1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SSX999

    SSX999 Guest

    Hay ho gì mà trưng cái tin này ra. Thằng Anh nó đã làm cách đây nhiều năm và cũng xếp xó cách đây nhiều năm rồi prô. Cũng chỉ vài thằng tham gia thôi đâu cần 70 nhà sản xuất.
    Hoá ra siêu cường lại lần mò lọ mọ sau đít thằng khác a. Prô thế này quá bằng hại bọ.
  2. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Nghiên với chả kíu, tốn xìn. Thà cứ học ít ren lấy béng cái MBT vứt tháp pháo đi là có con xe còn ổn hơn cả con xe dự án kia ý chứ
    40 tấn thì gỡ đám M60 ra cải tiến cũng tốt mà. Dưng mà IFV mà nặng hơn cả MBT thế thì để tiền dự án mua kụ nó T72 se cần hen về lắp MP3 với lại wifi vào cho nó nhanh
  3. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Hàn quốc trả tự do cho binh sĩ Triều Tiên bị bắt sau khi viên hạ sỹ này trôi dạt về phía nam thuộc đảo Yeonpyeong Hàn quốc .Khi quan chức của Liên hiệp quốc hỏi về nguyện vọng thì binh sĩ này nói muốn trở về Triều Tiên.
    Việc trao trả diễn ra tại khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên.Một cử chỉ đẹp từ phía anh Lee
    [http://english.cctv.com/20091201/1...4 sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 02/12/2009
  4. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Taliban đang thách đố tổng thống Obama nhưng tổng thống Karzai vẫn đang xuống nước để xin đàn phán với Taliban (không tin tưởng vào một chiến thắng khi Hoa kỳ tăng quân chăng???)
    Taliban tuyên bố: Tăng quân ở Afghanistan sẽ dẫn đến nhiều thương vong cho lính Mỹ
    Heidi Vogt và DENIS Gray
    KABUL
    Ngày 3 tháng 12: Kế hoạch mới của Tổng thống Mỹ Barack Obama gửi 30.000 lính Mỹ tới Afghanistan sẽ chỉ dẫn đến nhiều thương vong cho người Mỹ, Taliban tuyên bố.
    Lực lượng nổi dậy cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư rằng kế hoạch của chính quyền Obama là "không có giải pháp cho các vấn đề của Afghanistan" và sẽ tạo cơ hội cho Taliban " tăng cường các cuộc tấn công của họ và làm lung lay nền kinh tế Mỹ, vốn đang phải đối mặt với khủng hoảng."
    Nếu các điều kiện là đúng, ông Obama nói rằng, lực lượng Hoa Kỳ có thể bắt đầu rời khỏi Afghanistan trong vòng 18 tháng. Tướng Stanley McChrystal, chỉ huy cao cấp nhất của Hoa Kỳ tại Afghanistan, cho biết ngày thứ Tư rằng chính phủ Afghanistan và các đối tác quốc tế nên sử dụng thời gian 1 năm rưỡi tới- để thuyết phục Taliban rằng họ không thể giành chiến thắng và dọn một con đường cho dân quân ly khai khỏi quân nổi dậy "bằng nhân phẩm."
    Ông Obama chỉ thiết lập một sự thăm dò cho ngày rút quân vào tháng 7 năm 2011 để làm giảm bớt sự nhạy cảm về việc tăng quân Mỹ tại Afghanistan và làm giảm sự phản đối của công chúng Mỹ đối với chiến tranh, tuyên bố của Taliban cho biết hôm thứ Tư.
    "Mưu kế này sẽ không lừa được ai cả" Taliban tuyên bố thêm rằng việc tăng quân sẽ dẫn đến số tử vong cũng tăng trong quân đội Hoa Kỳ.
    Hơn 850 binh sỹ của quân đội Mỹ đã thiệt mạng tại Afghanistan, Pakistan và Uzbekistan do kết quả của cuộc xâm lược của Hoa Kỳ vào Afghanistan bắt đầu từ cuối năm 2001, theo Bộ Quốc phòng Mỹ. trong số họ, theo những báo cáo quân sự thì gần 660 người bị giết bởi những hành động thù địch.
    Nato cũng báo cáo rằng binh sỹ mới nhất của Quân đội Mỹ vừa mới thiệt mạng ở miền đông Afghanistan vào ngày thứ ba khi đội tuần tra của họ bị tấn công bởi quân nổi dậy.
    Karzai sẵn sàng tổ chức hội đàm với Taliban
    Kabul, Ngày 3 tháng 12: Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai nói trong ngày thứ năm rằng ông ta sẵn sàng đàn phán với chỉ huy cao cấp của Taliban để mang lại hòa bình cho đất nước nếu sự chuyển hướng này có sự ủng hộ của Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế khác.
    Ông Karzai nói trong một cuộc phỏng vấn của Associated Press rằng " Một số bộ phận của cộng đồng quốc tế" đã làm suy yếu các cuộc thương lượng hòa bình trước đó với Taliban bằng cách phá rối các cuộc hòa giải "ngay cả khi họ (Taliban) đã từ bỏ các cuộc nổi dậy". ( có thể nói về hành động không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ để diệt các chỉ huy Taliban khi họ đang thương lượng với chính quyền Kabul chăng???)
    Ông không đưa ra ví dụ cụ thể. Đây là bài phỏng vấn đầu tiên của ông Karzai kể từ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố một chiến lược mới cho cuộc chiến Afghanistan, bao gồm việc tiếp viện 30.000 quân cho quân đội Hoa Kỳ tại vào Afghanistan.
    -AP
    Nguồn: http://www.iraq-war.ru/article/212149
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Đánh cho Mỹ cút và đánh cho ngụy Karzai nhào
  5. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Hăng Tiết Vịt thì cũng vừa vừa thôi chứ đồng chí.
    Đánh cho Mẽo cút và đánh cho nguỵ Karzai nhào để Taliban và Alque da lên nắm quyền hả? Đồng chí muốn cải sang đạo Hồi à?
    Xem thành quả của các chú Ta li Ban đây nè
    Thành quả lớn nhất là Phá huỷ hai bức tượng Phật cao rất nổi tiếng cao bằng toà nhà 10 tầng, 2000 năm tuổi, di sản văn hoá thế giới.
    Di sản văn hoá của nhân loại là cái thá gì. Nỗi đau của phật tử là cái khỉ gì. Ta li ban của Hăng Tiết Vịt đơn giản cho ít thuốc nổ là xong
    Bức tượng phật 2000 tuổi lúc chưa bị phá huỷ.
    [​IMG]
    Taliban đặt thuốc nổ
    [​IMG]
    Sau khi bị phá huỷ còn trơ lại hốc.
    [​IMG]
    Đấy thành quả Taliban của Hăng tiết Vịt đấy. Thời đại nầy mà còn bị nhồi sọ nhể?

  6. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Mẽo cút thì vẫn còn Anh Đức Pháp vv.. Tham gia diệt khủng bố ở Afghanistan có 40 nước. Vậy nên phải nói là Đánh cho 40 cút và nguy Ka zai nhào.
    Ta li ban lên nắm quyền thì các đồng chí Hăng tiết Vịt tha hồ hút thuốc phiện.
    Dưới thời Taliban thuốc phiện được trồng đại trà và được bày bán công khai tại chợ Shaddle Bazzar gần biên giới Pakistan.
    Liên Hiệp Quốc ước tính Taliban thu được 400 triệu đôla một năm từ hoạt động buôn thuốc phiện, và số tiền này được dùng để tài trợ cho cuộc chiến của họ.
    Hăng Tiết Vịt muốn ủng hộ TAliban thì cải sang đạo Hồi là vừa, đang tụng kinh gõ mõ mà sang đó thì nhìn bức tượng phật là biết. Thêm nữa hãy học hút thuốc phiện.
    Một lính cảnh sát của chính phủ Afghan trên cánh đồng thuốc phiện tại vùng ảnh hưởng của Taliban.
    [​IMG]
  7. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    À F đấy à .Thế mà lâu nay tớ cứ tưởng F bị bắn rơi rồi.
    F lại sang đây bênh vực cho anh Kazai rồi.Một mình anh Lee tưởng F mệt rồi chứ .À F lại định nói Taliban xấu à thế sao F không hỏi Taliban có nguồn từ đâu ai giúp Taliban có vũ khí thế ,công nhận CIA của mấy năm 80 giỏi thật đào tạo được thằng điệp viên nó trốn một cái mà Mỹ huy động bao tiền của ,UAV bắn chết bao nhiêu người mà vẫn không tìm ra được.Mà F vẫn nợ mình một câu trong topic Hàn Quốc đấy nhé trả lời đi chứ cứ dây dưa mãi.
    _____________________________________
    Hãy sống xứng đáng là người Việt Nam​
  8. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Bí mật của Tổng thống Obama: Chỉ có 100 chiến binh Al Qaeda tại Afghanistan
    Theo New Surge, 1000 lính Mỹ và 300 triệu đô la cho mỗi một chiến binh Al Qaeda
    Richard Esposito, Matthew Cole và Brian Ross
    Global Research, 03 Tháng 12 năm 2009
    ABC News - ngày 02 Tháng 12 2009
    Theo minh biện của ông cho việc gửi thêm 30.000 quân tới Afghanistan với chi phí $ 30 tỉ đô la Mỹ/ năm, mô tả vào ngày thứ ba của Tổng thống Barack Obama về căn bệnh ung thư "Al Qaeda" ở quốc gia này (Afganistan) trái với một thực tế nực cười là: giới chức tình báo Mỹ kết luận rằng chỉ có khoảng 100 chiến binh Al Qaeda trong toàn bộ lãnh thổ Afganistan.
    Một chuyên gia tình báo cao cấp của Hoa Kỳ đã nói với ABCNews.com rằng ước tính có khoảng 100 thành viên Al-Qaeda còn hoạt động tại Afghanistan, đây là phản ánh kết luận của các cơ quan tình báo và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Số lượng tương đối nhỏ các thành viên Al-Qaeda là một phần của kết quả nghiên cứu của cơ quan tình báo đã được gửi về Nhà Trắng để Tổng thống Obama tiến hành thảo luận.
    Tổng thống Obama chỉ cho biết một cách mơ hồ về số lượng của sự hiện diện của các chiến binh al-Qaeda trong bài phát biểu của ông tại West Point, khi ông nói, "al-Qaeda đã không tập hợp lại tại Afghanistan thành số lượng đông đảo như trước 9 / 11, nhưng họ vẫn giữ được mảnh đất thiên đường của họ dọc theo biên giới. "
    Một phát ngôn viên của Nhà Trắng tại Hội đồng An ninh Quốc gia, tên là Chris Hensman, cho biết ông không thể bình luận về các vấn đề tình báo.
    Cố vấn An ninh Quốc gia của Obama, tướng James Jones, đưa ra một con số " ít hơn một trăm " trong một cuộc phỏng vấn với CNN hồi tháng mười.
    Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, DN.H., nói về con số này (số lượng chiến binh al-Qaeda) tại một cuộc họp của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào tháng Mười, rằng " tin tình báo nói rằng chỉ có một trăm chiến binh al Qaeda ở Afghanistan."
    Và Tổng thống cũng công nhận rằng, bây giờ al Qaeda lại hoạt động ở Pakistan, nơi quân đội Hoa Kỳ bị cấm không được triển khai. "Chúng tôi đang ở Afghanistan để ngăn ngừa căn bệnh ung thư (ý nói tổ chức al-Qaeda) một lần nữa lại lây lan qua các quốc gia đó" ông ta nói.
    Quan chức tình báo ước tính có một vài trăm chiến binh al-Qaeda hoạt động qua lại biên giới giữa Pakistan và Afghanistan.
    Một nhân viên cao cấp của chính quyền Obama nói rằng binh sĩ được bổ sung một cách cần thiết tại Afghanistan để xen vào giữa vùng đất thánh của al Qaeda ở vùng biên giới giữa Pakistan và Afghanistan và ngăn cản họ tái lập nơi ẩn náu an toàn tại Afghanistan (có mà thách kẹo cũng hổng dám ?" hay lại muốn hy sinh vô ích tính mạng con em của nhân dân đây).
    "Pakistan đang cố gắng đẩy mạnh nỗ lực của họ" nhân viên cao cấp này cho biết.
    "như vậy câu hỏi thực sự là liệu chỉ một mình nỗ lực của Pakistan là có đủ không?", cựu quan chức về chống khủng bố của Nhà Trắng, Richard Clarke và là chuyên gia tư vấn của ABC News nói.
    "Điều gì sẽ xảy ra nếu họ tiêu sạch tất cả số tiền chúng tôi cho họ nhưng không thực sự làm được cái gì? chiến lược gì sau đó?" Clarke nói.
    Với 100.000 quân tại Afghanistan và với một chi phí hàng năm ước tính khoảng $ 30 tỷ, có nghĩa là để tiêu diệt mỗi một chiến binh al-Qaeda, Mỹ phải dùng đến 1.000 quân và $ 300,000,000 một năm.
    Ảnh hưởng tư tưởng của al Qaeda
    Một chuyên gia phân tích chống khủng bố khác nói rằng số lượng thực tế của al-Qaeda tại Afghanistan ít quan trọng hơn khả năng của họ để đào tạo những người khác trong lực lượng Taliban và có ảnh hưởng về hệ tư tưởng.
    ?Khoảng một trăm chiến binh ?o no foolin ?oAl Qaeda hoạt động ở nơi ẩn náu an toàn có thể tạo ra một địa ngục của sự thiệt hại ?o, một cựu quan chức tình báo đánh giá với kinh nghiệm trong quá khứ tại khu vực này.
    Tại một buổi điều trần Thượng viện, cựu trạm trưởng CIA tại Pakistan, Bob Grenier, cố gắng chứng minh rằng al Qaeda đã bị đánh bại ở Afghanistan.
    "Vì vậy, ?otại Afghanistan? Thượng nghị sĩ John Kerry, D-Mass đặt câu hỏi ?oChúng (Al Qaeda) đã bị phá vỡ, triệt phá và đánh bại. Chúng không còn ở Afghanistan nữa, chính xác không?"
    "Đó là sự thật" Grenier trả lời. ( trả lời thế này thì bằng tụt quần Tổng Ô trong việc tăng quân vào Af. rồi còn gì nhỉ)
    Nguồn: http://www.iraq-war.ru/article/212161
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    @ F2: Bác a móc vừa thôi nha, bác thần tượng Mẽo mặc bác, em thần tượng Taliban hay Al Qaeda mặc em. Mà em nói thật mấy lý do bác nêu ra loãng toẹt
    Taliban phá bỏ tượng phật 2000 năm chứng tỏ họ không mê tín dị đoan, giả sử mấy cái đồ bỏ ấy mà ở Vịt thì ối thằng ra đó mà vái lậy, có đống mối mà chúng còn lậy ầm ầm kia kìa
    Taliban trồng thuốc phiện, không chỉ có mình Taliban thôi đâu mà để bán sang phương Tây làm quỹ mua vũ khí kháng chiến chống Mỹ và chư hầu, cứ cho họ vũ khí là họ sẽ thôi không trồng cây thuốc phiện nữa
    Luật của Taliban hà khắc nhưng ở Vit ta muốn có cũng chẳng được, hay bác F2 muốn con cháu nhà bác phải sống theo kiểu Mẽo, mọi thứ đều ở ngoài quần hở. Bác có biết lớp thanh niên 9x, 10x ở Vịt bây giờ hiểu thế nào là đạo đức không hở.
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 05/12/2009
  9. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Obama ?omuốn mở rộng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ?o ở Pakistan
    Thứ sáu, ngày 04 tháng 12 năm 2009 07:49:37 GMT
    Một báo cáo nói rằng người đoạt giải Nobel hòa bình của Hoa Kỳ (Bác Ô) muốn mở rộng mở rộng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Pakistan.
    Người vừa mới đạt giải Nobel hòa bình, Tổng thống Barack Obama, đã trao quyền cho sự mở rộng của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên các vùng đất đầy bất trắc của các bộ tộc thuộc Pakistan, một báo cáo mới nói.
    The New York Times báo cáo cũng nói rằng Hoa Kỳ và các quan chức Pakistan đang thảo luận về khả năng điều hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lần đầu tiên trong tỉnh Baluchistan của Pakistan.
    Mục đích của cuộc không kích của Mỹ là tiêu diệt các chiến binh. Nhưng phương tiện thông tin đại chúng của Pakistan lại nói rằng các cuộc tấn công chủ yếu là giết dân thường.
    Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái không được dân chúng ủng hộ đã được khởi xướng dưới thời Cựu Tổng thống George W Bush vào năm 2006.
    Sử dụng các các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã tăng lên kể từ khi Obama, con người nhận giải Nobel hòa bình Nobel, trở thành tổng thống.
    Obama đã nhiều lần tuyên bố sẽ mở rộng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây tranh cãi đã dấy lên tình cảm chống Mỹ trên khắp Pakistan.
    Đi kèm theo với ý định sắp được công bố này của ông ta là việc triển khai thêm 33.000 quân tới Afghanistan và chỉ huy hàng đầu của ông tại Afghanistan nói rằng Washington không có một kế hoạch rút quân nhanh chóng khỏi Afghanistan.
    Mặc dù đã có gần 110.000 quân nước ngoài hiện đang có mặt tại Afghanistan sau khoảng thời gian hơn tám năm của cuộc xâm lược do Hoa Kỳ lãnh đạo, họ đã không thể thiết lập được sự ổn định tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.
    Quyết định của Obama gửi thêm quân tới Afghanistan đã bị lên án bởi nghị sĩ của đảng Dân chủ Dennis Kucinich.
    ?Chiến tranh chính là mối đe dọa cho an ninh quốc gia của chúng ta. Chúng ta sẽ chi tiêu trên 100 tỷ Đô la trong năm tới để đánh bom một đất nước của những người nghèo khổ trong khi chúng ta tiếp lại sinh lực cho Taliban, làm mất ổn thêm Pakistan, làm kiệt sức quân đội của chúng ta và đưa thêm binh sĩ của của chúng ta đi trên dây ?" nguyên văn lives on the line ?" chắc là hàm ý nhiều rủi ro, nguy hiểm ?o nghị sĩ bang của Ohio đã nói trong một tuyên bố.
    Nguồn: http://www.iraq-war.ru/article/212190
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Trời đất ơi bây giờ người ta tiếp tục trao giải Nobel hòa bình cho kẻ ra lệnh giết dân thường này
    Kéo dài cuộc chiến tranh là một mối đe dọa ?ođến an ninh quốc gia của chúng ta?
    Bởi George Washington ngày 12/03/2009 18:47 -0500
    Nghị sỹ Kucinich đã nói hôm nay:
    Nước Mỹ đang trong cuộc chiến vì cuộc sống của họ và đó không phải là cuộc chiến đang diễn ra tại Afghanistan ?" nó diễn ra ở đây ... Chúng ta chìm rất sâu trong nợ nần. GDP của chúng ta đang đi xuống. Sản xuất của chúng ta đang đi xuống. Tiết kiệm của chúng ta cũng đang đi xuống. Giá trị của đồng đô la đang xuống. Thâm hụt thương mại của chúng ta lại đang đi lên. Kinh doanh thua lỗ đang lên. Tình trạng phá sản đang lên.
    Chiến tranh là một mối đe dọa cho an ninh quốc gia của chúng ta. Chúng ta sẽ chi tiêu trên 100 tỷ USD trong năm tới để đánh bom một đất nước của những người nghèo trong khi chúng ta tiếp thêm sinh lực cho Taliban, làm mất ổn thêm tình hình của Pakistan, làm kiệt sức quân đội của chúng tôi và đưa thêm binh sĩ của của chúng ta đi trên dây. Trong khi đó, trở lại đây ở nước Mỹ, 15 triệu người đang mất việc. Mọi người đang mất việc,mất luôn cả sự chăm sóc sức khỏe của họ, tiền tiết kiệm của họ, đầu tư của họ, và an ninh hưu trí của họ. 13.000 tỷ đô la bailouts cho Wall Street (ý nói kế hoạch bailout là chỉ để cứu các đại gia tài chính phố Wall ), cho chiến tranh, khi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu hướng sự quan tâm vào chính nước Mỹ đây?
    Liệu ông ta (Nghị sỹ Kucinich) có nói đúng không?
    Vâng, cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Hoa Kỳ, Đô đốc đã về hưu Dennis Blair, cho biết trong tháng Hai rằng cuộc khủng hoảng kinh tế là mối đe dọa an ninh quốc gia lớn nhất vào Hoa Kỳ.
    Và - trái với niềm tin chung - các nhà kinh tế học nói rằng cuộc chiến tranh kéo dài làm thất nghiệp tăng, làm xuy thoái nền kinh tế, và gây ra nhiều thiệt hại hơn nữa khi phải khắc phục sự suy thoái. Và đối với những người nói rằng thâm hụt ngân sách là điều không thành vấn đề, xin vui lòng đọc cái này.
    Theo tin của ABC:
    Quan chức tình báo Mỹ đã kết luận rằng chỉ có khoảng 100 chiến binh al Qaeda trong toàn bộ đất nước ...
    Với 100.000 quân tại Afghanistan và chi phí hàng năm ước tính khoảng $ 30 tỷ đồng, điều đó có nghĩa là cho mỗi một chiến bin al-Qaeda, Mỹ phải cần tới 1.000 quân và 300 triệu đô la một năm.
    Và Bản nghi nhớ (Talking Points Memo) đã báo cáo ngày hôm qua rằng - ngoài các binh sĩ - Hoa Kỳ bây giờ còn có hơn 104.000 nhà thầu quân sự đang hoạt động ở Afghanistan. Vì vậy, đã làm cho chi phí trên mỗi chiến binh al-Qaeda thậm chí còn cao hơn nữa.
    Ngoài ra, một cố vấn hàng đầu của quân đội Mỹ - một người rất ủng hộ chính sách diều hâu tên là Rand Corporation ?" xuất bản một nghiên cứu vào năm 2008 được gọi là "Nhóm khủng bố kết thúc như thế nào: Những bài học cho việc tiêu diệt al Qaida". Bản nghiên cứu này khẳng định những gì đã được các chuyên gia nói rằng trong nhiều năm qua: cuộc chiến chống khủng bố thực sự làm suy yếu an ninh quốc gia (của Mỹ).
    Theo một thông cáo báo chí về tình trạng nghiên cứu:
    Khủng bố nên được nhận thức và mô tả như là tội phạm chứ không phải là những chiến binh thần thánh, và phân tích của chúng tôi cho thấy rằng không có giải pháp cuộc chiến chống khủng bố.
    Và một trong những blogger nhận xét để phản ứng lại một bài luận trước đó:
    Nếu chúng ta tiếp tục phản ứng như chúng ta đã làm sau vụ 9-11 xảy ra, thì al-Qaeda sẽ giành chiến thắng. Đây hoàn toàn là một khía cạnh về tài chính, ở đâytất cả mọi người nên hiểu về chỉ số ROI ( thu hồi của đầu tư - return on investment). Họ (al-Qaeda) bỏ ra ít hơn một triệu đô la và làm cho chúng ta tiêu tới hơn 1.000 tỷ. Họ có thể thu được khoản tiền này từ một nhà thờ Hồi giáo nào đó cỡ trung bình ở Pakistan và làm chúng ta phá sản chỉ bằng một hành động nữa (như vụ 11-9). Thậm chí nếu bạn không tin rằng chúng ta đang tạo ra nhiều kẻ cực đoan hơn số chúng ta đã giết chết, chúng ta chỉ đơn giản là không có khả năng "giành chiến thắng trong cuộc chiến chống khủng bố này". Chiến đấu với ngọn lửa bằng lửa, chỉ làm cho nó cháy bùng to hơn ...
    Hãy nhớ rằng, hầu hết các đế quốc không phải là bị đánh bại trên chiến trường, mà là (bị đáng bại) ở trong các tài khoản ngân hàng.
    Ý tưởng của Kucinich là hoàn toàn chính xác.
    Nguồn: http://www.iraq-war.ru/article/212191
    Chiến dich mới ở Afghanistan nhắm vào dân quân
    (CNN) - Hơn 1.000 binh lính đã bắt đầu một chiến dịch lớn chống lại quân nổi dậy ở một thành trì của dân quân ở miền nam Afghanistan, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ cho biết hôm thứ sáu.
    Khoảng 900 binh sĩ Mỹ, Anh cùng hơn 150 binh sĩ và cảnh sát Afghanistan đang tham gia chiến dịch để tiêu diệt quân nổi dậy ở Thung lũng Zad ở phía bắc của tỉnh Helmand, đây còn được gọi là chiến dịch Khareh Cobra, hay Anger của Cobra.
    Máy bay trực thăng và các hoạt động mặt đất đã bắt đầu khoảng 3h giờ địa phương, sáng thứ Sáu để chiếm " địa thế then chốt - key terrain", Thiếu tá William Pelletier nói.
    Ông cũng cho biết đến lúc này đã có một vài chiến binh bị bắn hạ trong các cuộc đụng độ quy mô nhỏ và các lực lượng Đồng minh đã tìm thấy kho vũ khí, bắt giữ một vài súng phóng lựu và vũ khí nhỏ. Quân đội cũng đã phát hiện bom bên lề đường được sử dụng để giết chết binh lính Đồng minh.
    Chiến dịch bắt đầu theo kế hoạch Hoa Kỳ và đồng minh NATO đã được thông báo trong tuần để leo thang cuộc chiến chống Taliban và al-Qaeda tại Afghanistan ở dọc theo biên giới với Pakistan.
    Chính quyền Obama cam kết bổ sung hơn 30.000 lính Mỹ cho số 68.000 hiện đang đóng tại Afghanistan, và NATO nói rằng các đồng minh khác đã hứa góp khoảng 7.000 binh lính nữa.
    Tỉnh Helmand - nơi quân đội Anh đã đặt căn cứ từ lâu - là một thành trì quân sự và một khu vực trồng thuốc phiện gây quỹ cho quân nổi dậy. Nó cung cấp 90 phần trăm sản lượng thuốc phiện của thế giới, được dùng trong sản xuất heroin.
    Giờ đây Zad được coi là thành phố lớn thứ hai trong tỉnh, Thủy quân lục chiến nói, nhưng đã trở thành trống vắng, vì nhiều năm chiến tranh.
    Thung lũng là "một con đường chính " để vận chuyển các chiến binh và đạn dược từ Đông sang Tây và Bắc vào Nam, Pelletier, người hiện đang đồn trú ở Trại Leatherneck ở Helmand cho biết.
    Thủy quân lục chiến cho biết quân nổi dậy đã cài mìn vực này và quân đội dự định sẽ tạo an ninh của chính phủ Afghanistan và các tổ chức phi chính phủ để bắt đầu gỡ mìn và bom bên lề đường để họ có thể đưa dân cư quay lại thị trấn.
    Vì khu vực này hiện có rất nhiều mìn và bom bên lề đường, Thủy quân lục chiến đang sử dụng con lăn phá mìn để dọn đường, Pelletier nói.
    Pelletier cho biết lực lượng Hoa Kỳ đang đóng ở trên khu vực này ở phía bắc và phía nam và lực lượng Anh đang hoạt động ở phía đông trong Qalah Musa
    Các binh sĩ Hoa Kỳ bao gồm lính Thủy quân lục chiến và thủy thủ của Lữ đoàn Viễn chinh Thủy Quân Lục chiến-Afghanistan. Llực lượng Anh là Task Force Helmand và họ đang cố gắng để tiêu diệt lực lượng nổi dậy ở thung lũng Zad.
    Thủy quân lục chiến cho biết lúc này một đại đội thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4 Thủy quân lục chiến Regimental
    Combat Team 7 đang đồn trú tại một căn cứ chuyển tiếp tại Zad cùng với binh sĩ và cảnh sát Afghanistan.
    Đầu năm nay, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tiến hành một chiến dịch lớn chống lại các chiến binh Taliban ở phía Nam của tỉnh Helmand, chiến dịch này được gọi là Chiến dịch Khanjar, còn được gọi là sự tấn công của thanh kiếm (strike of the sword ), và họ đã giúp lực lượng an ninh Afghanistan tiến hành các hoạt động đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống ( ở Afghanistan).
    Chiến dịch Khanjar đã diễn ra không lâu sau khi Tướng Stanley McChrystal của Hoa Kỳ, tiếp quản quyền lãnh đạo quân đồng minh tại Afghanistan vào tháng Sáu.
    Nguồn: http://www.cnn.com/2009/WORLD/asiapcf/12/04/afghanistan.operation/index.html
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 05/12/2009
  10. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Tiếp tục tình hinh Afghanistan
    Cựu chỉ huy quân đội Xô Viết: Mỹ phải đối mặt với số phận tương tự như ( người Xô Viết) tại Afghanistan
    CNN) - Một cựu chỉ huy lực lượng Xô viết tại Afghanistan đã cảnh báo rằng lịch sử đang lặp lại một cuộc chiến ở đất nước đã bị chiến tranh tàn phá, Hoa Kỳ và các đồng minh của họ ngày càng trở nên sa lầy vào một cuộc chiến tranh ?o không có chiến thắng?.
    Tướng Victor Yermakov chỉ huy quân đoàn 40 của quân đội Xô Viết tại Afghanistan từ tháng 5 năm 1982-- > tháng 11 năm 1983, một trong sáu chỉ huy chủ trốt của các lực lượng đặc nhiệm Liên Xô năm 1979 sau khi cuộc xâm lược của họ.
    Cuộc chiến đẫm máu của Kremli nhằm để hỗ trợ chính phủ Marxist tại Kabul làm tổn thất sinh mạng của hơn 15.000 người lính Xô Viết và làm nền kinh tế của Liên Xô phải quỳ gối trước khi quân đội hùng mạnh khoảng 100.000 đã bị buộc phải rút về nước.
    Can thiệp quân sự vĩ đại của họ vào Afghanistan đã thất bại khi phải đối mặt với các cuộc nổi dậy của quân du kích được hậu thuẫn bằng tiền bạc và vũ khí của Mỹ. Trở trêu là Afghanistan đã trở thành "Chiến tranh Việt Nam" của Moskva.
    Tương tự như 20 năm trước đây, Tổng thống Obama đã có được một ủy quyền để tăng quân đưa quân số được cam kết của Hoa Kỳ tại Afghanistan vào khoảng 100.000 người, và khoảng 45.000 quân của NATO.
    "Chúng tôi cũng đã vào Afghanistan với một lực lượng lớn," ông Yermakov. "Chúng tôi đến đó không phải để chinh phục đất nước Afghanistan, mà để làm nghĩa vụ quốc tế và ổn định tình hình ở đó.
    "Nhưng bạn không thể áp đặt dân chủ bằng cách sử dụng vũ lực. Một người Afghanistan sẽ đồng ý với bạn ngày hôm nay, tại gunpoint, rằng nền dân chủ Mỹ là tốt nhất trên thế giới, cũng giống như anh ta đã một lần nói rằng hệ thống Xô viết là tốt nhất.
    "Nhưng ngay sau khi bạn chuyển đi chỗ khác, người kia sẽ bắn vào lưng bạn và quên ngay lập tức những gì anh ta đã nói.
    "Tôi muốn nhắc bạn những gì mà người đầu tiên đoàn kết các bộ lạc Afghanistan, Czar Babur, nói: (Afghanistan đã không và sẽ không bao giờ bị chinh phục, cũng sẽ không bao giờ đầu hàng trước bất kỳ ai)." Người Afghanistan yêu tự do và có lòng tự hào dân tộc".
    Babur là một hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn người sáng lập ra triều đại Mughal đã chinh phục của nhiều quốc gia trung Á trong những năm 1500.
    Khi được hỏi điều khác biệt gì mà quân số mới tăng có thể làm được, vị cựu Thứ trưởng Quốc phòng 74-tuổi (của Liên Xô) nói, "Tôi có thể nhìn thấy chỉ một điều: Obama sẽ phải thường xuyên đến sân bay hơn để đón và tưởng niệm xác lính Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan.
    "Đó là sự khác biệt duy nhất mà tôi có thể nhìn thấy, bất kể số lượng các lực lượng đặc nhiệm lớn đến mức nào"
    Liên minh đầu tiên do Hoa kỳ dẫn đầu xâm chiếm Afghanistan để để trả đũa vụ ngày 11 tháng 9 năm 2001, các cuộc tấn công vào New York và Lầu Năm Góc của al-Qaeda. Cuộc xâm lược lật đổ chế độ Taliban cầm quyền, chế độ cho phép tổ chức al Qaeda hoạt động từ lãnh thổ của mình - nhưng hầu hết các chỉ huy cao cấp al Qaeda và lãnh đạo Taliban đều thoát khỏi cuộc tấn công dữ dội này.
    Cũng như đã từng xảy ra với người Liên Xô, sứ mệnh của lực lượng Đồng minh bây giờ là ổn định đất nước với một chính phủ nó ủng hộ. Nhưng kể từ khi các chiến binh Taliban tập hợp lại tại khu vực miền núi, dọc theo biên giới của Afghanistan, lợi dụng quan hệ sắc tộc với các bộ tộc địa phương để đấu tranh chống lại ke? xâm lược nước ngoài.
    Hơn 900 quân Mỹ và gần 600 quân Đồng minh đã thiệt mạng trong cuộc xung đột sau đó, với nhiều thương vong đến từ bom bên lề đường, được gọi là IEDs (Thiết bị nổ tự tạo - improvised explosive devices), được chôn bởi các chiến binh Taliban theo chiến thuật du kích giống như của các lực lượng Mujahideen đã sử dụng để chiến đấu chống lại người Liên Xô.
    Afghanistan là Việt Nam của Obama?
    Nhưng ngay cả khi lực lượng do Mỹ dẫn đầu đạt được của họ mục tiêu là tái chiếm một ngôi làng hay thị trấn từ tay Taliban, họ vẫn lặp lại sai lầm của Liên Xô, Yermakov tuyên bố.
    "Cho dù đó là Tora Bora hay Kandahar, chúng tôi đã triển khai quân đội, thiết lập trật tự, nơi có một chính phủ của đa số nhân dân và đưa ra sự trợ giúp của chúng tôi với nó Nhưng khi chúng tôi ra đi chính phủ hoặc các lãnh đạo đã bỏ chạy.
    "Sau đó ai sẽ người lãnh đạo của tỉnh. Nếu bạn không phải là một người của bộ lạc địa phương thì những gì xảy ra sau đó là không ai mảy may chú ý đến bạn cả"
    Sau đó ông chỉ ra bao nhiêu phần của Afghanistan trong thời gian chiếm đóng của Liên Xô được kiểm soát bởi chính phủ trong ban ngày nhưng ban đêm quyền kiểm soát lại chuyển sang lực lượng Mujahideen. "Một điều tương tự đang xảy ra với Taliban hiện nay" ông nói.
    Tướng Yermatov
    Khi được hỏi về bài học mà liên minh có thể học hỏi từ những kinh nghiệm cay đắng của Liên Xô, vị tướng về hưu khuyên rằng chính phủ phương Tây nên chuyển số tiền chi cho quân sự sang việc tài trợ phục hồi của chính Afghanistan.( thế thì các Đại gia Mẽo hết vẹo à)
    "Phục hồi kinh tế của Afghanistan, các doanh nghiệp công nghiệp, hệ thống giáo dục, trường học và nhà thờ Hồi giáo của họ sẽ làm gia tăng quyền hạn của bạn. Chiến tranh có thể chỉ làm tăng sự kháng cự. Về vấn đề Afghanistan chiến tranh chỉ là một nỗ lực nhằm nô dịch họ."
    Theo Nhà Trắng ước tính, chi phí khoảng 1.000.000 USD/ năm chỉ để gửi một người lính đến Afghanistan. Con số này bao gồm chi phí của các trang bị mà người lính cần, nhiên liệu để vận chuyển lính đến chiến trường và di chuyển anh ta đến địa điểm triển khai trong thời gian của chiến dịch, cùng thực phẩm, nhà ở, trả tiền chiến đấu, đạn dược và các chi phí linh tinh khác.
    Với một chút phản kháng, Yermakov tuyên bố của quân đội Xô viết đã có một số thành công.

    "Chúng tôi đã không để lại chính phủ Afghanistan (thân Liên Xô ) như là một lực lượng bị đánh bại, ông nói:" Chúng tôi đã không để lại tình trạng thất thế.. Chính phủ của chúng tôi đã quyết định rằng chúng tôi nên rút lui, và chúng tôi chấp nhận quyết định - rằng nhân dân Afghanistan cần phải phát triển một cách độc lập.
    "Nếu chúng ta đang nói về những gì chúng ta cực kỳ cần, đó là gỡ bỏ rào ngăn với dân địa phương. Chúng tôi đã mở rộng các mối quan hệ, chúng tôi đã gặp gỡ với các nhà lãnh đạo tôn giáo, các thầy giáo ở trường tôn giáo của họ vv và vv...
    "Chúng tôi đã cố gắng để hỗ trợ, để thuyết phục - và nó đã mang lại kết quả, và tôi sẽ cho bạn biết là chúng tôi hiểu rõ về điều này sau khoảng bốn năm chúng tôi có mặt ở đó"

Chia sẻ trang này