1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
  2. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Clip diễu binh Kỷ niệm ngày độc lập của Belarussia 2011

  3. LaBatChap

    LaBatChap Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    2
    Binh sĩ Hàn Quốc sát hại đồng đội

    Một binh sĩ thuộc lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc xả súng sát hại 3 đồng đội tại một căn cứ trên biển Hoàng Hải, gần khu vực tranh chấp với Triều Tiên.

    [​IMG]
    Các binh sĩ thuộc thủy quân lục chiến Hàn Quốc. Ảnh: AP Theo AP, vụ việc xảy ra tại đảo Ganghwa, cách thủ đô Seoul 70 km về phía tây và cách biên giới với Triều Tiên chỉ 19 km.
    Quan chức Bộ Quốc phòng Hàn quốc cho biết hạ sĩ tên Kim, người đã sát hại đồng đội, cũng bị thương nhưng không rõ do tự tử hay chống cự khi bị bắt giữ. Ba người thiệt mạng bao gồm một hạ sĩ quan, một trung sĩ và một hạ sĩ. Giới chức trách đang điều tra để tìm ra động cơ giết người của Kim.


    Vụ việc này làm dấy lên những câu hỏi về mức độ kỷ luật trong đội quân gồm 650.000 người của Hàn Quốc. Trước đó, năm 2005 một lính thủy quân đã ném lựu đạn và nã súng vào một đơn vị quân đội khiến 8 đồng đội thiệt mạng và một vài người khác bị thương. Thủ phạm sau đó đã khai nhận nguyên nhân của hành động trên là do bị các giám sát viên chỉ trích.



    Gần đây nhất, vào tháng trước, hai lính Hàn Quốc đã nã 99 viên đạn vào một máy bay chở khách của hãng hàng không Asiana Airlines do nhầm tưởng máy bay Triều Tiên đang thâm nhập không phận nước này. Không có thương vong trong vụ việc này và máy bay hạ cánh an toàn.


    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/07/binh-si-han-quoc-sat-hai-dong-doi/
  4. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Bọn lính Nam Hàn đã vô kỷ luật từ hồi chiến tranh Việt Nam rồi, không phải đến giờ này mới vậy, mà tính khí của người Hàn phần lớn là vậy, impatient và lúc nào cũng có cái tâm trạng victimhood với lịch sử nên nhìn ai cũng ghét (sorry, mình không biết nói từ này ở tiếng Việt như nào).
  5. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Peru chết dở với xe tăng Trung Quốc



    VietnamDefence - Do cắt giảm kinh phí, Peru không có khả năng trả lại Trung Quốc 5 xe tăng MBT-2000 mà họ thuê vào cuối năm 2010.





    [​IMG]
    Xe tăng Trung Quốc làm nghiêng ngả chính trường Peru​
    Quân đội Peru đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan: hoặc là đóng thuế tốn 8,5 triệu USD, hoặc trả lại Trung Quốc số tăng này với chi phí vận chuyển 10 triệu USD.

    Số xe tăng Trung Quốc này ở trạng thái mất khả năng chiến đấu đang được cất giữ tại kho của Lữ đoàn tăng 18. Việc mua sắm xe tăng Trung Quốc đã bị loại khỏi nghị trình do giá cao (19 triệu USD) và không thiết thực.

    Tháng 12.2009, Bộ trưởng Quốc phòng Peru khi đó là Rafael Rey đã công bố ý định mua ít nhất 120 chiếc MBT-2000 trị giá 560 triệu USD. Tháng 4.2010, được biết, nhà sản xuất Trung Quốc Norinco không có giấy phép tái xuất động cơ Ukraine lắp cho tăng MBT-2000 nên Peru đã hủy bỏ kế hoạch mua sắm. Kinh phí mua sắm xe tăng đã được chuyển sang cho các chương trình ưu tiên hơn như mua 2 trực thăng Mi-35 và 6 Mi-171.

    Bộ Tài chính Peru là cơ quan khoái chí nhất trong câu chuyện này vì họ ngay từ đầu đã từ chối tài trợ từ ngân sách cho một màn chào hàng quảng cáo mà các nhóm lobby trong giới lãnh đạo quân đội vận động cho các xe tăng đối địch trong cuộc thầu của quân đội Peru là MBT-2000 của Trung Quốc và Tifon-2 (Т-55 cải tiến với sự tham gia của Peru) của Ukraine tổ chức ra. Trước đó có tin, “người Trung Quốc đã cung cấp một số thông tin “về vấn đè Ukraine” cho tư lệnh Lục quân Guibovich và thuyết phục ông ta mua 3 xe tăng với giá 4 triệu USD/chiếc”.

    [​IMG] Guibovich khăng khăng chối cãi không có thiên vị riêng với xe tăng Trung Quốc, song thực tế cho thấy, các xe tăng Trung Quốc đã làm tốn cho ngân sách Peru gần gấp 5 lần so với tướng Guibovich để chúng tham gia diễu binh.

    Việc chuyển giao xe tăng Trung Quốc ngay từ đầu đã có nhiều ngoắt ngoéo, ví dụ, trong thời gian dài vấn đề với động cơ Ukraine dự kiến lắp cho MBT-2000 rất tù mù. Chẳng bao lâu sau, Pakistan khẳng định động cơ Trung Quốc quá tồi và hiện không có động cơ nào khác thay được động cơ Ukraine.

    Trung Quốc đổ lỗi những vấn đề nảy sinh ở Peru là do quỷ kế của Nga vì họ cho rằng, Nga đã giúp ông Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thân Nga Ezhel loại các nhân vật thuộc phe ông Kuzmuk ở công ty Ukrspet***port và hứa hẹn ăn chia thị trường vũ khí Mỹ Latinh khiến Ukraine cấm tái xuất các động cơ dành cho MBT-2000.

    Thực tế, ở Peru lâu nay vẫn xảy ra tình trạng Bộ Quốc phòng và giới lãnh đạo quân đội từ lâu có thói quen gây khó dễ cho nhau khi lựa chọn các sản phẩm quân dụng nên chẳng cần trò ngáng chân của Nga và Ukraine thì tình hình vẫn rối beng như thế.

    Cũng có nghi ngờ là Trung Quốc với các xe tăng này đã đi theo con đường sai lầm của tập đoàn Rafael (Israel) vốn may mắn lắm mới không bán cho Peru các hệ thống tên lửa chống tăng Spike với giá cao gấp đôi các hệ thống tên lửa chống tăng Kornet của Nga.

    • Nguồn: P2, 5.7.2011.
  6. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Hải quân Thái lan đã quyết định mua 2 tàu ngầm Type 206А của Hải quân Đức.
    Hợp đồng trị giá 220 triệu USD, kinh phí được lấy từ ngân sách bộ quốc phòng năm 2012. Hai tàu ngầm nói trên nằm trong số 4 tàu ngầm mà hạm đội Đức loại khỏi trang bị vào năm 2010.

    Ban đầu, kế hoach giai đoạn 2011-2015 chuyển các tàu ngầm này sang lực lượng dự bị đã được dự kiến trong chương trình cắt giảm chi phí của Hải quân Đức.
  7. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Triển lãm quốc phòng BRIDEX 2011 ở Brunei
    Cập nhật lúc :3:24 PM, 11/07/2011
    Triển lãm quốc phòng quốc tế Brunei Darussalam 2011 (BRIDEX 2011) thu hút 250 công ty nước ngoài tới tham dự cùng nhiều trang bị khí tài hiện đại.

    BRIDEX 2011 tổ chức từ ngày 6-9/7 tại trung tâm hội nghị quốc tế BRIDEX tại Jerudong.

    Trong khuôn khổ của BRIDEX 2011 thì khách tham quan cơ hội xem xe thiết giáp, màn trình diễn của phi đội chiến đấu cơ, các chiến hạm neo đậu ở cảng Muara phục vụ cho kỷ niệm thành lập Hải quân Brunei.

    BRIDEX 2011 sẽ là cơ hội cho các công ty quốc phòng thế giới chào bán tới khách hàng Đông Nam Á những sản phẩm mới nhất của mình. Đồng thời cũng giúp đại biểu đoàn khách quân đội các nước tới tham dự có đánh giá thực tế hơn về các phương tiện chiến đấu.
    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...ong-BRIDEX-2011-o-Brunei/20117/154688.datviet
  8. ta0_thjch_the

    ta0_thjch_the Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
  9. SSX109

    SSX109 Guest

    Hà!!! Thằng Khựa hết cửa!!! Nó lobby kinh lắm nhưng tàu ngầm lởm khởm quá Thái hãi không dám mua.
  10. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Thì đã học được bài học từ con Frigate rồi mà :)) đồ thải của người ta còn tốt hơn =))

Chia sẻ trang này