1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Koo hiểu lắm, Địa Trung Hải nào, tớ tưởng cuộc tập trận với Ý diễn ra rôi.
  2. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    -----------
    Trung Quốc lên tiếng phản đối Mỹ rồi nè
    http://www.vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/THSK/53668/default.aspx
  3. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18
    Không quân Malaysia thay thế trực thăng S 61-A4 Nuri Sea King
    (Defense News): Không quân hoàng gia Malaysia (RMAF) đã quyết định chọn máy bay Eurocopter Cougar EC 725 để thay thế toàn bộ số máy bay "lão tướng" S-61 A4 đã ngấp nghé tuổi 40. Hiện tại không quân Malaysia sở hữu gần 40 chiếc S 61-A4 Nuri Sea King làm các nhiệm vụ vận tải và cứu trợ.
    Trong suốt thời gian họat động từ năm 1968 đến nay, S-61-A4 của RMAF đã rơi 18 lần, làm chết 95 người. Niên hạn hoạt động của nó kéo dài đến năm 2012.
    EC 725 đã đánh bại một loạt các đối thủ "sừng sỏ" đến từ cả Âu Mỹ, Nga như trực thằng Mi-17, CH47F, Sikorsky H-92 và Agusta Westland EH-101 để được RMAF đặt hàng trong hội chợ hàng không-hàng hải quốc tế tổ chức tại Langkawi năm 2007. Malaysia sẽ mua tổng cộng 12 chiếc EC725. 8 chiếc cho không quân và 4 chiếc cho lục quân, tổng giá trị hợp đồng lên tới 600 mil $
    Được negropone sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 07/10/2008
  4. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    ----------
    Trung Quốc phản ứng mạnh vụ Mỹ bán VK cho Đài Loan, không biết vụ này sẽ đi tới đâu.
    http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/THSK/53778/default.aspx
  5. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0

    Điểm tin quân sự ngày 6-7/10/2008




    Trung Quốc bất ngờ hủy một loạt các cuộc tiếp xúc quân sự với Mỹ - 7/10/2008
    VIT - Các quan chức Mỹ hôm 06/10 tiết lộ với hãng tin AP rằng, Trung Quốc đã bất ngờ hủy một loạt các cuộc tiếp xúc ngoại giao và quân sự với Mỹ nhằm phản đối gói thỏa thuận mua bán vũ khí trị giá 6,5 tỷ USD giữa Mỹ và Đài Loan.



    Canada đầu tư 43 tỷ USD mua trang thiết bị chiến đấu - 7/10/2008
    VIT - Nhật báo Jane?Ts Defense cho hay, sau 10 năm ?othiếu đói?, cuối cùng các nhà sản xuất vũ khí của Canada cũng đã nhận được khoản chi bù từ chính phủ nước này để tiến hành hoạt động tại Afghanistan và đảm bảo an ninh vùng Bắc Mỹ.



    Nga tin vào tiềm năng xuất khẩu của tăng T-90S - 7/10/2008
    VIT - RIA dẫn lời người phát ngôn của công ty xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport cho biết, công ty tin tưởng vào tiềm năng xuất khẩu lớn của tăng T-90S (phiên bản xuất khẩu của tăng T-90) - thiết bị sẽ tham gia triển lãm vũ khí và trang thiết bị quân sự lần thứ 15 ?oDefendory 2008" khai mạc hôm nay (07/10) tại Athens, Hy Lạp.



    Nga bán hơn 400 xe bọc thép cho Hy Lạp - 7/10/2008
    VIT - Nga và Hy Lạp đang phác thảo một thỏa thuận liên chính phủ và một hợp đồng cung cấp 420 xe chiến đấu bộ binh BMP-3M, một phát ngôn viên của Công ty Xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga tiết lộ.



    Bắc Triều Tiên mua vũ khí thay lương thực - 7/10/2008
    VIT- Một nhà soạn thảo luật của Nam Triều Tiên tuyên bố rằng, bất chấp sự thiếu thốn lương thực, Bắc Triều Tiên đã mua một lượng vũ khí trị giá 65 triệu đôla (37 triệu Bảng Anh) trong vòng 5 năm qua.



    Ấn Độ mua bom chùm CBU-105 - 7/10/2008
    VIT-Ấn Độ hiện đang mua 510 quả bom kíp cảm biến CBU-105. Giá trung bình cho mỗi quả là 735 nghìn đô la (bao gồm phụ tùng thay thế, thiết bị bảo dưỡng, một vài trang thiết bị huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật).



    Nga phủ nhận liên quan tới việc cung cấp tên lửa cho các nước Trung Đông - 7/10/2008
    VIT- Rosoboronexport, nhà xuất khẩu vũ khí của Nga khẳng định không hề hay biết về bản báo cáo các chuyến hàng tên lửa đất đối không của Nga hướng tới Trung Đông.



    Năm 2009, Nga bắt đầu cung cấp seri trực thăng Ka-52 - 6/10/2008
    VIT - Tại một cuộc họp báo, giám đốc điều hành nhà máy sản xuất trực thăng Kamov, ông Roman Chernyshev cho biết việc cung cấp seri trực thăng chiến đấu do thám Ka-52 cho Lực lượng Vũ trang Nga sẽ bắt đầu vào năm 2009.



    Chuyến bay thử nghiệm tầm xa đầu tiên của F-35A - 6/10/2008
    VIT - Máy bay F-35A đã bay thành công từ Fort Worth, Texas tới Căn cứ không quân Edwards hôm 01/10 để bắt đầu chuyến bay thử nghiệm mở rộng và bắt đầu các hoạt động thử nghiệm tại Edwards. Bay không ngừng nghỉ trong hơn 1000 dặm biển, đây là chuyến bay xuyên quốc gia tầm xa đầu tiên của loại máy bay này.



    Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo tàu chiến đầu tiên - 6/10/2008
    VIT - Xưởng đóng tàu Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ thủy chiến hạm Heybeliada Project Ada ?" chiếc tàu chiến đầu tiên được thiết kế và chế tạo tại nước này.



    Quân đội Hàn Quốc triển khai 2000 xe bọc thép - 6/10/2008
    VIT - Quân đội Hàn Quốc có kế hoạch triển khai khoảng 2000 xe bọc thép có bánh bắt đầu vào khoảng năm 2013 để thành lập các lữ đoàn phản ứng nhanh theo mô hình các lữ đoàn chiến đấu Stryker của Mỹ, một nguồn tin quân sự Hàn Quốc hôm 05/10 tiết lộ.



    Colombia phản đối sự hiện diện của Nga tại Mỹ Latinh - 6/10/2008
    VIT - Đài phát thanh Caracol của Colombia đưa tin hôm thứ Bảy 04/10, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia, Juan Manuel Santos cho rằng sự hiện diện quân sự của Nga tại Mỹ Latinh sẽ thúc đẩy sự quay trở lại thời kỳ chiến tranh lạnh.



    Israel cản Nga bán hệ thống S-300 cho Iran - 6/10/2008
    VIT - Hôm 05/10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã lên tiếng kêu gọi Nga không cung cấp cho Iran và Syria hệ thống vũ khí có thể làm mất ổn định khu vực Trung Đông.



    New Zealand gửi quân tới Afghanistan - 6/10/2008
    VIT - Đài phát thanh Newstalk ZB đưa tin, hôm chủ nhật (05/10), tổng cộng 129 quân nhân thuộc Lực lượng Phòng vệ New Zealand đã lên đường tới Afghanistan thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Liên hợp quốc - tái thiết tỉnh Bamyan - kéo dài 6 tháng.



    Mỹ cải tiến F-5 thành Mig-21 - 6/10/2008
    VIT - Theo Strategypage, lực lượng hải quân Mỹ đã hoàn tất thương vụ kéo dài 6 năm trời ?" mua và cải tiến 44 chiến đấu cơ F-5E từ Thụy Sĩ.



    Trung Quốc phản đối kế hoạch của Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan - 5/10/2008
    Ngày 04/10, Trung Quốc đã phản đối quyết định của chính quyền Mỹ bán số lượng lớn vũ khí trị giá 6,5 tỷ USD cho Đài Loan.


    Các bác quan tâm thì xem ở đây
    http://www.vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/default.aspx
    [/quote]
  6. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Trực thăng gì mà mắc kinh khủng, tính ra mỗi chiéc 50triệu USD
  7. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0

    Điểm tin quân sự ngày 7-8//10/2008




    Iran bác bỏ thông tin máy bay Mỹ vi phạm không phận - 8/10/2008
    VIT - Một quan chức cao cấp của Iran đã bác bỏ bài báo đăng tải thông tin nước này buộc máy bay chiến đấu của Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp sau khi vi phạm không phận Iran.



    CHDCND Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa - 8/10/2008
    VIT - Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm nay (08/10) đưa tin, CHDCND Triều Tiên đã tiến hành phóng thử 2 tên lửa tầm ngắn trên biển Hoàng Hải hôm 07/10 trong khuôn khổ đợt huấn luyện quân sự định kỳ.



    Mỹ thiệt hại 5,6 triệu đô la vì vụ tai nạn liên quan tới ICBM - 8/10/2008
    VIT- Cuối tháng Bảy, một xe tải dài khoảng 20 mét của lực lượng không quân Mỹ, chở theo bệ phóng thứ nhất (dài khoảng 13,7 mét) của một quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III, đã gặp một tai nạn. Thiệt hại, bao gồm chi phí phục hồi lại xe và tên lửa, ước tính khoảng 5,6 triệu đô la.



    Thổ Nhĩ Kì bất ngờ tấn công PKK - 8/10/2008
    VIT- Nguồn tin của quân đội cho hay, máy bay của Thổ Nhĩ Kì đã ném bom các mục tiêu nghi ngờ của quân phiến loạn người Kurd, cả ở hai phía bên trong lãnh thổ nước này và bên kia biên giới bắc Iraq.



    Chiến đấu cơ F-15 của Mỹ tuần sát dọc biên giới Nga - 8/10/2008
    VIT- Các chiến đấu cơ F-15 của Mỹ hiện đang bay dọc theo biên giới Nga, không phải trong lãnh thổ Alaska, mà là bên phía biên giới Lithuania. Động thái này nằm trong hoạt động tuần tra sát vùng Baltic, một nhiệm vụ chính yếu của lực lượng phản ứng nhanh trực thuộc NATO.



    Lavrov: Nga bán vũ khí cho Venezuela đơn thuần vì mục đích quốc phòng - 7/10/2008
    VIT- Hôm thứ Ba (07/10), tại Moscow, trong một phiên họp với người đồng nhiệm phía Venezuela, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố: vũ khí bán cho Venezuela đơn thuần chỉ nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng cho quốc gia Mỹ Latinh này.



    Máy bay Mỹ vi phạm không phận Iran - 7/10/2008
    VIT - Hãng thông tấn Fars hôm nay (07/10) đưa tin: chiếc máy bay Falcon của Lực lượng Không quân Mỹ đã vi phạm không phận của Iran. Sau đó, do bị máy bay Iran đánh chặn, Falcon buộc hạ cánh xuống lãnh thổ nước này.



    Mỹ thử nghiệm tên lửa không-đối-đất mới - 7/10/2008
    VIT- Phòng báo chí của công ty Alliant Techsystems (ATK) của Mỹ cho biết, ATK cùng với công ty Elbit Systems của Israel đã nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm thành công tên lửa điều khiển không-đối-đất GATR mới.



    ?oCuộc hội ngộ? của tàu chiến Nga tại Địa Trung Hải - 7/10/2008
    VIT - Tin từ Hải quân Nga cho biết, một đội tàu chiến của Hạm đội phương Bắc Nga dẫn đầu là tuần dương hạm Nga Peter Đại đế gắn tên lửa hạt nhân cũng như tàu tuần tra của Hạm đội Baltic Neustrashimy và tàu chở dầu của Hạm đội Biển đen Ivan Bubnov sẽ tham gia cuộc tập chung tại Địa Trung Hải.



    "Ukraine sẽ không sử dụng vũ lực với Hạm đội Biển Đen" - 7/10/2008
    VIT - Hôm 06/10, Bộ Quốc phòng Ukraine đã bác bỏ thông tin rằng quốc gia này sẵn sàng sử dụng vũ lực để giành lại các cơ sở hỗ trợ thủy văn và điều hướng của Hạm đội Biển Đen tại bán đảo Crimea.




    Nga đánh giá cao hợp tác quân sự với Hy Lạp - 7/10/2008
    VIT - Nga đánh giá cao mối quan hệ hợp tác quân sự tích cực với Hy Lạp với tổng doanh thu xuất khẩu vũ khí và trang thiết bị quân sự của Nga cung cấp cho Hy Lạp hiện nay đạt hơn 1 tỷ USD và có xu hướng ngày càng tăng lên trong thời gian tới.



    Chùm ảnh Không quân Nga tập trận quy mô lớn - 7/10/2008
    Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, ngày 6/10 Nga đã bắt đầu tiến hành giai đoạn tập trận không quân quy mô lớn nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận chiến lược mang tên ?oStability 2008?.


    Các bác quan tâm thì xem ở đây
    http://www.vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/default.aspx
  8. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0

    Điểm tin quân sự ngày 8-9//10/2008


    Boeing sản xuất phiên bản xuất khẩu đối với trực thăng AH-6 - 9/10/2008
    VIT - Phòng báo chí công ty chế tạo máy bay khổng lồ Boeing của Mỹ cho biết, Boeing sẽ tiến hành sản xuất phiên bản xuất khẩu đối với trực thăng hạng nhẹ, có khả năng tấn công bằng hỏa lực AH-6.
    ?oUkraine cung cấp vũ khí cho Gruzia sau khi bắt đầu cuộc xung đột? - 9/10/2008
    VIT - Đại sứ thường trực của Nga tại NATO, Dmitry Rogozin tuyên bố rằng Ukraine đã tiếp tục bán vũ khí cho Gruzia sau khi cuộc xung đột vũ trang tại Nam Ossetia bắt đầu.
    Không quân Hàn Quốc nhận lô máy bay F-15K cuối cùng - 9/10/2008
    VIT- Các quan chức Không quân Hàn Quốc cho biết đã nhận 3 máy bay chiến đấu F-15K cuối cùng từ Boeing - trong khuôn khổ giai đoạn đầu (giao gấp 40 máy bay) thuộc chương trình F-X nhằm đưa 120 máy bay chiến đấu đa chức năng vào vận hành - vào ngày hôm qua (08/10).
    Nga và Belarus sẽ tiếp tục tập trận chung vào năm 2009 - 9/10/2008
    VIT- Tại phiên họp liên tịch của Bộ Quốc phòng hai nước Nga và Belarus, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov phát biểu, Nga và Belarus sẽ tiến hành cuộc tập trận chỉ huy chiến lược mang tên ?oPhương Tây-2009? trong năm sau nhằm mục đích đảm bảo an ninh cho Nhà nước liên minh Nga-Belarus.
    NATO sẽ không cung cấp vũ khí cho Gruzia - 9/10/2008
    VIT - Hôm qua (08/10), ông James Appathurai - người phát ngôn của Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - thông báo qua điện thoại với hãng thống tấn Ria Novosti rằng, NATO không có ý định cung cấp vũ khí cho quân đội Gruzia.
    McCain và Obama ?ogật đầu? với thỏa thuận vũ khí 6,5 tỷ USD - 9/10/2008
    VIT - John McCain và Barack Obama đã nhất trí kế hoạch của Bộ Quốc phòng Mỹ bán 6,46 tỷ USD vũ khí cho Đài Loan trong khi Trung Quốc phản đối gay gắt thương vụ này.
    Mỹ có thể chuyển tàu chiến cho Hải quân Ukraine - 9/10/2008
    VIT - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates tuyên bố hôm qua (08/10) sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yuri Ehanurov rằng Ukraine và Mỹ đang nghiên cứu khả năng chuyển những tàu chiến của Mỹ cho Lực lượng Hải quân của nước này.
    CHDCND Triều Tiên sẵn sàng phóng nhiều tên lửa hơn - 9/10/2008
    VIT - CHDCND Triều Tiên đã triển khai hơn 10 tên lửa trên bờ biển phía Tây nước này nhằm chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa sắp tới, tờ Chusun Ilbo của Hàn Quốc cho biết hôm 09/10 ?" hai ngày sau khi Bình Nhưỡng thử 2 quả tên lửa tầm ngắn trên biển Hoàng Hải.
    Chùm ảnh: Quân đội Nga rút khỏi vùng đệm - 8/10/2008
    VIT- Hãng Reuters đưa tin: Gruzia cho biết việc rút quân của Nga khỏi các vùng đệm bên ngoài lãnh thổ Nam Ossetia đã hoàn tất.
    Nga và Belarus sẽ xây dựng hệ thống phòng không chung - 8/10/2008
    VIT - Tổng thư ký Nhà nước liên minh Nga ?" Belarus, ông Pavel Borodin, cho biết, Nga và Belarus sẽ kí hiệp ước xây dựng hệ thống phòng không khu vực chung vào ngày 2/11 tới tại Moscow.

    Nga sẽ cung cấp hệ thống phòng không Pantsyr-S1 cho UAE - 8/10/2008
    VIT - Tổng Giám đốc xí nghiệp chế tạo khí cụ ở thành phố Tula (Nga), Alexander Ribas phát biểu tại triển lãm Defendory-2008 đang diễn ra tại Hy Lạp cho biết, việc cung cấp hệ thống phòng không Pantsyr-S1 cho Các Tiểu vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) sẽ được bắt đầu vào quý I của năm 2009.
    Bên trong kho dự trữ tên lửa của CHDCND Triều Tiên - 8/10/2008
    VIT - Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, chiều 07/10, CHDCND Triều Tiên tiếp tục thử 2 tên lửa tầm ngắn trên biển Hoàng Hải trong khuôn khổ đợt huấn luyện quân sự định kỳ. Động thái này có thể nhằm gia tăng căng thẳng khi các cường quốc đang cố gắng giải quyết thỏa thuận giải trừ hạt nhân vốn gây nhiều tranh cãi lâu nay. Và đây cũng là lúc để tìm hiểm về chương trình tên lửa của CHDCND Triều Tiên.
    Khai mạc triển lãm vũ khí Defendory-2008 tại Hy Lạp - 8/10/2008
    VIT- Hôm qua (07/10), triển lãm hệ thống vũ khí bộ binh, hải quân và hàng không Defendory-2008 lần thứ 15 đã khai mạc tại Athens, Hy Lạp. Theo thông báo chính thức từ website của triển lãm, có gần 500 công ty đến từ 40 quốc gia trên thế giới tham gia.
    Bán vũ khí cho Iran? Nga chưa có câu trả lời cuối cùng - 8/10/2008
    VIT - Thủ tướng Israel Ehud Olmert hôm thứ Ba (07/10) đã không thể thuyết phục Moscow đưa ra câu trả lời chắc chắn về các hợp đồng buôn bán vũ khí với ?ođịch thủ? Iran.
    McCain kêu gọi cân nhắc thỏa thuận bán F-16 cho Đài Loan - 8/10/2008
    VIT - John McCain, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, hôm 07/10 đã lên tiếng thúc giục chính quyền Bush xem xét lại quyết định không bán chiến đấu cơ F-16 cho Đài Loan

    Các bác quan tâm thì xem ở đây
    http://www.vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/default.aspx
  9. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    Canada mua 100 tank Cleopard:
    - 40 chiếc trực chiến
    [​IMG]
    - 40 chiếc để huấn luyện
    [​IMG]
    - 20 chiếc làm hậu cần
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được macay3 sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 10/10/2008
  10. SSX

    SSX Guest

    Mỹ kết liễu Iraq bằng nuke?
    http://www.vesti.ru/doc.html?id=215100
    http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=9484
    Cuộc điều tra gây chấn động của các nhà báo Italia đã được đưa lên sóng trong chương trình TV quốc gia. Các tác giả cho rằng năm 1991, Mỹ đã thả bom nguyên tử xuống Basra-Iraq. Quả bom này có sức công phá 5KTon. Lầu năm góc phủ nhận điều này và nói đó không phải là bom nguyên tử. Tuy nhiên các phóng viên có các bằng chứng.

    Sự kiện này diễn ra vào ngày 27/2/1991 tại sa mạc ngoại vi thành phố Basra trong cuộc chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất mang tên "Bão táp sa mạc".
    Nếu như sự kiện này được công bố bởi các tờ báo giật gân thì chẳng cần để ý đến nó. Nhưng đây là kênh TV quốc gia Ý. Cuộc điều tra của phóng viên Mauritsio Torrealto cho biết cựu binh Mỹ anh Jim Brown nói quả bom này là 5KTon, nhỏ hơn quả bom đã ném xuống Hiroshima 3 lần-khoảng 13-15KTon.
    Sự kiện này đã từng được hé lộ trên Internet cách đây 2 năm nhưng không mấy được chú ý. Bây giờ lại được nhắc lại gây xôn xao dư luận khi các chi tiết được công bố. Hơn nữa anh Brown còn khẳng định đã tham gia vào việc chuẩn bị cho quả bom này: "Đây là quả bom đặc biệt, nó có thể chui sâu vào lòng đất rồi mới phát nổ. Nó gửi một tín hiệu cảnh cáo đến mọi người rằng hãy tránh xa nó ra. Loại bom này cũng được dùng để đánh phá các mục tiêu kiên cố trong lòng đất."
    Phóng viên Mauritsio Torrealto nói: "Điều này thật khủng khiếp, nhưng tôi rất hy vọng rằng đó không phải là sự thật. Tôi hy vọng tôi đã nhầm. Rất hy vọng là mọi thứ mà tôi đã đề cập không phải là sự thật,".
    Không có các bằng chứng trực tiếp nhưng cũng không có bằng chứng để bác bỏ. Trước khi khẳng định hay bác bỏ, hãy kiểm chứng các khả năng của nó. Ví dụ, tại trung tâm địa chấn quốc tế đã ghi nhận được sóng địa chấn của cơn chấn động 4.2 độ Richter với tâm chấn Basra trong thời điểm nói trên. Tại bắc Triều tiên cũng ghi nhận được sóng địa chấn cấp này khi họ tuyên bố cho nổ bom nguyên tử. Lầu năm góc thừa nhận có vụ nổ lớn như vậy tại Basra nhưng không phải là bom nguyên tử mà là bom "Big Blu-2" vẫn được gọi là "Mẹ của các loại bom".
    Một chứng cứ khác đáng để suy ngẫm đó là tại Basra, năm 1989 chỉ có 32 người mắc chứng bệnh ung thư. Năm 2006, 600 người mắc bệnh này. liệu đó có phải là hậu quả của phóng xạ? Rất có thể. Nhưng cũng có thể là hậu quả của việc quân đội Mỹ sử dụng đạn DU thì đó là một sự an ủi cho các bệnh nhân, nhưng bản chất của việc dùng DU và bom nguyên tử là hoàn toàn khác nhau.
    Cũng hôm thứ 3 vừa qua, Mauritsio Torrealto nói dường như không chỉ có Basra mà còn có nơi khác cũng bị bom nguyên tử: "Loại bom như thế đã được sử dụng 2 lần. Lần đầu tại chiến dịch "Bão táp sa mạc", lần thứ 2 vào quãng đầu tháng 3 năm 2002 tại Afghanistan gần khu vực rừng núi Torah. Nhưng chúng tôi đang kiểm chứng thêm,"

    Rất khó để kết luận những gì mà lính Mỹ đã thực hiện khi nó còn chưa rõ ràng, trong đó có mục đích của việc sử dụng bom nguyên tử trong những trường hợp như thế. Cũng có thể đó là một biện pháp để dằn mặt đối thủ khiến chúng mất tinh thần và không thể chống cự? Phóng viên Italia cho rằng cần phải có một cuộc điều tra quốc tế về việc này.
    Tin thêm:
    Hình ảnh vụ nổ trong đoạn clip trên là của một vụ nổ khác và chỉ có tính chất minh hoạ.
    Jim Brown là lính cơ khí thuộc sư đoàn tác chiến vùng núi số 10 quân đội Mỹ trong thời gian chiến dịch bão táp sa mạc.
    Kênh phát 30 phút chương trình phóng sự điều tra của phóng viên Italia Mauritsio Torrealto là kênh TV quốc gia Italia RaiNews24. Chương trình này được một số báo đài khác phát lại như kênh Vesti, báo newsru, rbcdaily...
    Chiến tranh vùng vịnh lần 1-Bão táp sa mạc nổ ra 5 tháng sau khi Saddam Hussein tấn công vào Kuwait ngày 2/8/1990. Mỹ cầm đầu lực lượng đồng minh đã không kích ác liệt vào các căn cứ quân đội Iraq và các cơ sở hạ tầng dân sự Iraq.
    Khoảng 30% trong số 700 000 lính Mỹ tham gia vào Bão táp sa mạc được ghi nhận mắc các chứng bệnh bí hiểm gọi là Hội chứng vùng vịnh Gulf War syndrome (GWS), Tỉ lệ chết của cựu binh vùng vịnh 1 cao chưa từng thấy. Tuy nhiên GWS không phải là một bệnh và không có tên trong từ điển bệnh học. Nó là triệu chứng của một nhóm bệnh như rối loạn hệ thống miễn dịch, mất tự chủ thần kinh, sinh đẻ khuyết tật, quái thai...
    Sau hơn 10 năm nghiên cứu, vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân của một loạt bệnh tật mà các cựu binh vùng vịnh mắc phải. Có nhiều bằng chứng cho thấy đây là hậu quả của việc tiếp xúc lâu dài với liều lượng phóng xạ thấp nhưng giới chức Mỹ luôn khẳng định không có bất cứ mối liên hệ nào giữa Hội chứng vùng vịnh và phơi nhiễm phóng xạ.
    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 10/10/2008
    LarvaNH thích bài này.

Chia sẻ trang này