1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Trung Quốc lên kế hoạch khảo cổ tại Hoàng Sa trong tháng 4 tới
    VIT - Tiếp theo kế hoạch khai thác khảo cổ sẽ được tiến hành theo như ý kiến chỉ đạo của Quốc Vụ Viện, và việc ?ohai kỳ họp? thông qua Đề án khai thác khảo cổ tại Hoàng Sa của Việt Nam, mới đây tỉnh ủy đảo Hải Nam đã lên kế hoạch cụ thể tiến hành các công tác khảo cổ tại Hoàng Sa trong tháng 4 tới.
    Theo lãnh đạo tỉnh Hải Nam cho biết, trong thời gian tới đây họ sẽ tiến hành khai quật di tích khảo cổ tại Đảo Bắc và triển khai một loạt các công tác tìm kiếm khảo cổ dưới nước thuộc khu vực toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/THSK/LA74990/default.htm
    Bước đi nham hiểm mới của Trung Quốc tại Hoàng Sa
    VIT - Trung Quốc thông qua "đề án bảo vệ di vật khảo cổ" tại Hoàng Sa của Việt Nam. Đề án "bảo vệ di vật khảo cổ" này do cục trưởng Cục văn vật quốc gia Trung Quốc đệ trình trong ?ohai kỳ họp? của Trung Quốc, theo đó trong thời gian tới Trung Quốc sẽ đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm khảo cổ trong khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
    Theo như đề án được đệ trình ?ohai kỳ họp? vừa qua, phía Trung Quốc cho rằng, ngay từ thời Tây Hán quần đảo Hoàng Sa đã là ?ocon đường tơ lụa trên biển? quan trọng của Trung Quốc. Phía Trung Quốc nhận định do vị trí giao thương trên biển quan trọng nên tại khu vực này sau khi xảy ra các vụ đắm tàu sẽ là một trong những khu vực chứa nhiều tài liệu khảo cổ có giá trị quan trọng. Chính vì vậy, việc đưa khu vực này vào khu vực khảo cổ cần được bảo vệ và nghiêm cứu một các nghiêm túc có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
    Được biết năm 1998 Trung Quốc cũng đã bắt đầu các hoạt động bước đầu khai thác và tìm hiểu khảo cổ tại khu vực biển này của Việt Nam. Đến năm 2007 và 2008, Trung Quốc cũng đã cử tàu ?ođảo Hoa Quang 1? tới đây tác nghiệp. Tiếp đó, tháng 5 năm 2009 Trung Quốc đã tiến hành khảo sát một khu vực rộng 7100km vuông đồng thời phát hiện ra 11 địa điểm có khảo cổ quan trọng. Đồng thời đến tháng 9 năm 2009, một trung tâm bảo vệ di sản văn hóa dưới nước quốc gia của Trung Quốc cũng đã được thành lập. Trung tâm này cùng với Trạm công tác khảo cổ Hoàng Sa có nhiệm vụ xây dựng đề án bảo vệ khảo cổ dưới biển tại Hoàng Sa của Việt Nam.
    Theo các chuyên gia khảo cổ nước này nhận đinh, khu vực biển này có nhiều tài liệu và hiện vật khảo cổ quan trọng chưa được khai thác. Tuy nhiên do phân bố trên diện tích rộng với số lượng nhiều, bên cạnh đó địa điểm lại cách xa Trung Quốc đại lục?những điều đó chính là một thách thức đối với giới khảo cổ nước này.
    Được biết, các hiện vật khảo cổ trong khu vực biển này chủ yếu là đồ sứ và đồ đồng.
    Trong công tác bảo vệ mà đề án đưa ra bao gồm hai vấn đề lớn. Một là tăng cường công tác tuyên truyền pháp quy về tầm quan trọng bảo vệ văn vật dưới đáy biển, áp dụng chế tài nghiêm khắc đối với các hoạt động trục vớt văn vật phi pháp. Thứ hai, kết hợp giữ các cơ quan chức năng của chính phủ, địa phương, ngư chính..tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra bảo vệ các hiện vật dưới biển thuộc khu vực Hoàng Sa mà phía Trung Quốc cho rằng thuộc chủ quyền của họ.
    Hiện, tại Hoàng Sa phía Trung Quốc đã phát hiện ra hơn 50 địa điểm khảo cổ có giá trị, trong đó đặc biệt chú ý là đảo Trung Bắc và đảo Cam Tuyền đã được Quốc Vụ Viện nước này liệt vào khu vực bảo vệ quan trọng.
    Theo như đề án trên, cục trưởng Cục văn vật quốc gia Trung Quốc đã đưa ra 4 nhóm giải pháp lớn nhằm bảo vệ và nghiêm cứu khu vực văn vật quan trọng dưới đáy biển thuộc phạm vi chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
    Cụ thể, thứ nhất, tích cực đẩy mạnh và cổ vũ các công trình nghiên cứu chuyên đề về vấn đề này. Đồng thời liệt công tác bảo vệ văn vật dưới nước thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào trọng tâm công tác của ?okế hoạch 5 năm lần thứ 12?. Thứ hai, đẩy mạnh công tác nghiên cứu chuyên đề và báo cáo liệt kê văn vật cụ thể. Thứ ba, làm tốt công tác bảo vệ văn hiện vật dưới nước thuộc Hoàng Sa. Thành lập trung tâm nghiên cứu bảo vệ di sản văn hóa dưới nước khu vực Biển Đông và Trạm công tác khảo cổ Hoàng Sa. Các bộ ban nghành có liên quan làm tốt công tác khảo sát khao học, định kỳ tuần tra, các tàu ngư chính tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát hộ tống, trục vớt khảo cổ. Thứ tư, áp dụng chế tài xử phạt nghiêm khác đối với các hành vi vi phạm, trục vớt trái pháp luật các cổ vật. Thiết lập mối liên hệ tương quan giữa các cơ quan liên quan, nghiên cứu và tìm ra phương thức công tác hợp tác có hiệu quả giữa các cơ quan chuyên trách qua đó nâng cao chất lượng hiệu quả công tác.
    Những hiện vật khảo cổ (cho dù là có căn cứ khoa học chính xác) là những tư liệu khoa học có giá trị, nhưng nó không là chứng cớ khẳng định chủ quyền một vùng đất hay một vùng biển. Chủ quyền quốc gia đối với một vùng đất hay vùng biển được xác định dựa trên các công ước quốc tế. Việc Trung Quốc đưa quân vào đánh chiếm và chiếm giữ bất hợp pháp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, là hành động xâm lược, chống lại các công ước quốc tế. Ý đồ đen tối lấy khyếch trương công việc khảo cổ học nhằm lẩn tránh các cuộc đối thoại nghiêm túc là tiền đề cho những hành vi nham hiểm.
    Cho dù là dưới hình thức nào, vị khoa học hay không, thì việc Trung Quốc tiến hành tìm kiếm khảo cổ học tại quần đảo Hoàng Sa là một hành động vi phạm nghiêm trọng tới chủ quyền trên biển của Việt Nam. Trung Quốc cần phải tôn trọng chủ quyền quốc gia của Việt Nam và công ước trên biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc và hiệp ước ứng xử giữa Trung Quốc và Asean về các vấn đề trên biển.
    Cao Phong (theo GOV.CN)
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 06/04/2010
    LarvaNH thích bài này.
  2. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Nhìn chung phần lớn dân Nga cũng không thích bà này. Bọn Nga nói "zдного п?еда,еля с,ало менO^е"
  3. taisaolainhuvay

    taisaolainhuvay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    17
    trong một buổi nói chuyện mà tự nhiên có 2 ngwời ghé tai nhau nói thầm bác có thấy tức ko
  4. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Hackers Trung Quốc đánh cắp của Ấn Độ các thông tin về các hợp đồng với Nga
    Một nhóm hacker Trung Quốc trong suốt tám tháng đã trộm cắp các thông tin bí mật từ computer của bộ quốc phòng Ấn Độ, trong đó có những thông tin về các hợp đồng quân sự với Nga. Tờ The New York Times dẫn theo báo cáo của ủy ban các chuyên gia Canada và Mỹ đưa tin.
    .Theo tin tức của các chuyên gia Canada và Hoa Kỳ, hackers đã cuỗm được từ các máy computer của bộ quốc phòng các tài liệu được đóng dấu ?omật?, ?obí mật? và ?ochỉ dành sử dụng công vụ?. Bằng cách đó, chúng đã lấy được các báo cáo của ban thư ký Hội đồng an ninh quốc gia chứa đựng thông tin về tình hình chính trị tại các bang Assam, Manipur, Nagalend và Tripura cũng như các hoạt động của các nhóm đối lập Nacsalit và Maoist. Ngoài ra, các chuyên gia đã ghi được rò rĩ các thông tin cá nhân của một trong những lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Ấn Độ.
    Trong quá trình điều tra cũng đã xác định được ngoài các mạng nằm trên lãnh thổ Ấn Độ, các computer của các cơ quan đại diện ngoại giao Ấn Độ ở Kabul, Moscow, Dubai và Abudze (Nigeria) cũng bị phá. Các cuộc tấn công xảy ra từ những computer cụ thể nào hiện chưa xác định được
    Những thông tin cụ thể như thế nào về các hợp đồng quân sự giữa Ân Độ và Nga, tờ báo vẫn chưa chỉ ra được, tuy nhiên được biết rằng vào tháng ba 2010 Moscow và Dely đã ký 2 hợp đồng lớn : về cung cấp (о пос,авке) cho Hải quân Ấn Độ 29 máy bay tiêm kích MiG-29K cũng như về hiện đại hóa (hàng không mẫu hạm ?oAdmiral Gorshkov?.
    http://lenta.ru/news/2010/04/06/espionage/
  5. VPA2212

    VPA2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Báo Estonia giả thuyết cách tiêu diệt tàu Mistral
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/THSK/LA75093/default.htm
  6. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Chỉ là 1 câu chửi thôi mà.
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Tiếng Vịt là : "bán nước từng mẩu"
    ==========================
    Về cái tin hách
    Chiện hách ngày nay có vẻ thời trang nhể. Thật ra, đa phần dân chúng trong giới liệt não chả bít mẹ jề` về côm pui tơ, số thành thạo nhất thì biết dùng ky bo cãi nhau với HP, số xưng là biết lập trình thì tức là biết dùng soft để tạo hình động. Trong môi trường như thế, thì hách là cái gì đó cao quý lém.
    Liệt não thì đương nhiên đông đảo ở các nước đậm đặc chính sách ngu dân như Mèo, Tầu và một phần Vịt. Không riêng j` chiện hách, các bạn để ý, có rất nhiều con chó chuyên nghề đốt đít lê la khắp các quán xá văn phòng. Hỏi chúng làm nghề gì, thì ngọt xớt ai ti, công nghệ.... Có ai biết hỏi cụ thể hơn thì làm **** tin học cho các văn phòng, tức là các chức danh cao quý như nét me na gơ, ây đờ mi ni sờ tre tờ, tức là thường trực góc nhà, đợi các chị váy ngắn call một cái là vác lơ tô vít đờ pi xi đến liền, chui luôn xuống gầm bàn.
    Rồi những cty nghe chừng là chyên gia công phần mềm cho nước ngoài !!!! không thèm gia công phần mềm nội địa !! Mình buồn cười, một nhà lập trình như thế chê mình seo lại dùng cái máy asembler cổ lỗ thế viết cho 8951, seo không dùng hẳn xi sép.
    Các thể loại lợn ấy lĩnh lương vì j` thì chúng mình chả cần bàn. Ở đây, ý mình nói là, tại seo đốt đít thuê lại có nhiều trong nghề máy tính thế. À, vì đại đa số liệt não thường ngưỡng mộ các anh đeo biển i tờ, nhưng lại quá tóp não để biết thế nèo là máy tính. Nghề quảng cáo mà, đâu chả thế. Giống như DHA làm nở não trẻ con, nhưng có mấy bà mẹ biết DHA đầy trong dầu thực vật và dầu cá, mỡ cá mè, một con cá mè dễ có lượng DHA bằng mấy tấn sữa loại mấy trăm ngàn một hộp.
    Ngộ nhất là cái đám ngu dân của Đại Hàn Dân Quốc. Một măt chúng tế hách Bắc Kim đang đánh toàn cầu, bọn nó hung ác lém bà con ơi. Một mặt chúng lại chê bai OS red star của Bắc Kim là thin tank (mức bảo mật mỏng). Cái vụ Bắc Kim dùng hách xâm chiếm toàn cầu cái con quảng nổ nhà mình cũng tham gia gào thét ác chiến, gần cái đợt nó nổ quả bom nguyên tử là virus nhà nó đọc được capcha của gúc.
    Sao cái lũ đầu đất ấy nó ngu nhể, thin tank mà xâm chiếm được toàn cầu thì đầu hàng đi là vừa, đừng để nó đem heavy tank ra chết mất xác. Ở đây cũng có chiện hài như thế, Pohang là siêu tầu, vậy nên cái nổ gẫy đôi Pohang là bom 1kt. Lũ đầu đất không biết được là, ngu si mới phải làm bom A 10kt, còn hiện chỉ vài nhà máy bí mật ở Nga Mỹ Tầu (mới quảng cáo) Pháp là làm được bom 1kt, Bắc Kim mà nó làm được bom 1 kt thì Nam Kim đầu hàng đi luôn cho xong, nó bán cái nhà máy làm bom ấy cũng đủ giầu hơn Nam Kim.
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1238082/trang-34.ttvn#16323808
    Thật ra, red star là tên Bắc Kim đặt nhái, phần thêm màu riêng từ red hat. Nó thật ra có kernel cổ nên khá an toàn (nhưng ít chức năng). Đó là tuỳ chọn, mình vẫn phải dùng windows 3.1 trong nhiều ứng dụng như PC 1 tấm. Hack thì chả tội gì nó để lại vết cả.
    Cái bọn khựa ngu dân thì đương nhiên là đốt đít i tờ đông. Mấy trăm triệu con nghẹo gem me sờ của Khựa có trình độ tin học ở mức không phân biệt được ảo và thật, thì các chiến dịch đốt đít bằng i tờ cũng hiệu quả. Cũng nhiểu như toàn dân làm gang thép, dân nghẹo ge me sờ Tầu đồng tâm hiệp lực chế tạo ra một rổ máy bay tàng hình rất chi khủng.
    http://www.tinmoi.vn/Ven-man-bi-mat-ve-doi-may-bay-tang-hinh-Trung-Quoc-03137527.html
    Đương nhiên là cái bọn cài ky lo gơ này đã có lịch sử hài hước khá đầy đặn, người ta không ít lần chả tốn đến vài đô để nhồi được phân vịt vào sọ cỡ vài trăm triệu con i tờ thối não, rồi vài trăm triệu con được ngưỡng mộ ấy lại bơm qua đường mõm đường lưỡi sang sọ cỡ đến tỷ con khác.
    Cái hài nhất là liệt não với nhau, ví như siêu pháo Iraq do Mèo sản xuất còn đấy, Gấu có quả đường hầm nối pi tơ búc và Max dùng cho máy bay lên thẳng. Chưa hết, cái vụ tràn ngập liệt não điển hình là Y2K, cả nước Mèo run cập cập vì sợ tên lửa Gấu bị điên, cánh nuôi zoombie bên Mèo cứ là bội thực. Cái ĐCS suy đồi đầy giòi bọ bâu quanh xác già mất não ở các xứ như Tầu hay tương tự cũng vội vàng mua cạc oai tu ki, văn kiện mà mất thì bỏ mịe.
    Gớm thật, cái công nghệ hach liệt não.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 07/04/2010
    LarvaNH thích bài này.
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Đặc sản là con Pốt, may quá, nhà Vịt lúc rắn lúc mềm nạo cho kỳ sạch. Phi thì còn bọ bắt cóc tống tiền
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA75130/default.htm
    http://www.reuters.com/article/idUSTRE6350TV20100406
    Không rõ tin này vịt hay thật, nếu mà thật thì lafg cấp chiến tranh rồi, Ấn Độ nó lại phải càn lớn đây.
    Ấn Độ: Cảnh sát sập bẫy Maoist, 75 bị chết, 12 bị thương.
    VIT - Ngày 6/4, 200 binh sĩ thuộc Lực lượng an ninh Liên bang và một nhóm cảnh sát tuần tra Ấn Độ đang làm nhiệm vụ tại vùng rừng rậm huyện Dantewada thuộc bang Chhattisgarh thì bị lọt vào ổ phục kích của phiến quân, 75 cảnh sát đã thiệt mạng và 12 bị thương.
    Gần 1.000 tay súng đã tấn công áp đảo số cảnh sát Ấn Độ. Với mìn và súng máy và đặc biệt là sự vượt trội về quân số. Cuộc giao tranh kéo dài suốt 4 giờ đồng hồ, hết sức ác liệt. Nguồn tin cảnh sát cho hay, có ít nhất 73 cảnh sát thiệt mạng và 12 người khác bị thương.
    Phiến quân Maoist tại Ấn Độ. Ảnh AP
    Thiệt hại về người như trên là tổn thất lớn nhất đối với lực lượng an ninh Ấn Độ từ vài năm nay, kể từ sau khi phát động cuộc tấn công chống lại phiến quân trong thời gian gần đây.
    Hàng ngàn người đã thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài từ những năm 1960 tới nay của Chính phủ Ấn Độ với những người theo chủ nghĩa Maoit.
    Theo như tôn chỉ của những người theo chủ nghĩa Maoist, Mao Trạch Đông - Chủ tịch đảng Cộng Sản Trung Quốc, thì họ nổi dậy nhằm đòi lại đất và việc làm cho những người dân nghèo. Những người theo chủ nghĩa Maoist là những người theo chủ nghĩa cực đoan, luôn hành động bạo lực và đẫm máu.
    Phong trào của những người Maoist đã lan tới 20 trên tổng số 28 bang của Ấn Độ và là vấn đề an ninh nội địa nghiêm trọng nhất của nước này.
    LarvaNH thích bài này.
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Mỹ công bố học thuyết hạt nhân mới
    VIT - Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua (06/4) đã công bố chiến lược hạt nhân mới. Văn kiện được đăng tải trên website chính thức của Bộ Quốc phòng Mỹ. Theo chiến lược hạt nhân mới, vai trò của vũ khí hạt nhân sẽ giảm đáng kể để đảm bảo an ninh quốc gia Mỹ.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA75133/default.htm
    http://rian.ru/defense_safety/20100406/218762802.html
    http://www.lenta.ru/news/2010/04/06/nuclear/
    US adopts new nuke doctrine
    http://www.straitstimes.com/BreakingNews/World/Story/STIStory_511511.html
    http://www.guardian.co.uk/world/2010/apr/06/obama-us-nuclear-weapons-strategy
    Những trọng điểm chính của "xét lại" là
    không phát triển tiếp vũ khí hạt nhân
    không tấn công hạt nhân các nước tham gia không phổ biến vũ khí hạt nhân
    thời trang không thiếu: chống khủng bố, đương nhiên là hột nhơn.
    Theo HP, ở nhiệm kỳ đầu, ông Obama nhường nhịn phái lạc hậu (diều hâu bảo vệ kỹ thuật kinh tế lạc hậu bằng chính trị), chỉ đi những bước chậm và chắc thắng, như cái y tế vừa rồi và cái này.
    Thật ra, tuyên bố này mở đường cho nhiều việc đối nội của Mỹ, còn đối ngoại thì nó chả có gì cả. Không gia tăng đầu đạn thì là chuyện đương nhiên từ lâu, còn kỹ thuật đầu đạn và tên lửa mới thì từ lâu Mèo đắp chiếu, chắc bác học về hưu hết cả rùi.Đắp chiếu bất chấp Gấu đi hết bước này đến bước khác. Tên lửa Mèo vẫn là loại tên lửa mi niu men nhỏ và đi thẳng tưng 196x-197x.
    Vấn đề quan trọng nhất là đầu đạn đã thể hiện từ 199x, Mèo tháo đạn Mèo và mua đạn Gấu về đốt lấy điện. Sau một thời gian dài không phát triển kỹ thuật và công nghiệp xây lò dân sự từ 1979, sau Three Mile Island, Mèo không còn đủ cạnh tranh mặt khoa học và thiếu pluton. Việc mua P Gấu, dù là mua dưới hình thức pha loãng đầu đạn, cũng là hình thức thuê kỹ thuật làm P, mua P Gấu, tức nuôi sống công nghiệp làm P, tức làm bom của Gấu. Do đó, đối đầu quân sự về đầu đạn với Gấu là hài hước.
    Từ cái hài hước đó, thì toàn bộ những khoác lác doạ Gấu đều là hài hước và dành cho đối nội, tức là khoác lác yêng hùng với liệt não chính bên trong Mèo.
    Về đối nội, tuyên bố mới đặt vấn đề luật pháp cho các kinh phí phát triển sau này, tạo tiền đề việc mở cửa kỹ thuật hạt nhân dân sự, mà Mèo chết gí đã lâu, hết sức lạch hậu, mà lại trở lên quan trọng khi giá dầu tăng không ngừng.
    Chính sách hạt nhân mới của Mỹ mang tên Nuclear Posture Review (NPR) (Tạm dịch: Rà soát lại chính sách hạt nhân) được soạn thảo theo yêu cầu của Quốc hội Mỹ.
    Mục đích chính của chính sách hạt nhân mới là nhằm ngăn chặn khủng bố hạt nhân và phổ biến vũ khí hạt nhân, nhằm cắt giảm kho vũ khí hạt nhân và hạn chế sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ.
    NPR được coi là học thuyết hạt nhân mới của Mỹ, học thuyết đầu tiên kể từ năm 2001 và là thứ ba sau Chiến tranh lạnh. Trả lời phỏng vấn tờ Thời báo New York, Tổng thống Barack Obama cho biết, việc công bố NPR là một hành động cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn và an ninh cho người dân Mỹ.
    Theo học thuyết hạt nhân mới, Mỹ cam kết không sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại các nước phi hạt nhân thậm chí trong trường hợp các nước này tấn công Mỹ bằng vũ khí sinh học hay hóa học. Theo Tổng thống Mỹ Barack Obama, cuộc tấn công như vậy có thể được cảnh báo với sự trợ giúp của những loại vũ khí thông thường hiện đại, không phải dùng đến vũ khí hạt nhân.
    Khi xuất hiện thông tin đầu tiên về học thuyết hạt nhân mới của Mỹ, nhiều quan sát viên đã đặt câu hỏi Washington định giải quyết vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và CHDCND Triều Tiên như thế nào.
    Ông Gates giải thích, chiến lược nhân mới không loại trừ khả năng tấn công những nước không tuân thủ đầy đủ yêu cầu của Thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân, trước hết là Triều Tiên và Iran, ông chủ Lầu Năm Góc tuyên bố.
    Ngoài ra, chính quyền Obama cũng không đi xa tới mức từ bỏ luôn quyền tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân đối với tất cả các quốc gia trong trường hợp cảm thấy an ninh nước Mỹ bị đe dọa nghiêm trọng.
    Theo chiến lược mới, Mỹ cũng sẽ không phát triển các loại vũ khí hạt nhân mới và sẽ củng cố quốc phòng bằng cách tập trung nâng cấp hệ thống vũ khí quy ước. ?oTôi vẫn bảo lưu tất cả những công cụ cần thiết để bảo đảm an ninh cho người dân Mỹ?, ông chủ Nhà Trắng nói với tờ New York Times.
    Mỹ cũng lo ngại về việc Trung Quốc hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân. Nguyên nhân của mối lo này là sự thiếu minh bạch trong các kế hoạch nói trên của Bắc Kinh. ?oVũ khí hạt nhân của Trung Quốc vẫn kém xa kho hạt nhân của Nga và Mỹ. Nhưng sự thiếu minh bạch xung quanh chương tình hạt nhân của Bắc Kinh, tốc độ và quy mô của chương trình cùng với chiến lược và học thuyết hướng tới việc hiện đại hóa vẫn đặt ra những câu hỏi về những mục đích chiến lược tương lai của Trung Quốc, Interfax trích dẫn nội dung học thuyết hạt nhân mới của Mỹ.
    Chiến lược hạt nhân mới của Mỹ được công bố trước thời điểm Mỹ chuẩn bị kí kết Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START-2) với Nga dự kiến diễn ra vào ngày mai (08/4) tại Prague, CH Czech. Thỏa thuận mới xem xét việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của Nga Mỹ xuống còn 1.550 đầu đạn và 800 phương tiện mang. BBC News cho biết thêm, hiện nay, Washington sở hữu khoảng 2.200 đầu đạn tấn công, Moscow ?" 3.000 đầu đạn.
    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua nói với các phóng viên tại Moscow rằng nước này hoan nghênh hiệp ước mới nhưng vẫn bảo lưu quyền rút khỏi START - 2 nếu cảm thấy lá chắn tên lửa Mỹ tại châu Âu đe dọa an ninh Nga.
    Từ ngày 12-14/4 tới, tại Washington sẽ diễn ra hội nghị cấp cao về an ninh hạt nhân với sự tham dự của lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới.

    LarvaNH thích bài này.
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA75124/default.htm
    Sau loạt bang giao khủng bố, bang giao biểu tình bên Nga, Iran cứng rắn: không đàm phán. Hiện còn hai phiếu phủ quyết là Nga và Tầu. Trong lần này, Pháp ban đầu tưởng như chắc thắng, đoán rằng Tầu rút phủ quyết, và từ đó tính Đầm hiếu thắng nổi lên, ăn nói hơi lưu manh (RFI : "tát và mặt tầu").
    Vẫn đề phiếu phủ quyết được đặt lên bàn mặc cả trong đợt tổng động viên đi họp hồi TT Nga sang Pháp. Đánh giá sai, Pháp mất quá nhiều cơ hội, thậm chí là cái Mít lừng danh có thể ế chỏng. Trong khi đó các vấn đề lớn của các nước khác đều trôi. Ngoại giao quốc tế bi h vui thật.
    Thật ra, trong cái hài kịch Iran, thì lợi lộc của Pháp chỉ là làm giầu. Bà đầm cố đấm ăn xôi, mà nghe đâu xôi hẩm bỏng không rồi. Lợi lộc của Mèo là ra oai với liệt não nhà Mèo, thì cũng như đem bom hột nhơn ra doạ cái thằng bán bom cho mình là Gấu ấy, cũng chỉ là hình thức.
    Cái hài là những lệnh cấm vận hình thức dùng để nuôi liệt não như thế này lại phải đổi bằng những thứ không có tí hình thức nèo từ con Gấu Trắng, là việc Gấu nhòm ngó thị trường lò nhà Mèo, lần dần từng phân. Bọn diều bên Mèo vừa bắt tay Gấu, vừ nổ bom Gấu cũng phải thôi, ngành năng lượng hột nhơn dầu mỏ toàn diều quặp.
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1100497/trang-62.ttvn#16317117
    Như vậy, mọi sự không đơn giản, cuộc cách mạng của ông Ô bên Mèo gắn liền với việc Gấu thôn tính diều nhà Mèo, nhưng diều nhà Mèo lại cần Gấu và Iran để thổi dầu, cần Iran nhưng lại cắt thịt nó nuôi liệt não.... lằng bà nhằng.
    Về bản chất, Iran được bảo lãnh không bị tấn công quân sự bởi diều nhà Mèo, nhưng về thực chất, cùng Bush thổi dầu là có tội với dân Mèo và bị Mèo xử không oan. Iran giúp Bush và phái diều chuyển súng ống đạn dược, ra oai khoe liệt não.... nhưng lại bằng cách chọc tức liệt não chó dại. Hài nhể, bọn này đi dây khéo ghê.
    http://vitinfo.com.vn/LMuctin/Quocte/1/default.htm
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/TBQD/LA75127/default.htm
    T-90 Nga nâng cấp nhìn đêm và hoả lực xog trong năm nay
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/TBQD/LA75103/default.htm
    Kế hoạch nhận tàu ngầm Scorpene của Ấn bị chậm ít nhất 2 năm = 2014
    năm 2005, ký 6 tầu này với Pháp và Tây Bán Nhà, đóng tại Ấn Độ. Đây là tầu ngầm tấn công Đíesel cùng chức năng với Kilo.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 07/04/2010
    LarvaNH thích bài này.

Chia sẻ trang này