1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongquoc

    hongquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nga sẽ mở trường đào tạo chuyên gia điều khiển UAV

    RIA Novosti dẫn lời chuyên gia lĩnh vực UAV Nga Denis Fedutinov cho rằng Nga cần phải sớm thành lập trường cao đẳng chuyên nghành về UAV.
    (ĐVO) “Việc đào tạo các nhà điều khiển các phương tiện bay không người lái (UAV), gồm cả UAV tấn công, trước mắt có thể được thực hiện ngay tại cơ sở của Trường Cao đẳng không quân Nga”, Tổng biên tập Tạp chí Hàng không không người lái Denis Fedutinov nói.

    "Hiện nay, công tác đào tạo và bổ túc kiến thức cho các nhà điều khiển UAV diễn ra tại cơ sở của Trung tâm các hệ thống không người lái số 924 trực Bộ Quốc phòng Nga. Nhưng trong tương lai gần cần phải sớm thành lập một trường cao đẳng chuyên ngành hoặc một khoa được đầu tư có quy mô mà ở đó sẽ đào tạo chuyên sâu các nhà điều khiển các phương tiện bay không người lái”, ông Fedutinov cho biết.

    Theo ông Fedutinov, các cơ sở đào tạo như vậy đã xuất hiện ở một số quốc gia nước ngoài, đặc biệt ở Belarus, đã thành lập hẳn một chuyên ngành Điều khiển phương tiện bay không người lái trực thuộc Học viện quân sự quốc gia.

    Ông Fedutinov cho rằng, trong bối cảnh các thiết bị UAV đóng vai trò ngày càng tích cực trong lĩnh vực quân sự, Bộ Quốc phòng Nga cần sớm đi đến quyết định về vấn đề này. Vì trong tương lai không xa các vấn đề về kỹ thuật cũng như nhân sự liên quan đến UAV sẽ là đòi hỏi bức thiết.

    “Hiện nay nhiều nước trên thế giới đang vấp phải vấn đề này, gồm cả quốc gia đi tiên phong trong lĩnh vực UAV là Mỹ” - ông Fedutinov nhấn mạnh. Đây là một vấn đề phức tạp, mang tính tổng thể.

    Theo ông Fedutinov, các nhà phát triển UAV cùng với các đại diện của các cơ sở quân sự, trường cao đẳng và các học viện quân sự cần phát triển các phương pháp tối ưu để ứng các hệ thống UAV một cách hiệu quả, tiến hành đào tạo các nhà điều khiển UAV có chuyên môn cao, bao gồm cả việc sử dụng các mô hình tập luyện tiên tiến cho phép ứng dụng cao trong các điều kiện chiến đấu thực tế.

    Đó là lý do tại sao cần phải sớm thành lập một trường cao đẳng chuyên ngành về UAV.
    Nguồn : baodatviet.vn
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tụi nó tính xa thật! Mô hình chỉ toàn heli nhưng lại có sẵn ski jump!

    Nam Phi thì ngầu rồi! MK, đúng là không phải phân biệt chủng tộc gì đâu nhưng mà cũng phải công nhận thực tế là không có 20% dân số da trắng thì Nam Phi chắc chả có được vị thế như ngày hôm nay b-(
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Nga trực chiến với trang bị các tổ hợp vũ khí mang đầu đạn hạt nhân

    nguồn : http://vietnamese.ruvr.ru/2012_09_04/87136333/

    [​IMG]

    Hai thành phần trong “bộ ba” hạt nhân của Nga - Lực lượng tên lửa chiến lược (SMF) và Lực lượng tàu ngầm tên lửa hạt nhân của Hải quân Nga sẽ thực hiện nhiệm vụ trực chiến với các tổ hợp vũ khí có trang bị đầu đạn hạt nhân, Đại tá Yuri Sich, Tổng cục trưởng Tổng cục 12 Bộ Quốc phòng, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo "Sao đỏ" vào thứ Ba.

    "Hiện nay, các binh đoàn và các đơn vị quân sự của “bộ ba” hạt nhân đang được tích cực trang bị các tổ hợp vũ khí hiện đại. SMF hiện đang tiếp nhận các tổ hợp tên lửa di động mới "Yars". Cho đến cuối năm 2020, Lực lượng Hải quân sẽ được trang bị thêm 8 tàu ngầm nguyên tử lớp"Borey" dự án 955 mang tên lửa "Bulava" - người đứng đầu Tổng cục 12 cho biết.

    “Trong không quân tầm xa, toàn bộ đội ngũ máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95MS được bảo toàn và đang tiến hành nâng cấp hiện đại hoá. Tổng cục 12 đang giải quyết thành công việc đảm bảo cung cấp đầu đạn hạt nhân cho những tổ hợp hiện đại này”.

    “Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hai thành phần chính của “bộ ba” hạt nhân đã và sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trực chiến với trang bị các tổ hợp vũ khí mang đầu đạn hạt nhân”, - ông Yuri Sych cho biết.
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Mỹ chủ trương hợp tác với Nga về thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu

    nguồn : http://vietnamese.ruvr.ru/2012_09_11/87835129/

    [​IMG]


    Mỹ vẫn hy vọng rằng, Nga sẽ đồng ý tham gia phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu và sẵn sàng tham khảo đề xuất một khuôn khổ chính trị cùng có lợi cho sự hợp tác như vậy, - Thứ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Mỹ về giám sát và tuân thủ các hiệp định Frank Rose tuyên bố.

    Nga và NATO đã thỏa thuận hợp tác về dự thảo hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh Lisbon vào năm 2010, nhưng các cuộc đàm phán đi vào bế tắc do Mỹ từ chối cung cấp bảo đảm pháp lý không hướng hệ thống đang được triển khai chống lại các tiềm năng đánh chặn của Nga. Matxcova đe dọa sẽ đáp lại bằng cách bố trí các tên lửa Iskander tại tỉnh Kaliningrad và thực hiện loạt biện pháp quân sự-chính trị khác.

    Ông Rose nhấn mạnh, sự tham gia vào dự án NMD châu Âu sẽ cho phép Nga khẳng định rằng, hệ thống này không có ý định và không thể hướng trực tiếp chống lại các lực lượng đánh chặn của Nga.
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Hai máy bay ném bom của Nga hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch kiềm chế chiến lược;))

    nguồn : http://vietnamese.ruvr.ru/2012_09_12/88025866/


    http://www.militaryparitet.com/e***or/assets/new/Files4/+654587.jpg


    Như thông cáo của Vụ Báo chí –Thông tin thuộc Bộ Quốc phòng Nga, lộ trình chuyến bay đi qua phía trên các vùng biển trung lập Barents, biển Na Uy và biển Bắc. Các phi hành đoàn của phi cơ chiến lược Tu-95MS đã hoạch định kỹ năng tiến hành các chuyến bay trên khu vực không có định hướng, cũng như thực hiện khâu tiếp nhiên liệu trên không từ máy bay chở dầu Il-78. Độ dài chuyến bay là 17 giờ.

    Trên lộ trình tuần tra của các máy bay tầm xa có sự tháp tùng với những phi cơ chiến đấu F-16 và F-4F của Không lực Đan Mạch, Đức và Vương quốc Anh (khoảng 10 chiếc).

    Trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ, phi hành đoàn hàng không tầm xa đã có sự hiệp lực trên lãnh thổ Liên bang Nga với các máy bay tiêm kích đánh chặn tầm cao MiG-31 của các đơn vị hỗn hợp Không quân và Phòng không Quân khu Tây-Bắc, thực hành thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

    Tất cả các chuyến bay của phi cơ chiến lược thuộc Không quân Nga đã được thực hiện và hoàn thành theo đúng mọi quy định pháp lý quốc tế về sử dụng không gian trên vùng biển trung lập, tuyệt đối không vi phạm biên giới đường không của các quốc gia khác.
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Thế giới năm qua chi cho vũ khí 1,7 nghìn tỷ dollar[-(

    nguồn : http://vietnamese.ruvr.ru/2012_09_15/88314021/

    [​IMG]


    Chi phí cho vũ khí trong năm qua trên thế giới đã ở mức 1,7 nghìn tỷ dollar, - như thông báo của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon tại Diễn đàn cấp cao thuộc Đại hội đồng của tổ chức toàn thế giới theo nội dung "những nền văn hóa của hòa bình". "Mức tốn phí của thế giới cho vũ khí trong một ngày nhiều gần gấp hai lần so với chi tiêu của Liên Hợp Quốc trong cả năm cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình toàn cầu, bảo vệ nhân quyền và phát triển", - ông Tổng Thư ký nhận xét. Theo lời ông Ban Ki-moon, "đó là cái giá hết mức tồi tệ đối với những con người phải đi ngủ mà bụng đói, đối với các trẻ em chết mòn vì thiếu nước sạch, đối với các nông dân mà đồng đất rải đầy mìn”. Ông Ban Ki-moon tuyên bố rằng giải trừ quân bị sẽ là "ưu tiên then chốt” trong chương trình nghị sự công tác của ông
  7. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Mỹ đề nghị Trung Quốc cùng tham gia tập trận hải quân "Rimpak" ở Thái Bình Dương vào năm 2014:-w

    nguồn : http://vietnamese.ruvr.ru/2012_09_18/88595696/

    [​IMG]


    Chủ nhânLầu Năm Góc Leon Panetta, trong một chuyến thăm đến Trung Quốc, công bố hôm thứ Ba rằng Hoa Kỳ đã mời Trung Quốc tham gia vào tập trận hải quân quốc tế RIMPAC (“Rimpak”). Đây là cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới do Hải quân Hoa Kỳ thực hiện mỗi hai năm một lần ở Thái Bình Dương. Người Mỹ thường xuyên mời các nước đồng minh trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tham gia cuộc tập trận. Vào năm 2012, lần đầu tiên Hải quân Nga đã tham gia vào tập trận “Rimpak”. Thảo luận về sự tương tác giữa lực lượng hải quân hai nước, ông Panetta và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt đánh giá cao cuộc tập trận chung của các hạm đội tàu hai nước tại Vịnh Aden, hãng AFP cho biết. Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, thao diễn đồng tập trận chống cướp biển đã kéo dài năm giờ. Chiến hạm tuần tiễu mang tên lửa của Hải quân Trung Quốc và tàu khu trục tên lửa Hải quân Mỹ đã cùng tham gia. Ngoài ra, trước đó, trong tháng Chín, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tổ chức đồng tập trận quy mô lớn tại Hawaii giữa các đơn vị Cảnh sát bờ biển hai nước về cứu nạn trên biển. Tại cuộc đàm phán, ông Panettta và Bộ trưởng Lương Quang Liệt cho biết, những cuộc tập trận chung này đã góp phần đãng kể vào việc phát triển hợp tác quân sự giữa hai nước.
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    tàu USS Vandegrift thăm cảng Vladivostok [r2)]

    [YOUTUBE]ALEDbANZ_kc#![/YOUTUBE]
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Tiềm năng hạt nhân Trung Quốc không còn là "Con hổ giấy":-w

    nguồn: http://vietnamese.ruvr.ru/2012_09_28/89598682/

    [​IMG]

    Tiềm năng hạt nhân của Trung Quốc đã từ lâu không còn là "Con hổ giấy". Các nhà phân tích nói, hòan toàn có khả năng, Trung Quốc đã trở thành cường quốc hạt nhân thứ ba, với khoảng cách không mấy xa các đối tác Nga và Mỹ như người ta vẫn nghĩ. Kết luận này chứa đựng trong báo cáo được các chuyên gia Nga trình bày tại Matxcova.

    Trung Quốc là cường quốc hạt nhân duy nhất không cung cấp bất kỳ thông tin chính thức về thành phần và kích thước lực lượng hạt nhân. Chuyên gia IMEMO Vladimir Dvorkin, một đồng tác giả bản báo cáo, đã cho biết ý kiến:

    “Chương trình hạt nhân và tình hình lực lượng hạt nhân quốc gia được Trung Quốc bưng bít và bảo mật ở mức cao nhất. Không thể sánh với sự “cởi mở” thông tin về chương trình hạt nhân của các nước khác. Trung Quốc không hé lộ phần đáng kể các vũ khí hạt nhân của mình.”

    Bắc Kinh khẳng định sở hữu kho vũ khí hạt nhân không lớn và không thể sánh với kích thước của Mỹ hay Nga. Trong khi đó, việc duy trì bí mật hoàn toàn về tiềm lực hạt nhân của Trung Quốc có thể được lý giải không bởi kích thước nhỏ và những yếu điểm. Trái lại, là mục tiêu che giấu tiềm năng lớn tới mức dư thừa về hạt nhân.”

    Các chuyên gia đã dẫn những dữ liệu mới nhất, trong đó có dựa trên cả cơ sở thông tin tình báo. Đến cuối năm ngoái, Trung Quốc đạt sản lượng 40 tấn uranium cấp độ vũ khí và khoảng 10 tấn plutonium quân sự. Những khối lượng đủ chế tạo 1.800 đầu đạn hạt nhân, với quá nửa có thể dành cho hoạt động triển khai nhanh. Số liệu cho phép ông Vladimir Dvorkin, người trước khi nghỉ hưu từng phụ trách các vấn đề vũ khí hạt nhân chiến lược của Bộ quốc phòng Nga, tuyên bố:

    “Trung Quốc sở hữu gấp 2 đến 3 lần khối lượng vũ khí hạt nhân mà giới chuyên gia hiện xác nhận. Những đánh giá đã có, đặc biệt của Viện Nghiên cứu Chiến lược Thụy Điển, cung cấp chỉ số bị hạ thấp so với thực tế.”

    Các chuyên gia cảnh báo, việc đánh giá thấp tiềm lực hạt nhân của Trung Quốc là một điều nguy hiểm. Đặc biệt nếu căn cứ những nỗ lực hòng chiếm ưu thế quân sự, liên quan không chỉ các lãnh thổ và hải phận tiếp giáp biên giới Trung Quốc. Tham vọng toàn cầu của Bắc Kinh được minh chứng bằng các cuộc khảo sát hải quân trên đại dương thế giới, cũng như sự tìm kiếm thành trì quân sự ở các vùng xa xôi, chẳng hạn tại Ấn Độ Dương.”

    Các chuyên gia Nga còn lưu ý rằng, Trung Quốc tuần tự thực hiện việc tăng kích thước và cải tiến các tên lửa chiến lược, tên lửa tầm trung và tên lửa chiến thuật cơ động. Tên lửa hai lớp sau được cung cấp cả đầu đạn hạt nhân.

    Tuy nhiên, đối với chuyên viên quân sự của "Tiếng nói nước Nga" Vasily Kashin, kết luận này có thể được tranh cãi:

    “Trung Quốc phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật trong thời kỳ đối đầu với Liên Xô. Nhưng không có bằng chứng là vũ khí lớp này đã được đưa vào sản xuất hàng loạt, đang trong tình trạng triển khai và tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.”

    Các tác giả của báo cáo trái lại tin rằng, Trung Quốc là nước duy nhất trên thế giới ngoài Nga và Mỹ, sở hữu khả năng nhanh chóng gia tăng tiềm lực hạt nhân trong thời gian tương đối ngắn. Khả năng này đang được thực hiện. Không ai trong số các nước thuộc "câu lạc bộ hạt nhân", có thể sánh với Trung Quốc trong vấn đề này.

    Tăng tốc hiện đại hóa và xây dựng tiềm lực hạt nhân đối với Trung Quốc trước hết là yếu tố mang tính qui chế. Nhưng điều này không loại trừ trọng tâm chương trình là nhằm vào tiềm năng răn đe hạt nhân của Mỹ, Ấn Độ và Nga.

    Nhân đây, các chuyên gia đã khuyên nghị tích cực lưu ý tới "yếu tố Trung Quốc" trong nghiên cứu phát triển bất kỳ sáng kiến mới của Mỹ và Nga về hạn chế hoặc cắt giảm vũ khí hạt nhân. Việc làm cần áp dụng trong cả quá trình đàm phán cũng như thông qua biện pháp đơn phương nhất định về giải trừ vũ khí hạt nhân.
  10. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Libya cáo buộc tình báo Pháp đã sát hại Gaddafi
    Tạp chí Focus ngày 30/9 dẫn lời Chủ tịch Hội đồng hành pháp thuộc Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp Libya (NTC), Mahmoud Jibril, nói rằng người bắn chết cố lãnh đạo Muammar Gaddafi là một nhân viên tình báo nước ngoài trà trộn vào lực lượng nổi dậy Libya.

    Tờ báo cho biết từ vài ngày nay trong giới ngoại giao ở Tripoli đã xuất hiện nhiều tin nói về việc Pháp dính líu đến cái chết của ông Gaddafi. Sau khi Gaddafi bị phát hiện trong khi đang di chuyển do sử dụng điện thoại vệ tinh, tình báo Pháp chịu trách nhiệm truy lùng ông.

    Một nhân viên tình báo Pháp - chứ không phải quân nổi dậy Libya - đã giết chết Gaddafi bằng một phát đạn bắn vào đầu.

    [​IMG] Cái chết của cố lãnh đạo Gaddafi gây tranh cãi. (Nguồn: EPA/TTXVN))

    Theo Focus, một số nguồn tin ngoại giao Châu Âu tại Tripoli cho rằng Cơ quan Tình báo Pháp đã hạ thủ Gaddafi vì Tổng thống Pháp lúc đó là Nicolas Sarkozy có đầy đủ lý do để muốn Gaddafi phải im lặng mãi mãi và càng nhanh càng tốt.

    Ông Jibril cho biết thêm nhiều cơ quan tình báo nước ngoài cũng muốn Gaddafi phải chết vì ông biết quá nhiều điều bí mật và có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều nước Phương Tây và Arập. Tháng 3/2011, ít ngày sau khi Pháp công nhận NTC, chính quyền Gaddafi đã tuyên bố nắm trong tay một bí mật nghiêm trọng có thể khiến Sarkozy sụp đổ.

    Trong khi đó, theo tin của tạp chí Statafrik, một nhân vật khác cũng chết một cách bí ẩn là Omran Ben Chaaben, người đã bắt sống Gaddafi và lôi ông ra khỏi ống cống ngầm. Người này chết hôm 25/9 tại Paris "sau khi bị người của chế độ Gaddafi bắt cóc và tra tấn"./.

    (Vietnam+) http://www.vietnamplus.vn/Home/Libya-cao-buoc-tinh-bao-Phap-da-sat-hai-Gaddafi/201210/161443.vnplus
    Tổng thống Assad “bán" Gaddafi để cứu Syria”?
    (VnMedia) - Các nguồn tin ở Libya hôm qua (30/9) cáo buộc, để cứu chính quyền Syria, Tổng thống Bashar al-Assad đã bán đứng ông Muammar Gaddafi bằng cách cung cấp thông tin tình báo quan trọng về ông này cho Pháp.
    [​IMG] Theo các nguồn tin Libya, những mật vụ Pháp hoạt động ở Sirte – nơi ẩn náu cuối cùng của ông Gaddafi trước khi chết, đã có thể đặt bẫy nhà cựu lãnh đạo Libya sau khi biết được thông tin về số điện thoại vệ tinh của ông này từ chính phủ Syria.

    Một cựu quan chức tình báo cấp cao ở thủ đô Tripoli - ông Rami El Obeidi đã nói với tờ Daily Telegraph rằng, Tổng thống Assad đã bán đứng người bạn Gaddafi để tự bảo vệ chính quyền của mình.

    Khi cộng đồng quốc tế chuyển sự chú ý từ Libya sang Syria, Tổng thống Assad đã cung cấp cho Paris số điện thoại của ông Gaddafi để đối lấy việc Pháp giảm áp lực với Damascus, ông Rami El Obeidi cho biết.

    "Để đổi lấy thông tin này, Pháp đã hứa hẹn cho ông Assad thêm thời gian và sẽ giảm áp lực chính trị đối với chính quyền Syria. Điều đó thực sự đã xảy ra”, ông El Obeidi nói thêm.

    Hiện tại những thông tin trên chưa được kiểm chứng về độ xác thực nhưng báo chí nước ngoài đang rộ lên tin, sau khi có được thông tin từ ông Assad, mật vụ Pháp đã lần ra nơi ẩn náu của ông Gaddafi. Một mật vụ đã trà trộn được vào đám đông phe nổi dậy đang la ó, tra tấn công Gaddafi và bắn chết ông này theo lệnh của Tổng thống Pháp lúc đó - Nicolas Sarkozy.

    Theo thông tin chính thức do NATO cung cấp, một chiếc máy bay do thám của Không quân Pháp đã phát hiện một đoàn xe lớn đang cố tìm cách chạy khỏi Sirte hôm 20/10/2011, 2 tháng sau khi ông Gaddafi chạy khỏi thủ đô Tripoli. Máy bay NATO đã không kích vào đoàn xe mà không biết những ai có mặt trong đó. Sau này, các chiến binh nổi dậy mới phát hiện ra ông Gaddafi đang ẩn náu trong một đường cống thoát nước.

    Ông El Obeidi tin rằng, Pháp đã dàn dựng chiến dịch này bằng cách chỉ cho các chiến binh nổi dậy Libya đến phục kích một địa điểm – nơi họ có thể chặn được đoàn xe chở ông Gaddafi.

    "Tình báo Pháp đóng vai trò trực tiếp trong cái chết của ông Gaddafi, trong đó có việc giết hại ông này”, ông El Obeidi khẳng định.

    Thông tin về thỏa thuận giữa Pháp và Syria có thể khiến NATO bối rối bởi liên mình này liên tục khẳng định, họ không “nhằm mục tiêu vào các cá nhân”.

    Kiệt Linh - (theo Telegraph) http://vnmedia.vn/VN/quoc-te/tin-tuc/17_317346/tong_thong_assad_ban_quot_gaddafi_de_cuu_syria.html

Chia sẻ trang này