1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangsonno1

    hoangsonno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện mạng lưới gián điệp điện tử lớn từ Trung Quốc
    17:53'' 29/03/2009 (GMT+7)
    Một mạng lưới gián điệp điện tử, chủ yếu nằm ở Trung Quốc, đã xâm nhập các máy tính của nhiều văn phòng chính phủ trên thế giới để đánh cắp các tài liệu mật, các nhà nghiên cứu Canada cho biết hôm 29/3.

    Ảnh minh họa (Getty Image)
    Họ nói rằng mạng lưới này đã xâm nhập 1.295 máy tính tại 103 nước. Những máy tính nạn nhân thuộc về các bộ ngoại giao và các đại sứ quán. Các nhà nghiên cứu không có bằng chứng thuyết phục rằng chính phủ Trung Quốc đứng đằng sau hoạt động này và Bắc Kinh cũng đã phủ nhận mọi liên quan.
    Báo cáo trên được đưa ra sau một cuộc điều tra kéo dài 10 tháng của Nhóm Giám sát chiến tranh thông tin (IWM). Nhóm này bao gồm các nhà nghiên cứu từ nhóm SecDev ở Ottawa và Trung tâm các nghiên cứu quốc tế Munk thuộc ĐH Toronto.
    Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các Bộ ngoại giao của Iran, Bangladesh, Latvia, Indonesia, Philippines, Brunei, Barbados và Bhutan dường như đã bị do thám. Các hệ thống máy tính tại các đại sứ quán của Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Romania, Cyprus, Malta, Thái Lan, Đài Loan, Bồ Đào Nha, Đức và Pakistan cũng đã bị xâm nhập.
    Theo các nhà nghiên cứu, tin tặc rõ ràng có thể kiểm soát các máy tính của nhiều bộ ngoại giao và các đại sứ quán khắp thế giới bằng cách sử dụng những phần mềm độc hại.
    Bằng cách cài phần mềm độc hại vào các máy tính, tin tặc có thể kiểm soát những máy tính đó để gửi hoặc nhận các dữ liệu mật. Trong trường hợp này, phần mềm cũng giúp tin tặc có khả năng sử dụng các thiết bị ghi âm hoặc ghi hình để giám sát các phòng chứa máy tính. Tuy nhiên, các nhà điều tra cho biết họ không rõ liệu chức năng này đã được sử dụng hay chưa.
    Theo New York Times, đây là hoạt động gián điệp lớn nhất từng bị phát hiện về số quốc gia bị ảnh hưởng.

    http://vietnamnet.vn/thegioi/2009/03/838921/
  2. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
     
    [​IMG]
    Bộ Quốc phòng nhận được Công hàm số 5030 /DW/VN ngày 11 tháng 2 năm 2009 của Đại sứ quán Ấn Độ đề nghị Chính phủ ta cho phép 02 tàu của Hải quân Ấn Độ: INS RANVIR (R CLASS) và INS MUMBAI (DELHI CLASS) được vào thăm cảng thành phố Hải Phòng từ ngày 09/4 đến ngày 13/4/2009 kết hợp với bốc dỡ và bàn giao một số trang thiết bị, phụ tùng Bạn tặng Hải quân ta. http://blog.360.yahoo.com/blog-uBiufGc6c6lbGFlpQ8nYKQ--?cq=1&p=63&n=28500
    [​IMG]INS MUMBAI (DELHI CLASS)[​IMG]INS RANVIR (R CLASS)
    Được DinhPhDc sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 30/03/2009
  3. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Cảm ơn bác dinhphdc báo tin
    Tin thêm : 3 tàu HQ Ấn Độ trên đường sang TQ dự international fleet review sẽ ghé thăm Singapore, Indonesia, Malaysia, HQ và Việt Nam mình
    http://www.chinadaily.com.cn/china/2009-03/21/content_7603124.htm
  4. khoihung

    khoihung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Quatar biếu không cho Indonesia 10 chiếc Migare-2000 mà Indo không chịu nhận.
    Phải chi Quatar cho VN 10 chiếc này thì hay biết mấy :).
    http://theasiandefence.blogspot.com/2009/03/indonesia-turned-down-offer-of-mirage.html
  5. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Tiền bảo dưỡng, đào tạo, trang thiết bị tích hợp để tương thích, mua thêm phụ tùng thay thế cũng chết tiền đấy bạn ạ, không nên ham đồ cũ mà lại chưa từng có trong hệ thống của nhà mình.
  6. khoihung

    khoihung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hehehe cho không mà không lấy à ?
    Cứ đem về, nếu không đủ tiền bảo dưỡng thì làm thịt bán đồng nát cũng vẫn lời.
    Nào là radar Thales SLAR 2000
    Nào là 2 cây súng: 2- pháo DEFA 30 mm
    ....
    Chỉ là nó không cho thôi chứ nó mà cho thì tội gì không vác về
  7. HelloBarca

    HelloBarca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    67
    Không ai cho không cái gì.
  8. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    TQ bác bỏ mọi liên hệ vào mạng lưới gián điệp điện tử ''GhostNet''
    Các giới chức Bắc Kinh bác bỏ mọi sự can dự vào mạng lưới gián điệp điện tử được đặt tên là ''GhostNet'', đã xâm nhập hơn 1,000 máy điện toán trên khắp thế giới và đã được liên kết với các máy điện toán ở Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tín viên đài VOA Alison Klayman gửi về bài tường thuật sau đây.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tần Cương, bác bỏ những lời cáo buộc về sự liên hệ của chính phủ Trung Quốc với một mạng lưới gián điệp điện toán rộng lớn. Tại Bắc Kinh hôm nay, ông Tần Cương tuyên bố rằng lời cáo buộc phát xuất từ những người ở ngoài Trung Quốc mà theo lời ông ''có xu hướng bịa đặt những lời dối trá về điều được gọi là gián điệp điện toán Trung Quốc''.Ông Tần Cương nói rằng bên ngoài Trung Quốc, có cái mà ông gọi là một ''Con Ma Chiến tranh Lạnh''. Ông nói mọi người bị ám ảnh bởi con ma này cũng bị nhiễm một virut gọi là ''hiểm họa Trung Quốc'', mà theo ông khiến cho mọi người muốn bôi nhọ Trung Quốc bằng những lời nói dối.Tin tức trong tuần này nói rằng các nhà khảo cứu của Canada đã phát hiệu cái được gọi là mạng lưới gián điệp GhostNet khi tổ chức của Đức Đạt lai Lạt ma yêu cầu họ kiểm tra các máy điện toán của họ về nhu liệu có hại.Các nhà khảo cứu Canada nói rằng chưa rõ liệu vụ phá hoại này có được chính phủ hỗ trợ hay không. Tuy nhiên họ kết luận rằng những máy chủ GhostNet đặc biệt đều nằm ở Trung Quốc, và các mục tiêu nhắm vào lãnh vực chính trị, kể cả NATO, Đại sứ quán Ấn Độ ở Washington và các trung tâm của người Tây Tạng sống lưu vong ở Ấn Độ, Bruxelle và London.Báo cáo của Canada nói rằng công tác gián điệp đã mạng lại các hậu quả thực thụ. Tỷ như khi tổ chức của Đức Đạt lai Lạt ma gửi điện thư mới đến một nhà ngoại giao nước ngoài, thì nhà ngoại giao này đã được chính phủ Trung Quốc tiếp xúc và yêu cầu không đến dự họp.Khi được hỏi liệu chính phủ Trung Quốc có quan tậm rằng các máy điện toán trong mạng lưới gián điệp này nằm ở Trung Quốc hay không, thì ông Tần Cương đáp rằng điều quan trọng hơn là truy tầm những kẻ ở bên ngoài Trung Quốc đang đưa ra những lời cáo buộc này.Ông Tần Cương nói rằng Đức Đạt lai Lạt ma và những người ủng hộ ông ''luôn luôn sống nhờ vào những lời dối trá và các sự kiện bị bóp méo''.Tưởng cũng cần nhắc lại rằng Đức Đạt lai Lạt ma là lãnh tụ tinh thần của đa số người Tây Tạng. Ông đã sống lưu vong 50 năm và là người lâu nay vẫn ủng hộ việc Tây Tạng được nhiều quyền tự trị hơn từ phía Trung Quốc, một khái niệm mà Bắc Kinh cực lực bác bỏ.Hai nhà khảo cứu tại trường đại học Cambridge ở Anh đã công bố bản phúc trình riêng về các hoạt động có liên quan đến Tây Tạng của mạng lưới gián điệp này. Họ liên kết mạng lưới này với chính phủ Trung Quốc một cách trực tiếp hơn, nhưng cũng cảnh báo rằng các phương pháp xâm nhập máy điện toán này có thể được áp dụng một cách dễ dàng bởi các tội phạm và những người khác.VOA
  9. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Gruzia lên tiếng khi Nga cấm cung cấp vũ khí cho Tbilisi
    VIT - RIA Novosti dẫn lời đại diện Bộ Ngoại giao Gruzia hôm 19/1 cho biết, lệnh cấm mọi hành động cung cấp vũ khí cho Gruzia của Nga là một quyết định khó chấp nhận.
    Cùng ngày, phòng báo chí điện Kremlin tuyên bố, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev vừa ký sắc lệnh cấm tất cả mọi hoạt động cung cấp vũ khí quân sự cũng như công nghệ quốc phòng cho Gruzia.
    Bộ Ngoại giao Gruzia cho biết: ?oSắc lệnh này, cùng với tất cả động thái của Tổng thống Nga sẽ khiến mối quan hệ hai nước thêm rắc rối.?
    Bộ này cho biết thêm, Nga thậm chí còn đe dọa cộng đồng quốc tế về các lệnh trừng phạt nếu nước nào có ý định cung cấp vũ khí cho Gruzia. Trong khi, ?onhiều thập kỷ qua, chính Nga là nhà cung cấp vũ khí cho các nước hiếu chiến, đe dọa đến an ninh toàn cầu và sự ổn định ở nhiều khu vực?.
    Sắc lệnh trên sẽ chính thức có hiệu lực đến ngày 1/12/2011. Với quyết định này, Nga kiên quyết ngăn cản mọi nỗ lực hợp tác quân sự của nước ngoài với Gruzia.
    Nga cho biết, nếu quốc gia hay cá nhân nào không hợp tác sẽ phải đối mặt với lệnh trừng phạt nghiêm khắc về kinh tế và tài chính. Điện Kremlin cho hay, sắc lệnh này được ký kết nhằm bảo vệ quyền lợi quốc gia của nhà nước Nga.
    Mối quan hệ giữa Moscow và Tbilisi vốn đã nhiều căng thẳng kể từ sau cuộc chiến chóng vánh hồi đầu tháng 8 vì vùng li khai Nam Ossetia ?" vốn đã li khai khỏi Tbilisi đầu những năm 90. Đêm hôm 07/8/2008, Gruzia bất ngờ tấn công vào thủ phủ Nam Ossetia với nỗ lực giành lại quyền kiểm soát vùng này. Động thái này buộc Nga phải can thiệp. Sau 5 ngày xung đột, Nga đã buộc Tbilisi phải chấp nhận hòa bình và cùng ký kết vào thỏa thuận ngừng bắn do Pháp làm trung gian.
    VTB (Theo RIA Novosti)
  10. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    3.537
    Nato kết nạp hai thành viên mới.
    Albania và Croatia đã hoàn thành quá trình xin gia nhập vào NATO và giờ đây hai nước này đã trở thành thành viên chính thức của liên minh," Tổng thư ký NATO ?" ông Jaap de Hoop Scheffer cho biết trong một tuyên bố.
    "Tôi xin chúc mừng hai nước đã đạt được thành tựu lịch sử này. Khi trở thành thành viên của NATO, Albania và Croatia sẽ cùng chia sẻ các lợi ích cũng như trách nhiệm bảo đảm an ninh tập thể của liên minh," ông Scheffer nói thêm.
    Lãnh đạo của Albania và Croatia sẽ chính thức được hoan nghênh tại hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra trong hai ngày từ 3-4/4 tới. Bắt đầu từ hôm nay (2/4), Albania và Croatia sẽ tham gia vào các cuộc họp của uỷ ban NATO với tư cách là các thành viên chính thức, phát ngôn viên NATO ?" ông James Appathurai cho biết.
    Ngày 7/4 tới, tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ sẽ diễn ra một lễ kéo cờ nhằm đánh dấu chính thức sự kiện Albania và Croatia được kết nạp làm thành viên NATO.
    Theo ông Appathurai, hai nước trên đã có nhiều nỗ lực trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập NATO liên quan đến vấn đề dân chủ và tình trạng quân đội của hai nước. Họ đã vượt qua thời điểm khó khăn trong lịch sử vùng Balkan để trở thành những lực lượng đóng góp cho an ninh khu vực và quốc tế thông qua liên minh NATO.
    "Bây giờ, Albania và Croatia sẽ có vị trí đầy đủ trong liên minh. Họ sẽ có tiếng nói ngang bằng với tất cả các thành viên khác khi NATO đưa ra bất kỳ quyết định gì."

Chia sẻ trang này