1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blusunflower

    blusunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    2
    Bà con nào có ảnh hưởng e*** lại cái clip mà bọn VNExpress đăng dùm cái, đúng là "đầu voi đuôi chuột". Ghi là Su-27 đâm xuống đất mà trên Clip hình như là con T-3.
    http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2009/08/3BA126E3/
  2. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Nga đưa vào sử dụng vệ tinh cứu nạn thế hệ mới "Sterkh"
    Hà Nội (TTXVN 17/8)--
    Theo Đài "Tiếng nói nước Nga", nhóm vệ tinh cứu nạn thế hệ mới của Nga ?oSterkh? đã được đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao độ tin cậy của hệ thống cứu nạn toàn cầu ?oCospas-Sarsat?. Cuối tháng 7 vừa qua, vệ tinh đầu tiên đã được phóng lên quỹ đạo từ sân bay vũ trụ Plê-xét-xcơ (Plesetsk). Theo kế hoạch, vệ tinh thứ hai sẽ lên quỹ đạo vào cuối tháng 9 tới.
    Vệ tinh mi-ni ?oSterkh?, mang tên loài sếu trắng ở vùng Xi-bi-ri (Sibiri), được chế tạo dựa trên công nghệ na-nô tại công ty ?oPolyot? ở thành phố Ôm-xcơ (Omsk), miền Tây Xi-bi-ri. Vệ tinh có tốc độ xử lý thông tin cao hơn, khối lượng bộ nhớ lớn hơn, bảo đảm thực hiện những chiến dịch cứu trợ một cách nhanh chóng hơn nhưng lại có trọng lượng nhẹ hơn 5 lần so với vệ tinh thế hệ trước đó.
    Hệ thống ?oCospas-Sarsat? đã được lập ra năm 1982. Khi đó, công ty ?oPolyot?, chi nhánh của Trung tâm Khoa học mang tên Khru-ni-trép (Khrunichev) ở Mát-xcơ-va, bắt đầu sản xuất các thiết bị vũ trụ phục vụ công tác tìm kiếm và cứu nạn trên biển, trên không và trên đất liền. Ở giai đoạn đầu tiên, đó là thiết bị mang tên ?oNadezhda?. Suốt thời gian 25 năm phục vụ trong hệ thống ?oCospas-Sarsat?, ?oNadezhda? đã tiến hành trên 5.700 chiến dịch cứu trợ, phát hiện và cứu giúp hơn 20 nghìn người./.
  3. hau173620001

    hau173620001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    xem cái ảnh của vn ếch pờ rét em thấy hơi lạ là ở cái ảnh Su-27 rơi xuống cánh đồng sao xung quanh không thấy có dấu hiệu bị cháy cũng như máy bay không thấy có vết bị cháy nhỉ? ở như cánh sau nước sơn vẫn đang còn rất đẹp? giống như hết nhiên liệu rồi bị rơi xuống ý??r36)]
  4. hau173620001

    hau173620001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    àh há, đi lang thang trong google em tình cờ thấy cái tin này tuy từ hơi lâu rồi năm 2006, một chiếc TU-154 của bác Gấu rơi là do hết xăng. Hic đúng là bác này tính kinh tế quá.
    Chiếc TU-154 của Nga bị rơi tại Ukraine hôm 22/8/06 khiến 170 người thiệt mạng có thể là do áp lực phải tiết kiệm xăng luôn đè nặng lên đội bay. Đây là thông tin mà tờ "Tin mới" của Nga vừa tiết lộ.
    Tờ báo dẫn lời một chuyên gia về an toàn hàng không giấu tên cho biết: tất cả các phi công đều cố tiết kiệm nhiên liệu máy bay. Cơ trưởng chuyến bay này đã quyết định không quay trở lại sân bay Anapa vì sẽ bị khiển trách lãng phí những giọt nhiên liệu vàng.
    Chiếc TU-154 khi bay đến Anapa mang theo lượng xăng chỉ vừa đủ cho chuyến khứ hồi và không được phép nạp nhiên liệu nữa vì tại Anapa xăng đắt hơn nhiều so với ở St. Pêtécbua.
    Trong trường hợp máy bay "uống" xăng quá mức quy định, việc toàn đội bay, kể cả các tiếp viên, bị phạt tiền là không tránh khỏi.
    Nếu vì sợ giông tố mà cơ trưởng cho máy bay vòng ngược trở lại Anapa thì hãng hàng không sẽ mất khá tiền. Thứ nhất, tốn thêm nhiên liệu bay đi bay lại, thứ hai, không ít hành khách sẽ đòi lại tiền mua vé.
    Các phi công bị khiển trách là làm hại cho hãng. Các nhân viên kế toán của hãng (không biết gì về chuyên môn của phi công) sẽ eo xèo: "Sao không bay cao hơn hay bay vòng một chút để tránh giông?".
    Tất cả các thành viên của đội bay sẽ bị trừ lương, còn cơ trưởng thậm chí có nguy cơ mất việc. Lương của cơ trưởng chỉ gần 30.000 rúp (khoảng 1.000 USD) trong khi giá cả ở Nga có thể nói là vô cùng đắt đỏ. Nói tóm lại, không một cơ trưởng, cơ phó hay tiếp viên nào lại muốn bị trừ lương, đuổi việc.
    Hỏi đến hãng Hàng không Puncôvơ. Ở đấy người ta không khẳng định cũng không phủ nhận "nguyên nhân kinh tế". Họ chỉ nói ngắn gọn là việc có phạt tiền đội bay hay không là vấn đề nội bộ, không phải là thông tin cung cấp cho báo giới.
    Dù chưa được khẳng định, nhưng chỉ riêng khả năng "tiết kiệm xăng" hiện diện trong mớ các giả thiết hỗn độn cũng đủ để dư luận lo ngại.
    Hiện tại có tới 80% người dân Nga mắc chứng "sợ máy bay". Có lẽ các hãng hàng không trả riêng gì ở Nga, cũng nên xem xét lại cơ chế thưởng phạt, kẻo các phi công khó có quyết định sáng suốt trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, bởi bao nhiêu áp lực đang đè nặng lên đầu họ.
    Nguồn http://vietbao.vn/The-gioi/May-bay-Nga-bi-roi-la-do-tiec-xang/30137981/163/
  5. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Ấn Độ xuất xưởng lô xe tăng T-90 tự chế tạo đầu tiên
    Hà Nội (TTXVN 24/8)--
    Theo phóng viên TTXVN tại Niu Đê-li, ngày 24/8, tại nhà máy chế tạo các loại xe hạng nặng (HVF) gần thành phố Chen-nai (Chennai) thuộc bang Ta-min Na-đu (Tamil Nadu - miền Nam Ấn Độ) đã diễn ra lễ xuất xưởng lô xe tăng T-90 đầu tiên do nước này tự chế tạo với sự với sự giúp đỡ của Nga.
    Những chiếc xe tăng T-90 do Ấn Độ chế tạo mang tên ?oBhishma? - tên một nhân vật huyền thoại trong sử thi "Mahabharata" nổi tiếng của Ấn Độ. Loại xe tăng này được trang bị hỏa lực mạnh với một khẩu pháo 125 mm, một súng phòng không 12,7 mm và một súng máy hạng nhẹ 7,62 mm có thiết bị ngắm bắn chính xác cao, nạp đạn tự động, và có thể quay tròn quanh trục. Đặc biệt, pháo trên xe tăng ?oBhishma? còn có thể sử dụng để phóng tên lửa có điều khiển. Mỗi xe đều có hệ thống kiểm soát hỏa lực thống nhất bao gồm hệ thống ngắm bắn, hệ thống xác định mục tiêu cho các loại vũ khí, và hệ thống máy tính nhằm bảo đảm khả năng tấn công chính xác.
    Việc áp dụng công nghệ nổ phản lực (ERA) trong quá trình chế tạo giúp tăng khả năng bảo vệ xe tăng trước các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học, sinh học và phóng xạ của đối phương. Ngoài ra, xe tăng ?oBhishma? còn được trang bị hệ thống thiết bị hồng ngoại để tăng khả năng chiến đấu ban đêm. Dự kiến, mỗi năm nhà máy HVF sẽ chế tạo 100 xe tăng ?oBhishma?./.
  6. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Mỹ viện trợ trang thiết bị quân sự cho Camphuchia
    VIT - Ngày 4/9, thông cáo báo chí của Đại sứ quán Mỹ cho biết, Mỹ đã viện trợ các trang thiết bị quân sự cho Quân đội Hoàng gia Camphuchia để hỗ trợ nguồn nhân lực và tăng cường khả năng chiến đấu cho Campuchia.
    Mỹ đã chính thức bàn giao gần 20 container 40 feet trang thiết bị quân sự dư thừa cho Quân đội Hoàng gia Camphuchia. Giá trị gốc của các trang thiết bị quân sự này khoảng 6,5 triệu USD và bao gồm 16.000 mũ sắt Kevlar, 4.000 ba lô dã chiến, 6.000 bộ quân phục nguỵ trang cùng với các trang thiết bị khác.
    Các trang thiết bị này được viện trợ cho Quân đội Hoàng gia Camphuchia thông qua chương trình Cung cấp Tài chính Quân sự Nước ngoài (FMF) của Mỹ. Kể từ năm 2006, Camphuchia đã nhận được sự trợ giúp kỹ thuật và các trang thiết bị quân sự của Mỹ trị giá khoảng 4,5 triệu USD thông qua chương trình này.
    Chương trình Cung cấp Tài chính Quân sự Nước ngoài cũng sẽ cung cấp ngân sách để tài trợ các phương tiện vận tải quân sự và hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Tối cao, tài liệu đào tạo Tiếng Anh và trợ giúp kỹ thuật cho Chương trình Đào tạo Tiếng Anh của Quân đội Hoàng gia Camphuchia và huấn luyện An ninh Hàng hải và Phát triển Chuyên môn cho Hải quân Hoàng gia Camphuchia.
    Các trang thiết bị này sẽ được cung cấp cho các đơn vị ưu tiên của Quân đội Hoàng gia Camphuchia, nhiều đơn vị trong số này hiện đang được Mỹ huấn luyện và hỗ trợ phát triển năng lực, Đại sứ quán Mỹ cho biết.
    Lễ bàn giao đã được tiến hành tại Bộ Quốc phòng Camphuchia trong ngày 03/9 dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Mỹ Skip Vincent và Trung tướng Chau Phirun, Tổng giám đốc phụ trách Trang thiết bị và Kỹ thuật thuộc Bộ Quốc phòng Camphuchia.
    Nguồn tin
    Quyết Thắng (Theo THX)
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA65609/default.htm
  7. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Braxin và Pháp thiết lập quan hệ đối tác trong lĩnh vực sản xuất máy bay
    TTXVN (Buênốt Airết 8/9)
    Ngày 7/9 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm Braxin của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, hai bên đã bắt đầu thương lượng về hợp đồng Braxin mua 36 máy bay chiến đấu tối tân Rafale của Pháp, trong nỗ lực thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực sản xuất máy bay.
    Nếu được ký kết, đây sẽ là hợp đồng lớn nhất trong lịch sử quốc phòng của Braxin với tổng trị giá từ 4,5- 5 tỷ euro. Theo kế hoạch, đợt giao hàng đầu tiên (dự tính 2 chiếc), sẽ được tiến hành vào năm 2013. Các nhà phân tích cho rằng với động thái này, Rafale của hãng Dassault Aviation đã vượt lên trên hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp khác trong thương vụ này là F/A-18E/F Super Hornet của hãng Boeing (Mỹ) và máy bay chiến đấu siêu nhẹ Gripen của hãng Saab (Thụy Điển).
    Tổng thống Braxin Luíz Inácio Lula da Silva tuyên bố, yếu tố then chốt trong việc dẫn tới quyết định trên của Chính phủ Braxin là việc Pháp chấp nhận chuyển giao cho Braxin công nghệ của lĩnh vực này.
    Đổi lại, Tổng thống Pháp Sarkozy đã tiết lộ dự định mua 12 chiếc máy bay vận tải quân sự KC-390 do hãng Embraer của Braxin sản xuất. Loại máy bay này có trọng tải 20 tấn và có thể chuyên chở cả người và cũng như quân dụng và ước tính trị giá của hợp đồng này vào khoảng 500 triệu euro.
    Cùng ngày, hai nước cũng đã chính thức ký kết thỏa thuận Braxin mua 50 chiếc trực thăng quân sự EC-725 do hãng Helibras sản xuất theo công nghệ của hãng Eurocopter (Pháp), cùng các hợp đồng thương mại và tài trợ vốn cho việc hai nước cùng đóng chung 5 chiếc tầu ngầm, trong đó có một tầu ngầm động cơ hạt nhân. Tổng trị giá các hợp đồng trên khoảng 8,5 tỷ euro.
    Hai nước cũng nhất trí kêu gọi cải tổ các thể chế tài chính quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB), đồng thời Pháp tái khẳng định ủng hộ nguyện vọng của Braxin trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng như việc mở rộng tổ chức G8 thành G14, trong đó có sự tham gia của Braxin-quốc gia lớn nhất Nam Mỹ. Hai bên cũng đã ký kết một số thỏa thuận về văn hóa, di trú và hợp tác giữa ngành cảnh sát hai nước.
    Hiện tại, Pháp là đối tác kinh tế lớn thứ 8 của Braxin. Trao đổi thương mại giữa hai nước tăng 135% trong 5 năm gần đây. Năm 2008, Pháp là nước đầu tư trực tiếp lớn thứ 6 vào Braxin, với 2,2 tỷ USD, nâng tổng vốn đầu tư của Pháp tại nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh này lên 17,5 tỷ USD.
    Lê Hà
  8. vam35bm

    vam35bm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Anh Béo có thêm đồ chơi thả xuống biển này:
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/THSK/LA65803/default.htm
    Bình loạn: chết cười cái lão Vitinfo này, máy bay lưỡng cư mà như cái hình lão ấy đem ra minh hoạ có mà nhúng động cơ xuống nước ah
  9. akhoa99

    akhoa99 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tin tham khảo thôi.Có gì xin các bác ném đá nhẹ tay
    ***********
    Nguồn : RFI
    Bài báo về cuộc tập trận của Trung Quốc trên biển Đông gây phẫn nộ trong dư luận Việt Nam
    Dư luận Việt Nam phẫn nộ vì cho là làng báo chính thức của Việt Nam đang bị phân hóa trên vấn đề chủ quyền biển Đông, với nguy cơ là ngay cả báo chí của Việt Nam cũng bị Trung Quốc thao túng.
    Ngày 4/9 tờ báo điện tử của ********************** đã đăng bản dịch một bài báo trên tờ Hoàn Cầu, một tờ báo chính thức của Trung Quốc. Bài viết liên quan đến cuộc tập trận của Hải quân Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở biển Đông, diễn ra ngày 16/8.
    Tác giả bài báo trích lời một chỉ huy đội tàu hộ tống Phó tư lệnh hạm đội Nam Hải nói rằng: '''' Bất kể binh sĩ hộ tống hàng hay binh sĩ bảo vệ đảo đều có chung một sứ mệnh đó là bảo vệ lợi ích quốc gia, hy vọng các binh sĩ tập luyện để bảo vệ tốt biên cương trên biển phía Nam Tổ quốc ''''. Theo bài báo, các hoạt động huấn luyện này được bắt đầu từ một sân bay của quần đảo Hoàng Sa.
    Ngay sau khi được đăng, bài báo nói trên đã bị nhiều người phát hiện và đã gây phẫn nộ trong dư luận, trong bối cảnh mà một số nhà báo và blogger ở Việt Nam dám lên tiếng chỉ trích Trung Quốc thì lại bị chính quyền câu lưu, bắt giam như những kẻ tội phạm.
    Điều làm cho độc giả bất bình đó là báo điện tử ********************** đưa bài báo đó lên, mà không hề có một bình luận nào kèm theo để khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời họ đưa tin như thể hải quân Trung Quốc là hải quân ta.
    Trước những phản ứng phẫn nộ của dư luận, ban biên tập trang điện tử ********************** đã lặng lẽ rút bài báo đó đi, nhưng cũng không hề có một lời giải thích.
    Theo tin từ trang điện tử Bauxite Việt Nam, một blogger có tên là Hoa Phạm đã gọi điện về tòa soạn báo điện tử ********************** để hỏi lý do tại sao tờ báo này lại đăng bài nói trên, thì được trả lời đó là do lỗi ''''kỹ thuật''''.
    Câu trả lời này lại gây thêm những phản ứng khác trên mạng.
    Trên trang blog của ông, nhà báo Nguyễn Vĩnh vừa đăng một bức thư ngỏ gởi cho ông Đào Duy Quát, tổng biên tập Báo điện tử **********************, nhấn mạnh rằng đưa tin theo kiểu của tờ báo này là một '''' sai lầm hết sức nghiêm trọng'''', bởi vì về mặt đối ngoại có thể dẫn đến việc bị phía Trung Quốc lợi dụng để viện dẫn ra trong việc tranh giành chủ quyền với Việt Nam. Bức thư ngỏ của nhà báo Nguyễn Vĩnh yêu cầu ông Đào Duy Quát, với tư cách Tổng biên tập, phải có lời xin lỗi trên mặt báo điện tử **********************.
    Trong một bài viết đăng trên trang điện tử Bauxite Việt Nam hôm qua (9/9), ông Hà Văn Thịnh, thuộc Đại học Khoa học Huế, cũng đã nhấn mạnh điều mà ông gọi là một ''''sai lầm có hệ thống'''', bởi vì theo ông : '''' đăng nguyên xi bài của báo chí nước ngoài mà không bày tỏ quan điểm, tức là mặc nhiên thừa nhận. Như thế chẳng khác gì từ bỏ chủ quyền của đất nước mình. Vậy thì, người dân có quyền đặt câu hỏi là phải chăng đang có một chuỗi các động thái nhằm hướng tới hợp thức hóa chủ quyền của Trung Quốc ở Trường Sa và Hoàng Sa?''''
    Vụ này khiến người ta nhớ lại vụ một trang Web thuộc Bộ Công thương với tên miền chính phủ Việt Nam đã đưa tin khẳng định chủ quyền Hoàng Sa ( mà Bắc Kinh gọi là Tây Sa ) là của Trung Quốc.
    Tháng 8 vừa qua, Thông tấn xã Việt Nam lại đưa tin '''' 25 ngư dân Quảng Ngãi đã từ Trung Quốc trở về'''', trong khi những ngư dân này thực ra là bị giữ ở Hoàng Sa, đảo của Việt Nam, tức là Thông tấn xã Việt Nam cũng mặc nhiên xem Hoàng Sa là của Trung Quốc.
    Trong khi những tờ báo chính thức đăng các bài báo có lợi cho Trung Quốc, thì những tờ báo khác tiếp tục gặp khó khăn khi đăng những bài khẳng định chủ quyền của Việt Nam, như trường hợp của tờ Tuổi Trẻ.
    Sau khi đăng hai kỳ, tờ báo này hôm nay (10/9) đã phải tạm dừng bài ký sự '''' Hoàng Sa - tường trình 35 năm sau ''''. Tờ báo chỉ ra thông cáo ngắn nói họ tạm ngưng vì '''' lý do ngoài ý muốn ''''.
    Nhưng thật ra, lý do có thể là vì bài ký sự này ghi lại lời kể của các cựu quân nhân Hải quân Việt Nam Việt Nam Cộng hòa đã trực tiếp tham gia trận hải chiến Hoàng Sa với Trung Quốc năm 1974.
    Loạt ký sự này nhằm nhắc nhở mọi người đừng quên công ơn những chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng hòa đã ngã xuống để bảo vệ bờ cõi đất nước.
    Khi cho đăng bài ký sự này, chắc chắn là tờ Tuổi Trẻ đã có sự cho phép từ một cấp lãnh đạo nào đó, cho nên việc tờ báo này đột ngột ngưng bài ký sự về Hoàng Sa càng khiến người ta có cảm tưởng là làng báo chính thức của Việt Nam đang bị phân hóa trên vấn đề chủ quyền biển Đông, với nguy cơ là ngay cả báo chí Việt Nam cũng bị Trung Quốc thao túng.
    Bôi vàng: Em chỉ cọp nguyên văn thôi
  10. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Bậy nào, công phẩn hồi nào. Nhìn kìa SSX và bè lũ @ cùng tay sai đang vỗ tay hoan hô ăn mừng TQ sắp đánh bại đế quốc Mỹ cho chúng ta quyền nói tiếng tầu kìa. Tên lửa Trung Quốc đô hộ hoá Biển Đ muôn năm.

Chia sẻ trang này