1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DarthSorran

    DarthSorran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Tôi thì khẳng định khong phải Leopard 2A4,đây là Leopard 2A4 của Tây Ban Nha,khác một trời một vực.
    [​IMG]
  2. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Sarah Lazare là người của tổ chức khuyến khích lính Mỹ đào ngũ trốn chạy việc đi đánh nhau. Haaaa.....Hoá ra Nga vàng cũng là tay trong của khủng bố địch vận.
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Bạn Việt Kê Dốc Láp à, Các bác ngợm trong này đông não từ 40 năm rồi, vẫn cứ chống + nga sô, như từ thời thằng mèo nó nhồi sọ liệt não bán máu đồng bào, nó nhồi xong nó làm đông lại nên những cái nồi hông trên cổ liệt não vẫn chống + nga sô mặc dù sau 1991 đã 20 năm rồi.
    Nga nó đồng minh nhiều thứ ở Mỹ, Putin, Bush ban nhau quả bóng chuyền qua trung gian là Iran, nhờ đó, giá dầu đẩy lên từ $10 đến trung bình 60, rồi 148 và nay là 80. Nhờ Iran mà Bush có cái lượng dầu không sổ cỡ mấy trăm triệu tấn, Iran bán hộ nên không sổ. Bush liên minh với Putin đẩy giá dầu lên làm kt nước Mỹ đổ ầm một cái, nhưng lỗi đấy không phải lỗi hảo hữu Nga, mà do dân Mỹ bầu cử đấy chứ.
    Cũng chính vì thế, bề ngoài còi to, nhưng Nga rất vun vào việc Mỹ đánh Iraq, nó giúp đỡ đủ đường cho việc này, nay Mỹ cút nguỵ nhào Nga nó đau khổ chân thành lắm. Ai biếu không chó nõ mỗi năm 300 tỷ, chiến tranh Iraq chứ ai.
    Khổ thân các thể loiaj bị nhồi sọ chống + như thế, vì 60 tỷ cho băng của Bush mà lỡ lòng lào đổi lấy kt Mỹ.
    LarvaNH thích bài này.
  4. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Mỹ và Trung Quốc: Một bên mất mát, bên kia lại thu lợi
    by James Petras - ngày 3 tháng 1, 2010
    Giới thiệu:
    Chủ nghĩa Tư bản châu Á, đáng chú ý Trung quốc (về mặt kinh tế thì có thể coi là CNTBNN) và Hàn Quốc đang cạnh tranh với Hoa Kỳ về quyền lực toàn cầu. Quyền năng toàn cầu Châu Á được định hướng bởi sự tăng trưởng kinh tế một cách năng động, Trong khi Hoa Kỳ theo đuổi một chiến lược quân sự theo định hướng xây dựng một đế chế.
    Một ngày rảnh rỗi ngồi đọc tờ Financial Times
    Ngay khi chỉ cần một cái liếc qua vấn đề duy nhất được nêu bởi tờ Financial Times (Ngày 28 tháng 12, 2009) về việc minh họa các chiến lược khác nhau (của các Quốc gia) theo hướng xây dựng các đế chế. Trên trang nhất, mục chủ đạo nói về việc Hoa Kỳ mở rộng cuộc xung đột quân sự và chiến tranh ?ochống khủng bố? của họ, với tiêu đề "Obama yêu cầu xem xét danh sách khủng bố - Obama Demands Review of Terror List ". Ngược lại, có một bài dài hai trang viết về Trung Quốc, trong đó nói rằng Trung Quốc chuẩn bị đưa vào hoạt động dịch vụ tàu tốc hành nhanh nhất thế giới với khoảng cách dài và quyết định của Trung Quốc để duy trì tỷ giá hối đoái đồng tiền của họ với đô la Mỹ như là một cơ chế để thúc đẩy ngành xuất khẩu mạnh mẽ của họ. Trong khi Obama hướng nước Mỹ tập trung vào một mặt trận chiến thứ tư ( tại Yemen) trong cuộc chiến ?ochống khủng bố? (sau khi Iraq, Afghanistan và Pakistan), tờ Financial Times đăng tin trên cùng một trang rằng một tập đoàn của Hàn Quốc đã giành được một hợp đồng 20,4 tỷ USD để phát triển các nhà máy điện hạt nhân dân sự cho United Arab Emirates, họ đánh bại đối thủ cạnh tranh là Mỹ và châu Âu.
    Trên trang hai của tờ FT có một bài báo chi tiết hơn về hệ thống đường sắt mới của Trung Quốc, nêu bật ưu thế của họ so với hệ thống dịch vụ xe lửa Hoa Kỳ: Các siêu tầu tốc hành hiện đại Trung Quốc, tàu vận chuyển hành khách giữa hai thành phố lớn, 1.100 km, trong ít hơn 3 giờ trong khi hãng tầu tốc hành Amtrack ?oExpress? Hoa kỳ mất 3 ½ giờ để vượt qua khoảng cách 300 km giữa Boston và New York. Trong khi hệ thống vận chuyển hành khách đường sắt hiện đại của Hoa kỳ đang xuống cấp vì thiếu đầu tư và bảo trì, Trung quốc đã dành 17 tỷ USD đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt hiện đại của họ. Trung quốc đang có kế hoạch xây dựng hệ thống tuyến đường sắt hiện đại có chiều dài khoảng 18.000 km vào năm 2012, trong khi Hoa Kỳ sẽ chi một số tiền tương đương để tài trợ cho việc ?oTăng quân? tại Afghanistan và Pakistan, cũng như mở một mặt trận cho cuộc chiến tranh mới Yemen.
    Trung Quốc đang xây dựng một hệ thống vận tải liên kết thị trường sản xuất và lao động từ các tỉnh (ở sâu trong nội địa), với các trung tâm công nghiệp và các cảng ở bên bờ biển, trong khi tại trang 4 Financial Times mô tả cách Hoa Kỳ gắn kết ?oChính sách đối đầu - policy of confronting ?o của họ với các mối đe dọa từ Chủ nghĩa Hồi giáo với một cuộc chiến kéo dài vô tận ?ochống khủng bố ?o. Những cuộc chiến và sự chiếm đóng kéo dài hàng thập kỷ vào các quốc gia Hồi giáo đang chuyển hướng hàng trăm tỷ đô la từ các quỹ công cộng sang một chính sách quân sự không mang lại lợi ích gì cho nước Hoa Kỳ, Trong khi Trung quốc đang hiện đại hóa nền kinh tế dân sự của họ. Thì Nhà Trắng và Quốc hội Hoa kỳ lại trợ cấp tiền bảo kê cho Quốc gia Thực dân - Quân sự Israel với các cơ sở tài nguyên và thị trường không gì đáng kể của nó, để xa lánh thị trường 1,5 tỷ người Moslems (Financial Times - Trang 7), Tổng sản phẩm Quốc nội Trung Quốc (GDP) tăng 10 lần trong 26 năm qua (FT - Trang 9). Trong khi Hoa Kỳ cấp phát hơn 1,4 nghìn tỷ đô la cho Wall Street (chắc là nói về kế hoạch Bailout) và chi tiêu quân sự, tăng thâm hụt tài khoản tài chính và tài khoản vãng vai, tăng gấp đôi tỷ lệ thất nghiệp và duy trì sự suy thoái kinh tế (FT - Trang 12), chính phủ Trung Quốc đưa ra một gói kích cầu hướng vào kích thích sản xuất trong nước và xây dựng các ngành công nghiệp của họ, dẫn đến một sự tăng trưởng 8% GDP, giảm đáng kể tỷ lệ thất nghiệp và ?otái tạo liên kết với các nền kinh tế? ở châu Á, Mỹ Latinh và châu Phi (cũng trên trang 12).
    Trong khi Hoa Kỳ đã dành nhiều thời gian, nguồn lực và nhân sự để vận động ?obầu cử? cho các đệ tử, trùm tham nhũng, tại Afghanistan và Iraq, và tham gia hòa giải một cách vô nghĩa và bất lực giữa các đối tác không khoan nhượng Israel và Palestine, thì Tổng công ty Điện lực Hàn Quốc (Korea Electric Power Corporation) một côngxoocxiom Điện lực do chính phủ Hàn Quốc hậu thuẫn đã đấu thầu thành công hợp đồng Nhà máy điện hạt nhân trị giá 20,4 USD, mở đường cho các hợp đồng nhiều tỷ đô la trong khu vực (FT - Trang 13).
    Trong khi Mỹ đã chi tiêu hơn 60 tỷ USD cho chính sách đối nội và số nhân, kích cỡ các cơ quan an ninh tại ?ohomeland? để ngăn chặn các ?okhủng bố? tiềm năng, Trung Quốc đã đầu tư 25 tỷ đô la vào việc ?o gắn kết quan hệ kinh doanh năng lượng? với Nga (FT - Trang 3).
    Nội dung các bài báo và các tiêu đề trong một ngày phát hành của tờ Financial Times phản ánh một thực tế ngày càng sâu rộng, một minh hoạ rằng có sự phân chia lớn trên thế giới ngày nay. Các nước châu Á, dẫn đầu là Trung quốc, đang cố gắng đạt tình thế nắm quyền lực thế giới dựa trên cơ sở đầu tư lớn của họ ở trong và ngoài nước (world power status on the basis of their massive domestic and foreign investment) vào sản xuất, giao thông vận tải, công nghệ và khai thác mỏ và chế biến khoáng sản. Ngược lại, Hoa Kỳ là một nước lớn bị suy giảm sức quyền lực thế giới (declining world power) với một xã hội xấu đi do định hướng chính sách quân sự xây dựng đế chế và cũng vì sự đầu cơ về tài chính của nó:
    1. Washington theo đuổi quan hệ với một thiểu số khách hàng là các quốc gia độc tài Quân sự ở châu Á, trong khi Trung quốc mở rộng kinh doanh của mình và thỏa thuận về đầu tư với các đối tác kinh tế chính như - Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và những quốc gia khác.
    2. Washington hy sinh nền kinh tế trong nước để tài trợ cho cuộc chiến tranh ở nước ngoài. Trung quốc khai thác từ nguồn tài nguyên khoáng và năng lượng sản ở nước ngoài để tạo thị trường việc làm cho sản xuất trong nước.
    3. Hoa Kỳ đầu tư vào các công nghệ quân sự để nhắm mục tiêu vào quân nổi dậy địa phương những người đang thử thách các chế độ do Hoa Kỳ sủng ái; Trung quốc đầu tư vào các công nghệ dân dụng để tạo ra hàng xuất khẩu cạnh tranh.
    4. Trung quốc bắt đầu cơ cấu lại nền kinh tế về hướng phát triển hướng nội và phân bổ chi tiêu xã hội lớn hơn để khắc phục sự mất cân bằng và bất bình đẳng chung của họ trong khi Hoa Kỳ lại cố gắng cứu và củng cố các đầu sỏ tài chính ăn bám mà chính những kẻ này đã cưỡng đoạt ngành công nghiệp Hoa kỳ (chiếm tài sản thông qua sự hợp nhất và mua lại) và việc suy xét về mục tiêu tài chính không tác động đến công ăn việc làm, năng suất hoặc năng lực cạnh tranh.
    5. Trong khi Hoa Kỳ leo thang cuộc chiến tranh và tăng quân đội ở Trung Đông, Nam Á, vùng Sừng Châu Phi và Caribê; Trung quốc chi tiêu vào các khoản đầu tư và cho vay hơn 25 tỷ đô la vào xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác khoáng sản, sản xuất năng lượng và các nhà máy lắp ráp tại Châu Phi.
    6. Trung Quốc có dấu hiệu thỏa thuận thương mại và đầu tư nhiều tỷ đô la với Iran, Venezuela, Brazil, Argentina, Chile, Peru và Bolivia, bảo vệ quyền truy cập vào chiến lược năng lượng, tài nguyên khoáng sản và nông nghiệp; Washington cung cấp 6 tỷ USD viện trợ quân sự cho Colombia, đảm bảo bảy các căn cứ quân sự cho Tổng thống Uribe - Colombia (để đe dọa Venezuela), ủng hộ một cuộc đảo chính quân sự nhỏ tại Honduras và lên án Brazil và Bolivia vì đã đa dạng hoá quan hệ kinh tế với Iran.
    7. Trung quốc tăng quan hệ kinh tế với các nền kinh tế năng động của khu vực Châu Mỹ Latinh, hợp tác với trên 80% dân số của lục địa này; Hoa Kỳ đối tác với nhà nước thất bại Mehico, quốc gia có hiệu quả kinh tế tồi tệ nhất ở bán cầu và nơi có các cartel ma túy mạnh mẽ kiểm soát các khu vực rộng lớn và xâm nhập sâu vào bộ máy nhà nước.
    Kết luận
    Trung quốc là một Tư bản Nhà nước(TBNN) không ngoại lệ. Dưới sự kiểm soát của TBNN Trung Quốc, lao động bị khai thác; sự bất bình đẳng về sự giàu có và quyền được hưởng các dịch vụ ra tăng; nông dân bị di dời bởi các dự án đập thủy điện khổng lồ và công ty Trung Quốc quan tâm vào việc khai thác khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên của các nước khác trong Thế giới thứ ba. Tuy nhiên, Trung quốc tạo ra được điểm số bởi hàng triệu việc làm, giảm nghèo nhanh hơn và cho nhiều người hơn trong một khoảng thời gian ngắn nhất trong lịch sử. Các ngân hàng của Trung Quốc chủ yếu là để tài trợ cho các hãng sản xuất. Trung quốc không đánh bom, xâm lược hay tàn phá quốc gia khác (ở đây không đề cập đến các vấn đề với VN). Ngược lại, chủ nghĩa tư bản Hoa kỳ đã khai thác một bộ máy quân sự toàn cầu khổng lồ và hy sinh nền kinh tế trong nước và còn làm giảm tiêu chuẩn của các quỹ chi tiêu xã hội trong nước của mình, không bao giờ kết thúc cuộc chiến tranh nước ngoài. Tài chính, bất động sản và tư bản thương mại làm suy yếu các lĩnh vực sản xuất trong nước, săn tìm lợi nhuận từ đầu cơ và nhập khẩu giá rẻ.
    Trung quốc đầu tư vào các quốc gia giàu dầu mỏ; Hoa Kỳ tấn công họ. Trung quốc bán bát đĩa cho lễ cưới ở Afghanistan; máy bay không người lái Hoa kỳ đánh bom lễ kỷ niệm của họ. Trung quốc đầu tư vào ngành công nghiệp khai khoáng, nhưng, không giống như các thực dân châu Âu, họ xây dựng đường sắt, cảng, sân bay và cung cấp tín dụng một cách dễ dàng. Trung quốc không tài trợ và vũ trang cho các cuộc chiến tranh sắc tộc và các cuộc cách mạng màu sắc như CIA ?" Hoa kỳ. Trung quốc tự chủ tốc độ tăng trưởng tài chính của riêng mình, cũng như các lĩnh vực thương mại và hệ thống giao thông vận tải; Hoa Kỳ chìm dưới một ngàn tỷ đô la nợ nần để tài trợ cho các cuộc chiến tranh bất tận của họ, cũng như để cứu các đầu sỏ Phố Wall và chống đỡ cho các ngành phi sản xuất khác trong khi vẫn còn hàng triệu người không có công ăn việc làm.
    Trung quốc sẽ phát triển và tạo sức mạnh thông qua thị trường; Hoa Kỳ sẽ tham gia vào các cuộc chiến tranh bất tận trên đường của nó đến phá sản và nội bộ phân rã. Trung quốc đa dạng hóa tăng trưởng được liên kết với các đối tác kinh tế năng động; Chính sách quân sự của Hoa Kỳ ràng buộc chính nó vào trạng thái Narco (Không biết có phải liên quan đến từ Nazi ko?), chế độ lãnh chúa, các ông chủ nước ngoài của nước cộng hòa chuối (bác nào đã đọc quấn trăm năm cô đơn ?" Gacxia Marquet chắc biết thế nào là cộng hòa chuối ) và cuối cùng và tồi tệ nhất là tạo ra chế độ thực dân phân biệt chủng tộc, Israel.
    Trung quốc có thể gặp khủng hoảng và thậm chí cả những cuộc công nhân nổi loạn, nhưng họ có tài nguyên kinh tế để nuôi những người này. Hoa Kỳ đang trong cuộc khủng hoảng và có thể đối mặt với các cuộc nổi dậy trong nước, nhưng họ đã cạn kiệt các nguồn tín dụng và các nhà máy của nó ở nước ngoài và các căn cứ quân sự ở nước ngoài đang là những gánh nặng nợ nần chứ không còn là tài sản ?otrên bảng cân đối kế toán giá trị tài sản ròng bị (-) bác nào học TCKT chắc biết?. Có rất ít các nhà máy của Hoa Kỳ tái sử dụng những người lao động đang tuyệt vọng của nó: Một biến động xã hội mà người ta có thể thấy các công nhân Mỹ nắm giữ những chiếc vỏ rỗng của các nhà máy cũ của họ.
    Để trở lại thành một ?o trạng thái bình thường? chúng ta (nhân dân Hoa kỳ) phải bắt đầu trên toàn bộ các phương diện: Đóng tất cả các ngân hàng đầu tư và các căn cứ quân sự ở nước ngoài và đưa con em trở về Mỹ. Chúng ta lại bắt đầu một chặng đường dài hướng về việc xây dựng lại ngành công nghiệp để phục vụ cho nhu cầu trong nước của chúng ta, để sống trong môi trường tự nhiên riêng rẽ của chúng ta, từ bỏ việc xây dựng nên một đế chế và ưu tiên xây dựng một nước cộng hòa dân chủ xã hội chủ nghĩa ( nguyên gốc constructing a democratic socialist republic).
    Khi nào chúng ta cầm tờ Financial Times hoặc bất kỳ tờ báo hàng ngày nào khác, đọc và thấy rằng hệ thống đường sắt cao tốc độ của chúng ta có thể vận chuyển hành khách từ New York tới Boston trong vòng chưa đầy một giờ? Khi nào nhà máy riêng của chúng ta sẽ cung cấp các sản phẩm là phần cứng cho chúng ta? Khi nào chúng ta mới xây dựng được các máy phát năng lượng dựa vào gió, mặt trời và biển? Khi nào chúng ta mới chịu bỏ các căn cứ quân sự của chúng ta và để cho những vị lãnh chúa địa phương, kẻ buôn bán ma túy và những kẻ khủng bố phải đối mặt với công lý của người dân nước họ?
    Liệu chúng ta đã từng đọc về những vấn đề này trong Financial Times?
    Tại Trung quốc, tất cả bắt đầu với một cuộc cách mạng...
    Dịch từ nguồn: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=16754
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Đọc xong bài này chắc bác Việt Kê lại chửi em là Tung của - hai mí, thôi đành vậy, nhưng bác ấy mà bảo tờ Financial Times - pro Tung của thì chắc chúng nó lăn ra đất giãy đành đạch.
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 07/01/2010
  5. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Mỹ có thẻ mua máy bay do Ngỗ và Ý hợp tác sản xuất http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA71393/default.htm
    Tin nữa là anh UAE đang tính đặt hàng 6conC17 http://www.defensenews.com/story.php?i=4443357&c=AME&s=AIR
    Tính cho đến nay đã có 212 chiếc được chế tạo trong đó có193 chiếc phục vụ trong không quân Hoa Kỳ.Như hợp đồng này thì 4 chiếc sẽ được giao hàng trong năm 2011 và 2 chiếc nữa sẽ được giao vào năm 2012.Em hổng hiểu thằng UAE này mua nhiều vẩn tải thế làm gì mua thế thì mua A400M có phải hay hơn không các bác
  6. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Mỹ thực sự phải đối mặt với cái gì tại Yemen?
    Bởi Ein Katzenfreund | Aletho - ngày 6 tháng 1 năm 2010
    Người ta đều biết một cách rộng rãi rằng Al Qaeda là một chi nhánh con dưới sự kiểm soát của CIA, MI6 và Mossad với mục đích lây lan sự lo sợ và khủng bố. Khi các phương tiện truyền thông phương Tây sử dụng "Al Qaeda" để tạo ra tâm lý chiến tranh trong nhân dân, sau đó ngay lập tức mọi người sẽ thấy ngay lập tức có cái gì đó rất đáng ngờ xảy ra. Hiện nay, các phương tiện truyền thông đại chúng sử dụng nhãn hiệu "Al Qaeda" để phao tin và thuyết phục nhân dân ở các nước phương Tây tham gia một cuộc chiến tranh của Mỹ tại Yemen. Nhưng Hoa Kỳ không có cuộc chiến chống Al Qaeda tại Yemen. Đó là cuộc chiến chống lại người Houthis Shia, những người chống Mỹ ra mặt và được coi như là một cái gai đâm vào trong xác thịt của những chư hầu của Hoa kỳ ở bán đảo Ả Rập.
    Kể từ ngày 11 tháng 8 năm 2009 người Houthis Shia đã đứng lên kháng cự lại sự "tận diệt" của chiến dịch "Operation Scorched Earth" và họ đang cố phòng thủ các khu vực xung quanh Sadah để chống lại quân đội chính phủ Yemen, pháo binh và máy bay của Arập Xêút, lực lượng đặc biệt của Maroc và Jordan. Và Mỹ đã được thừa nhận trên báo chí phương Tây rằng họ đã sử dụng "Lực lượng hoạt động đặc biệt " và "chuyên gia từ CIA" trong hơn một năm, và gần đây hơn nữa đã sử dụng tên lửa hành trình. Tướng David Patraeus đã tuyên bố rằng Hải quân Hoa Kỳ ở phía trước bờ biển của Yemen là để ngăn chặn việc buôn lậu vũ khí vào cho người Houthis. Theo thông tin được cung cấp bởi người Houthis, Hoa Kỳ cũng đang hoạt động trên một sân bay bí mật tại phía Bắc Yemen, từ đây, hầu như hàng ngày các cuộc tấn công bằng bom chết người nhằm vào những người dân trong khu vực kiểm soát bởi Houthis.
    Theo chính phủ Yemen, người Houthis chỉ có khoảng 3.000 chiến binh, nhưng họ đã cố gắng đẩy lùi một công kích của 30.000 binh sĩ Yemen từ lãnh thổ của họ. Đây là lý do Hoa Kỳ hiện đang có kế hoạch mở rộng chiến tranh bí mật tại Yemen để chống lại người Houthis nên mọi thông tin phải được giữ bí mật trước công chúng.
    Những sự thật của cuộc chiến tranh hủy diệt chống lại người Houthis đã bị che dấu tới mức có thể. Tại khu vực Qatif ở miền đông Saudi Arabia, thế giới đã chứng kiến những cuộc biểu tình đầy bạo lực trong những tháng gần đây của đa số người Hồi giáo dòng Shia chống lại sự áp bức và chèn ép về kinh tế của chính quyền địa phương, và sự phân biệt đối xử do Mỹ hỗ trợ những kẻ độc tài từ thủ đô Riyadh Saudi. Những kẻ độc tài Wahhabi Saudi và người ủng hộ của họ tại Hoa Kỳ đã cho thấy hoảng sợ một cách không che dấu ( nguyên văn - nude) trước nguy cơ của một cuộc nổi dậy vũ trang tại Qatif bởi đa số người Shia. Người Houthis đã phản ứng với các cuộc tấn công từ Saudi Arabia bằng cách liên tục chiếm các điểm bên trong biên giới Saudi Arabia, và chiếm được một cách hoàn toàn miễn phí các vũ khí hạng nặng và bí quyết để người Shia tiến hàng một loạt các kháng cự nghiêm trọng ở Qatif.
    Nếu nói đến một cuộc cách mạng chống Mỹ tại Saudi Arabia, đó sẽ là một vấn đề lớn về kinh tế cho Hoa kỳ, một nhà nước mafia, và nó cũng là vấn đề lớn cho tham vọng đế chế về sự thống trị toàn cầu (của Hoa kỳ). Trong khi guồng máy chiến tranh của nhà nước này đang bận rộn tấn công Afghanistan và Iraq, họ nghĩ rằng họ có thể thống trị bán đảo Ả Rập một cách an toàn, nhưng bây giờ họ đã phải đối mặt với một phong trào kháng chiến ở đó.
    Cuộc chiến của Hoa Kỳ để quét sạch những người Houthis là cuộc chiến để bảo đảm cho chế độ độc tài Ả Rập Saudi. Người phương Tây bị lừa dối về ai là kẻ là tại Yemen, những gì là mối đe dọa của cuộc chiến và loại tội phạm nào mà Hoa Kỳ đang chịu trách nhiệm ở đó. Dân chúng phương Tây đang bị lừa dối về cuộc chiến tranh để diệt chủng người Houthis bởi các phương tiện thông tin đại chúng biến chuộc chiến trở thành như là một hoạt động quân sự chống Al Qaeda. Vì vậy Al Qaeda tại Yemen được công bố bởi các phương tiện thông tin đại chúng nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
    Các phương tiện thông tin đại chúng đầu tiên phát hiện sự tham gia của Hoa Kỳ là việc họ đã tiến hành hai cuộc tấn công bằng bom và tên lửa hành trình để chống lại chi nhánh "Al-Qaida tại Yemen". Đó là sự khởi đầu của một chiến dịch PR, để trình bày rằng Al Qaeda là kẻ thù của Hoa Kỳ tại Yemen. Dân chúng được báo hiệu bởi chính phủ Hoa Kỳ với các thông tin đó và họ đã cho rằng Al Qaeda tại Yemen là một mối nguy hiểm lớn. Trong thực tế, Mỹ với các quả tên lửa hành trình của họ đã tàn sát vô tội nhiều người, nhưng ai quan tâm đến những chi tiết nhỏ khi bạn chỉ chăm chú nghe từ phương tiện thông tin đại chúng. Sau đó là một sự cố cho nhu cầu về công tác tuyên truyền của chính phủ Hoa Kỳ. Một người đàn ông trẻ tuổi được cho là đã cố gắng để làm nổ tung một máy bay dân sự Mỹ bởi cách đốt đồ lót của mình. Được đưa ra một cách có hệ thống, tổ chức an ninh Hoa Kỳ đã thất bại trong việc thông báo tất cả các thông tin trước khi có việc thử bom, có vẻ hợp lý để phỏng đoán rằng cuộc tấn công của vụ khủng bố máy bay bằng đồ lót là kế hoạch của CIA và được dự định như là một hoạt động cơ để làm sao cho người dân ở các nước phương Tây thấy rằng Al Qaeda tại Yemen trở nên nguy hiểm hơn.
    Hãy đi đến các dữ kiện cốt lõi. Điều gì thực sự là sức mạnh của Al Qaeda tại Yemen? Người phát ngôn của dịch vụ an ninh Đức "Die Zeit" giải thích cho độc giả tuần trước đó rằng tại Yemen chỉ có 100- >200 chiến binh Al Qaeda có thể được tìm thấy. Đối với những tờ rơi tuyên truyền vượt Đại Tây Dương "Der Spiegel" người ta hiểu rằng con số này là quá nhỏ, và do đó, chỉ hai ngày sau đó họ đã xuất bản rằng tại Yemen đã "lên đến 300" chiến binh Al-Qaeda. Hãng tin của Đức, do nhà nước điều hành, Tagesschau đã chở nên rất nổi tiếng với câu chuyện giống như chuyện 1.001 đêm về Yemen, con số này cũng đã là quá ít, và do đó họ đã nói với khán giả của họ về sức mạnh của Al Qaeda tại Yemen "theo tình báo phương Tây, có đến 1500 chiến binh Al-Qaeda và các con số này đang tiếp tục tăng thêm ". Và mọi người sẽ đồng ý hoàn toàn. Một sự tăng lên gấp 10 lần số lượng chiến binh của một tổ chức bí mật như Al Qaeda trong một tuần sẽ là một sự tăng trưởng khủng khiếp. Nhưng không có bất cứ cái gì trong điều này là đúng sự thật. Đó là tuyên truyền chiến tranh thần túy từ các phương tiện truyền thông của Đức. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo của Áo, tờ "Die Presse" Mustafa Alani từ Trung tâm Nghiên cứu vùng Vịnh có trụ sở ở Dubai thú nhận rằng tất cả các thông tin của phương Tây chỉ có ý nghĩa tuyên truyền thần túy. Ông ta nói rằng chỉ có khoảng 50 chiến binh Al Qaeda, những người đang nằm trong danh sách theo dõi của lực lượng an ninh Yemen. Vì vậy, người ta có thể kết luận, Al Qaeda tại Yemen thì hiếm hơn một tiểu thuyết.
    Phương tiện truyền thông phương Tây đang cố gắng xây dựng hình ảnh đáng sợ về các học viên Al Qaeda, những người được trang bị những khẩu súng trường cũ kỹ. Trong khi làm điều này thì các phương tiện thông tin đại chúng hoàn toàn yêu tâm về một thực tế là ở Yemen thì tất cả nam giới theo truyền thống đều có vũ trang. Nếu mọi người được biết, họ sẽ hiểu rằng hình ảnh của các học viên vũ trang Al Qaeda tại Yemen chỉ là tại một rạp xiếc, chụp ảnh để mọi người làm kỷ niệm và sau đó gửi về nhà. Nếu bạn xem và so sánh chỉ một vài quấn băng video từ người Houthis, bạn sẽ nhanh chóng hiểu rằng Al Qaeda tại Yemen là chuyện vô nghĩa lý.
    Cũng nổi bật rằng gần đây có rất nhiều báo cáo về việc các tàu bị tấn công ở Vịnh Aden. Các cuộc tấn công cướp biển rất phù hợp với các khái niệm về công tác tuyên truyền Mỹ, bởi vì David Patraeus (Tư lệnh quân đội Mỹ tại Afghanistan) có thể được nhận thêm tàu chiến sau đó thi hành việc phong tỏa hải quân chống lại người Houthis. Gordon Brown và Barack Obama vừa thông báo rằng vào cuối tháng, trên lề của một cuộc hội thảo kế hoạch lâu dài cho Afghanistan, họ sẽ tổ chức một cuộc họp quan trọng về an ninh quốc tế tại Yemen. Và sau đó công chúng có lẽ sẽ cảm thấy lo sợ vì họ đã bị đánh bả bởi công tác tuyên truyền cho cuộc chiến tranh do Hoa kỳ dẫn đầu tại Yemen. Sự thất bại của bất kỳ phong trào chống chiến tranh nào cũng sẽ đến từ các chiến dịch tuyên truyền trong lĩnh vực này.
    Nhưng ngay cả khi Barack Obama cố gắng để đánh lừa công chúng rằng Al-Qaeda thì chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc chiến chống lại người Houthis (chắc cũng giống như Bush con tuyên bố đánh Iraq vì vũ khí giết người hàng loạt, những khi không tìm thấy cái này thì ông ta vẫn tuyên bố ?o tốt thôi chúng ta đã hạ bệ một chế độ xấu?), đó không có nghĩa là Mỹ và các con rối của họ đã giành được chiến thắng trong cuộc chiến tranh. Al Jazeera vừa phát sóng một tin nhắn từ một người chỉ huy nhóm kháng chiến chống Mỹ - nhóm Al-Shabaab tại Somalia, mà lại xuất hiện ngược với khu vực chiến trường Rita Katz Al Qaeda, rất thực tế. Sheikh Mukhtar Robow kêu gọi các chiến binh Somali tại Yemen tham gia vào một cuộc chiến "chống lại kẻ thù của Allah". Trong bối cảnh của hình ảnh đó những tội ác khủng khiếp của Hoa Kỳ, mọi người dễ dàng tưởng tượng sự tức giận như thế nào mà những thực dân Hoa kỳ sẽ phải đối mặt. Tại Yemen, Hoa Kỳ phải chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với các toán chiến binh kháng chiến có kinh nghiệm đấu cao và gần như hoàn toàn dân số được vũ trang. Mỹ vừa tuyên bố một cuộc chiến tranh bẩn nữa trên toàn cầu để chinh phục thế giới, nhưng ngay vào lúc này họ sẽ lại bắt đầu thua.
    Nguồn http://alethonews.wordpress.com/2010/01/06/how-many-al-qaeda-fighters-are-there-in-yemen/
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Một điều rất đơn giản là Tổ chức Al Quaeda thiên về tư tưởng đạo Hồi dòng Sunni, họ còn ghét người Hồi giáo Shia ngang bằng thậm chí còn hơn cả người phương Tây, vậy tại sao họ lại có căn cứ ở vùng người Houthis Shia - Yemen được nhỉ??? hay lại giống như giọng bác Bush con " bảo có tội tức là có tội" nhỉ
    Thêm một chút để hiểu về người Houthis
    Houthis (Tiếng A-rập: ا"ح^ثS^?= Al-Ħūthiyūn; the ?os? là số nhiều hậu tố tiếng Anh) Là một nhóm dân quân của Zaydi Shia hoạt động ở Yemen. Họ cũng đã được giới thiệu đến dưới tiêu đề Al-Shabab al-Muminin (Tiếng A-rập: ا"شباب ا".ؤ.? Dịch là Niềm tin thanh niên hoặc những người cầu nguyện trẻ tuổi). Nhóm này lấy tên từ Badreddin Hussein al-Houthi, cựu tư lệnh của họ, người đã bị giết bởi lực lượng quân đội Yemen trong tháng 9 năm 2004. Một số khác chỉ huy khác, bao gồm, Ali al-Qatwani, Abu Haider, Abbas Aidah và Yousuf al-Madani (một con rể của Hussein al-Houthi) cũng đã bị giết bởi quân đội Yemen. Anh em nhà Houthi Badr Eddin al-Houti được gọi là các nhà lãnh đạo tinh thần của nhóm.
    Thành viên của nhóm có khoảng 1.000 và 3.000 chiến binh năm 2005 và 2.000 đến 10.000 chiến binh vào năm 2009. Các hoạt động của họ tập trung ở vùng tây bắc tỉnh Saada, vị trí mà cuộc nổi dậy Sadah vẫn đang tiếp diễn.
    Người Houthis đã khẳng định rằng hành động của họ là dành để bảo vệ cộng đồng của họ từ sự phân biệt đối xử của chính phủ, mặc dù Chính phủ Yemen đã lần lượt cáo buộc rằng họ muốn được sử dụng pháp luật tôn giáo Shia (người Houthis nói với mọi người rằng " họ cầu nguyện cách sai" với cách nâng cao tay của họ, như một trong số các thói quen của người Sunni tại Yemen), làm chính phủ mất ổn và "quậy tình cảm chống Mỹ".
    Chính phủ Yemen cũng cáo buộc người Houthis được sự ủng hộ từ nước ngoài, đặc biệt là chính phủ Iran (vì Iran là một quốc gia mà Shia chiếm đa số). Lần lượt, người Houthis cáo buộc ngược lại rằng chính phủ Yemen đang được ủng hộ bởi những lực lượng chống Shia bên ngoài bao gồm cả tổ chức al-Qaeda và chính phủ Saudi Arabia. ( tóm lại người Houthis chẳng có dây mơ, rễ má gì với Al Quaeda cả)
    http://en.wikipedia.org/wiki/Houthis
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 07/01/2010
  7. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Chỉ huy trưởng chống khủng bố thiệt mạng trong vụ đánh bom Iraq
    Đưa tin bởi: AAP ngày: ngày 01 tháng 7 năm 2010


    Các vụ đánh bom phối hợp vào lúc sáng sớm, tại nhà của bốn nhân viên cảnh sát ở thị trấn Heet phía tây của Iraq giết bảy người, kể cả chỉ huy trưởng chống khủng bố của thị xã, cảnh sát cho biết.
    "Lúc 03:00, những người đàn ông chôn bom xung quanh phòng ngủ của bốn căn nhà ở thuộc sở hữu của các thành viên của lực lượng cảnh sát, bao gồm cả của thiếu tá Walid al-Heeti, người đứng đầu bộ phận chống khủng bố của Heet ", ông trung tá Fadhil Nimrawi, người đứng đầu đơn vị phản ứng nhanh của thị trấn cho biết.
    "Những quả bom giết chết bảy người, bao gồm chỉ huy trưởng đội chống khủng bố, và sáu người khác bị thương, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em từ bốn gia đình."
    Những người chết gồm vợ và mẹ của Heeti, một đứa trẻ, và ba nhân viên cảnh sát khác, Nimrawi nói.
    Bốn ngôi nhà nằm trong khu vực lân cận khác nhau rải rác khắp trung tâm của Heet, một thị trấn khoảng 60 km về phía tây thủ phủ Ramadi của tỉnh Anbar.
    Không có phương tiện nào được phép vào ra Heet, Nimrawi nói, đây là một phần công tác đẩy mạnh an ninh ở thị trấn.
    Ông nói thêm rằng có một số người đã bị bắt vì có liên quan tới vụ tấn công, nhưng từ chối cho biết là có bao nhiêu.
    http://www.sbs.com.au/news/article/1165927/Anti-terror-chief-killed-in-Iraq-blasts
  8. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Một bài viết hay trên Vitinfo
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/Buonbanvukhi/LA71402/default.htm
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Thật ra, khi S300 phổ biến đến các xứ như Vịt Còi thì Pa đến đài hiện nay là quá muộn. Sự suy yếu về khoa học công nghệ bên khối quân sự theo Mỹ dẫn đến sự thiết lập cân bằng kiểu mới về chính trị. Sự suy yếu về khoa học kỹ thuật đã lâu, nhưng cái ung này chỉ bung ra sau khi những nỗ lực điên rồ ở Iraq thất bại.
    Hiện tượng Mỹ rồ trong thập niên 200x giống như nước Đức hoá rồ trong 193x. Kinh tế khó khăn, các nhà chính trị rồ kết hợp với các nhà kinh tế thua thiệt nhất, nhồi ảo tưởng hoá rồ cho dân chúng và hy vọng thoát sự khó khăn bằng rồ dại.
    Sự khác nhau ở chỗ, nước Đức khó khăn do thua trận WW1 mà khoa học kỹ thuật phát triển. Còn nuước Mỹ khó khăn do thế mạnh chính trị nhưng tụt hậu khoa học kỹ thuật.
    Thủ tướng Nhật Đương nhiệm đã phát biểu vài ngày trước khi nhậm chức trên Wa Post: "chủ nghĩa toàn cầu của Mỹ đã chấm dứt". Ông nể bạn, không nói đủ thêm hai chữ "ngu dân".
    Hiện nay, ở Afgh, một bộ máy chiến tranh đã hình thành chắc chắn để lôi cuốn chắc chắn Obama vào cuộc chiến đó. Các bạn có thể lục thêm những thông tin về nhân sự và quân sự ở đây cho mình được ko ?
    LarvaNH thích bài này.
  10. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    ...Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, nền CNQP của Đài Loan rất mạnh, nếu không muốn nói là top của khu vực. Các bạn xem các video giới thiệu về tiềm lực quân sự của Đài thấy thật đáng nể. Nếu không phải là ưu thế vượt trội về diện tích, dân số, quân số thì chưa chắc PLA có thể qua mặt được ROC. Và cũng chắc chắn luôn một điều rằng, phải mất vài thập kỷ nữa CNQP Việt Nam may ra mới bằng ĐL hiện nay.

Chia sẻ trang này