1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. laviola123

    laviola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Chính ra thì các đ/c như này mới là những người hay quàng xiên lôi VN vào khi đang tranh luận chiện Thế giới xa xôi ... Nói như đ/c thì VN phải phá hết tượng , chùa đi , đuổi sư đầu trọc ra đường cho dân chúng không mê tín dị đoan nữa à
    Được laviola123 sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 07/12/2009
  2. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    -----------------------------------------------------------------------------
    Ấy ấy bác nói đúng ý em, mà chúng ta đừng tranh luận nha vì trang này để đưa tin mà
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 07/12/2009
  3. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Mỹ chuẩn bị công kích tại Afghanistan theo kiểu Fallujah
    World Socialist Web Site on: 06.12.2009 [17:50 ]
    Chủ Nhật 6 tháng 12, 2009
    Khoảng 1.000 lính Thủy quân lục chiến đã tấn công một khu vực ở miền nam Afghanistan hiện đang dưới sự kiểm soát của quân nổi dậy vào thứ Sáu, - đây là chiến dịch lớn đầu tiên của liên minh do Hoa Kỳ chỉ huy kể từ khi Tổng thống Obama thông báo rằng ông sẽ gửi thêm 30.000 lính vào cuộc chiến.
    Các cuộc tấn công vào thành phố lớn bị bỏ hoang Now Zad đến để chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào một thành phố lớn và đông dân hơn, Marja, mà quân đội Mỹ gọi là một trung tâm kháng chiến của Taliban ở tỉnh Helmand. Chỉ huy các hoạt động quân sự ở Now Zad, Chuẩn tướng Larry Nicholson, cho biết, mô hình cho cuộc tấn công sắp tới vào Marja sẽ giống như việc Mỹ tiêu hủy thành phố Fallujah của Iraq, năm 2004, trong đó có hàng ngàn thường dân bị thiệt mạng. Người ta không được biết rõ ràng khi nào cuộc tấn công có thể diễn ra.
    Vào buổi sáng ngày thứ sáu, hàng trăm binh sĩ đã bay từ phía bắc vào thung lũng Now Zad tại tỉnh Helmand, trong khi một lực lượng thứ hai hành quân bằng đường bộ từ phía nam trong một công kích gọi là " Anger of Cobra " . Quân đội Anh tung ra một cuộc tấn công phụ trợ từ phía đông. Khoảng 150 binh sĩ Afghanistan được báo cáo là có tham gia vào các hoạt động quân sự trên, họ (150 binh sĩ Af.) được chuyên chở bằng máy bay trực thăng và máy bay MV-22 Osprey.
    ABC News cho thấy cảnh lực lượng Hoa Kỳ bắn tan một tòa nhà bằng pháo binh hạng nặng mà không thấy có sự phản kháng nào. Thống đốc của tỉnh này ?" phái thân Mỹ, Daood Ahmadi, nói rằng từ ngày thứ Sáu cho đến nay xác chết của bốn chiến binh Taliban đã được phát hiện như là kết quả của hoạt động quân sự này. (Lầu năm góc và chính phủ Kabul thường diễn tả tất cả những người bị giết bởi các hoạt động quân sự của quân đội Mỹ là Taliban ?" vậy là sẽ có cả Taliban sơ sinh nữa) Không có báo cáo về thương vong về phía NATO.
    Chỉ gần ba ngày sau khi ông Obama công bố 30.000 lính bổ xung tới Afghanistan, hầu hết trong số đó sẽ được gửi về phía nam của đất nước này, cuộc tấn công ở Helmand sẽ là tiền thân của loại hoạt động quân sự sẽ diễn ra trong những năm tới của cuộc chiến tại Afghanistan. Anger of Cobra cho thấy rằng chiến lược chiến tranh của Obama sẽ được đặc trưng bởi việc sử dụng bạo lực để áp đảo khủng bố và đe dọa nhân dân Afghanistan.
    Các mục tiêu chiến thuật ngắn hạn của hoạt động quân sự này là, như phát ngôn viên quân sự tuyên bố, để tiêu diệt "thiên đường an toàn" của Taliban, để cắt đường dây cung cấp phía Bắc-Nam và Đông-Tây, và để trốc tận gốc "hơn 100 quân nổi dậy theo đường lối cực doan" ở khu vực Now Zad.
    Những người nổi dậy ở Now Zad, dù nhỏ về số lượng, vào mùa hè đã đào các công sự cho mình ở "vị trí vững chắc như một tiền tuyến cố định chạy dài chỉ khoảng một vài trăm mét về phía bắc của lực lượng Thủy quân lục chiến" ở phía trước mặt của Căn cứ Hoạt động của Thủy quân lục chiến, Associated Press công bố.
    Không phải là người Anh, lực lượng đã đóng quân tại khu vực này trong nhiều năm qua, mà cũng không phải là người Mỹ đã có thể giữ được Now Zad. " Lính Anh trong một lần đóng trại ở đó có để lại những chữ vẽ trên tường ?o Apocalypse Now-Zad ?o một kiểu chơi chữ theo tiêu đề bộ phim chiến tranh Việt Nam ?oApocalypse Now" được làm lăm 1979, theo AP. "Các căn cứ của Anh đã gần như tràn ngập nhiều lần bởi quân nổi dậy khi họ chỉ còn các bức tường bảo vệ có 1 vài mét. Khu vực này đã được bàn giao cho lực lượng Thủy quân lục chiến trong năm 2008, những người đang cố gắng chiến đấu để giành phần lớn thung lũng này ".
    Trước khi cuộc xâm lược Mỹ diễn ra vào năm 2001, có 30.000 người dân sinh sống ở thành phố Now Zad, một trung tâm trồng và buôn bán thuốc phiện. Bây giờ, nó là một "thị trấn ma quái," và "hầu như trống rỗng," cũng theo tờ báo trên.
    Chiếm khu vực Now Zad là sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Marja, một thị trấn lớn trong khu vực, nơi có nhiều người Afghanistan đang tỵ nạn để tránh các cuộc tấn công của Thủy quân lục chiến vào bản làng của họ trong mùa hè này, các cuộc tấn công có thể được thực hiện bởi hơn 21.000 binh sĩ theo sự yêu cầu của Obama sau khi ông này mới nhậm chức.
    Trước khi cuộc xâm lược Mỹ diễn ra vào năm 2001, có 30.000 người dân sinh sống ở thành phố Now Zad, một trung tâm trồng và buôn bán thuốc phiện. Bây giờ, nó là một "thị trấn ma quái," và "hầu như trống rỗng," theo báo trên.
    Chiếm khu vực Now Zad là sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Marja, một thị trấn lớn trong khu vực, nơi có nhiều người Afghanistan đang tỵ nạn để tránh các cuộc tấn công của Thủy quân lục chiến vào bản làng của họ trong mùa hè này, các cuộc tấn công có thể được thực hiện bởi hơn 21.000 binh sĩ theo sự yêu cầu của Obama sau khi ông này mới nhậm chức.
    Lực lượng Thủy quân lục chiến, trong đó có cả Tướng Nicholson, " đang thực hiện một hoạt động mà bây giờ cũng không còn là bí mật, cùng với quân đội quốc gia Afghanistan, họ có kế hoạch đẩy Taliban ở Marja vào một góc giống như là những trận chiến tháng 11 năm 2004 tại Fallujah, Iraq" tờ Tuần báo Los Angeles cho biết.
    "Marja là nơi ẩn náu lớn cuối cùng trong tỉnh Helmand, nơi cuối cùng mà kẻ thù được tự do di chuyển đến" Nicholson nói với LA Times. "Chúng tôi sẽ chiếm thành phố từ tay quân khủng bố " ngoài ra Nicholson gọi Marja là một ?o căn bệnh ung thư ?o ở Helmand.
    "Marja là thành phố lớn hơn nhiều so với Fallujah với việc chia cắt các kênh mương thuỷ lợi đó sẽ làm lính Thủy đánh bộ và xe cộ vận chuyển khó khăn" LA Times nói. "Ngoài ra, đây là thành phố rất đông đúc dân cư, nên khả năng thương vong của dân thường sẽ rất cao nếu Lực lượng Thủy quân lục chiến bắt đầu chiến thuật phá hủy lần lượt từng ngôi nhà một "
    Nicholson từng là một chỉ huy chiến trường của Thủy quân lục chiến khi quân đội Mỹ tấn công và phá hủy thành phố Fallujah, trong đó hàng ngàn thường dân bị mắc kẹt và phải chịu những pháo kích dữ dội bao gồm cả việc sử dụng vũ khí có chứa hóa chất Phốt pho trắng, gây bỏng qua tiếp xúc với quần áo và da. Cuộc tấn công phá hủy khoảng 70 phần trăm cấu trúc của thành phố.
    Giống như thành phố Marja ngày hôm nay, Fallujah đã được chọn vì nó đã là một trung tâm kháng chiến chống lại quân Mỹ đang chiếm đóng Iraq. Cuộc tấn công khủng khiếp vào thành phố, một trong những tội ác chiến tranh lớn của lịch sử hiện đại, được tiến hành như là một hình phạt tập thể cho các cư dân của nó và như là một bài học để răn đe phần còn lại của Iraq, và thực tế cũng để răn đe với thế giới rằng đó là những gì những người chống lại sự thống trị của đế quốc Mỹ sẽ phải nhận. (Mời xem "Fallujah và luật của chiến tranh".)
    Đồng thời quân đội Mỹ công khai chuẩn bị một chiến thuật tấn công theo kiểu Fallujah vào Marja để tạo lên một lời cảnh báo. Trong những năm tới, Bộ sậu của Obama ?otăng?o thêm viện binh sẽ tạo ra những cuộc tắm máu mới và tội ác chiến tranh tại Afghanistan sẽ còn khủng khiếp hơn những gì đã được gây ra bởi chính quyền Bush tại Iraq. Những nhóm ngăn chặn tội ác chiến tranh tại nước Mỹ và các nước đồng minh Nato đang tập trung lại một cách khẩn cấp để phản đối các cuộc tấn công của Obama-và chống lại những người đã tạo ra quyền lực cho ông ta, những người hỗ trợ bầu cử cho ông ta và bây giờ lại giữ im lặng khi chính quyền của ông ta đang phạm tội ác.
    Obama gần đây cũng trao quyền cho Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) để mở rộng việc sử dụng Predator tấn công mục tiêu ở Pakistan, tờ New York Times gần đây cho biết trong một đoạn tin về chương trình tấn công ám sát. Các cuộc tấn công tên lửa đã giết chết hàng trăm người trong hai năm qua, ít nhất là 400 theo cách đếm không chính thức của CIA. Con số thực tế có thể lên đến gần 1.000.
    Bằng việc vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền của nước Pakistan, các cuộc không kích bằng máy bay không người lái bắn tên lửa nhằm tiêu diệt các nghi can ủng hộ Taliban và Al Qaeda. Các chuyến bay này được điều khiển từ các bảng điện tử như các trò chơi video game tại trụ sở của CIA ở Langley, Virginia. Trong khi đó Hoa kỳ chính thức phủ nhận sự tồn tại của các cuộc tấn công và tuyên bố rằng những người bị giết hầu như tất cả đều là Taliban hoặc Al Qaeda, họ không thèm cung cấp một mẩu vụn chứng cứ để bảo lưu các khẳng định này.
    Các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Washington và các cuộc đàn áp của Islamabad đã tung ra hoạt động quân sự đầy đủ quy mô chống lại các bộ tộc ở khu vực biên giới Pakistan đã tạo ra tình trạng bất ổn và gây ra một làn sóng tấn công khủng bố (trả đũa).
    Vụ trả đũa mới nhất trong số này là tại ngày thứ Hai khi bốn chiến binh sử dụng lựu đạn và vũ khí tự động nhắm mục tiêu là một nhà thờ Hồi giáo được sử dụng bởi các tướng lĩnh hàng đầu của Pakistan để cầu nguyện vào ngày thứ Sáu, giết chết 36 người bằng súng và lựu đạn trước khi cho nổ tung chính bản thân họ. Trong số người bị giết có hai tướng lĩnh và một số sĩ quan quân đội khác.
    Cuộc tấn công trả đũa giữ dội này làm sững sờ chính phủ và giới quân sự Pakistan. Nó diễn ra ở một khu vực được tăng cường an ninh cao độ ở thành phố Rawalpindi, nơi là tổng hành dinh của quân đội Pakistan và các khu ngoại ô rộng lớn ở thủ đô Islamabad, và là cuộc tấn công lớn thứ ba vào thành phố Rawalpindi trong vòng hai tháng. Ngày 10 tháng 10, một nhóm các tay súng đã tấn công tổng hành dinh của quân đội Pakistan. Một cuộc chiến kéo dài một ngày xảy ra sau đó đã giết chết 23 bao gồm, bao gồm cả các dân quân.
    Hơn 400 người đã chết trong cuộc tấn công của dân quân trên khắp Pakistan kể từ tháng 10 năm 2009.
    Nguồn: http://axisoflogic.com/artman/publish/Article_57713.shtml
    hoặc http://www.iraq-war.ru/article/212271
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 07/12/2009
  4. trung2007

    trung2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    [
    Taliban phá bỏ tượng phật 2000 năm chứng tỏ họ không mê tín dị đoan, giả sử mấy cái đồ bỏ ấy mà ở Vịt thì ối thằng ra đó mà vái lậy, có đống mối mà chúng còn lậy ầm ầm kia kìa
    Đúng là ngu! Taliban phá bỏ twợng Phật vì đạo Hồi cấm thờ hình tượng. Taliba kg mê tín thì ai mê tín? bằng chứng là cực đoan và tin vào lời Mohamet.
  5. taiwewe

    taiwewe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng các đ/c Hvb cũng có tý kiến thức,ai ngờ không phân biệt nổi giữa giá trị van hoá,lịch sử với tệ nạn mê tín dị đoan.Cứ nhìn những thứ mà các đc đang quỳ lạy kìa-nó đã chết hoặc biến thài từ lâu lắm rồi.
  6. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Afghanistan nhà thầu quân đông hơn binh lính - Chiến tranh tạo ra việc làm
    Ngay cả khi Mỹ tăng quân tới mức cao mới tại Afghanistan quân số của họ vẫn thấp hơn so với số lượng các nhà thầu quân sự làm việc cùng với họ, theo một điều tra thống kê phân loại dân số của Ủy ban Quốc phòng trực thuộc Quốc hội - minh họa rằng chính bản thân Hoa Kỳ sẽ khó khăn như thế nào nếu để cho các nhà thầu tại khu vực quân sự thôi bú mớm, vấn đền này vẫn còn nhiều tranh cãi gay gắt tại Iraq.
    Số lượng các nhà thầu quân sự tại Afghanistan đã tăng lên đến gần 74.000 người tại 30 tháng 6, đến nay đã vượt quá khoảng 58.000 lính Mỹ tham chiến tại thời điểm đó. Khi lực lượng quân sự tại Afghanistan tăng hơn nữa, với một kế hoạch khoảng 68.000 vào cuối năm, Bộ Quốc phòng mong số lượng các nhà thầu tăng theo.
    Số lượng các nhà thầu quân sự tại Afghanistan được cải thiện cùng với việc tăng quân trong quân đội.Ảnh trên, trại nhà thầu tại sân bay Kandahar.
    Nhà thầu quân sự được yêu cầu để phục vụ cho các chức năng thiết yếu khác nhau, từ cung cấp thực phẩm và các dịch vụ giặt ủi đến hộ tống các đoàn convoys và canh gác ngay cả các căn cứ quân sự - chức năng này thường phải được thực hiện bởi quân nhân, nhưng đã được trao cho bên thầu quân sự để có thể tiết kiệm được nhân lực và có thể tập trung hơn vào trận đánh hay những công việc có liên quan.
    Chính quyền Obama đã tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc của nó vào các nhà thầu quân sự, và lo lắng rằng Lầu Năm Góc đã nhượng quá nhiều quyền lực cho các công ty bên ngoài, không kiểm soát được chi phí và không đạt được kết quả như mong muốn.
    Tổng thống Obama đã nhiều lần kêu gọi các nhà thầu quốc phòng phải thực sự làm nhiệm vụ, kể từ khi ông ta nhậm chức. "Tại Iraq, quá nhiều tiền đã được thanh toán cho các dịch vụ không bao giờ thực hiện, các tòa nhà không bao giờ được hoàn thành, các công ty chỉ còn cái vỏ" ông nói trong bài phát biểu trong tháng.
    Trong tháng tư, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã thông báo kế hoạch thuê 30.000 công chức dân sự trong quá trình cắt giảm tỷ lệ phần trăm của các nhà thầu trong lực lượng lao động riêng của Ngũ Giác Đài, và trong tháng trước ông đã nói với một số thính giả là binh sỹ rằng nhà thầu được sử dụng ở nước ngoài cần phải được kiểm soát tốt hơn.
    Số lượng nhân sự của Nhà thầu quân sự trong thời gian này nhiều hơn số lính Mỹ tại Iraq. Lượng nhà thầu lớn đã nảy sinh các vấn đề khác nhau, từ những nghi vấn về lập hoá đơn chi phí (khống) đòi tiền chính phủ cho đến việc bắn súng vào dân thường do nhân viên bảo vệ vũ trang. Một vụ nổ súng hồii tháng 09 năm 2007 liên quan đến công ty vệ sĩ Toàn cầu Blackwater làm việc cho Bộ ngoại giao Hoa kỳ, làm 17 người Iraq đã thiệt mạng, buộc Mỹ phải giám sát chặt trẽ công ty an ninh.
    Tuy vậy tại Afghanistan cũng như ở Iraq, Lầu Năm Góc đã thấy rằng quân đội đã bị thu nhỏ rất nhiều kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và nó không đủ lớn để duy trì hoạt động mà không cần sử dụng đến các công ty trực tiếp hỗ trợ các hoạt động quân sự.
    "Vì tăng việc tăng thêm quân, chúng tôi đang phải cố gắng để chuẩn bị trước " ông Gary Motsek, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng thuộc Chương trình Hỗ trợ, người giám sát các nỗ lực của nhà thầu quân sự của Lầu Năm Góc. " Vì vậy chúng tôi phải thúc giục các Nhà thầu tại chỗ, làm cho họ phải khẩn trương tối đa và cố gắng phải chịu trách nhiệm về nó."
    Sự phụ thuộc nặng nề vào các nhà thầu quân sự tại Afghanistan cho thấy tín hiệu rằng tình huống mà các nhà kế hoạch quân sự từng coi là tạm thời nay đã trở thành một tiêu chuẩn cố định của các hoạt động quân sự của Hoa kỳ.
    "Đối với một cuộc chiến được cam kết duy trì như hiện nay của chúng ta, quân đội Mỹ không thể đi chiến đấu mà không có nhà thầu trên chiến trường" ông Steven Arnold, một cựu tướng lĩnh quân đội và chuyên gia điều hành hậu cần đã về hưu của Công ty Ecolog Mỹ và KBR Inc KBR trước đây thuộc sở hữu của Halliburton Co. Ông nói thêm, "Đối với vấn đề đó, NATO cũng không thể làm được"
    Tại Quốc hội, một mối quan tâm đặc biệt về các nhà thầu an ninh người mà có thể làm đổ vỡ các mối quan hệ ngoại giao và quân sự. "Chúng tôi đã có sự cố khi sử dụng lực lượng (nhà thầu an ninh), chúng tôi tin rằng, các nhà thầu đã có những hành động không đúng để chông lại dân thường", Thượng nghị sĩ Carl Levin, đảng Dân chủ thuộc Michigan người giữ ghế Ủy ban Quốc phòng thuộc Thượng viện. "Sự kiện này rõ ràng tạo ra những vấn đề nghiêm trọng, đối với những người bị thương hoặc chết và gia đình của họ, nhưng nó cũng tạo ra những vấn đề lớn đối với chúng ta và các chính sách của chúng ta tại Afghanistan."
    Tại Iraq, tính tới ngày 30 tháng 6 có 119.706 nhà thầu quân sự, giảm 10% từ ba tháng trước đó và ít hơn số lính Mỹ, lúc này khoảng 132,000 người. Nhưng khi Lầu Năm Góc giảm số lượng nhà thầu ở Iraq, số lượng của họ lại tăng tại Afghanistan - tăng 9% so với cùng khoảng thời gian ba tháng là 73.968 người. Hơn hai phần ba số này là người địa phương, đồng thời cũng phản ánh mong muốn sử dụng người Afghanistan như là một phần của chiến dịch chống quân nổi dậy tại địa phương.( ngược lại trong số các nhà thầu người địa phương này lại nhan nhản gián điệp của Taliban thì sao nhỉ)
    Nhiều nhà thầu tại Afghanistan có khả năng phải đối mặt điều kiện giống như đang chiến đấu, đặc biệt là ở những tiền đồn ở xa, và phải trạm trán với các cuộc tấn công có thể có của dân quân - làm giảm đi ranh giới giữa quân nhân và nhân viên hỗ trợ chiến đấu.
    Việc dựa vào các nhà thầu đã tạo nên một sự thay đổi trong ngành công nghiệp quốc phòng, tiêu tiền nhiều hơn vào hậu cần và các công ty xây dựng có thể thực hiện tất cả mọi thứ từ các chức năng cơ bản đến dự án kỹ thuật.
    Hợp đồng gần đây có giá trị lên đến 15 tỷ USD cho hai công ty, DynCorp International Inc và Fluor Corp, để xây dựng và hỗ trợ các căn cứ quân sự Mỹ trên khắp Afghanistan.
    Trong khi đó, kiểm toán viên của chính phủ nhiều lần không thể kiểm toán nổi các chi phí quân sự bất hợp lý của các nhà thầu. Kiểm toán chính phủ - The Wartime Contracting Commission (TWCC) đã báo cáo trong một chuyến đi kiểm tra vào Tháng Tư rằng quân đội đã chấp nhận một tòa nhà trụ sở mới tại Kabul có chất lượng xây dựng quá kém. Quan chức tại Iraq và Afghanistan đã không thể cung cấp cho TWCC danh sách hồ sơ hoàn công của các hợp đồng xây dựng được ký tại các căn cứ mà họ đã đến kiểm tra.( he he bác nào làm ở Công ty xây dựng chắc phải nắm được quy trình hồ sơ này ?" không có nó bên A sẽ không thanh toán tiền)
    Sự phối hợp của các nhà thầu an ninh, một trong những vấn đề về nóng bỏng nhất tại Iraq, cũng đang bị phàn nàn tại Afghanistan, ông Motsek, một Quan chức của Lầu Năm Góc nói. Hợp đồng nguyên tắc (umbrella contract) mới được lên kế hoạch vào cuối năm nay được tính toán để trao thưởng cho những nhà thầu làm việc mau lẹ và để giúp giám sát và kiê?m tra.
    Đồng thời, ông nói thêm các quan chức dân sự thuộc Ủy ban Quốc phòng (của Quốc hội) đang được gửi đến để giám sát tất cả các loại hợp đồng, và họ sẽ ở lại nước ngoài lâu hơn ở hơn so với người tiền nhiệm của họ đã làm ở Iraq. ( He he các bác này chả nhẽ không sợ chết, cũng chẳng thích tiền nhỉ)
    Hội thảo qua Video và các công cụ quản lý từ xa khác đã giảm xuống và gần như sẽ bị thay thế (ý nói là sẽ tăng cường kiểm tra thực địa). Quân đội cũng sẽ nhận thêm hàng trăm nhân viên hợp đồng dân sự, trong chừng mực có thể tuyển tại chỗ.
    Nguồn http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=16230
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 07/12/2009
  7. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Hãng sản xuất máy bay MIG của Nga xác nhận giao các máy bay tiêm kích hải quân cho Ấn Độ
    RIA Novosti
    08/12/200917: 18
    MOSCOW, ngày 08 tháng 12 (RIA Novosti) - hãng sản xuất máy bay MiG của Nga cho biết vào thứ ba hãng này đã giao bốn chiếc phản lực chiến đấu MiG-29 Fulcrum-D đầu tiên có khả năng cất hạ cánh trên tàu sân bay cho Ấn Độ.
    Nga và Ấn Độ đã ký hợp đồng vào ngày 20 tháng một năm 2004, quy định việc cung cấp 12 MiG 29Ks một chỗ ngồi và bốn MiG-29KUBs hai chỗ ngồi cho Ấn Độ như một phần của một thỏa thuận $ 1,5 tỷ để bán tàu sân bay Đô đốc Gorshkov, hiện đang được trang bị thêm tại Nga cho hải quân Ấn Độ.
    Phương tiện truyền thông Ấn Độ trước đó thông báo rằng hai chiếc máy bay chiến đấu MiG-29K và hai chiếc MiG-29KUB đã được giao cho Ấn độ từ Nga trong tình trạng bị tháo rời vào ngày 04 tháng mười hai.
    Việc giao hàng của những chiếc máy bay còn lại sẽ được thực hiện phù hợp với một lịch trình đã được thoả thuận giữa hãng sản xuất máy bay MiG và Hải quân Ấn Độ.
    Hợp đồng mua máy bay phản lực cũng quy định việc mua sắm phần cứng cho việc đào tạo phi công và bảo trì máy bay, bao gồm các chuyến bay mô phỏng và tương tác mặt đất và trên biển dựa trên các hệ thống đào tạo.
    Ấn Độ và Nga cũng công bố hai bên đã gần đạt đến một thỏa thuận để phá vỡ bế tắc về bổ sung tài chính cho việc trang bị cho tầu Đô đốc Gorshkov, mà vấn đề này đã gây ra " những khác biệt trong quan hệ mở rộng giữa Ấn Độ- Nga trong lĩnh vực quốc phòng."
    Ấn Độ có khả năng phải chi ra khoảng $ 2,5 tỷ và nhận được tàu sân bay vào đầu năm 2013, tờ thời báo Ấn Độ trích dẫn từ một nguồn tin trong quân đội Ấn Độ.
    Hải quân Ấn Độ đặt tên cho phi đội MiG-29K là phi đội "Black Panthers." Các máy bay chiến đấu sẽ đóng căn cứ tại một sân bay ở bang Goa trên bờ biển phía tây của Ấn Độ cho đến khi gia nhập vào tầu Hải quân Đô đốc Gorshkov dưới cái tên INS Vikrama***ya.
    Nguồn http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/india/2009/india-091208-rianovosti01.htm
    ------------------------------------------------------------------------------------
    $ 2,5 tỷ = 01 tầu sân bay + 16 Mig 29 đâu có đắt phải ko các bác
  8. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Chiến thắng những trái tim và những chiếc ví tại Afghanistan
    (CNN) - Hai trong số các mục tiêu lớn nhất đối với lực lượng Hoa Kỳ tại Afghanistan là xây dựng lực lượng an ninh Afghanistan và thuyết phục Taliban hạ vũ khí của mình - và tiền mặt có thể giải quyết được cả hai việc này.
    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, người đến ở Afghanistan thứ ba trên một chuyến đi được báo trước cho biết, tiền là một lý do chủ yếu tại sao chính phủ Afghanistan có thể có vấn đề về tuyển dụng và duy trì với lực lượng an ninh của nó.
    "Một trong bài học làm cho chúng tôi mở mắt mà học tập một phần từ Taliban là trả lương tốt hơn cho lực lượng an ninh Afghanistan, do đó, có một vài thứ mà chúng tôi và người Afghanistan phải tiến hành các bước để sửa chữa", Gates nói. "Họ đang nâng cao giá trả cho cảnh sát và họ cũng chào mời một số các điều kiện ưu đãi bổ sung và tiền thưởng và như vậy cho quân đội được trả tiền để chiến đấu và những thứ khác nhau như thế, vì vậy rõ ràng sẽ là sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ một cách thẳng thắn, đó là trở ngại lớn nhất. "
    Vậy Taliban trả bao nhiêu tiền?
    Khoảng $ 300, theo tướng Stanley McChrystal, chỉ huy cấp cao của lực lượng NATO và Hoa Kỳ tại Afghanistan.
    "Không có quy mô trả lương, nhưng từ tin tình báo của chúng tôi, chúng được trả tiền tương đương hơn $ 300 một tháng cao hơn so với số tiền chúng tôi trả cho cảnh sát hoặc quân đội Afghanistan," McChrystal nói với Ủy ban Vũ trang Thượng viện, nơi ông bị gọi lên làm chứng vào ngày Thứ ba.
    Hoa Kỳ và chính phủ Afghanistan đáp trả bằng cách nâng tiền trả lương cho quân đội Afghanistan.
    "Phối hợp với chính phủ Afghanistan, chúng tôi đã tăng được gần gấp đôi công việc đào tạo quân đội Afghanistan và cảnh sát bây giờ thì chất lượng của họ là ngang ngửa.. Họ (quân đội chính phủ) được ít hơn $ 300 một tháng nhưng họ sẽ được trả hơn," McChrystal nói với ủy ban.
    Trả lương cao hơn cũng có thể khuyến khích các chiến Taliban thấp cấp hạ vũ khí của họ và tham gia lực lượng an ninh Afghanistan.
    "Rõ ràng, bạn phải làm cho nó trở thành hấp dẫn hơn với các cá nhân để phục vụ ở bên phía của chính phủ chứ không phải để họ đến với Taliban. Tiền lương phải khuyến khích", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Bryan Whitman nói.
    Hoa Kỳ và Afghanistan đang tìm cách để tăng lực lượng cảnh sát và quân đội Afghanistan thành một số lượng đông đến 300.000 người vào tháng 7 năm 2011 từ mức hiện nay khoảng 190.000. Nhưng Afghanistan, với nền kinh tế đang gặp khó khăn của nó, sẽ cần giúp đỡ để trả tiền cho lực lượng cảnh sát và quân đội của nó từ sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và quốc tế trong vòng 10-15 năm tới, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho biết hôm thứ ba.
    "Afghanistan sẽ không thể duy trì một lực lượng cảnh sát và quân đội của nó từ năng lực và nguồn lực tự nhiên sẵn có " Karzai nói.
    Nguồn http://www.cnn.com/2009/WORLD/asiapcf/12/08/afghanistan.pay/index.html#cnnSTCText
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    Bình loạn
    Theo lời của nghị sỹ phản đối chiến tranh Kuchinic, Hoa kỳ hàng năm bỏ ra 30 tỷ USD/ năm để tiếp tục chiến tranh ở Afghanistan và theo Globalreseach.ca Hoa kỳ phải chi trả 1.000.000 USD/ một binh sỹ để làm cho họ có đủ sức mạnh để chiến đấu ở Afghanistan ( sau khi tăng quân thì Hoa kỳ sẽ có khoảng 100.000 quân ở Af.) nhưng họ không trả nổi 300 USD/ tháng/ 1 lính ngụy Af.
    Tạm tính hiện nay Af. có 190.000 lính, ví dụ rằng họ được tăng lương lên 300 USD/ tháng, vậy tổng số tiền trả lương cho lính ngụy Af. một năm là 190.000 x 300 x 12 = 684.000.000 (USD) tương đương 2,3% tổng chi phí chiến tranh hoa kỳ tại Afghanistan/ 1năm.
    Nếu theo lời tướng McChrystal trong trường hợp quân ngụy Af. tăng lên được là 300.000 người với mức trả trung bình 300 USD/ năm/ người vậy thì tổng số tiền trả lương cho lính ngụy Af. một năm là 300.000 X 300 = 1.080.000.000 (USD) tương đương 3,6% tổng chi phí chiến tranh hoa kỳ tại Afghanistan/ 1năm
    Nhưng đó vẫn chỉ là ước mơ của tướng McChrystal mà thôi, câu hỏi tại sao thì chỉ có các tướng lãnh Lầu năm góc, các nhà thầu quân sự như Công ty Halibuton, Black Water, các tập đoàn công nghiệp quân sự khổng lồ... và cả chính phủ của Tổng thống Kazai mới trả lời đươc thôi
    Mà kể cả khi người Mỹ đã mua được chiếc ví của người Afghanistan thì liệu rằng họ có mua được trái tim ( Các thủ lĩnh Al Quaeda, Mujahidin như Bin Laden,Hecmatya ... đều do Mỹ bỏ tiền ra mua ví của họ cả)
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 10/12/2009
  9. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Tướng Petraeus: Hãy chờ cho đến tháng 12 năm 2010 để đo sự thành công của Hoa Kỳ tại Afghanistan
    Washington (CNN) - Các lực lượng Liên minh có thể đạt được "thành công" tại Afghanistan, nhưng quan chức Mỹ nên đợi cho đến tháng 12 năm 2010 trước khi họ có thể đo lường được sự tiến bộ của việc tăng quân, một chỉ huy cấp cao của Hoa Kỳ đã nói với một ủy ban của Thượng viện hôm thứ Tư.
    Tướng David Petraeus, đứng đầu Bộ chỉ huy Quân đội Hoa Kỳ (U.S. Central Command), dự báo tăng rằng việc triển khai thêm quân sẽ đáp ứng được việc mở ra nhiều chiến dịch lớn vào mùa xuân năm 2010 và sẽ tạo ra một số sự kiện vào mùa hè.
    Rối loạn trong chính phủ Afghanistan trong 18 tháng tăng thêm quân cũng được dự kiến như là tham nhũng đã bắt rễ, Petraeus nói. Điều đó, kết hợp với một cuộc phản công dữ dội được dự kiến vào mùa xuân và mùa hè, Petraeus cảnh báo có nghĩa là quan chức và công chúng phải đợi cho đến tháng 12 năm 2010 để đánh giá sự tiến bộ của chiến lược quân sự của Hoa Kỳ.
    "Với một số khác biệt chắc chắn và trên một số khía cạnh còn khó chịu hơn cả ở Iraq, Afghanistan sẽ không có nhiều thất vọng hơn so với Iraq khi tôi chỉ huy ở đó trong tháng 2 năm 2007," Tướng Petraeus nói với Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. "Thật vậy mức độ bạo lực và số dân sự tử vong do bạo lực ở Iraq được cho là cao hơn chúng ta đã thấy ở Afghanistan, nhưng tiến bộ đạt được tại Afghanistan nhưng để đạt được các tiến bộ ở đây là rất khó và khả năng và sẽ chậm tiến triển hơn so với tiến bộ đã đạt được ở Iraq."
    Lần xuất hiện của Petraeus trước các nhà lập pháp là lần gần đây nhất các quan chức cao cấp Quân đội Hoa kỳ xuất hiện tại Capitol Hill trong tuần này. Tướng Stanley McChrystal, chỉ huy các lực lượng Hoa Kỳ tại Afghanistan, làm chứng trước Thượng viện và nhà đối tác của Ủy ban Vũ trang ( của Thượng viện) vào ngày thứ ba, cùng với sự tham gia của Karl Eikenberry, đại sứ Hoa Kỳ tại Kabul, người làm chứng trong ngày thứ tư. Jacob Lew, phó Bí thư về quản lý tài nguyên Quốc gia cũng làm chứng trong ngày thứ tư.
    McChrystal nói với CNN hôm thứ Tư rằng Hoa Kỳ, Afghanistan và lực lượng NATO cần phải cắt đứt mối liên hệ giữa cuộc nổi dậy Taliban với người dân Afghanistan bằng cách thiết lập các "vùng an ninh" và dần dần sẽ mở rộng nó để bao gồm nhiều và nhiều lãnh thổ hơn nữa. "Vào cuối ngày, quân nổi dậy muốn tiếp xúc với nhân dân để gây ảnh hưởng" McChrystal nói trong một cuộc phỏng vấn với Christiane Amanpour của CNN "Họ cần để có thể ép buộc nhân dân, đến thu thuế của dân, để tuyển dụng tân binh từ nhân dân và để ngăn cản chính phủ mở rộng quản lý của họ vào những khu vực dân cư".
    Nếu chiến binh Taliban bị buộc phải giữ một khoảng cách của họ với nhân dân Afghanistan, sau đó "qua một thời gian, họ trở nên không thích hợp, và họ trên thực tế bị đánh bại," McChrystal nói.
    Các tướng lĩnh và các nhà ngoại giao đã được gọi đến để làm chứng trước ủy ban quốc hội về kế hoạch mới của Tổng thống Obama cho cuộc chiến Afghanistan, trong đó bao gồm việc triển khai thêm 30.000 binh sĩ Mỹ và ngày 01 tháng bảy năm 2011 như là sự khởi đầu của một cuộc rút quân của người Mỹ.
    Một phần sự ổn định Afghanistan và chiến đấu với Taliban sẽ bao gồm công tác hỗ trợ một số các thành phần kinh tế hợp pháp của Afghanistan, ngăn cản cơ hội mà một số người sẽ tham gia cuộc nổi dậy như một cách để kiếm sống, Eikenberry (đại sứ Hoa Kỳ tại Kabul) cố chứng thực. Khoảng 80 phần trăm người dân Afghanistan có được thu nhập của họ từ nông nghiệp và Hoa Kỳ có kế hoạch hỗ trợ nông nghiệp cho các dân thường trong khi vẫn phải ngặn chặn nông dân từ việc trồng thuốc phiện và các lĩnh vực liên quan đến bạch phiến, mà có thể sinh lợi cho Taliban, Eikenberry nói.
    Một vấn đề rất quan trọng là một mối quan hệ đối tác với Pakistan (không phải là quan hệ chủ tớ mà là quan hệ đối tác), Eikenberry, Petraeus và Lew cùng đồng ý. Chủ tịch Ủy ban Quan hệ đối ngoại, Thượng nghị sĩ John Kerry, D-Massachusetts, nêu ra rằng cuộc giao tranh với quân nổi dậy tại Afghanistan bao gồm phải giải quyết những vấn đề về việc dân quân tìm nơi trú ẩn qua đường biên giới với Pakistan.
    Lãnh đạo Al Qaeda Osama bin Laden, người vẫn đang sống trong tự do kể từ các cuộc tấn công vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, được được cho là có nhiều nơi ẩn nấp dọc theo biên giới gồ ghề - hiểm trở giữa Afghanistan và Pakistan.
    Trong khi ngày rút quân được ấn định vào đầu tháng 7 năm 2011, Kerry nói rằng Hoa Kỳ sẽ duy trì "cam kết" với khu vực và hội đàm với các hàng xóm của Afghanistan, Pakistan. Và Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai phát biểu trong ngày thứ Ba rằng nước này sẽ cần sự trợ giúp tài chính cho lực lượng quân đội và cảnh sát của riêng họ trong 10-15 năm tới.
    Lo lắng về hàng tỷ đô la cho chi phí và sự kéo dài của cam kết với Afghanistan, Thượng nghị sĩ Richard Lugar, R-Indiana, hỏi Petraeus để giải thích liệu 15 năm là đủ cần thiết và nó có thể tiêu tốn bao nhiêu tiền.
    Nếu đạt mục tục tiêu mong muốn là có thành viên 400.000 quân đội và cảnh sát Afghanistan thì cần phải có chi phí khoảng 10 tỉ đô la để hỗ trợ, Petraeus nói.
    "Không có câu hỏi như Tổng thống Karzai đã nhấn mạnh ngày hôm qua rằng Afghanistan sẽ yêu cầu nguồn tài trợ quốc tế lớn lao cho những năm tới từ toàn bộ các nhà tài trợ ở các khu vực khác nhau, không phải ít nhất trong số đó là các lực lượng an ninh của họ", Petraeus nói. "Nhưng tôi muốn trình bày rằng sẽ là rẻ hơn rất nhiều để duy trì một số lượng nhất định lực lượng Afghanistan hơn là duy trì số lượng quân Mỹ và lực lượng liên minh cần thiết để bù đắp cho sự vắng mặt của họ." ( Afghan hóa chiến tranh hé hé)
    Nguồn http://www.cnn.com/2009/POLITICS/12/09/petraeus.afghanistan/index.html
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 10/12/2009
  10. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Chính phủ Afghanistan tuyên bố 6 thường dân bị giết trong vụ tấn công của NATO
    Đưa tin bởi Associated Press
    Được đăng: Ngày 08 Tháng 12 năm 2009
    KABUL (AP) - Chính phủ Afghanistan cho biết sáu thường dân thiệt mạng trong một cuộc tấn công của lực lượng NATO trước bình minh ngày thứ ba ở miền đông Afghanistan. NATO phản đối các cáo buộc, và tuyên bố rằng chỉ có dân quân bị giết.
    Hàng trăm người tuần hành vào tỉnh lỵ để phản đối các cuộc đột kích, và chính thức của một cho biết một trong những người tham gia biểu tình vào ngày thứ ba đã bị giết trong các vụ đụng với cảnh sát.
    Lực lượng quốc tế đã cam kết tránh gây những thiệt hại cho dân thường trong những tháng gần đây, nhưng quân nổi dậy thường xuyên sống giữa các dân làng làm cho họ (dân thường) dễ bị tổn thương trong cuộc tấn công ban đêm.
    Một số người Afghanistan đã bày tỏ lo sợ rằng việc tăng thêm 30.000 binh lính Hoa Kỳ dự kiến bắt đầu đến trong ngày sẽ gây ra bạo lực nhiều và thương vong dân sự hơn nữa.
    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã hứa với chính phủ Afghanistan trong chuyến thăm nước này lần thứ ba rằng phía Mỹ sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ thường dân tránh khỏi lủa đạn.
    ''''Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vẫn là sự an toàn của dân thường,''''ông nói tại một cuộc họp báo chung với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai.
    Bảy chiến binh nổi dậy bị thiệt mạng và bốn bị bắt giữ sau đợt tấn công vào lực lượng hỗn hợp các tay súng nổi dậy ở tỉnh Laghman để đáp trả các cuộc tấn công tự sát tại một số khu vực, NATO cho biết trong một tuyên bố.
    Lực lượng Afghanistan và quốc tế nổ súng khi họ tấn công các lực lượng hỗn hợp, làm bùng phát một trận đấu súng, nó nói.
    Tuy nhiên, một tuyên bố từ dinh tổng thống cho biết sáu thường dân bị thiệt mạng trong vụ nổ súng, bao gồm một người phụ nữ. Quan chức tỉnh cho biết đã có 12 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ bên ngoài thủ phủ tỉnh Mehtar Lam, một số người trong số họ thường dân, nhưng họ không nêu ra một con số chính xác.
    Tuy nhiên, phát ngôn viên của NATO Capt Jane Campbell cho biết '''' không có báo cáo về các hoạt động quân sự để chứng minh những khiếu nại trong việc gây thiệt hại cho dân thường, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, trong chiến dịch này.''''
    Khoảng 400 người tuần hành quân tới Mehtar Lam để phản đối những vụ giết người, mang theo xác của một số người bị giết, phát ngôn viên của chính phủ tại tỉnh này Said Ahead Safi cho biết.
    Nhóm tuần hành đặt các xác chết trong tấm chăn bọc trên các quan tài gỗ, mà họ nhấc bổng lên trên đầu khi họ đi, cảnh quay từ Associated Press Television News cho thấy.
    ''''Những kẻ đã nhảy lên nóc nhà của họ, chúng đã giết họ. Một số người bị giết ngay trong nhà của họ,''''Ismail, một người dân làng cho biết tên và nói rằng ông bị mất bảy thành viên của gia đình mình. ''''Tất cả đều là những người dân, nông dân vô tội bị giết chết. Người Mỹ thậm chí bị giết cả phụ nữ của chúng tôi.''''
    Các kháng nghị chuyển thành bạo lực khi những người biểu tình đã cố gắng để đi vào thành phố. Họ đụng độ với cảnh sát và một người biểu tình đã bị giết, Safi nói.
    http://www.nytimes.com/aponline/2009/12/08/world/AP-AS-Afghanistan.html?_r=1
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Đây có phải là cách để người Mỹ mua trái tim của người Afghanistan???

Chia sẻ trang này