1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Su-30MKI sắp đấu với Rafale.
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quansu/THSK/LA77467/default.html
    Hôm trước Su đấu với Typhoon hình như tụi Anh giấu nhẹm mất kết quả
    nhỉ?
  2. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Ấy thế nhưng nhiê?u liệt nafo chuyên quăng rác ơ? Vit fo? vâfn sống chết bám va?o cái ti? lệ 4,5 SU-35 mới ăn được 1 Typhoon đê? bi? ha?ng Nga
  3. phungccuong

    phungccuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Cái bảng tỷ lệ này chính xác là 4.5Su35/Raphale, 9Su35/Typhoon và 10Su35/F22 do một hãng game của Anh lập ra sau khi mô phỏng trên máy tính và mình đã đọc cái bảng này năm 1998 trong cẩm nang của game Eurofighter-2000.
    Thực ra thì theo mình cái bảng này vào thời điểm đó cũng không hẳn là sai. Su35 được giới thiệu lần đầu năm 1994 thực ra cũng chỉ là Su27M được giới thiệu năm 1987 vì từ 1988 đến 1994 nước Nga bị khủng hỏang tài chính có làm được gì đâu (Mig29M cũng giống vậy). Năm đó hệ thống Fly-by-wire số của Su35 còn chưa chạy hòan chỉnh (Su27S mới có Fly-by-wire Analog), Vector Thrust cũng chưa có, hệ thống điều khiển cũ-mới cùng tồn tại làm trọng lượng rỗng của Su35 tăng vọt lên 18400kg (trong khi Su27S chỉ nặng 16380kg), lực đẩy chỉ tăng từ 12500kg của Su27 lên 12800kg, như vậy tính năng thao diễn của Su35 năm 1994 còn thua Su27, chỉ hơn ở nhiên liệu 11500kg thay cho 9500kg và mang được 12 tên lửa thay cho 10 ở Su27.
    Trong năm 1998 khi lập bảng so sánh thì Raphale đã sản xuất hàng lọat, Typhoon đi vào giai đọan phát triển cuối nên tính năng đã rõ ràng và hơn hẳn chiếc Su35 khi đó đã bị Nga hủy bỏ vì thấy lỗi thời và thay bằng dự án Su37. Do đó trong bảng so sánh thì Su35 ẹ như thế cũng hợp lý.
    Năm 2000 Putin thấy dự án Su37 quá phức tạp và dù nếu thành công thì cũng lỗi thời nên dự án Su37 lại bị hủy bỏ, những thành quả của Su37 chuyển vào Su35 nên Su35 hiện nay hòan tòan khác với Su35 năm 1994 mà bảng phân lọai kia được lập.
  4. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Bác ơi, MKI cu?a Ấn áp dụng khá nhiê?u công nghệ cu?a Su-35 đơ?i 94 đấy. Tuy có lắp 1 số đô? Tây nhưng hă?n nhiên nó chi? ngang với Su-35 gốc. Ma? trong các cuộc tập trận tư? 2003 tới nay nó đaf bại khi na?o đâu, tư? F-15C tới Typhoon cufng vậy. Thậm chí mô pho?ng 2008 cu?a Úc cho thấy MKI co?n đánh bại ca? F-35
  5. hoabinh2010

    hoabinh2010 Guest

    Thế này thì Nga Ngố lập tức biến thành gã ăn mày trước tiệm bánh kem.
    http://www.youtube.com/watch?v=MvRTALJp8DM
    Tớ tình nguyện tặng thùng hứng nước giải.
  6. hoabinh2010

    hoabinh2010 Guest

    Vậy mà úc cứ khăng khăng đòi mua F-35 giá cao ngất trời. Ông bà có câu " Mồm loa mép giải" phải nhờ TTVNOL tớ mới ngộ ra.
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Úc thì đánh đấm ai bao h đâu mà. Với lại, Su đâu có thừa mà bán sang đấy.
    Máy bay Pháp là loại tiết kiệm, rẻ tiền, bằng cách bớt xén số lượng các tấm khí động. Khi AoA lớn thì đuôi đứng bị che khuất, làm sao mà vận động linh hoạt được. Trước đây, Ấn bị Nga coi rẻ chưa tin cậy vì đã từng theo Mèo đi đánh Triều Tiên, nên mới phải dùng đồ lởm ấy. Su-30 vs F35 tyhì người Úc nói rùi, Su chả cần bật radar vẫn thắng
    Ấn Độ không chỉ đem Su ra tập trận với máy bay Âu, mà tập liên tục với F-15, tất nhiên là bất chấp luật chơi gì cũng thắng, chuyện Mèo mua Su chỉ còn là vấn đề thời gian. Hoặc là Mèo nhái một bản như F-15 là bản nhái thu nhỏ của MiG-25. Trong quân Nga, Su cũng không phải oai danh gì, vị trí của nó là máy bay đa năng, còn chuyên nghiệp không chiến là dòng MiG-25, MiG-31.
    Su-35 và Su-37 cũng khôg như bạn nói, quân Nga hiện đã chấp nhận Su-35, còn Su-37 có lẽ chưa chấp nhận đã về hưu do suất hiện Su-47. Su-37 là máy bay không chiến, nhưng do một thời gian dài thiếu kinh phí, nó hơi chậm.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 05/06/2010
    LarvaNH thích bài này.
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Tầu bảo J-15 của nó kinh hồn như Su-33, còn Su-33 bảo hổng phải, Tầu điêu. Tầu đã mua được một mẫu Su-33 ở Ucraina về nhái, mẫu này là một trong những mẫu đầu tiên, quá đơn sơ, thêm nữa, lâu rồi dòng Su phát triển chủ yếu là soft cho computer, cái đó không nhái được vì ghi chết trong IC.
    http://en.rian.ru/mlitary_news/20100604/159306694.html
    Từ lâu rồi người ta phát triển kỹ thuật bảo vệ bản quyền khoa học bằng trò này, các máy móc được thiết kế sao đó để lệ thuộc nhiều vào soft, mà soft thì chỉ có vài *********p bu được bật máy ghi.
    Su-33 không khác gì Su-27 không chiến, 1 chỗ ngồi, nó hoạt động trên tầu song song với Su-34 (Su-32) thiên về đối đất đối hải. Một vài điểm khác là khả năng cất hạ cánh trên tầu, móc dây hãm..... Và dĩ nhiên là cả dòng Su thừa kế các tiến bộ chung theo thời gian.
    Tầu dự định dùng J-15 cho tầu sân bay Varyag (tên hồi ở Nga, nay đang đóng ở Đại Liên). Như vậy, chương trình J-10 đã chính thức chết ngỏm củ tỏi. Khả năng tầu nhái được Su hiện nay cũng đã thấp xuống dưới mức không tưởng, sau đợt J-11B bị loại trừ. Nguyên nhân cũng là soft, chưa đến các soft về khí động ngoài, J-11B đã thiếu phần điều khiển động cơ, chống quá nhiệt. Lâu này, động cơ Nga Mỹ Âu cũng có mỗi cái ấy là tiến bộ, nhờ điều khiển điện tử mà người ta sẵn sàng đốt mạnh hơn, nén tốt hơn, điều trước đây không dám dùng do lo quá nhiệt trong một vài tình huống ít xảy ra. Điều đó có nghĩa là, người Tầu vẫn chỉ làm được các đẳng động cơ turbofan ban đầu, tương đương AL-31 nguyên thuỷ hay động cơ của F-15A/B.
    Cấu hình động cơ là đặc biệt quan trọng với các máy bay chạy trên tầu sân bay kiểu Nga. Chúng cần có fan to và áp suất đốt cao, nhờ thế, trong dòng lõi, hiệu suất nhiệt-công cao và kéo được fan to -> lực đẩy khi vận tốc thấp lớn -> tầu sân bay không có máy phóng. Thiết kế đang đóng dở của Liên Xô thời điểm 1991 cũng có máy phóng, nhưng không phải cho máy bay chiến đấu, mà cho các máy nặng như WACS, vận tải, cánh quạt..... Việc dùng máy phóng được người Nga chê vì khả năng cất cánh cùng lúc kém, đây là sức bật chủ yếu để đánh chặn. (Máy phóng Nga được bố trí ở đường hạ bên trái)
    Khi thiếu khả năng cất cánh, thì các máy bay không chiến buộc phải mang ít dầu, ít vũ khí, ít thiết bị đeo thêm trong tác chiến điện tử (như khi địch tung ra vũ khí lạ).... Do đó, việc Tầu đấu thầu Su-33 nghe rất chi là hài. Chắc lại là tập hai của phim truyền hình J-10.
    Thật ra, mang các mẫu thử về nhái là chiện cực kỳ ngu ngốc dùng để nhồi sọ các liệt não, mà Tầu thì chiện này là cuốc ra đại sự. Khi mẫu thử không phải là đại cách mạng cỡ MiG-25 / MiG-33, hay Su-27 / Su-25, thì nó là phát triển theo kế hoạch, khi các nhà thiết kế động cơ + máy tính bảo vệ được luận văn cho máy tính + động cơ mới, mà chưa hề thực hiện. Khi chưa có máy tính thì người ta đã phải tưởng tượng ra tương lai sang giầu và mô phỏng máy tính thế hệ mới trên đồ cổ, bảo vệ luận văn tiến sỹ cho chúng trước khi chúng ra đời, có thế mới xin được chữ ký lệnh sinh đẻ. Điều này ngược 180 độ với sức mạnh "nhân sự", dân Tầu đẻ ra rồi mới được bố mẹ lo cho ăn học. Vì vậy, các mẫu thử từ MiG-15 đã sử dụng các động cơ dạng tên lửa để thử nghiệm, và nhiều thằng mơ hoang lỗ vốn vì động cơ mà nó chờ chẳng bao h ra đời, như MiG-19 (Sau cũng được các nước ngoài Liên Xô nhái). Cũng như thế, các máy bay thử nghiệm dùng máy liên lạc đặc biệt để chạy não super computer trong văn phòng.
    Cái hình dáng cơ khí...... chỉ là da con nhái 100%.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 06/06/2010
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Máy bay quan trọng nhất là hệ định vị. Hệ thống định vị quán tính, tức tích phân quán tính thẳng, tích phân quán tính vòng, con quay hồi chuyển..... hiện cả bộ bé nhất bằng cái bát ăn cơm, tần suất ngửi đo 20k. Máy bay có cỡ 1 mét và thời gian phát hiện sỡm vụ rơi rụng 10 giây thì dùng được.
    Mấy cái đồ chơi trẻ em kia nó định vị bằng bên ngoài. Sang ra thì có cam với soft nhận dạng. Không sang thì laser hay mấy cái led đơn sắc (mỗi góc vật thể lắp 1 led, có 3 màu led, đủ để định vị bằng 3-6 cam). Đề mô với trẻ em thì được, với người lớn thì nó úp cái thùng ấy của bạn lên...... chỗ bị xúc phạm. Mới có cái trực thăng V-22 đã rụng suốt ngày nữa là V-44.
    LarvaNH thích bài này.
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Sau rất nhiều đình đốn, tầu ngầm lớp Nerpa sẽ đến Ấn Độ vào mùa thu năm nay.
    http://en.rian.ru/mlitary_news/20100602/159262563.html
    http://en.rian.ru/mlitary_news/20100602/159262563.html
    Đây là loại tầu ngầm đa năng thiên về tấn công (diệt tầu chiến tầu ngầm). Tầu không có các ống phóng đứng như tầu ngầm chiến lược hoặc đa năng thiên về chiến lược, đồng thời, tầu có thể chạy pin cho êm như tầu ngầm tấn công chuyên nghiệp không hạt nhân (Kilo), chức năng này thực hiện bằng kiểu lò hạt nhân rất đặc biệt. Kích cỡ rất lớn, 10 ngàn tấn ngầm.
    Tầu có 8-12 ống phóng ngư lôi và 6 đeo thêm, tên lửa có cánh Granit được bắn từ ống phóng lôi (tầm bắn 600 km). Tốc độ 33 knot. Độ sâu tác chiến 480 mét. Độ sâu tối đa 600 mét. Tầu có hệ thống đối kháng âm thanh và radar. Tầu cũng có tên lửa đối không.
    Tầu được coi là sát thủ của hạm đội và tầu ngầm. Để chống tầu ngầm, nó chạy rất êm ở chế độ chạy pin, phát hiện địch từ rất xa và tấn công mãnh liệt bằng số lượng ống phóng lớn. Khi đánh hạm đội, tầu có tác dụng như một tầu ngầm chiến lược bắn đạn có cánh, hoặc đạn đạn đạo cũng bắn từ ống lôi.
    Đây là tầu ngầm tấn công hàng hiện đại nhất hiện nay. Nga đã từng sản xuất một số lớp tầu ngầm tấn công hơn điểm một số mặt, nhự Nike và Lira hơn điểm động lực, hơn điểm có giếng đứng..... Nhưng Nerpa hơn điểm xa về đồ điện, khả năng yên tĩnh vượt trội so với các tầu ngầm hạt nhân. (máy dầu và pin không lặn lâu và xa được, nhưng cõ lẽ, đủ cho một trận đánh)
    Sau tập trận , Varyag thăm Mèo
    http://en.rian.ru/mlitary_news/20100604/159297492.html
    Nato và Gấu tập trận chung, có cả mèo ở Baltic, tập đổ bộ. Èo ơi, Mèo hồi này đối xử với bác ăn cà vạt tệ quá nhẩy.
    http://en.rian.ru/mlitary_news/20100606/159319900.html
    http://en.rian.ru/mlitary_news/20100606/159319900.html
    Tốn quá, Vịt chi 3,2B mua cá
    http://en.rian.ru/trend/vietnam/
    Gấu có thể bán được 232 máy bay chiến đấu trong 3 năm tới
    http://en.rian.ru/mlitary_news/20100531/159233982.html
    Ơn trời, mùa màng tươi tốt, Gấu sẽ chi 13 tỷ rub=400 triệu $ mua súng ống 2011-2020
    http://en.rian.ru/mlitary_news/20100603/159286677.html
    Lại có lợn, 400m thành 400b
    http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=193773&CatId=11
    Ngươì Mèo lại thử thành công tên lửa tư nhân
    http://en.rian.ru/science/20100604/159296880.html
    Gấu hiện đại hoá BMP-3 cho UAE. Khổ thân các bác méo não, seo chung không mua M2 M3 cho rẻ, M2 M3 bắn thủng được cả M1A2 cơ mừ.
    http://en.rian.ru/mlitary_news/20100602/159268181.html
    Sau Ninh Thuận 1, một cái giá phải trả là GazpromViet, Vịt phải đầu tư khai thác mỏ Orenburg và tham gia khẩn hoang Yakutia . Hoá ra nó cho vay Ninh Thuận chỉ là hoà.
    http://en.rian.ru/business/20091215/157247206.html
    6 Kilo nó than thở đóng 6 năm mới xong
    http://en.rian.ru/images/15927/96/159279642.jpg
    http://en.rian.ru/mlitary_news/20100603/159279455.html
    Algeria, Libya mua Pantsir-S1
    http://en.rian.ru/mlitary_news/20100602/159266078.html
    Su-30, Yak-130 (máy bay huấn luyện), được giao cho Algeria năm 2011
    http://en.rian.ru/mlitary_news/20100602/159265065.html
    Me Mơ chụp ảnh chung, thế là cái trục phát xít + sản đã thành.
    http://en.rian.ru/russia/20100604/159309844.html
    Chán quá, bà con hồi này nhút nhát, tin quân sự nhạt phèo, làm ít tin hai tếch vậy.
    Tầu vũ trụ thế hệ mới sẽ thử nghiệm ở Baikonuar 2015.
    http://en.rian.ru/russia/20100603/159288524.html
    Soyuz chống lún ISS
    http://en.rian.ru/science/20100605/159312231.html
    http://en.rian.ru/science/20100605/159314364.html
    http://en.rian.ru/world/20100402/158404260.html
    http://en.rian.ru/russia/20100323/158286823.html
    Bảo dưỡng ISS
    http://en.rian.ru/russia/20060831/53355511.html
    Gấu khẳng định lại việc Proton đến tận nhà Arian ăn nhậu, cho Arian nằm gầm chạn trong chính nhà mình
    http://en.rian.ru/russia/20100413/158557041.html
    http://en.rian.ru/russia/20100413/158557041.html
    Chương trình viễn thám đến cấc hành tinh của Gấu lại trở lại. Gớm, mới được mùa được màng chút chút đã tinh tiêu hoang
    http://en.rian.ru/russia/20060829/53263348.html
    http://en.rian.ru/russia/20060829/53257860.html
    Sang năm lại cử đại sứ lên tán chị Hằng chú Cuội. Lần này nó có vẻ nõ lực mạnh quá, không biết mục tiêu của chương trình này là gì, có phải thử nghiệm cho sao hoả ko ?
    http://en.rian.ru/russia/20060831/53358620.html
    Làm ăn cũng được, khứa tới tấp
    http://en.rian.ru/russia/20060706/50968822.html
    =======================
    Khựa khoe xe tăng đời mới Type99. Chú này lại giống bác Mèo, lai nhái lai căng, khoe mẽ mà thiếu nghiên cứu khoa học thực chất, ròi dần thành cái M1A2đanj 25mm bắn cũng thủng.
    Dòng xe tăng này có đặc điểm ngoài thân giống như T, tháp pháo giống như M, hệ đẩy lấy của Leopard. Pháo 125mm chắc là nhái loài T. Cũng khoe có đối kháng quang điện và ERA.
    Tháp pháo như một phiên bản thu nhỏ của M1A2 ???, có lẽ người tầu dự tính dùng đạn liều liền ? trong hình là liều rời, vậy phần sau tháp pháo dùng làm gì ?
    http://www.sinodefence.com/army/tank/type99-system.asp
    http://www.sinodefence.com/army/tank/showimage.asp?imagename=type99-system_01large
    http://www.sinodefence.com/army/tank/type99.asp
    Giáp tháp pháo là nỗ lực bắt chước Leopard hiện đại, nhưng lại bố trí hai tấm vai như M1A1, M1A2, lại có kéo dài thành buồng đạn sau như M. Những điều này làm cho khối lượng xe tăng lên 58 tấn, hơn 10 tấn so với T. Động cơ được mô tả là nhái động cơ Đức, đúng hướng thời trang hiện nay là có turbo và bơm nhiên liệu điện tử, 1500hp, khá mạnh.
    Chính vì giáp lai căng nên không có ERA kiêm giáp hộp như T được (vai tháp pháo), được khoe có ERA nhưng ERA chỉ là cái chuồng đăng sau như M. CŨng không thể có trinh làm cái giáp hộp có khoảng cách khoang rỗng như Leopard hiện đại.
    Như vậy, ưu thế vượt trội của xe này là cơ động. Nhưng nhược điểm là giáp tồi. Tốc độ bắn-điểm quan trọng nhất trong đối kháng, khong thể như T vì vẫn dùng đạn nạp rời nhưng lại có bố trí khoang khác.
    Người tầu bắn đầu sự nghiệp tăng diện tích vỏ, làm xe nặng vô ích như Mỹ. Thân xe bắt chước từ T-72 nhưng kéo dài ra hẳn 1 mét và tháp pháo làm dài. Dễ hiểu thân này dùng để chứa cái động cơ Đức, nhưng lại không thể kéo dài tháp pháo về trước làm khoang rỗng lớn , có lẽ do giới hạn khối lượng.
    Giáp hoopj trước nhỏ hơn Leopard II.5 nhiều, lại không thể lắp ERA kiểu T-80, T-90, đây là giá trả cho tính lai căng
    [​IMG]
    Chuồng đằng sau của kiểu M1Ax, trong khi lõi tháp pháo của đạn liều rời vẫn ngắn. Như vậy, cũng như M1A2, nó chỉ có thể mang chút ít ERA tương đương đời cổ T-72 ở đây và vẫn bị đạn 2 tầng xiên thủng, ERA này ít tác dụng với đạn thanh xuyên KE. Súng nóc vẫn là súng thủ công
    [​IMG]
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 06/06/2010
    LarvaNH thích bài này.

Chia sẻ trang này