1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Hờ hờ, kiểu như các cụ (rất chi là nhiều râu) ngồi oánh tổ tôm trong đình, tên ranh nào (chưa có hoặc lưa thưa vài sợi râu) léng phéng mò vô chầu rìa, các cụ chả bạt tai đá đít cho tóe khói ấy chứ lị :P Tất nhiên nếu được một hay vài cụ nhơn nhớn trong số ấy bảo kê, hoặc giở võ Thời Thiên + Chí Phèo, thì cũng ké được tí chút (ví dụ như Do Thái trường hợp 1, Bắc Triều trường hợp 2).
  2. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Ồ Bà Má lại lên giọng đòi Cu 3 cải cách, còn John McCain thì xem Libya là tấm gương đối với người Nga.
  3. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    VietnamDefence - Công ty Boeing cùng với Phòng thí nghiệm nghiên cứu AFRL của Không quân Mỹ (USAF) đã tiến hành vụ thử nghiệm đầu tiên đối với tên lửa CHAMP với máy phát bức xạ vi ba công suất cao, thông cáo báo chí của Boeing cho hay.
    [​IMG]
    Sơ đồ hoạt động của tên lửa vi ba (whatsthelatest.net)​
    Vụ thử nghiệm diễn ra vào đầu năm 2011, song bây giờ Boeing mới thông báo.
    Các tên lửa đã được phóng tại trường thử TTR ở bang Utah, thuộc căn cứ không quân Hill. Vụ thử CHAMP đầu tiên đã được công nhận là thành công.
    Trong cuộc thử, các tên lửa được phóng vào mấy mục tiêu mô phỏng các hệ thống điện tử của đối phương giả định.
    Nhiệm vụ của CHAMP là loại khỏi vòng chiến các thiết bị điện tử. Chi tiết các vụ phóng CHAMP không được tiết lộ. Theo thông tin của Boeing, tên lửa mới thuộc loại vũ khí phi sát thương, dùng để chế áp hoặc loại hẳn khỏi vòng chiến các khí tài điện tử có bảo vệ của đối phương, trong khi lại giảm được đến mức tối thiểu tổn thất phụ.
    CHAMP được phát triển trong khuôn khổ chương trình trị giá ước 38 triệu USD. Hợp đồng chế tạo tên lửa đã được ký với USAF vào tháng 4.2009. Theo điều kiện hợp đồng, Boeing đảm nhiệm phát triển tên lửa dùng để mang thiết bị phát bức xạ vi ba.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Bom vi ba công suất lớn​
    Thiết bị phát bức xạ vi ba do công ty Ktech (Mỹ) chế tạo, còn hệ thống xung bảo đảm năng lượng do Sandia National Laboratories chế tạo.
    Tháng 9.2010, có tin, Boeing và Raytheon đã nhận được từ USAF mỗi công ty 1 triệu USD để xây dựng các yêu cầu đối với các tên lửa mang các thiết bị phát bức xạ vi ba công suất cao.
    Công tác nghiên cứu đang được tiến hành trong khuôn khổ dự án NKCE mà mục đích là chế tạp vũ khí chống thiết bị điện tử phi động học. Hiện chưa có thông tin gì về dự án này.
    Giới quân sự luôn muốn có một loại vũ khí có khả năng vô hiệu hóa toàn bộ các thiết bị điện tử của đối phương, nhưng đồng thời không gây ra những hủy hoại lớn. Dĩ nhiên, xung điện từ do một vụ nổ hạt nhân có thể thiêu cháy dễ dàng “bộ não” của mọi thiết bị điện tử, nhưng hậu quả do việc sử dụng vũ khí hạt nhân không cho phép sử dụng vũ khí này cho mục đích đó.
    Để “nướng chín” hiệu quả các hệ thống điện tử của đối phương, Lầu Năm góc đã bắt đầu phát triển tên lửa đặc biệt CHAMP.
    Tên lửa này sẽ có thể loại khỏi vòng chiến các hệ thống thông tin liên lạc và phòng không của kẻ địch.
    CHAMP được trang bị một thiết bị phát bức xạ vi ba cỡ nhỏ, có thể vô hiệu hóa toàn bộ các thiết bị điện tử của đối phương bằng chùm bức xạ hướng vào mục tiêu nhất định.
    Thông báo về vụ thử thành công đầu tiên của CHAMP báo hiệu sự xuất hiện của một loại vũ khí hoàn toàn hợp pháp mà rất hiệu quả.
    Tên lửa CHAMP không chỉ là loại vũ khí tối tân nhất. Vũ khí này trong những năm tới sẽ làm thay đổi toàn bộ học thuyết sử dụng vũ lực. Khi sử dụng CHAMP sẽ không gây tổn thất lớn cho dân thường nên dễ dàng được cho phép sử dụng mà không ngại phản đối hay rủi ro.
    Tên lửa viba có khả năng loại khỏi vòng chiến không chỉ các hệ thống phòng không của đối phương, làm cho nó mất khả năng tự bảo vệ mà còn tiêu diệt các trung tâm truyền hình, nhà máy điện, tổng trạm thông tin, xe ô tô và các mục tiêu hạ tầng khác.
    USAF sẽ có thể gây tổn thất nặng nề và tước bỏ của quân đội đối phương khả năng kháng cự và dựa dẫm vào nền kinh tế của đất nước mình mà không gây thương vong cho thường dân và những tàn phá lớn. Dĩ nhiên là ngưỡng để sử dụng tên lửa CHAMP sẽ thấp hơn nhiều so với vũ khí sát thương.
    Điều đó chỉ cho thấy một điều là quân đội Mỹ hầu như không hề do dự sẵn sàng sử dụng nó cho mục đích của mình.
    Nguồn: http://quocphong.vn/Home/ktqs/vukhicongnghemoi/vk-nlm/My-thu-ten-lua-vi-ba/20119/50913.aspx
  4. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    VietnamDefence - Bộ chỉ huy Lục quân Mỹ đã ký với hãng ReconRobotics (Mỹ) hợp đồng mua 315 robot “có thể ném” Recon Scout XT Throwbot cùng với từng ấy bộ điều khiển, trị giá 4,8 triệu USD.

    [​IMG]
    Recon Scout XT Throwbot (reconrobotics.com)

    Dự kiến, toàn bộ số robot đặt mua sẽ được bàn giao vào cuối tháng 10.2011.
    Ngoài các robot, Lục quân Mỹ còn đặt mua thiết bị 315 SeachStick. Đó là một thứ ống lồng có móc ở đầu để móc robot XT Throwbot, biến đó thành thiết bị kiểm tra gầm ô tô. Lúc đó, cả hệ thống hoạt động như một camera thông thường với cán kiểu ống lồng.
    Các robot XT Throwbot sẽ được trang bị cho các tổ hỏa lực, tức là cứ 4-6 người được biên chế 1 robot.
    Lục quân Mỹ dự tính sử dụng các robot để trinh sát khi tuần tra hay càn quét địa hình. Hiện nay, quân đội Mỹ và lục quân một số nước, cũng như các cơ quan dân sự đang sử dụng tổng cộng gần 2.000 robot XT Throwbot.
    XT Throwbot được trang bị 1 camera; có trọng lượng 544 g với chiều dài 18,7 cm và đường kính các bánh xe 7,6 cm. Thân robot làm bằng titan, bảo đảm độ vững chắc khi rơi từ độ cao đến 9,1 m. Cấu tạo của robot cho phép ném nó xa 31,4 m.
    Trước đó, được biết, Bộ Quốc phòng Mỹ cùng các bộ chỉ huy Lục quân và Thủy quân lục chiến Mỹ đã bắt đầu lựa chọn trên thị trường tự do các phương án robot “ném” mà họ định mua 4.000 chiếc. Trong số các phương án được xem xét có các robot 110 First Look, Armadillo V2, Dragon Runner và XT Throwbot do các công ty iRobot, MacroUSA, QinetiQ và ReconRobotics sản xuất.
    Nguồn: http://vietnamdefence.com/Home/ktqs...an-My-dat-mua-300-robot-nem/201110/50931.aspx
  5. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    VietnamDefence - Bộ Quốc phòng Nga đã chọn các hãng phát triển máy bay không người lái (UAV) thuộc 2 loại: trinh sát và tiến công.

    [​IMG]
    Dozor-600 (warfare.ru)​

    Các UAV này trong tương lai sẽ được nhận vào trang bị. Các công ty sẽ tham gia chế tạo các UAV đã được lựa chọn trong 2 cuộc thầu thiết kế-thử nghiệm và nghiên cứu tiến hành từ tháng 8.2011.
    Thắng trong cuộc thầu thiết kế-thử nghiệm là công ty Tranzas ở St. Petersburg, thắng cuộc thầu nghiên cứu là Viện OKB Sokol ở Kazan.
    Tranzas đã thắng thầu chế tạo UAV có trọng lượng gần 1 tấn. Dự án trị giá 2 tỷ rúp. Tranzas là hãng chuyên sản xuất các hệ thống đạo hàng hàng hải và trên không; và có kinh nghiệm chế tạo UAV. Công ty này đã phát triển UAV trinh sát-tiến công Dozor-600 có tính năng có thể so sánh với MQ-1 Predator của Mỹ. Còn OKB Sokol chuyên phát triển UAV và bia bay đã thắng thầu phát triển UAV có trọng lượng tới 5 tấn. Dự án này ước trị giá 1 tỷ rúp.
    Theo Phó chủ tịch hãng Tranzas Viktor Godunov, Tranzas đã ký thỏa thuận đối tác chiến lược với OKB Sokol, theo đó hai bên sẽ hợp tác phát triển 2 loại UAV nói trên. Cụ thể, Tranzas sẽ phát triển các hệ thống điều khiển cả 2 UAV, còn Sokol thì phát triển bản thân các UAV và các thành phần mặt đất. Lãnh đạo công tác phát triển UAV là cựu tổng công trình sư OKB mang tên Yakovlev, ông Nikolai Dolzhenkov, người thiết kế UAV Pchela và máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130.
    Theo hợp đồng thiết kế-thử nghiệm, hai công ty thực tế sẽ phải chế tạo một UAV hoàn toàn sẵn sàng để sản xuất loạt.
    Trong khi đó, hợp đồng nghiên cứu quy định phát triển một mẫu chế thử UAV sau đó sẽ phải tham gia một loạt thử nghiệm, chỉ sau đó mới có thể quyết định đưa dự án sang giai đoạn sản xuất loạt.
    Ngoài ra, các UAV chiến thuật cỡ nhỏ do Nga thiết kế đã được nhận vào trang bị quân đội Nga, tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga rõ ràng là muốn rút ngắn sự tụt hậu so với phương Tây và đưa vào trang bị các UAV tiến công như Predator/Reaper của Mỹ, cho phép thực hiện các đòn tấn công điểm chính xác. Các UAV đó sẽ hữu ích khi tiến hành các chiến dịch chống khủng bố và chống nổi dậy.
    Việc mua sắm các UAV hạng nhẹ hơn (đến 500 kg) sản xuất theo giấy phép của Israel có thể vẫn tiếp tục. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov, các UAV này mà Nga gọi là Forpost đã thể hiện tốt trong cuộc tập trận “Trung tâm-2011”. Ông Serdyukov cho biết, Bộ Quốc phòng Nga sẵn sàng mua của Oboronprom, hãng đang tổ chức lắp ráp các UAV theo giấy phép của Israel tại Nga, toàn bộ UAV sản xuất ra nếu thống nhất được về giá.
    Nguồn: http://vietnamdefence.com/Home/tint...y-khong-nguoi-lai-tien-cong/201110/50940.aspx
  6. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    VietnamDefence - Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) hy vọng vào tháng 11.2011 ký với chính phủ Indonesia hợp đồng trị giá 1,1 tỷ USD để đóng 3 tàu ngầm thông thường lớp Type-209 cho Hải quân Indonesia.

    [​IMG]
    Tầu ngầm Type-209/1400

    Reuters dẫn nguồn DSME cho hay, hiện đã bắt đầu đàm phán về việc ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng và Hải quân Indonesia.
    Phía Indonesia không bình luận thông tin báo chí. Nếu được xác nhận, hợp đồng này sẽ là hợp đồng đầu tiên xuất khẩu tàu ngầm đóng tại Hàn Quốc.
    DSME đang đóng tàu ngầm lớp Type-209 theo giấy phép mua của Đức vào đầu thập niên 1990.
    Hải quân Indonesia hiện có 2 tàu ngầm lớp Chakra Type-209/1300 do hãng HDW đóng tại Đức năm 1981. Các tàu này đã được Daewoo Shipbuilding hiện đại hóa.
    Năm 2009, Bộ Quốc phòng Indonesia đã gửi giấy mời dự thầu tới các công ty của Pháp, Đức, Nga và Hàn Quốc, song chương trình này đã bị hủy bỏ do không có kinh phí thực hiện. Việc chọn hãng thắng thầu đã bị chuyển sang năm 2011.
    Trong một thời gian dài, báo chí đưa tin rằng, các ứng viên chính cung cấp tàu ngầm cho Indonesia là Nga và Hàn Quốc, nhưng cạnh tranh ở vòng chung kết lại là 2 công ty đang đóng theo giấy phép các tàu ngầm Type-209 do Đức thiết kế.
    Đối thủ của DSME trong cuộc thầu của Indonesia là công-xooc-xi-om của các công ty Thổ Nhĩ Kỳ và Đức vốn cùng mời chào tàu ngầm Type-209.
    Nguồn: http://vietnamdefence.com/Home/tint...ng-3-tau-ngam-cho-Indonesia/201110/50941.aspx
  7. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    VietnamDefence - Máy bay không người lái trên hạm tiên tiến X-47B UCAS-D do công ty Northrop Grumman phát triển cho Hải quân Mỹ đã lần đầu tiên bay thu càng ở chế độ bay hành trình.

    [​IMG]
    X-47B (northropgrumman.com)

    Vụ thử nghiệm diễn ra ở căn cứ không quân Edwards.
    Đồng thời, Northrop Grumman cũng đã kiểm tra khả năng hoạt động của các hệ thống điều khiển và đạo hàng chính xác sau này sẽ được sử dụng khi X-47B hạ cánh lên boong tàu sân bay.
    Dự kiến, trước cuối năm 2011, X-47B sẽ được chuyển đến căn cứ Patuxent River của Hải quân Mỹ để bắt đầu thử nghiệm khả năng tương thích với các hệ thống của tàu sân bay vào đầu năm 2012.
    Cụ thể, X-47B sẽ mô phỏng việc cất/hạ cánh trên tàu sân bay.
    Năm 2013, sẽ bắt đầu thử nghiệm X-47B ngay trên boong tàu sân bay và máy bay sẽ mô phỏng hạ cánh lên boong tàu trong các điều kiện thời tiết khác nhau, cả ban ngày và ban đêm. Hiện chưa rõ khi nào bắt đầu thao dượt việc hạ cánh trên boong tàu sân bay.
    X-47B có ứng dụng công nghệ tàng hình ở phổ radar và được trang bị một động cơ phản lực. Máy bay cất cánh lần đầu tiên vào đầu tháng 2.2011. Theo thiết kế, X-47B sẽ được lắp hệ thống tiếp dầu trên không, hệ thống khí tài trinh sát, các phương tiện chế áp điện tử và các tên lửa có điều khiển.
    Nguồn: http://vietnamdefence.com/Home/tintuc/X47B-bay-hanh-trinh/201110/50942.aspx
  8. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Miến Điện đột nhiên trỡ gió Tây. Sự kiện như cái tát chiến lược vào mặt TQ. Tham vọng nhìn ra Ấn Độ Dương của TQ chưa thực hiện đã phá sản. Việc bảo vệ con đường dầu mỏ trên biển coi như vô kế khả thi.
  9. Minuteman3

    Minuteman3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    28

    Nếu được thế thật thì tốt.
  10. taisaolainhuvay

    taisaolainhuvay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    17
    Bác lạc quan hơi sớm quá, chắc chỉ là chiêu làm mình làm mẩy của Miến thôi.

Chia sẻ trang này