1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khổ thằng 3Lan, nếu có chuyện gì xảy ra thì đất nuớc bị san bằng đầu tiên.
    Còn nuke bây giờ, nó phóng từ tàu ngầm chứ không phải từ đất liền nữa rồi. Tất nhiên loạt đầu tiên của Nga sẽ giảm đi, vì phải dành đạn hạ gục các dàn này.
  2. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Iskander sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc bọn này rồi nên ko cần phải phiền tới tên lửa từ tàu ngầm chi cho tốn kém
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Tiếp tục kế hoạch người Nga cứu Antonov từ âm phủ. Nga đã quyết định sử dụng AN-70.
    Đây là máy bay vận tải quân sự hiện đại, chở được 300 người hay 47 tấn. Cấu hình động cơ rất ưu việt. Nó có tốc độ gần đạt như máy bay hành khách thông dụng, tầm 6000km = tầm trung dân sự, có nhiều động cơ như yêu cầu quân sự = 4 động cơ lắp trên cánh, nhưng khá tiết kiệm năng lượng. Động cơ máy bay là loại tiên tiến nhất trong vận tải, tiếng Anh là propfan engine, tức là máy đẩy vừa có fan (quạt trong vỏ), vừa có propeller (cánh quạt ngoài, thật ra, khi ở tầu thuỷ thì từ này được dình sang Vịt là chân vịt). Cấu cấu hình này có 3 lực đẩy từ khí đốt trong buồng đốt, fan và chân vịt. Thông thường, chân vịt sẽ gây lực cản lớn ở tốc đô cao và độ cao lớn, nhưng lại có lợi lực đẩy lớn ở tốc độ thấp và độ cao thấp. Riêng người Nga thành công với các dòng chân vịt 2 lớp, giảm được nhược điểm của chân vịt ở tốc độ cao và độ cao lớn, mà điển hình là TU-95 Bear. Điều này sẽ làm giảm đường cất cánh, giảm sử dụng nhiên liệu và tăng vận tốc của máy bay vận tải do làm được máy bay thích hợp với nhiều dải tốc độ. Máy bay quân sự dễ bị trúng đạn tầm nhiệt, yêu cầu cất hạ cánh đường băng ngắn, có thể mang vượt khối lượng ở tốc độ chậm-tầm ngắn, nhưng lúc khác lại cần bay nhanh và xa.
    (người ta làm động cơ lớn nhưng chỉ 2 động cơ cánh là hy sinh yêu cầu an toàn cho tiết kiệm tiền chế tạo động cơ và nhiên liệu, điều này trước được coi là tầm bậy, nhưng sau đó do cạnh tranh nên được áp dụng ồ ạt trên máy bay chở người, gần đây, do máy đo điện tử, các động cơ an toàn hơn đã tạm thời át sự bớt xén này đi. )
    Chương trình AN-70 bắt đầu từ thời Liên Xô, được coi là chương trình máy bay vận tải quân sự tốt nhất thế giới, kể cả cho đến nay, Liên Xô dự định thay thế IL-76 đã cổ. Nhưng chuyến bay đầu tiên chỉ đên 1994 mới thực hiện được. Sau 10 năm thử nghiệm phát triển cầm chừng, Nga dự định mua của Ucraina nhưng sau đó dừng lại đợt cam chanh.
    Theo chương trình này, máy bay được chế tạo ở cả Ucraina và Nga, sẽ thay thế máy bay đường băng ngắn AN-12 .
    Kiểu Nga xử với U này không lạ, Đức xử với Pháp và Ba Lan như vậy, dần sẽ hợp nhất các công ty kỹ thuật cao.

    http://en.rian.ru/russia/20100531/159228165.html
    http://en.rian.ru/russia/20090529/155120339.html
    http://en.rian.ru/exsoviet/20100425/158741326.html
    http://www.patricksaviation.com/videos/cpasley/4318/
    lực lượng cứu hộ hải quân tái thành lập và triển khai sang biển đen
    http://en.rian.ru/russia/20100531/159229033.html
    Nga Mỹ bắt đầu lập liên doanh đầu tiên hợp nhất hệ định vị vệ tinh. Đây là chuyện đã được tiên đoán từ lâu. Việc Nga Mỹ Âu có 3 hệ thống là thừa, rất lãng phí. Trong khi đó, chúng có thể giữ nguyên yêu cầu quốc phòng với mỗi nước một số lượng nhỏ vệ tinh riêng, còn phần lớn dùng chung.
    Nghĩ lại lại thấy bác Tầu huyênh hoang ngu ngốc. Sau khi quá thối trong Bắc Đẩu, họ chữa ngượng bằng thiết kế lại Bắc Đẩu giống như Nga Mỹ, và tất nhiên là bi h mới bắt đầu bắn, trong khi đó mỗi người dân tầu chỉ cần $30 là có một máy dùng cả Mỹ Nga Âu.

    http://en.rian.ru/science/20100531/159228003.html
    LarvaNH thích bài này.
  4. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Bác Phúc bình luận vụ Israel tấn công đoàn tàu nhân đạo Thổ thử xem, không lẽ tàu chở "hàng" cho Hamas sao mà bị oánh nặng như vậy???
  5. SSX999

    SSX999 Guest

    Bọn Ít này đã bắt đầu màn đổ tội. Chúng nói "tàu nhân đạo tấn công lính commando" của chúng. Hiện đã là 20 người chết, 30 người bị thương. Cái sự dã man là ở chỗ nó tấn công trên biển quốc tế.
    Cái này liên quan đến tình hình Thổ-Israel đang căng thẳng.
    Thổ thông báo sẽ gửi tiếp tàu nhân đạo, có tàu quân sự hộ tống.
    http://www.ianwelsh.net/holy-sweet-lord-turkey-has-announced-they-will-send-another-flotilla-to-gaza%e2%80%94escorted-by-the-turkish-navy/
    Bác HP có thời giờ để ý vụ này cái.
  6. SSX999

    SSX999 Guest

    Tất nhiên, Mỹ đã nhận trách nhiệm bảo trợ hoà bình Trung Đông và người Palestine giống như bảo trợ an ninh Nhật-Hàn. Về nguyên tắc Mỹ sẽ phải có phản ứng tương tự vụ "Triều bắn chìm tàu Cheonan".
    Để xem màn hài kịch mà Mỹ diễn.
    Ảnh người Mỹ biểu tình ở ĐSQ Israel-Washington, lấy từ Los Angeles Time.
    [​IMG]
  7. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Vụ này làm cho dư luận giảm sự chú ý đến cheonan và sau đó chìm luôn.
    Phải chăng??? Anh mèo giật dây để lái dư luận, một mặt anh ít cũng nhân cơ hội tình hình thế giới đang nhiều sự kiện làm quả này để cảnh cáo mấy anh ả rập??????
  8. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Iran cảnh báo Israel về việc triển khai tàu ngầm hạt nhân
    VIT - Một nhà lập pháp hàng đầu của Iran đã kêu gọi ?ocác biện pháp nghiêm trọng? để đáp trả mối đe dọa tiềm tàng từ Israel, giữa lúc chính quyền Tel Aviv có kế hoạch triển khai các tàu ngầm hạt nhân tới Vịnh Persian.
    Theo nguồn tin trên tờ Sunday Times, Israel có kế hoạch triển khai ba tàu ngầm được trang bị các tên lửa hành trình hạt nhân do Đức sản xuất đến Vịnh Persian gần bờ biển Iran.
    ?oNếu nguồn tin về kế hoạch triển khai các tàu ngầm hạt nhân của Israel là đúng, thì đây sẽ là mối đe dọa đối với an ninh khu vực Vịnh Persian?, hãng tin Mehr News dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Chính sách đối ngoại và An ninh quốc gia Alaeddin Boroujerdi.
    ?oCác quan chức Iran nên nghiêm túc xem xét vấn đề và có các biện pháp cần thiết để ngăn chặn mối đe dọa đối với an ninh trong khu vực?, ông Alaeddin Boroujerdi nói thêm.
    Được biết, Israel chưa bao giờ loại trừ khả năng dùng quân sự tấn công Iran để chấm dứt chương trình hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, Iran tuyên bố sẽ có biện pháp ?ođáp trả nghiêm trọng? đối với bất kỳ hành động xâm lược nào.
    Trong khi đó, Mỹ và Israel, cùng với các đồng minh phương Tây luôn cáo buộc Iran theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân. Đáp lại, Iran đã thẳng thừng phủ nhận các cáo buộc trên, với tuyên bố rằng Iran có quyền phát triển chương trình hạt nhân cho mục đích hòa bình vì đã tham gia ký kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
    Trước đó, lực lượng hải quân Iran cũng đã phát hiện một tàu ngầm hạt nhân Mỹ ở vùng biển Vịnh Persian, giữa lúc mối quan ngại đối với sự an toàn của một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất trên thế giới đang ngày một gia tăng. Theo đó, ngày 27/5, tàu tuần tra của Iran đã phát hiện một tàu ngầm sử dụng năng lượng và trang bị vũ khí hạt nhân ở eo biển chiến lược Hormuz, nơi cho phép vận chuyển tới 90% lượng dầu từ các quốc gia sản xuất dầu mỏ ở vùng Vịnh Persian tới châu Á, nước Mỹ và các quốc gia Tây Âu.
    Hiện, có tới 48 tàu phục vụ và 18 tàu chiến Mỹ đang hoạt động tại vùng biển Vịnh Persian, trong đó có cả tàu sân bay Mỹ USS-Eisenhower (CVN 69).
    Mai Linh (Theo Presstv)
    Vàng 1 : Có bác nào kiểm chứng dùm Israel đã sản xuất được tàu ngầm hạt nhân chưa ?
    Vàng 2: Tàu ngầm hạt nhân khác tàu ngầm mang tên lửa hành trình hạt nhân phải không các bác?
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hài kịch Iran nhạt trò rồi, nên anh kép này xoay xoả vở mới thôi, cái vỏ hột nhơn tiềm thuỷ đỉnh ít mắm muối quá, chả gây ấn tượng gì. Hài kịch Iran xuất hiện từ các mỗi quân hệ đặc biệt của nhà nước cách mạng hồi giáo Iran với phái hiếu chiến bên Mỹ. Quan hệ thông tin bắt đầu từ các cuộc thương lượng bí mật để trao trả các nhà ngoại giao hai bên bị bắt giữ-trái phép. Liền sau đó, từ các kênh liên lạch và niềm tin được thieetys lập, người Iran thoát hiểm trong cuộc chiến Iran-Iraq, khi bị cả hai khối Nga Mỹ cấm vận hàng công nghệ cao, lúc đó Mỹ bán lậu vũ khí cho Iran để lấy tiền lái viện trợ cho lực lượng du kích Contra ở Trung Mỹ, bị lộ thành vị tai tiếng Iran-Catra-Gate. Tiếp sau, Iran đã giúp Bush thiêu thụ số dầu lậu Iraq, ước tính 100-200 triệu tấn (700-1,4 tỷ thùng) mà không ai biết cụ thể là bao nhiêu. Có lần lộ hàng, Iran cả gan tấn công chiếm đất Iraq=tấn công Mỹ=chiếm đất Mỹ, sau đó sự việc được dàn xếp, tất nhiên số dầu lộ không còn dấu vết.
    Sự việc trở lên cực kỳ nguy hiểm sau 2005, khi Putin nắm được kịch bản này, gây sức ép, tạo thành bộ ba Putin-Iran-Bush, chúng nhảy một vũ điệu ma quái trong dàn kèn đồng trống cái, đủ cả hạt nhân tên lửa chiến tranh xung đột=các đệ cũ của Liên Xô gồm Libya, Syria, Bắc Triều Tiên. Song song, những điểm chốt dầu lửa thế giới được Nga mua chuộc-đến cả vị trí TT một nước, là Ucraina. Một số vị trí khác, như Vênezuela, được Nga sử dụng như thế nào chúng tra đã biết. Chiến dịch này gồm liên tiếp các đợt sóng trong nhiều năm, dồn dập vào các mùa giá dầu lên, đã đẩy giá dầu từ $18 -> $140. Điều này làm các nước chủ mưu nứt đố đổ vách ra vì bội thực tiền bán dầu, còn Mỹ thì phá sản. Dĩ nhiên, các phái bán dầu bên Mỹ không phá sản, mà cũng chết nứt chết trương vì bội thực như các địch nhân của Mỹ.
    Dẫu sao, cuộc đại khủng hoảng cũng tạo thành thế trận hoà bình lớn trên quả đất này, tuy chưa dứt 2 cuộc chiến tranh, nhưng Mỹ cũng đồng ý cút, nguỵ Iraq có nhào hay không còn bàn. Liệt não bên Mèo tự tử hàng loạt, tuy còn rất ấu trĩ về chính trị=chưa nhìn thấy những cỗ máy rút ruột ngân sách công, nhưng lớp @ Mèo đã không còn thái độ điên rồ, thích cấm vận chiến tranh một cách bệnh hoạn. Thật ra các cỗ máy ăn cướp ngân sách công bên Mèo rất ít tính tham nhũng, vì nếu định nghĩa tham nhũng là các quan chức trộm cướp, thì bên Mèo, chính khách chỉ là tay chân, hàng hoá.... rẻ tiền và không tự thu được nhiều lợi. Cái này giống như tình hình Pháp trước WW2, Tầu hiện nay, ngân sách có hệ số lãng phí rất lớn, chỉ vì 1 đồng ăn trộm thông qua các hợp đồng làm thuê, người ta sẽ làm lãng phí hàng ngàn hàng triệu, tạo ra lớp cử tri bệnh hoạn và dùng số tiền khổng lồ để nuôi báo cô đám ngu si lười biếng, như các công đoàn liên quan đến vụ GM năm ngoái.
    Hài kịch Iran, đứng trên quan điểm đó là tích cực. Sau các giai đoạn trên, là hài kịch hạt nhân diễn ra.
    Cũng như Nga, Iran rất nhiều khí đốt (Nga 1, Iran đứng thứ 2 trữ lượng toàn cầu), đây là thứ năng lượng đặc biệt, không muốn nó cũng lên cùng với dầu, ở trong đất áp cao, nó hoà tan trong dầu, rồi bay hơi khi dầu lên mặt đất. Chở đi thì đắt, trước đây chủ yếu là đốt bỏ, tất nhiên là ngoài việc phát điện tỹ tã vẫn phải đốt bỏ, các trạm điện chạy khí là các trạm điện rẻ nhất quả đất, đây đang nói giá mua trạm chứ không nói nhiên liệu gần như là không. Ngoài khí khá đặc biệt, thì dầu Iran cũng có nhiều nét khác thường, ví dụ, nó đang giảm sản lượng 30- vạn thùng / ngày, để chống giảm giá. Như vậy, xét về cả dầu lẫn khí, Iran thừa năng lượng, thế nó cần hạt nhân để làm cái gì ? cũng như Nga, để có tiếng nói, để oách, để có số có má mà diễn tuồng, chỉ là một chiêu lăng xê cho anh diễn viên mới ra trường, bập bẹ lấy số má trước công chúng.
    Từ dầu lửa, sau khi quốc hội Mỹ chặt đứt các đường dây trộm cắp trắng trợn, thì Iran chỉ còn là diễn viên hài kịch giúp thế giới họp bàn hạt nhân, ( Iraq ăn trộm trắng trợn đến mức có căn cứ ma ngay dưới ảnh vệ tinh, có ngân sách, có quân đồn trú, nhưng vệ tinh chụp được toàn cát). Trước đây, cũng để oai, triều đình Iran đã ký mua 2 lò điện hạt nhân của Siemens AG Đức, lúc đó Siemens AG vẫn còn liên doanh với Framatom Pháp, chứ chưa cặp kè với Rosatom Nga như sau cuối năm 2009, chưa giao hàng thì cái lò đầu tiên đã đắp chiếu vì cách mạng hồi giáo, sau được chở sang thành lò số một của nhà máy Vịnh Đại Á, Hồng Công mua, nhưng đặt trên đất Tầu.
    Thừa kế vị trí đặc biệt không ai có từ vũ điệu ma quái Putin-Bush-Iran, Iran có danh tiếng bên ngoài và kỹ xảo bên trong rất đặc biệt, tránh những sự cố vỡ vở thường gặp trên sân khấu. Iran đương nhiên dễ dàng mua tiếng đáng ngờ vì mua điện hạt nhân một cách phi lý. Thật ra, Iran là nước nhỏ, ít dân, tuy mức thu nhập cao nhưng họ hết sức tiết kiệm ngân sách. Có lẽ đây là nước có mức tiêu quân sự ít bậc nhất quả đất, cho đên shoom nay, máy bay chiến đấu chủ lực của họ vẫn là loại F-5 tự chế, thiếu vũ khí khí tài, trong khi dạng như Thái Lan cũng bỏ F-5 hàng hiệu từ lâu rồi, số F-5 này có từ thời Iran-Contra-Gate. Xe tăng cũng là T-55+T-72 mua cũ từ nhiều nguồn, về vá chằng vá đụp. Những loại vũ khí phổ biến như B-41 cũng tự chế, không đi mua hàng hiệu. Tầu chiến thì vẫn là loại xuồng cao tốc kiểu Bắc Triều Tiên. Kể ra cũng có Kilo, nhưng không đáng kể = vũ khí danh giá nhất nhà Iran. Phòng không tầm xa=0, chỉ có Tor là nhất. Iran phát triển tên lửa vũ trụ, đương nhiên là nước nào cũng có kèm tên lửa vũ khí. Cái hài là đám nhồi sọ nói Iran mua kỹ thuật Bắc Triều, trong khi BTT bắn mãi vẫn hỏng tên lửa tầm trung, chưa có thông báo làm giầu Uran, thì Iran đã bắn mấy vệ tinh rồi và đã làm giầu được nhiều tấn Uran, trong đó có 20%.
    Dĩ nhiên, tại sao Iran lại lười mua súng thế, nó được bảo kê bởi hai anh hùng số 1 hoàn cầu, thì nó cứ thoải mái chửi cả cái làng vũ đại, chả cần mua nửa cắc vũ khí, cũng chả ai dám động vào lông chân nó. Thật ra, đúng nghĩa, Iran chỉ mua vũ khí để huấn luyện quân đội không quá lạc hậu, chỉ giữ ở mức rất lạc hậu nhưng chấp nhận được. Một vị trí đặc sắc của anh diễn viên đóng vai chí phèo tấu hài. Hôm nào cụ lý ốm kém oai, thì chạy sang nhà cụ bá, chả bao h lo cái gì về quốc phòng cả.
    Chí đến mức nó đòi xoá sổ nước này, thảm sát nước kia.... rất phi pháp mà chả ai dám động vào cái sợi tóc nào. Cũng chả ai dám nói đến tên cúng cơm của vai diễn là chí phèo, phải gán cho anh BTT. Đến tận CIA cũng phải điều tra lùng bắt giúp nó ứng xử với bọn phản loạn. Và thật sự, Iran đã tấn công chiếm đất Iraq, Afghan không chỉ một lần, chứ có chửi suông đâu, dĩ nhiên là sân khấu này lịch sự văn minh, không ai chết như Đông Á, bắn nhau rất to, rất sáng, nhưng an toàn. Cũng duy nhất có dân iran là dám cử UAV ra quay tầu sân bay kẻ biển USS, rồi post lên youtobe, lâu lâu trò ấy nhạt, nó đem luôn máy bay có người lái ra diễu trên đầu USS, cái này đến Gấu cũng thi thoảng mới dám lạm dụng, tất nhiên hôm nèo đem chiêu này ra, Gấu cũng phải soi lại gân cốt trước đã, và Gấu đã từng cất tủ cái chiêu này hơn chục niên.
    LarvaNH thích bài này.
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Hài kịch này có nhiều màn. Ví như tháng 3 năm nay thì nó khua chiêng gõ trống nổ một hồi, cả thế giới vội vàng xách cặp đi họp, xì luôn sức ép tồn tại đã lâu về khủng hoảng nhiên liệu hạt nhân và việc tên lửa Nga xâm lược thị trường Âu Mỹ. Cụ thể hơn, Iran tuyên bố đã làm giầu 20%, Nga Pháp trao đổi chi tiêu ngân sách với hợp đồng Mít và Proton, Nga Mỹ cũng liên quan đến Proton là Antonov chở vệ tinh Mỹ đến cho Proton bắn từ căn cứ Pháp. Quan trọng nhất là Nga tiếp tục cung cấp pluton cho Mỹ-chìa khoá của khủng hoảng nhiên liệu hạt nhân mà dư luận ít biết, số Pluton được cấp lấy từ một hiệp định vừa mới ký xong, tháo đạn ra đốt. Nhật xì hơi khủng hoảng nhiên liệu hạt nhân bằng một hợp đồng với Kazastan, Nga tiếp tục bắn vệ tinh ở nước này. Thêm nữa, một phụ phẩm là Mỹ ký kéo dài căn cứ Kirghi. Có những việc đình dốn là Nga định mua 1000 xe bọc thép hạng nhẹ , của ý hay Pháp, và Nga thúc đẩy tiến trình liên doanh khai thác uran ở Mông Cổ.
    Một việc đình dốn là Tầu và Vịt từ chối một hợp đồng xe cộ Israel, một kiểu trả công cho tiếp thị lò hạt nhân Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ, điều này làm Gấu phải mua đền 50 Heron, gây tranh cãi náo loạn trong nước-vì UAV dân sự của Gấu đang ra lò, sẽ ăn chưởng khá nặng ngay lúc sơ sinh. Đích thân Putin phải trấn dư luận ngay lúc đó, và mấy hôm trước vừa tuyên là chỉ giới hạn Heron trong tuần tra vùng núi, rồi lại vừa ký mua đền UAV nội địa vào đúng chỗ Heron mới yên. Hợp đồng xe cộ trên khá quan trọng, đây là hợp đồng tân trang xe bọc thép-sẽ mở cửa thị trường vũ khí Mèo, tức Mèo sẽ mua súng ống Gấu, ban đầu là đồ điện tử Israel gay Gấu, chỉ là cái tem dán ngoài, được lắp lên xe cũ, sau đó là xe mới, rồi cả súng lẫn xe. Ấn Độ và Thổ cũng mua liền Heron đền vào chỗ này.
    Những khó khăn lớn nhất khi diễn kịch, là đám liệt não bên Mèo. Thật khó ăn nói khi mà đem tiền đi nuôi sống công nghiệp chế đầu đạn hạt nhân của Nga, bằng cách thuê Nga làm giầu, mua Nga pluton, thuê Nga tái chế.... Và sau đây, rất gần rồi, là mua lò hạt nhân Nga (đang nói nước Mỹ). Về bản chất, đó là những cú vả mõm liệt não liên tiếp, liệt não ngớ người chưa kịp phản ứng với các chữ ký của Obama, thì đã được nhồi đầy sọ cái luận điệu là phải đánh đổi lấy sự ủng hộ của Gấu về việc ngăn Iran làm bom.
    Đây là điều không thể tránh, sau 60 năm được các ông chủ phái diều thao túng, Mèo là nước cực kỳ lạc hậu về cơ cấu năng lượng. Chắc cách bạn giật mình khi biết nó ăn dầu bằng Nga Đức Tầu Nhật cộng lại, nhưng đó là sự thật, sự thật kết hợp bởi máy móc lạc hậu, thiếu đầu tư lâu dài, thiếu tổ chức lợi ích công cộng như thuỷ điện và tầu điện, đường sắt và đường hầm..... Sự thật đó đương nhiên được bảo vệ bằng chủ nghĩa ngu dân chế tạo hàng loạt liệt não. Và đương nhiên, cùng với việc rút khỏi Iraq, thì điều này cũng cần cách mạng. Thêm nữa, cách mạng không thể trì hoãn vì nước Mèo, bằng kỹ thuật lạc hậu, đã ăn vã sạch trữ lượng uran thứ 3 thế giới, dự tính đốt trong 1500 năm.
    Hiện nay, các nhà máy điện hạt nhân Mỹ đang sống lay lắt bằng nhiên liệu nhập khẩu. Cả Pháp Mỹ Nhật sẽ chưa điêu đứng nếu chỉ ăn uran, vì trữ lượng uran ở nhiều vùng còn nguyên, đó là Tầu, Kazastan, Mông Cổ, và cả Bắc Triều Tiên, cũng như chưa thăm dò Đông Siberia nhà Gấu (các mỏ lớn mới phát hiện trên thế giới chủ yếu ở vùng Yakutia, Đông Siberia).
    Nhưng điêu đứng là do nén lò, tức việc cải tiến tăng công suất các lò cũ đã xây và các thiết kế cũ, người ta phải dùng làm giầu từ 4,5% đến 6%, trong dó, giá làm giầu từ 3 - > 6% sẽ làm giá nhiên liệu đắt lên nhiều lần, vì vậy, giải pháp bắt buộc là trộn 50% pluton tinh chế rất rẻ bằng hoá học. Đây là nguyên nhân gây ra khủng hoảng nhiên liệu hạt nhân.
    Sau tai nạn TMI-1979, mới gần đây Mỹ mới ký mua thêm 4 lò AP-1000 với tổng công suất 4GW, không đáng bao so với số đang đóng cửa. Như vậy, cải tiến nén lò là giải pháp duy nhất được dùng 30 năm qua ở nhiều nơi. Nhiều lò phải thay lõi, như 4 lò Westinghowse ở Thuỵ Điển, nhiều lò chỉ cần thay nồi hơi như TMI-I, còn đa phần chỉ thay đổi nhiên liệu là chạy. Các lò mới thiết kế như AP-1000 Westinghowse (hiện là một chi nhánh của Toshiba ), EPR ( Areva Pháp), OPR ( Nam Cao Ly), APR (Nam Cao Ly), ABWR (Hitachi).... đều nén rất mạnh. Candu Canada cũng đi theo hướng nén, nhưng thật ra, mật độ nhiên liệu vẫn thấp hơn nhiên liệu dùng rồi Pháp Mỹ Nhật. Nga có nhiều kiến thức hạt nhân, nén cũng có mà không cũng có, ai mua nén bán nén, còn nội địa Nga dùng không nén, vì đây là nguồn pluton quan trọng để bán, khi nén, tỷ số tái sinh pluton giảm đi theo tỷ lệ làm giầu (đang nói các lò nước nhẹ của thị trường Mỹ Pháp Nhật).
    Thực chất, là người Nga khuyến khích khối Mỹ Pháp Nhật sử dụng các lò kỹ thuật thấp bằng chính họ cạnh tranh với nhau trong thị trường của họ. Các dòng kỹ thuật lành mạnh khác như Canada và Anh phải đóng của bàng thuế quan và hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu để tự bảo vệ, Cũng khá hài, hai dòng này dùng chung nguồn nhiên liệu cực tốt của Canada, điều kiện thuận lợi, nhưng hai nước lại không ăn vã mà rất khuyến khích khoa học lành mạnh, tiết kiệm. Trong khi đó, các thị trường mới nổi nhưng cạnh tranh chó má như Tầu, Nam Cao Ly.... dẫm lại vết chân ăn vã đã cũ rích này.
    Đây chính là điều cần phân tích và thống kê khá công phu mới hiểu.
    Chúng ta đã hiểu rõ, nếu như giá dầu giảm xuống như cũ, thì ngành điện hạt nhân bên Mỹ chết khô. Nếu tính chi tiết hơn, thì hiện nay các lò mới xây và các lò cũ đã cải tiến phải dùng 50% pluton mới bán được điện ở các thiên đường nhiệt điện Mỹ Pháp Nhật. Điều này, dĩ nhiên là quá xa vời với thị trường các nước đang phát triển, giá bán điện rẻ hơn nhiều.
    Trong khi đó, điện hạt nhân Mỹ Pháp Nhật Cao Ly sử dụng dịch vụ khoa học lõi, khoa học hạt nhân, từ những công ty mafia của giới chính trị Mỹ, xuất phát từ thời làm vũ khí, từ bản quyền tri thức, đến gia công nhiên liệu, chế tạo thành phần lò, dịch vụ làm giầu, xử lý, tái chế.... Do đõ, cả đen và trắng, ông Obama phải khẩn cấp cứu ngành điện hạt nhân Mỹ, vả mõm liên tiếp liệt não qua hài kịch Iran. Cũng hài, cái rửa tiền đễ nhất là bản quyền tri thức, được các bác giữ rịt, tức là cái tem tên lò các bác ôm khư khư. Còn lại, cả Westinghowse và Areva từ lâu đã phung phí các món lợi từ nghiên cứu, gia công. Ví dụ, cả hai cty này hiện đang thuê Skoda JS, nhà máy của của điện hạt nhân Đông Âu, làm toàn bộ phần cơ khí của lõi lò.
    Việc mua pluton của Nga thực chất là nuôi sống công nghiệp làm bom hạt nhân Nga, nhưng lại là điều bắt buộc với Mỹ. Hài hước như thế, nên mới có hài kịch Iran. Ngoài ra, còn nhiều mặt nữa để Nga Mỹ dần dần làm những việc bậy bạ không thể tưởng tượng được trong các sọ rỗng của liệt não. Người Nga và Canada dư dật pluton vì các lò hạt nhân lành mạnh. Thực chất, kẻ cả lò nước nhẹ Nga cũng bớt tính chất ăn vã ít nhiều, và họ có loại lò đó cũng ban đầu là vì cạnh tranh xuất khẩu. Công suất lớn nhất của Nga là những lò RBMK có khả năng tái sinh khá (phiên bản ADE kém phát điện nhưng đạt 1:1). Ngay cả nước nhẹ Nga cũng không bắt buộc ăn pluton, nên khi còn uran tự nhiên thì nó sống được và bán lại được-tuy là ít-số pluton dư ra. Giá pluton trên thị trường rất đắt, bằng uran làm giầu cực cao trên 90% chỉ có trong bom đạn và các lò nghiên cứu khoa học, y tế nhỏ.
    Vì vậy, người Mỹ lệ thuộc người Nga về hạt nhân là hưỡng phát triển với cấp số nhân. Thập niên 199x, người Mỹ lừa liệt não rằng, số pluton nhập khẩu từ Nga là hoà bình, là dỡ từ bom. Ngớ ngẩn như thế nhưng cũng khối đứa tin, đó là hiệp định mang tên "Mega ton to Mega watt"=M2M. Rồi pluton cũng chả đủ, người Nga ngày nay chiếm 40% thị phần làm giầu uran toàn cầu, à, cái này là lợi ích trực tiếp từ hài kịch Iran, phải thuê Nga làm để đổi lấy việc nó gật gù trùng phạt. Người Mèo có trình tái chế dân sự đúng bằng không, tức không tái chế dân sự sau TMI 1979, lại chê bai Pháp, thật ra vì nhà máy xử lý La Haye ở Normangdie bị anti-nuke biểu tình di lên dí xuống, họ không biểu tình sao được, khi có lần ở bãi biển phóng xạ tăng 3 ngàn lần mà cho đến nay , nguyên nhân vẫn chưa hợp lý.
    Nhà máy tái chế Pháp bán cho Mèo, trên đất Mèo, xây dựng 10 năm chưa xong. Cuối cùng thì Mèo thuê Ấn Độ và Nga tái chế. Trong đó, Nga bở nhất vị được thứ đã ủ kỹ 40 năm qua bằng ngâm nước (kho oét poi). Đáng lý ra, Pháp thuận lợi nhất về tái chế cho Mèo, ở đây không tính công vả mõm liệt não. Vì nhiên liệu 2 nước cùng chung kỹ thuật, nhiên liệu Mỹ lại phần lớn chạy trong các lò không quá bớt xén mà Pháp thiết kế lại sau này, rất khó tái chế vì tháo ra lúc mới phát nhiệt mạnh xong. Không chỉ thiếu an toàn, mà cần những bơm làm mát tin cậy và khối lượng kho ủ lớn, do nó toả nhiệt rất mạnh. Nhiên liệu Mỹ dù có ăn bớt kỹ thuật, vẫn phần lớn chỉ cần ủ không cần bơm, bằng các ống đứng tăng khả năng tự đối lưu do nhiệt độ.
    Gấu và Cannada tái chế cho Mèo kém hiệu quả, vì chúng quen nhiên liệu tốt, đã được thiết kế chu đáo để tiện mọi mặt, trong đó có tái chế. Cụ thể hơn, chúng có các gá lắp để thuận tiện cho các máy thao tác tự động khoẻ mạnh, tin cậy (giống như đạn súng máy), có khoang riêng để phần lớn bã phóng xạ tích vào đó, khoang được đậy bằng chốt hàn dành riêng cho máy tái chế, thuận lợi mở ra trong buồng chân không-trong khi đốt nóng đỏ phần thanh nhiên liệu bằng lò vi sóng, nhờ đó hút cạn bã phóng xạ nguy hiểm nhất. Cả Gấu và Ca đều có chu kỳ nhiên liệu đúng, lúc sắp tháo ra khỏi lò, chúng đã giảm phát nhiệt từ lâu, thậm chí không phát nhiệt mà được ủ giảm xạ ngay trong lò 1-2 năm như BN. Mật độ phát nhiệt của Ca (và Anh) thấp, nên thanh nhiên liệu rất bền. Mật dộ của Gấu tuỳ, nhiều loại, nhưng nhiên liệu Gấu rất bền. Trong khi đó, nhiên liệu Westinghowse dùng thử cho lò Gấu ở EU không lần thay đảo nào không hỏng, có lần hỏng gần hết. Thêm nữa, Canada có thuận lợi nhiều nhiên liệu mà chưa ăn vã, khai thác rất rẻ quặng có hàm lượng cao gấp hàng ngàn lần Pháp, nên nó ủ tỹ ủ tã mới tái chế, đến mức phần lớn các công đoạn nguy hiểm nhất, chỉ trừ rút bã, được làm thủ công bằng nhân công mặc quần áo chống phóng xạ, rất đơn giản rẻ tiền, bắt nó tái chế cho Pháp chẳng hạn, là nó bó tay.
    Chúng ta đã biết, Gấu đã từng đóng cửa 2 lò nước sôi khá lớn ở Beloyarsk vì nhiên liệu của chúng chẳng giống ai, phải thiết kế thiết bị tái chế riêng, vì thế mà đắt. Như vậy, giá mà Gấu đưa ra cho Mèo không rẻ chút nèo so với hàng nội. Cái thuận lợi duy nhất là một số nhiên liệu tồn từ trước TMI-1979, đã được ủ kỹ tỹ tã, nhiều lần Mèo rao bán, vì giá cao nên chúng chiếm chỗ của nhiên liệu mới-đuổi bọn mới đi chôn. Ngày nay thì Mèo xây một kho ủ chung toàn quốc ở Idaho, thuận lợi cho kỹ nghệ tái chế của Gấu và Ấn Độ (Ấn mua kỹ thuật Nga, trước đây cũng như Canada, sau đó đổi sang kỹ thuật Nga, tiện cho chu trình thori mà Ấn phát triển riêng, cũng vì không đợi nổi kiểu ủ tỹ tã như Ca).
    Số nhiên liệu dùng rồi khổng lồ này đủ cho nước Mèo chạy chục năm, có đủ cả pluton, trong chục năm ấy, Nga Ấn vớ bẫm công tái chế, miếng bở thì Ca, Nga xời, miếng xẩu mới chôn thì bác mọi rợ Ấn gặm. Bác Ca thì yêu hoà bình (lây miẹ nó đâu ra lính mả chẳng hiền), còn công nghiệp làm bom hạt nhân của Gấu lẫn Ấn chắc làm cho khối thằng run cầm cập. Sau đó, cũng là vừa vặn các lò Mỹ hết tuổi thọ hàng loạt, do đó, ở nhiệm kỳ 2 của Obama, chắc người Nga sẽ khởi công lò đầu tiên ở đây, tất nhiên là phải mài nhẵn cái mác lò có hình cờ đỏ búa liềm. , rất có thể nó được dán đè bởi tem Westinghowse hay Toshiba, Hitachi, Areva, Siemens.....
    Đi tầu vũ trụ Gấu, bắn vệ tinh bằng tên lửa Gấu.... thì dùng lò hạt nhân nhà Gấu có làm sao đâu nào. Lò Gấu hay nổ (các liệt não đều tin như thế), thì càng tốt, có điều kiện chi tiền mua thêm cái vỏ, rất có thể là cái vỏ đó mác Westinghowse hay là license Westinghowse . Mua pluton nhà Gấu được, thì đương nhiên không thuê Gấu tái chế là phi lý. Thuê Gáu tái chế, mà không dùng nhiên liệu kiểu Gấu là phi lý. Dùng nhiên liệu kiểu Gấu, mà không thuê Gấu gia công nhiên liệu, là phi lý. Dùng nhiên liệu của gấu trong thiết kế lòi lò Mỹ, là cực kỳ phi lý.
    Người ta lại không thể sử dụng những điều phi lý như vẫn thường làm, vì Mèo không có thiết kế lò nào và cạn nhiên liệu rồi. Cái này gọi là cuộc Mỹ Chinh của VVER, được lên kế hoạch khoảng 2006, sau đó Rosatom tuyển binh hùng tướng giỏi, gọi Toshiba, nhưng lại là Siemens đầu quân cuối 2009.
    Đến tháng 5, hài kịch Iran nhạt trò. Một mặt, liệt não bên Mèo bị vả quá nhiều rồi, phần lớn đã mắc bệnh sợ sủa. Thế là lại có hài kịch Thổ-Brasil, hay là màn kết thúc để các diễn viên ra về hợp lý. Đại khái, Gẫu vẫn giữ giá chưa ký lệnh cấm vận, nhờ đó ông Obama vẫn phải mặc cả bán nước bán dân cho Gấu . Liệt não trông thấy ông nhiệt tình lắm, quyết tâm lắm, ông trình một cái dự thảo cấm vận toàn hàng hót nhà Gấu (xe tăng, pháo, tên lửa), ông nói Gấu sắp gật cái này rồi , phải không anh Gấu, chả biết Gấu buồn ngủ hay là gật thật, liệt não nhảy cỡn lên sướng. Trên đời nhiều thằng ngu thật. Dân chúng nhà Gấu thì chuẩn bị biểu tình, các phóng viên lau máy quay phim, máy ghi âm... "Lão me ơi, cái này mà lão ký được à", cũng chả khôn ngoan cho lắm. Me bảo, từ từ rồi tôi sẽ ký. Mèo liền bình thường hoá quan hệ mua bán súng ống với Gấu bằng cách bỏ nốt mấy cái lệnh cấm vận mà có mỗi Mèo tuân theo. Gấu cười khoái khẩu, thế hả, thế bác Mèo không phản đối tôi chở S-300 vào Iran nữa à. Mèo: lão có im đi không.
    Thổ với Brasil hỏi làng: thế Iran nó không làm giầu nữa mà đổi nghèo lấy giầu ở ngoài nước nó thì có được không hả các cụ. Đương nhiên các cụ hò hét mấy năm có mỗi cái ý ấy, nên phải gật. Thế là 3 thằng Thổ, Brasil, Iran nó ký oạch, rồi nó trình lên, các cụ ơi xem được chưa.
    Các cụ xem rồi mỗi cụ một ý, Gấu vẫn gật gù chờ đơn đặt hàng (Mèo thuê Gấu gật hay lắc), Tầu vẫn mắt nhắm mắt mở. Pháo theo đuôi Mèo. Gấu hỏi: cụ Mèo thấy thế nèo, tôi là tôi thấy chửa ổn, vẫn cấm vận.
    Mèo chưa phản ứng gì thì Thổ với Brasil xô ghế đi về. Thổ bảo tao ctéo bàn nữa. Brasil hét: tao về đóng tầu ngầm hạt nhân.
    Màn hạ, diễn viên Mèo vừa chạy vào cánh gà vừa hét nốt mấy câu, cấm vận cấm vận cấm...... Trông rất thiểu não.
    Bùm, cả sân khấu lặng đi, diễn viên Nam Cao Ly bước ra cúi chào: Các quý ông, quý bà, quý cô, quý cậu.... khán giả xem hài kịch đã nhiều, hôm nay, hai anh em nhà tôi, tôi và chú Bắc sẽ trình các quý khán giả vở "Bi Kịch Pohang 772".
    Ngoài cửa, các phóng viên bu quanh cựu diễn viên, à quên, đương kim diễn viên nhưng thất nghiệp là bác Iran râu xồm. "bi h ngài định làm gì gì", "thế mà cũng hỏi, hai anh bảo kê cho tôi đá đít tôi rồi, về nhận S-300 phòng thân chứ seo". "Thế ngài nghĩ gì về ngôi sao đang lên Nam Cao Ly", "thằng ấy tốn đạo cụ quá".
    LarvaNH thích bài này.

Chia sẻ trang này