1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Từ vũ khí hạt nhân đến vũ khí mạng : Các chuyên gia dự đoán một cuộc chạy đua vũ trang trên không gian mạng:-w

    nguồn : http://vietnamese.ruvr.ru/2012_10_02/89937116/

    [​IMG]

    Vào giữa tháng Mười, Cơ quan dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ (DARPA) sẽ tổ chức một cuộc họp với các công ty hiện đang phát triển các công cụ chiến tranh mạng. Ở đây đang nói về vũ khí tuy ảo, nhưng về mức độ ảnh hưởng là loại vũ khí cao cấp hủy diệt hàng loạt. Các nhà phân tích đã dự đoán một cuộc chạy đua vũ trang trên không gian mạng giữa các cường quốc lớn trên thế giới.

    “Mùa xuân Ả Rập”, cuộc tấn công mạng vào Iran, các kiểm duyệt ở Trung Quốc, rò rỉ thông tin ở WikiLeaks và tiếp đó là các cuộc tấn công của tin tặc vào máy chủ của các tập đoàn và các cơ quan tình báo toàn cầu, tình trạng bất ổn gần đây nhất ở Trung Đông do video phát tán trên Youtube ... Một loạt các sự kiện xảy ra trong những năm gần đây gắn bó với nhau một cách chặt chẽ trong thế giới ảo và thực ngày càng tạo thêm nhiều lý do cho các chuyên gia dự đoán về một cuộc chiến tranh mạng đang diễn ra trên thế giới. Hiện tại `những thành viên của cuộc chiến này chỉ mới tiến hành diễn tập và những hoạt động tác chiến theo mục tiêu, nhưng cũng chẳng khó khăn gì để qua đó nhận ra rằng “vũ khí mạng” có thể trở thành loại vũ khí đáng sợ nhất.

    Phát biểu về chủ đề này, các chuyên gia nhất định sẽ nhắc lại lịch sử đầu những năm 2000 với hệ thống nghe trộm toàn cầu "Echelon" do người Mỹ và những đồng minh của họ sở hữu. Ngoài ra cũng khó quên được những vụ tấn công trên các máy chủ của chính phủ Mỹ, mà người ta đã cáo buộc hoặc tin tặc Trung Quốc, hoặc tin tặc Bắc Triều Tiên. Nhưng vụ việc gần đây nhất và gây cộng hưởng lớn nhất – đó là nỗ lực phá hoại các cơ sở hạt nhân của Iran bằng cách sử dụng “con sâu” Stuxnet (mà, theo số liệu không chính thức, đứng đằng sau là Mỹ và Israel). Và chính những trường hợp này đã phản ánh những hướng chủ đạo cho sự phát triển vũ khí không gian mạng, ông Evgeni Yushchuk, một chuyên gia trong lĩnh vực điều tra cạnh tranh nhận định:

    “Hướng đầu tiên là theo dõi khu vực trường thông tin trên Internet. Giả sử thư từ riêng của người dân cũng đang được hiển thị rõ. Tất cả sẽ được kết hợp thành một cơ sở dữ liệu, mối liên hệ giữa mọi người được thiết lập và tiếp đó xác định những thủ lĩnh mới nổi và các dòng chảy ngầm. Bằng cách đó có thể xây dựng một bản đồ thông tin về những hoạt động khủng bố đang được chuẩn bị, về việc chuẩn bị đưa người xâm nhập lãnh thổ, v.v. Hướng thứ hai là vô hiệu hoá các mạng máy tính của đối phương”.

    Có thể điểm qua một số ví dụ chứng minh sự nguy hiểm trong việc sử dụng vũ khí mạng. Chỉ trong năm nay, trên nhiều sân bay của thế giới đã xảy ra sự cố trong các hệ thống đăng ký hành khách và xử lý hành lý. Kết quả là đã có hàng ngàn chuyến bay bị gián đoạn. Sau vụ bê bối WikiLeaks, các tin tặc đã tấn công các trang web và mạng máy tính của những hệ thống thanh toán lớn nhất, các ngân hàng, các cơ quan chính phủ trên toàn thế giới và cả Thị trường chứng khoán New York. Việc ngừng các hoạt động nghiệp vụ, dẫu chỉ trong một vài giờ, cũng sẽ gây nên tình trạng hỗn loạn. Nhưng đây mới chỉ là cách sử dụng vũ khí mạng bình thường trong sinh hoạt. Trong cuộc đối đầu trên phạm vi toàn cầu, đấy sẽ là việc phá hoại hoạt động của các nhà máy điện, mạng lưới điện thoại di động, giao thông vận tải và dĩ nhiên, của các hệ thống quân sự - từ giao thông liên lạc cho đến kiểm soát an toàn hạt nhân. Sau đây là nhận định của ông Mikhail Yakushev, phó chủ tịch tập đoàn Internet Mail.Ru:

    “Nhiều năm trước đây, chúng ta đã thảo luận về những mối đe dọa như chiến tranh tâm lý và chiến tranh thông tin. Nhưng đó là trước khi Internet xuất hiện và các công nghệ máy tính được đưa vào sử dụng. Hiện nay chúng ta phải đối phó với các dạng chiến tranh mới, và cần phải bàn về vấn đề an ninh mạng. Bởi vì rất nhiều cơ sở hạ tầng và hệ thống máy tính có thể bị các loại vũ khí không gian mạng và các phần mềm của kẻ địch gây tổn hại. Tất nhiên là sự thâm nhập ngày càng tăng của Internet, mà chúng ta hiện đang chứng kiến, làm cho các quốc gia ngày một dễ bị tổn thương hơn trong trường hợp có ai đó quyết định sử dụng vũ khí mạng”.

    Các nước khác trên vũ đài chiến tranh không gian mạng trong tương lai cũng không kém phần năng động. Tích cực nhất là Trung Quốc, quốc gia mà trước đó đã tách khỏi thế giới bằng cách sử dụng "Tường lửa-Vạn lý trường thành" để lọc những thông tin đến từ bên ngoài và từ trong nước đi ra. Tin tặc Trung Quốc (dường như là làm việc cho chính phủ) được xem là một trong những lực lượng mạnh nhất trên thế giới. Cả khối NATO cũng thực hiện việc đào tạo các chuyên gia mạng, tổng biên tập của tạp chí "Quốc phòng" Igor Korotchenko liệt kê:

    “Trung Quốc hiện đang tích cực chống lại các mối đe dọa không gian mạng. Vấn đề này nằm ở cấp chính trị cao nhất và do Bộ tổng tham mưu phụ trách. Trong những năm gần đây, những hoạt động chống lại các cuộc tấn công mạng cũng được Iran đặc biệt chú ý quan tâm. Tất nhiên, chúng ta (Nga) cũng cần phải thành lập cho mình một cách đầy đủ các trung tâm để đối phó với những nguy cơ đe dọa từ không gian mạng. Nga hiện đã có Chiến lược an ninh thông tin. Đã có công bố rằng Bộ Quốc phòng Nga quan tâm đặc biệt đến việc này và trong cấu trúc của Các lực lượng vũ trang Nga cũng sẽ phải được thành lập bộ tư lệnh không gian mạng.

    Nước Iran, mà ông Igor Korotchenko nhắc đến, trong năm qua đã chặn truy cập đến Google và Gmail, Twitter và Facebook. Ngoài ra, trong danh sách bị cấm có cả một số phương tiện truyền thông đại chúng phương Tây, mà theo nhận định của chính quyền nước này, đang thực hiện một cuộc chiến tranh thông tin. Tuy nhiên Tehran không muốn thừa nhận bản chất chính trị của vấn đề này mà chỉ đưa tuyên bố chính thức về việc chăm sóc đạo đức cho nhân dân. Đó cũng là xuât xứ của thuật ngữ Internet "được phép", kỹ sư Iran ông Daryush Soleimani nói.

    “Cụm từ "Internet sạch" hay " Internet được phép" có nghĩa là gì? Trước hết “Internet sạch" là Internet mà trong đó không có chỗ cho các nội dung khiêu dâm và các biểu hiện khác của sự vô đạo đức. Đây không phải nói về việc cắt bỏ chức năng thông tin như nhiều người nghĩ. Nếu như thật sự có Internet "sạch", chắc chắn mọi người sẽ tích cực hưởng ứng. Hiện nay hầu như tất cả trẻ em đều biết cách tự sử dụng Internet, và sự kiểm soát từ phía cha mẹ của chúng thì đang lỏng lẻo dần. Và như thế các em sẽ dễ bị ảnh hưởng của các hiện tượng tiêu cực, thật tiếc rằng, cũng do mạng lưới toàn cầu mang đến”.

    Trong thực tế, việc sử dụng bất cứ thuật ngữ nào ("Internet được phép" hay "Tường lửa Trung Quốc"), cũng chỉ nhằm một mục tiêu bảo vệ đất nước khỏi các mối hiểm họa từ không gian mạng bên ngoài. Nhiều chuyên gia tin rằng người Mỹ hoặc là đã tự tạo ra hoặc đang chế tạo một hệ thống tương tự. Đơn giản là những công việc liên quan đến dự án này mang tính tối mật. Các nhà chức trách Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng họ không loại trừ khả năng phát triển một hệ điều hành riêng cho quốc gia. Tất cả các chương trình phần mềm sử dụng tại các cơ quan nhà nước phải qua kiểm soát của các cơ quan đặc nhiệm để kiểm tra sự hiện diện của các thành phần gián điệp, còn trong lĩnh vực quân sự thì các chương trình của nước ngoài bị cấm sử dụng hoàn toàn.
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Hoa Kỳ công bố dữ liệu về cơ số vũ khí hạt nhân Mỹ- Nga

    nguồn: http://vietnamese.ruvr.ru/2012_10_05/90271833/

    [​IMG]

    Tính đến ngày 1 tháng Chín Hoa Kỳ có tổng cộng 806 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đang ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Số lượng các loại vũ khí tương tự ở Nga là 491 đơn vị. Đó là báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về kết quả của việc trao đổi dữ liệu giữa Matxcơva và Washington về số lượng vũ khí tấn công chiến lược, tương ứng với các điều khỏan của Hiệp ước START mới. Cũng theo tổng hợp dữ liệu 1 tháng Chín, Hoa Kỳ có 1.722 đầu đạn hạt nhân lắp đặt trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đang được triển khai, tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng. Nga có 1.499 đầu đạn hạt nhân trên các phương tiện mang tương tự. Hiệp ước START mới được ký kết tại Prague vào ngày 8 tháng Tư 2010 và bắt đầu hiệu lực từ ngày 5 tháng Hai 2011. Tương ứng với Hiệp ước, các bên có nghĩa vụ giảm số lượng đầu đạn hạt nhân đến 1500-1675 đơn vị, còn số phương tiện mang giảm đến 500-1100 đơn vị.

    Hai gã đầu gấu giang hồ này mà nổi cơn cảm cúm tẩn nhau thì , Thế giới chính thức quay lại thời kỳ ăn lông ở lỗ>:)
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Lực lượng bộ binh đức diễn tập tấn công:-bd


    [YOUTUBE]U1-nlAjGbXc&feature=player_embedded[/YOUTUBE]


    [YOUTUBE]XHD5eLNtU3c&feature=player_embedded[/YOUTUBE]
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    chi tiêu quân sự trong năm 2011, khu vực châu Á-Thái Bình Dương ở vị trí thứ hai, chỉ đứng sau Bắc Mỹ[:P]

    [​IMG]

    TSAMTO, 08 Tháng Mười. Trong số 10 khu vực của thế giới khu vực châu Á và Thái Bình Dương chi tiêu quân sự trong năm 2011, nhiều thứ hai - 299,762 tỷ USD (18,28% tổng chi tiêu của thế giới), chỉ đứng sau Bắc Mỹ.

    nguồn : http://www.armstrade.org/includes/periodics/mainnews/2012/1008/101615101/detail.shtml
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  6. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Thụy sỹ nó bé như lỗ mũi mà nó chuyên nghiệp như này . Mình mới bao giờ mới bằng nó đây. Chưa nói đến câc anh to hơn:((
  7. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Việt Nam chuẩn bị đón tiếp chuyến thăm của Thủ tướng Nga
    NGUỒN ;http://vietnamese.ruvr.ru/2012_10_17/91556414/

    [​IMG]

    Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev sẽ thăm Việt Nam trong tháng 11 để tiếp tục cuộc đối thoại về toàn bộ vấn đề thực trạng hợp tác và hiệp lực phát triển quan hệ hơn nữa, - như tuyên bố hôm thứ Tư của Thủ tướng CHXHCN Việt Nam Hoàng Trung Hải sau phiên họp lần thứ 15 của Ủy ban liên Chính phủ Nga-Việt Nam về hợp tác kinh tế-thương mại.

    Đến lượt mình, Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Igor Shuvalov cho biết rằng giữa Nga và Việt Nam đang tiến hành cuộc đối thoại tích cực cả trên cấp độ Ủy ban liên Chính phủ, cả theo tuyến các Bộ ngành, nhưng ở cấp chính trị cao nhất cuộc đối thoại còn năng động hơn.

    "Nga có những kế hoạch lớn về phát triển hợp tác thương mại-kinh tế với khu vực châu Á-Thái Bình Dương", - ông Shuvalov cho biết.

    Cụ thể, quý I năm 2013 sẽ bắt đầu đàm phán chuẩn bị thỏa thuận về thương mại tự do giữa Liên minh Hải quan và Việt Nam. Trong số những dự án ưu tiên khác, Phó Thủ tướng Shuvalov nhắc tới công trình xây dựng nhà máy điện nguyên tử tại Việt Nam. "Đó không phải chỉ là một chủ thể năng lượng, mà còn là dự án tổng hợp đặc biệt quan trọng đối với sự hợp tác của chúng ta", - ông Shuvalov nhấn mạnh.

    Theo lời ông, nhờ dự án này, Nga và Việt Nam có thể cùng chung phát triển liên kết đào tạo chuyên gia tại các địa điểm mới và hợp tác mật thiết lĩnh vực khoa học.

    không biết chú gấu có cho nhà ta tý mật ong sibiri nào không>:)
  8. Cuty1978

    Cuty1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    1
    Hải quân Mỹ - Malaysia tập trận chung
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    NATO chuẩn bị cho cuộc chiến tranh không gian mạng với Nga:-w

    [​IMG]

    nguồn ; http://vietnamese.ruvr.ru/2012_10_19/91765085/

    Khối liên minh Bắc Đại Tây Dương đang sửa soạn tiến hành những cuộc tập trận quy mô lớn trong lĩnh vực an ninh mạng. Theo kịch bản, kẻ xâm lược là một trong những nước châu Phi. Tuy nhiên, trong những cuộc đàm đạo riêng, các quan chức đại diện NATO thừa nhận rằng trên thực tế lực lượng Liên minh đang chuẩn bị để đẩy lùi những tấn công tiềm năng của hacker Nga, Trung Quốc hay Iran.

    Bài viết về đề tài này trên báo "Kommersant" nhận xét rằng cả Bộ Quốc phòng Nga cách đây không lâu cũng công bố cuộc đấu thầu các nghiên cứu trong lĩnh vực an ninh thông tin. Ngoài những nội dung chuyên môn thông thường, giới quân sự Nga quan tâm đến các phương pháp và phương tiện tránh hệ thống chống virus, phương tiện tường lửa và bảo vệ hệ điều hành. Để tham gia cuộc đấu thầu này, mời những người Nga có khả năng và động cơ thúc đẩy về giải quyết các nhiệm vụ khoa học và kỹ thuật quy mô phục vụ lợi ích của đất nước. Đàm đạo với phóng viên Đài "Tiếng nói nước Nga", nhiều chuyên viên xác nhận thái độ nghiêm túc của chính quyền trong dự định này. Chẳng hạn, như ý kiến của ông Aleksandr Vlasov Giám đốc Phát triển kinh doanh của hãng "Grotek".

    “Vũ khí điều khiển học đang phát triển với nhịp độ nhanh chóng. Đề tài hiện đang ở trọng tâm chú ý của các cơ quan quốc gia. Bởi vì mọi người đều hiểu rõ rằng, trong lĩnh vực này chậm trễ nghĩa là chết. Bây giờ cần phải tính đến từng giây đồng hồ. Và nếu không thi hành những biện pháp tuyệt đối chính xác để bảo vệ cơ sở hạ tầng cực kỳ quan trọng, thì rất có khả năng là một sớm mai nào đó chúng ta sẽ thức giấc ở thời kỳ đồ đá - không có điện, liên lạc di động bị cắt đứt, hoàn toàn vô hiệu hóa tất cả các hệ thống điều hành và v.v...”.

    Nhìn chung Nga đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng sự kiện như vậy. Chất lượng truyền thống về đào tạo kỹ thuật, những thành quả hiển nhiên của trường phái toán-tin trong nước đã làm Nga trở thành một đối thủ điều khiển học hùng mạnh đáng gờm. Lập luận tương tự do ông Aleksandr Pisemsky chuyên viên độc lập về an ninh thông tin nêu lên trong cuộc phỏng vấn của đài "Tiếng nói nước Nga".

    “Tôi nghĩ rằng sẽ không hợp lý nếu các nước NATO xem Nga như là đối thủ với tiềm năng yếu kém. Xưa nay Nga luôn luôn nổi tiếng có nhiều người thông minh. Kỹ thuật IT hiện đại và các công nghệ cao của nước ta phát triển rất tốt. Trong đó kể cả khối Nhà nước. Những công trình nghiên cứu và phát minh sáng chế do các cơ sở kinh doanh hoặc Nhà nước tiến hành đều làm tăng mức độ mạo hiểm cho NATO từ phía Nga. Còn Nga đương nhiên cũng có những kế hoạch để chặn đứng những thể loại khác nhau của cuộc tấn công mạng, và chuẩn bị phương án đáp trả. Tuy nhiên, dù bất kỳ trường hợp nào, đều cần phải nâng cao khả năng phòng thủ của đất nước chúng ta trong không gian mạng”.

    Chiến tranh mạng còn đồng thời là những cuộc tấn công tâm lý. Cách đây chưa lâu, nạn nhân của cuộc tấn công như vậy đã là Hoa Kỳ. Ở đây ta nói về khối lượng khổng lồ những tài liệu mật công bố trên trang web WikiLeaks. Hàng loạt chuyên viên cũng nêu thí dụ điển hình về chiến tranh không gian mạng hiện đại dẫn đến cái gọi là “Mùa xuân Ả Rập” - loạt các cuộc cách mạng lan ra trên địa bàn các nước Trung Đông rộng lớn, kích động cơ chế xung đột cục bộ đẫm máu. Chuyên viên Aleksandr Vlasov phát biểu ý kiến bổ sung như sau:

    “Tôi không bàn về vũ khí điều khiển học, mà muốn nói về chiến dịch tâm lý qui mô được thiết kế dàn dựng vô cùng công phu và tinh vi. Quả thực những nhân vật cổ vũ và tổ chức đã làm việc rất hiệu quả với "Mùa xuân Ả Rập". Nếu nhìn vào vũ khí điều khiển học trên bình diện ý tưởng rộng lớn hơn, thì trong đó có thể bao hàm cả vô số cuộc tấn công thông tin khác nhau - tất cả những gì từng gắn với cuộc chiến tranh ý thức hệ thời Liên Xô. Tôi cho rằng chính từ đó mà Nga đã thuộc danh sách những đối thủ chính của NATO. Còn vị thế đối thủ điều khiển học hay là đối thủ thông thường thì đã chẳng có gì khác biệt quan trọng”.

    Có vẻ là chính ở đây bộc lộ sai lầm cơ bản của các chiến lược gia NATO. Tư duy lành mạnh mách bảo rằng những đối tác cơ bản về đối thoại quốc tế đứng ở hàng cuối cùng trong số những quốc gia mà người Mỹ cần phải cảnh giác đề phòng. Tuy nhiên, lối suy nghĩ theo phe khối và lô-gic tâm lý kiểu ý thức hệ lỗi thời vẫn vượt lên tất cả. Và người Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc chiến máy móc chống lại bóng ma quá khứ mà không nhận thấy những đe dọa quân sự và kinh tế hiện thực mà họ đang đang đối mặt.
  10. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839

Chia sẻ trang này