1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Dù là gì, thì WW3 cũng đã bắt đầu khoảng đầu năm 2009, khi chi nhánh hạt nhân của Siemens liên kết với Rosatom, tạo ra kế hoạch xâm lược toàn cầu.
    Sau đó là Pháp đi theo.
    Liền sau một loạt bang giao khủng bố ? theo mình, không còn gì để nghĩ nữa. đúng là cái thằng chuyên tổ chức các vương quốc thuốc phiện đó.
    LarvaNH thích bài này.
  2. SSX100

    SSX100 Guest

    Cuộc chiến đường phố
    Một ít tức nghi ngờ Putin đạo diễn vụ này. Chính phủ lâm thời đã gần như ngay lập tức được Nga công nhận.
    Tuy nhiên tình hình con phức tạp,ông TT bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev đang cố thủ ở miền nam và chưa chịu từ chức.
    Còn ông cựu TT bị Bakiyev lật đổ trong CM hoa tulip năm 2005 đang thúc giục Bakiyev từ chức. Năm 2005 Nga đã
    cứu mạng ông cựu TT này và gia đình với điều kiện từ chức tránh đổ máu và không can dự CT vào Kyrgyzstan nữa.
    Nga đứng sau vụ lật đổ TT Kyrgyzstan?
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA75245/default.htm
    Lãnh đạo lâm thời của Kyrgyzstan hôm 09/4 khẳng định rằng, Nga đã giúp đỡ họ lật đổ Tổng thống Kurmanbek Bakiyev, và rằng họ muốn đóng cửa một căn cứ không quân của Mỹ - điều khiến Nga tức giận lâu nay.
    Ngay khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev kí kết hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (START-2) như một phần của nỗ lực ?ođiều chỉnh? mối quan hệ căng thẳng, một quan chức cấp cao trong phái đoàn của ông chủ điện Kremlin đã thúc giục các lãnh đạo mới của Kyrgyzstan đóng cửa căn cứ quân sự của Mỹ.
    Quan chức trên, người từ chối tiết lộ danh tính, giải thích rằng Bakiyev đã không thực hiện lời hứa đóng cửa căn cứ Manas ?" căn cứ Mỹ sử dụng để cung cấp binh lính NATO tại Afghanistan. Ông cho biết, chỉ nên có một căn cứ tại Kyrgyzstan, đó là căn cứ của Nga.
    Omurbek Tekebayev, một cựu lãnh đạo phe đối lập ở Kyrgyzstan ?" người phụ trách các vấn đề hiến pháp trong chính phủ mới ?" khẳng định: ?oNga đóng vai trò trong việc lật đổ ông Bakiyev?.
    ?oCác bạn đã chứng kiến mức độ vui mừng của Nga khi ông Bakiyev. Vì vậy, bây giờ khả năng sự hiện diện của căn cứ không quân Mỹ trên đất Kyrgyzstan được rút ngắn rất cao?, ông phát biểu với hãng tin Reuters.
    Tuy nhiên, Thủ tướng Nga Vladimir Putin từ chối rằng Moscow đóng vai trò trong cuộc bạo loạn quốc gia cộng hòa Xô Viết cũ này ?" quốc gia mà Nga công khai coi là một phần trong sân sau của họ.
    Tuy nhiên, ông là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thừa nhận nhân vật của phe đối lập Roza Otunbayeva là lãnh đạo của Kyrgyzstan, và đã gọi điện cho bà ngay sau khi bà tuyên bố đảm chức vụ mới.
    Mỹ khẳng định chưa quyết định liệu có công nhận chính phủ của bà Otunbayeva hay không và không cho biết họ tin tưởng ai trong việc lãnh đạo đất nước.
    Vị tướng cấp cao của Nga cho hay, 150 lính nhảy dù đã được gửi tới căn cứ Kant của Nga tại Kyrgyzstan và văn phòng của TT Medvedev cho biết họ sẽ bảo vệ công dân Nga tại đại sứ quán và các văn phòng ngoại giao khác của họ.
    Otunbayeva, người từng giữ chức Ngoại trưởng dưới thời Bakiyev, cho biết chính phủ lâm thời đã kiểm soát tòan bộ đất nước ngoại trừ căn cứ Jalalabad và Osh của Bakiyev tại phía Nam, và nhận được sự ủng hộ của lực lượng vũ trang và lực lượng bảo vệ biên giới.
    Bà khẳng định, tình hình kinh tế của Kyrgyzstan ở mức báo động cao và họ sẽ cần viện trợ nước ngoài. Bà tiết lộ, Thủ tướng Putin đã đề cập đến việc giúp đỡ Kyrgyzstan.
    ?oChúng tôi đã nhất trí rằng cựu Thủ tướng của quốc gia cộng hòa này và cấp phó đầu tiên của tôi, Almaz Atambayev, sẽ bay tới Moscow và trình bày về nhu cầu của chúng tôi,? bà phát biểu trên đài phát thanh Ekho Moskvy của Nga.
    Bà Otunbayeva cho biết, ông Bakiyev ẩn trốn tại Jalalabad. ?oNhững gì chúng tôi làm hôm qua là câu trả lời của chúng tôi đối với việc đàn áp và chuyên chế chống lại nhân dân bởi chính quyền của ông Bakiyev,? bà phát biểu với báo giới.

  3. SSX100

    SSX100 Guest

    Nguồn Reuter nói,phe đảo chính mới lên cầm quyền đã nói ngay mục đích của họ là đóng cửa căn cứ quân sự Mỹ.
    http://uk.reuters.com/article/idUKTRE6363E020100408
    Lý do của việc này là đa số dân chúng Kyrghan đòi đóng cửa căn cứ này. Đây là cái mầm bất ổn. Cơn phẫn nộ lên cao
    năm trước khi lính Mỹ bắn chết dân thường chở đồ vào căn cứ. Cũng năm trước, Nga phanh phui và thu gọn một ổ súng lậu tại nhà sĩ quan Mỹ. Tang vật là hàng chục súng, hàng ngàn viên đạn.
    Sâu xa hơn. Từ lâu nay Mỹ đã biến Kyrgyzstan thành tuyến đường vận chuyển ma tuý. Ma tuý đã tràn ngập Nga và Trung Á. Thà rằng cho Mỹ quá cảnh đất Nga sẽ an toàn hơn là để Mỹ đóng căn cứ ở khu vực này.
    Đàm phán dai dẳng về việc NATO chấm dứt nạn ma tuý ở khu vực Trung Á đã đi đến chỗ đổ vỡ thời gian qua. NATO đã
    không hề làm gì để chấm dứt vấn nạn này.
    Nga-NATO chia rẽ về vấn nạn thuốc phiện Afghan
    http://en.rian.ru/analysis/20100325/158312107.html
    Mỹ từ chối phá cánh đồng thuốc phiện
    http://rt.com/Top_News/2010-02-28/afghanistan-drug-heroin-nato.html
    Gruzia bây giờ đang thay chân Kosovo trở thành điểm trung chuyển ma tuý vào châu Âu. Thuốc phiện, Heroin đã tràn
    ngập cái xứ bệnh hoạn này.
    Một ngả khác để vận chuyển thuốc phiện Afghan là qua Iran, ngạc nhiên với Răng râu chưa?
    [​IMG]
    Được SSX100 sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 09/04/2010
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA75245/default.htm
    Bản tin này vịt fò dịch từ máy ăn cắp não yahoo news, mình tìm thấy mọt đoạn gốc ở đây, các bạn tự so vậy
    http://www.reuters.com/article/idUSTRE6373XN20100408
    Mình cũng đã dự đoán là Tây đổ cho Nga, còn Tây nèo thì nhìn theo bài bản phản ứng.
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1100497/trang-67.ttvn#16328650
    Ta xem lại Tây phản ứng.
    Omurbek Tekebayev, một cựu lãnh đạo phe đối lập ở Kyrgyzstan ?" người phụ trách các vấn đề hiến pháp trong chính phủ mới ?" khẳng định: ?oNga đóng vai trò trong việc lật đổ ông Bakiyev?.
    ?oCác bạn đã chứng kiến mức độ vui mừng của Nga khi ông Bakiyev. Vì vậy, bây giờ khả năng sự hiện diện của căn cứ không quân Mỹ trên đất Kyrgyzstan được rút ngắn rất cao?, ông phát biểu với hãng tin Reuters.
    Đoạn trên == tiếng hát át tiếng bom, là bài vở của ai nghe quen quen nhể.
    Tuy nhiên, ông (đang nói Putin, HP chèn vào) là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thừa nhận nhân vật của phe đối lập Roza Otunbayeva là lãnh đạo của Kyrgyzstan, và đã gọi điện cho bà ngay sau khi bà tuyên bố đảm chức vụ mới.
    Vu khống tầm bậy, Putin chỉ gọi điện để nắm được tình hình, khuyên can biểu tình đúng luật, và lo lăng cho nhân viên Nga.
    Chiện thừa nhận và gọi điện hoà toàn khác nhau. Một là nghi lễ nhà nước, và một là đi tè định kỳ. Vấn đề là ở đây, đang lộn xộn mà người ta tìm được đúng người để phỏng vẫn theo một bài lập sẵn hơi cứng nhắc, dẫn đến việc sai lầm khá lớn là vu khống nhà nước, và vì vậy lộ vở.
    ?oChúng tôi đã nhất trí rằng cựu Thủ tướng của quốc gia cộng hòa này và cấp phó đầu tiên của tôi, Almaz Atambayev, sẽ bay tới Moscow và trình bày về nhu cầu của chúng tôi,? bà phát biểu trên đài phát thanh Ekho Moskvy của Nga.
    Bà này hiện nhận đứng đầu chính phủ, Roza Otunbayeva. Tầm bậy, ai nhận tiếp đâu mà cử sang. Thô quá, lộ hàng quá
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA75238/default.htm
    http://vz.ru/news/2010/4/8/391231.html
    http://gazeta.ua/index.php?id=334632&lang=ru

    Hôm qua (08/4), Tổng thống Kurmanbek Bakiyev khẳng định trên đài phát thanh ?oTiếng vọng Moscow? rằng, các thế lực bên ngoài có dính líu tới cuộc bạo động đẫm máu tại Kyrgyzstan.
    ông Bakiyev đã bỏ chạy tới khu vực Jalalabad và được cho là đang vận động người ủng hộ. Nhưng theo những thông tin mới nhất, phe đối lập cùng đã chiếm tòa nhà hành chính vùng Osh, nơi ông này đang trú ẩn.
    Ông Bakiyev đang dần tuột mất quyền lực. Nội các của ông đã từ chức, Quốc hội đã giải tán. Còn Chính phủ lâm thời hiện do một nữ chính khách là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Roza Otunbayeva đứng đầu.

    Như vậy, mình khằng định rằng. Chính ông chủ của các nông trường thuốc phiện từ Colombia, Kunsa, Afghan là người tổ chức vụ này, cùng với đợt bang giao khủng bố. Khả năng duy nhất như sau, có một cuộc biểu tình lớn của phe đối lập sẽ diễn ra. Phe đối lập có nhiều thành phần. Bọn ném đá dấu tay cực chuyên nghiệp gây hấn.
    Vấn đề là chính quyền đương nhiên sẽ về đối lập, nhưng về ai, phe nèo trong đám lộn xộn đối lập, mới là cái người ta cần. Điều này làm chúng ta nhớ đến "phản đảo chính" của Diệm-Nhu. Diệm--Nhu định làm cuộc đảo chính giả để đối lập show hàng, nhưng ngược lại bị bắn chết. Các bài vở ở đây đều không mới.
    Hoặc người ta muốn làm toàn bộ đối lập chui vào rọ bất hợp pháp, làm gọn ??
    Ở đây, sau khi thành lập chính phủ mới, thì người ta định đặt Gấu trước chuyện đã rồi bằng lời hứa đóng cửa căn cứ cho Gấu, và hy vọng Gấu ủng hộ ? Hay là vu cho Gấu tội lật đổ ?
    Vấn đề là, dù cho thằng nèo đứng ra tổ chức, thì Gấu cần vùng này. Một mặt, Gấu chưa thể tiếp đối lập. Như vậy, nó cần làm nhiều bước. Dàn hoà hai phe, cử thằng Gấu tin lên lâm thời, chuẩn bị bầu cử và bắt một vài ổ buôn lậu Gấu nhắm trước rồi.
    Việc dàn hoà thì trước mắt, chắc Gấu duy trì cả hai phe cho cân đã. Đương nhiên Gấu nắm chắc vùng này, nên mọi chiện nhân sự thì đã chuẩn bị.
    Như mình đã nói, tuy CIA hoạt động rất mạnh ở đây, vì đây là giữa biên giới Nga Trung, bên kia Trung là Duy Ngô Nhĩ lộn xộn, nhưng vùng đất này có truyền thống trung thành với đế chế Nga.
    Buôn lậu biên giới, ma tuý.... là con đường tiếp thị tự do dân chủ truyền thống, chúng ta đã biết hồi 198x.
    Đợt này, thực chất là gây hấn trong một cuộc biểu tình đối lập, cùng loạt với bang giao nổ bom khủng bố.
    Như vậy, dù thằng nèo tổ chức thì vẫn thể hiện việc người ta căm phẫn các cách mạng mầu sắc thế nào, và điều này làm thất bại ý định ban đầu của cuộc nổi loạn Kirghi, mọi khả năng đều như vậy. Đây là cái gút của sự ngu si khi đánh giá nhân tâm, nhược điểm truyền thống của thằng chuyên tổ chức các quốc gia thuốc phiện. Dễ hiểu tại seo chúng ngu si, vì bọc trong giáp đan bằng tiếng la ó của cho dại liệt não nên chính não cũng nghẹo, nhì xiên. Cụ thể hơn, tay chân xịa thường là các thành phần đĩ điếm, buôn lậu, nghẹo ngập hạ đẳng, tràng ngập các tin đồn nhảm và nhìn nhận vẹo xiên.
    Dỉn doạ bắt chước Kirghi. Không sai, một chiến dịch hết sức độc để níu lại các nhà nước màu sắc, bằng cách hớt váng vị trí dẫn đầu đối lập một cách phi pháp. Do các bầu cử như U 2010 đương nhiên chôn vùi màu sắc, nên ông chủ thuốc phiện ra những chiêu ném đá dấu tay kiểu này. Một kiểu cách mạng mới thay thế cách mạng mầu, cánh mạng khủng bổ, cách mạng ám sát.
    Con xịa này biến thành quỷ rồi.
    http://en.rian.ru/world/20100408/158488958.html
    LarvaNH thích bài này.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Nhất trí với lão huyphuc ở mấy điểm trên
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Pro-Mỹ cố lên nào, thiếu các bạn đời sẽ buồn lắm:
    Mỹ đe dọa cả thế giới nè:
    http://vietnamnet.vn/thegioi/201004/Ten-lua-moi-ban-trung-moi-nuoc-trong-chua-day-1h-903353/
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Thông thái các giới nói rằng, các phương pháp cân đong đo đếm của nhà nước Mèo là liệt não.
    http://dantri.com.vn/c36/s36-389613/5-su-that-quanh-hiep-uoc-vu-khi-chien-luoc-moi-my-nga.htm
    Thế thì tổ chức kiện Obama đi thôi nhể, ký hiệp định lừa dối cử tri à.
    Cái sự thật duy nhất của hiệp ước không được ghi trong này, là Mèo vẫn dùng đạn trước cách mạng tin học 197x, mang tên mi nu te men, đi thẳng tưng, và theo hiệp định, Mèo không lo lắng phát triển thêm cả đầu đạn lẫn tên lửa.
    LarvaNH thích bài này.
  8. SSX100

    SSX100 Guest

    Lại FCS đời mới hả bác. Quả Phíu-chờ còm-bát xít-chem đời cũ hỏng hẳn rồi nhỉ.
    Đầu tiên là siêu tăng nòng hình thoi đi bụi, thậm chí còn chửa có mẫu, rồi đến mấy con la con lừa thồ hàng chết ngỏm. Rồi đến quả NLOS mỏng
    tanh bắn thử được mấy phát. Có nạp đạn tự động nhé đừng tưởng siêu cường chỉ biết bê đạn nạp bằng tay. Cơ mà đừng nói ngượng chít, tốc
    độ hổng được cả trăm phát/phút như quảng cáo, thua máy nạp của con T-72 đời cổ. Rồi con rô-bốt chiến binh tối tân hiện đại mang sang Iraq cứ
    quay đơ đơ chĩa súng vào quân nhà xanh cả mặt phải mang về gấp kẻo khủng bố chết hết vì cười thì lính tráng thất nghiệp, còn đâu lương bổng
    mà lĩnh.
    Rồi quả la de ABL bắn được phát chưa xuyên chân trời đã mang đi đắp chiếu. Rồi đến quả môi trường thực tại ảo nối mạng toàn cầu, nối luôn cả vũ
    trụ. Ngồi ở Lầu Năm Góc soi thấy lông trym tên khủng bố. Rồi quả Ray-Gun vĩ đại bắn đạn tốc độ M100, đặt ở Alaska câu nát Điện Cẩm Linh, giờ thì
    cho BAE System làm sắt vụn. Ờ, soi kỹ thì thấy Nhật đã làm quả ray-gun này trước siêu cường cả thập kỷ. Soi kỹ nữa thì ý tưởng ray-gun pháo điện
    từ này lại là của phát-xít Đức từ thời WWII, chắc chắn siêu cường đã thuổng được bản vẽ, cũng như đã thuổng vô số thứ mà bây giờ vẫn chưa lộ.
    Giờ Future Combat System còn lại gì nhỉ? Ờ, chả còn lại gì ngoài một đống tiền dân đóng thuế Mỹ è cổ ra gánh. Mộng bá quyền tan đi chỉ còn lại nguyên
    si cái máng lợn sứt mẻ hiện ra lù lù trước mặt. Từ WWII đến giờ đánh chưa thắng trận nào. Ông Pushkin thế mà thâm thật nhỉ.
    Phũ phàng quá!!! Vậy để quên cái thực tại chưa thắng trận nào kia, để quên cái máng sứt mẻ kia đi thì phải mộng tiếp. Không mộng thật cao siêu hoành
    tráng thì làm sao lừa được dân đóng thuế Mỹ. Một chiếc M1 Abrams xa lầy giữa một bầy xe tăng T-72, anh ưỡn ngực hứng chịu vô số phát đạn mà chẳng
    làm sao, rồi lần lượt hạ gục từng cái một!!! Cái thời lừa lọc thô thiển kiểu Tom Clancy đã qua lâu rồi.
    Mộng cao siêu thế nào chứ mấy cái này đã có từ 197x.
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. phungccuong

    phungccuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Theo mình biết thì trước 197X là Minuteman 1-2 nay đã được thay bằng Minuteman 3 có thể phóng từ bệ phóng trên đường ray, mỗi tên lửa có vài chục bệ phóng cùng tên lửa giả thường xuyên di chuyển, gây khó khăn cho đối phương khi đánh đòn phủ đầu. Còn nói tên lửa đi thẳng tưng thì Nga cũng chưa có phương tiện đánh chận hiệu quả. Mỹ ký hiệp định này để dồn chất xám cho việc hòan thiện hệ thống đánh chận, từ đó giành ưu thế với Nga, đó là chiến lược của Mỹ khi ký HĐ này vì Nga đã không nhét được điều khỏan cấm phát triển vũ khí đánh chận sau khi Mỹ đã rút khỏi hiệp ước ABM năm 1972
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Một đoàn đại biểu tới từ Kyrgyzstan do Phó Thủ tướng lâm thời thứ nhất Almazbek Atambayev đã đặt chân xuống Moscow sáng nay (09/4) để có các cuộc đối thoại với giới chức Nga, truyền thông của chính phủ lâm thời Kyrgyzstan cho hay.
    Hiện vẫn chưa có thông tin ông Atambayev sẽ gặp ai tại Moscow và hình thức của cuộc gặp vẫn chưa rõ.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA75278/default.htm
    http://en.rian.ru/exsoviet/20100409/158493913.html
    "The format of the meetings is yet unknown," the press service said.
    Người xưng câu này là.......... nhà xuất bản, hết nói.
    Dân Gấu và các hãng tin thì chỉ nói đến chiện 2 tỷ và khuyến mại hơn trăm. Bon Gấu này Do Thái gớm, nhẩy.
    Bác khựa đã ậm oẹ
    http://en.rian.ru/exsoviet/20100409/158492872.html

Chia sẻ trang này