1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Mỹ Nới Lỏng Bán Vũ Khí, Trung Quốc Khấp Khởi Mong Hưởng Lợi

    VietnamDefence - Chính quyền Barack Obama mới đây đã thông báo cho Quốc hội Mỹ về việc dự định nới lỏng việc kiểm soát xuất khẩu một số loại vũ khí trang bị, cụ thể là trực thăng UH-60 Black Hawk, máy bay vận tải C-130 và thậm chỉ cả tiêm kích F-16.

    [​IMG]S-70 của quân đội Trung Quốc

    Những thay đối sắp tới trong xuất khẩu sản phẩm quân dụng khiến Đồi Capitol (Quốc hội Mỹ) lo ngại rằng, vũ khí Mỹ có thể lọt vào tay các quốc gia “cứng đầu” từ một số nước đồng minh đã mua chúng trước đó. Việc kiểm soát kém ngặt nghèo hơn có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực.
    Chính quyền Obama đã bắt đầu cải cách trong lĩnh vực nới lỏng xuất khẩu một số loại sản phẩm quân sự vào tháng 8.2011.
    Trong khuôn khổ cải cách, đạn dược và sản phẩm lưỡng dùng đã được hợp nhát vào danh sách chung với cơ chế kiểm soát 3 cấp.

    Sắp tới, đại diện chính quyền Obama sẽ trình bày báo cáo tại Quốc hội Mỹ về việc thay đổi những quy định xuất khẩu xe tăng và xe chiến đấu bọc thép, cũng như sẽ công bố danh sách các máy bay quân sự sẽ được gỡ bỏ chế độ kiểm soát ngặt nghèo. Tuy nhiên, đa số các loại sản phẩm lọt vào danh sách “nới lỏng” không có ý nghĩa quân sự. “Các hệ thống vũ khí tích cực như trực thăng chiến đấu và máy bay tiêm kích vẫn sẽ nằm trong các danh sách trang bị quân sự bị kiểm soát ngặt nghèo”, thông báo cho biết.



    Tuy nhiên, một số chuyên gia thêm lo ngại là quân đội Trung Quốc có thể hưởng lợi từ việc nới lỏng kiểm soát xuất khẩu vũ khí Mỹ. Trong nhiều năm, Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ bán phụ tùng cho các trực thăng S-70 mà họ mua từ trước sự kiện đàn áp sinh viên biểu tình trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Trực thăng này được chế tạo trong thập niên 1970, là biến thể thương mại của UH-60 Black Hawk.


    “Quân đội Trung Quốc thường than phiền là họ cần các trực thăng này để hoạt động cứu trợ nhân đạo cho dân chúng”, cựu tùy viên quân sự Mỹ ở Bắc Kinh Larry Wortzel nói. Song ông này cũng nói rằng, quân đội Trung Quốc đã sử dụng các trực thăng này để đàn áp các cuộc biểu tình, phản đối của dân chúng ở Tây Tạng và chống người Uighur ở Tân Cương, điều khơi lên những câu hỏi nghiêm túc về tôn trọng nhân quyền ở Trung Quốc.
    Wortzel còn nói rằng, trong khi tập trận ở đảo Dushan vào cuối năm 1990, quân đội Trung Quốc đã sử dụng trực thăng Black Hawk để không vận các khẩu pháo 130 mm để mô phỏng một cuộc tập kích hỏa lực pháo binh vào Đài Loan.
    [​IMG]
    Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (bìa phải) cùng với các đại diện của Eurocopter, trên tay cầm một mô hình trực thăng ES175 (Trung Quốc đặt tên là Z-15)
    Chuyên gia quân sự về Trung Quốc Rick Fisher nói rằng, chính quyền Obama sai lầm khi thực hiện việc nới lỏng bán trực thăng Black Hawk.

    “Thay vì cân nhắc cung cấp hay không cho Trung Quốc phụ tùng cho trực thăng S-70, và máy bay vận tải С-130, Mỹ cần phải có nhiều nỗ lực hơn để gây áp lực đối với Eurocopter của châu Âu, công ty đang bán các công nghệ trực thăng tối tân nhất cho quân đội Trung Quốc (trên ảnh là ).


    Ông Fisher cũng nói rằng, các bản sao S-70 và ô tô quân sự Humvee sẽ cho phép Trung Quốc nâng cao khả năng của các lực lượng đặc biệt, và về mặt này, Trung Quốc đang làm cân bằng trình độ trang bị của lực lượng đặc biệt của họ với các đơn vị của Đài Loan, vốn cũng có trong trang bị trực thăng S-70 và ô tô Hammer.



    Hiện nay, quân đội Trung Quốc có gần 20 trực thăng vận tải S-70 (ảnh trên) do công ty Mỹ Sikorsky sản xuất mà trong quân đội Mỹ được biết đến với tên gọi UH-60 Black Hawk. Vào giữa thập niên 1980, Trung Quốc đã mua tổng cộng 24 trực thăng này và một hợp đồng bổ sung hơn 100 chiếc. Nhưng hợp đồng bán lô trực thăng bổ sung đã bị hủy bỏ sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989.


    Chiếc S-70 đầu tiên được Mỹ bàn giao năm 1985 và được đưa vào trang bị của Không quân Trung Quốc, năm 1987, các trực thăng này được chuyển sang biên chế lực lượng không quân lục quân Trung Quốc.


    Ít nhất đã có 3 trực thăng loại này bị mất trong các vụ tai nạn. Hiện nay, dự trữ làm việc của các trực thăng này cũng sắp hết và chúng có thể sẽ được thay thế bằng trực thăng Nga Mi-17V5.

    Nguồn: http://vietnamdefence.com/Home/tint...oc-khap-khoi-mong-huong-loi/201110/50955.aspx
  2. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Arzamas AMZ sản xuất xe Tigr-6A

    Trang mạng Nhà máy chế tạo máy Arzamas AMZ đưa tin việc sản xuất xe bọc thép thí điểm Tigr-6A vừa bắt đầu, theo đặt hàng của Bộ Quốc phòng Nga.

    [​IMG]
    Tigr 6A sẽ đảm bảo tốt hơn sự sống binh lính Nga trên chiến trường.

    (ĐVO) Xe ô tô mới được chế tạo trên cơ sở xe cảnh sát chuyên dụng SPM– 2 cùng GAZ– 233036 Tigr và có thùng xe kiểu xe tải nhỏ.
    Tigr-6A có cấp độ bảo vệ nâng cao – xe lắp bổ sung lớp thép bảo vệ cửa lên xuống xe và phần quan sát (quanh kính trước xe và toàn bộ sàn xe) bảo đảm bảo vệ kíp xe tốt hơn chống đạn bộ binh và mìn.
    Động cơ xe cũng được tăng cường bảo vệ với việc nâng cấp bọc thép được từ 5 lên 6A. Hiện tại, Nga chuẩn bị tiến hành thử nghiệm Tigr, sau đó xe bọc thép sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt.
    Nhà máy chế tạo máy Arzamas sản xuất xe Tigr từ năm 2005. Xe có thể đạt tốc độ đến 140km/h và chở đến 9 người (hoặc 1,2 tấn hàng).
    Khi làm nhiệm vụ tác chiến, kíp xe Tigr có thể bắn bằng vũ khí cá nhân qua cửa lật trên nóc xe hoặc qua các cánh cửa đóng mở được.
    Hiện xe mới được sản xuất là các biến thể SPM–1, SPM–2, xe chỉ huy tham mưu P–145BMA, dành cho lực lượng bảo vệ trật tự và phương tiện chuyên chở chuyên dùng VPK–23314 Tigr–M cho Bộ Quốc phòng.
    Ngoài thị trường Nga, dự kiến, xe bọc thép sẽ được bán cho nhiều khách hàng nước ngoài. Đã có 10 nước quan tâm đến việc mua Tigr, trong đó có Brazil, Jordan và Israel.
    Nguồn: http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Arzamas-AMZ-san-xuat-xe-Tigr6A/201110/173220.datviet
  3. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Sikorsky sắp ra mắt trực thăng S-97 Raider
    Hãng Sikorsky sắp trình làng trực thăng trinh sát tấn công/chở quân mang tên S-97 Raider.

    [​IMG]
    Chủ tịch Sikorsky Jeff Pino đang giới thiệu về các khả năng của S-97 Ảnh: Topwar

    (ĐVO)Sau khi hoàn thành các thử nghiệm đối với trực thăng siêu tốc X2, Sikorsky sẽ tổ chức giới thiệu chương trình phát triển biến thể trực thăng trinh sát tấn công kiêm chở quân mới mang tên S-97 Raider.
    Về cơ bản S-97 Raider có thiết kế khí động học tương tự mẫu X2, với một số thay đổi ở phần cánh ổn định sau đuôi.
    Trực thăng trinh sát tấn công S-97 sử dụng rotor đồng trục, với 4 cánh quạt cho mỗi rotor để giảm tiếng ồn và chống rung. Động cơ đẩy ở đuôi sử dụng cánh quạt có đường kính 2,04 mét.
    Hai cánh ổn định có hình chữ T, thay vì hình chữ L như ở mẫu X2. Phần mũi dài và xuôi hơn so với mẫu nghiên cứu, 2 bên hông được thiết kế để có thể mang thêm vũ khí hoặc các thiết bị trinh sát. S-97 Raider có buồng lái nhà kính hiện đại, nhằm tăng khả năng quan sát mặt đất của phi công.
    S-97 có khả năng chở theo 6 binh lính với đầy đủ trang bị. Đây là một ý tưởng nhằm thiết kế một trực thăng tấn công vừa có khả năng chở quân như trực thăng Mil Mi-24 của Nga
    Trực thăng đa năng S-97 Raider được trang bị các cảm biến tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu tinh vi, cho phép tiêu diệt chính xác các mục tiêu di chuyển ở tốc độ cao.
    Theo nhà sản xuất, S-97 có khả năng mang tải trọng vũ khí tương tự trực thăng Mil Mi-24 của Nga nhưng có tốc độ bay nhanh hơn, tối đa đạt khoảng 396km/giờ, còn tốc độ hàng trình khoảng 370km/giờ. Trong tương lai, đây sẽ là trực thăng tấn công nhanh nhất thế giới hiện nay.
    Dự kiến, chương trình ra mắt sẽ diễn ra vào ngày 20/10

    [​IMG]
    S-97 Raider sẽ là trực thăng tấn công nhanh nhất thế giới hiện nay. Ảnh: Topwar

    Quân đội Mỹ đang xem xét kế hoạch lựa chọn một loại trực thăng trinh sát vũ trang mới cho chương trình mua sắm sắp được công bố vào cuối năm 2011.
    Chủ tịch Sikorsky, ông Jeff Pino cho biết, đối với các hoạt động bí mật của những lực lượng đặc nhiệm như biệt đội SEAL, S-97 là lựa chọn thích hợp.
    Trực thăng này cũng có thể sử dụng trong thủy quân lục chiến nhằm hộ tống vũ trang tốc độ cao cho phi đội máy bay chở quân V-22.
    S-97 có thể coi là trực thăng hoàn toàn mới kể từ khi quân đội hủy bỏ chương trình RAH-66 hợp tác giữa Sikorsky và Boeing.
    Dù Sikorsky đã đề xuất một mẫu trực thăng tốc độ cao, tuy nhiên, quân đội lại không yêu cầu trực thăng mới phải có tốc độ nhanh hơn OH-58D Kiowa Warrior.
    Các quan chức quân đội chỉ yêu cầu các hãng chế tạo trực thăng đề xuất một mẫu trực thăng mới có khả năng chở quân di chuyển tại độ cao cách mặt đất 1.800 mét và chịu được nhiệt độ môi trường hơn 35 độ C.
    Sikorsky đang kỳ vọng nhận được sự quan tâm của quân đội đối với loại trực thăng đa năng này.
    Quốc Việt (theo Topwar, Flighglobal)
    Nguồn: http://quocphong.baodatviet.vn/Home...t-truc-thang-S97-Raider/201110/173529.datviet
  4. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
  5. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Nga chạy thử tàu ngầm Aleksandr Nevskiy

    (TNO) Tờ Pravda ngày 24.10 đưa tin, tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ tư chiến lược Aleksandr Nevskiy của Nga vừa được hạ thủy lần đầu tiên. Chiếc tàu đã rời nhà máy Sevmash để thực hiện một chuyến đi thử nghiệm dưới biển Bạch Hải.
    Theo tuần san Argumenty i Fakty (Arguments and Facts) của Nga, Aleksandr Nevskiy là tuần dương hạm có trang bị tên lửa lớp Borei đầu tiên. Việc đóng chiếc tàu này bắt đầu vào tháng 3.2004.
    Công ty đóng tàu Sevmash hiện tiếp tục lắp ráp một tuần dương hạm tên lửa khác của loạt tàu này, chiếc Vladimir Monomakh. Việc đóng chiếc tàu này bắt đầu vào năm 2006.
    Nga dự định đóng 8 tàu ngầm lớp Borei từ nay đến năm 2020. Các tàu ngầm mới này sẽ trở thành nòng cốt của lực lượng hải quân Nga trong nhiều thập kỷ tới.

    [​IMG]
    Tầu ngầm lớp Borei ảnh: Radikal.ru

    Borei là lớp tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo vận hành bằng hạt nhân và do Hải quân Nga vận hành. Lớp này được dự định thay thế các lớp Delta III, Delta IV và Typhoon hiện đang được Hải quân Nga sử dụng.
    Quyên Quân
    Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20111024/Nga-chay-thu-tau-ngam-Aleksandr-Nevskiy.aspx


  6. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    The Dutch Schelde shipyard in Vlissingen, Netherlands will build four Sigma corvettes for the Vietnamese Navy. The first two ships will be built in Vlissingen, and the last two will be built in Vietnam, under Dutch supervision.

    Chán hàng Nga rồi à?
  7. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    VietnamDefence - Công ty Công nghiệp quốc phòng (Nga) [VPK] đã chuyển giao cho Trung Quốc 25 bộ linh kiện ô tô bọc thép Tigr (Con Hổ) để lắp ráp tại Trung Quốc, Tổng giám đốc VPK Dmitri Galkin thông báo tại triển lãm Interpolitex-2011.

    [​IMG]xe bọc thép Tiger
    “Điều khiến chúng tôi kinh ngạc là phía Trung Quốc không có nỗ lực nào sao chép ô tô này. Chúng tôi hiểu rằng, mua các bộ linh kiện, lắp ở nước họ và bán cho cảnh sát sẽ có lợi hơn cho họ, ông Galkin nói. - Làm thế chúng tôi cũng có lợi - sự khác biệt giữa ô tô thành phẩm và bộ linh kiện chỉ có 5%”. VPK cũng có một đơn đặt hàng từ Trung Quốc mua ô tô Tigr cho đến cuối năm nay và năm 2012, ông Galkin cho biết thêm, nhưng không nói rõ quy mô hợp đồng.



    Theo ông Galkin, năm 2012, VPK sẽ nâng sản lượng ô tô bọc thép Tigr lên đến 300 chiếc, 200 trong số đó sẽ dành để xuất khẩu. Ô tô này cũng liên tục được hiện đại hóa. Mẫu xe cải tiến Tigr-M đang được cung cấp cho quân đội Nga.


    Tại triển lãm Interpolitex-2011 có trưng bày mẫu xe Tigr-6А có mức độ bảo vệ cao hơn, xe được lắp thêm vỏ giáp cho các cửa và khu vực quan sát (xung quanh kính chắn gió và toàn bộ gầm xe), nên bảo đảm khả năng bảo vệ kíp xe chống vũ khí bộ binh và mìn tốt hơn.



    Động cơ cũng được bảo vệ tăng cường, còn tất cả các kính chống đạn đều được tăng tiêu chuẩn từ cấp 5 lên cấp 6А. Hiện nay, Tigr-6А đang chuẩn bị thử nghiệm, sau đó sẽ được đưa vào sản xuất loạt.



    Hiện nay, Nga cũng đang thử nghiệm ô tô bọc thép Volk (Chó Sói), biến thể hiện đại nhất được chế tạo dựa trên xe Tigr. “Chúng tôi gọi nó là “sát thủ” đối với Tigr vì nó có cùng kích thước và trọng tải, nhưng lại hiện đại hơn. Chúng tôi dự đoán, xe Volk sẽ thay thế các xe Tigr, ông Galkin nói.

    Nguồn: http://vietnamdefence.com/Home/tintuc/Nga-ban-o-to-boc-thep-cho-Trung-Quoc/201110/50982.aspx
  8. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    VietnamDefence - Loại bom chiến thuật cỡ nhỏ STM Phase II đã hoàn tất các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và đang chuẩn bị để thử nghiệm bay trong năm 2011.


    STM Phase II là loại vũ khí mới dùng để trang bị cho các máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ và trung bình, cũng như máy bay có người lái. Bom có điều khiển này nặng gần 5 kg, có chiều dài hơn 54 cm một chút.
    Hiện nay, đây là một trong những mẫu vũ khí hàng không chính xác cao nhỏ gọn nhất. Nó sẽ mở rộng cơ bản khả năng của máy bay chiến đấu.

    [​IMG]
    Bom STM Phase II dễ tích hợp cho các phương tiện mang khác nhau​


    Bom STM Phase II được phát triển từ đấu và là sự kết hợp giữa uy lực sát thương và độ chính xác cao, cũng như dễ dàng tích hợp cho các phương tiện mang khác nhau.
    Bom có các hệ thống an toàn điện tử tiên tiến cần có khi lắp vũ khí lên UAV. Nguy cơ bom bị phát nổ khi UAV là cực nhỏ, nên nâng cao được cơ bản độ an toán sử dụng vũ khí mới, cũng như giảm sự nguy hiểm cho dân thường.
    Bom được trang bị đầu tự dẫn laser bán chủ động 2 chế độ và máy thu GPS, nên cho phép sử dụng bom chống các mục tiêu tĩnh và động suốt ngày đêm, không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.
    Để nâng cao độ chính xác tấn công, sau khi thả, bom di chuyển theo dữ liệu GPS, trước khi lao vào mục tiêu, đầu tự dẫn laser bật lên và tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác cao.

    [​IMG]Bom mới có độ an toàn sử dụng cao

    Bom mới được thiết kế riêng một phần chiến đấu 2 kg với cơ chế tạo mảnh cải tiến và bán kính sát thương hạn chế để giảm tổn thất phụ có thể xảy ra.
    Trọng lượng và kích thước nhỏ của bom STM cho phép sử dụng bom này từ các UAV nhỏ, ví dụ như loại Shadow 200 phổ biến trong quân đội Mỹ, nhưng hiện không thể mang vũ khí vì chúng có trọng tải hữu ích hạn chế.

    [​IMG]
    Nhờ có STM Phase II, các UAV hạng nhẹ sẽ có thể mang vũ khí chính xác cao, còn các máy bay có người lái thì được trang bị một cơ số bom đạn lớn​


    Giá không đắt, sự nhỏ gọn và khả năng lắp cho các UAV nhỏ rẻ tiền biến bom STM Phase II thành một vũ khí độc đáo, có khả năng làm thay đổi cơ bản chiến thuật chi viện hỏa lực trên chiến trường.
    Các UAV có độ bộc lộ nhỏ sẽ có thể không chỉ phát hiện kẻ thù mà còn lập tức thực hiện đòn tấn công chính xác, giúp cho thậm chí các đơn vị nhỏ cũng có được sức mạnh hỏa lực mạnh và khả năng lớn để cơ động hỏa lực.
    Nguồn: http://vietnamdefence.com/Home/ktqs...STM-Phase-II-cho-UAV-co-nho/201110/50921.aspx
  9. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Báo chí: Hoa Kỳ bắt đầu chiến tranh lạnh với Trung Quốc


    [​IMG]Pentagon đã vạch ra quan niệm quân sự mới chống Trung Quốc. Quan niệm này tương ứng cuộc chiến tranh lạnh 1946-1991 với Liên Xô, The Washington Times viết hôm thứ sáu.

    Kế hoạch này nhằm chuẩn bị cho các lực lượng không quân, hải quân, và cũng như lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ chống lại các vũ khí tấn công của Trung Quốc, bao gồm vũ khí chống vệ tinh, tàu ngầm, máy bay tàng hình và tên lửa tầm xa mà chúng có thể tân công vào các hàng không mẫu hạm.

    The Washington Times dẫn lời của các quan chức quân sự Mỹ nói rằng quan niệm mới không nhằm vào một nước nào, nhưng đồng thời họ không trả lời câu hỏi quốc gia nào, ngoài Trung Quốc, có những vũ khí hiện đại để bao vây và ngăn chặn các hoạt động của đối phương.

    Theo ý kiến của nguồn tin cao cấp trong ... Obama mà báo dẫn tin, quan điểm mới – sự kiện quan trọng gửi thông điệp về cách tiếp cận mới đối với Trung Quốc theo cách của chiến tranh lạnh. Tức là về cách thức như quan điểm chiến lược áp dụng trước đây của hải quân trong quan hệ với Liên Xô.

    Trong thời gian chiến tranh lạnh Hải quân Hoa Kỳ đã sử dụng chiến lược hiện diện toàn cầu tại tất cả các điểm trên thế giới để không cho phép Liên Xô chiếm ưu thế.

    Như tờ báo nhận xét, quan điểm đã chín muồi trong bối cảnh những lo ngại các vũ khí mới của Trung Quốc mà chúng, như Hoa Kỳ nói, là mối đe dọa đối với tự do hàng hải trên các đường biển chiến lược và những không gian khác.

    Theo các nguồn tin của báo, quan niệm bao gồm trong nó việc chế tạo máy bay ném bom tầm xa, tiến hành các cuộc diễn tập phối hợp của tàu ngầm và máy bay tàng hình, sử dụng máy bay không người lái mới để không kích từ tầm xa đến 1 nghìn hải lý. Cũng như dự kiến huy động không quân rãi mìn, bảo vệ các căn cứ hải quân. Trong các kế hoạch bao gồm chuẩn bị những cú đánh của hải quân, lính thủy đánh bộ và không quân vào các khu vực bên trong Trung Quốc, đánh chặn các tên lửa chống vệ tinh trên lãnh thổ Trung Quốc, nâng cao khả năng di động của các vệ tinh nhằm gây nhiễu tên lửa của Trung Quốc tấn công chúng, tiến hành chiến tranh điện tử.

    Vào tháng mười bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta tuyên bố rằng sau khi rút quân ra khỏi Afghanistan và bình thường hóa tình hình ở Irag, Washington sẽ định hướng vào Châu Á, MIGnews.com đưa tin.

    СМИ: США начинают холодную войну с Китаем

    Nguồn: newsland.ru vz.ru
  10. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    VietnamDefence - Bộ Quốc phòng Ấn Độ dự định phóng thử tên lửa hành trình mới Nirbhay trong quý I.2012.

    [​IMG]Hình dáng giả định của Nirbhay (livefist.blogspot.com)
    Hiện nay, Phóng thí nghiệm các hệ thống tiên tiến LRA của Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng DRDO của Ấn Độ đang hoàn thiện một số hệ thống của tên lửa và chuẩn bị các các cuộc thử nghiệm Nirbhay đầu tiên.


    Dự kiến, tên lửa dưới âm Nirbhay sẽ có tầm bắn gần 1.000 km, có thể mang các loại đầu đạn khác nhau và sẽ trang bị cho Hải, Lục và Không quân Ấn Độ.

    Nirbhay sẽ được đưa vào danh mục vũ khí của tiêm kích Su-30MKI. Quân đội Ấn Độ dự định sử dụng Nirbhay song song với tên lửa siêu âm BrahMos.


    Chi tiết kỹ thuật của dự án Nirbhay hiện chưa được tiết lộ. Tháng 5.2010, có tin, tên lửa này có thể mang cả đầu đạn hạt nhân.


    Ấn Độ phát triển Nirbhay trogn 6 năm nay. Ban đầu, dự định tiến hành các thử nghiệm bay đầu tiên cho tên lửa vào năm 2010, sau đó là vào năm 2011, nhưng kế hoạch này không thực hiện được.

Chia sẻ trang này