1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tin nầy là thế nào?
    Recently, the Defence Ministry car fleet has started receiving Ford, Toyota and other foreign cars. What was the reason behind the choice?
    - Before taking the step, the Defence Ministry thoroughly analysed the cost of operating and maintaining the GAZ-31-2 Volga car. Although the initial purchasing price of the car is almost twice as less as that of the Ford Focus, the Volga''s operation makes it comparable to the price of a Ford or Toyota. Given the car service life of 10 years, the further calculation of the GAZ-3102''s operating costs makes the car too expensive.
    This is an interview with the chief of the armament/deputy DM General of the Army Vladimir POPOVKIN in Russian ''Army & Navy Review'' magazine.
    Interview by Oleg Vasilenko
    Nga vàng có ý kiến ý cò gì không?
  2. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Đây:
    http://ttvnol.com/forum/gdqp/1224614.ttvn
  3. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Chào tất cả các bác trong diễn đàn TTVNOL, chúc mọi người một năm mới vui vẻ, sung túc, an khang và thịnh vượng... hê hê để còn có sức mà tiếp tục cãi nhau, HAPPY NEW YEAR to all
    Sau đây là bài đầu tay của em trong năm mới, năm 2010. Một bản tin cũng không mới lắm nhưng do nghỉ tết nên bây giờ mới pót được
    Đánh bom tự sát vào căn cứ của CIA ở Afghanistan
    Viết bởi Siobhan Gorman
    Nghiên cứu toàn cầu, ngày 02 tháng 1 năm 2010
    Washington- cuộc tấn công vào ngày thứ tư vào một khu trại của Hoa Kỳ tại Afghanistan và phá hủy toàn bộ một trung tâm chống khủng bố và hoạt động tình báo của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa kỳ (CIA).
    Bảy nhân viên của Cơ quan Tình báo Trung ương và một nhà thầu người Mỹ đã thiệt mạng và sáu người khác bị thương trong cuộc tấn công bom tự sát tại Cơ sở điều hành chuyển tiếp (Forward Operating Base) Chapman, Giám đốc CIA Leon Panetta nói trong ngày thứ năm, các ngày tổn thất đơn lớn thứ hai của cơ quan tình báo trong lịch sử của nó.
    Trong số các nạn nhân là chỉ huy trưởng của căn cứ này, cựu quan chức tình báo nói. Hiện mới chỉ có bốn công khai thừa nhận về thiệt mạng của CIA tại Afghanistan trước khi cuộc tấn công này xảy ra.
    Taliban tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ đánh bom hôm thứ tư, được thực hiện bởi một chiến binh đánh bom cảm tử mặc một bộ quân phục quân đội Quốc gia Afghanistan. Một số quan chức cao cấp cho rằng người chiến binh có thể được đưa vào căn cứ này bởi vì được cho anh ta là người cung cấp thông tin cần thiết, hai cựu quan chức tình báo nói.
    Một số quan chức tình báo mô tả cuộc tấn công này tại Afghanistan đã "tàn phá" nặng nề cơ sở này. Trong số các sĩ quan bị giết có có một số người đã làm việc kể từ trước vụ tấn công 11/9. Căn cứ này đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động của CIA ở Afghanistan, bao gồm việc trợ giúp với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và mạng lưới cung cấp thông tin ở Pakistan.
    Việc mất mát bảy nhân viên là quan trọng cho một chi nhánh có tương đối ít về nhân sự so với tổng số được ước tính là khoảng 10.000 người hoặc hơn của CIA, nhưng thiệt hại đó là rất nặng nề vì đó là những người có quá nhiều kinh nghiệm tại căn cứ này.
    Họ là "những cán bộ tiền tuyến giàu kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của họ sẽ bị mất một cách không thể bù đắp và không dễ để tái sinh", Henry A. Crumpton, người lãnh đạo các chiến dịch của CIA tại Afghanistan trong năm 2001 và 2002 cho biết.
    Số thương vong trong cuộc tấn công vào thứ tư là vụ có tổn thất lớn thứ nhì sau vụ đánh bom vào đại sứ quán Hoa kỳ tại Beirut năm 1983, giết chết tám sĩ quan CIA. Vụ đánh bom ở Beirut đã đánh vào phần nòng cốt của cơ quan CIA tại Trung Đông, và là một trong những sự kiện quan trọng để xua Trung tâm chống Khủng bố của CIA ra khỏi Trung Đông một vài năm sau đó.
    "Nó đánh dấu thế hệ này theo cùng một cách của vụ đánh bom ở Beirut", ông Ron Marks, một cựu nhân viên CIA có 16 năm kinh nghiệm làm việc, người còn lại của cơ quan từ năm 1999 nói. Với những nhân viên CIA phải triển khai ở những vùng sâu vùng xa của Afghanistan và Pakistan trong một thời gian dài, cơ quan này đã may mắn để tránh được các cuộc tấn công như vậy, ông cho biết.
    Vụ tấn công cũng có thể gieo rắc sự mất tin tưởng giữa các sĩ quan CIA và các nhân viên người Afghanistan, người mà họ đang kết hợp một cách chặt chẽ, một cựu quan chức cơ quan nói. " Đây là một đòn rất lớn đến cơ quan này. Họ là những nhóm có rằng buộc chặt chẽ " vị cựu quan chức cho biết" Họ sẽ không biết còn có thể tin tưởng ai ngay bây giờ.. "
    Cơ sở này được đặt tại tỉnh Khost, một hang ổ của dân quân và một thành trì của Mạng Haqqani, một trong những nguy hiểm nhóm dân quân cứng rắn nhất và nguy hiểm nhất, đã từng chiến đấu trong một thập kỷ để chướp lại khu vực từ tay người Nga
    Cơ sở Khost của CIA được thành lập vài tháng sau vụ tấn công 11/9 vào nước Mỹ xảy ra. Các chiến dịch do CIA lãnh đạo gây khó chịu đối với al-Qaeda và Taliban ở Afghanistan. Nó bắt đầu như là một trung tâm hoạt động tạm thời của CIA ở Afghanistan. Đến giữa năm 2002, nó đã phát triển thành một trung tâm chống khủng bố chính cho các hoạt động chung của CIA, giữa Lực lượng Đặc biệt Hoa kỳ (Special Operations forces) và lực lượng đồng minh Afghanistan.
    Lực lượng Taliban nói rằng họ chịu trách nhiệm về hai vụ đánh bom chết người trong ngày thứ tư, một nổ ra bên trong một căn cứ của CIA và một vụ khác đã giết chết một binh sĩ người Canada và một nhà báo đi cùng với họ. `
    Vai trò chính của nó (căn cứ của CIA) là để điều hành mạng lưới thu thập thông tin tại Afghanistan và vùng biên giới, một cựu nhân viên chính thức cho biết. "Đó là một trong những cơ sở mà họ đã trả tiền cho người dân và đào tạo họ rồi gửi họ vào Pakistan," ông nói.
    Các hoạt động của CIA tại căn cứ này được công khai trong các hoạt động bí mật tại địa phương, ông nói thêm, "al Qaeda biết về nó và người dân trong thị trấn biết nó và Taliban cũng biết điều đó."
    Cuộc tấn công tại Afghanistan xảy ra trong một tuần đầy rẫy những khó khăn của CIA, và cơ quan này đã từng bị khiển trách nặng nề ở Washington bởi Tổng thống Barack Obama khi ông này đưa ra một phê phán thẳng thừng về sự thất bại của cơ quan tình báo trước cuộc tấn công khủng bố hụt vào ngày Giáng sinh.
    Cuộc tấn công tàn bạo nhắc nhở CIA về việc triển khai các hoạt động như thế nào tại khu vực các bộ tộc đầy rẫy nguy hiểm tại Afghanistan và Pakistan, và các nhân viên được tuyển dụng và hơạt động ở địa phương như thế nào để làm việc một cách chặt chẽ với CIA, cựu quan chức tình báo này nói.
    "Những người đã mất hôm qua đã quá xa nhà và ở quá gần với kẻ thù, họ làm những công việc khó khăn phải làm để bảo vệ đất nước của chúng tôi từ bọn khủng bố," ông Panetta nói trong một cuộc họp báo của nhân viên cơ quan này "Chúng tôi nợ họ lòng biết ơn sâu sắc nhất của chúng tôi., và chúng tôi cam kết với họ và gia đình họ rằng chúng tôi không bao giờ ngừng cuộc chiến mà họ đã cống hiến cuộc sống của họ - cho một nước Mỹ an toàn hơn. "
    Ông Panetta một bác sĩ quân y hiện đang cố gắng cứu sống những người bị thương. Ông nói rằng cơ quan này sẽ không công bố thẻ căn cước của các nhân viên bị giết vào lúc này.
    "Hôm qua một thảm kịch nhắc nhở chúng ta rằng những người đàn ông và phụ nữ của CIA đưa cuộc sống của họ vào nguy hiểm hàng ngày để bảo vệ đất nước này", ông Panetta nói.
    Có tám người Mỹ đã thiệt mạng trong vụ nổ tại một căn cứ Hoa Kỳ tại Afghanistan, các quan chức nói. Báo cáo từ Kabul, WSJ của Anand Gopal Hub tham gia thảo luận.
    Tổng thống Barack Obama cũng đã viết thư cho các nhân viên CIA trong ngày thứ Năm để ca ngợi những phục vụ của những nhân viên bị giết.
    CIA đã bắt đầu vận động để tìm ra thủ phạm của cuộc tấn công. "CIA đang làm công việc khó khăn là tìm những người tổ chức cuộc tấn công ở Khost," một quan chức tình báo Mỹ thêm vào "cuộc tấn công này sẽ bị trả thù thông qua sự thành công của các hoạt động tích cực Chống khủng bố."
    Phát ngôn viên của CIA, George Little cho biết, cuộc tấn công vào Căn cứ của ( CIA) như là một lời nhắc nhở về tính chất nguy hiểm về công việc của CIA. "Có vẫn còn rất nhiều điều cần phải học về những gì đã xảy ra", ông nói. "Bài học quan trọng là công việc Chống khủng bố là một công việc nguy hiểm. Các đồng nghiệp của chúng tôi đã chết và bị thương ở chiến tuyến, vào lúc họ đang tiến hành các hoạt động cần thiết để bảo vệ đất nước của chúng tôi."
    Tại Capitol Hill, các lãnh đạo của Uy ban Tình báo của Thượng viện đã đưa ra những lời chia buồn.
    Các thương vong trong ngày thứ tư sẽ được đưa vào một bức tường trong phòng hành lang của CIA, hiện đang có 90 ngôi sao đại diện cho các nhân viên của cơ quan đã thiệt mạng trong khi thi hành nhiệm vụ. Một ngôi sao đã được bổ sung vào tháng Sáu để truy điệu một sĩ quan bị giết năm ngoái, nhưng tên của nhân viên này và nhiệm vụ anh ta không được công bố.
    Theo một quan chức quân sự người đang làm việc về những vấn đề ở Afghanistan, căn cứ Chapman đã phát triển đáng kể trong những tháng gần đây và là một căn cứ quân sự và cho cả các hoạt động tình báo. Bởi vì kích thước của nó, quan chức cho biết, chiến binh đánh bom cảm tử có khả năng xâm nhập của nhiều lớp bảo mật trước khi kích nổ các vật liệu nổ.
    Nhiều giả thuyết về cuộc tấn công vào Forward Operating Base Chapman vẫn chưa được chắc chắn. Nhiều quan chức khác lại cho biết vụ nổ đã xảy ra khi chiến binh đánh bom cảm tử đi ra từ một chiếc ôtô, hoặc sau khi người này đi tới phòng tập thể dục của hoặc tiệm ăn của căn cứ này.
    Một cuộc tuần hành diễn ra tại Kabul vào ngày thứ tư được tập hợp để chống lại những cuộc tấn công gần đây do Hoa kỳ chỉ huy tại Afghanistan mà những người biểu tình và chính phủ Afghanistan nói rằng chúng đã giết nhiều trẻ em. NATO không chấp nhận các yêu cầu bồi thường.
    Các căn cứ hoạt động chuyển tiếp (Forward Operating Base) thường là hàng trăm ngôi nhà của binh sĩ, cùng với các lực lượng Quân đội Afghanistan và các nhà thầu tư nhân cũng thường sống trên các căn cứ như thế này. Nhưng tiền đồn của CIA trên các căn cứ này thường thì không nhỏ hơn 15 hoặc chỉ có thể là 20 người, do đó, 13 thương vong có thể đã là một phần lớn nhân viên của CIA tại căn cứ này, một cựu nhân viên chính thức cho biết.
    Cuộc tấn công xảy ra là điều tồi tệ nhất đối với người nước ngoài tại Afghanistan kể từ tháng mười, khi 10 người Mỹ - bảy binh sĩ và ba dân sự - đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng sau một trận đấu súng với quân nổi dậy. ( tính như vậy là thiệt mạng vì tai nạn chứ không phải do đạn đối phương, là tử sỹ chứ không phải là liệt sỹ)
    Nó cũng sẽ đánh dấu lần đầu tiên một chiến binh đánh bomcảm tử cố gắng tấn công từ bên trong một căn cứ của Mỹ tại đất nước Afghanistan, một dấu hiệu của sự tinh tế ngày càng tăng của quân nổi dậy. Quân nổi dậy đã tiến hànhdàn xếp các cuộc tấn công ngày càng phức tạp trong những tháng gần đây, bao gồm tại một vị trí một dân quân thâm nhập vào lực lượng cảnh sát Quốc gia và giết chết năm binh sĩ Anh.
    Trong một thông cáo báo chí ngày thứ năm, Taliban tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công tại Khost. "Cuộc tấn công cảm tử được thực hiện bởi một sỹ quan quân đội Afghanistan, tên là Samiullah, khi các nhân viên của CIA đang họp trong một câu lạc bộ kiêm đào tạo trung tâm của Hoa kỳ về việc thu thập thông tin vê lực lượng Mujahideen," một bản dịch từ Viện Nghiên cứu Trung Đông Media cho biết.
    "Theo một trong những bảo vệ của câu lạc bộ, nhân viên được tuyển dụng bởi CIA mặc đồng phục Afghanistan được thảo luận trong các câu lạc bộ là một sĩ quan quân đội bước vào câu lạc bộ và kích nổ chiếc áo vest chứa chất nổ của ông ta, giết chết và bị thương tất cả các bên trong câu lạc bộ."
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 04/01/2010
  4. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Một vụ nổ lớn giết chết 5 quân nhân Hoa kỳ tại Afghanistan
    Global Research, December 31, 2009
    Một vụ nổ đã được báo cáo đánh trúng vào một đoàn xe của NATO ở miền đông Afghanistan, giết chết ít nhất chín binh sĩ bao gồm năm binh sĩ Mỹ.
    Ngày thứ tư, năm binh sĩ Mỹ và bốn binh sĩ Afghanistan đã thiệt mạng trong một vụ nổ đã đánh trúng vào một đoàn xe gần một căn cứ quân sự Mỹ ở phía đông của tỉnh Khost.
    Quân đội Hoa Kỳ đã xác nhận rằng có 5 binh sỹ thiệt mạng và nói rằng nguyên nhân của vụ nổ vẫn còn nằm trong sự điều tra. Taliban đã tuyên bố chịu trách nhiệm về cuộc tấn công này.
    Hơn 506 binh sỹ nước ngoài đã thiệt mạng tại Afghanistan trong năm nay, 310 người trong số đó là thành viên của quân đội Hoa Kỳ.
    Hoa Kỳ hiện đang chỉ huy 110.000 binh sĩ Mỹ và quân đội nước ngoài (Nato) tại Afghanistan và đang kế hoạch triển khai thêm 40.000 binh sĩ nữa tới quốc gia Trung, Nam Á này.
    http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=16708
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Như vậy chỉ riêng trong thứ tư tuần trước, ngày 30 tháng 12 năm 2009, chỉ riêng tại tỉnh Khost - Đông Afghanistan và trong hai vụ nổ riêng biệt Hoa kỳ đã có 12 người thiệt mạng ( 7 nhân viên CIA, 1 nhà thầu dân sự, 5 binh sĩ Hoa kỳ) liệu người Mỹ chịu đựng được bao lâu?
  5. DarthSorran

    DarthSorran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Cho em hỏi con Tank này là con gì vậy.
    [​IMG]
  6. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Nhìn giống Leo2A4 của Tây Ban Nha.
  7. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Quân đội Hoa Kỳ đã thực sự suy kiệt
    Viết bởi Sarah Lazare
    Nghiên cứu toàn cầu, 4 tháng 1 năm 2010
    Quân đội Hoa Kỳ đã bị quá căng thẳng và kiệt sức, nhà vận động Sarah Lazare hòa bình nói
    Lời kêu gọi cho hơn 30.000 quân tăng viện Hoa kỳ sẽ được gửi đến Afghanistan là một trò hề đối với người dân của nước này, những người phải chịu tám năm chiếm đóng tàn bạo.
    Đây cũng là một đòn khắc nghiệt đến các binh sỹ Hoa Kỳ những người phải đối mặt với việc triển khai sắp xảy ra.
    Theo Barack Obama, tổng thống Hoa Kỳ, một mức leo thang thêm quân tăng viện này sẽ nâng tổng số binh sỹ Hoa kỳ tại Afghanistan đến hơn 100.000 người, ông ta phải đối mặt với việc lực lượng quân sự Hoa kỳ đã kiệt sức chiến đấu và quá căng thẳng bởi hai cuộc chiến tranh.
    Rất nhiều người trong những nhóm thuộc Quân đội công khai tuyên bố rằng họ đã đủ (với chiến tranh), họ đã liên minh với các cựu chiến binh chống chiến tranh và các nhà hoạt động vì hòa bình kêu gọi chấm dứt cuộc các chiến tranh do Hoa kỳ dẫn đầu tại Iraq và Afghanistan, và một số binh sĩ phải nhận nhiệm vụ đã công khai từ chối tham gia triển khai.
    Phong trào quân nhân từ chối nhận nhiệm vụ này ngày càng tăng là một tiếng nói lành mạnh trong một quốc gia đang trượt sâu hơn vào một cuộc chiến không có kết thúc.
    Các kiến trúc sư của cuộc chiến này tốt hơn hết là nên lắng nghe những mối quan tâm của các binh sĩ và các cựu binh, những người có trách nhiệm phải thực thi các chính sách hiếu chiến của họ trên mặt đất.
    Nhiều người trong số những binh sỹ sẽ được triển khai đã nhiều lần phải đối mặt với việc triển khai ở các vùng chiến sự: ví dụ sư 101 Không vận (Airborne Division) sẽ được triển khai tại Afghanistan vào đầu năm 2010, đã phải đối mặt với 5 lần triển khai chiến đấu kể từ năm 2002.
    "Họ chỉ là sẽ bắt đầu di chuyển những người lính đã phục vụ tại Iraq tới Afghanistan, giống như họ chuyển tôi từ một trong những cuộc chiến tranh để đến cuộc chiến tiếp theo", ông Eddie Falcon, một thành viên của Tổ chức cựu binh Hoa kỳ tại Iraq chống chiến tranh (Iraq Veterans Against the War - IVAW), người phục vụ trong quân đội tại Iraq và Afghanistan.
    "Các binh sỹ sẽ bắt đầu phải đối mặt trở lại với Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), với tàn phế, các vấn đề với rượu, và trầm cảm."
    Nhiều người trong số các binh sĩ vẫn còn phải chịu đựng các bệnh tật vì bụi phóng xạ và ốm đau vể tinh thần và thể chất từ những việc triển khai trước đó.
    Tỷ lệ của PTSD và chấn thương não sau chấn thương trong quân đội được triển khai để Iraq và Afghanistan là rất cao, đến một phần ba quân số trở về được báo cáo về các vấn đề về tâm thần và 18,5 % trong số tất cả các thành viên trở về phục vụ chiến đấu hoặc là bị PTSD hoặc trầm cảm, theo một nghiên cứu của Rand Corporation.
    Lính thủy quân lục chiến có số vụ tự tử tăng gấp đôi hai giữa 2006 và 2007, và số vụ tự tử trong quân đội đang ở mức cao nhất kể từ khi các hồ sơ của những vụ này được lưu giữ từ năm 1980.
    Sự chống đối nổ ra ở nhiều cấp độ
    Binh sĩ quân đội Hoa Kỳ từ chối nhiệm vụ đang ở mức cao nhất kể từ năm 1980, với số đào ngũ tăng 80% kể từ cuộc chiến xâm lược Iraq năm 2003, theo AP.
    Các binh sĩ từ chối triển khai vì nhiều lý do: một số phản đối vì hành vi vô đạo đức của các cuộc chiến tranh, một số vì họ đã có những bất mãn với quân đội, và một số bởi vì có thể họ không có một tâm lý tốt để tham gia triển khai chiến đấu (đã hoàn toàn mất sức chiến đấu), đây là những nạn nhân của những gì mà người ta hội chứng gọi là "Broken Joe ".
    Hơn 150 binh sỹ đã công khai từ chối nhiệm vụ và nói rằng họ chống lại cuộc chiến tranh, tất cả đang phải đối mặt với nhà tù với một bản kết án kéo dài nhiều năm, và ước tính có khoảng 250 binh sỹ Hoa Kỳ phản chiến hiện đang trú ẩn tại Canada.
    Hai trong số những binh sỹ phản chiến này là những quân nhân đến từ căn cứ Fort Hood bang Texas, tên họ là Victor Agosto and Travis Bishop, những người công khai chống lại việc triển khai đến Afghanistan trong năm nay, họ đang phải đối mặt với các án tù trong nhiều năm, và Bishop vẫn còn đang bị giam giữ.
    "Tôi sẽ không tham gia triển khai đển Afghanistan, " Agosto đã viết sau khi từ chối nhận nhiệm vụ của mình hồi cuối tháng" Việc chiếm đóng là trái với đạo đức và bất công... "
    Trong quân đội Hoa Kỳ, binh sỹ và cựu binh chống chiến tranh được tổ chức thông qua mạng lưới rộng Liên minh cựu chiến binh và dân sự, cũng như thông qua IVAW, bao gồm các cựu chiến binh Iraq và Afghanistan.
    Tổ chức này có hơn 1.700 nòng cốt, với các thành viên trên toàn thế giới, bao gồm cả các thành viên đang thi hành nhiệm vụ tại các căn cứ quân sự, đang phản đối các cuộc chiến tranh tại Iraq và Afghanistan và công khai hỗ trợ cho các binh sỹ phản chiến.
    " Tổ chức cựu binh Hoa kỳ tại Iraq chống chiến tranh - Iraq Veterans Against the War kêu gọi Obama kết thúc cuộc chiến ở Afghanistan (và Iraq) bằng cách rút quân ngay lập tức và vô điều kiện, " Jose Vasquez, giám đốc điều hành của IVAW đã viết, trong một bức thư mở ngày 2 tháng 12.
    "Bây giờ không phải là thời gian để cho những người anh em của chúng ta cầm vũ khí để đến Afghanistan. Đây là thời gian để về nhà. "
    Không có sự tiến bộ rõ ràng
    Các quán bán cà phê cho GI (bộ binh Hoa kỳ) đã bung ra tại một số căn cứ quân sự trên khắp đất nước. Theo truyền thống của các quán bán cà phê cho GI từ thời kỳ chiến tranh Việt Nam, những quán này cung cấp một khoảng không gian nơi quân đội đang làm nhiệm vụ có thể nói chuyện một cách tự do và tiếp cận các nguồn thông tin về việc binh sũ từ chối nhiệm vụ, PTSD, và cựu chiến binh và GI trong phong trào chống chiến tranh.
    "Ở đây tại căn cứ Fort Lewis, chúng tôi đã mất 20 binh sĩ trong các lần triển khai gần đây nhất ", ông Seth Menzel, một cựu chiến binh đã từng tham chiến Iraq và người lập ra quán Coffee Strong, một cà phê cho GI nhà tại căn cứ quân đội ở bang Washington.
    "Chúng tôi đã nhìn thấy sự phản đối về việc triển khai, chủ yếu dựa trên thực tế là binh sĩ đã được triển khai như vậy quá nhiều lần và họ không còn có sự kiên nhẫn để làm điều đó thêm một lần nữa."
    Khi sự chiếm đóng Afghanistan vượt qua năm thứ tám, không có một sự tiến bộ rõ ràng, các mục tiêu vẫn rất khó để nắm bắt, và số lượng dân thường tử vong cao, cuộc chiến này đã trở nên giống với cuộc chiến Iraq và bị lên án bởi nhân dân trên toàn thế giới và cũng bị lên án bởi công luận Hoa Kỳ.
    Việc bản chất của cuộc xung đột này không bao giờ kết thúc đã che dấu thực tế rằng Hoa Kỳ đang tìm cách thống trị Trung Đông và kiểm soát các nguồn lực của khu vực này, với các chi phí là tính mạng của các thường dân Afghanistan và binh lính Mỹ đang bị đặt trong các mối đe dọa.
    Tiếng nói phản chiến đến từ bên trong Quân đội Hoa Kỳ gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng sinh mạng của binh sĩ sẽ không phải là cỏ rác cho một cuộc chiến tranh không công bằng và không cần thiết. Việc rút họ ra khỏi cuộc chiến tranh này theo ý muốn của họ, các binh sĩ sẽ giúp mang cho sự kết thúc của cuộc chiến này, cũng như những người tiền nhiệm của họ trong phong trào GI phản chiến chống chiến tranh Việt Nam.
    Và cuộc chiến ở Afghanistan còn kéo dài ?" thêm nhiều cuộc sống hơn nữa sẽ bị mất đi ?" và chúng ta sẽ thấy nhiều người phản chiến hơn nữa đến từ bên trong Quân đội.
    Sarah Lazare là một nhà hoạt động chống chiến tranh và nhà tổ chức phong trào GI phản chiến và Đối thoại Chống lại các Chế độ quân phiệt. Cô quan tâm đến việc kết nối cuộc đấu tranh cho công lý ở quê hương cũng như với các phong trào toàn cầu chống chiến tranh và đế quốc.
    http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=16767
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Đọc bài này em lại nhớ đến quấn phim phản chiến của đạo diễn Michael Moor ?o Nhiệt kế 11 tháng 9? đoạn ông ta đứng trước cửa Nhà quốc hội và cố phỏng vấn từng nghị sỹ Hoa kỳ rằng, liệu họ có con cháu hoặc người nhà đang chiến đấu tại Iraq hoặc Afghanistan không? Tất cả đều ù té chạy mà không ai trả lời ông ta cả.
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 05/01/2010
  8. DarthSorran

    DarthSorran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Chắc chắn không phải là Leopard 2A4,con Tank trên mới thấy tấm hình duy nhất.
  9. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Hình như em có đọc trên một tạp chí quân sự như jane thì phải là Đức đang nghiên cứu phiên bản tàng hình hoá xe tăng leopard thì phải chắc là con này
  10. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208

    Đô?ng ý với bác phudongthienvuong, Leopard2-a4.

Chia sẻ trang này