1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Oh, Cảm ơn bác, xin lỗi mọi người. Tại vì hôm đó dịch cái bài về vụ Su 27 mất tích ngoài vùng Viễn Đông của Nga, nó cho cái Link này đi kèm, nên cũng dịch hơi ẩu . Mọi người thông cảm nhé.
    Tin mới nhất là Nga đang xem xét thải tất cả các Su27 sau sự cố vừa rồi . Liệu VN mình có ôm hàng không nhỉ
  2. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Lại tin đồn nhảm. Mấy trăm chiếc Su-27 hiện là lực lượng nòng cốt của không quân Nga. Thải nó Nga xài gì? Nga có tiền thay bằng Su-35BM à? 10 năm nữa tổng số SU-35BM cũng chưa bằng tổng số F-22. Mặc may thì thải mấy chiếc Su-27 không tiền bảo trì đã hết khả năng bay. Mua về cho Nga Vàng thờ cúng à?
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/THSK/LA71876/default.htm
    Nga tạm ngừng các chuyến bay Su-27
    VIT - Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga tạm ngừng các chuyến bay của máy bay chiến đấu Su-27 trước khi tìm ra nguyên nhân xảy ra sự cố tại vùng Viễn Đông hôm 14/1 đối với máy bay này.
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Nga muốn hưởng lợi từ ?~?~sự bùng nổ?~?~ tàu ngầm ở Đông Á
    Nga tăng cường tiến sâu vào thị trường hải quân đông á và muốn chiếm thị trường này, đặc biệt về các tàu ngầm động cơ bằng điện và diesel thế hệ thứ tư, theo các chuyên gia của tạp chí chuyên ngành ?~?~ Moscow Defense Brief?~?~.
    Nga muốn được hưởng lợi từ nhu cầu đang bùng nổ về tàu ngầm ở Châu Á, tìm kiếm đối tác mới ở đó và ?~?~tiếp tục có ảnh hưởng mạnh tới tình hình chung ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương với sự xuất khẩu đồ hải quân của mình", được nói trong một bài phân tích nằm trong ấn bản đầu tiên của tạp chí này trong năm nay.
    Tàu ngầm mới của Nga ?" Dự án 677 Lada (tên xuất khẩu: Amur) có thể được Ấn Độ và Trung Quốc quan tâm. Trong năm nay dự kiến sẽ đưa chiêc tàu ngầm động cơ điện và diesel đầu tiên của lớp này vào hoạt động. Điều này sau đó mở đường cho các lô hàng xuất khẩu của những tàu ngầm thuộc thế hệ thứ tư, bản báo cáo nói.
    Những chiếu tàu ngầm lớp Lada được phát triển từ cuối thế kỷ 20 ở Nga có kích thước tương đối nhỏ (tàu ngầm đầu tiên dài 67 mét), gần như không có tiếng động và được trang bị ngư lôi mạnh và tên lửa chống máy bay nếu có nhu cầu.
    Theo như trong báo cáo thì Nga cũng tiếp tục thương mại hóa những tàu ngầm của họ thuộc dự án 877 và 636 ở Châu Á. Một bằng chứng về điều này là sự thỏa thuận đã ký với Việt Nam năm 2009 về cung cấp sáu tàu ngầm loại này. Các tàu ngầm lớp này hiện nay là lòng cốt của lực lượng hải quân không chạy bằng năng lượng nguyên tử của Ấn Độ và Trung Quốc. Điều đó dường như vẫn như vậy trong ít nhất một thập kỷ nữa, đặc biệt do trang bị cơ bản của nó có tên lửa Club-S.
    Nguồn: http://de.rian.ru/safety/20100119/124756709.html
  5. VPA2212

    VPA2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc bác tuyên bố chủ quyền đảo san hô của Nhật
    Ngày 19/1, Trung Quốc đã bác bỏ tuyên bố chủ quyền đảo san hô ở Thái Bình Dương của Nhật, với viện dẫn về Luật biển quốc tế không chấp nhận các hành động mới đây của NhậtBản đối với đảo san hô cánh Tokyo khoảng 1.700 km về phía nam.
    Trước đó, ngày 18/1, chính phủ Nhật Bản đã trình 1 dự luật lên quốc hội, trong đó đề xuất các biện pháp bảo vệ vùng biển của các hòn đảo xa xôi, bao gồm cả đảo theo tiếng Nhật là Okinotori.
    Đây được xem là bước đi mới nhất của Nhật Bản nhằm biến đảo san hô Okinotori thành ?ohòn đảo thực sự?, trong đó Nhật ngụ ý đề cập tới chủ quyền xung quanh đảo Okinotori như một vùng đặc quyền kinh tế.
    Tuy nhiên, Trung Quốc lại khẳng địng rằng, đảo Okinotori chỉ đơn thuần là bãi đá chứ không phải hòn đảo để mà tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế.
    ?oĐảo san hô Okinotori chỉ vào khoảng 10 mét vuông trên biển khi triều cường và chẳng phải là hòn đảo mà đơn thuần chỉ là bãi đá theo Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển (UNCLS)?, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Chiêu Húc nói trong cuộc họp báo ngày 19/1 tại Bắc Kinh.
    Hành động tuyên bố chủ quyền trên vùng biển rộng lớn của Nhật Bản, mà trung tâm là đảo san hô Okinotori, là không phù hợp với luật pháp quốc tế và vi phạm nghiêm trọng lợi ích của cộng đồng quốc tế, phát ngôn viên Mã Chiêu Húc nói.
    Theo điều 121 trong Luật Biển Quốc tế (UNCLS), các bãi đá không có cư dân sinh sống hoặc hoạt động kinh tế thì sẽ không có vùng đặc quyền kinh tế hoặc thềm lục địa. Trên thực tế, trong những năm qua Nhật Bản đã dùng mọi nỗ lực để ?obiến? đảo san hô thành hòn đảo thực sự.
    Kể từ năm 1987, Nhật đã chi khoảng 300 triệu USD để xây dựng tường bê tông chắc sóng ngầm xung quanh đảo Okinotori, và đã xây xong một ngọn hải đăng sử dụng năng lượng mặt trời trên đảo. Hơn nữa, Nhật đã chỉ định một phần ngân sách tài khóa năm 2010 cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng trên đảo Okinotori để tránh bị ngập chìm dưới biển.
    ?oNhững hành động và tuyên bố của Nhật là không tuân thủ luật pháp quốc tế và khiến các nước khác phải quan ngại. Mặc dù Nhật tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng trên đảo, nhưng sẽ không bao giờ thay đổi về tính pháp lý?, phát ngôn viên Mã nói.
    Một số nhà phân tích cho rằng, Nhật đang cố tạo ra một ?ođảo nhân tạo? nhằm đáp ứng các yêu cầu của luật pháp quốc tế; bởi vì đảo Okinotori, có vị trí chiến lược là nằm giữa Đài Loan và đảo Guam, có thể tạo ra một vùng đặc quyền kinh tế và nguồn tài nguyên phong phú trong vùng biển lân cận.
    Nhật Bản có thể tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế khoảng 400.000 km vuông và thềm lục địa khoảng 740.000 km vuông xung quanh đảo Okinotori khi nó chính thức trở thành hòn đảo.
    ?oNhật Bản đang tìm cách thông quq dự luật trong nước nhằm thách thức thế giới?, Zhou Zhonghai, chuyên gia luật quốc tế của trường đại học Luật và Khoa học Chính trị Trung Quốc, nói.
    An Phú (Theo Xinhuanet)
    Nguồn: Vitinfo.com.vn
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Nga đưa những phương tiện mới chống lại vũ khí chính xác vào sử dụng
    20:36 | 20 / 01 / 2010
    MOSCOW, 20 tháng 1 (RIA Novosti).Theo nguồn tin riêng thì không quân Nga muốn đưa mười tổ hợp đối không loại Panzir ( '''''''' lá chắn'''''''') vào sử dụng.
    Nhiệm vụ của các loại vũ khí mới này đặc biệt ở chỗ là nó bảo vệ những trung tâm hành chính và bộ chỉ huy quan trọng cũng như các thiết bị quân sự tương đối nhỏ. "Nhà sản xuất định vị tổ hợp này như phương tiện hiệu quả chống lại vũ khí chính xác" người phát ngôn viên của không quân Nga Vladimir Drik nói với RIA Novosti hôm thứ tư như vậy.
    Lực lượng chuyên gia đã được đào tạo sẵn sàng cho việc sử dụng các tổ hợp Panzir này. Một vài thiệt bị của loại này sẽ tham gia vào buổi diễu binh mừng chiến thắng ngày 9 tháng 5. Những lời này được Drik viện dẫn từ trưởng lực lượng không quân Alexander Selin .
    Lại Văn Hạnh
    Tin dịch
    Nguồn: http://de.rian.ru/safety/20100120/124772876.html
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 05:09 ngày 21/01/2010
  7. VPA2212

    VPA2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nga: Máy bay Tu-95MS tuần tra Thái Bình Dương
    VIT - Ngày 21/1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 Bear của Nga đã tiến hành bay tuần tra định kỳ trên Thái Bình Dương.
    ?oHai máy bay ném bom Turboprop Tu-95 MS, cất cánh từ căn cứ không quân Ukrainka, đã hoàn thành nhiệm vụ tuần tra trên quần đảo Aleutia ở Thái Bình Dương?, Trung tá Vladimir Drik phát biểu.
    Hai chú ?oGấu Nga? Tu-95 đã bay khoảng 20 giờ qua hệ thống trên vùng biển trung lập, đồng thời tiến hành tiếp dầu trên không.
    Nga tái khởi động thực hiện các chuyến bay tuần tra của máy bay ném bom chiến lược trên Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương từ năm 2007 sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin khi đó ra quyết định.
    Đồng thời, tất cả các chuyến bay của Không quân Nga đều tuân thủ theo đúng luật pháp quốc tế về sử dụng không phận trên các vùng biển trung lập, không phá vỡ biên giới không phận của những quốc gia khác.
    Ukrainka là một trong những căn cứ không quân chiến lược lớn nhất của Nga ở Quân khu Viễn Đông.
    Trong diễn biến có liên quan, 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 khác đã cất cánh từ căn cứ không quân Engels ở miền trung nước Nga và hoàn thành nhiệm vụ tuần tra không phận theo kế hoạch. Hai chiếc Tu-95MS này đã tiến hành bay tuần tra trên vùng biển trung lập thuộc Bắc Băng Dương vào ngày 19/1. Ê ?" kíp máy bay đã thực hiện tiếp dầu trên không với hành trình dài khoảng 14 tiếng.
    An Phú (Theo Ria Novosti)
  8. VPA2212

    VPA2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hàn Quốc công bố kế hoạch sản xuất chiến đấu cơ nội địa
    Ngày 21/1, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay, kế hoạch phát triển máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng tấn công nội địa sẽ bắt đầu vào năm tới. Kế hoạch đã được chính phủ nước này hoàn tất vào hôm 20/1.
    Kế hoạch này là một phần của các dự án tổng thể phát triển ngành công nghiệp không gian vũ trụ của Hàn Quốc trong thập kỷ tới.
    Để phát triển ngành công nghiệp máy bay quân sự, chính phủ Hàn Quốc sẽ bắt đầu phát triển thăm dò máy bay chiến đấu KF-X và máy bay trực thăng tấn công của Hàn Quốc (KAH) vào năm tới.
    Bộ quốc phòng có kế hoạch sẽ đệ trình một bản phác thảo chi phí dự án lên Quốc hội vào cuối năm nay. Cả 2 chương trình đã bị đình trệ trong nhiều năm do những nghi vấn về tính khả thi về kinh tế và kỹ thuật.
    Theo các quan chức thuộc Cơ quan Quan lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA), chính phủ Hàn Quốc sẽ phát triển một máy bay tương đương với máy bay chiến đấu F-16 Block 50 với sự hợp tác cùng các công ty quốc phòng nước ngoài. Máy bay chiến đấu KF-X sẽ được trang bị các hệ thống radar và hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, họ cho biết.
    Phát ngôn viên DAPA Kim Young-san tiết lộ, kế hoạch phát triển ban đầu máy bay KF-X sẽ được tiến hành trong năm 2011 và 2012 với số tiền đầu tư 4,4 tỷ won và việc phát triển quy mô lớn sẽ tiếp tục đến năm 2021 với chi phí 5.000 tỷ won.
    Các nhà thầu nước ngoài có tiềm năng tham gia dự án KF-X là Boeing và Eurofighter. Boeing đề xuất chuyển giao công nghệ máy bay F/A-18 Super Hornet để giúp sản xuất máy bay KF-X, trong khi Eurofighter muốn Hàn Quốc tham gia chương trình Eurofighter Typhoon của họ.
    Dự kiến, chương trình KF-X ban đầu sản xuất khoảng 120 máy bay có khả năng tàng hình hơn máy bay Rafale của Tập đoàn Dassault và Typhoon Eurofighter nhưng không tàng hình bằng máy bay F-35 Lightening II của Tập đoàn Lockheed Martin.
    KAH sẽ là máy bay trực thăng tấn công hạng nhẹ, có trọng lượng 5 tấn và có thể chở được 6 đến 8 phi hành đoàn, phát ngôn viên này cho biết. Kế hoạch phát triển thăm dò sẽ bắt đầu vào năm tới với khoản ngân sách ước tính 23,2 tỷ won. Kế hoạch phát triển quy mô lớn sẽ tiếp tục trong 6 năm tới với số vốn đầu tư 600 tỷ won.
    Hoặc là Hãng Hàng không Hàn Quốc (Korean Air) hoặc Ngành công nghiệp Không gian Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) sẽ phát triển máy bay KAH với sự hỗ trợ kỹ thuật của một hãng sản xuất máy bay trực thăng nước ngoài, phát ngôn viên Kim Young-san cho hay. Việc lựa chọn sẽ được thực hiện vào tháng 8.
    Theo các nguồn tin, Hãng Hàng không Hàn Quốc có lợi thế hơn trong cuộc đua này, đặc biệt là kể từ khi KAI thất bại trong việc phát triển một máy bay trực thăng tấn công hạng trung dựa vào Máy bay Trực thăng Thông dụng Surion.
    Các đối tác nước ngoài tiềm năng tham gia dự án KAH bao gồm AgustaWestland, liên danh sản xuất máy bay trực thăng Anh-Italy; Eurocopter; Sikorsky Aircraft; và Boeing.
    DAPA có kế hoạch mua máy bay trực thăng tấn công hạng nặng nước ngoài theo chương trình AH-X riêng biệt với chương trình KAH.
    Theo chương trình AH-X, Hàn Quốc sẽ mua 36 máy bay trực thăng tấn công hạng nặng từ nước ngoài trong khi chương trình KAH sẽ sản xuất khoảng 270 chiếc máy bay trực thăng tấn công nội địa.
    Cả 2 chương trình AH-X và KAH là nhằm mục đích thay thế các máy bay trực thăng 500MD TOW và AH-1S của Quân đội Hàn Quốc. Đến năm 2013, khoảng một nửa số máy bay trực thăng 500MD TOW sẽ đạt thời gian hoạt động 30 năm, và máy bay trực thăng AH-1S cũng đã hoạt động được hơn 16 năm.
    Linh Trang (Theo Koreatimes)
  9. VPA2212

    VPA2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Indonesia dự tính mua 16 chiến đấu cơ của Brazil
    Không quân Indonesia có kế hoạch mua một phi đội 16 máy bay chiến đấu Super Tucano của Brazil để thay thế máy bay OV-10 Bronco, đã hoạt động được hơn 3 thập kỷ, Tư lệnh Không quân Indonesia Imam Sufaat cho biết hôm 23/1.
    "Kế hoạch mua máy bay này là một phần nỗ lực của chúng tôi nhằm cải thiện hệ thống vũ khí của Không quân. Chúng tôi đã đệ trình kế hoạch này lên chính phủ với hy vọng họ sẽ cung cấp kinh phí,? ông cho biết tại Yogyakarta.
    Ông Imam đã đến Yogyakarta để tham dự lễ chuyển giao chức giám đốc Học viện Không quân từ Phó Nguyên soái BS Silaen cho người kế nhiệm, Chuẩn Tướng Sru Artjarjo.
    Ông Imam đã từ chối tiết lộ giá máy bay tấn công và giám sát hạng nhẹ của Brazil này hoặc khi nào thì hợp đồng sẽ được thực hiện, nhưng ông cho biết máy bay chiến đấu này là sự lựa chọn phù hợp để thay thế máy bay động cơ phản lực cánh quạt OV-10 Bronco.
    Ông cho biết thêm trong năm nay Không quân Indonesia sẽ tiếp nhận 3 chiếc máy bay chiến đấu Sukhoi, thuộc một phần của một liên đội đã được đặt mua của Nga từ năm 2007. Hiện tại, Không quân Indonesia đã nhận được 7 chiếc máy bay Sukhoi.
    "Hy vọng rằng, chúng tôi sẽ nhận được 10 máy bay chiến đấu Sukhoi trước tháng 10 năm nay", kompas.com dẫn lời ông cho biết.
    Ngoài phi đội Sukhoi, Không quân Indonesia cũng đã mua một phi đội máy bay chiến đấu F-16 Falcon và máy bay ném bom F-5 Tiger, hai phi đội máy bay phản lực ném bom huấn luyện Sky-Hawk và Hawk của Anh. Các phi đội này đã được triển khai để bảo vệ chủ quyền vùng trời rộng lớn của Indonesia
    Hôm 22/1, Bộ trưởng Điều phối Chính trị, Pháp luật và An ninh Djoko Suyanto cho biết Indonesia cũng đang xem xét khả năng mua các hệ thống vũ khí, bao gồm cả máy bay chiến đấu, của Trung Quốc và tăng cường hợp tác song phương trong việc phát triển các hệ thống vũ khí.
    "Chúng tôi hiện đang thảo luận về các loại hệ thống vũ khí mà chúng tôi muốn mua của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng và quân đội Indonesia sẽ tổ chức thêm các cuộc đàm phán song phương," ông cho biết sau cuộc hội đàm với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc tại văn phòng của ông.
    Indonesia đã quay sang các nước Đông Âu, Trung Quốc và Mỹ Latinh để mua các trang thiết bị quân sự nhằm giảm sự phụ thuộc của họ vào Mỹ, nước đang duy trì một lệnh cấm vận vũ khí và trang thiết bị quân sự đối với Indonesia liên quan đến các cuộc xung đột quân sự và bị cáo buộc lạm dụng nhân quyền tại Đông Timor và Aceh trước đây.
    Linh Trang (Theo Jakartapost)
  10. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Tên lửa của anh Béo hay "nổ" đã "nổ" thật:
    http://www.baodatviet.vn/Home/KHCN/Ten-lua-Truong-Chinh-3III-no-tung-sau-khi-roi-be-phong/20101/78606.datviet

Chia sẻ trang này