1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Hải quân Trung Quốc và dự tính "chia đôi Thái Bình Dương"
    01/03/2009 07:46 (GMT + 7)
    (TuanVietNam) - Trung Quốc đề nghị cùng Mỹ ?ochia đôi Thái Bình Dương? và tính 3 nước cờ trước tuyên bố mới đây của Philippines.
    Tờ Thái dương và tờ Đông phương (Hong Kong) gần đây cho rằng hải quân Trung Quốc đã và đang thực hiện một loạt hành động bố trí mang tầm chiến lược, khiến Mỹ đặc biệt quan tâm. Vì từ sau Chiến tranh Triều Tiên đến nay Mỹ là nước giữ vai trò chủ đạo về quân sự ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Dư luận cho rằng những hành động này của hải quân Trung Quốc là những bước đi đầu tiên hướng tới "chiến lược nước xanh", tức là xây dựng lực lượng hải quân thành hải quân viễn dương.
    Bước đi đầu tiên hướng tới "chiến lược nước xanh?
    Tháng 12/2008, hải quân Trung Quốc điều động ba chiến hạm tới vùng biển Somali, tham gia hoạt động hộ tống tàu thuyền qua lại vùng biển này; tiếp đó hai tàu thăm dò hải dương của Trung Quốc đã phá vỡ sự phong tỏa của Nhật Bản, tiến sâu vào vùng biển phụ cận đảo Điếu Ngư, thực hiện khảo sát, khiến Nhật Bản bị bất ngờ.
    Cũng trong thời điểm này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc công khai nói tới khả năng Trung Quốc nghiên cứu chế tạo tàu sân bay, ngoài ra, Tư lệnh lực lượng hải quân Trung Quốc, Ngô Thắng Lợi, đã thăm một số nước xung quanh Trung Quốc.
    Các hành động này của hải quân Trung Quốc là những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang từng bước thay đổi, thậm chí bỏ chiến lược "phòng ngự biển gần", chuyển sang phát triển theo hướng "hải quân viễn dương".
    Tướng Mỹ thăm một cơ sở hải quân Trung Quốc
    Thực tế hiện nay, ngoài nguồn dầu mỏ tại khu vực Trung Á, tuyệt đại đa số dầu mỏ mà Trung Quốc nhập khẩu từ bên ngoài đều phải vận chuyển qua đường biển, trong đó có một phần rất lớn được vận chuyển qua Eo biển Malacca. Bảo vệ lợi ích dầu mỏ nhập khẩu là một nhiệm vụ quan trọng đối với lực lượng hải quân Trung Quốc.
    Ngoài ra, trong vấn đề chủ quyền biển đảo, Trung Quốc vẫn đang tranh chấp chủ quyền với hầu hết các nước có biển giáp với Trung Quốc. Khu vực biển Đông vẫn tồn tại những điểm nóng mâu thuẫn giữa Trung Quốc với các nước trong khu vực.
    Tại khu vực biển Hoa Đông, tranh chấp giữa Trung Quốc với Nhật Bản về đảo Điếu Ngư đã không ít lần khiến quan hệ hai nước căng cẳng. Để giải quyết những vấn đề này, chiến lược "hải dương nước xanh" cùng với lực lượng hải quân hùng mạnh, đủ sức tác chiến tại vùng biển xa là mục tiêu Trung Quốc ráo riết theo đuổi.
    Mới đây, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Tướng Timothy J. Keating công khai nhận định rằng một loạt hành động mang tầm chiến lược gần đây của hải quân Trung Quốc cho thấy tham vọng hải dương của Trung Quốc rất lớn.
    Hải quân Mỹ cho rằng tàu chiến của hải quân Trung Quốc tiến vào vùng biển Somali thực sự là bước tập dượt đầu tiên hướng tới xây dựng một lực lượng "hải quân viễn dương" của Trung Quốc. Khi Trung Quốc có tàu sân bay, trong tương lai, rất có thể sẽ rơi vào tình trạng Trung Quốc quản lý Tây Thái Bình Dương (tức là vùng biển Đông Á), còn Mỹ sẽ quản lý Đông Thái Bình Dương!
    Hiện thực đang đòi hỏi Trung Quốc phải vừa phát triển kinh tế, vừa tăng cường sức mạnh quân sự, tập trung ưu tiên cho hải quân và không quân. Tuy nhiên, hướng tới một "chiến lược nước xanh" và xây dựng lực lượng "hải quân viễn dương" hiện vẫn là thách thức rất lớn đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, đà tăng trưởng kinh tế nhanh, cũng như vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế ngày càng nâng cao sẽ là nền tảng để Trung Quốc đạt được mục tiêu này.
    Trung Quốc đề nghị chia đôi Thái Bình Dương
    Theo Tapei Times, ngày 22/2/2009, Đô đốc Timothy Keating đã bày tỏ một chút ngạc nhiên trước tuyên bố quá nhanh của bà Clinton tại Bắc Kinh về hợp tác quân sự Mỹ - Trung. Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương đồng ý trên nguyên tắc nối lại trao đổi quân sự với Quân Giải phóng bị ngưng lại tháng 10/2008 sau khi Mỹ đồng ý bán hơn 6 tỷ USD vũ khí cho Đài Loan.
    Tuy vậy, các nhìn nhận về hợp tác quân sự vẫn còn khác nhau. Phát biểu sau chuyến thăm Thái Lan, Hong Kong và Hàn Quốc tuần qua, Đô đốc Keating cho biết một tướng Trung Quốc đã đề nghị với ông rằng hai nước nên chia đôi Thái Bình Dương, theo đó, Trung Quốc sẽ "lo gìn giữ hòa bình từ Hawaii về phía Tây, còn Mỹ lo từ Hawaii sang phía Đông". Nhưng Đô đốc Keating nói ông đã trả lời "No, thanks!" (Không, xin cảm ơn). Ông cũng nói tham vọng xuất xưởng hai tàu sân bay trong năm 2015 của Trung Quốc không dễ thực hiện và điều khiển hàng không mẫu hạm sẽ còn khó hơn.
    Với điệu tango Trung-Mỹ, nơi sự gắn kết không đến từ trái tim mà từ nhu cầu kinh tế, năng lượng, chắc còn phải đợi có thêm thời gian nữa mới thấy kết quả. Gần đây, người ta hay nói đến liên minh Chimerica (do sử gia Niall Ferguson đưa ra - biểu tượng của sự chắp ghép Trung Quốc và Mỹ), nơi đồng tiền không phải là petrodollar mà là Sinodollar, ám chỉ sự lệ thuộc Trung - Mỹ về hàng hóa, đầu tư và hàng trăm tỷ đô la trái phiếu Kho bạc Mỹ mà Trung Quốc đang nắm.
    Theo một bài thuyết trình của một học giả Mỹ tại Đại học Texas gần đây, từ khoảng 20 năm trở lại đây, Trung Quốc đã sử dụng một công thức tổng hợp để thực hiện tham vọng của mình: (i) tấn công quân sự qui mô nhỏ; (ii) thực hiện đơn phương thăm dò và khai thác tài nguyên trên vùng tranh chấp; (iii) đe doạ bằng vũ lực đối với ngư dân hoặc sử dụng sức ép kinh tế đối với các tập đoàn dầu khí quốc tế nhằm ngăn chặn các đối thủ tiến hành khai thác tài nguyên ở vùng tranh chấp; (iv) chia rẽ các nước trong khu vực bằng kinh tế và ngoại giao; (v) tuyên truyền chủ quyền và thái độ cứng rắn của họ đối với vấn đề biển Đông trên toàn thế giới để các nước phải e ngại.
    Công thức này của Trung Quốc có mục tiêu hướng vào việc thiết lập chủ quyền của họ đối với biển Đông trên thực tế (de facto), mặc dù về mặt pháp lý (de jure) điều này không biện hộ được.
    Các nước Đông Nam Á ở thế yếu
    Theo học giả trên, các nước ASEAN đã tỏ ra rất yếu trong việc đưa vấn đề tranh chấp này ra công luận quốc tế, trong khi Trung Quốc đã làm tốt việc tuyên truyền về chủ quyền của họ. Do vậy, các nước ASEAN có tranh chấp không được công luận quốc tế ủng hộ như đối với Trung Quốc.
    Ngoài ra, các nước Đông Nam Á thường phản ứng rất yếu trước các bước đi của Trung Quốc. Đứng một mình, mỗi nước ASEAN đều yếu hơn Trung Quốc về mọi mặt. Nhiều nước ASEAN lại đang rơi vào khủng hoảng, nên không hợp tác được với nhau.
    Vì vậy, việc Phủ Tổng thống Philippines ngày 19/2 cho biết, sẽ đưa những tranh chấp về chủ quyền liên quan đến quần đảo Nam Sa ra Liên hợp quốc giải quyết đã làm dấy lên sự phản đối mạnh mẽ tại Trung Quốc.
    Theo Tinh đảo hoàn cầu (Hong Kong), ngày 21/2, chuyên gia về vấn đề hải quân Bắc Kinh cho rằng, Trung Quốc có thể đi ba nước cờ: Một là đẩy nhanh việc xác định đường cơ sở lãnh hải; hai là tăng cường hữu hiệu việc quản lý và khống chế hành chính; ba là tăng cường chuẩn bị tác chiến trên biển về vũ khí và huấn luyện, bảo vệ quyền của Trung Quốc.
    Chuyên gia hải quân nêu trên cho rằng, công tác xác định đường cơ sở lãnh hải của Trung Quốc vẫn đang được tiến hành trong những năm gần đây, tiến triển tại Hoàng Hải và Đông Hải tương đối nhanh, xác định tọa độ địa lý, kinh độ, vĩ độ căn cứ theo Công ước luật biển Liên hợp quốc cũng như sự phát triển, diễn biến và tập quán lịch sử.
    Tiến triển tại những vùng biển đang có tranh chấp tương đối chậm. Cách làm thông qua lập pháp xác định đường cơ sở lãnh hải lần này của Philippines cũng đã cảnh tỉnh Trung Quốc cần đẩy nhanh công tác xác định đường cơ sở lãnh hải nhằm tăng cường tính bảo đảm về pháp lý đối với quyền lợi chủ trương, cũng như đảm bảo căn cứ trong giao thiệp ngoại giao.
    Các nhà quan sát cho rằng bây giờ mà xung đột quân sự trên biển thì lại tạo cớ cho Mỹ mở rộng ảnh hưởng ra Đông Nam Á và ảnh hưởng đến việc triển khai chủ thuyết ?othế giới hài hòa?, ?ocác bên cùng thắng? của lãnh đạo Bắc Kinh.
    Trong cuộc tranh chấp, các nước nhỏ có công cụ hoặc đòn bẩy nào tất nhiên sẽ dùng cái đó. Điều đang làm Trung Quốc e ngại phần nào, đó là Mỹ. Sau chiến tranh Việt Nam, Mỹ rút ra khỏi khu vực này. Cứ mỗi cuộc xung đột mà Trung Quốc tiến hành trên biển mười mấy năm qua, Mỹ lại tăng cường sự hiện diện trở lại khu vực này của thế giới.
    Mới đây, khi đề cập đến sức mạnh tăng lên của hải quân Trung Quốc tác động thế nào đối với vị trí Mỹ tại Tây Thái Bình Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Gates tuyên bố trước Quốc hội, Mỹ sẵn sàng đương đầu với bất kỳ "mối đe dọa quân sự nào của Trung Quốc trong thời gian tới"./.
    * Bài Linh Hương (toquoc.gov.vn)

    http://www.tuanvietnam.net/vn/tulieusuyngam/6249/index.aspx
    Được cuongcalo sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 01/03/2009
  2. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Ông Lưu Giang Bình, một chuyên gia về các vấn đề hải quân của Trung Quốc cho biết: hải quân TQ trực thuộc quân đội GPND TQ, nằm dưới sự lãnh đạo của chính quyền trung ương, trực tiếp là Bộ chính trị và Quân uỷ TW, sẽ phải chuẩn bị kĩ lưỡng cho tất cả khả năng có đấu tranh vũ trang, để đảm bảo rằng TQ sẽ giành chiến thắng trong trường hợp xảy ra tranh chấp trên biển.

    Ông Lưu cũng cho biết thêm: lực lượng hải quân của các nước quanh khu vực Biển Hoa Nam (Biển Đông) cũng đã phát triển mạnh trong những năm gần đây, với tốc độ phát triển rất nhanh. Các tàu chiến và máy bay mà các nước này mua là khá tối tân. Vũ khí mà Phi?"líp?"pin, Việt Nam, Ma-lay-si-a, Sing-ga-po, In-do-nê-si-a, Bờ-ru-nây mua từ Mỹ, Nga, Châu Âu: bao gồm các lực lượng hộ tống hạng nhẹ và các loại máy bay hiện đại như MIG-29s và SU-27s. Việt Nam cũng đã mua của Nga tên lửa chống tàu chiến Black Widow.
    Ông Lưu có nói: Chúng ta không thể lạc quan về tình hình Biển Hoa Nam. Trong khi TQ không có ý định tiến hành chạy đua vũ trang, cũng như tạo ra mối đe dọa với các nước khác, TQ cũng cần tính tới an ninh quốc gia. TQ phải có những biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích thuộc vùng biển của mình, cần đẩy nhanh việc hiện đại hóa quân đội.
    Theo Đại Công Báo ?" Hồng Kông
  3. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Không chiến ngày càng thay đổi bộ mặt xa quá.
    In a world first for an Air Force and an infra-red guided missile, Air Combat Group (ACG) of the Royal Australian Air Force has successfully carried out the first in-service ''Lock After Launch'' firing of an ASRAAM (Advanced short-range air-to-air missile) at a target located behind the wing-line of the "shooter" aircraft. The firing was conducted from an F/A-18 fighter aircraft, at low level and typical fighter speed, at a target located behind the fighter at a range in excess of 5km. The result was a direct hit on the target
    http://www.epicos.com/epicos/portal/media-type/html/user/anon/page/default.psml/js_panename/News+Information+Article+View?articleid=137799&showfull=false
  4. CallingYou

    CallingYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Bồ tèo thử tìm xem Nga ngố nó bắn lộn ra đằng sau từ bao giờ mà lần đầu tiên thế giới . Chắc của nó là lần đầu tiên vũ trụ hả bồ tèo.
    Khoá sau khi bắn? của nó trượt còn biết lộn lại tìm mục tiêu cơ bồ tèo, cái này gọi là chẳng thèm khoá.
    Tuyên truyền phương tây chuyên sáng tác ra các thuật ngữ để hàng triệu gông xiềng như bồ tèo ngày đêm tung hô vạn tuế vạn vạn tuế.
    Thanh kiu về 1 ví dụ gông xiềng tư tưởng.
  5. neptune_vietnam

    neptune_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/forum/gdqp/1113111/trang-23.ttvn
  6. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Tàu Mỹ trong vụ ?ochạm trán? với Trung Quốc đang ?osăn? tàu ngầm
    Giới chức quân sự Mỹ ngày 10/3 thừa nhận, tàu hải quân bị 5 tàu Trung Quốc chặn vào cuối tuần trước đang tìm kiếm những mối đe dọa trên biển, cụ thể là tàu ngầm, mà ở đây được ngầm hiểu là tàu ngầm Trung Quốc.
    [​IMG]
    Tàu Impeccable thực chất là một tàu do thám.

    Phía Mỹ vẫn khẳng định rằng tàu USNS Impeccable, không mang vũ khí, hoạt động theo đúng luật ở vùng biển quốc tế khi nó bị bủa vây và quấy nhiễu bởi tàu của Trung Quốc. Tuy nhiên, phía Bắc Kinh đã phản đối gay gắt trước cáo buộc của Mỹ về vụ việc hôm chủ nhật vừa qua. Không nước nào ?odịu giọng? mặc dù họ đang chuẩn bị cho cuộc gặp đầu tiên với nhiều mong đợi giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào vào tháng tới.

    Mặc dù Mỹ không nói rõ về sứ mệnh của tàu Impeccable khi nó bị tàu Trung Quốc chặn, nhưng hai quan chức quân sự cho biết, tàu được thiết kế và được trang bị để làm nhiệm vụ ?osăn? tàu ngầm. Đây là một phần trong hoạt động do thám được tính toán kỹ lưỡng của Mỹ trong vùng biển Đông vẫn còn nhiều tranh chấp.

    Các quan chức trên không tiết lộ danh tính do khả năng chính xác của tàu Impeccable là vấn đề nhạy cảm. Các quan chức Mỹ khác cũng cho biết quân đội Mỹ sẽ vẫn tiếp tục tuần tra trên vùng biển này, bất chấp phản đối của Mỹ.

    Một quan chức tình báo Mỹ hôm qua, 10/3, cho rằng cuộc đối đầu trên là vụ việc nghiêm trọng nhất giữa hai nước Mỹ - Trung kể từ năm 2001, khi căng thẳng tăng cao vì vụ va chạm máy bay do thám Mỹ và máy bay chiến đấu Trung Quốc.

    Được biết, tàu do thám trên kéo theo thiết bị định vị dưới nước xôna, có thể rà soát và nghe các mối đe dọa từ bên ngoài, trong đó có mìn và ngư lôi. Và khi xảy ra vụ đối đầu, hệ thống định vị dưới nước này đang hoạt động. Phía Mỹ cũng cáo buộc tàu Trung Quốc đã cố gắng phá hủy thiết bị trên bằng gậy có móc câu.

    Vì sao có đụng độ?

    Tàu hải quân do một đội thủy thủ dân sự vận hành nhưng dưới sự giám sát của Hải quân Mỹ. Nó không phải là một tàu chiến, mà chính xác là một tàu do thám. Hoạt động của nó là một phần trong cuộc chơi ?omèo đuổi chuột? ngầm, hay cuộc truy tìm tàu ngầm nước ngoài ở các vùng biển mở của Mỹ.

    Trong trường hợp này, việc ?osăn? tàu ngầm xảy ra trên vùng biển tranh chấp ở ngoài khơi bờ biển Trung Quốc, nhưng trong hải phận mà Bắc Kinh coi là vùng kinh tế đặc quyền 200 dặm của mình. Theo quy định quốc tế, thì Trung Quốc có chủ quyền đối với hải phận này trong việc sử dụng các nguồn tự nhiên. Nhưng điều này lại xung đột với một trong những nguyên tắc chính của Mỹ về hàng hải ?" quyền được tiếp cận không giới hạn trong các vùng biển quốc tế miễn là các tàu không xâm phạm tới lợi ích kinh tế của nước họ đi qua.

    ?oQuan điểm của chúng tôi là chúng tôi đang hoạt động trên vùng biển quốc tế?, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Wood hôm qua lên tiếng.

    Trong khi Mỹ đề nghị đàm phán về vấn đề này, nhưng có vẻ như không bên nào sẵn sàng thỏa hiệp.
    Guan Jianqiang, một chuyên gia luật quốc tế tại Đại học chính trị và luật đông Trung Quốc tại Thượng Hải cho biết, Trung Quốc ghi nhận ít nhất 200 lần tàu Mỹ đã vào vùng kinh tế đặc quyền của nước này thu thập thông tin tình báo, nhưng Trung Quốc thường chọn cách tránh đối đầu.

    Còn Shen Dingli, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Mỹ tại Đại học Fudan, Thượng Hải, cho biết Trung Quốc muốn khẳng định chủ quyền đối với vùng biển thuộc lợi ích kinh tế của họ. ?oPhía Trung Quốc mặc định rằng luật quốc tế chỉ cho phép các tàu quân đội đi qua vùng đặc quyền kinh tế của họ chứ không cho phép thực hiện các hoạt động mang mục đích quân sự?, ông nói.

    Một chuyên gia về quân sự Trung Quốc và mối quan hệ Trung ?" Mỹ cho rằng hai nước cần có sách quy định rõ ràng hơn về vùng biển tranh chấp và dự đoán cả hai nước chắc chắn sẽ đảm bảo không để rạn nứt ngoại giao do vụ việc gây ra đi quá xa.

    Giới phân tích nhấn mạnh vụ việc xảy ra đúng vào thời điểm Trung Quốc sắp tuyên bố sẽ mở rộng khả năng của lực lượng hải quân. Tuần này, Trung Quốc cũng đã công bố kế hoạch tăng gần 15% cho chi tiêu quốc phòng vào năm nay.

    Một quan chức hải quân hàng đầu của Trung Quốc tuần trước còn tiết lộ nước này sẽ sớm có tàu sân bay. Thông tin làm nảy sinh những đồn đoán quanh một tuyên bố chính thức về một dự án quan trọng nhưng đã bị hoãn lại. Trong khi đó, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua cho hay chính quyền Obama đang xem xét liệu có nêu ra vấn đề này với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì, người sẽ tới Washington vào ngày hôm nay để họp bàn với các nhà ngoại giao Mỹ, hay không.
  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Hầu hết các thông tin từ Tàu đều cho rằng Mẽo đã vi phạm
    chủ quyền của họ và đang tiến hành "săn cá" của Tàu. Vụ này
    thật khó cho anh em mình nói chuyện vì đến giờ vẫn chưa bik
    đc địa điểm cụ thể ở đâu.
    Thôi thì cứ hóng thêm mấy ngày nữa vậy.
  8. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Mỹ cáo buộc Trung Quốc "hiếu chiến" ở Biển Đông
    Mỹ hôm 10/3 buộc tội Trung Quốc giữ lập trường quân sự "hiếu chiến hơn" ở Biển Đông, khi cuộc đụng độ trên biển khiến Bắc Kinh bất bình và làm căng thẳng gia tăng trước thềm chuyến thăm Mỹ của Ngoại trưởng Trung Quốc.
    [​IMG]
    Mỹ và TQ đều có những lý lẽ riêng trong vụ việc ngày 8/3. (Ảnh: AP)
    Vụ việc liên quan tới 5 tàu của Trung Quốc và một tàu thăm dò của Mỹ, đe dọa phức tạp hóa quan hệ giữa hai cường quốc, khi cả hai đang vật lộn để cùng đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G20 tại London vào tháng tới.
    Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ Dennis Blair phát biểu trước Uỷ ban Vũ trang Thượng viện nước này hôm 10/3 rằng, Trung Quốc ngày càng quả quyết trong việc đòi quyền ở lãnh hải quốc tế, xung quanh những khu vực kinh tế.
    Ông nói thêm, Trung Quốc "quân phiệt hơn, hiếu chiến hơn, tiến về phía trước nhiều hơn những gì chúng ta từng chứng kiến trong vài năm trước đây" tại khu vực Đông Nam Á và biển Nam Hoa (Biển Đông - ND).
    Theo ông Blair, hiện chưa rõ liệu Bắc Kinh có sử dụng sức mạnh quân sự đang lên vì sự tốt đẹp hay đẩy mọi người xung quanh. Theo quan chức quân sự này, sự kiện diễn ra hôm 8/3 là vụ việc nghiêm trọng nhất giữa hai nước kể từ năm 2001, khi một máy bay do thám Mỹ đâm vào máy bay chiến đấu của Trung Quốc cũng gần đảo Hải Nam.
    Mỹ buộc tội Trung Quốc quấy rối tàu Mỹ - chiếc USNS Impeccable, ở lãnh hải quốc tế, ngoài đảo Hải Nam - khu vực của một căn cứ tàu ngầm lớn và nhiều đơn vị hải quân khác của Trung Quốc. Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh đã gửi thư phản đối lên Chính phủ Trung Quốc.
    Đáp lại, Trung Quốc cho rằng Mỹ đã bóp méo sự thật và vi phạm luật quốc tế và luật Trung Quốc. "Tuyên bố của Mỹ là trái với sự thật, làm lẫn lộn trắng đen và hoàn toàn không thể chấp nhận được", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc tuyên bố tại Bắc Kinh.
    Màn tranh cãi nổ ra khi Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì tới Washington để thiết lập nền móng cho một cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại hội nghị thượng đỉnh G20.
    Theo kế hoạch, hôm nay (11/3), Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ gặp người đồng nhiệm Hillary Clinton và Bộ trưởng Tài chính Tim Geithner trong bối cảnh hai nước đang tìm kiếm một con đường hợp tác để giải quyết khủng hoảng tài chính toàn cầu và thay đổi khí hậu.
    Giới phân tích nhận định, sự kiện trên sẽ không gây ra tác động lâu dài, do giữa hai nước còn có một chương trình nghị sự rất đồ sộ song nó sẽ góp thêm một bất đồng mới vào mối quan hệ vốn không bằng phẳng giữa hai bên.
    Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát nhận xét, Bắc Kinh dường như quyết đoán hơn trong việc giành quyền từ chối lực lượng hải quân nước ngoài muốn tiến hành thăm dò trong khuôn khổ đặc khu kinh tế của nước này.
    Theo luật pháp quốc tế, đặc khu như vậy trao cho một quốc gia những quyền nhất định về việc sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên tại đây. Thẩm Đinh Lập, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Mỹ tại trường Đại học Phục Đán, Thượng Hải cho biết, Bắc Kinh muốn giành quyền kiểm soát khu vực này, ngoài những lợi ích về kinh tế.
    "Trung Quốc cho rằng, luật pháp quốc tế chỉ cho phép việc qua lại một cách trong sáng của các tàu quân sự tại khu vực này, chứ không phải những hoạt động có mục đích quân sự".
    Tuyên bố này xung đột với một trong những nguyên tắc cốt yếu trong học thuyết về các hoạt động trên biển của Mỹ: Đó là quyền đi lại có hạn chế tại lãnh hải quốc tế chừng nào mà các tàu thuyền không xâm phạm các lợi ích kinh tế của những nước mà nó đi qua.
    Mỹ tuyên bố, "hành động quấy rối" của tàu Trung Quốc vừa qua dường như là có suy tính. Một số nhà phân tích nói, Trung Quốc có thể phát đi một thông điệp sớm tới chính quyền Obama về quyền ngăn hải quân nước ngoài hoạt động tại các khu vực kinh tế của nước này.
    Một quan chức quốc phòng Mỹ nói, Washington sẽ tiếp tục hoạt động tại lãnh hải quốc tế. Tuy nhiên, quan chức này không đề cập tới việc liệu có một tàu thăm dò nào của Mỹ sẽ trở lại khu vực vừa xảy ra vụ đối đầu giữa tàu Mỹ và Trung Quốc hay không.
  9. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Mạng tin quốc phòng Ấn Độ ngày 10/3 cho biết Pakistan và Trung Quốc vừa ký hợp đồng sản xuất hàng loạt 42 máy bay JF-17 Thunder nhằm tăng cường khả năng chiến đấu cho không quân Pakistan trong những năm tới.
    [​IMG]

    Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ dẫn lời Tư lệnh không quân Pakistan Tanvir Mahmood cho biết Pakistan đã đầu tư 600 triệu USD cho dự án sản xuất máy bay này. Phi đội JF-17 đầu tiên sẽ được đưa vào biên chế của không quân trong năm nay.

    Hợp đồng chế tạo máy bay JF-17 được ký giữa Chủ tịch Tập đoàn chế tạo máy bay Pakistan Khalid Chaudhry và Phó Chủ tịch Tập đoàn Xuất nhập khẩu công nghệ hàng không Trung Quốc Mã Chí Bình tại Trụ sở không quân Pakistan.
    Theo hợp đồng, Trung Quốc sẽ cung cấp tín dụng cho dự án và Pakistan sẽ hoàn trả sau 7 năm.

    JF-17 là loại máy bay chiến đấu đa năng, tương đối nhẹ và hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết.
    Đây là sản phẩm hợp tác giữa hai tập đoàn sản xuất máy bay của Trung Quốc và Pakistan theo một dự án được ký từ năm 1999 và bắt đầu khởi động năm 2002, trong kế hoạch đưa JF-17 trở thành trụ cột của không quân Pakistan, thay thế các máy bay Mirages, F-6 và F-7 đã lỗi thời.

    Cho đến nay, không quân Pakistan đã tiếp nhận 8 máy bay JF-17 và hiện đang trong quá trình thử nghiệm và đánh giá chất lượng./
    (TTXVN/Vietnam+)
    http://www.vietnamplus.vn/home/thegioi/chau-a-tbd/200903104004242594
    TQ giúp Pakistan như thế này có khi làm anh Cari nóng mũi giúp VN mình tương tự đối với máy bay LCA Tejas của Ấn cũng nên
    Video chiếc Tejas bay biểu diễn ở triễn lãm Hàng không Aero india 2009
    http://www.youtube.com/watch?v=bbbXooobp7I
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 11/03/2009
  10. cnktqs

    cnktqs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    đọc hết cả câu đi, trong đó có bao gồm ý lock after launch. Còn Nga là họ phải sử dụng một radar riêng ở phía sau. Còn ở đây là ko cần thiết.
    Chẳng có cái gì gọi là ko cần khoá mà vẫn bắn trúng cả.

Chia sẻ trang này