1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    UAE và Qatar mua tên lửa chống tên lửa THAAD


    VietnamDefence - Cục Hợp tác quân sự và an ninh DSCA, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông báo ý định của Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) mua sắm các hệ thống chống tên lửa THAAD có tổng trị giá gần 8 tỷ USD.

    Qatar dự định mua 2 đại đội THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), mỗi đại đội có 6 bệ phóng, và 150 tên lửa kèm theo. Hợp đồng cũng bao gồm 2 đài điều khiển hỏa lực, 2 radar AN/TPY-2 và 1 hệ thống radar phát hiện tầm xa. Trị giá của các hệ thống THAAD bán cho Qatar là gần 6,5 tỷ USD.
    [​IMG]
    UAE thì dự định mua các hệ thống THAAD trị giá 1,1 tỷ USD. Hợp đồng có thể bao gồm 9 bệ phóng, 48 tên lửa chống tên lửa, thiết bị đi kèm và chương trình đào tạo binh sĩ.

    Cuối năm 2011, UAE đã đặt mua của hãng Lockheed Martin 2 đại đội THAAD và các radar đi kèm trị giá 2,6 tỷ USD. Việc chuyển giao các bệ phóng sẽ hoàn tất trước cuối tháng 6/2016. Đến tháng 10/2018, UAE dự kiến nhận được các radar AN/TPY-2.

    Trước đó có tin Saudi Arabia, Bahrain, Oman và Kuwait cũng có kế hoạch mua sắm THAAD.

    Hệ thống tên lửa chống tên lửa mặt đất cơ động THAAD có khả năng chặn đánh tên lửa tầm ngắn và tầm trung ở giai đoạn cuối và giữa. THAAD có khả năng phối hợp với các hệ thống phòng thủ tên lửa khác như hệ thống hạm tàu Aegis và các hệ thống tên lửa phòng không mặt đất Patriot PAC-2 và PAC-3.
    :)>-:)>-:)>-
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Tổng thống Brazil (Dilma Rousseff) sang thăm Nga có thể được đánh dấu bằng các hợp đồng mua SU-35 Trị giá từ 4 - 8 tỷ $[r2)]

    [​IMG]

    nguồn : http://www.diariodarussia.com.br/in...ia-pode-resultar-na-compra-de-36-cacas-su-35/

    Giới phân tích chính trị tin rằng một trong những kết quả có thể có của các cuộc đàm phán giữa bà Rousseff và Tổng thống Nga Vladimir Putin là để Brazil mua 36 chiếc Su-35 đa năng của Nga cho lực lượng không quân của nước này. Tổng giá trị hợp đồng có thể đạt 4 đến 8 tỷ US $.
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Các nước châu Á-Thái Bình Dương gia tăng mua vũ khí trong giai đọan 2013-2016

    [​IMG]

    nguồn : http://www.armstrade.org/includes/periodics/mainnews/2012/1115/101415697/detail.shtml

    Trên cơ sở những hợp đồng trách nhiệm hiện có tính đến tháng 11 năm 2012 về dự định mua trực tiếp và tiến hành dự thầu, như đánh giá của Trung tâm phân tích thương mại vũ khí thế giới TSAMTO, tổng nhập khẩu vũ khí của khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong vòng bốn năm tới (2013-2016) sẽ không dưới 112 tỷ dollar (để so sánh: 49,3 tỷ dollar những năm 2005-2008 và 85,5 tỷ dollar giai đọan 2009-2012).

    Chiếm vị trí hàng đầu trong khu vực về dự báo nhập khẩu vũ khí giai đoạn 2013-2016 là Ấn Độ, với 48 tỷ dollar.

    Vị trí thứ hai trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương về nhập khẩu vũ khí dự báo những năm 2013-2016. là Australia (12,6 tỷ dollar). Ở bậc thứ ba trong tốp dẫn đầu là Đài Loan (12,1 tỷ dollar).

    trong bài viết ở link trên thì chúng ta Việt Nam nhập (3 tỷ USD) trong giai đoạn 2013 đến 2016 :-". Sao ít thế nhỉ các bác nhà cháu nghĩ tối thiểu cũng phải gấp đôi con số đó chứ[:D]
  4. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    3.153
    Đã được thích:
    4.517
  5. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Red Flag - 2013


    [YOUTUBE]ELPz2WiiZmk[/YOUTUBE]

    Ngày mới thành lập bộ chỉ huy châu phi AFRICOM mọi người đã đoán ra âm mưu này của mẽo roài >:). Cảm ơn bác giả cầy [r2)]
  7. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Triển lãm hàng không quốc tế INDIA AERO 2013

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Lầu Năm Góc cắt giảm chi phí quân sự :-" :-" :-"

    [​IMG]

    Lầu Năm Góc sau ngày 01 Tháng Ba sẽ buộc phải cắt giảm 46 tỷ đôla chi phí quân sự trong năm tài chính hiện tại do nguy cơ thâm hụt ngân sách liên bang sắp tới. Thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ George Little cho biết.

    "Chúng ta phải thực hiện cắt giảm, không phải vì chúng ta muốn, mà vì chúng ta buộc phải làm điều đó," - Hãng thông tấn ITAR-TASS trích lời ông Little.

    Tổng thống Barack Obama và phe đối lập đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ trước đó đã đạt đến một thỏa hiệp về ngân sách, cho phép trì hoãn tạm thời nguy cơ đất nước lao xuống “vực thẳm tài chính”.

    Trong khi đó thì Nga trong vòng 7 năm tới có thêm 750 tỷ $ để hiện đại hóa vũ khí =)) =)) =))
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Vĩnh biệt tổng thống Hugo Chavez người bạn người anh em của Việt Nam@}

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Nga và Trung Quốc sẵn sàng đáp trả hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Á:-w

    [​IMG]


    Matxcơva và Bắc Kinh đã thỏa thuận tăng cường hiệp lực trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa. Điều đó nêu lên trong tuyên bố chung của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, công bố sau cuộc gặp thượng đỉnh ở Matxcơva. Hai nhà lãnh đạo cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý cân nhắc khi triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa.

    Nga và Trung Quốc cùng vạch ra lập trường chung trên cơ sở bối cảnh quyết định cách đây chưa lâu của Hoa Kỳ, chuyển trọng tâm mạng lưới NMD toàn cầu của mình về phía chống lại những cuộc tấn công tên lửa tiềm năng của CHDCND Triều Tiên. Cụ thể, dư luận được rõ là Hoa Kỳ dự định triển khai ở Alaska 14 tên lửa đánh chặn, bố trí trạm radar theo dõi thứ hai tại Nhật Bản, song song tăng cường tiềm năng tên lửa của nước đồng minh Hàn Quốc. Matxcơva và Bắc Kinh tin rằng động thái đó vi phạm thế cân bằng chiến lược của các lực lượng trên thế giới. Hơn thế nữa, rõ ràng là Hoa Kỳ đang chuẩn bị phản ứng không hợp lý với khả năng rất hạn chế về tên lửa của Bắc Triều Tiên, - ông Viktor Esin cựu thủ trưởng trong lực lượng phòng thủ tên lửa của Nga nêu nhận xét.

    “Hoa Kỳ xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu để hạ thấp tiềm năng lực lượng hạt nhân của cả Nga và Trung Quốc. Những chuẩn bị của người Mỹ thực ra không phải là để đáp trả tương xứng với khả năng của CHDCND Triều Tiên. Vì vậy, mối lo ngại đối phó của Hoa Kỳ, trước hết là Trung Quốc. Còn Bắc Kinh khi đối mặt với Washington trên bình diện này thì tích cực tìm kiếm đối tác và biết rằng Matxcơva cũng không hài lòng với hệ thống NMD của Hoa Kỳ”.

    Các chuyên viên hiện thời chưa sẵn sàng dự đoán xem và Trung Quốc sẽ phối hợp hành động như thế nào trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa. Cụ thể là các biện pháp chung của hai nước này để chống lại phân khúc châu Á trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Đồng thời, ông Vladimir Evseev Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính trị-xã hội lưu ý rằng khác với Nga, Trung Quốc không có tổ hợp hệ thống toàn diện để giáng trả đòn tấn công tên lửa.

    “Về thực chất hệ thống NMD Mỹ tạo lập ra dưới dạng một vành đai đầy

    đủ - từ Alaska cho đến Australia. Vành đai này gồm cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines. Trung Quốc sẽ tập trung vào những thành phần NMD nước ngoài này, vì khả năng của Bắc Kinh trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo liên lục địa vẫn còn hạn chế”.

    Nga và Trung Quốc đã thỏa thuận cùng nhau hiệp lực để đối phó với những thách thức và mối đe dọa tên lửa. Điều này được nêu trong tuyên bố chung của Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình. Hai nguyên thủ quốc gia cũng kêu gọi các thành viên trong cộng đồng quốc tế thận trọng cân nhắc về vấn đề triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa. Thông điệp này nhắm tới cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Hai quốc gia Á châu này đã đồng ý để bố trí trên địa bàn nước mình các thành tố tên lửa phòng thủ của Mỹ, - ông Andrei Vinogradov đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu và dự báo chính trị lưu ý.

    “Có rất nhiều vấn đề mà giải quyết không hề giản đơn. Đó là lập trường của Nhật Bản và Hàn Quốc – những đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở châu Á. Họ đang lo ngại về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Đồng thời, tầm quan trọng tăng trưởng kinh tế và chính trị ngày càng lớn của Trung Quốc cũng khiến giới tinh hoa chính trị ở hai quốc gia này thấy bất an về tương lai với chính sách đối ngoại của Bắc Kinh. Vì thế, hiện diện quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực, hơn nữa là trong hình thức kế hoạch phòng thủ, đương nhiên sẽ được cả nước này lẫn nước kia hoan nghênh. Nhất là trong tương quan cuộc xung đột đang lan rộng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng về tranh chấp biển đảo”.

    Thực ra cũng không phải là năm đầu tiên Nga và Trung Quốc tiến hành trao đổi thông tin về NMD. Bây giờ hai nước nhấn vào tập trung tăng cường phối hợp và hành động chung. Những đe dọa và thách thức chung với an ninh, trên thực tế, đang mở ra ô cửa cơ hội mới cho sự phát triển hợp tác giữa Matxcơva và Bắc Kinh. Chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nga đã chứng tỏ rằng hai nước sẵn sàng đưa quan hệ hợp tác lên tầm vóc trình độ mới. Trong đó có cả lĩnh vực nhạy cảm như hệ thống phòng thủ tên lửa.

Chia sẻ trang này