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao cho lực lượng vũ trang của Việt Nam và Phi-líp-pin đang đóng ở Song Tử Tây của Việt Nam và Song Tử Đông do Phi-líp-pin đang quản lý, để xây dựng lòng tin, tăng cường hữu nghị và giảm căng thẳng, không xảy ra xung đột.

    Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng cho rằng, trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN, In-đô-nê-xi-a đã phối hợp rất chặt chẽ với các nước ASEAN nhằm duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông.

    “Tại Hội nghị ADMM-5 diễn ra tháng trước tại Gia-các-ta, các Bộ trưởng đã đạt được sự đồng thuận về đánh giá tình hình, đưa ra giải pháp để duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Nhất là trong tuyên bố chung của Hội nghị, các bên cam kết thực hiện đầy đủ DOC, tiến tới ASEAN cùng Trung Quốc xây dựng COC” - Đại tướng Phùng Quang Thanh nói.

    Về câu hỏi tại sao Đài Loan tới nay không có cơ hội tham gia giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, Đại tướng Phùng Quang Thanh nói rằng, đây là vấn đề nằm trong chính sách “một Trung Quốc”. Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Đài Loan và Trung Quốc cần bàn bạc nội bộ để có một đại diện chung.

    Việt Nam mua tàu ngầm của Nga

    Liên quan tới việc Việt Nam mua tàu ngầm, Đại tướng Phùng Quang Thanh nêu rõ, Việt Nam đã ký hợp đồng mua của LB Nga 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo 686.

    Các tàu ngầm này sẽ chỉ hoạt động trong vùng biển của Việt Nam. “Việc làm bình thường này của chúng tôi rất công khai và minh bạch như tôi đã có dịp trả lời phỏng vấn báo chí trong nước”, Đại tướng Phùng Quang Thanh nói.

    Đại tướng Phùng Quang Thanh cho biết thêm, Việt Nam đang thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong tình hình hiện nay, phát triển kinh tế được xác định là nhiệm vụ trung tâm và bảo đảm quốc phòng – an ninh để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên.

    Khi kinh tế phát triển, Việt Nam từng bước hiện đại hóa quân đội, trong đó ưu tiên hiện đại hóa Hải quân, Phòng không – Không quân, Thông tin liên lạc... để bảo vệ hòa bình, bảo vệ đất nước.

    “Chính sách quốc phòng của Việt Nam là tự vệ, chứ không nhằm vào nước khác và không bao giờ đi xâm lấn bờ cõi của nước khác. Chúng tôi xây dựng quân đội mạnh nhằm bảo vệ hòa bình, để ai có ý đồ xâm chiếm Việt Nam cũng phải tính đến nhân tố này” - Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh.
  7. DuongThanhDat

    DuongThanhDat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Giận’ Trung Quốc, Philippines mời Mỹ vào biển Đông

    Cập nhật lúc :2:31 PM, 09/06/2011
    Quá phật lòng trước những tuyên bố và hành động “khẳng định chủ quyền” trên biển Đông của Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin ngày 7/6 lên tiếng “cổ vũ” Mỹ lập căn cứ quân sự tại vùng biển đang “nổi sóng” này.

    Đây được xem là đòn chí mạng giáng vào Bắc Kinh, diễn ra trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền biển Đông giữa Trung Quốc - Philippines đang “căng như dây đàn”.
    Theo Reuters, đáp trả các tuyên bố cứng rắn của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi về vấn đề biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin không ngần ngại ra lời kêu gọi: “Philippines ủng hộ Mỹ đưa quân đội tới đồn trú tại biển Đông, vì lợi ích căn bản của Washington liên quan trực tiếp tới vùng biển này”.

    [​IMG]
    Giới chức Philippines thăm tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson tới Manila hồi tháng trước. Ông Gazmin cũng nhấn mạnh thêm: “Sự xuất hiện của lực lượng quân sự Mỹ sẽ góp phần đáng kể trong việc ngăn chặn bất kỳ hành động phi pháp nào tại đây. Washington thừa hiểu, tự do, hòa bình và ổn định trên biển Đông - con đường hàng hải thương mại lớn thứ hai thế giới có quan hệ trực tiếp tới lợi ích chiến lược của Mỹ”. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines gay gắt chỉ trích: “Hành động gây hấn của tàu Trung Quốc xâm phạm lợi ích của Philippines, phá vỡ hòa bình, ổn định trong khu vực, đồng thời vi phạm Tuyên bố ứng xử của các bên trên biển Đông được ký kết giữa Trung Quốc - ASEAN vào năm 2002”.



    Mai Anh (theo Huanqiu)

    http://baodatviet.vn/Home/thegioi/G...nes-moi-My-vao-bien-Dong/20116/149275.datviet
  8. Walkers

    Walkers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc đưa quân về phía Nam, điểm lại quá khứ dự đoán tương lai


    [​IMG]

    Trong quá khứ, Trung Quốc đã có vài lần đưa quân đội tiến xuống phía Nam với nhiều mục đích và kết quả khác nhau. Như cuộc chiến biên giới Việt – Trung, trận hải chiến Trường Sa 1988… Các thời điểm xảy ra sự kiện trên, nếu nhìn dưới góc độ chiêm tinh thì thấy đa số đều có Hỏa tinh chiếu trên bầu trời Trung Hoa từ hướng Nam, một lần Hỏa tinh hội chiếu từ hướng Bắc.
    Giờ thử đặt ra câu hỏi, Hỏa tinh chiếu từ hướng Nam và Bắc Trung Hoa theo chu kỳ như thế nào?
    Trong các bài viết trước, blog đã cung cấp cho bạn thông tin về chu kỳ của sao Diêm Vương đi qua 12 cung Hoàng đạo và sự ảnh hưởng của nó đến con người. Và tiếp theo, lần này mời bạn đọc theo dõi sự hội ngội của Hỏa tinh và Diêm Vương tinh trên bầu trời Trung Hoa ảnh hưởng đến vấn đề hoạt động quân sự của nước này ở phía Nam ra sao.
    Theo lá số tử vi của Trung Quốc, mỗi khi sao Diêm Vương ở vào một cung Hoàng đạo nó hội ngộ Hỏa tinh hai lần: một tại phương Nam, một lần tại phương Bắc. Nghĩa là trong quãng thời gian này hoạt động quân sự của Bắc Kinh chỉ diễn ra có hai lần, bất kể họ có nhiều mong muốn hay tham vọng đi nữa. Còn mức độ “ác liệt” hay quy mô đụng độ nhỏ còn phải xem xét tới khả năng có sát tinh (sao Thổ) hiện diện trên bầu trới các quốc gia có liên quan hay không.
    Điểm lại quá khứ
    Để xét lại lịch sử mời bạn xem những lần hội ngội của sao Hỏa và sao Diêm Vương trong quá khứ:
    - Sao Diêm Vương ở cung Virgo từ 1956-1971; bắt đầu hội ngộ sao Hỏa khoảng năm 1960. Đây là thời điểm Trung Quốc đưa quân sang ViệtNam hỗ trợ trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.
    - Sao Diêm Vương ở cung Libra từ 1971-1983; bắt đầu hội ngộ sao Hỏa khoảng năm 1973 và Hỏa tinh hội chiếu từ phía Bắc từ năm 1978. Năm 1974 là cuộc hải chiến Hoàng Sa giữa Hải quân Việt Nam Cộng hòa và Hải quân Trung Quốc. Năm 1979 là cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung; trường hợp này liên quan đến ViệtNamcó sao sát tinh chiếu từ hướng Bắc.
    - Sao Diêm Vương ở cung Scorpio từ 1983-1995; bắt đầu hội ngộ sao Hỏa khoảng năm 1986. Đây là thời điểm cuộc hải chiến Trường Sa năm 1988.
    - Sao Diêm Vương ở cung Sagittaurius từ 1995-2008; bắt đầu hội ngộ sao Hỏa khoảng năm 1995. Sự kiện giữa Trung Quốc và Philippines ở đảo Đá Vành Khăn.
    - Sao Diêm Vương ở cung Capricorn từ 2008-2023; bắt đầu hội ngộ sao Hỏa khoảng năm 2023. Giai đoạn này có hai lần Hỏa tinh chiếu trên bầu trời Trung Hoa, lần thứ nhất ở phía Bắc khoảng năm 2015; lần thứ hai ở phía Nam khoảng năm 2023.
    Với vài ví dụ người viết đưa ra ở trên, liệu bạn có cho đây là điều trùng hợp ngẫu nhiên? Bạn có thể kiểm chứng chu kỳ của sao Diêm Vương bằng cách download các tập tin pdf có số năm tương ứng tại trang web Astro.com.
    Vấn đề của dự đoán
    Như đã nói ở trên, khi sao Diêm Vương nằm ở cung Capricorn (2008-2023) Hỏa tinh xuất hiện trên bầu trời Trung Hoa ở hướng Bắc năm 2015, hướng Nam năm 2023. Nhưng điều này không có nghĩa là mọi việc cứ xảy ra y như “điềm gở” của quá khứ, chẳng hạn nước A sẽ không luôn tấn công nước B vào mọi thời điểm của chu kỳ sao Diêm Vương.
    Để xem khả năng một nước B có bị tấn công quân sự hay không, còn phải xét đến lá số tử vi của họ có bị sát tinh như sao Hỏa, sao Thổ chiếu vào cùng thời điểm hay không. Ví dụ: năm 1960 Trung Quốc giúp Việt Nam, còn năm 1979 họ gây chiến với Việt Nam.
    Trong tương lai sắp tới, vào năm 2015 khi Hỏa tinh chiếu trên bầu trời Trung Hoa từ hướng Bắc, thì tại châu Á cũng có vài nước bị sát tinh chiếu từ phía Nam như Đài Loan, từ phía Bắc như Philippines… Vậy khả năng Trung Quốc đụng độ với Đài Loan, hay Trung Quốc đụng độ với Philippines, hoặc là cả Trung Quốc – Đài Loan cùng đụng độ với Philippines… là việc tương đối khó dự đoán.
    Tương lai hãy còn xa, xin hãy đợi đến sau khi lời dự đoán của blog về “sự thiện Thiên An Môn thứ 2” trở thành sự thật, ta sẽ lại bàn tiếp vậy.



    Nguồn: https://dobatnhi.wordpress.com/2011/06/12/trung-quoc-dua-quan-ve-phia-nam/#more-2866
  9. bongbang04

    bongbang04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác lãnh đạo nhà ta không tính đến phương án Leasing như thằng Anh và thằng Mỹ làm trong WWII nhỉ.Nếu như thằng Nga chịu Leasing với mình thì có khối vũ khí hiện đại có mặt ở VN ngay tức thì.Leasing vài cái tàu nổi, tàu ngầm, vũ khí kèm theo VN mua trong vòng 5-7 năm chờ đến khi mấy thứ đã đặt hàng về đến nơi.Như vậy cũng đủ để răn đe rồi.
    Mỗ thấy phương án này hơi bị hay.Bác nào có kiến thức QS tính xem có được không ?
  10. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Trực thăng gắn cánh cứng sẽ thay đổi ngành hàng không
    Chiếc trực thăng siêu nhanh có gắn thêm cánh cứng như một chiếc máy bay phản lực của hãng Eurocopter đang hứa hẹn sẽ làm thay đổi ngành hàng không thế giới trong tương lai.

    [​IMG]
    Trực thăng có cánh cứng cố định X3 của Eurocopter. Ảnh: Wired.

    Chiếc X3 của hãng Eurocopter về cơ bản là một chiếc máy bay trực thăng có thêm cánh cố định sẽ được công bố lần đầu tiên trước công chúng vào tuần tới, khi tham gia bay trình diễn trong triển lãm hàng không Paris Air Show. Mẫu máy bay này kết hợp khả năng cất hạ cánh thẳng đứng của trực thăng thông thường với tốc độ cao của một máy bay phản lực.
    "Nó chính xác là một chiếc trực thăng. Nhưng ngay khi bạn đã cất cánh thì nó lại giống hệt một chiếc máy bay phản lực cánh cố định", BBC dẫn lời mô tả của kỹ sư bay thử Dominique Fournier nói về X3. Đây là một trong những loại máy bay trực thăng nhanh nhất thế giới hiện nay với tốc độ đạt 430 km/h trong chuyến bay thử hôm 18/5.
    X3 có tốc độ thấp hơn chiếc trực thăng thử nghiệm X2 mang dáng vẻ thời tương lai của nhà sản xuất Mỹ Sikorsky, nhưng bù lại chiếc trực thăng lai phi cơ của Eurocopter đang có nhiều triển vọng sẽ được bán ra trong vài năm tới. Cả hai hãng đối thủ Eurocopter và Sikorsky có điểm chung là coi thiết kế mới nhất của mình sẽ mang lại cách thức bay mới hoàn toàn khác biệt cho con người.
    Theo phi công bay thử nghiệm Herve Jammayroc, sự khác biệt của X3 đối với phi công và hành khách nằm ở cảm giác bay khi so sánh với những chiếc trực thăng thông thường. "Đối với X3 chúng tôi tăng và giảm tốc theo chiều ngang", Jammayroc nói thêm. Cũng theo phi công này, X3 phức tạp hơn trong quá trình chế tạo nhưng lại dễ điều khiển hơn trực thăng thông thường.
    Đối với khách hàng của Eurocopter thì việc chiếc X3 có tốc độ nhanh hơn trực thăng thông thường 50% vẫn chưa phải là yếu tố quan tâm duy nhất, mà bên cạnh đó là việc khi nào loại trực thăng lai phi cơ này có thể được khai thác thương mại. Eurocopter đang có mục tiêu giao cho khách hàng loại trực thăng mới nhanh hơn 50% trực thăng truyền thống nhưng giá chỉ bị đội lên dưới 25%.

    [​IMG]
    Trực thăng X3 trong một lần bay thử nghiệm đạt tốc độ 430 km/h. Ảnh: Gizmag.

    Sản phẩm X3 là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc sản phẩm của hãng Eurocopter, bao gồm việc thay thế toàn bộ 6 mẫu trực thăng hiện có của nhà sản xuất châu Âu này. "Chúng tôi có lộ trình thay mới toàn bộ dòng sản phẩm hiện nay trong vòng 10 năm tới", giám đốc công nghệ của Eurocopter Jean-Michel Billig nói.
    Mỗi chương trình nghiên cứu trực thăng mới tốn khoảng 1,4 tỷ USD mỗi năm và thường kéo dài trong 6 năm mới hoàn tất. Bên cạnh dòng trực thăng lai phi cơ X3, Eurocopter còn đang nghiên cứu các mẫu trực thăng tiếp kiệm nhiên liệu như máy bay chạy bằng động cơ lai điện và dầu diesel, trực thăng không người lái có thể chở được hành khách.
    Tuy nhiên, trên thực tế thị trường vẫn có nhu cầu lớn về loại trực thăng truyền thống không có cánh cố định. Do đó những loại máy bay lai chưa từng có trước đây như X3 phải tìm cho mình hướng tiếp cận mới trong thị trường hàng không. Dòng máy bay này có thể thích hợp cho các đường bay mới giữa các thành phố lớn có khoảng cách không quá xa như London và Brussels.
    Khách hàng tiềm năng khác của X3 có thể là trong ngành khai thác dầu khí, nơi dòng máy bay này có thể giúp giảm thời gian di chuyển từ đất liền ra các giàn khoan để công nhân có thể dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Khách hàng quân sự và các lực lượng tìm kiếm cứu hộ cũng hứa hẹn sẽ bị hấp dẫn bởi mẫu trực thăng lai phi cơ X3 của Eurocopter.
    Đình Nguyễn

Chia sẻ trang này