1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    À, theo các nhà thống thái liệt não trong này thì người Tầu chửi bới mẫu copy là vì nguyên mẫu AL-31F lởm. Thế ra lại nhập hàng AL-31F chính hãng à. Thật ra, gần đây, cả Đông và Tây, tất nhiên là cả các đời AL-31, đều rất ít tiến bộ, phần tiến bộ đáng kể nhất là phun xăng điện tử, nhờ vậy, duy trì được nhiệt độ trước turbine cao, điều trước đây phải hạ xuống vì sợ quá nhiệt cháy turbine khi nhiệt độ tăng trong các trường hợp bất thường. Nhiệt độ cao này làm biến đổi nhiệt-công của turbine hệu quả hơn, đẩy cao khả năng hút của fan và tăng khả năng hút trong vận tốc thấp, giảm ăn dầu và tăng khả năng cất cánh đường băng ngắn. Cả F-22 và các Su, cũng như T-50 thì chỉ khoe độc cơ mỗi điểm này.
    Cái khó copy điểm này, là cấu tạo lớn nhất của chúng lại là soft ware, được khoá chết trong các máy tính single IC, ví dụ trước đây là 8951, ngày nay dân sự thường dùng Altera. Gấu chửi Tầu sản xuất quá số license, Tầu cười hềnh hệch, đến khi nhăn nhó không copy được lại sang mua. Cũng là một chuyện hài của tk21.
    UAV, ẤN và Pak chạy đua UAV.
    Dân liệt não thường hoang tưởng về UAV. Thật ra, UAV được dùng từ lâu và định nghĩa là máy bay rẻ tiền, khả năng tấn công và trinh sát đương nhiên không thể bằng Su, MiG, nên thế mạnh duy nhất là rẻ tiền. Đứng trên quan điểm đúng đắn đó, thì các MQ, RQ nhà Mèo là thứ quái thai dùng rửa tiền, không phải UAV, vì chúng đắt.
    Những UAV hiện nay thật ra là UAV dân sự, không thể tồn tại trong môi trường chiến tranh thật sự, nhưng vì chúng rất rẻ nên được mua nhiều (6 con UAV Israel đầy đủ phụ tùng mới bằng tiền một Su-30 cổ lỗ và rỗng). Cái hài nước là quan chức Gấu tuyên tốn 200 m để thử nghiệm UAV,. nhét được vào não cả núi con liệt. 200m đủ mua 40 con UAV Ít, cần gì phải nghiên cứu. Mà tiền thử nghiệm 200 M thì tiền nghiên cứu cỡ 2 b, mua được 400 con Ít. Thật ra, UAV Ít về Nga dùng cho các lực lượng bán vũ trang, một trách nhiệm chả cao quý gì, so với UAV nội Iakut, thì UAV Ít thua trong món thầu tuần ống dầu do bé quá, so với UAV Ong, thì UAV Ít là hàng dân sự, không phải hàng chiến. Bản thân UAV Ít cũng toàn hàng lắp ráp, không sở hữu công nghệ, kỹ thuật riêng nào nổi trội.
    Israel là người tiếp thị đắc lực cho Gấu trong các thức hàng hoá tiêu tiền ngân sách, như vũ khí, hạt nhân... Gấu thường tìm một số cách thanh toán hợp lý cho công lao bán hàng này, ví dụ, Ít tham gia sản xuất mặt "công nghiệp nhẹ", như lắp đồ điện tử. Đấy là chiến thuật gây nghiện lâu đời của Gấu. Khi bên Ít đã có một bộ phận xã hội sống bằng nghề bán hàng Gấu, tân trang sơn sửa hàng Gấu, thì bộ phận xã hội này khó mà chuyển nghề ngay và trói chặt trách nhiệm với quyết tâm cao, chuyên đi bán hàng Gấu.
    Cũng sau các tuyên bố mới đây của người Nga về quyết định mua UAV Ít, thì sự thật được hé lộ. Đây là hợp đồng lại quả cho một chuỗi chiến dịch tiếp thị sau vụ Iran doạ làng (liền trước chuyến đi Pháp mua Mít của TT Nga). Một loạt các hợp đồng lớn trên tg được ký lúc đó: Nhật mua hạt nhân Kazacstasn, Mỹ thuê căn cứ Kirghi, Mỹ mua dịch vụ và nhiên liệu hạt nhân Nga, Pháp mua nhiên liệu hạt nhân Nga, rồi Pháp bán Mít mãi chửa xong
    Trách nhiệm của Ít là cử một đoàn quân tình báo công tác cấp tập ở Tây Na Á, Đông Nam Á,Nam Á, Trung Quốc, liền sau đó, là Gấu bán được một lô xe, đi kèm xuất khẩu các nhà máy tân trang xe, và quan trọng nhất là một lô xích xông hợp đồng hàng khủng về hạt nhân: mở rộng Điền Loan, mở rộng Kudankulam, chuyển VVER-1000 thành VVER1200 (lần đầu tiên xuất khẩu), và ký một nhà máy hoàn toàn mới, 4 lò NPP 2006 (VVER 1000 hoặc 1200 kiểu 2006, lần đầu xuất khẩu), cộng cả hai nàh máy là 12 lò và một nhà máy 4 lò-hai giai đoạn BN-600/800= tổng cộng 16 lò, với chu kỳ nhiên liệu vượt mặt Pháp-Nhật-Mỹ. Nhà máy mới chưa tiết lộ vị trí, nhưng được phỏng đoán là cướp trắng hợp đồng EPR Jaitapur do phát hiện lừa đảo trong các thiết kế Gen III kiểu mới (bao gồm EPR Pháp, OPR Hàn, AP nhật/mỹ), đồng thời, Areva cũng coi như phá sản không đủ vốn theo đuổi Jaitapur. Hợp đồng quan trọng nữa là Thổ NHĩ Kỳ, 4 lò VVER-1200 NPP 2006, hợp đồng này có quan hệ mật thiết với Israel và được Gấu tính công cao nhất. Đương nhiên, cũng có thể là 2 lò Ninh Thuận nếu suôn sẻ. Với tổng số 30 lò chỉ tính riêng 3 nước Thổ Tầu Ấn, Rosatom phè phỡn no đủ trong 10 năm tới, không muốn nói là bội thực.
    Trong nỗ lực xây dựng và nuôi sống một tổ hợp điện tử quân sự cho Israel, để mở đường bán xe tăng, BMP.... cho Gấu, Gấu đã đặt mua 50 UAV cho Ít và cũng tìm cách để Ấn Độ, Trung Quốc đặt hàng loại này số lượng lớn hơn nhiều. Đồng thời, điều này cũng tạo điều kiện rửa tiền thông qua tài khoản thanh toán UAV, để trả công chiến dịch tiếp thị hạt nhân của các "đoàn chuyên gia" Israel xông pha khắp châu Á vừa rồi.
    UAV Global Hawk của Mỹ
    Ấn Độ, Pakistan đua nhau mua UAV
    VIT - New Delhi và Islamabad đang bị cuốn vào cuộc chạy đua mua vũ khí mới. Họ đang cố gắng sở hữu thiết bị bay không người lái (UAV) mang tên lửa. Ấn Độ đã mua UAV loại này của Israel, còn Pakistan đặt hy vọng vào Mỹ.
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quansu/TBQD/LA75537/default.html
    http://www.ng.ru/world/2010-04-14/8_asia.html
    ran tiết lộ thời điểm triển khai máy bay không người lái ném bom
    VIT - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran hôm 24/4 cho biết, vào tháng 3 năm tới họ sẽ triển khai máy bay không người lái nội địa có khả năng tiến hành các cuộc không kích.
    http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=8811191064
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quansu/TBQD/LA76009/default.html
    http://uk.news.yahoo.com/18/20100424/twl-iran-guards-to-deploy-bomber-drone-b-3cd7efd.html
    UAV Iran nổi tiếng với các nhiệm vụ theo dõi tầu sân bay nhà Mèo. Nó chứng minh rằng, hạm đội Mèo được UAV chỉ điểm, thì chỉ chịu nổi nửa loạt đạn Iran.
    Bên Gấu, cãi vã về các món thầu khoán cho hạm đội đã lâu. Các bác liệt não từng trích lời quan chức Gấu là hạm đội này sắp hết tầu chiến
    "Hạm Đội Biển Đen cần nhiều tàu chiến mới"
    VIT - Hôm 21/4, RIA Novosti dẫn lời Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng Nga Igor Korotchenko cho biết, việc kéo dài thời hạn đồn trú Hạm đội Biển Đen Nga tại Sevastopol đặt ra yêu cầu nhanh chóng thay thế những tàu chiến cũ bằng cách ?okết nạp? vào đội tàu chiến các loại tàu mới như khinh hạm và tàu ngầm cỡ nhỏ.
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quansu/TBQD/LA75943/default.html
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quansu/THSK/LA76027/default.html
    Chiến thắng kép của Nga trong không gian hậu Xô Viết
    VIT - Trong những ngày này, báo chí phương Tây đang cố gắng ?omổ xẻ? về kẻ thắng, người thua trong thỏa thuận giữa Nga và Ukraine được kí tại Kharkov, Ukraine.
    MM: thật ra, Ucraina chịu thê chịu thảm nhất trong mấy năm qua. Có thể hình dung vĩ mô qua ví dụ cty Antonov. Mặt hàng cạnh tranh nhất trên thế giới của cty này là máy bay vận tải. Hài hước là các thiết kế nhỏ của nó được sản xuất ở Ba Lan, cõng máy Mỹ và bán vào nước Mỹ cũng như xuất khẩu đi các nước khác. Các bản sao nhái này thường ăn bớt nhưng đặc sản của nhà An, như các máy bay nhỏ có cánh ổn định tự bung để rơi an toàn khi hỏng động cơ, bị Ba Lan bớt đi cả trên AN-2 và AN-28, dẫn đến M28 rớt ở Gia Lâm. Khi sang ăn mừng chiếc AN đầu tiên đóng ở Iran, cả đoàn chuyên gia chết trong tai nạn. Cty Antonov thật sự đã không còn đường sông và teo tóp với một chút hợp đồng duy trì các máy bay cũ. Hay ví dụ như Turbine Kharcov, nhà máy nổi tiếng là nơi chôn rau cắt rốn T-34, trước đây cực thịnh vì là nơi chế tạo turbine cho các RBMK, VVER và BN, nhưng rõ ràng, các hợp đồng này buộc phải chuyển về Nga do an ninh, hiện nhà máy là nơi sản xuất Mivina.
    Gấu kỹ ở Kharcov, chứ không Kiev, là thể hiện, nếu cần nó sẽ xơi nửa đông của U.
    LarvaNH thích bài này.
  2. 0anh89

    0anh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    viêc nga mua UAV CỦA do thái là ko phải bàn . các uav cua nga đều là đồ cổ từ thời liên xô . kém về mọi mặt so với hàng của đồ do thái là điều ai củng biết; nga có lẽ xẻ mua Heron TP. Được trang bị một động cơ cánh quạt mạnh, 1,200 mã lực, chiếc máy bay 4.6 tấn này có thể bay cao 15,000m. Heron có thể mang tải 1 tấn, thời gian hoạt động liên tục 36 tiếng. Heron là mẫu tương đương với Reaper (Predator B) của Mỹ.
    tất nhiên 1 chiếc UAV ko thể = 1 mig hay 1 su đươc ,nhưng thay vào đó là chi phí vận hành rẽ , bay lâu , nếu rụng thì củng chả chết ai cả. còn nhớ vụ trong chiến dịch ở thung lũng Bekaa, Lebanon, UAV đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tiêu diện lực lượng Syria ở đó, bao gồm việc phát hiện các giàn radar phòng không và vị trí các đơn vị thiết giáp.
    ko thể phủ nhận tầm quan trọng của các UAV đươc . với UAV có thời gian hoạt động rất ngắn và độ tin cậy thấp nhủ cua nga thì mua UAV của nươc ngoài la điều cần thiết : đến mức nga phải đi mua đồ của nước ngoài thì đủ biết tầm quan trọng của cái đồ choi ấy ntn
  3. SSX999

    SSX999 Guest

    Mua thì tầm quan trọng thế nào?
    Mỹ mua UAV Israel, mua đạn NATO, mua xe tăng Đức, mua tên lửa Nga, mua rađa Ukraina, mua AK Bungaria, mua giày dép Khựa, mua TV Nhật, mua máy tính Đài...
    Có quan trọng không.
    Israel thậm chí không chế nổi lấy cái Ô-tô, suy cho cùng máy bay tàu bò xe tăng, UAV Israel là hàng ăn cắp của Mỹ, chính người Mỹ chế UAV trên đất Israel luôn. Kiếp làm nô tỳ cho DT nó thế đấy.
  4. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Phí vận hành rẻ gì, rụng cả rổ ở Afghan (gần sạch bách). Nó có thời gian bay lâu (thường là mấy chục tiếng), nên tiện theo dõi mục tiêu điểm. NGoài con Ong có hệ thống phân tích và phân phối thông tin, thì toàn bộ các UAV trên thế giới có mỗi nhiệm vụ là theo dõi mục tiêu điểm, dẫn đến nghịch lý là lấy tài nguyên quốc gia làm vệc tiểu đội. Cái hệ thống phân tích và phân phối đó mới khó xây dựng, chứ cái con UAV thì nổi tiếng nhất là Iran, không phải Israel, với thành tích quan sát tầu sân bay Mèo một thời gian dài mà Mèo chịu chết, không thể nào phát hiện ra được.
    Gấu nó cần nhất là trả công bán 4 lò NPP2006 cho Thổ Nhĩ Kỳ và 16 lò Ấn Độ. Nhiều xe tăng, BMP.... và MiG của Ấn Độ có phần "công nghiệp nhẹ" là Israel. Vì thế, Israel được khối quân sự Nga lại quả bằng phần điện tử. 50 UAV này nằm trong chiên lược lâu dài là Nga xây dựng phần điện tử quân sự cho Israel, và tạo cơ hội trước mắt là rửa tiền công bán lò hạt nhân.
    50 cái cho Nga, cỡ gấp đôi như thế cho Ấn Độ, riêng số này để các công ty thân Gấu sống ổn trong vài năm, tiếp theo là Thổ, đại khái, các VVER với BN đi đâu là UAV đi đấy.
    Người Do Thái cực giỏi tiếp thị, họ có mạng lưới thông tin và am hiểu phong cách giao tiếp với mọi thứ dân, cũng như lưới quan hệ với các VIP trên toàn thế giới.
    Còn UAV thì nếu là UAV tồn tại trong môi trường quân sự, hiện nay chỉ mỗi Ong của Gấu, các UAV khác, không loại trừ Israel, chỉ cần một quả tên lửa vác vai là rụng, không hề có tính chiến tranh. Nga cũng mua UAV này về cho lực lượng bán vũ trang, chứ vinh quang gì, làm sao chạm được đến lông chân quân đội. Các kiểu như Ong dùng dân sự rất đắt vì máy bay này có tỷ lệ rơi cao, nó được thiết kế để chấp nhận địch bắn rụng liên tục (mỗi xe phóng mang 6 UAV). Còn Yakut thì lại chỉ thích hợp với nhiệm vụ tuần ống dầu, nó bay xa mang nặng (máy quang phổ), nhưng lại thiếu các thiết bị để làm những việc khác.
    Saeqeh của Iran là P-15
    http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/04/3BA1B327/
    [​IMG]
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 27/04/2010
    LarvaNH thích bài này.
  5. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Hé lộ loại tên lửa cực mạnh nằm gọn trong thùng container
    Cập nhật lúc 13:44, Thứ Ba, 27/04/2010 (GMT+7)
    Các chuyên gia quốc phòng đang cảnh báo về mối nguy mới của việc phổ biến vũ khí đạn đạo sau khi một công ty của Nga bắt đầu tiếp thị một loại tên lửa hành trình có thể phóng từ container chứa hàng.
    Các chuyên gia sợ rằng hệ thống tên lửa tấn công Club-K bí mật có thể chứng tỏ khả năng "lật chuyển tình thế" trong các cuộc giao chiến với các nước nhỏ. Tên lửa này có thể cất giữ gọn gàng trên tàu, thuyền và ôtô trước khi được đưa vào vị trí và phóng.
    Iran và Venezuela đã tỏ ý quan tâm tới hệ thống tên lửa đặt trong container Club-K, vốn cho phép họ thực hiện các cuộc tấn công từ đằng sau hệ thống tên lửa của kẻ thù.
    Theo các chuyên gia, Club-K được thiết kế để có thể giấu kín trong một chiếc container chuẩn 12m và rất khó bị phát hiện. Với giá 16,5 triệu USD, mỗi thùng lắp vừa 4 tên lửa đối hạm hoặc 4 tên lửa tấn công trên đất liền. Club-K được mô tả là một vũ khí cấp chiến lược với giá cả phải chăng.
    Một số chuyên gia tin rằng nếu Iraq có hệ thống Club-K vào 2003 thì liên quân được Mỹ hậu thuẫn sẽ rất khó khăn hoặc không thể chiếm nước này vì bất kỳ một tàu chở hàng nào ở Vùng Vịnh cũng là một mối đe doạ tiềm tàng.
    Club-K được tiếp thị ở triển lãm dịch vụ quốc phòng Châu Á hồi tuần trước. Nhà sản xuất Novator được nhận xét là không nên bán hệ thống này nếu không được chính phủ Nga phê chuẩn.
    Trong cuốn phim minh hoạ, thùng hàng chứa tên lửa hành trình Club-K được đặt trên tàu, xe tải và tàu hoả khi Nga chuẩn bị đẩy lùi một cuộc xâm chiếm từ một quốc gia láng giềng được vũ trang bằng thiết bị quân sự kiểu Mỹ. Kẻ thù sau đó bị tên lửa hành trình tiêu diệt .
    "Club-K có khả năng thay đổi trận chiến khi triệt tiêu một chiếc tàu sân bay cách xa nói 320km", Robert Hewson, biên tập mục vũ khí phóng từ trên không của tạp chí Jane cho hay.
    "Mối đe doạ lớn tới mức không ai có thể nói khi được triển khai tên lửa này sẽ nguy hiểm tới mức nào. Điều mà tôi thấy đáng sợ nhất là Nga đang quảng bá nó tại một sự kiện quốc phòng quốc tế đặc biệt và họ giới thiệu rất trung thực với bất cứ nước nào đang có nguy cơ bị Mỹ tấn cộng".
    Một cố vấn quốc phòng của Lầu Năm Góc tên là Reuben Johnson nói, hệ thống Club-K là mối nguy hiểm hàng hải thực sự với bất cứ nơi nào có bến càng.
    Ông này nói thêm: "Trước đây, chúng tôi chưa từng chứng kiến việc phổ biến tên lửa đạn đạo ở mức độ này. Bởi vì, hiện giờ bạn không thể phát hiện dễ dàng cái gì sẽ được dùng làm bệ phóng vì vũ khí đã được nguỵ trang kỹ. Ai đó trông rất vô hại có thể tiến vào cảng của bạn và chỉ vài phút sau, một tiếng nổ lớn đã xảy ra tại cơ sở quân sự của bạn".
    Hoài Linh (Theo IANS, Telegraph)
    http://vietnamnet.vn/thegioi/201004/Canh-bao-dai-hoa-trong-thung-container-906643/
  6. thanhlethanh

    thanhlethanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    có lâu rồi bác ợ ! kèm cả clip ,
    ,http://ttvnol.com/forum/quansu/1232894/trang-47.ttvn
  7. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Thằng nèo viết tiếng Vịt Cạc trong này, khai ra.
    http://www.youtube.com/watch?v=rqwMzQiXlK0
    http://www.youtube.com/watch?v=drlreb9-fXQ&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=drlreb9-fXQ&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=D_sdWYmERhM&NR=1
    Caí này hay phết, biến các xe công thành vũ khí được. Đây là hàng công nghệ cao, nó kết hợp giữa tấn công tốc độ cao vượt đối không và tầm bay xa. Đặc biệt là tâng xuất phát của nó đa năng, cho phép bắn từ giếng phóng đứng tầu ngầm hay ống phóng lôi, cũng như bắn trên mặt nước ở tầu chiến, xe cộ. Trên cơ sở phần cơ đa năng đó, đạn có bộ não thông minh để thiết kế trận đánh hiệu quả nhất. Nó là cấp độ cao nhất về mặt đạn diệt hạm, khi sử dụng được vệ tinh hải quân chạy năng lượng hạt nhân như P-700 xé hạm, nhưng nhỏ và gần hơn P-700.
    Maxcơva
    http://www.youtube.com/watch?v=7JpfSUPz2Fs&feature=related
    Còn tin mới đây. CHả pơhair TTVNOL/quân sự. Tinh thần chó dại đặc sản của khối chính trị nhà Mèo đã xuất khẩu sang trời âu nổi tiếng lịch sự. Thật ra, thi mọi sự đã rồi. Gấu đặt bút khí ở Kharcov là để nhấn mạnh: chúng mày không thông qua thì ai đi đường nấy, nửa Đông Ucraina về Nga. CHính vì đã rồi thế nên cô gái già tóc vàng hoe mới dùng chiêu chó dại, chả còn gì để mất mà.
    Gấu không tách đông tây Ucraina cho đến nay, hoặc an toàn nhất là cắt Crimean ra, vì cái này, nó muốn xời cả nước U làm gương cho Ba Lan cơ. CHính trị văn hoá Tây U giống như Ba Lan (thật ra là Gấu xời của Ba Lan từ trước). Kết quả là vẫn họp tiếp và thông qua.
    Không hieur dân châu ÂU nghĩ gì khi mà giống người da trắng lại có thứ này ??
    http://dantri.com.vn/c36/s36-392918/au-da-trong-quoc-hoi-ukraine-vi-can-cu-hai-quan-nga.htm
    Ẩu đả trong quốc hội Ukraine vì căn cứ hải quân Nga
    (Dân trí) - Hỗn loạn đã nổ ra tại quốc hội Ukraine khi các nghị sỹ thảo luận về việc kéo dài hợp đồng cho Nga thuê một căn cứ hải quân. Chủ tịch quốc hội bị ném trứng, các nghị sỹ cãi lộn ầm ĩ trong khi tòa nghị viện mù mịt vì bom khói.
    Nhưng cuộc thảo luận vẫn tiếp diễn và quốc hội đã thông qua việc kéo dài hợp đồng cho thuê căn cứ hải quân Sevastopol thêm 25 năm để đổi lại Nga bán khí gas rẻ (giảm 30%) cho Ukraine.
    [​IMG]
    Tẩn nhau bằng bộ mặt lịch sự, chó dại châu Âu cũng còn chút văn hoá, nhể
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 27/04/2010
    LarvaNH thích bài này.
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cứ bảo sao Mèo nó ghét Ngố!
    Lâu lâu Ngố nó lại chán nốc vodka mà ngồi vẽ ra vài thứ đồ chơi giá cả phải chăng bán cho tụi cùng đinh bất hảo khắp thế giới làm Mèo phải bóp trán nhiều hơn mỗi khi có ý định bắt nạt mấy chú này!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 27/04/2010
  9. SSX999

    SSX999 Guest

    Tình hình tại Kyrgyzstan hiện nay vẫn còn hỗn loạn. Có vẻ đã xảy ra một vụ lật kèo trong lúc hỗn lạon CM màu.
    Nga đã chính thức kết tội ông TT bị lật đổ Bakiyev là độc tài, gia đình trị và tham nhũng. Những chi tiết mới tiết lộ gần đây cho thấy, tập đoàn gia đình của ông ta, riêng bán xăng dầu cho căn cứ Mỹ giá cao từ nguồn giá rẻ Nga cung cấp cho nước này đã bỏ túi hàng chục triệu đô la mỗi năm.
    Bây giờ đến lượt QH Mỹ cũng đứng ra vạch tội Bakiyev. Biết rằng ông TT này có quan hệ khá thân thiện với các quan chức nhà Trắng, nhưng ông ta lại không dám đến Mỹ tỵ nạn. Chỗ ông ta đến là Kazakh bằng máy bay quân sự Nga, như một hành động ban ơn và sau đó đến Belarus.
    Trong cuộc hỗn loạn đường phố, một số thủ lĩnh chủ chốt CM đã chết rất bí hiểm, người lên nắm quyền tạm thời có vẻ là nhân vật bất đắc dĩ, cựu ngoại trưởng Roza Otunbayeva và bà này chưa kiểm soát được tình hình. Bà này có tiếng là thân Nga.
    Nga gần như ngay lập tức công nhận CQ mới của Roza Otunbayeva và trợ giúp kinh tế. Còn cựu TT Bakiyev đang bị CQ mới kết tội vắng mặt là giết người và lạm dụng quyền lực. Cựu bộ trưởng nội vụ Kyrgyz Moldomusa Kongantiyev đã bị Nga bắt ở Moscow khi ông ta vào Nga vì tội lạm dụng quyền lực, ra lệnh đàn áp, nổ súng gây ra cái chết của gần 80 người. Không có gì thay đổi, ông này đã bị dẫn giải về Kyrgyz. Tuy nhiên có thực sự ông này ra lệnh bắn người biểu tình hay không còn chờ hạ hồi phân giải. Trước đó, ông này đã gần như bị bắt khi đám đông biểu tình phát hiện ra ông ta trên đường phố ở Talas. Sau đó ông ta trốn được sang Kazakh và lần về Mát-xcơ-va.
    http://en.rian.ru/world/20100427/158762439.html
    Một cuộc hội đàm tay 3 bí mật Nga-Mỹ-Kazakh đã giúp ổn định tình hình Kyrgyz. Cái giá đưa ra là căn cứ quân sự Manas được phép tồn tại đến bao giờ chưa rõ.
    Các nguồn tin phương Tây, đặc biệt là hội đông Âu chống Nga đang chửi ông ổng Putin chơi bẩn vụ Kyrgyz.
  10. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Kịch bản giống như ông Diệm, khác gì đâu. CHính quyền gia đình trị,tham lam, ngu si, mất uy tín. Mâu thuẫn xã hội đạt cao trào có nguy cơ mất chính phủ thân Mèo. CIA liền tổ chức đảo chính, bọn gây hấn chĩa AK bắn chết cả cảnh sát và dân, CIA tính hớt bọt mâu thuẫn xã hội, tránh chính quyền dân chủ mới rơi vào tay đa số thân Nga.
    Nhưng thời thế không được như CIA mong, hiện nay, các đảo chính ******** này lỗi thời rồi. Gấu không tiệt diệt các phe phái và ủng hộ tuyệt đối bên nào bằng trò mafia Kazacstan-Belarus -Nga. Belarus trở thành công cụ mafia của Nga sau khi cựu TT Ucraina Viktor Yushchenko hết thời đầu 2010, thành tích đầu tiên, lại nối tiếp sự nghiệp tiền nhiệm, là cắt ống dầu để giúp Nga thổi giá. Đặc tính chung của các công cụ này là ngoài mặt chửi Nga xời xời, nhưng bên trong vừa phản quốc bán nước, vừa răm rắp tuân lệnh Putin. Ví dụ, Gấu bán khí giá cao cho U, góp phần tiêu diệt kinh tế nước này, thì tiền chênh ấy chảy đi những đâu, bắt những ai làm gì ..... quá rõ. Đây là trò đểu cáng nhất của chính trị neo theo gương Bush, được Iran chế ra từ thời Reagan-Bush cha, và Nga nhập khẩu. Kazastan cũng là nước liên quan nhiều đến năng lượng, cả dầu mỏ và hạt nhân, là mắt xích quan trọng để VVER nhòm ngó thị trường hạt nhân lớn nhất thế giới đang trống trơn là Mỹ-Nhật.
    Nhờ đặt chính quyền mới và các phe phái vào thế bấp bênh, Gấu buộc họ cải cách xã hội, cải theo hướng nèo thì quá hiểu. Sau đó là đợi bầu cử, thêm vài sức ép kinh tế ngoại giao quân sự.... CIA mất chân vì thời thế thôi, cũng chả phải kém tài. Cái oai Mèo và cách mạng mầu bi h nhạt trò.
    Dự thảo nêu rõ ngôn ngữ quốc gia là tiếng Kyrgyzstan nhưng ngôn ngữ giao tiếp chính thức là tiếng Nga. Dự thảo Hiến pháp mới của Kyrgyzstan cũng quy định tổng thống là nguyên thủ quốc gia và có quyền hạn cao nhất, được bầu với nhiệm kỳ 5 năm và không được nắm giữ cương vị này quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Tổng thống có quyền chỉ định thủ tướng và các thành viên nội các. Quốc hội là cơ quan đại diện thực hiện chức năng lập pháp và giám sát trong khuôn khổ quyền hạn theo luật định.
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA76063/default.html
    http://php.vz.ru/news/2010/4/26/396714.html
    EU định xiên cò ke mặc cả vào chính trị lộn xộn này như truyền thống, nhưng đây không phải Balcan. Mô hình nhà nước mới là dập khuôn Nga, tiếng nói Nga, miễn bàn, các phương cách biểu tình bầu cử cứ thế mà bê nguyên xi ở Maxcơva sang, không cần đào tạo lại nhân sự chút nào hết.
    Maxcơva miễn thuế cho gần 300 ngàn tấn ống thép U. Từ vị trí một cường quốc, sau 20 năm, Ucrai na biến thành một nhược tiểu với nguyên nhân lớn nhất là nước Mèo tiêu diệt các nhành công nghệ cao, điển hình là máy bay, vũ trụ, điện hạt nhân của U. Ucraina vốn là một cường quốc chế tạo máy, nay được cứu bởi những sản phẩm hạ đẳng này. Kinh tế tiếp tục bị tàn phá sau cách mạng cam, bản chất là cả thủ tướng và tổng thống thi nhau bán nước giá rẻ cho cả Nga và Mỹ. Với khoản tiền dôi ra do khí đốt và những hỗ trợ kinh tế, chủ yếu cho miền Đông chế tạo máy, hy vọng Ucraina chóng hồi phục.
    http://en.rian.ru/business/20100427/158772294.html
    Mở ngoặc. Nhà máy chế tạo turbine Kharcov, nơi chôn rau cắt rốn của T-34, nơi chế ra các turbine lớn nhất thế giới cho điện hạt nhân, hiện là nơi sản xuất mì tôm của Tecknokom, thương hiệu Mivina, chèo lái là tên trùm mafia buôn cao hổ cốt Phạm Nhật Vượng.
    Ngành xây dựng Nga đang đạt những thành tựu mới. Công trình này và cây cầu treo Vladivostok là hai điểm nhấn
    http://en.rian.ru/russia/20100427/158772850.html
    LarvaNH thích bài này.

Chia sẻ trang này