1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX

    SSX Guest

    NATO: $17 tỉ cho Afghanistan
    Các "đồng minh Mỹ" tham gia vào chiến sự tại Iraq và Afghan vốn được Mỹ chu cấp toàn bộ chi phí. Nhưng Mỹ đã không còn muốn tiếp tục gánh vác gánh nặng này nữa. Ông Tổng trưởng Gates tháng trước tuyên bố: các đồng minh phải chịu phí tổn cho việc đóng quân tại Iraq và Afghan.
    Giữa lúc chiến sự tại các nơi này đang diễn ra rất ác liệt, các "đồng minh" lặng lẽ bỏ Mỹ mà đi không kèn không trống: Anh, Úc, Hàn... giờ đến lượt Ba lan đưa tin người lính Pole cuối cùng đang rời Iraq.
    Tình trạng mệt mỏi rệu rã xuất hiện khắp nơi, phương tiện chiến đấu hỏng hóc cần nhiều tỉ đô la để bổ xung. Canada lộ rõ vẻ chán chường khi đầu năm tuyên bố sẽ rút quân khỏi Afghan nếu "bạn bè" không chịu tăng quân để cầm cự với "bọn khủng bố" đang hoạt động ngày càng ráo riết. Bây giờ họ lại than thở: chúng ta không thể ở lại mãi cái xứ này.
    Anh là nước có quân nhiều số 2 sau Mỹ cũng đã nản chí, tướng cấp cao Anh Mark Carleton-Smith chẳng hề dấu diếm: chúng ta không thể thắng cuộc chiến Afghan: http://www.presstv.com/detail.aspx?id=71324&sectionid=351020403
    Giữa lúc Mỹ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, chẳng ai cho là ông tổng trưởng Gates nói suông. Các đồng minh đang lúng túng không biết đào đâu ra tiền để nuôi quân thì nay lại nhận được yêu cầu cụ thể khác của ông: đóng góp 17 tỉ đô la để gây dựng quân đội Afghan: http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2008107story_7-10-2008_pg4_13
    Xem ra đây là một khoản tiền không nhỏ. Lời hiệu triệu đã được gửi đến tất cả các đồng minh, kể cả những nước không góp quân cho chiến trường Afghan như Nhật bản, nước này đã từng dùng dằng, giận dỗi Mỹ trong việc cung cấp xăng dầu cho đồng minh trên biển Ấn độ.
    17 tỉ đô la được giải thích là để xây dựng quân đội Afghan, với quân số hiện tại vào khoảng 62 000 lên gấp đôi 134 000 lính trong vòng 5 năm. Có vẻ như Nato đang muốn dựng đám chư hầu Afghan này để chống quân "khủng bố" như đám Rắc gian và sẽ dần rút quân về nước cũng như ở Iraq. Một kế hoạch "thay màu da xác chết" đã được khởi động?
    Mỹ đã rất cay cú và giận giữ khi nhiều "đồng minh" không chịu góp quân góp của vào cuộc chiến chống "khủng bố toàn cầu" mà Mỹ đứng đầu. Nhiều nước đồng minh giờ đây bóng gió về một "cuộc chiến dầu mỏ" và kẻ được lợi chẳng phải là họ khiến ông Gates nổi cáu đến nỗi tháng 2 năm nay đã phải to tiếng: NATO giờ đây chia làm 2 phe, một phe "chiến đấu đến chết" còn phe kia thì không. Thư ký báo chí Lầu năm góc thì tuần trước mỉa câu của ông Gates thành: "một phe chiến đấu và một phe ký séc", ý ám chỉ các đồng minh chỉ biết ngửa tay nhận tiền Mỹ mà không chịu góp công của.
    Thế nhưng để ý kỹ thì trong khoản tiền 17 tỉ này lại có tiền thay súng cho quân Afghan. AK sẽ được thay bằng M16 với số lượng cần đến 150 000 khẩu, trong lúc nhiều đồng minh NATO vẫn dùng AK mà chẳng hề và chẳng thể thay nó. Sẽ có người hỏi thay súng để làm gì? Trong lúc lính Mỹ đã quá chán chường với cây M16, M4 và Mỹ đang có ý định tìm một cây súng khác để trang bị. Liệu có phải hàng tồn kho M16 đang được tẩy vào Afghan còn các đồng minh thì phải góp tiền cho một việc làm hết sức ngu dốt, hết sức không cần thiết mà chỉ mình Mỹ có lợi?
    LarvaNH thích bài này.
  2. SSX

    SSX Guest

    Như đã đưa tin trên 4rum, EADS dù đã được tuyên bố chính thức thắng thầu trong hợp đồng $35 tỉ bán máy bay tiếp dầu cho US AirForce. Nhưng thời gian gần đây rộ lên tin EADS đã bị cướp trắng HĐ khi Bộ quốc phòng Mỹ tuyên bố đang xem xét lại. Còn EADS thì chưa chính thức lên tiếng bởi HĐ này chưa được ký và có rất ít lý do để EADS có thể thắng nếu họ muốn kiện. Một quả đắng của EADS.
    Bài viết của báo Tuổi trẻ phần nào hé lộ những mánh khoé, thủ đoạn bẩn thỉu đằng sau hậu trường để hạ độc đối thủ cạnh tranh.
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=273994&ChannelID=119
    Những vũ khí bí mật trong chiến tranh kinh tế
    TTCT - Để giành giật thị trường, một số công ty sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn: tình báo, gây xào xáo nội bộ đối phương, tung tin thất thiệt..., Đôi khi còn có sự thông đồng của các cơ quan tình báo của quốc gia sở tại.
    Đầu tháng 3-2008, công ty sản xuất máy bay châu Âu EADS giành được hợp đồng thế kỷ: Lầu Năm Góc đặt mua 179 máy bay tiếp tế cho không quân Mỹ. Tổng doanh số 35 tỉ USD! Boeing, đối thủ chính của EADS, kinh hoàng. Bằng cách nào một công ty châu Âu - cho dù có hợp tác với nhóm Northrop Grumman tại Mỹ đi nữa - lại có thể ?ohớt tay trên? ngay trên sân nhà của nó?
    Lập tức sau đó mọi biện pháp đã được tung ra để đối phó với cái nhục ?oquốc thể? này, thậm chí cả những thủ đoạn đồi bại. Thoạt đầu, Boeing móc ráp mua lại hợp đồng của đối thủ thông qua một quan chức của Lầu Năm Góc. Thế nhưng khi vị này đã cắn câu của Boeing thì mọi việc vỡ lở. Chính thượng nghị sĩ John McCain, ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa, đã nhảy vào can thiệp và dẹp bỏ vụ mua bán này.
    Nhiều tác nhân khác cũng nhảy ra hà hơi tiếp sức Boeing tấn công lại đối thủ của mình. Các đòn trả đũa chủ yếu được tiến hành bởi Trung tâm Phụ trách chính sách an ninh (CSP), một cơ quan bao gồm những bộ não chuyên vạch ra các chính sách chiến lược của Mỹ, có quan hệ thân cận với phe tân bảo thủ và giới công nghiệp quân sự Mỹ. CSP tung ra một cuộc chiến thông tin chống lại EADS.
    Trên Internet, họ tố giác EADS lừa gạt dư luận Mỹ khi ngụy trang EADS như một công ty Mỹ: xuất hiện một sô quảng cáo trong đó đưa lên hình ảnh các nhân viên Mỹ được EADS trả lương. Đòn kế tiếp: CSP tố cáo thẳng thừng EADS và nước Pháp dùng thủ đoạn tình báo đối với các công ty Mỹ mà không hề có bằng chứng nào! Và đòn sau cùng: quả quyết EADS cung cấp vũ khí cho chế độ của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez bất chấp lệnh cấm vận chính thức. Christian Harbulot, giám đốc Trường đào tạo chiến tranh kinh tế, giải thích: ?oCSP bào chế những bài báo và tư liệu gửi đến các nhân vật lãnh đạo công luận tại Mỹ để họ xuất hiện trên website của mình. Bởi thế, sức phản hồi thật khủng khiếp?.
    Từ 15 năm qua, các báo cáo thương mại đều làm như rất tiến bộ. ?oNgười Mỹ thích huyên thuyên về cạnh tranh và cạnh tranh. Nhưng đúng là đã có một cuộc chiến giành giật thị trường. Và để chiến thắng, mọi phương tiện đều tốt: lobby, móc nối, gây rối loạn hàng ngũ đối phương...? - Christian Harbulot nói tiếp. Các nhà tình báo kinh tế chuyên nghiệp lập ra những ?ođơn vị tàng hình? bố trí trên trận địa tàn khốc này. Phục vụ các công ty đa quốc gia cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ, họ được thuê mướn để bảo vệ khách hàng của mình khỏi những mối đe dọa từ bên ngoài hay theo phò tá trong các cuộc chinh phục thị trường. Nói rằng những chiến binh cổ trắng - trí thức - này luôn biết tôn trọng ?oluật chơi? là... hàm hồ! Tuy nhiên phần lớn các phương pháp của họ đều hoàn toàn... hợp pháp.
    Trong thế giới kỹ thuật số, nơi 90% thông tin đều có thể lấy được qua Internet, báo chí, hội thảo... bước đầu tiên của một nhà tình báo kinh tế là thu gom tư liệu. 90% thông tin này được gọi là ?otrắng?, còn 10% thuộc loại mơ hồ. Thông tin được gọi là ?oxám? khi thu thập được bằng phương tiện không chính đáng. Chẳng hạn giả dạng nhà báo để biết rõ hơn về chiến lược của một công ty. Thông tin gọi là ?ođen? khi được thu thập hoàn toàn bất hợp pháp, như xâm nhập hệ thống vi tính hay đánh cắp laptop trên xe lửa. Không có quy luật, chẳng có quy tắc đạo đức nào để ngăn chặn các hành động đó. Chỉ có biện pháp trừng phạt duy nhất là làm mất uy tín của công ty đó trước mắt cổ đông và khách hàng... hay kiện ra tòa khi mọi việc đã diễn tiến tồi tệ.
    Muốn dự kiến tình hình, phải biết rõ đối thủ của mình: Họ có mạnh không? Họ thật sự có khả năng đầu tư không? Chiến lược phát triển của họ là gì? Trong phòng thí nghiệm của họ đang có những cải tiến nào đủ sức làm đảo lộn thị trường? Nguồn vốn bị xé lẻ có làm họ yếu đi không? Có thể mua đứt họ được không? Những nhân vật then chốt của họ là ai? Tất cả thông tin này sẽ giúp dựng nên một chân dung và môi trường của mục tiêu.
    Muốn có được những thông tin đó không thể chỉ dựa vào các tạp chí kinh tế hay sục sạo trên Internet. Phải biết khởi động mạng lưới các chuyên gia để đánh trúng cửa: nhà luật học, phân tích thị trường, chuyên gia lobby... ?oNhưng cũng cần đến cả các tác giả đoạt giải Nobel kinh tế, các quan chức lớn đã về hưu hay các ông cựu bộ trưởng? như lời khuyến cáo của một chuyên gia chuyên thực hiện những hoạt động này. Cũng phải thêm: ?oNgay cả những kẻ vô danh vẫn có thể giúp ta tiếp cận mục tiêu. Chẳng hạn ông thầy dạy đánh tennis của một quan chức tài chính?.
    Một đoạn khác trong bài báo này:
    Người mỹ không hề giấu giếm: họ theo dõi các đồng minh của mình ngay khi xuất hiện một hợp đồng quan trọng!
    Hai trường hợp như thế đã xảy ra trong những năm 1990: bán thiết bị báo động điện tử rừng Amazon cho Brazil và bán máy bay đường dài cho Saudi Arabia. Đương đầu với Mỹ, Pháp đã thua trắng. NSA nghe lén cuộc nói chuyện của các nhà thương thuyết Pháp và cung cấp cho báo chí bằng chứng... hối lộ của họ! Người Mỹ không hề giấu giếm: họ theo dõi ngay cả những đồng minh của mình khi ai đó toan tính vượt qua lằn ranh màu vàng.
    Ít nhất đó cũng là thú nhận của cựu giám đốc CIA James R. Woosley (1993-1995) trong một bài báo viết trên tờ Wall Street Journal ngày 17-3-2000 mang tựa: Vì sao chúng ta theo dõi đồng minh? Chính phủ Mỹ còn công bố cả danh sách các thị trường mà họ đã từng giúp các công ty chiếm đoạt được. Trong khoảng năm 1994-1997, họ đã góp phần thành công cho 11 hợp đồng trị giá 18 tỉ USD, mang lại hàng ngàn công ăn việc làm.
    Các nước khác thì sao? Ngoài Nhật Bản, từng dẫn đầu trong chuyện này cho đến cuối những năm 1980, phần còn lại của thế giới cũng đang hành động. Pháp bừng tỉnh từ giữa những năm 1990. Năm 1994, chính phủ nước này cho công bố một báo cáo của cảnh sát trong đó nhìn nhận chiến tranh kinh tế đang diễn ra ác liệt. Báo cáo cũng giải thích những nét chính trong học thuyết chiến tranh mới này của Nhật Bản và Mỹ song phần nghiên cứu từng trường hợp (trong y dược và hàng không) đã bị cắt bỏ vì Chính phủ Pháp sợ lộ ra sự thiếu phối hợp giữa nhà nước và các công ty của mình. Hội đồng cạnh tranh và an ninh kinh tế (CCSE) quy tụ bảy ông chủ xí nghiệp lớn được thành lập dưới thời chính phủ Balladur, nhưng không hoạt động. Mãi đến năm 2003 khi bản báo cáo Caryon của dân biểu Tarn ra đời thì vấn đề mới được hâm nóng trở lại.
    Trong báo cáo này, Tarn đả kích chính phủ đã không giao nhiệm vụ bảo vệ các công ty Pháp cho Cục Giám sát lãnh thổ (DST) phụ trách. Năm tháng sau đó, một quan chức cao cấp phụ trách tình báo kinh tế được bổ nhiệm. Đó là Alain Juillet, nhân vật số 2 của Tổng cục An ninh đối ngoại (DGSE). Cơ quan này trực thuộc phủ thủ tướng, có nhiệm vụ soạn thảo bộ khung tổ chức, lập mạng lưới chuyên gia từ các bộ, thành lập liên hiệp các cơ quan tình báo kinh tế, thành lập hai quỹ đầu tư. Trung tâm Tình báo kinh tế và lãnh thổ (CIET) cũng được thành lập năm 2003 với nhiệm vụ chính là giám sát kỹ thuật sản phẩm và các thị trường. CIET huy động 4.000 công ty xoay quanh đề tài an ninh.
    Trong thời đại toàn cầu hóa, chủ nghĩa bảo hộ thương mại không hề được hoan nghênh. Song người Mỹ lại đang ra sức bảo vệ các con cờ của mình một cách triệt để. Họ từ chối yêu cầu của người Ả Rập muốn mua lại sáu hải cảng của nước Mỹ. Họ không cho phép người Trung Quốc mua lại Công ty dầu hỏa Unocal.
    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 10/10/2008
    LarvaNH thích bài này.
  3. SSX

    SSX Guest

    Xét về góc độ kỹ thuật, máy bay tiếp dầu mà EADS chào là loại trên cơ sở A330-200 hơn đứt loại 767 của Boeing trên mọi tiêu chí: sức chở lớn hơn, hiện đại hơn, tầm bay xa hơn và đặc biệt giá chào dễ chịu 35 tỉ so với giá dự kiến của Pentagon là 40 tỉ. Dù không công bố nhưng giá của Boeing chắc chắn cao hơn giá của EADS.
    Trước khi tung đòn hạ đối phương như bài trên Boeing còn có động tác đệ đơn kiện, có lẽ mục đích chính là trì hoãn HĐ trước khi ra đòn quyết định.
    Đây là lý lẽ mà Boeing kiện EADS.
    Hôm 29/02, Không quân Mỹ quyết định dành hợp đồng trị giá 35 tỷ USD cho Tập đoàn Northrop Grumman và Công ty Không gian và Quốc phòng hàng không European (EADS) ?" công ty mẹ của Airbus ?" đối thủ của Boeing trong thỏa thuận có giá trị này.
    Máy bay tiếp dầu mới có tên KC-45A sẽ thay thế phi đội máy bay tiếp dầu KC-135 lỗi thời của Boeing mà Lực lượng Không quân Mỹ đang vận hành.
    Hợp đồng này là giai đoạn đầu tiên của dự án thay thế phi đội trị giá khoảng 100 tỷ USD trong vòng 30 năm tới và có thể nói đây là hợp đồng mua sắm vũ khí và trang thiết bị quân sự lớn nhất trong lịch sử Không quân Mỹ.
    Công ty Boeing cho biết họ đã chính thức đệ đơn kiện Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 11/3 sau khi Không quân Mỹ quyết định dành dự án trị giá 35 tỷ USD mua máy bay tiếp dầu cho Tập đoàn Northrop Grumman và EADS.
    Hãng chế tạo máy bay danh tiếng có trụ sở tại Chicago này cho biết họ đã đệ đơn kiện lên Văn phòng Trách nhiệm giải trình của chính phủ Mỹ, yêu cầu Quốc hội Mỹ xem xét lại quyết định trên.
    ?oBản phân tích dữ liệu của chúng tôi cho thấy rằng cuộc cạnh tranh này có dấu hiệu mờ ám và cuối cùng Không lực Mỹ đã lựa chọn EADS," Mark McGraw - người quản lí chương trình máy bay tiếp dầu của Boeing cho hay.
    Jim McNerney ?" Chủ tịch Hội đồng quản trị của Boeing ?" khẳng định rằng họ buộc phải tiến hành đệ đơn do ?ophát hiện thấy nhiều mờ ám trong quá trình thương thảo đơn hàng".
    "Dựa trên những gì chúng tôi chứng kiến, chúng tôi vẫn tiếp tục tin rằng Boeing có khả năng cung cấp được những máy bay và thiết bị đáng tin cậy nhất, ít rủi ro nhất và chi phí hợp lý nhất cho Bộ Quốc phòng", Chủ tịch Jim McNerney cho biết thêm.
    LarvaNH thích bài này.
  4. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Mấy bài báo trên 90% là do nhà báp SSXova nhà mình viết rồi. Trong tất cả các lý do Bác đưa ra không có cái nào nằm trong danh sách lý do Boeing tấn công lại cả. Tôi không tin rằng Bác không biết lý do Boeing đưa ra . Bác xào 50-60% cũng tạm ổn chứ xào đến 99% thế nầy làm mình nhớ vụ Bác đưa tin Mỹ mất vài nghìn tank bên Iraq hay TU-95 tàng hình chủ động bay xuyên lục địa Bắc Mỹ. Cách làm nầy rất hiệu quả hồi VNwar khi đó thông tin không có chi ngoài báo và radio nhà nước. Ngày nay nó phản tác dụng đấy Bác ạ. Điển hình là AT tôi trước chưa hề nghĩ là sẽ anti Ru nhưng sau khi được tuyên truyền như thế từ các Bác tôi sinh ra lòng anti ru đấy ạ. Nguyên nhân là khi tôi tìm cách xác thực thông tin toàn được kết quả ngược lại ạ.
  5. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    http://dantri.com.vn/Thegioi/Cuop-bien-doa-no-tung-tau-cho-33-xe-tang-ga/2008/10/254816.vip
    Tin với chả tức - bệnh hoạn không thể tưởng tượng nổi!
    !@#$%^
  6. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Có khi là xe của Nga thuê tàu Ukraina chở thì sao?
    Bởi thế Nga mới sốt sắng gửi ngay tàu chiến đi đòi
  7. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0

    Điểm tin quân sự ngày 10-12//10/2008



    TT Medvedev quan sát cuộc tập trận qui mô trên biển Barents - 12/10/2008
    VIT- Hôm thứ Bảy (11/10), Tổng thống (TT) Nga, ông Dmitry Medvedev, đã có mặt trên chiếc hàng không mẫu hạm Admiral Kuznetsov để quan sát các cuộc tập trận quân sự tại biển Barents, bao gồm một cuộc thử tên lửa đạn đạo tầm xa kỷ lục từ tàu ngầm Tula.



    Nga thử tên lửa đạn đạo xuống giữa Thái Bình Dương - 12/10/2008
    Một phát ngôn viên Hải quân Nga cho biết nước này vừa tiến hành vụ phóng thử đầu tiên đối với một tên lửa chiến lược chạm tới đường xích đạo ở Thái Bình Dương.


    TDA bán súng cối cho một khách hàng Tây Âu - 12/10/2008
    VIT- Một quan chức công ty TDA, công ty con của tập đoàn Thales, cho biết công ty này đã bán hệ thống đại bác 120 ly có giá chống nẩy cho một quốc gia Tây Âu.

    Tàu chiến Mỹ và thế cân bằng lực lượng tại biển Đen - 11/10/2008
    VIT - Tuyên bố mới đây của ông chủ Lầu Năm Góc Robert Gates về khả năng chuyển cho Hải quân Ukraine tàu chiến của Mỹ khiến cho chủ đề về khả năng đối đầu Nga-Ukraine tại biển Đen ngày càng được quan tâm hơn. Liệu thế cân bằng lực lượng tại vùng chiến sự có thay đổi không nếu như Lực lượng Hải quân Ukraine nhận được tàu chiến từ Mỹ?
    Đức-Mỹ hợp tác chế tạo xe thiết giáp - 11/10/2008
    VIT - Công ty Krauss-Maffei Wegmann (KMW) của Đức hợp tác với L-3 Communications của Mỹ chế tạo xe chiến đấu bọc thép mới BBM F2US cho Lực lượng Vũ trang Mỹ.
    Pháp sẽ tái bán vũ khí cho Iraq - 11/10/2008
    VIT - Các quan chức cho biết, Pháp ?" quốc gia phản đối cuộc chiến Iraq ?" hiện đang hội đàm để nối lại các thương vụ mua bán trang thiết bị quân sự cho Baghdad lần đầu tiên trong gần 2 thập kỉ qua.
    Pakistan nỗ lực chống khủng bố - 11/10/2008
    VIT - Tin từ Strategypage, mới đây Pakistan đã đưa ra con số thương vong trong cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời hy vọng vào một giải pháp mới nhằm giải quyết vấn đề nhức nhối này.
    Ấn Độ cải tiến hệ thống ra-đa máy bay - 10/10/2008
    VIT-Ấn Độ đã hoàn tất dự án hợp nhất dữ liệu của toàn bộ ra-đa trang bị trên các máy bay quân sự và dân sự đóng tại miền Nam nước này.
    Nga tiết lộ thời điểm thử nghiệm máy bay lội nước Be-101 - 10/10/2008
    VIT - Công ty sản xuất máy bay Beriev của Nga sẽ bắt đầu thực hiện các chuyến bay thử nghiệm đối với máy bay lội nước hạng nhẹ mới vào năm 2010, Giám đốc công ty Beriev hôm 09/10 tiết lộ.
    Qatar mua 4 máy bay vận tải quân sự C-130J - 10/10/2008
    VIT - Công ty Lockheed Martin hôm 07/10 cho biết, Lockheed Martin và Qatar đã kí kết thỏa thuận trị giá 393 triệu USD chuyển giao 4 máy bay vận tải C-130J Super Hercules.
    Mỹ chế tạo tổ hợp phòng thủ tên lửa di động - 10/10/2008
    VIT - Hợp tác với công ty Oshkosh, Raytheon đã chế tạo hệ thống phòng thủ tên lửa chiến thuật thử nghiệm Phalanx đặt trên xe vận tải cơ động cao HEMTT (nặng 14 tấn).
    Chile khôi phục kế hoạch mua trực thăng vận tải quân sự - 10/10/2008
    VIT - Nhật báo Jane?Ts Defense dẫn nguồn tin chính thức cho biết, Lực lượng Vũ trang Chile đã khôi phục kế hoạch sỡ hữu từ 4-6 chiếc trực thăng vận tải quân sự hạng trung vốn bị trì hoãn trước đây.
    Indonesia cấm quân đội làm kinh doanh - 10/10/2008
    Từ khi thực hiện việc tách quân đội khỏi kinh tế, phần lớn các công ty quân đội của Indonesia đã phá sản vì mất độc quyền kinh doanh. Đến nay chỉ còn 6 (trong số 1.500 công ty quân đội) có vốn và tài sản hơn 50.000 USD.
    Ngoại trưởng Pháp: Israel sẽ tấn công trước khi Iran kịp sở hữu bom nguyên tử - 10/10/2008
    Trong một bài trả lời phỏng vấn trên tờ Haaretz của Israel số ra ngày 5/10, Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner đã cho rằng, Israel hiện đang chuẩn bị một cuộc tấn công quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran và điều này sẽ diễn ra trước khi Tehran kịp chế tạo bom hạt nhân.
    Các nước NATO quan tâm đến vũ khí Nga - 10/10/2008
    VIT - Tổng Giám đốc công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport Anatoly Isaikin của Nga cho hay, Nga có cơ hội tốt để ký những hợp đồng vũ khí với các nước thuộc khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương vì họ đã bày tỏ mối quan tâm của mình đến vũ khí và trang thiết bị quân sự do Nga sản xuất.
    ?oQuan hệ Mỹ-Trung chắc chắn sẽ tồi tệ hơn? - 10/10/2008
    VIT - Một phát ngôn viên quân đội Trung Quốc khẳng định, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ hơn sau khi Washington thông báo gói vũ khí trị giá lớn với Đài Loan và cảnh báo các cuộc tiếp xúc cấp cao có thể bị ?ođóng băng?.
    Nga không có kế hoạch bán vũ khí cho Iran - 10/10/2008
    VIT- Hôm 09/10, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nước này không có kế hoạch bán các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran.
    Nga lo ngại về chính sách của Ukraine đối với Hạm đội Biển Đen - 10/10/2008
    VIT - Bộ Ngoại giao Nga hôm 09/10 bày tỏ lo ngại rằng, các chính sách gần đây của Ukraine đối với sự hiện diện của Hạm đội Biển Đen trên bán đảo Crimea nhằm mục đích gia tăng căng thẳng trong quan hệ Nga-Ukraine.
    Nga: Các tàu chiến tới Venezuela không mang theo vũ khí hạt nhân - 10/10/2008
    VIT- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, các tàu chiến đang trên đường tới Venezuela tham gia vào cuộc tập trận chung trên biển không hề mang theo vũ khí hạt nhân
    Các bác quan tâm thì xem ở đây
    http://www.vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/default.aspx
    Được hanuman2008 sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 12/10/2008
  8. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0

    Điểm tin quân sự ngày 13-14//10/2008


    Tập trận chung Nga-Venezuela và lời thuyết phục đối với Colombia - 13/10/2008
    VIT - RIA dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Juan Manuel Santos cho biết, trong chuyến thăm Nga ông đã nhận được lời thuyết phục từ phía Nga rằng cuộc tập trận sắp tới giữa Nga và Venezuela sẽ không dẫn đến mối đe dọa nào tại Mỹ Latinh.
    Thêm 2 tàu ngầm hạt nhân Nga phóng thành công tên lửa đạn đạo - 13/10/2008
    VIT - Phát ngôn viên Lực lượng Hải quân Nga Igor Dygalo cho hay, 2 tàu ngầm hạt nhân của Lực lượng Hải quân nước này của Hạm đội phương Bắc và Thái Bình Dương đã phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm.
    Chile tăng cường mua chiến đấu cơ F-16 - 13/10/2008
    VIT - Theo các nguồn tin ngoại giao tại Santiago, Chile quan tâm đến việc mua lô máy bay chiến đấu F-16 nâng cấp khác cho Lực lượng Không quân.
    Máy bay Nga không xâm phạm vùng trời Gruzia - 13/10/2008
    VIT - Hôm qua (12/10), Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng bác bỏ thông tin từ Gruzia về việc máy bay Nga đã xâm phạm không phận của nước Cộng hòa này.
    Không lâu nữa Iran cho ra lò 60 quả bom hạt nhân - 13/10/2008
    VIT - Ông Henry Sokolski, Giám đốc điều hành Trung tâm giáo dục Không phổ biến vũ khí hạt nhân, nhận định sau khi cho khởi động lò phản ứng tại Busher chỉ trong vòng 2 năm Iran sẽ chế tạo được khoảng từ 30-60 quả bom nguyên tử.
    Không quân Ấn Độ mua bổ sung máy bay tiếp dầu - 13/10/2008
    VIT - Nhật báo Jane?Ts Defese đưa tin, Lực lượng Không quân Ấn Độ dự định sở hữu thêm máy bay tiếp dầu.
    TT Medvedev tiết lộ kế hoạch đóng tàu sân bay - 13/10/2008
    VIT - Hôm 11/10, trong buổi tham dự cuộc tập trận của Hải quân Nga tại Biển Barents, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố rằng, quốc gia này sẽ bắt đầu chế tạo các tàu sân bay để đưa vào vận hành trong 7 năm tới.
    Nga phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa - 12/10/2008
    VIT - Hôm 12/10, Nga đã phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol từ sân bay vũ trụ Plesetsk thuộc phía Bắc nước Nga. Đích thân Tổng thống Medvedev đã theo dõi vụ thử nghiệm này.
    Xem tại:
    http://www.vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/default.aspx
  9. sanbatcuop

    sanbatcuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nghĩ đến cảnh AT ***g lộn khi có người khen Ngố là mình lại thấy sướng.
    AT ơi nói người thì phải nghĩ tới bản thân chứ, chẳng phải mấy cái vụ tăng leo dốc, đạn DU, nạp đạn bằng tay..cũng là do thiếu hiểu biết nên tạo ra hiện tương gông xiềng tư tưởng hay sao .
    Nhể. Đừng có lấy cái kiến thức của mình đi "nhồi" anh em trên diễn đàn này nữa nhé.
  10. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Thủ tướng Hun Sen ra tối hậu thư cho Thái Lan rút quân
    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 13/10, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ra tối hậu thư yêu cầu Thái Lan rút quân đội khỏi khu vực biên giới đang tranh chấp giữa hai nước trong vòng 24 giờ tới.
    Ông cảnh báo hai nước sẽ lâm vào một "cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn" nếu phía Thái Lan không rút quân đúng hạn chót.
    Phát biểu với các phóng viên sau buổi tiếp Ngoại trưởng Thái Lan Sompong Amornwiwat tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố: Quân đội Thái Lan phải rút khỏi lãnh thổ Campuchia chậm nhất vào ngày mai. Chúng tôi không cho phép họ chiếm giữ lãnh thổ của Campuchia.
    Ông nhấn mạnh rằng Campuchia đang cố gắng kiên nhẫn và cảnh báo khu vực biên giới chung là ''''chiến trường sống còn.''''
    Thủ tướng Hun Sen cho biết ông sẽ gặp Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat trong thời gian sớm nhất có thể để bàn giải pháp tháo ngòi nổ quan hệ căng thẳng giữa hai nước.
    Theo kế hoạch, Thủ tướng Somchai Wongsawat sang thăm Campuchia ngày 12/10, nhưng chuyến thăm này đã bị huỷ bỏ vào phút chót do tình hình chính trị trong nước căng thẳng.
    Những tuyên bố trên của Thủ tướng Hun Sen được đưa ra sau khi cuộc đàm phán cấp ngoại trưởng hai nước về tranh chấp biên giới diễn ra tại Phnom Penh cùng ngày đã kết thúc mà không đạt bước tiến cụ thể nào.
    Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Bộ trưởng Campuchia Hor Nam Hong và Ngoại trưởng Thái Lan Sompong Amornwiwat hội đàm nhằm tìm giải pháp cho tình hình căng thẳng trên biên giới hai nước kéo dài suốt 13 tuần qua, đặc biệt tại khu vực đền Preah Vihear.
    Hai bên đã không đạt được thêm kết quả cụ thể mới nào ngoài việc cam kết tiếp tục các cuộc gặp cấp cao nhằm giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán hoà bình. Hai bên thoả thuận quân đội hai nước tại những khu vực biên giới có tranh chấp tiếp tục giữ nguyên trạng, không tăng cường thêm binh lực và kiềm chế những hành động quá khích.
    Hai bộ trưởng đồng thời cam kết cùng tạo điều kiện cho người dân hai nước tại khu vực biên giới chung tiếp tục làm ăn và giao thương bình thường.
    Cùng ngày, Thứ trưởng Quốc phòng Campuchia, Tướng Neang Phat cho biết nước này đang điều động thêm binh sĩ đến khu vực biên giới đang tranh chấp để đối phó với khoảng 500 binh sĩ Thái Lan đóng tại đây. Tuy nhiên, ông này từ chối tiết lộ số lượng binh sĩ được điều động thêm.
    Trong khi đó, Ngoại trưởng Hor Nam Hong cho biết đã nhận được tin khoảng 80 binh lính Thái Lan định vượt qua khu vực biên giới gần đền Preah Vihear để xâm nhập lãnh thổ Campuchia./.


Chia sẻ trang này