1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1100497/trang-66.ttvn#16328175
    Nguyên nhân là đây. Làm j` cũng nên kín đáo chút, có xưng thần với Gấu thì cúng cúi đầu ít thui, uổng mạng phí đời.
    Làn sóng bang giao nổ bom khủng bố, đảo chính Kirghi, rùi toàn bộ chính phủ Ba Lan tèo. Hợp lý nhẩy. Mình bảo là khủng hoảng kt dẫn đến WW3, thế mà liệt não phản đối.
    Không ww thì cái j` đây.
    Cách mạng giầu mạnh có vụ lao động rồ ma ní đấy, các bạn search mà chiêm ngưỡng giầu mạnh.
    Viếng điếu. TT chít, còn TTg. Tớ chả dám bình luận, chít uổng mạng. TT có phải là thằng bán đất đặt tên lửa SM ko nhể ?
    http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/04/3BA1AAE5/
    Không cần nhận định nhiều:
    Lỗi tại phi công == phi công tự sát== chả lỗi ai == hết chiện.
    TT Ba Lan chít khi đi viếng nạn nhân Nga thảm sát,.đau thương chất chồng !!!
    Giống Kirghi nhể, chính quyền lại về Gấu, sau đau thường chồng chất.
    Hùi xời, cái kế hoạt 400 lò và 1 ngàn tỷ của Nga+Đức== phát xít liên minh + sản lại tiến 1.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA75345/default.htm
    http://en.rian.ru/russia/20100410/158512159.html
    Nga có thể sẽ cho Ukraine vay một khoản tiền từ 5 đến 6 tỷ USD để xây dựng các lò phản ứng hạt nhân thứ 3 và thứ 4 tại nhà máy năng lượng hạt nhân Khmelnitsky, Thủ tướng Nga Vladimir Putin hôm 10/4 cho hay.
    n vào 11:10 ngày 11/04/2010
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 11/04/2010
    LarvaNH thích bài này.
  2. thrall

    thrall Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    14
    Mà con người phương tây họ kỳ cục nhỉ,có vẻ không biết suy nghĩ,tại sao lại đưa tất cả các nhân vật cao cấp lên cùng một chiếc máy bay.
    Được thrall sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 11/04/2010
  3. bluehighland

    bluehighland Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    25

    Không cần nhận định nhiều:
    Lỗi tại phi công == phi công tự sát== chả lỗi ai == hết chiện.
    TT Ba Lan chít khi đi viếng nạn nhân Nga thảm sát,.đau thương chất chồng !!!
    Giống Kirghi nhể, chính quyền lại về Gấu, sau đau thường chồng chất.
    Hùi xời, cái kế hoạt 400 lò và 1 ngàn tỷ của Nga+Đức== phát xít liên minh + sản lại tiến 1.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA75345/default.htm
    http://en.rian.ru/russia/20100410/158512159.html
    Nga có thể sẽ cho Ukraine vay một khoản tiền từ 5 đến 6 tỷ USD để xây dựng các lò phản ứng hạt nhân thứ 3 và thứ 4 tại nhà máy năng lượng hạt nhân Khmelnitsky, Thủ tướng Nga Vladimir Putin hôm 10/4 cho hay.
    n vào 11:10 ngày 11/04/2010
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 11/04/2010
    [/quote]
    thời sự VTV1 ngày 11/4 nói rẳng lỗi do phi công lái không nghe theo hướng dẫn của bộ phận hướng dẫn mặt đất, kết thúc tin này nói rằng tai nạn này làm thay đổi toàn bộ thế hệ lãnh đạo của Ba Lan. Không chừng do ám sát cũng lên......
  4. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    http://lenta.ru/news/2010/04/11/peacekeepers/
    Cựu TT Kurgikistan đề nghị đưa LL gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc vào
  5. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Nga noi sẵn sàng tham gia nếu lãnh đạo Kurgikistan lên tiếng mời.
  6. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    http://vietnamnet.vn/thegioi/201004/Ao-do-giet-va-bat-giu-linh-Thai-cuop-nhieu-vu-khi-903721/
    Lính Thái đúng là chỉ biểt duyệt binh và đảo chính thật, có dẹp loạn thôi mà cũng bị bắt cả đại tá, bảo sao thằng Cam nó tẩn cho suốt ngày.
  7. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Các bồ tèo đã đưa tin này rồi, nhưng chưa chi tiết nên Heo tui đưa lên lại.
    Chi tiết như sau: Các bạn Pro Mẽo xin vui lòng đọc Bảng tin số 1. Các bạn Pro Ngố vui lòng đọc Bảng tin số 2. Các bồ trung dung vui lòng đừng đọc gì cả, chuyện rách việc ấy mà.
    Bảng tin 1:
    Hãng tin RIA Novosti cho hay, một máy bay Tu-154 chở Tổng thống Lech Aleksander Kaczynski cùng một số quan chức cấp cao đã bị rơi lúc 11 giờ sáng (14 giờ Việt Nam) ngày 10.4 tại thành phố Smolensk của Nga, cách không xa biên giới Belarus. Theo một số nguồn tin, chiếc máy bay này chở tất cả 132 người, cất cánh từ Moscow và khi đang tìm cách đáp xuống sân bay ở Smolensk thì bị rơi khi còn cách đường băng chừng 300 - 400 mét,. Theo thông tin từ giới chức Nga, máy bay đã đụng phải cây khi đang hạ cánh.
    Tổng thống Kaczynski cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan đang ở thăm Nga theo lời mời của Thủ tướng Nga Vladimir Putin tới dự lễ tưởng niệm 70 năm vụ thảm sát Katyn. Sự kiện đặc vụ NKVD Liên Xô thảm sát tù binh người Ba Lan vào năm 1940 khi cùng Đức Quốc xã xâm lược Ba Lan lâu nay vốn là một trong rất nhiều đề tài gây căng thẳng quan hệ giữa Ba Lan và Nga.
    Theo ông Vladimir Markin, Giám đốc Ủy ban điều tra thuộc Viện Công tố Liên bang Nga, chiếc máy bay bị nạn thuộc loại Tu-154 do Liên Xô sản xuất. Tu-154 là loại máy bay hành khách sản xuất với những đặc điểm của máy bay thời Xô Viết, thiếu tiện nghi, ồn ào, độ an toàn kém. Trong số 1.000 chiếc Tu-154 đã xuất xưởng thì có gần 80 chiếc đã bị rơi.
    ?oVào hôm thứ bảy, tại quận Pechorsk thuộc vùng Smolensk, chiếc máy bay Tu-154 của Tổng thống Ba Lan đã bị rơi khi đang hạ tại sân bay Severny. Có 132 người trên máy bay, bao gồm tổng thống và phu nhân", ông Markin nói trên kênh truyền hình Rossiya-24. Thống đốc Sergei Antufiev của vùng Smolensk cho biết chi tiết hơn: ?oKhi đang hạ dần độ cao, chiếc máy bay của Tổng thống Ba Lan đã không bay đúng vào khu vực đáp. Theo các báo cáo ban đầu thì máy bay đã rơi trúng ngọn cây, đâm xuống đất và vỡ vụn. Không có ai sống sót?.
    Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã chỉ đạo Thủ tướng Vladimir Putin điều tra vụ việc. Về phía Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk đã triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp vào hôm qua để xử lý thảm họa.
    Bảng tin 2:
    Hãng tin RIA Novosti cho hay, một máy bay quân đội Ba Lan chở Tổng thống Lech Aleksander Kaczynski cùng phu nhân Maria Kaczynska, Tổng tham mưu trưởng quân đội - Đại tướng Franciszek Gagor, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Slawomir Skrzypek và Thứ trưởng Ngoại giao Andrzej Kremer cùng hơn 100 người khác đã gặp nạn vào lúc 11 giờ sáng (14 giờ Việt Nam) ngày 10.4 tại thành phố Smolensk của Nga, cách không xa biên giới Belarus. Theo một số nguồn tin, chiếc máy bay này chở tất cả 132 người, khi đang tìm cách đáp xuống sân bay ở Smolensk thì bị rơi khi còn cách đường băng chừng 300 - 400 mét, trong điều kiện sương mù dày đặc. Theo thông tin từ giới chức Nga, máy bay đã đụng phải cây khi đang hạ cánh.
    Theo ông Vladimir Markin, Giám đốc Ủy ban điều tra thuộc Viện Công tố Liên bang Nga, chiếc máy bay bị nạn thuộc loại Tu-154 do Liên Xô sản xuất, đã hoạt động hơn 20 năm. Tu-154 là loại máy bay chở khách phổ biến. Nó thường được chọn làm chuyên cơ cho các nguyên thủ vì tính an toàn rất cao mặc dù có chi phí thấp hơn so với các máy bay cùng loại.
    ?oVào hôm thứ bảy, tại quận Pechorsk thuộc vùng Smolensk, chiếc máy bay của Tổng thống Ba Lan đã bị rơi khi đang hạ cánh trong điều kiện sương mù dày đặc tại sân bay Severny. Có 132 người trên máy bay, bao gồm tổng thống và phu nhân", ông Markin nói trên kênh truyền hình Rossiya-24. Thống đốc Sergei Antufiev của vùng Smolensk cho biết chi tiết hơn: ?oKhi đang hạ dần độ cao, phi công của Tổng thống Ba Lan đã không bay vào khu vực đáp. Theo các báo cáo ban đầu thì máy bay đã đâm trúng ngọn cây, lao xuống đất và vỡ vụn. Không có ai sống sót?.
    Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cùng Thủ tướng Vladimir Putin đã chỉ đạo điều tra vụ việc. Về phía Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk đã triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp vào hôm qua để xử lý thảm họa.
    Chưa có một sự khẳng định chắc chắn nào từ nhà chức trách về nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, hầu hết các nguồn tin đều nói rằng thời tiết vào lúc xảy ra tai nạn là rất xấu. Một số tờ báo cho rằng tổ bay đã không tuân thủ nguyên tắc an toàn bay.
  8. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Lỗi phi công.
    Thêm nữa, các Tu và An rơi nhiều thì lại rơi không ở Nga, mà là ở các nước nghèo và chủ yếu là các hãng hàng không giá rẻ, châu Phi, Iran. Nguyên nhân chẳng cần đoán cũng thấy, họ không update đồ, bảo dưỡng đủ chu kỳ....
    Cũng là các hãng rẻ và không rẻ chút nèo, nhưng Mông Cổ, Nga, Tầu, Bắc Kim Chi, Chim Bốn.... thì an toàn. Dễ dàng ở vụ này là máy bay không có những hê thống định vị cục bộ, hệ thống định vị toàn cầu mà Tu-154 nguyên thuỷ không có (lúc đó chưa có). Hệ thống định vị cục bô của các sân bay (ví dụ JPS), mới được đưa thành tiêu chuẩn, giúp các máy bay định vị chính xác trong sương mù và cất hạ cánh tự động. Hệ thống định vị toàn cầu GPS thì cũng mới có chức năng đo chính xác ở tốc độ cao.
    Hệ thống định vị cục bộ thực chất là máy giao tiếp giữa máy bay và radar, nhờ đó, radar không lưu của sân bay thông báo chính xác vị trí, hướng bay và tốc độ của máy bay cho máy tính của máy bay, đặc biệt hết sức chính xác trong việc đưa máy bay vào hành lang hạ cánh. Hệ thống này không mới, nhưng trước đây không có tiêu chuẩn chung, nên xảy ra khả năng không tương thích giữa máy bay và sân bay. Các hệ thống lái sau này của Tu-154 cũng có đủ chức năng bay tự động và dùng cái này để hạ cánh tự động.
    Chính vì thiếu các thiết bị này nên đài không lưu đã cảnh cáo phi công. Còn việc phi công vẫn tự sát thì đã nhiều vụ ám sát kiểu này rồi. Ngày nay, các thiết bị này không đắt. Một bộ GPS dùng cho máy bay với độ chính xác cỡ mét chỉ có giá cỡ ngàn $. Còn JPS chẳng hạn, thì chỉ là cái máy đọc thông tin tiêu chuẩn từ radar không lưu. Thông thường, các hãng bán máy bay sẽ thiết kế lại các thiết bị đó rồi lắp theo yêu cầu khách hàng.
    Về máy bay, Ba Lan đã sử dụng chính sách phân biệt chủng tộc của Mỹ, mà mục tiêu là tiêu diệt hãng Antonov của Ucraina. Ví dụ, chiếc máy bay lừng danh An-2, bên Mỹ không cho khai thác máy bay Ucraina, nhưng cho nhập phiên bản Ba Lan, thế nhưng chức năng taxi lại không dùng được ở Mỹ vì giới hạn điều iện khai thác. An-2 cực lỳ an toàn và rẻ, khi động cơ liệt, nó vẫn rơi xuống an toàn bằng hệ thống ổn định làm việc hoàn toàn thụ động. Giá thì hiện nay bên Mèo, $30 ngàn là có một cái chạy ro ro.
    Song song với dòng AN-2 là dòng AN-28, cũng phát triển phiên bản Ba Lan M-28, trong khi đó chính hãng không bán được. Hài hước là hệ thống an toàn thụ động M-28 không nhái được, chính đây là nguyên nhân rơi ở Vịt, làm chết toàn bộ phi đoàn (các chuyên gia chống ngầm). Hệ thống an toàn thụ động là các cánh an toàn đệm cao su, tự động bung ra khi tốc độ giảm, giữ máy bay cân bằng rơi dần xuống với tốc độ thấp, điểm đặc sản của nhà AN.
    Nỗ lực của Antonov bán thiết kế máy bay sang Iran cũng lại sụp sau cú rơi chết toàn bộ chuyên gia, bay từ U sang Iran ăn mừng mẫu máy bay AN-140 do Iran sản xuất. Mình nhấn mạnh điểm này, nguyên nhân rơi cũng lại là hệ thống định vị, máy bay đâm vào núi khi tầm nhìn hẹp. Nước Ucraina tràn ngập các loại ký sinh trùng độc địa.
    Phải nói, vụ này Mèo quyết tâm tận diệt AN. Một hãng công nghệ cao thì an ninh là số một, trong môi trường tràn ngập gián điệp giòi bọ, AN không chết mới là lạ. Tuy nhiên, dù có trục trặc, thì Iran cũng đã nắm được kỹ thuật sản xuất các AN-140, AN-74 (phiên bản dân sự của máy bay AWACS AN-72_, AN-2..., phần khó như động cơ thì nhập khẩu. Đây là cơ hội rất hiếm, chả mấy khi có chiện hãng công nghệ như AN di cư vì đói.
    http://ww.airliners.net/aircraft-data/stats.main?id=405
    http://www.globalsecurity.org/military/world/iran/iran-140.htm
    Thêm nữa, suốt mấy chục năm, Mèo và Tây không có nổi một thiết kế nèo thay thế được các loại như AN-28, AN-2.... vậy nên, chiện AN đội mồ sống lại hay hồn trương ba, da hàng thịt ở đâu chỉ là chiện thời gian. Sau vụ AN rơi ở Iran, nhiều nước như Ấn, Tầu, Indonexia chảng giác cao, không hợp tác với hãng này công khai, nhưng cũng nhiều kiến thức của AN di cư.
    Như vậy, chiếc Tu-154 rơi dù có do ám sát hay không, thì cũng đã làm xong cuộc đảo chính. Dù vô tình hay cố ý vẫn là đảo chính thành công. TT Ba Lan đang nỗ lực cái vụ tên lửa chống Nga, nên đảo chính này , dù vô tình hay cố ý, lợi cho ai thì không bàn.
    Điểm thứ 2, chiếc Tu-154 này hoàn toàn do các xưởng máy bay bên Ba Lan chăm bẵm, không dùng chính hãng, hết sức lạc hậu vì không hề được trang bị các thiết bị hiện đại xuất hiện sau khi nó chào đời. Việc Mèo và bọn chó dại bóp chết AN dẫn đến các cơ hội phát triển của Su và IL, Tu. Việc chiếc Tu chở TT như thế, đủ biết kinh tế chinh trị Ba Lan sau 20 năm ôm chân Mèo. Thật ra, cả U và Ba Lan đều nằm trong nhóm nước thiệt hại nhất. Nhưng thê thảm nhất phải là Rumania, với vai trò chuyên xuất khẩu chuyên gia biểu tình lật đổ, tham nhũng, liệt não...
    Bầu cử Tổng thống Ba Lan sẽ diễn ra vào tháng 6
    VIT - Chủ tịch Quốc hội Ba Lan Bronislaw Komorowski có ý định thông báo ngày tiến hành bầu cử tổng thống trước thời hạn sau khi máy bay Tu-154 chở Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski rơi khi chuẩn bị hạ cánh ở vùng Smolensk, miền Tây nước Nga.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA75344/default.htm
    http://vz.ru/news/2010/4/11/391888.html
    Mỹ: Iran chưa thể sản xuất vũ khí hạt nhân
    VIT - Hãng tin Bloomberg dẫn tuyên bố của Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates đưa tin, Iran chưa có vũ khí hạt nhân và Mỹ vẫn chưa đi đến kết luận rằng Tehran có thể chế tạo vũ khí hạt nhân.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA75373/default.htm
    http://vz.ru/news/2010/4/11/391997.html
    HP: giống như ngày xưa ở Bắc Triều Tiên nhể. Với một nước bị tách ra khỏi cộng đồng, ngày nay, làm bom là chiện đơn giản trong 2 năm. Iran có thể đi làm bom bằng cả 2 con đường, P và U làm giầu. Việc họ tự thiết kế được các lò nhiên liệu tấm, như Chicago Pile của Mèo trước đây, đã được công bố. Hiện nay, trình độ hạt nhân Iran đương nhiên vượt xa Mèo năm 1944 và Anh Quốc năm 1949, khi khởi công làm bom. Vật liệu cũng dễ kiếm hơn nhiều, vì thừa kế cả núi kỹ thuật. Ví dụ, Iran dễ dàng làm nhiên liệu gốm nitricde, carbide, Zr..... trong khi thời điểm trên, Anh Mỹ dùng Mg.
    Việc tách một nước ra khỏi cộng đồng quốc tế với việc bán bom cho họ, ngày nay là 1, liệt não nhể.
    Ai Cập cảnh báo về cuộc chạy đua hạt nhân tại Trung Đông
    VIT - Ngày 11/4, Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Abul Gheit đã lên tiếng cảnh báo về một cuộc chạy đua hạt nhân có thể diễn ra giữa Iran và Israel ở khu vực Trung Đông.
    Trong một cuộc phỏng vấn với Kênh truyền hình TV Channel One của Ai Cập trước khi lên đường sang Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh hạt nhân, ông Abul Gheit tuyên bố Israel phải tham gia Hiệp ước Không Phổ biến Hạt nhân (NPT), trong khi đó ông cũng kêu gọi Iran không được cố phát triển vũ khí hạt nhân.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA75384/default.htm
    http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2010-04/12/c_13246675.htm
    Kyrgyzstan: Chính phủ mới bác tin bắt giữ TT Bakiyev
    VIT - Hôm qua (11/4), phát biểu trước báo giới, đại diện chính phủ lâm thời Edil Baisalov cho biết, chính phủ mới của Kyrgyzstan sẵn sàng bảo đảm an ninh cho Tổng Thống (TT) Kurmanbek Bakiyev và không có chuyện bắt giữ tổng thống
    http://vz.ru/news/2010/4/11/391983.html
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA75375/default.htm
    Kyrgyzstan: Em trai TT Bakiyev thề bảo vệ anh đến cùng
    VIT - Zhanybek Bakiyev, em trai của Tổng thống bị lật đổ Kyrgyzstan Kurmanbek Bakiyev và từng là lãnh đạo an ninh nước này, đã cảnh báo phe đối lập rằng bất kỳ nỗ lực nào bắt anh trai ông sẽ phải đối mặt với sự đáp trả liều lĩnh và không thương tiếc.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA75381/default.htm
    http://en.rian.ru/world/20100412/158529874.html
    Bà Roza: Các hiệp ước về căn cứ Manas sẽ không thay đổi
    VIT - Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, Lãnh đạo chính phu? lâm thời Roza Otunbayeva khẳng định, chính phủ mới của Kyrgyzstan sẽ thi hành đúng các hiệp ước đã ký trước đó với Mỹ liên quan tới căn cứ không quân Manas.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA75374/default.htm
    http://vz.ru/news/2010/4/11/391943.html
    HP: âm mưu lộ rõ. Nhưng việc này cũng tính rồi, nố lực của CIA chỉ là tuyệt vọng thôi. Vẫn đề làm Gấu đau đầu là bầu cử dân chủ.
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 12/04/2010
    LarvaNH thích bài này.
  9. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    xe bọc thép cũng bị bắt.
    Cái màu đỏ bên Thái là cái màu sắc cuối cùng còn hoạt động. Cái hài là nó chống lại tổ tiên của nó là các phái thân Bush.
    Người ta có câu, thả gà ra mà đuổi. Đấy có đúng ko? chính quyền xây dựng có dễ không ? và phá hoại các nguyên tắc bầu cử, dân chủ.... dẫn đến j` đây. Định nghĩa là điên rồ.
    Một thời đại điên rồ sót lại đây.
    [​IMG]
    Kirghi chưa yên. Dẫu seo thì ông TT vẫn là hợp pháp và cuộc biểu tình vũ trang là phi pháp. Đến giờ thì kịch bản của cuộc biểu tình đã lộ. Sức ép với ông TT dỡ căn cữ Mỹ tăng cao, CIA tiến hành một cuộc lập đổ để nắm gáy phe đối lạp, và vì vậyh duy trì căn cứ như trên. Kịch bản là cuộc biểu tình hoá bình bến thành vũ trang vì những kẻ gây hấn chuyên nghiệp. Nỗ lực này tuy độc, nhưng khá vô tác dụng lúc hày.
    Kyrgyzstan: TT bị lật đổ tập hợp người ủng hộ
    VIT - Hôm 12/4, Tổng thống bị lật đổ của Kyrgyzstan, Kurmanbek Bakiyev, đã tập hợp người ủng hộ tại quê hương của ông nhằm tăng cường kháng cự phe đối lập - lực lượng đã dồn ông ra khỏi thủ đô hồi tuần trước.
    Khi khoảng 500 người tập trung tại một cánh đồng trong làng Teyit - nơi ông Kurmanbek Bakiyev sinh ra, Phó thủ tướng lâm thời thứ nhất Almazbek Atambayev cho biết tại thủ đô Kyrgyzstan rằng chiến dịch bắt giữ ông Bakiyev đang được tiến hành.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA75405/default.htm
    Máy bay rơi tại Nga không phải do lỗi kỹ thuật
    VIT - Ngay sau khi công việc tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn máy bay T-154 tại miền Tây nước Nga bắt đầu, Ủy ban Điều tra Nga bước đầu đã loại trừ khả năng máy bay gặp nạn do sự cố kỹ thuật.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA75356/default.htm
    http://vz.ru/society/2010/4/11/391989.html
    Máy bay rơi tại Nga không phải do lỗi kỹ thuật
    VIT - Ngay sau khi công việc tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn máy bay T-154 tại miền Tây nước Nga bắt đầu, Ủy ban Điều tra Nga bước đầu đã loại trừ khả năng máy bay gặp nạn do sự cố kỹ thuật.
    Hãng thông tấn RIA Nosvosti cho hay, ông Alexander Bastrykin, lãnh đạo Ủy ban Điều tra Nga, hôm nay báo cáo với Thủ tướng Nga Vladimir Putin rằng ?ochiếc phi cơ Tupolev 154 không hề có trục trặc kỹ thuật?.
    Sau khi giải mã các cuộc nói chuyện trong cabin của phi công thì cuối cùng đã rõ, các phi công đã phớt lờ cảnh báo các nhân viên điều khiển không lưu về điều kiện sương mù dày đặc tại khu vực Smolensk và đã quyết định cho máy bay hạ cánh.
    ?oPhi công đã được thông báo về điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng vẫn quyết định cho máy bay hạ cánh?, RIA Novostin dẫn lời Bastrykin.
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 12/04/2010
    LarvaNH thích bài này.
  10. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Những bí ẩn của thương vụ UAV dần lộ rõ. Loại UAV của Israel thiếu khả năng cạnh tranh về giá, tầm bay.... so với Irkut, trong thực tế đã không gánh nổi nhiệm vụ đi tuần ống dầu do không mang được máy đo quang phổ có đủ tầm. Việc sử dụng các kênh thông tin toàn cầu sau khi mua cũng không ?
    Dân Nga kêu là ỏn tỏi về thương vụ này, các nhà chính khác bịt mõm dư luận hết sức thô thiển, trái với tập tính thường thấy loài Gấu.
    UAV Heron ngoài khả năng quan sát mục tiêu điểm tấm xa, đặc trwung UAV dân sự, thì cũng không có cac tính năng đặc biệt nào, như tàng hình, nhỏ gọn, hay tấn công...
    Về nguyên tắc, UAV là thiết bị quan sát rẻ, vì nếu như nó đắt thì người ta lấy luôn máy bay thật ra bay. Các mãy bay thật có trọng tải lớn chỉ có giá vài triệu $, dạng như AN-28, AN-2, Mi. AN-74 (phiên bản quân sự AN-72), những cái AN-2 chỉ có giá vài trăm ngàn $, còn AN-72/74/26/28 phiên bản Trung Quốc cũng hết sưc rẻ. Vận hành AN-2 cũng không đắt. Như vậy, việc của UAV hoàn toàn có thể do AN-2 đảm nhiệm một cách rẻ hơn rất nhiều, cả tiền mua mới và duy trì hoạt động.
    Tại sao người ta lại chi hàng trăm triệu $, trong khi đó, bản thân Gấu có cả một nắm những AN, và các Su, MiG thỉ đã có sẵn phương tiện quan sát, không cầm lắp thêm ? (Su MiG đều có nhiều kênh TV dùng đễ dẫn đường vũ khí, láy luôn làm chức năng quan sát)
    Và các nước khác đều tự chuế UAV quan sát giá rất rẻ, bản chất UAV là phải rẻ, ví dụ Iran. Ở các nước phát triển, các UAV chỉ đơn giản là một dạng đồ chơi ??
    http://2.bp.blogspot.com/_10UdUMmJSLg/SbfqieVfAOI/AAAAAAAAD9c/UytyWOwEZ5M/s1600-h/UAV-heron-turbo-prop.jpg
    http://tundratabloid.blogspot.com/2010/02/israel-stocking-up-on-new-heron-tp-mega.html
    http://www.airforce-technology.com/projects/heron-uav/
    Ở đây, bí ẩn là gì
    Heron là UAV cỡ 1 tấn (1150kg khối lượng cất cánh tối đa), bay cao 10km-15km tuỳ phiên bản, thời gian bay 36 giờ, giá 5m. Do khối lương hơi nhỏ nên nó không nhận món thầu tuần ống dầu được, nhường cho Irkut. Irkut do Su phát triển, chả là cái j` vì chỉ là cái tầu lượn châu Âu lắp động cơ và phi công tự động.
    Gấu dịnh mua 150m 30 con Heron, ngoài ra, một số khách hàng nữa cũng mua.
    Heron là loại máy bay 2 thân, kiểu máy bay tiết kiệm nhiên liệu, chạy động cơ nổ cánh quạt có turbo. Rotax 914 turbo aircraft engine. Tầm hoạt động tối đa 350km, tốc độ cỡ 200km/h.
    Như vậy, Heron là một máy bay không rẻ lắm, khá nhỏ, và cũng chả sở hữu kỹ thuật riêng tư j` nhiều vì là đồ đi lắp. Không riêng động cơ, các sensor và link cũng là đồ đi lắp. Kết cấu máy bay 2 thân tiết kiệm nhiên liệu này cũng chả có gì đặc biệt (như cái OV-10, xuất hiện từ WW2), và phương pháp điều khiển cũng vậy, máy bay sử dụng hệ thống định vị GPS, bay theo chương trình, nhược điểm của GPS được khắc phục bởi tầm cao. Hoàn toàn có tính dân sự vì không thọ nổi trong môi trường quân sự.
    Đánh giá về nó, thì nó hoạt động đỡ tốn hơn AN-2, nhưng mua mới lại đắt gấp cả 50 lần AN-2 (giá có trăm ngàn $). Cỡ cỡ đó.
    Với tác dụng là một cái máy quan sát, giá trị 5m của Heron là quá đắt, nhưng vừa khớp rẻ hơn máy bay có người lái thông dụng. Như vậy, khẳng định là nó đã được làm giá ở mức kịch trần môt UAV.
    Irkut 850
    http://www.youtube.com/watch?v=cexmHH4bkzM
    Cũng một cỡ khối lượng, xem ra Irkut cồng kềnh hơn, nhưng là dạng sải cánh rộng, vật liệu nhẹ, bay xa , nên thắng món tuần ống dầu. Không thể vì thế mà nói Heron kém Irkut, vì các mặt khác Heron hơn. Nhưng cũng không thể vì thế mà nói Heron quá ưu việt.
    Khách hàng nước ngoài của Heron lớn nhất là Ấn Độ, cũng như Gấu, mua đi tuần biên giới, 50 chiếc, kèm thên, Is nâng cấp 32 con Mi-24 . Cỡ Gấu ngang với Thổ, mua 30 con.
    Như vậy, chẳng có gì bí ẩn ở đây cả. Món thầu 150 trực thăng tấn công của Ấn Độ ngỏm củ tỏi, hoá ra là bánh vẽ. Thực chất, toàn bộ món thầu to oành này đi cửa sau vào nhà Gấu , có rẽ qua Israel. Và như vậy, đây là một lại quả. Người Ấn Độ rất giỏi câu bánh vẽ, sau những hợp đồng khổng ồ Ấn với Gấu, thì Gấu lại quả với Đầm con mít (hoặc 1000 xe cảnh sát), Ít chắc là 30 con Heron. Vậy là , các hợp đồng Heron cữ bán sát các hợp đồng VVER, VVER đi đâu, thì Heron đi đó, ôi sep lại quá.
    Những mặt hàng mới xuất hiện thường đươc định giá khá lăng nhăng, và do đó, là thứ chuyển tiền hết sức thuận tiện, nói trắng ra là công cụ rửa tiền. Bản thân Heron cũng không phải là không có ưu điểm, nó có thời gian bay rất lớn so với khối lượng và giá trị của nó, hoạt động hoàn toàn tự động, an toàn, thích hợp là UAV dân sự.
    Việc dùng hàng mới lạ rửa tiền thì Mèo hàng đầu, có cái nhược điểm là tiền rửa tiền ăn cắp của chính nhà Mèo, nên chả hay ho j`. Chiêu này Gấu mới học được. Đến sau vụ Mi và Thổ thì mọi tứ trong thương vụ này mới hé ra. Thổ cũng vừa ký với Gấu 4 lò hột nhơn, và cũng lại cần lại quả cái j` đó. Israel nổi danh là giỏi bán hàng và móc trộm thông tin thị trường, đặc biệt ở vùng Nam Á, vừa rồi nó sang Vịt nã súng miệng ác chiến, sau khi văng ở Tầu. Như vậy, quan hệ giữa gấu và Ít có khá nhiều điểm bí ẩn, việc Gấu bành chướng thị trường tienf nhà nước (hạt nhân, quân sự, máy bay....) có công lớn của Itsrael.
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 12/04/2010
    LarvaNH thích bài này.

Chia sẻ trang này