1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Chỉ huy trưởng Taliban tại Kabul Seif-Allah Galali trả lời phỏng vấn.
    Phỏng vấn thực hiện bởi phóng viên Zeidan Ahmad của đài Al Jazeera vào ngày 12 tháng 4 năm 2009
    Seif-Allah Galali là chỉ huy của Taliban tại Kabul và các huyện lân cận, là một trong những chỉ huy quan trọng nhất của quân kháng chiến Taliban. Cuộc phỏng vấn này đã được tổ chức vào những ngày cuối cùng tháng 11 và được phát sóng bằng tiếng Ả Rập bởi đài Al Jazeera ngày 4 Decemeber năm 2009.
    Ahmad Zeidan AJ (Phóng viên): câu hỏi đầu tiên của tôi là, tình hình quân sự tại Kabul là như thế nào, và kế hoạch của ông là gì?
    Seif Allah Galali (Chỉ huy Taliban): Trong tên gọi và sự thương xót của Chúa,. Kabul là rất quan trọng. Nó là thủ đô của Afghanistan. Ngoài ra Kabul là một trung tâm chính cho việc các vấn đề quốc tế: 42 quốc gia có cơ quan ngoại giao hiện diện tại thủ đô của Afghanistan. Và tất cả mọi người tại Kabul đều quan tâm tới sự an toàn của Thủ đô. Vì vậy điều hiển nhiên rằng là rất khó để thực hiện các hoạt động kháng chiến, nhưng bên trong Kabul, như bạn đã nghe nói, cảm ơn Chúa lòng lành, chúng tôi tiến hành nhiều cuộc tấn công thành công trong thành phố, với sự phối hợp với các vùng ở xa... . Có nhiều loại hoạt động quân sự khác nhau đã được thực hiện: Chúng tôi tham gia vào các cuộc tấn công bằng bom, các hoạt động phối hợp, các cuộc tấn công đột kích, tấn công cảm tử, và thậm chí mở trận chiến mặt đối mặt với quân ngoại giáo xâm lược. Chúng ta có rất nhiều ví dụ về hoạt động nổi dậy bên trong thành phố nơi khó khăn cho bất cứ ai để di chuyển một cách chót lọt. Chúng tôi đã tấn công Khu Tổng hành dinh NATO, các Khu hành chính đối ngoại, Bộ Nội vụ, và Khách sạn Serina Hotel, và chúng tôi hạ một máy bay trực thăng gần thủ đô. Đó chỉ là để cung cấp cho bạn một số ví dụ về sức mạnh của chúng tôi. Chúng tôi cũng tiến hành một cuộc chiến mặt đối mặt kéo dài 10 giờ trong khu vực Massi. Một trận đánh trong Uzbin. Tất cả những ví dụ trên để cho thấy thế mạnh của chiến binh Mujahidin của chúng tôi.
    Ahmad Zeidan AJ: Vài tuần trước, Mỹ rút khỏi Nouristan. Tình hình bây giờ là gì? Ông có nghĩ rằng người Mỹ sẽ rút khỏi các làng để đến vùng thị xã?
    Seif Allah Galali: Tất cả mọi người nghe nói về những gì đã xảy ra tại Nouristan. Lực lượng Mujahidin của chúng tôi tiến hành một loạt các hoạt động nổi dậy thành công chống Mỹ, và chúng tôi đã hiểu rằng khi người Mỹ bị thiệt hại thì họ rút chạy khỏi các trận đánh. Và những gì đã xảy ra tại Nouristan chỉ là một sự lặp lại của những gì đã xảy ra trong nhiều khu vực khác: Nhiều cuộc tấn công dữ dội với nhiều người Mỹ chết và bị thương, xe tăng của họ bị đốt cháy, và nơi ở của họ bị phá hủy. Những gì chúng tôi có thể nói đã xảy ra tại Nouristan là đợt tổng công kích tiêu hủy các căn cứ chính của Mỹ. Bây giờ các chính sách của quân xâm lược nước ngoài là duy trì những tấm lá chắn bằng dân thường ở nơi trú ẩn của chúng, ở những khu chợ và đã bao giờ cũng có một mật độ dân số cao. Mặc dù vậy, họ cần phải nhớ những bài học của khu chợ Kabul. Ở đó chúng đã bị bao vây, bị giết và khu đầu não của chúng bị phá hủy. Và ở những nơi khác quá họ không còn được an toàn như họ nghĩ, khi đi tuần tại các khu chợ như Mandarhar và Kunar, ví dụ. Người nước ngoài không được an toàn một khi họ đang ở Afghanistan. Họ cần phải đi khỏi nếu không thì trở thành mục tiêu ở khắp mọi nơi họ tới tại Afghanistan.
    Ahmad Zeidan AJ: Thế còn việc rút quân đội Mỹ đến các căn cứ ở các thành phố thì thế nào?
    Seif Allah Galali: Như tôi đã nói với bạn: Bất cứ khi nào người Mỹ bị tấn công họ chạy đi. Nó đã từng xảy ra quá nhiều lần tại tỉnh Baktia, nhưng nếu thông tin của tôi là chính xác, một số ít có quân của họ vẫn còn ở lại. Cũng như có một số binh sĩ còn lại trong (tỉnh) Nouristan. Nhưng các cuộc tấn công của chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi chúng tôi buộc tất cả bọn chúng bỏ chạy.
    Ahmad Zeidan AJ: Ngài đã cho tấn công Nhà khách LHQ tại Kabul. Tại sao vậy?
    Seif Allah Galali: Lực lượng majahidin tấn công Liên Hợp Quốc đã để phá rối và ngăn chặn các cuộc bầu cử tại Afghanistan, bởi vì các cuộc bầu cử không hoàn thành được nguyện vọng của nhân dân Afghanistan, và chúng cũng không đáp ứng các mục tiêu của Taliban. Bầu cử chỉ là một trò chơi được dàn dựng bởi Mỹ. Bởi điều này, Taliban tuyên bố họ sẽ cấm các cuộc bầu cử, và các trò chơi của người Mỹ đã thất bại. Cuộc tấn công Mujahidin phá hủy cuộc bầu cử.
    Ahmad Zeidan AJ: Một số báo cáo nói rằng người Mỹ, Đức, Pháp phải trả tiền cho Taliban cho việc không thực hiện các cuộc tấn công, và để mua an toàn cho các đoàn convoy chở đồ cung cấp của họ. Có ai (Thuộc liên minh) trả tiền mặt cho Ngài? Liệu Taliban đã nhận được bất kỳ khoản thanh toán như vậy?
    Seif Allah Galali: Đây chỉ là tin đồn được lan truyền bởi kẻ thù ngoại giáo. Họ nói rằng họ phải trả Taliban như vậy là không để tấn công người Mỹ. Mục đích của việc phát tán tin đồn như vậy là có thể để nhử xem liệu Taliban có thể là những người yêu tiền bạc. Nhưng vấn đề ở đây không phải là tiền. Chiến tranh này là một cuộc chiến niềm tin. Trong suốt lịch sử của nó, Afghanistan đã luôn luôn phải chiến đấu với bọn giặc ngoại giáo, những kẻ đến để chiếm đất nước và xóa xổ Nhà nước Moslem, và cho điều này, hàng ngàn chiến binh Moslems đã tử vì đạo. Khánh chiến quân Afghani bắt nguồn từ sự thuyết phục. Kháng chiến quân Afghani dựa trên đức tin và nhiệm vụ thiêng liêng (Jihad), và Mujahidins không thể tiếp cận bằng tiền mặt. Người Pháp ở khu vực Saroubi đã cố gắng để gửi quà cho các Mujahidin và cung cấp khoản tiền lớn để trả cho sự làm ngơ, và dừng các đợt tấn công vào quân đội Pháp. Nhưng Mujahidin từ chối và yêu cầu người Pháp rời khỏi Afghanistan
    Ahmad Zeidan AJ: Một số báo cáo của Mỹ nói rằng có những nỗ lực dưới các hình thức "Leshkars" và hội đồng bộ lạc được lãnh đạo bởi các nhà lãnh đạo nổi bật để chống Taliban ở miền Bắc và miền Nam của Afghanistan, để chiến đấu chống lại lực lượng của ông trên danh nghĩa của người Mỹ. Đây có phải là sự thật? Và làm thế nào để đối phó với một chiến lược như vậy của người Mỹ?
    Seif Allah Galali: Pagans (Liên quân???) luôn luôn cố gắng tạo ra những vấn đề giữa những người đạo Moslem, và người Moslem lại chống Moslem. Chúng cố gắng tạo ra những người ủng hộ hoặc gián điệp được trồng cấy vào giữa người Moslem và sử dụng chúng để chống lại Mujahidin. Thủ đoạn này đã được thực hiện ở Logar, Kandahar và Maydan. Chúng được hình thành các nhóm dưới cái tên Arbaki. Chúng đã được cấp các khoản tiền rất lớn, và được sử dụng để chống lại các thành viên lại Mujahidin, nhưng Mujahidin đã làm các nhóm này tỉnh ngộ về những gì họ đã làm. Mujahidin giải thích cho các nhóm này rằng họ đã cộng tác với kẻ thù, thay vì đấu tranh bảo vệ đất nước chống lại quân xâm lược. Những người không chịu giác ngộ sẽ bị giết. Bởi ý Chúa, không có kế hoạch nào của kẻ thù đã và sẽ thành công. Hãy để tôi làm cho rõ ràng như những gì sẽ xảy ra trong thực tế. Nhiều nhóm đã mất đi sự cho phép của Taliban để gia nhập (vào phong trào Mujahidin), họ hứa sẽ bàn giao cho tất cả các vũ khí nước ngoài cho Taliban những vũ khí mà họ nhận được từ chính phủ. Những nhóm này giữ lời hứa của họ, và đã thực sự đã giao nộp vũ khí của họ. Bởi ý Chúa, không có kế hoạch nào của kẻ thù được thực hiện, và chúng sẽ không thành công ở bất cứ thủ đoạn nào mà chúng đang cố gắng sự dụng.
    Ahmad Zeidan AJ: mối quan hệ của ông và các lãnh đạo kháng chiến khác như Hekmatyar, Haqqani, và Gamaa Sallafi tại Konar và Nufstan là như thế nào?
    Seif Allah Galali: Sheikh Haqqani là một thành viên quan trọng trong Bộ chỉ huy Hồi giáo ( Moslem), nhưng có thể nói rằng ông không phải là một trong những trụ cột nhưng là một chỉ huy quan trọng, và không có trong phong trào mà người ấy có thể được gọi là Sallafi hay Brilwi. Tất cả đều là tín đồ Moslem. Và không nên có sự khác nhau giữa những tín đồ Moslem. Người Mỹ là Kitô giáo, và Israel Do Thái giáo, họ có những tôn giáo khác nhau, chính sách của họ khác nhau, và họ thậm chí còn theo các tiên tri khác nhau, nhưng họ đã đoàn kết là một để nô dịch người Moslem. Chúng tôi và những người của Salfi có cùng một cuốn kinh Thánh, tôn giáo của chúng tôi là một, và chúng tôi đoàn kết chống lại bè lũ phi Đạo hồi, cùng nhau chống lại họ, để bảo vệ và giải phóng đất nước chúng tôi chống lại bất công và chống lại bọn tội phạm.
    Ahmad Zeidan AJ: Ông là chỉ huy của khu vực Kabul, làm thế nào để ông nhận được mệnh lệnh từ Mullah Omar?

    Seif Allah Galali: Tổng chỉ huy của các tín đồ Hồi giáo, Mullah Mohamed Omar, Chúa bảo vệ cho ông, có bổ nhiệm một Phó tướng ( Haj Mullah Brutar ) và có những nguyên tắc cơ bản cho mỗi vùng, và mỗi vùng có một phó là người chịu trách nhiệm cho hoạt động ở vùng đó, phối hợp với các Phó tướng khác. Tôi, ví dụ, chịu trách nhiệm về Kabul. Tôi phối hợp với các phó tướng khác ở các khu vực khác cho đến khi đạt đến sự phối hợp mà Mullah Omar mong muốn. Tất cả diễn ra trong một tổ chức và được kiểm soát chặt chẽ. Mullah Omar tham dự về cá nhân trên tất cả các vấn đề và điều phối. Tôi phải cho thấy rõ ràng rằng chúng tôi tiến hành việc của chúng tôi để thành công trên cơ sở ý muốn của Chúa. Và chúng tôi có thể truyền tải bất kỳ tin nhắn hoặc thông tin từ nơi nào, hoặc yêu cầu hướng dẫn, ví dụ, liên quan đến việc bắt giữ của một tên gián điệp. Ngay sau khi chúng tôi nhận được thư trả lời, chúng tôi hành động ngay lập tức để thả lỏng hắn hoặc giết hắn ngay lập tức theo hướng dẫn.
    Ahmad Zeidan AJ: Một số báo cáo nói rằng Mullah Omar đang ở Queta hoặc Karchi. Vậy Mullah Omar đang ở đâu?
    Seif Allah Galali: Mullah Mohamed Omar, Tổng chỉ huy của các tín đồ Hồi giáo đang ở Afghanistan. Nhiều nơi ở Afghanistan nằm trong sự kiểm soát của Mujahidin, đặc biệt là các trung tâm là nơi mà các chính phủ hiện nay đang kiểm soát. Quan chức chính phủ không có khả năng hiệu quả để làm bất cứ điều gì xảy ra. Nhiều khu vực ở Afghanistan rất an toàn cho Tổng chỉ huy của các tín đồ Hồi giáo di chuyển tự do và dễ dàng, và sống trong an ninh và an toàn. Không cần phải cho ông sang ở Pakistan. Ông sống tự do ở Afghanistan và các hướng dẫn của ông được đưa ra từ đây. Mỹ cáo buộc ISI, cơ quan tình báo đối nội Pakistan, chứa chấp Mullah Omar, để cho họ có một tai tiếng xấu và do đó gây áp lực lên người Pakistan. Đó là một cuộc chiến tranh của truyền thông. Và người Afghanistan hiểu rất rõ người Mỹ và người Anh, và biết hết kế hoạch cũng như mưu mô của họ. Không thể lừa được người Afghanis bởi những dối trá và mưu mô.
    (còn tiếp)
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 13/12/2009
  2. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Bác hongsonvh cho thêm cái nguồn để tớ trích dẫn bài bác đi web khác với
  3. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Nga thắng thầu lớn tại đấu thầu dầu mỏ Iraq. Rõ ràng lâu nay ục mặt nuôi khủng bố giờ Mỹ nó ói cho tí đô la nên mới bỏ rôi khủng bố và tình hình Iraq mới lắng giụ. Đều thật.
    .........................................
    U-cơ-rai-na thắng thầu cung cấp BTR-4 và AN-32 cho Iraq trị giá đến hơn 2 tỷ USD. BTR-4 là bước cải tiến vượt bậc từ củ chuối BTR-xxx. Tương lai U-cơ-rai-na sẽ cung cấp cả tăng cho Iraq. Trước đây không lâu một nhà thầu Mỹ đã đổ vốn cho chương trình BTR-4 cũng như cung cấp thiết bị điện tử cho chương trình nầy.
  4. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    --------------------------------------------------------------------------------------
    @ shinsaber: nguồn của nó đây bác ạ, http://www.iraq-war.ru/article/212694 em chưa dịch xong nên chưa đưa nguồn lên
    ( Chỉ huy Taliban trả lời phỏng vấn - tiếp theo và hết)
    Ahmad Zeidan AJ: Có những báo cáo về hòa giải giữa Mỹ và Taliban. Có thật sự hòa giải?
    Seif Allah Galali: Người Mỹ đang bị bất ổn và rất lo lắng vì họ đang phải chịu nhiều thương vong. Nhiều binh sĩ Mỹ đang bị giết hàng ngày. Đó là lý do tại sao họ tìm kiếm hòa giải, nhưng họ không nhận được phản ứng gì từ Taliban. Không có gì.
    Ahmad Zeidan AJ: Điều kiện của các ngài (Taliban) là gì? Điều kiện của các ngài là người Mỹ phải rút lui. Liệu điều kiện của các ngài có thể ngăn chặn cuộc chiến tại Afghanistan?
    Seif Allah Galali: Quân Liên minh phương Tây xâm lược đất nước của chúng tôi và phá hủy hệ thống chính phủ của chúng tôi, nhiều người trong số anh em của chúng tôi đã tử vì đạo, và người của chúng tôi đã phải chịu nhiều bất công, vì tất cả những điều này, chúng tôi muốn người phương Tây phải cút khỏi Afghanistan, cút khỏi đất nước của chúng tôi. Chúng tôi đã không động chạm với họ nhưng họ đã đến đất nước của chúng tôi và chiếm đóng đất đai của chúng tôi. Những gì chúng tôi muốn có là sự biến đi vô điều kiện của họ.
    Ahmad Zeidan AJ: Người Mỹ sẽ có các điều kiện, hoặc thay vì nói về (việc người Mỹ phải rút quân), liệu các ngài có sẵn sàng từ bỏ Al Qaeda. Các ngài có sẵn sàng từ bỏ Al Qaeda, nếu người Mỹ rút khỏi Afghanistan?
    Seif Allah Galali: Câu trả lời cho câu hỏi này thuộc thẩm quyền của Bộ chỉ huy Hồi giáo, cụ thể là sự lãnh đạo về chính trị của Bộ chỉ huy. Và tôi không thể công bố bất cứ điều gì về khía cạnh này.
    Ahmad Zeidan AJ:Quay trở lại Osama Bin Laden. Liệu ông ta còn sống? Liệu ông ta còn ở tại Afghanistan? Ông ta đang ở đâu?
    Seif Allah Galali:Tôi không có thông tin về việc này. Tôi chịu trách nhiệm về Kabul, thủ đô và các khu vực xa xôi hẻo lánh. Tôi có rất nhiều việc phải làm và không có thời gian cho những vấn đề như vậy.
    Ahmad Zeidan AJ: Về tất cả những thiệt hại mà người Mỹ đã công bố? Số quân bị giết, và thiệt hại vật chất, chẳng hạn như xe tăng, và các thiết bị quân sự khác? Liệu những ước tính thiệt hại có chính xác không? những gì có thể được coi thiệt hại?
    Seif Allah Galali: Các thông tin liên quan đến Kabul, mà tôi nắm được rất rõ, đó là chỉ xác nhận những dữ liệu đáng tin cậy được cho phép để được truyền đi. Ví dụ, nếu ba xe tăng đã bị tấn công, nhưng chỉ có hai được biết là chắc chắn đã bị phá hủy, trong khi thứ ba thì chưa được xác định, sau đó chúng tôi tuyên bố rằng chỉ có hai xe tăng đã được tiêu huỷ. Chúng tôi không muốn để mất niềm tin của những người vào chúng tôi. Nói dối là một tội lỗi, và những lời nguyền của Chúa là nhằm vào những kẻ nói dối. Vì vậy, tin tức được truyền đi bởi Taliban về việc binh sĩ nước ngoài bị thiệt mạng hoặc xe tăng bị phá hủy luôn là thông tin tài liệu có tính xác thực cao. Tin tức bị nghi ngờ sẽ không được công bố. Chúng tôi cố gắng đưa ra những thông tin chính xác để bảo vệ Bộ chỉ huy từ những cáo buộc là hay tung tin thất thiệt.
    Ahmad Zeidan AJ: Làm thế nào để các ngài ước tính có bao nhiêu người Mỹ hoặc người nước ngoài bị giết tại Afghanistan, hoặc Kabul, xin hãy đưa ví dụ?
    Seif Allah Galali: Theo tôi nhớ, năm nay, và tại thủ đô Kabul chỉ, chúng tôi đã gây thiệt hại nặng về cho người Mỹ, người Pháp, những người Ý. Chúng tôi phá hủy 10 xe tăng khi nổ súng tại khu vực Oset, và chúng tôi phá hủy khoảng 20 xe tăng trong khu vực Saroubi, chúng tôi cũng đã đốt cháy 5 xe tăng tại Birman. Ngoài ra, chúng tôi đối cháy khoảng 40 chiếc xe quân sự trên con đường chính giữa thủ đô và Jersia, Serbia, và Kandahar. Các lực lượng nước ngoài biết rõ những thiệt hại của họ. Và tôi có thể nói với bạn rằng đó là kết quả trực tiếp của những hoạt động quân sự của chúng tôi, những đợt tấn công của quân Mujahidin và tấn công cảm tử, khoảng 200 binh sĩ người nước ngoài thiệt mạng.
    Ahmad Zeidan AJ:Tại Kabul, các hoạt động đáng nhớ nhất của ngài là gì?
    Seif Allah Galali: Có rất nhiều chuyến đi. Đối với cá nhân tôi, tôi đã vận chuyển 2.000 kg thuốc nổ khi tôi đã dừng lại tại một điểm kiểm tra. Các binh sĩ kiểm tra một chiều của các xe tải, và đã không tìm thấy bất cứ điều gì, và cảm ơn Chúa họ đã cho phép tôi đi. Tại thời điểm đó tôi nghĩ rằng tôi đã bị bắt. Cảm ơn Chúa, tôi đã không làm sao.
    Ahmad Zeidan AJ:Làm thế nào để các ngài có thể tài trợ cho chiến dịch, trận đánh của các ngài, và chi phí của tổ chức? Làm thế nào để ngài có thể đáp ứng yêu cầu (về tài chính cho các hoạt động) quân sự? nguồn tài chính đến từ đâu?
    Seif Allah Galali: Rất rất nhiều được chi tiêu cho các chiến binh. Năm nay chúng tôi đã chi tiêu khoảng một triệu đô la. Đối với tôi, tôi cần khoảng 300 USD, và đôi khi nó được nhiều hơn nữa. Nhưng một phần cũng là cướp lấy từ kẻ thù. Chúng tôi chiếm được khoảng 200.000 USD. Tiền là hữu dụng nhất khi được sử dụng bởi Mujahidin. Ví dụ một quả đạn (chắc là đạn B40, B41) mà chúng tôi sử dụng để diệt một chiếc xe tăng chi phí 50 USD. Vì vậy, ví dụ như chỉ với 100.000 USD chúng tôi có thể hạ gục hàng chục xe tăng và xe bọc giáp. Mặt khác, với chỉ 100.000 USD chúng tôi sẽ làm cho đối phương không thể di chuyển đến bất cứ nơi đâu. Chi phí của chúng tôi là quá thấp và hiệu quả so với chi phí của người Mỹ hoặc của chính phủ bù nhìn. Chi phí của chúng tôi là rất ít nhưng nó đủ để đạt được mục tiêu của chúng tôi.
    Ahmad Zeidan AJ: Mối quan hệ của các ngài với Pakistan Taliban là gì?
    Seif Allah Galali: Tôi chịu trách nhiệm về Kabul, và tất cả thời gian của tôi là có liên quan với các vấn đề trong thành phố. Cá nhân tôi không có quan hệ với họ. Đây là một vấn đề giành cho các chỉ huy của chúng tôi. và tôi cũng không biết liệu chúng tôi có một mối quan hệ với Pakistan Taliban hay không.
    Ahmad Zeidan AJ: Ngài có thể nói một chút về kế hoạch của bạn cho Kabul?
    Seif Allah Galali: Chúng tôi có rất nhiều kế hoạch cho Kabul. và mỗi khi chúng tôi tiến hành hoạt động của chúng tôi tìm hiểu thêm. Chúng tôi đã thực hiện khoảng 80% kế hoạch của chúng tôi cho năm nay. Năm tới, nếu theo ý Chúa, chúng tôi hy vọng sẽ đạt 100% kế hoạch của chúng tôi cho năm tới. Thời gian trôi qua và chúng tôi có được kinh nghiệm nhiều hơn, và Mojahidin nhận biết về sức mạnh của mình một cách tốt hơn. Năm tới sẽ có nhiều hoạt động quân sự hơn và trên quy mô lớn hơn. Chúng tôi có kế hoạch chi tiết cho Kabul. Bạn chắc chắn sẽ nghe về hoạt động của chúng tôi trên toàn thế giới. Và bạn sẽ nghe về những thiệt hại to lớn mà chúng tôi gây ra cho quân xâm lược. Nói về những kế hoạch này thì quả là không thích hợp. Nếu mà bạn chỉ nhìn bằng mắt về các kết quả của kế hoạch của chúng tôi, bạn sẽ hiểu rằng chúng tôi đã hoạt động một cách rời rạc, và chính vì vậy đã không tạo một cơ hội cho đối phương cải thiện hệ thống phòng thủ của chúng. ( có thể do hoạt động rời rạc không theo hệ thống, không có công thức nên Liên quân không thể bắt bài)
    Ahmad Zeidan AJ: Cảm ơn ngài đã tham gia với chúng tôi và cảm ơn ngài vì cuộc phỏng vấn này.
    http://www.iraq-war.ru/article/212694
    [​IMG]
    Ảnh chụp cuộc phỏng vấn, chỉ huy Taliban ở Kabul, Seif Allah Galali, là người đang trả lời phỏng vần, thứ 4 từ trái sang
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 14/12/2009
  5. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Nhắc với chị Kê là thằng nuôi khủng bố số một thế giới đang hàng ngày bỏ xác ở cái xứ sa mạc Trung Á để đánh nhau với chính thằng Khủng bố do nó nặn ra.
    À mà tình hình Irap lắng dịu lắm chi thi thoảng chết mấy trăm người ,vùng xanh vùng đỏ giờ cũng không yên nữa rồi.Kệ anh Obamá cứ rút ,lại đem con bỏ chợ rồi.Hổng biết Mỹ nó rút hết thì mấy anh ngụy rắc lại còn toàn mạng như chính phủ của DVM không nữa.Còn Ngố nuôi khủng bố chị Kê cho cái nguồn cái.
    ________________________________________
    Hãy sống xứng đáng là người Việt Nam ​
  6. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Sự xâm nhập của các kháng chiến quân làm khiếp đảm tầng lớp cầm quyền của Kabul
    Đưa tin: Timesonline ngày: 13 Tháng 12 2009

    Các chiến binh nổi dậy Taliban đã thâm nhập Kabul đã đóng đinh ?o bức thư đêm? vào cửa của gia tư của các cảnh sát, binh lính và nhân viên chính phủ, cảnh báo rằng họ phải bỏ việc của họ hoặc phải đối mặt với việc bị trừng phạt.
    Các chiến binh đang được chào đón tại các khu vực dân nghèo của thủ đô Afghanistan, những người đang bất mãn với tệ nạn tham nhũng, và cung cấp cho họ thực phẩm, tiền mặt và vũ khí.
    Nơi ẩn nấp an toàn và xưởng chế tạo bom đã bắt đầu xuất hiện tại các quận, huyện giáp với trung tâm thành phố cũng như sự hiện diện sự của dân quân lên tăng đáng kể và âm mưu tấn công vào các mục tiêu nổi bật ở địa phương.
    "Họ biết chúng tôi là ai, nơi chúng tôi đang sống và những gì chúng tôi đang làm", Tiến sĩ Ehsan Anwari, người làm việc như một bác sỹ trong quân đội Afghanistan và bây giờ điều hành một phòng khám tại quận Company, nơi đường cao tốc số 01, đường chính từ Kandahar phía nam, đi tới thủ đô. "Bất cứ khi nào chúng tôi nghe thấy tiếng súng chúng tôi lại nghĩ rằng Taliban đang chiếm các huyện bằng vũ lực. Chúng tôi rất sợ. "
    Theo mô tả của một sĩ quan cảnh sát thì đó như là một chốn ăn chơi trụy lạc, quận Company là một nơi có quá nhiều những ngôi nhà đơn tầng và ngập ngụa trong bùn lầy, đường xá trật hẹp. Tháng trước, Taliban đã cố gắng cho nổ tung của nhà anh trai của Anwari, một sĩ quan cảnh sát, bằng cách đổ xăng vào cửa trước của ông. Viên cảnh sát cầm lấy khẩu súng của mình và mở cửa ra để dập lửa. Kẻ tấn công vào nhà ông đã bỏ chạy nhưng ông ta đã tìm thấy một viên đạn súng cối, vật liệu nổ và đạn dược của ở cửa ra vào.
    "Chúng tôi báo cáo về vụ này, nhưng cảnh sát quá sợ hãi trong việc phải đi vào các đường phố vào ban đêm vì Taliban ở đây," Anwari nói.
    Đầu năm nay, Taliban ám sát hai đại tá quân đội khi họ đi qua quận Công ty để làm việc. Các vụ giết người làn nhiều quan chức chính phủ buộc phải rời khỏi khu vực trong sợ hãi về cuộc sống của họ.
    Tuần trước người dân địa phương cho biết rằng họ ủng hộ Taliban vì cảnh sát đã không thể tiêu diệt các băng nhóm tội phạm buôn lậu ma túy, mại dâm và bắt cóc doanh nhân.
    Tháng trước tại Wardak, một tỉnh nằm trong sự kiểm soát của Taliban ở phía nam Kabul, những người nổi dậy đã bắt giữ bốn người bị buộc tội bắt cóc con trai của một thương gia buôn trà giàu có ở Kabul.
    Những kẻ bắt cóc đã nói với nạn nhân của chúng rằng phải giả vờ như chúng là một trong những đứa cháu của ông ta nếu họ gặp bất cứ ai trên đường đến nơi ẩn nấp an toàn của băng đảng ở một khu vực xa. Nhưng lính Taliban tại một trạm kiểm soát nhận thấy giày đắt tiền, quần jean và áo da của ông ta. (chắc là các bác bắt cóc thì rách rưới mà bác thương gia thì sang trọng quá)
    Ngày sau đó, bốn xác chết đã được tìm thấy treo lủng lẳng trên một cây tại Maidan Shah, thủ phủ tỉnh. Một tấm bảng lưu ý được treo vào một trong số họ đọc: "Cố phận đang chờ những kẻ chọn cách bắt cóc để kiếm sống."
    Taliban đã bắt gặp những kẻ bắt cóc, tra tấn và xử tử chúng trước công chúng. Nhà thương gia kinh doanh trà sau này đóng góp $ 200,000 cho Taliban như là một món quà trả ơn cho việc giải cứu con trai mình.
    Những câu chuyện như vậy lan truyền như đám cháy qua các quận huyện trên tuyến Quốc lộ Một.
    "Điều đó chứng tỏ Taliban đã không có vấn đề với người Afghanistan bình thường. Họ có vấn đề với những người Afghanistan làm việc ở những vị trí cao của chính phủ, những kẻ điều hành bọn tội phạm trong thành phố này, "ông Karimullah, 40 tuổi, người sở hữu một cửa hàng bán bột, dầu và gạo.
    "Tất nhiên tôi giúp họ. Họ không bao giờ gây áp lực với chúng tôi để phải hỗ trợ họ. Họ đến khoảng mỗi tháng một lần và yêu cầu giúp đỡ. Chúng tôi cung cấp cho họ như tổ chức từ thiện. Người dân ở đây thích Taliban hơn chính phủ và những kẻ bắt cóc. Họ là những người sẽ mang lại an ninh. "
    Như khi ông đang nói, có hai người đàn ông từ đi tới khu sang trọng của Kabul, họ ra khỏi chiếc Toyota Land Cruisers. Karimullah theo dõi họ một cách khinh bỉ khinh khi họ bước vào cửa hàng và bắt đầu lấy tiền từ tay các chủ cửa hàng.
    "Bạn thấy đấy" ông hét lên, khua ngón tay của mình lên. "Họ lấy tiền của chúng tôi và họ không cho chúng tôi một giấy biên nhận. Nó không phải là thuế, nó cho túi riêng của họ. "
    Sự hợp tác gắn kết giữa các cư dân bất mãn của Kabul và Taliban phản ánh đường lối cứng rắn của chế độ Hồi giáo nắm quyền vào giữa thập niên 1990, khi các lãnh chúa quân phiệt, tham nhũng, bạo lực và tội phạm đã bị dẹp khỏi đất nước này trong cuộc nội chiến.
    Taliban sử dụng sự ghê tởm của công chúng để thu được sự hỗ trợ, bổ sung lực lượng cho mình cho đến khi quân đội của đủ sức để chiếm lấy thủ đô Kabul trong năm 1996. ( Nếu em nhớ không nhầm thì thủ lĩnh Omar cầm đầu nhân dân nổi dậy giết chết quan chức địa phương khi chúng hãm hiếp một bé gái)
    http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/Afghanistan/article6954679.ece và http://www.iraq-war.ru/article/212848
  7. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    16 cảnh sát Afghanistan bị giết tại 2 trạm kiểm soát
    Cuộc tấn công xảy ra tại một trạm kiểm soát tỉnh Helmand, và một ở trên con đường xa lộ chính đi qua tỉnh Baghlan.

    VOA News 14 tháng 12 năm 2009
    Quan chức Afghanistan nói rằng các tay súng đã giết chết 16 cảnh sát Afghanistan trong hai vụ tấn công vào các trạm kiểm soát ở phía Bắc và phía Nam đất nước.
    Bộ Nội vụ Afghanistan nói rằng một cuộc tấn công vào một trạm kiểm soát tại tỉnh Helmand miền Nam vào ngày thứ hai giết chết tám cảnh sát.
    Bộ này nói rằng những kẻ tấn công giết chết tám cảnh sát trong một cuộc tấn công trên một xa lộ chính ở tỉnh Baghlan phía Đông bắc.
    Nhà chức trách cho biết cảnh sát đã giết chết ít nhất một chiến binh trong cuộc tấn công và cáo buộc các cuộc tấn công trên cho nhóm Hezb-i-Islami, một nhóm Hồi giáo liên minh với Taliban.
    Một người đàn ông tuyên bố thay mặt cho nhóm Hezb-i-Islami nói với hãng tin Pháp rằng nhóm này chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công này.
    Tấn công vào cảnh sát ở Baghlan rất hiếm khi xảy ra. Cuộc tấn công quân sự gây tổn thất nhất cho lực lượng cảnh sát ở Baghlan kể từ khi lực lượng do US dẫn đầu lật đổ chế độ Taliban vào năm 2001.
    Trong khi đó, NATO nói rằng lực lượng an ninh Afghanistan và quốc tế bắt giữ một kho vũ khí và một nhóm nhỏ các dân quân khác trong tỉnh Khost. Quân đội đóng tại tỉnh Kandahar cũng bắt giữ một kho vũ khí và một số người bị nghi ngờ là các chiến binh.
    http://www1.voanews.com/english/news/asia/16-Afghan-Police-Killed-at-2-Checkpoints-79205977.html
  8. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208

    Biên tập kyf chút, bô? te?o hongsonvh ơi, nhiê?u câu tối nghifa quá, với lại có nhưfng cái sai sót chết ngươ?i như tru?m khu?ng bố Hô?i giáo ma? cứ luôn miệng "Ca?m ơn Chúa" thi? ha?i quá.
    Cái thă?ng translate software nó cứ thấy tư? "God" la? nó dịch ra "Chúa" ngay, đúng ra trong trươ?ng hợp na?y pha?i la? "Thượng đế".
    Tặng bô? te?o 5 cái hun. Có một góc nhi?n mới khác hă?n nhưfng gi? ta thươ?ng nghe cufng hay.

  9. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    @ anheoinwater: cám ơn bác đã nhắc nhở, em sẽ cố gắng chuốt lại cho đỡ lủng củng hơn.
    Cám ơn bác đã vote cho em nha
  10. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chứ không phải vì xứ dầu mỏ ấy đầy nguy hiểm, tiền lương không bằng tiền bảo vệ, nên ngay cả các đại gia Mĩ cũng ngán, chả dám nhảy vào mấy mỏ dầu ở xa căn cứ. Có thằng Ngố nó rưóc cho là may. Mà Ngố cũng liều, chắc tự tin cựu binh Chechen hiệu quả mà rẻ hơn lính đánh thuê Mẽo.
    Mà U nó còn bán cả hàng cho TQ, tranh cả thị truờng truyền thống với Nga, Irak đã là gì.

Chia sẻ trang này