1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các máy bay vận tải của Nga sẽ được đặt dưới sự chỉ huy của không quân nga.
    Bao gồm: An-2, An-3, An-12, An-26, An-30 và An-72 cũng như trực thăng loại Mi-8 và Mi-24
    Nguồn: http://de.rian.ru/safety/20100126/124847710.html
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Trung quỏằ'c giỏÊm nhỏưp khỏâu Vâ Khư
    Sỏằ giỏằ>i hỏĂn trong hỏằÊp tĂc quÂn sỏằ giỏằa TQ và Nga co nhỏằng nguyên ngÂn chỏằĐ qua. Điỏằu này tỏằ"n tỏĂi cho 'ỏn tặặĂng lai......
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Một loạt các bản tin:

    - Nga đang chào bán tăng T90:
    http://de.rian.ru/safety/20100128/124872831.html
    - Ngoài Nga, chỉ có Trung quốc được quyền sản xuất súng máy Kalaschnikows
    http://de.rian.ru/business/20100128/124872248.html
    - Nga bán Mig 35 cho Ấn độ:
    http://de.rian.ru/safety/20100128/124871857.html
    - Hiện giờ Nga không bán Hệ thống tên lửa S400
    http://de.rian.ru/safety/20100128/124871857.html
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 29/01/2010
  4. VPA2212

    VPA2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ấn Độ: Trung Quốc có thể lập căn cứ quân sự tại Pakistan
    VIT - Ấn Độ đã ?ođể mắt? tới ý định gây hấn của Trung Quốc khi Bắc Kinh báo hiệu kế hoạch thành lập các căn cứ quân sự ở nước ngoài ?" có thể bao gồm ở Pakistan. Theo nhận định của India Times, rõ ràng ý định này là nhằm gây sức ép với Ấn Độ và để đáp trả sự ảnh hưởng của Mỹ tại Pakistan và Afghanistan.
    ?oKhông có cơ sở để khẳng định rằng chúng ta sẽ không thiết lập bất cứ căn cứ quân sự nào trong tương lai bởi vì chúng ta không bao giờ gửi binh lính ra nước ngoài. Đó là quyền của chúng ta,? một bài báo được đăng tải trên một website của chính phủ Trung Quốc cho biết. Theo bài báo, căn cứ quân sự sẽ được thiết lập tại quốc gia láng giềng, có thể là Pakistan.
    ?oVề khía cạnh quân sự, chúng ta nên thực hiện cuộc tấn công đáp trả trong khuôn khổ quốc gia hoặc tại khu vực lân cận của các đối thủ tiềm tàng. Chúng cũng nên tạo sức ép lên lợi ích ở nước ngoài của các đối kẻ thù tiềm tàng đó,? bài báo có đoạn viết.
    Bài báo khẳng định, một căn cứ quân sự tại Pakistan cũng sẽ giúp Trung Quốc duy trì theo dõi cuộc đấu tranh của những người theo chính sách li khai trên khu vực phía Tây khu vực Xingjian. Khu vực này giáp hầu hết khu vực bất ổn của Pakistan.
    Các chuyên gia chiến lược khẳng định, lãnh đạo chính phủ Ấn Độ cần bàn bạc và lưu ý đến động thái trên. Trung Quốc đã xây dựng cảng Gadwar tại Pakistan và hiện đang mở rộng tuyến đường cao tốc Karokoram. Họ cũng thông báo kế hoạch tham gia các hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng tại Kashmir.
    Kế hoạch mới nhất của Trung Quốc về việc thiết lập các căn cứ quân sự cũng báo hiệu sự cân nhắc lại về chiến lược quân sự của họ. Tính đến nay họ vẫn chỉ trích Mỹ về việc vận hành các căn cứ quân sự ở nước ngoài. ?oVới việc phát triển kinh tế, Trung Quốc sẽ có yêu cầu lớn về bảo vệ quân đội. Nếu binh lính tại các căn cứ có thể duy trì ổn định khu vực thì họ có thể họ sẽ được tất cả các quốc gia trong khu vực đón chào,? bài báo đăng trên website chính phủ Trung Quốc cho biết thêm.
    Thu An (Theo India Times)
    Tin dịch
  5. VPA2212

    VPA2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hillary Clinton: Trung Quốc có thể bị cô lập vì vấn đề Iran
    VIT - Ngày 29/1, Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng cảnh báo rằng, Trung Quốc có nguy cơ bị cô lập về ngoại giao và việc cung cấp năng lượng cho quốc gia này có nguy cơ bị gián đoạn nếu họ không giúp Iran ngừng phát triển vũ khí hạt nhân.
    Phát biểu tại Paris, bà Hillary cho rằng, bản thân bà và những quan chức khác ủng hộ việc áp dụng các lệnh trừng phạt mới đối với Iran vì Tehran từ chối chứng minh rằng quốc gia này phát triển hạt nhân với mục đích hoà bình sẽ vận động Trung Quốc ủng hộ những lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc lên chính phủ Iran.
    Bà Hillary bày tỏ, bà hiểu rằng Trung Quốc miễn cưỡng áp dụng các lệnh trừng phạt mới đối với Tehran - quốc gia cung cấp dầu mỏ lớn thứ 3 cho Bắc Kinh. Tuy nhiên, bà đồng thời nhấn mạnh rằng, một Iran được trang bị hạt nhân sẽ gây mất ổn định cho vịnh Persian và khiến việc vận chuyển dầu mỏ giữa Trung Quốc và quốc gia Ả Rập khác trong khu vực gặp nguy hiểm.
    Các quốc gia thúc Liên Hợp Quốc áp dụng lệnh trừng phạt mới bởi Tehran tiếp tục từ chối tham gia giải quyết vấn đề cùng với nhóm P5+1 (5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc - gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ - cộng thêm Đức).
    Các quan chức chính quyền của nhóm P5+1 đã mời Iran tiến hành các cuộc đàm phán mới, song không có dấu hiệu nào cho thấy Iran muốn, do vậy nhóm P5+1 đã chuyển sang thảo luận về việc áp dụng lệnh trừng phạt.
    "Khi con đường đàm phán không đem lại kết quả như một số quốc gia đã hy vọng, và chuyển sang việc gây áp lực và áp dụng lệnh trừng phạt, Trung Quốc sẽ đứng trước rất nhiều sức ép buộc phải thừa nhận rằng một Iran được trang bị hạt nhân sẽ làm mất sự ổn định tại Vịnh Persian - nơi Bắc Kinh nhận một lượng lớn nguồn cung cấp dầu mỏ", bà Hilary nhận định.
    Mỹ rõ ràng là quốc gia đi đầu trong việc thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp dụng lệnh trừng phạt mới và trong tuần này, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã dành nhiều thời gian tại châu Âu vận động các cường quốc lớn thông qua và thực thi các lệnh trừng phạt kinh tế mới với Iran. Các quan chức Mỹ cho hay, một số biện pháp bổ sung sẽ được đề xuất nhằm vào một số bộ phận trong cơ cấu lực lượng dân quân hùng mạnh của Iran.
    Chính quyền Tổng thống Obama cho rằng, Iran có xu hướng phát triển vũ khí hạt nhân, mặc dầu Tehran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của mình nhằm mục đích hoà bình. Iran được cho là dự trữ nhiều nhiên liệu hạt nhân hơn mức cần thiết cho việc chế tạo một quả bom, và hàng ngày nhiên liệu hạt nhân đang được sản xuất nhiều hơn nữa.
    "Điều này có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ khí "tại vùng Vịnh, và Israel sẽ cho rằng sự tồn tại của quốc gia mình bị đe doạ. "Tất cả điều này nguy hiểm đến không ngờ", bà Hillary trả lời một câu hỏi của thính giả trong bài diễn văn tại một học viện quân sự của Pháp.
    Mỹ đã công khai cảnh cáo Israel về một đòn tấn công phủ đầu lên các cơ sở hạt nhân của Iran, lấy lý do một cuộc tấn công như vậy sẽ dẫn tới cuộc chạy đua vũ khí và sự trả thù từ phía Tehran.
    Từ trước tới nay, Trung Quốc luôn phản đối các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an và cho rằng biện pháp này sẽ phản tác dụng đồng thời gây hại tới những nỗ lực thuyết phục Iran chứng minh rằng chương trình hạt nhân của mình nhằm mục đích hoà bình.
    Ngày 28/1, bà Hillary đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì tại London - Anh nhằm thảo luận về việc áp dụng lệnh trừng phạt. Các quan chức Mỹ cho hay, ông Dương Khiết Trì đưa ra câu trả lời "vô thưởng vô phạt".
    Tại Paris, bà Hillary gửi thông điệp tới người Trung Quốc rằng: "Chúng tôi hiểu rõ, hiện tại đối với các bạn, dường như sẽ phản tác dụng nếu áp dụng lệnh trừng phạt đối với một quốc gia các bạn nhận rất nhiều tài nguyên thiên nhiên mà nền kinh tế đang lớn mạnh cần. Tuy nhiên, hãy nghĩ tới vấn đề lâu dài".
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Libi mua 1,3 tỷ Euro vũ khí từ Nga:
    http://de.rian.ru/business/20100130/124907659.html
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 03:13 ngày 31/01/2010
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    TQ ngừng mối liên hệ quân sự với USA:
    http://de.rian.ru/world/20100130/124904907.html
  8. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Chắc bạn Thái lọ lại lấy M-79 chọi với B-41 rồi
    Được Excocet sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 31/01/2010
  9. VPA2212

    VPA2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hàn Quốc triển khai rađa xác định vị trí pháo bắn của Triều Tiên
    VIT - Quân đội Hàn Quốc đang nghiên cứu triển khai hệ thống ra-đa TPQ Firefinder thường trực tại các đảo Baengnyeong và Yeonpyeong trên biển Hoàng Hải, nằm sát đường biên giới biển phía Tây để xác định vị trí bắn pháo của Triều Tiên, một nghị sĩ Hàn Quốc thông báo ngày 29/1.
    Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tea-young đã báo cáo trước Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội về khả năng triển khai hệ thống ra-đa thường trực, theo nghị sĩ Đảng Đại Dân tộc, Kim Hak-song, chủ tịch ủy ban Quốc phòng của Quốc hội.
    Park Sung-woo, phát ngôn viên của Bộ Tổng Tham mưu Hàn Quốc, cho biết, trước đó Hàn Quốc đã rút các hệ thống ra-đa khỏi khu vực biên giới biển phía tây kể từ khi cảm thấy không còn mối đe dọa quân sự. Nhưng, hiện tại Seoul đang xem xét sẽ triển khai hệ thống ra-đa thường trực tại đó. Hệ thống ra-đa này có khả năng xác định chính xác vị trí của những khẩu pháo của đối phương và điểm rơi của các đầu đạn pháo. Tuy nhiên, phát ngôn viên Park Sung-woo không tiết lộ sẽ triển khai bao nhiêu hệ thống ra-đa.
    Kế hoạch triển khai hệ thống rađa của Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh những ngày gần đây, Triều Tiên liên tục bắn pháo tại vùng biển tranh chấp với Hàn Quốc.
    Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, các đơn vị quân đội đã nghe thấy rất nhiều các quả đạn pháo được bắn từ Triều Tiên ngày hôm qua (29/1), và cũng là ngày thứ 3 liên tiếp Triều Tiên bắn đạn pháo. Tuy nhiên, các quả đạn pháo đều không rơi vào lãnh hải Hàn Quốc. Phát ngôn viên Park Sung-woo cũng cho biết, khoảng 20 quả đạn pháo đã được bắn rất gần Hàn Quốc từ 7:50 đến 11:50 sáng ngày 29/1.
    Ngoài việc Triều Tiên bắn đạn pháo thì không phát hiện thấy có hành động gì đặc biệt. Kể từ khi Triều Tiên khiêu khích quân sự, chúng tôi đã tăng cường đối phó với quốc gia cộng sản này, phát ngôn viên Pak nói. Hôm thứ Năm (28/1), Triều Tiên đã bắn hàng chục quả đạn pháo vào vùng biển phía bắc thuộc Giới tuyến Hạn chế phía Bắc, trong biển Hoàng Hải gần đảo Yeonpyeong. Việc bắn pháo diễn ra sau khi Triều Tiên thông báo 2 khu vực cấm gần đảo Baengnyeong.
    An Phú (Theo joongangdaily)
  10. khanh_nga

    khanh_nga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    http://www.tinmoi.vn/My-khai-man-cuoc-tap-tran-lon-nhat-chau-A-o-Thai-Lan-02116749.html
    VN mình có được mời không nhỉ?
    Được khanh_nga sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 01/02/2010

Chia sẻ trang này