1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79

    Bình luận của Việt Nam về sự việc giữa tàu Mỹ và Trung Quốc
    Về sự việc xảy ra ngày 8/3 giữa tàu Mỹ và tàu Trung Quốc tại Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng các bên cần tuân thủ công ước của LHQ về Luật Biển 1982.
    "Việt Nam cho rằng mọi hoạt động trên Biển Đông cần được tiến hành trên cơ sở tuân thủ Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia ven biển", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng cho biết hôm qua.
  2. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79

    Chỉ là chuyện ?onắn gân? trên biển
    TT - Sự cố tàu Mỹ và tàu Trung Quốc ?ovờn nhau? hôm chủ nhật ngoài khơi đảo Hải Nam không phải là sự cố đầu tiên trên vùng biển này và cũng không phải là sự cố cuối cùng. Tám năm trước từng xảy ra một vụ tương tự cũng ngoài khơi đảo Hải Nam, song là trên không.
    [​IMG]
    Điểm tàu Mỹ và Trung Quốc ?ovờn nhau?
    Có vi phạm luật không?
    Tân Hoa xã ngày 10-3 trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc: ?oTàu hải dương học USNS Impeccable đã tiến hành hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế ở vùng biển phía nam Trung Quốc mà không có phép của Trung Quốc... Lầu Năm Góc tố cáo các tàu của Trung Quốc, trong đó có một tàu hải quân, đã quấy rối chiếc Impeccable trên vùng biển quốc tế. Các khiếu nại của Hoa Kỳ trái nghịch nghiêm trọng với các sự kiện, gây hỏa mù rối loạn trắng đen, hoàn toàn không chấp nhận được đối với Trung Quốc?.
    Người phát ngôn Mã Triều Húc viện dẫn ?oCông ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển, Luật về vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của CHND Trung Hoa, cùng các quy định của CHND Trung Hoa về quản lý các hoạt động nghiên cứu trên biển của nước ngoài? để từ đó cáo buộc tàu USNS Impeccable đã ?ovi phạm luật quốc tế và luật của Trung Quốc?. Lầu Năm Góc cho biết chiếc USNS Impeccable lúc đó cách đảo Hải Nam 70 hải lý về phía nam (tức khoảng nửa đường xuống quần đảo Hoàng Sa của VN).
    Mỗi bên đưa ra sự thật về phần mình. Tuy nhiên, có một sự thật mà cả hai phía cùng nêu ra là chiếc Impeccable lúc đó đang ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc. Và vùng đặc quyền kinh tế, theo Bách khoa toàn thư chính thức của VN, là ?ovùng biển nằm ở ngoài lãnh hải nhưng tiếp liền với lãnh hải (theo Công ước 1982 về Luật biển)? không được mở rộng quá 200 hải lý kể từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng của lãnh hải?. Đáng lưu ý là chi tiết sau: ?oTrong vùng đặc quyền kinh tế, quốc gia ven biển? phải tôn trọng tự do hàng hải và hàng không của các nước?.
    Phía Mỹ cho rằng tàu Impeccable ở trên vùng biển quốc tế nên tự do lưu thông. Trục trặc ở chỗ chiếc Impeccable, cho dù lúc đó có đang ở tít ngoài khơi, cách đảo Hải Nam những 70 hải lý, cũng chưa phải là đúng? theo luật lệ của Trung Quốc. Bởi thế Tân Hoa xã mới chạy tít: ?oTrung Quốc tuyên bố tàu hải quân Mỹ vi phạm luật quốc tế và luật của Trung Quốc?.
    Ở đó làm gì?
    Đảo Hải Nam từ một năm qua đã nổi danh là căn cứ tàu ngầm bí mật của Trung Quốc với khoảng 20 tàu ngầm nguyên tử có trang bị hỏa tiễn đạn đạo JL-2, có tầm bắn có thể cải tiến lên đến 12.800km.
    Đó là lý do tại sao hải quân Mỹ đang tập trung đến sáu tàu hải dương học như chiếc Impeccable vào khu vực này. Các tàu này chủ yếu được trang bị sonar (giống như radar, song dùng sóng siêu âm) để dò đáy biển, nên có dò miết? tàu ngầm Trung Quốc cũng là điều dễ hiểu. Cũng như tàu đánh cá Trung Quốc rượt đuổi các tàu này như hình với bóng. Theo lời người phát ngôn Bryan Whitman, trước vụ ?ovờn nhau? hôm chủ nhật, từng diễn ra nhiều vụ ?ovờn nhau? khác.
    Có thể nói đã thành thông lệ mỗi khi một tân tổng thống Mỹ nhậm chức thì hai bên lại ?ovờn nhau? một trận. Cách đây tám năm, hai tháng sau khi tổng thống George W. Bush nhậm chức, vào ngày 1-4-2001, một máy bay không thám bốn chong chóng EP-3E của Mỹ bị hai chiến đấu cơ J-8 của Trung Quốc chặn ở một vị trí cách đảo Hải Nam 70 hải lý - cũng như lần này. Hậu quả là máy bay không thám EP-3E của Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp xuống đảo Hải Nam vì bị hư hỏng khá nặng, trong khi một chiếc J-8 II của Trung Quốc rơi xuống biển, phi công mất tích.
    Tiếc là trong thời đại xa lộ thông tin, Tân Hoa xã trích thuật rất vắn tắt cuộc họp báo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tổng số chữ đếm được là 224 từ, mà nội dung như thông lệ, quá dè sẻn thông tin, nhận định thì nhiều song lại quá ít chi tiết cụ thể, lại không kèm theo hình ảnh, nên những người phát ngôn của Mỹ từ Bộ Quốc phòng đến Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng? có mạnh miệng cũng là dễ hiểu!
    Vụ này thật ra cũng chỉ là để ?onắn gân? nhau chút chơi, cũng như hai đội bóng thăm dò nhau trên sân cỏ, thấy đối phương yếu ở đâu thì xộc vào đó. Coi giò coi cẳng nhau là để chuẩn bị cho hai lãnh đạo Barack Obama và Hồ Cẩm Đào gặp nhau thôi. Cũng may là lần này quy mô ?onắn gân? nhau nhỏ hơn nên không có ai thiệt mạng.
    DANH ĐỨC
    Va chạm Mỹ - Trung có thể tiếp diễn
    Ngày 10-3, các quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ sự cố ?ogây hấn? xảy ra trong lúc tàu USNS Impeccable của Mỹ đang thăm dò hoạt động của các tàu ngầm dưới lòng biển. Hãng tin AP dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết tàu Impeccable được thiết kế và trang bị cho mục đích dò tìm tàu ngầm, và là một phần trong chương trình thăm dò của Mỹ trên biển Đông.
    Theo các quan chức này, tàu Impeccable hoàn toàn không phải là tàu do thám. Nó có nhiệm vụ xác định bản đồ đáy biển bằng hệ thống định vị siêu âm, thu thập thông tin cho hải quân Mỹ sử dụng để điều khiển tàu ngầm nước mình hoặc xác định vị trí của các tàu ngầm nước khác, cũng như phát hiện mìn và thủy lôi. Nguồn tin Mỹ khẳng định hải quân Mỹ sẽ tiếp tục tuần tiễu trên biển Đông bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.
    Vụ va chạm vừa qua, theo phía Mỹ, xảy ra trên vùng biển quốc tế cách rất xa bờ biển Trung Quốc (cách đảo Hải Nam 120km), nhưng lại nằm trong khu vực Bắc Kinh coi là đặc khu kinh tế của Trung Quốc. Không khó hiểu đối với phản ứng của Trung Quốc, bởi khu vực đảo Hải Nam là vùng Bắc Kinh đặt căn cứ không quân và hải quân, cũng như căn cứ tàu ngầm mới nhất.
    Dự kiến trong những năm tới, một lượng lớn tàu khu trục, tàu ngầm và cả hàng không mẫu hạm sẽ được Bắc Kinh đưa đến đây. Giới quan sát nhận định các cuộc va chạm tương tự sẽ còn xảy ra thường xuyên trong thời gian tới. ?oTrong tương lai gần, Trung Quốc sẽ tiếp tục ?onắn gân? để xác định mức độ họ có thể ngăn cản Mỹ thể hiện sự quan tâm sát sườn như vậy? - AP dẫn lời chuyên gia Ron Huisken thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc phòng Đại học Quốc gia Úc.
  3. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Nhật Bản cảnh báo bắn hạ rocket của Bình Nhưỡng
    VIT - Hôm 13/3, Nhật Bản đã lên tiếng phản đối gay gắt việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh, và cảnh báo rằng họ có thể bắn hạ rocket sau khi Bình Nhưỡng cho biết rocket sẽ bay qua Nhật Bản và chọn một khu vực ?onguy hiểm? ngòai khơi quốc gia này làm mục tiêu.
    CHDCND Triều Tiên đã thông báo cho các cơ quan Liên hợp quốc các tọa độ giới hạn phạm vi phóng vệ tinh, đó là hai khu vực ?" nơi các bộ phận rocket đa tầng của họ sẽ rơi, công khai kế hoạch phóng vệ tinh qua Nhật Bản hướng về Thái Bình Dương trong khoảng thời gian từ 4-8/4 tới.
    Một trong những khu vực ?onguy hiểm? nơi tầng thứ nhất của rocket sẽ rơi nằm tại hải phận cách bờ biển Tây Bắc của Nhật Bản chưa đầy 75 dặm (120km). Khu vực khác mà rocket rơi sẽ thuộc trung tâm Thái Bình Dương giữa Nhật Bản và Hawaii.
    Tại Tokyo, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Takeo Kawamura đã yêu cầu CHDCND Triều Tiên ngừng kế hoạch phóng rocket và cho biết Nhật Bản sẵn sàng phòng thủ.
    ?oVề phương diện pháp lý, chúng tôi có thể bắn hạ rocket trong trường hợp nó rơi về hướng Nhật Bản,? ông Takeo Kawamura cho biết.
    Còn Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada khẳng định, Nhật Bản sẽ ?ođối phó với bất cứ cái gì bay về phía chúng tôi. Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho bất kì trường hợp khẩn cấp nào.?
    Thủ tướng Nhật Bản cũng bày tỏ thái độ giận dữ về kế hoạch của Bình Nhưỡng.
    ?oHọ có thể gọi đó là vệ tinh hoặc bất cứ cái gì, nhưng điều đó sẽ vi phạm? nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - cấm Bình Nhưỡng tiến hành các hoạt động tên lửa đạn đạo. Chúng tôi phản đối việc phóng, và kiên quyết yêu cầu họ hủy kế hoạch này,? Thủ tướng Taro Aso phát biểu.
    Bộ Giao thông vận tải và Bảo vệ Bờ biển của Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo đối với ngành hàng không và hàng hải, thúc giục tàu thuyền và máy bay tránh xa các khu vực bị ảnh hưởng.
    Trước tình hình này, Hàn Quốc cũng lên tiếng cảnh báo Bình Nhưỡng. ?oNếu CHDCND Triều Tiên tiến hành phóng rocket, chúng tôi tin sẽ có các cuộc thảo luận và biện pháp đáp trả từ Hội đồng Bảo an,? tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay.
    Hôm 12/3, Tổng Thư kí Liên hợp quốc Ban Ki-moon khẳng định rằng việc CHDCND Triều Tiên phóng rocket hoặc tên lửa ?ocó thể gây rắc rối? bởi vì điều này sẽ ?ođe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực.?
    Mặc dù việc các quốc gia cung cấp thông tin chi tiết để cảnh báo an toàn trước khi diễn ra vụ phóng tên lửa hoặc vệ tinh là một quy tắc quốc tế, nhưng đây là lần đầu tiên quốc gia này làm như vậy. Họ đã không đưa ra cảnh báo trước khi tiến hành vụ phóng vệ tinh năm 1998 qua Nhật Bản và vụ phóng tên lửa tầm xa năm 2006.
    Giới phân tích nhận định, thông báo của CHDCND Triều Tiên đối với Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) cho thấy quốc gia cộng hòa này dốc sức thực hiện vụ phóng này trong nỗ lực giành được ?olực bẩy? lớn hơn trong các cuộc thương lượng với Mỹ.
    Kim Yong-hyun ?" giáo sư thuộc Đại học Dongguk tại Seoul cho biết: ?oHọ muốn thực hiện vụ phóng công khai trong khi đánh giá thấp điều mà cộng đồng quốc tế có thể tìm ra sai lầm của họ...?.
    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Wood coi kế hoạch của CHDCND Triều Tiên là hành động ?okhiêu khích?.
    Theo ông: ?oChúng tôi nghĩ CHDCND Triều Tiên cần hủy bỏ kế hoạch đó, hoặc không tiến hành loại hành động khiêu khích này, và ngồi xuống... và tiếp tục tiến trình giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.?
    Tổng thống Mỹ Barack Obama ?onhấn mạnh những nguy hại do chương trình tên lửa của CHDCND Triều Tiên mang lại? trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì.
    Giới phân tích, bao gồm giáo sư Kim Yong-hyun, nhận định việc phóng rocket sẽ gia tăng đe dọa và quan trong hơn quốc gia cộng hòa này có thể giành được những lợi ích từ các cuộc đàm phán với Mỹ và các quốc gia khác trong việc thuyết phục họ từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.
  4. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Mỹ quyết định cho tàu khu trục hộ tống tại biển Đông
    VIT - Một quan chức Mỹ hôm 12/3 tiết lộ: Mỹ đã quyết định cho các tàu khu trục được trang bị vũ khí hộ tống các tàu do thám Mỹ hoạt động tại biển Đông sau khi xảy ra cuộc đối đầu căng thẳng giữa tàu Mỹ và tàu Trung Quốc hồi cuối tuần qua.
    ?oHiện tại, chúng (các tàu khu trục) sẽ hộ tống các loại tàu do thám trong tương lai chưa dự đoán được,? quan chức quốc phòng giấu tên trên phát biểu với hãng tin AFP.
    Chính phủ Mỹ cho biết các tàu Trung Quốc đã quấy rối ngay trước tàu do thám của Hải quân Mỹ - Impeccable ?" hôm 08/3, buộc tàu Mỹ phải hành động kịp thời để tránh xung đột.
    http://news.yahoo.com/s/afp/20090312/wl_afp/uschinamilitaryshipescort_20090312202930
    Theo quan chức trên, một ngày sau vụ va chạm đó, tàu khu trục USS Chung-Hoon đã hộ tống Impeccable ?" tàu không được trang bị vũ khí được thiết kế để theo dõi các tàu ngầm bằng thiết bị phát hiện tàu ngầm ?" tại khu vực tương tự.
    Kể từ khi xảy ra vụ va chạm gay gắt hôm Chủ nhật vừa qua, đến nay chưa xuất hiện thêm hành động quấy rối nào từ phía tàu và máy bay Trung Quốc.
    ?oVụ việc đã trầm lắng. Có một thỏa thuận quan trọng nhấn mạnh việc duy trì quan hệ ngoại giao ở thời điểm hiện tại. Đó là mối quan tâm của chúng tôi,? quan chức trên cho biết thêm.
    Các tư lệnh quân đội Trung Quốc tin rằng tàu hải quân Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ do thám. Mỹ ?ođể mắt? sát sao tới kho vũ khí quốc phòng của Trung Quốc ?" bao gồm việc mở rộng hạm đội tàu ngầm.
    Vụ va chạm trên đã khiến quan hệ quốc phòng vốn mong manh giữa hai cường quốc thế giới thêm phức tạp. Quan hệ quốc phòng Trung-Mỹ đã cải thiện sau khi hai bên tổ chức các cuộc hội đàm quân sự tại Bắc Kinh hồi tháng trước.
    Theo thông báo của Nhà Trắng: Hôm 12/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng thúc giục tăng cường đối thoại quân sự với Trung Quốc để tránh xảy ra vụ việc tương tự sau khi hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì.
    Thông báo của Nhà Trắng có đoạn viết: ?oTổng thống cũng nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc tăng cường các cuộc đối thoại quốc phòng để tránh những vụ va chạm trong tương lai.?
    Các quan chức quốc phòng cho hay, như một phần trong nỗ lực hợp tác, hai bên đã thiết lập đường dây nóng quân sự giữa Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Lầu Năm Góc vào tháng 4/2008. Nhưng đường dây nóng này đã không được sử dụng trong hoặc sau khi diễn ra vụ va chạm hôm 08/3 vừa qua.
    Chính phủ Mỹ đã ngay lập tức lên tiếng phản đối giới chức Trung Quốc sau vụ đụng độ xảy ra ở khu vực cách phía Nam đảo Hải Nam 75 dặm (120km).
    Bắc Kinh bác bỏ bản báo cáo của Mỹ và yêu cầu Mỹ chấm dứt cái mà họ gọi là các hành động bất hợp pháp tại biển Đông. Trung Quốc xác nhận khu vực này là một phần khu đặc quyền kinh tế của họ.
    Trong khi đó, Washington khẳng định khu vực này là một phận hải phận quốc tế và rằng các tàu Mỹ có quyền hợp pháp để hoạt động ở đó.
  5. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Thái Lan đã nuôi dưỡng quan hệ gần gũi với cả Trung Quốc và Mỹ - hai cường quốc kình địch nhau, trong nhiều thập niên.

    Khi Thủ tướng bị lật đổ của Thái Lan Thaksin Shinawatra phát biểu trước một số đông khán giả Hồng Kông hồi tuần trước rằng, Bắc Kinh tỏ ra không thoải mái với việc ông diễn thuyết tại đây, thì ông đã vô tình làm nổi bật một trong những mối quan tâm chiến lược hàng đầu của Trung Quốc tại Đông Nam Á.
    [​IMG]
    Trung Quốc và Mỹ đều đã và đang chinh phục Thái Lan. (Ảnh: Kennysideshow)
    Sự "ve vãn" hòa nhã nhưng đều đặn của Bắc Kinh với Thái Lan là một câu chuyện ngoại giao thành công kéo dài hơn 30 năm, báo trước sự vươn xa hơn của Trung Quốc tới phần còn lại của khu vực thời gian gần đây.
    Tuy nhiên, Bắc Kinh không đơn độc trong nỗ lực chinh phục Bangkok. Mỹ - siêu cường đối thủ của Trung Quốc và cũng là đồng minh của Thái Lan thời Chiến tranh Lạnh, đã tác động đến sự phát triển của quốc gia này nhiều hơn bất kỳ nước nào khác thời hiện đại.
    Lấy lòng
    Các chính phủ kế tiếp nhau của Thái Lan, dù là quân sự, dân chủ hay chuyên quyền, đều tiếp cận Trung Quốc và Mỹ theo một chiến lược tài tình đến mức cả hai cường quốc hiện đều coi Thái Lan là người bạn quan trọng nhất của họ ở Đông Nam Á.
    Sẽ rất thú vị khi được chứng kiến bất kỳ sự kình địch nào giữa Trung - Mỹ liên quan đến Thái Lan xảy ra trong những năm tới. Sự xáo trộn chính trị cùng những câu hỏi về người kế vị ngai vàng ở Thái Lan càng tăng thêm tình trạng không rõ ràng của mối quan hệ tay ba này.
    Cách đây hai tuần, Thaksin - người đang trốn chạy một án phạt tù 2 năm ở Thái Lan, đã hủy bỏ kế hoạch xuất hiện tại Câu lạc bộ các phóng viên thường trú (FCC) ở Hồng Kông. Thay vào đó, ông đã diễn thuyết trước FCC cách đây 4 ngày thông qua một màn hình có đốm xám, kết nối với đường video được sắp xếp vội vàng từ Dubai.
    "Tôi đã không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào với Chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hồng Kông. Tuy nhiên, tôi có cảm giác là họ có thể không thoải mái vì mối quan hệ của họ [với Thái Lan]. Vì vậy, tốt hơn là tôi nên tránh xa để bảo vệ mối quan hệ đó", cựu lãnh đạo Thái Lan tuyên bố trước một số đông khán giả gồm các doanh nhân, học giả và nhà báo.
    Thaksin từng là một thủ tướng dân bầu được ưa chuộng và quyền lực nhất ở Thái Lan. Trong suốt 5 năm cầm quyền, ông đã đẩy Thái Lan tiến gần hơn về phía Bắc Kinh.
    Thaksin cũng thông qua một thỏa thuận về hiệp ước tự do thương mại có sự giám sát tối thiểu với Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông làm hài lòng các lãnh đạo đại lục bằng cách gây khó dễ cho những phần tử giáo phái Pháp Luân Công và những phần tử đòi độc lập cho Đài Loan ở Bangkok, ngay cả khi việc này gây ra các tranh cãi trong nước.
    Tuy nhiên, Thaksin cũng đồng thời thỏa mãn Mỹ khi cho phép CIA tiến hành cái gọi là những chuyến bay "đen" chở các nghi phạm khủng bố sau thảm họa 11/9 qua không phận Thái Lan, mặc dù Bangkok phủ nhận không có bất kỳ nghi phạm khủng bố nào bị giam giữ trên đất của họ. Động thái này đã dọn đường cho Thái Lan được công nhận là "một đồng minh lớn không thuộc NATO" của Washington vào năm 2003.
    Quan điểm của Trung Quốc
    Bắc Kinh nhận thấy ở Thaksin - người Trung Quốc gốc Thái thế hệ đầu tiên, một đối tác thân thiện. Tuy nhiên, họ đang chơi một ván bài dài hơi và đã thiết lập nhiều mối liên lạc lâu dài hơn với giới cầm quyền chính trị, nhóm doanh nhân và giới chức hoàng gia Thái Lan, những người luôn luôn nghi ngờ tỉ phú truyền thông Thaksin.
    Trung Quốc là nước lớn đầu tiên công nhận chính quyền do quân đội đứng đầu ở Thái Lan sau vụ lật đổ Thaksin trong một cuộc binh biến không đổ máu hồi năm 2006.
    Thaksin dường như biết rằng ông là thứ hàng hóa đã bị hủy hoại vào lúc bản thân cạn kiệt tiền bạc, thời gian và các lựa chọn khi bị kết tội vắng mặt hồi tháng 10 vì tội lạm dụng quyền lực trong một vụ mua bán đất thời còn là Thủ tướng Thái Lan. Bắc Kinh dường như không sẵn sàng hy sinh những mối liên hệ đã xây dựng được ở Thái Lan vì lợi ích của một cựu lãnh đạo trong phe chống Thaksin.
    Các chuyên gia phân tích chính trị và ngoại giao tin rằng, trong khi Trung Quốc sẽ miễn cưỡng dính líu một cách công khai tới tình hình chính trị ở Thái Lan bằng cách dẫn độ Thaksin về nước thì Bắc Kinh muốn vị cựu thủ tướng này ít gây chú ý hơn trên đất Trung Quốc.
    Theo Trương Uẩn Lĩnh từ Viện nghiên cứu châu Á Thái Bình Dương thuộc Học viện khoa học xã hội Trung Quốc ở Bắc Kinh, nước này ủng hộ nguyên tắc không can thiệp và đứng ngoài mọi quyết định liên quan đến ông Thaksin của nhà chức trách Thái Lan.
    Giáo sư Trương cho hay, Bắc Kinh rất coi trọng quan hệ với các nước láng giềng. Đối với họ, mối quan hệ với những người đang cầm quyền đặc biệt quan trọng dù Bắc Kinh có gần gũi với Thaksin đến chừng nào khi ông còn tại nhiệm. Các mối quan hệ như vậy đã được áp dụng trong nhiều thập niên.
    Mặc dù Trung Quốc khiến nhiều chuyên gia phân tích quốc tế ngạc nhiên vì sự quyên tặng nhanh chóng hơn 1 tỉ USD cho kế hoạch giải cứu Thái Lan do Quỹ Tiền tệ Quốc tế chủ trì vào đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính trong khu vực năm 1997, nhưng hành động này đơn thuần chỉ là sự phản ánh một xu hướng sẽ quay trở lại hơn 20 năm.
    Ian Storey - thành viên Viện nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, dẫn chứng việc Trung Quốc đã bán dầu cho Thái Lan với những mức giá được gọi là hữu nghị trong cuộc khủng hoảng dầu đầu những năm 1970 và chính thức hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1975.
    "Trung Quốc nhìn nhận tình hữu nghị với Thái Lan như một mối quan hệ đặc biệt và dễ dàng là mối quan hệ quan trọng nhất của nước này ở Đông Nam Á. Nó không dễ bị tác động dù ai lên cầm quyền", Tiến sĩ Storey nói.
    Cách đây 30 năm, các căng thẳng thời Chiến tranh Lạnh đã đẩy các lực lượng vũ trang của Trung Quốc và Thái Lan vào một mối quan hệ lợi ích. Hai bên cùng xúc tiến việc giúp đỡ quân Khmer Đỏ bị lật đổ tại những nơi ẩn náu trong rừng. Những ràng buộc như vậy đã nảy nở thành một mối quan hệ chiến lược, trong đó các lực lượng vũ trang hai nước đã tiến hành những cuộc tập trận chung vài năm trở lại đây.
    Thái Lan đã mua vũ khí và đạn dược của Trung Quốc. Các quan chức Thái Lan cũng trải qua đào tạo tại Trung Quốc. Hai bên hiện vẫn duy trì các cuộc hội đàm quốc phòng hàng năm.
    [​IMG]
    Bắc Kinh nhận thấy ở Thaksin - người Trung Quốc gốc Thái thế hệ đầu tiên, một đối tác thân thiện. (Ảnh: Eptalk)
    Mối quan hệ tay ba
    Tuy nhiên, Tiến sĩ Storey cho hay, mối quan hệ song phương không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ với bằng chứng chỉ ra sự không hài lòng của các quân nhân Thái Lan về chất lượng đào tạo cũng như trang thiết bị của Trung Quốc.
    Chuyên gia này nhận định: "Mối quan hệ Trung - Thái có ý nghĩa vô cùng lớn lao nhưng bị làm còi cọc đi vì chiều sâu cũng như quy mô của mối quan hệ quân sự Mỹ - Thái. Đây là mối quan hệ quân sự mạnh nhất và mang tính lịch sử nhất của Mỹ tại Đông Nam Á. Tôi không cho là Trung Quốc có thể sớm địch lại nó vào bất kỳ thời điểm nào trong tương lai".
    Người ta bắt đầu thừa nhận mối quan hệ quân sự đang tăng tiến giữa Trung Quốc và Thái Lan vào tháng 7/2008 khi cả hai nước kỉ niệm 33 năm thiết lập quan hệ chính thức trong một chuyến công du Bắc Kinh của Thủ tướng Thái Lan khi đó - Samak Sundaravej, bạn chí thân của ông Thaksin.
    Phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tuyên bố Trung Quốc và Thái Lan là "anh em, đối tác và láng giềng tốt của nhau và hai dân tộc đã chia sẻ tình bằng hữu truyền thống, sâu sắc".
    Nhấn mạnh mối quan hệ này "luôn luôn đặt trước" các ràng buộc với những nước láng giềng khác trong khu vực, ông Hồ Cẩm Đào nói thêm rằng: "Trung Quốc đánh giá rất cao cách Nhà vua Bhumibol [Adulyadej], các thành viên Hoàng gia và Chính phủ Thái Lan đặt ưu tiên hàng đầu vào mối quan hệ với Trung Quốc và cám ơn Thái Lan vì sự ủng hộ có giá trị đối với những vấn đề quan trọng như Đài Loan, Tây Tạng và Thế vận hội Bắc Kinh".
    Việc ông Hồ Cẩm Đào đề cập tới Hoàng gia Thái Lan được coi là một điểm gợi nhắc mối quan hệ gần gũi giữa Bắc Kinh với Công chúa Sirindhorn, người con gái thứ hai rất được mến mộ của Vua Bhumibol.
    Thitinan Pongsudhirak, Giám đốc Viện nghiên cứu an ninh và các quan hệ quốc tế tại Đại học Chulalongkorn (Bangkok) cho rằng, Trung Quốc hiện là cường quốc lớn có quan hệ mật thiết nhất ở Thái Lan "theo những cách chúng ta không thể thấy được".
    "Trung Quốc có những liên hệ mạnh mẽ khắp giới chính trị và hoàng gia. Mỹ luôn là ưu tiên hàng đầu nhưng xu thế hướng tới Trung Quốc đã xuất hiện ở đó", ông Thitinan bình luận.
    Tiến sĩ Thitinan nhìn nhận các mối ràng buộc ngày càng tăng lên giữa Thái Lan và Trung Quốc như một sự kết hợp giữa tính ngẫu nhiên và mưu đồ, hơn là một cuộc cạnh tranh lớn, bí ẩn. Theo ông, một nhân tố đáng để theo sát trong những năm tới sẽ là sự tiến triển dân chủ ở Thái Lan.
    Ông Thitinan tin rằng, "nếu Thái Lan trở nên kém dân chủ hơn, họ sẽ nhận thấy mô hình phát triển của Trung Quốc hấp dẫn hơn và điều đó có thể tăng cường hơn nữa ảnh hưởng của Trung Quốc".
    Các nhà ngoại giao phương Tây và châu Á nói, họ có thể nhìn thấy một thời điểm khi Thái Lan sẽ ngả gần hơn về phía Trung Quốc - một điều bất lợi cho Mỹ.
    "Viễn cảnh đó sẽ không nhất thiết phải rõ ràng hay gây ấn tượng, nhưng có thể chứng minh là một trạng thái nghiêng đáng kể. Điều đó sẽ là cái gì đó mà Washington cảm thấy khó chấp nhận. Một vài trong chúng ta đã nói về điều đó như ?Tcuộc chơi vĩ đại?T mới", một phái viên phương Tây kỳ cựu bình luận.
    Chẳng mấy người hy vọng viễn cảnh trên xảy ra một cách đột ngột. Thay vào đó, nó sẽ diễn ra từ từ (căn cứ vào sự lớn mạnh cũng như chiều sâu của mối quan hệ Mỹ - Thái), thậm chí có thể không phải luôn luôn rõ ràng.
    Thái Lan từng đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Mỹ thực thi sức mạnh quân sự trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam. Thái Lan từng chào đón các máy bay, binh sĩ và thiết lập các căn cứ cung cấp hậu cần cho Mỹ.
    Trong quá trình này, quân đội Mỹ, FBI và CIA đã phát triển các cơ quan trọng yếu tại Thái Lan cũng như đào tạo hàng ngàn nhân viên của nước này - vượt quá bất kỳ nỗ lực nào khác trong khu vực.
    Vào những năm 1950 và 1960, CIA thậm chí có vai trò trong việc giúp tài trợ và tổ chức các nỗ lực tăng cường sự ủng hộ đối với Vua Bhumibol, người luôn được kính trọng ở Thái Lan sau 62 năm trị vì.
    Những mối liên hệ như vậy vẫn còn giá trị đến ngày hôm nay.
    Cuộc chơi lớn
    Cả Trung Quốc và Mỹ đều đang duy trì các hoạt động tình báo quy mô rộng lớn ở Bangkok như một phần sự hiện diện ngoại giao của họ. Hai bên cũng "ve vãn" tất cả những nhân vật nổi tiếng và "hữu dụng" trong tất cả các phe phái chính trị ở Thái Lan.
    Khi phát biểu trước FCC hôm 12/3, Thaksin dường như đang đặt cược vào đồng USD với nhận thức rằng, các bình luận của ông có thể được nghe thấy ở cả Washington và Bắc Kinh. Cả Mỹ và Trung Quốc đều đang cấp visa cho ông.
    Thaksin đã nêu ra các câu hỏi về những sự vượt quá quy định của chủ nghĩa tư bản Phố Wall và niềm tin của Washington vào các thị trường tự do. Tuy nhiên, ông vẫn lên tiếng ca ngợi chế độ dân chủ.
    Là một cựu thủ tướng, Thaksin biết rõ hơn đa phần mọi người tính phức tạp cũng như tầm quan trọng ngày càng tăng lên của các mối quan hệ giữa Thái Lan với cả hai nước Mỹ và Trung Quốc.
  6. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Pháp muốn bán vũ khí cho Estonia
    VIT - RIA Novosti dẫn nguồn tin từ tờ Eesti Paevaleht cho hay Pháp đã đề nghị Estonia mua lô trang thiết bị kỹ thuật mà Pháp đang thanh lý liên quan đến chương trình cải cách quân đội nước này.
    Bức thư với nội dung đề nghị đã được tùy viên quân sự Pháp tại Estonia gửi đi. Bộ Quốc phòng Estonia cũng khẳng định thông tin trên và cho biết đề nghị này ?ocần được nghiên cứu và làm rõ?.
    Theo nguồn tin trên, trong số vũ khí và trang thiết bị quân sự giới thiệu cho phía Estonia có tăng AMX-30, xe vận tải bọc thép AMX-10, thiết bị bọc thép AML 90 và ERC 90 Sagaie cũng như trực thăng, hệ thống chống tăng, đại pháo, phương tiện liên lạc và những trang thiết bị khác. Những loại vũ khí được liệt kê ở trên đã được nghiên cứu và sản xuất tại các công ty của Pháp. Một vài loại đã được cung cấp cho khách hàng nước ngoài trước đây.
    Chương trình cải cách mới đố với quân đội Pháp được Tổng thống Nicolaz Sarkozy loan báo vào tháng 6/2008 khi chương trình trước đã bắt đầu từ 15 năm trước ?" 1994. Theo học thuyết của chương trình cải cách mới, quân đội Pháp sẽ gọn nhẹ hơn, ?othông minh hơn? và ?ocông nghệ hơn? để chống lại tốt nhất với chủ nghĩa khủng bố thế giới. TT Sarkozy đã hứa chi 200 tỷ euro vào mua vũ khí mới và trang thiết bị quân sự cho dù quân số quân đội Pháp cần phải cắt giảm thực sự. Pháp cũng có ý định quay trở lại Bộ Chỉ huy quân sự NATO.
    Trong khi đó, Estonia hồi tháng 2/2009 đã thông báo về kế hoạch cắt giảm ngân sách quốc phòng liên quan đến khủng hoảng tài chính. Ngân sách quân đội Estonia năm 2009 sẽ giảm khoảng 50 triệu USD tương đương với 14%. Tuy nhiên, theo kế hoạch xây dựng quân đội trước năm 2018 do chính phủ Estonia phê chuẩn, trong thành phần quân đội nước này sẽ xuất hiện lữ đoàn bộ binh tấn công với tối thiểu là một tiểu đoàn được trang bị trang thiết bị bọc thép.
    http://lenta.ru/news/2009/03/20/weapons/
  7. 450nm

    450nm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Ít ngày sau vụ xung đột trên biển với một tàu thăm dò đáy biển của Mỹ gần khu vực Hoàng Sa, bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt tuyên bố sẽ tăng cường lực lượng hải quân để xứng đáng với vị thế cường quốc.

    Báo chí Trung Quốc hôm nay cho biết Bắc Kinh sẽ tăng cường lực lượng hải quân để xứng đáng với vị thế cường quốc.
    Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt đưa ra lời bình luận này ít ngày sau vụ xung đột trên biển giữa năm tàu Trung Quốc và một tàu thăm dò đáy biển của Mỹ trong vùng biển quốc tế gần Hoàng Sa.
    Báo China Daily tường thuật là trong cuộc gặp gỡ với bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada ngày 20.03.2009 tại Bắc Kinh, bộ trưởng Lương Quang Liệt giải thích tham vọng của Trung Quốc như sau : « Trung Quốc là một nước lớn trong những nước lớn, nhưng quân đội không lại có hàng không mẫu hạm. Tình trạng này không thể kéo dài. Hiện nay hải quân Trung Quốc còn yếu. Do vậy sẽ phải trang bị hàng không mẫu hạm »
    Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc là nhân vật cao cấp nhất trong chính phủ nói đến khả năng trang bị hàng không mẫu hạm. Trước đó, nhiều nhân vật khác như đô đốc Hồ Nhan Lâm cũng nói đến nhu cầu phát huy sức mạnh quân sự ra « xa hơn hải phận quốc gia » và « hàng không mẫu hạm là một biểu tượng mà Trung Quốc có khả năng xây dựng và cần phải tiến hành ».
    RFI
  8. hoangsonno1

    hoangsonno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Pháp cũng bị ?oăn cắp? công nghệ quân sự?
    VIT - Nguồn tin quân sự Armees của Pháp cho rằng không chỉ Moscow bị tổn thất từ việc các kỹ sư Trung Quốc sao chép công nghệ quân sự. Pháp cũng trong tình cảnh tương tự. Những toan tính của Bắc Kinh trong việc sao chép công nghệ trực thăng SA-321J Super Frelon và Eurocopter AS-365N Dauphin II để chế tạo thiết bị trong nước loại Z-8 và Z-9B cũng làm Pháp thấy bối rối.

    ?oVương quốc sao chép công nghệ? - Trung Quốc được cả thế giới gọi bằng cái tên như vậy. ?oVương quốc này? lựa chọn những biện pháp chuyên nghiệp để tiến hành hoạt động do thám công nghiệp tổng thể và sao chép những loại vũ khí và trang thiết bị hiện đại. Dựa trên cơ sở nghị định mật ra ngày 03/01/1999, Ủy ban quân sự Quốc gia Trung Quốc về khoa học, công nghệ và công nghiệp đã đưa ra hàng loạt những khuyến nghị về ?oviệc xây dựng mạng lưới sâu rộng và bền vững các cơ quan để xác định, đánh giá và ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhằm đảm bảo yêu cầu quân sự của Trung Quốc?.
    Những cơ quan trọng nhất trong số này là Đảng Cộng sản Trung Quốc, Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc và những tổ chức quốc gia như Tập đoàn Không gian Vũ trụ Trung Quốc (CASC), Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC), Tập đoàn Công nghiệp phía Bắc Trung Quốc (NORINCO), Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) và Tập đoàn đóng tàu quốc gia Trung Quốc (CSSC).
    Bên cạnh những tập đoàn công nghiệp khổng lồ này, cả những tổ chức thương maị cũng tiến hành hoạt động do thám công nghiệp và sao chép công nghệ của nước ngoài.
    Những nạn nhân đầu tiên của việc sao chép bất hợp pháp là máy bay tiêm kích MiG-21 của Liên Xô và máy bay ném bom Tu-16. Cả hai đều đã lần lượt biến thành J-7 và H-6 của Trung Quốc. Vừa mới đây, việc sao chép đã xảy ra đối với máy bay tiêm kích ?" ném bom Su-30MKK (máy bay thương mại nâng cấp dành cho Trung Quốc). Rõ ràng, không ai ngoài Zhu Rong Gong, kỹ sư của Viện thiết bị điện tử thử nghiệm (tên khác của cơ quan này là Viện nghiên cứu và phát triển 613 của tập đoàn AVIC) đã sao chép thành công đảm bảo chương trình của máy bay này để có thể sử dụng để sản xuất phiên bản dòng máy bat Su-27/Su-30 Liên Xô/Nga được biết đến với tên gọi J-11.

    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/THSK/LA57798/default.htm
  9. hoangsonno1

    hoangsonno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thực dân" Trung Quốc làm châu Phi tiêu tan hy vọng
    VIT - Do kinh tế suy thoái và tình hình bất ổn gia tăng tại châu Phi, Trung Quốc bắt đầu quay lưng lại với châu lục này. Ảo tưởng của châu Phi về một người bạn Trung Quốc tốt bụng đã tan thành mây khói.

    CONAKRY, Guinea: Các công nhân Guinea và Trung Quốc làm việc quần quật ở một công trình xây dựng nắng như thiêu đốt ở ngoại ô thành phố, xây dựng biểu tượng mới nhất của liên minh lâu đời vững chắc Trung Quốc - Guinea: một sân vận động 50.000 chỗ ngồi trị giá 50 triệu USD.
    Rải rác khắp Conakry là những dấu hiệu của tình hữu nghị nảy sinh từ thời Guinea là một nước xã hội chủ nghĩa bị cô lập và đầy khó khăn vào cuối những năm 1950.
    Nhưng cho tới nay, Guinea vẫn chưa nhận được thứ mà đất nước này thật sự muốn từ nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới: một thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD trong đó Trung Quốc sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho Guinea để đổi lấy quyền tiếp cận nguồn bauxite và quặng sắt khổng lồ.
    Do giá tài nguyên sụt giảm trên toàn cầu và một vài nước đối tác châu Phi rơi vào khủng hoảng sâu, Trung Quốc bỏ bẵng một số kế hoạch hiếu chiến và rủi ro nhất và tìm kiếm những bảo đảm mà các công ty phương Tây thường để ý tới khi quyết định đầu tư: sự ổn định kinh tế và chính trị.
    Mới chỉ một năm trước, do thị trường đồng, thiếc, dầu và gỗ tăng trưởng mạnh, Trung Quốc hồ hởi lấp chỗ trống của các công ty lớn phương Tây khi những công ty này không dám đầu tư vào các nước giàu tài nguyên nhưng bất ổn trong khu vực. Trong cuộc tranh giành của cải của châu Phi, Trung Quốc đã chiếm được ?ocổ phần? lớn.
    Bằng sự liều lĩnh, dường như Trung Quốc đã đem đến châu Phi một giải pháp chính trị và kinh tế toàn diện, thay cho các khoản viện trợ có điều kiện và các yêu cầu tái cấu trúc kinh tế mà các nước phương Tây cùng các tổ chức viện trợ quốc tế đặt ra cho châu Phi trong nhiều năm và thường để lại hậu quả không mong muốn.
    Hiện nay, cuộc ?otruy lùng? tài nguyên của Trung Quốc vẫn chưa kết thúc. Các công ty nhà nước của Trung Quốc đang tìm kiếm quặng sắt và đồng giá rẻ ở những nước ổn định hơn như Zambia và Liberia, nhưng đồng thời cũng ?omặc cả? nhiều hơn và tránh các nước bất ổn nhất ở châu Phi. Các chính phủ châu Phi phải đối mặt với doanh thu giảm đang nhận ra rằng có lẽ họ vẫn cần tới sự trợ giúp của phương Tây.
    Philippe de Pontet, chuyên gia phân tích của công ty nghiên cứu Eurasia Group, cho biết: ?oTrước kia, Trung Quốc xâm nhập vào các nước bị cả thế giới quên lãng. Nhưng bây giờ tình hình có lẽ đã thay đổi?.
    Năm 2007, Trung Quốc tuyên bố thỏa thuận trị giá 9 tỷ USD với Congo, trong đó Trung Quốc sẽ được khai thác kho đồng, cobalt, thiếc và vàng khổng lồ của nước này, đồng thời phải xây dựng hệ thống đường sá, trường học, đập nước và đường sắt để tái thiết một đất nước có diện tích ngang với Tây Âu và bị tàn phá trong hơn một thập kỷ chiến tranh.
    Nhưng thỏa thuận đó giờ đang bị lung lay vì sự sụt giảm của giá tài nguyên đang đẩy Congo vào vị thế yếu hơn khi đàm phán. Một nguyên nhân nữa là vết thương dân tộc và chính trị của Congo vẫn bị khoét sâu và kinh tế Congo đang đứng trên bờ vực sụp đổ.
    Một năm trước, những yếu tố rủi ro này không hề được tính đến. Trung Quốc sẵn sàng đàm phán các thỏa thuận khai thác dầu ở vùng biển ngoài khơi Somalia đầy cướp biển, hoặc khai thác kim loại ở những nơi như Zimbabwe. Không như các công ty phương Tây, các công ty dầu nhà nước của Trung Quốc không hề lưỡng lự khi hợp tác với chính phủ Sudan, một chính phủ bị tẩy chay trên khắp thế giới do cuộc xung đột ở Darfur.
    Trung Quốc tán thành mô hình đầu tư mới ở châu Phi: thương mại đôi bên cùng có lợi giữa các quốc gia có chủ quyền và không hề có sự can thiệp về lao động, môi trường, dân chủ và nhân quyền như các nhà đầu tư và viện trợ phương Tây.
    Đường lối này được nhiều chính phủ châu Phi chào đón. Tới năm 2008, thương mại giữa Trung Quốc và châu Phi tăng tới hơn 100 tỷ USD so với dưới 10 triệu USD vào những năm 1980. Các nhà lãnh đạo châu Phi công khai nói về sự khác biệt giữa Trung Quốc và các tổ chức do phương Tây thao túng như IMF và WB.
    Nhưng giờ đây ở Guinea, một trong những kho bauxite lớn nhất thế giới, hy vọng đã tiêu tan.
    Ibrahima Sory Diallo, chuyên gia kinh tế cao cấp của Bộ Tài chính Guinea, cho biết: ?oTrung Quốc đã thay đổi chính sách. Họ sẽ không bơm 5 tỷ USD vào một nền kinh tế bất ổn?.
    Thực dân Pháp từng gọi Guinea là một vụ ?oscandal địa chất? do nước này rất giàu khoáng sản quý. Tuy nhiên, sau hàng năm trời khai thác kiếm lợi, Guinea vẫn là một trong những nước nghèo và kém phát triển nhất châu Phi. Vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi chính phủ Guinea muốn tận dụng tiền và kinh nghiệm của Trung Quốc.
    Tuy nhiên, trong cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, mô hình đầu tư của Trung Quốc đang bộc lộ nhiều vấn đề. Các chính phủ châu Phi nhận ra rằng các thỏa thuận của họ với Trung Quốc thực ra lại là những món nợ, và sự sụt giảm của giá khoáng sản có thể đẩy họ vào tình trạng nợ nần chồng chất.
    Đây chính là điều đã xảy ra ở Congo. Theo bà Patricia Feeney, Tổng giám đốc Tổ chức Rights and Accountability in Development, với mức giá hiện tại, Congo sẽ phải chật vật để đạt được các chỉ tiêu sản xuất nghiêm ngặt trong thỏa thuận với Trung Quốc. Bà Feeney nhận định: ?oCongo đã kỳ vọng quá nhiều rằng họ có thể dựa vào Trung Quốc và quay lưng với những nhà viện trợ phương Tây, những người thực sự muốn hỗ trợ nước này?.
    Ở Guinea, Trung Quốc đã lảng tránh thỏa thuận xây một đập thủy điện trị giá 1 tỷ USD mà trước đó đã nhất trí với chính phủ Guinea.
    Ông Huo Zhengde, đại sứ Trung Quốc ở Guinea, cho biết: ?oĐập thủy điện không phải là một món quà, mà là một dự án đầu tư. Đó là ý nghĩa của cụm từ ?ođôi bên cùng có lợi?.
    Guinea đang ngày càng ngờ vực đầu tư của Trung Quốc. Hiện nay, nhiều người cho rằng các công ty Trung Quốc bóc lột họ chẳng khác gì phương Tây, thậm chí còn hơn.
    Anh Hamidou Condé cởi trần làm việc dưới cái nắng như đổ lửa, đào móng cho một bệnh viện do công ty Trung Quốc xây, một biểu tượng khác của tình hữu nghị Trung Quốc - Guinea.
    Anh Condé, 35 tuổi, có 2 vợ và 4 con, cho biết anh phải đào đất đá cứng bằng cuốc, xẻng và rìu trong suốt hai tháng nay nhưng chưa nhận được bất cứ đồng lương nào từ người chủ Trung Quốc. ?oChúng tôi lao động như nô lệ. Và vì chúng tôi là nô lệ nên không được trả tiền. Trung Quốc chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho Guinea?, anh Condé chán nản nói.

    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/dautu/LA57869/default.htm
  10. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Trym ăn thịt gãy cánh
    Một máy bay chiến đấu F-22 Raptor của Mỹ, chiến đấu cơ hiện đại nhất thế giới, hôm qua đã đâm xuống vùng sa mạc gần căn cứ không quân Edwards ở miền nam California trong khi đang bay thử nghiệm.
    Chiếc máy bay F-22 Raptor do công ty hàng không vũ trụ Lockheed Martin chế tạo đã gặp nạn vào khoảng 10 giờ sáng giờ địa phương ngày 25/3 tại khu vực cách căn cứ không quân Edwards khoảng 56km về phía đông bắc khi đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm.
    Các đội cứu hộ đã lên đường tới hiện trường vụ tai nạn. Phi công duy nhất trên chiếc F-22 Raptor, David Cooley, đã thiệt mạng.
    David Cooley, 49 tuổi, là cựu chiến binh của Không lực Mỹ và trở thành phi công bay thử nghiệm của hãng hàng không vũ trụ Lockheed Martin từ năm 2003.
    Phi công Cooley, tới từ Palmdale, bang California, thuộc một nhóm các phi công của Lockheed Martin và Không lực Mỹ có nhiệm vụ thử nghiệm loại máy bay chiến đấu tối tân F-22.
    Không lực Mỹ cho hay, đây là vụ tai nạn thứ 2 liên quan đến máy bay chiến đấu F-22. Vụ tai nạn đầu tiên xảy ra vào tháng 12/2004 khi một chiếc F-22 cũng đã gặp nạn khi đang thực hiện các chuyến bay thử nghiệm nhưng rất may phi công đã nhảy dù an toàn.
    F-22 Raptor là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ và có khả năng tàng hình. Giá thành của mỗi chiếc là 140 triệu USD. Dự án chế tạo các máy bay F-22 Raptor cũng bị chỉ trích vì quá tốn kém với số tiền đầu tư lên tới 65 tỷ USD.
    Quân đội Mỹ đã cam kết sẽ mua 183 chiếc F-22, giảm nhiều so với kế hoạch vào những năm 1980 là 750 chiếc.
    An Bình
    Theo AFP, AP
    http://dantri.com.vn/c36/s36-315612/may-bay-chien-dau-toi-tan-cua-my-dam-xuong-sa-mac.htm
    Được nhoccongsan sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 26/03/2009

Chia sẻ trang này