1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX100

    SSX100 Guest

    Obama lên tiếng yếu ớt phản đối phong toả Gaza. Còn Jô Biden thì thế này:
    Mỹ phản đối quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc thành lập uỷ ban điều tra việc quân đội Israel bắt giữ tàu chở hàng cứu trợ. Washington cho rằng, cộng đồng quốc tế đã vội vã trong việc lên án Tel Aviv và nghi ngờ khả năng tự tiến hành cuộc điều tra khách quan của nước này.Mỹ quyết định không tham gia chỉ trích các hành động của Israel, thay vào đó tán thành sự đúng đắn của Israel trong việc bắt giữ đoàn tàu cứu trợ.
    ?oIsrael có quyền tuyệt đối trong hành động phù hợp với lợi ích an ninh của mình. Israel có quyền hợp pháp khi nói rằng ?oChúng tôi không biết tàu chở thứ gì, còn những tay súng Hamas thì tấn công tên lửa vào vùng đất của chúng tôi?, Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden tuyên bố trên một kênh truyền hình.
    Jô là ai? Phó tổng thống Mẽo cơ đấy.
    Chó Cảnh Bị Đá
    Jô Biden, phó TT Mỹ vừa đến Israel.
    Trên thực tế, Jô đã tự mình bắt đầu. Ngay từ lúc ông ta đặt chân đến đất Israel, ông phó TT thể hiện hoàn toàn là ma cô.
    Đầu tiên, Jô đến đài tưởng niệm Yad Vashem, nơi ông ta đội mũ Do Thái yarmulke và tuyên bố Israel là "Trung tâm then chốt cho sự tồn tại của chúng ta."
    "Đối với thế giới Do thái", Jô tiếp tục nịnh bợ, có lẽ bao gồm cả 5 triệu người Mỹ, "?Israel là trái tim... Israel là ánh sáng. ... Israel là niềm hy vọng."
    Gặp Shimon Peres vào hôm sau, Jô thú nhận rằng khi ông ta đến đây lần đầu tiên vào năm 29 tuổi, "Israel đã chiếm trái tim tôi."
    Lưu bút trong sổ khách của Peres, ông ta viết, "Sự liên kết giữa hai quốc gia chúng ta đã và đang không gì lay chuyển được."
    Jô sau đó nói với Peres và thế giới, "Tuyệt đối không có khoảng cách giữa Mỹ và Israel khi nói đến an ninh của Israel."
    Khi Peres nói, Biden rút sổ ghi chép Khi Peres gọi Jô là "ông bạn" Jô phun ra, ?oThật tuyệt khi ở nhà."
    Thậm chí là ngay ở AIPAC, nếu nói thế bọn chúng đã bị vả vỡ mõm.
    Đi bộ đến văn phòng thủ tướng Netanyahu, Jô gọi ông ta bằng biệt danh thân mật "Bibi", tuyên bố Bibi là bạn bè "thực sự", và nói rằng mối quan hệ Mỹ -Israel "đã và sẽ tiếp tục là trọng tâm trong chính sách của chúng ta."
    Sau đó là bị Jô bị nện.
    Bộ trưởng nội vụ Eli Yishai công bố xây dựng 1600 căn hộ mới tại đất Ả-rập đông Jerusalem. Choáng váng và nhục nhã, Jô ra tuyên bố nói ông ta "lên án" quyết định này.
    Jô sau đó làm mình làm mẩy và trả đũa Israel bằng cách? đi ăn tối tại nhà Bibi? muộn.
    Netanyahu đã xin lỗi vì thì giờ, nhưng ông ta đã quyết làm tới chuyện xây căn hộ. Mỹ sẽ làm gì với điều đó? Vẫn thế thôi, không có gì hơn ngoài việc chẩu cái mõm ra sủa.
    Thật vậy, một ngày sau đó, tại đại học Tel Aviv, Jô đã trở lại và nịnh chủ như cũ: "Mỹ không có người bạn nào tốt hơn ... là Israel."
    Khi Jô khởi hành đến Jordan, báo Haaretz viết rằng Israel có kế hoạch xây dựng 50000 căn nhà mới ở đông Jerusalem trong vài năm tới.
    Biden có thể cảm thấy ông ta vừa thật ngu ngốc, và người Mỹ có thể cảm thấy nhục nhã bị phụ bạc, nhưng đó là những gì kẻ quì gối đáng được nhận. Và nếu muốn hiểu lý do tại sao người Ả Rập vốn đang tôn trọng Mỹ thì giờ đây khinh thường, hãy xem kẻ phụ tình bị bạc đãi đã phản ứng công khai ra mặt.
    Cũng nên xem những tuyên bố đáng chú ý nhất của Jô trong 24 giờ đầu tiên.
    "Tiến trình diễn ra ở Trung Đông như mọi người đều biết đó chỉ đơn giản là không có khoảng cách giữa Mỹ và Israel."
    Biden nói chúng ta là một lực lượng hiệu quả hơn cho hòa bình trong khu vực Trung Đông, nơi người Ả Rập đông hơn 50 lần người DT, và người ta biết Mỹ ca cùng một giọng giống như Israel và không có chính sách độc lập với Israel.
    Làm thế nào để Mỹ có thể được coi như là một nhà trung gian trung thực giữa người Ả Rập và Israel nếu không có "khoảng cách" giữa Mỹ và Israel?
    Ngay cả với đồng minh thân cận nhất trong lịch sử của người Mỹ, nước Anh trong Thế Chiến II, cũng có khoảng cách giữa Winston Churchill và Roosevelt về việc phải xâm lược nơi đâu - Bắc Phi, Ý, Pháp, Balkan? ?" Khi nào thì đánh Stalin? khi đến Berlin, Prague, và Vienna, ai cần là chỉ huy tối cao của đồng minh, thậm chí là Đế quốc Anh có sống sót hay không.
    Israel giữ lợi ích của riêng mình trước tiên trong tâm trí, và khi cần bức chế ác ý với lợi ích của Mỹ, Israel hành động đơn phương. David Ben-Gurion đã không cần Dwight Eisenhower cho phép để tấn công Ai Cập khi thông đồng với Pháp và Anh vào năm 1956, và đã làm Ike nổi giận.
    Israel đã không tham vấn JFK khi ăn cắp uranium làm giàu từ nhà máy NUMEC ở Pennsylvania để phục vụ chương trình bom nguyên tử Israel.
    Israel đã không tham khảo ý kiến người Mỹ khi thẳng tay tấn công tàu USS Liberty trong chiến tranh Sáu ngày, hay mua chuộc Jonathan Pollard để cướp bí mật an ninh của người Mỹ, hay chuyển giao công nghệ vũ khí của người Mỹ sang Trung Quốc. Chúng đã làm tới và biết người Mỹ sẽ phải nuốt quả đắng và cam phận chấp nhận.
    Ehud Olmert đã không thèm hỏi TT được bầu Obama việc để phát động chiến tranh trên dải Gaza giết chết 1400 người Palestine. Hay Netanyahu cũng không tham khảo ý kiến người Mỹ khi Mossad ra tay hạ sát bộ trưởng Hamas ở Dubai.
    Những gì mà Netanyahu và Yishai nói với Obama về quyết định của Israel tiếp tục xây nhà trên mảnh đất chiếm đóng là, "Khi nói đến đông Jerusalem và Bờ Tây, chúng tôi quyết định, không phải ông bạn."
    Và nếu Netanyahu đã làm Jô và những kẻ khác choáng váng về ảo tưởng lãng mạn Israel, tốt thôi. Ít nhất là bây giờ người ta không còn nhìn qua lăng kính mờ ảo nữa.
    Lợi ích Israel và Mỹ thường song hành, nhưng không phải là một. Israel lo lắng bởi láng giềng. Người Mỹ lo lắng đến thế giới 300 triệu người Ả Rập và một tỷ người Hồi giáo. Chính sách của 2 quốc gia không thể giống nhau.
    Và nếu là một, người Mỹ sẽ chấm hết bởi tất cả kẻ thù của Israel, ai là số đông, và những ai là bạn bè của Israel, có rất ít.
    Và nếu chính sách của người Mỹ và Israel là như nhau và là một, nhận thức của thế giới Ả-rập sẽ là những gì của ngày hôm nay - rằng Mỹ không thể đứng lên chống Israel, ngay cả khi lợi ích quốc gia của người Mỹ đòi hỏi.
    Ẳng? ẳng? ẳng. Ặc? ặc? ặc. Jô vừa liếm ướt mặt chủ thì bị đá. Siêu cường tự chuốc lấy sự nhục nhã. Ai dám làm nhục siêu cường vĩ đại chứ.
    Tất nhiên là ông chủ Israel!
    Theo: The Poodle Gets Kicked-Pat Buchanan. Buchanan thì khỏi cần giới thiệu.
    Sau sự kiện chấn động này, tờ Haaretz, báo lớn nhất Israel hào hứng với câu nói cũ: Jô sau khi bị nhổ vào mặt, đưa tay vuốt sạch và nói đó chỉ là ... trời mưa!
  2. tolainhanr

    tolainhanr Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

    Nga & EU chuẩn bị lập hội này, bạn gì gì dân Thương Mại đâu rồi nhể ?
    Medvedev, Merkel suggest considering Russia-EU security committee creation.
    http://en.rian.ru/world/20100605/159316872.html
    Ớ, thế LATO để cho cẩu nó nhai à
    Được tolainhanr sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 06/06/2010
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    To SSX http://ttvnol.com/forum/quansu/1100497/trang-91.ttvn#16443995
    ====================
    Có việc ngay đây. Cái liên minh chưa ra lò hẳn đã gào thét.
    http://en.rian.ru/world/20100607/159329272.html
    Gấu có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị ma tuý và an ninh thế giới tổ chức tại Đức ngày mai. Nó tố nông trường thuốc phiện do các chiên ra CIA liên doanh với thổ phỉ Afghanistan mỗi năm giết 100 ngàn người, Gấu bị ảnh hưởng nhiều nhất với 30 ngàn.
    Trồng thuốc phiện duy trì chiến tranh là nghệ thuật độc đáo của CIA đã tổ chức thành công quy mô lớn ở Tam Giác Vàng, Colombia và Afghanistan. Duy trì chiến tranh để bán súng đều đặn và duy trì thuộc phiện, thông qua duy trì vô chính phủ, chế độ vô chính phủ được duy trì bởi quân du kích. Vậy là, ông Gate bán súng, Du Kích bán thuốc phiện, kinh tế quốc tế, ngoại thương...... phát triển vượt bậc. Thêm nữa, đoàn con nghiện là một trong những lực lượng quan trọng bậc nhất của các thể loại cam hồng đỏ....
    Trước đây, vấn đề Tam Giác Vàng là chìa khoá của hoà bình Đông Dương đầu 199x. Các nguồn lợi bị chặt đứt dẫn đến việc sụp đổ các chế độ độc tài và kết thúc chiến tranh du kích. Mục tiêu lớn nhất của người Đức khi dính líu vào Afghanistan là các cánh đồng thuốc phiện này. Nhưng nỗ lực của họ kém hiệu quả, khi Mèo đóng quân ở tiền duyên, sát cạnh du kích, những điểm mà quân Đức vốn tiết kiệm mạng sống hiếm hoi không đến được.
    Vấn đề thuộc phiện đã xọc kim vào EU sau việc Kosovo sử dụng thuốc phiện để nuôi chính trị và ly khai, chiến tranh, thảm sát.....
    Gấu làm vụ này quy mô, kiểu rửa đao cho băng
    Thông kê đầu đủ: Mỹ và Anh viện trợ cho Taliban sản xuất thuốc phiện. hiện nay, 90% sản lượng thế giới là của Afghan, 50% số đó chuyển vào Nga. Hoạt động ra tăng sau khi My-Anh chống khủng bố 2001, ít nhất đã tăng 44 lần kể từ đó. Trong năm 2002, đã có 74.000 ha cây thuốc phiện các loại (thuốc phiện và cần sa), năm 2003, có hơn 80.000 ha; và năm 2004 có khoảng 120.000 ha. Năm 2001 (năm cuối cùng của Taliban cai trị), 185 tấn thuốc phiện thô được thu hoạch, 1.900-2.700 tấn được thu hoạch trong năm 2002; trên 7.000 tấn trong năm 2003 (hoặc 87% tiêu thụ toàn cầu và gần như 100% tiêu thụ của châu Âu), và 12.000 tấn trong năm 2004.
    http://en.rian.ru/society/20100531/159272675.html
    Ngày xưa Liên Xô có thế đâu
    http://en.rian.ru/world/20100606/159322173.html
    http://en.rian.ru/russia/20100604/159310378.html
    http://en.rian.ru/world/20100530/159275376.html
    http://en.rian.ru/society/20100601/159275131.html
    http://en.rian.ru/news/20100601/159270296.html
    Câu hỏi: sức ép lên cuộc chiến của Mỹ chăng ? Người Nga sẽ không quay trở lại đây làm gì, nó sướng tỉnh người khi bác mèo đi không được, ở không xong, dây làm gì ? vậy Gấu và Đức đã tìm thấy lỗi thoát nèo và ép EU vào đó ?

    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 07/06/2010
    LarvaNH thích bài này.
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    http://en.rian.ru/world/20100607/159330972.html
    Iran chọc tức Israel
    http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2010/0604/10154764/detail.shtml
    BAM (Buque de Accion Maritima) lớp Meteoro thứ hai dành cho Hải quân Tây Ban Nha.
    Tây Ban Nha hạ thuỷ tầu tuần duyên. hơn 2 ngàn tấn và vũ khí nghèo nàn, mớm nước 4,5 mét ?? nó oách hơn tầu cảnh sát và quá kém để gọi là tầu chiến cỡ hơn 2 ngàn tấn. Dự định đóng 4 cái. Thiên hajk có vẻ thái bình thịnh vượng nhể
    Tổng thống Venezuela Hugo Chavez hôm 06/6 cho biết, Venezuela sẽ dành 82 triệu USD mua lô máy bay huấn luyện quân sự thứ hai K-8 của Trung Quốc.
    Chính phủ của Tổng thống Chavez đặt mua 18 máy bay huấn luyện và tấn công hạng nhẹ của Trung Quốc, và quốc gia châu Mỹ Latinh này đã nhận lô đầu tiên gồm 6 chiếc vào tháng 3 vừa qua.
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quansu/Buonbanvukhi/LA77596/default.html
    http://news.yahoo.com/s/nm/20100607/ts_nm/us_venezuela_china_planes
    Thổ Nhĩ Kỳ tự đóng máy bay huấn luyện
    Công ty Aerospace Industries của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hoàn thành việc lắp ráp 2 máy bay huấn luyện Hurkus đầu tiên vào năm 2011 và sẽ chuyển cho Không quân để thử nghiệm, Flightglobal đưa tin.
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quansu/TBQD/LA77611/default.html
    http://lenta.ru/news/2010/06/07/hurkus/
    AGM-158 JASSM-ER vào quý 2 năm 2013, sau khi khắc phục lỗi thiết kế. Đây là bon lượn có động cơ nhỏ hỗ trợ không đối đất. Người Mỹ có lịch sử tệ hại với bom lượn, mặc dù nó là vũ khí hiệu quả nhất với máy bay ném bom, nó không quá nặng phần động cơ, giảm khối lượng đầu nổ hữu dụng như các đạn có động cơ lớn, mà lại chính xác và tầm tương đối xa , đủ để máy bay mẹ an toàn. Trước đây, suốt 4 năm chiến tranh TT, các đạn được đưa vào trang bị trước đó không trúng một quả nào
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quansu/TBQD/LA77600/default.html
    http://lenta.ru/news/2010/06/04/jassm/
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA77578/default.html
    Hiệu quả lớn nhất đã được tiên đoán của bi kịch Pohang 772
    Tân Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan khẳng định liên minh Mỹ - Nhật
    ==============
    Tin thêm về vụ tràn dầu BP.
    Có tin đã bịt được ống phun dầu ra ngày 4 tháng 6, hay chí ít cũng giảm mức phun dầu kha khá. Kết luận, phương pháp khai thác dầu ở độ sâu đáy biển lớn chưa chuẩn bị đối phó với các sự cố. Người Mỹ đã liều lĩnh dùng các dòng khoa học kỹ thuật ăn vã năng lượng, nay phải khai thác ở độ sâu lớn, lại vẫn trong tình trạng thiếu khoa học kỹ thuật. TT Obâm đã cử một đoàn chuyên gia tới, trong đó có các nhà chế tạo bom hạt nhân: giải pháp cuối cùng, điều này minh chứng sự bế tắc, toàn bộ khoa học kỹ thuật được chuẩn bị và phê duyệt chỉ là các khâu bịt mồm thiên hạ.
    Obama đã ra lệnh khởi tố hình sự, còn BP mở chiến dịch nhồi sọ màu xanh
    http://www.saigontin.com/tin-chinh/t%E1%BB%AB-tai-n%E1%BA%A1n-khoan-d%E1%BA%A7u-%E1%BB%9F-v%E1%BB%8Bnh-mexico-d%E1%BA%BFn-bi%E1%BB%83n-dong-vn/
    http://vietinfo.eu/525/91757/no%CC%89-gia%CC%80n-khoan-da%CC%80u-o%CC%89-my%CC%83-12-nguo%CC%80i-ma%CC%81t-ti%CC%81ch.htm
    http://vovnews.vn/Home/My-dieu-tra-hinh-su-vu-chim-gian-khoan/20106/145567.vov
    http://vovnews.vn/Home/BP-tao-duoc-dau-moc-lich-su-trong-viec-ngan-chan-dau-loang/20106/145663.vov
    http://dantri.com.vn/c36/s171-392687/my-doi-mat-voi-tham-hoa-tran-dau-sau-vu-chim-dan-khoan.htm
    http://news.ndthuan.com/kinh-te/2010/05/16/95165-obama-that-vong-voi-cach-kiem-soat-ro-ri-dau-cua-bp.shtml
    http://news.ndthuan.com/khoa-hoc/2010/05/26/102061-canh-tuong-dang-so-ve-vu-tran-dau-o-my.shtml
    http://news.ndthuan.com/khoa-hoc/2010/05/26/101940-bp-tung-chien-dich-lobby-xanh-hoa.shtml
    Nỗ lực được tuyên là thành công ngày 4 - 6 thật ra không thể bịt hoàn toàn dầu tràn, và chỉ được thực hiện khi nỗ lực lấp đất liền trước đó thất bại, mang tên "top kill". Trước đó thì cũng đã có rất nhiều nố lực kiểu khác. Tổng só người được huy động dọn dầu tràn trên bờ biển đã là vài chục ngàn, Obama bị réo gọi liên tục. Tổng số thiệt hại vật chất đã là 5 b, còn BP phải đối mặt với con số thiệt hại hàng chục B, kẻ cả chứng khoán và tiền phạt, cũng như các lệnh cấm khai thác.
    http://news.ndthuan.com/Deepwater+Horizon/Deepwater+Horizon.tag
    http://news.ndthuan.com/the-gioi/2010/05/30/103979-bp-that-bai-trong-viec-bom-bun-lap-mieng-gieng-dau.shtml
    BP Mời Mir. Đáng ra, khi triển khai giàn khoan dầu đáy biển sâu, BP đã phải mua cặp này. Mir đang khảo sát khoa học ở Baikal, tầu mẹ không vào được Baikal nên chuyển thiết bị sang xà lan nhỏ rồi đi an dưỡng ở Đức, vậy nên Mir bó tay, khồng ra biển được.
    http://en.rian.ru/Environment/20100607/159332694.html
    http://en.rian.ru/Environment/20100607/159329861.html
    http://en.rian.ru/business/20100607/159330585.html
    Deepwater Horizon là giàn khoan đáy biển sâu tối tân nhất hiện nay, được hãng R&B Falcon thiết kế và đầu tư, thuê Hyundai đóng, sau đó được Transocean mua với giá 560m. Khởi công 1998 và hoàn thành 2001, đã từng khoan khá lâu. Chiều sâu đáy biển tối đa 2400 mét, chiều sâu lỗ khoan tối đa 9 ngàn mét. Hiện nó đang thực hiện vị trí khoan có độ sâu đáy biển kỷ lục, khoảng 1600 mét.
    Nguyên nhân vụ nổ là phần cửa miệng giếng ở sát đáy biển quá nhẹ, van không áp chế được áp suất, đường ống dầu bên trên vỡ gây cháy. Sự cố xảy ra trong khi trên thế giới rất ít thiết bị làm việc được ở vị trí đó và cho đến nay, các thiết bị chưa chứng minh đủ khả năng bịt .
    Rõ ràng, những nguyên nhân trực tiếp chỉ là vặt vãnh, nguyên nhân quan trọng, là người ta đã vội vã phê duyệt những phương án khoa học tầm bậy. Thực chất là thiết kế đã không đủ chịu đựng và không có phương tiện cứu hộ khả thi, hết sức liều lĩnh.
    Tai nạn này rất có thể bùng nổ một thảm hoạ kinh tế đang được chờ đợi là "khủng hoảng kép", điều đã dẫn đến WW2, nên về kinh tế, nó đặc biệt nghiêm trọng, mặc dầu thời điểm này thì thời kỳ trên chưa chín cơ hội. Nguyên nhân là nước Mỹ là nước nhập khẩu nhiều năng lượng nhất, việc thay đổi toàn bộ cơ cấu kỹ thuật của một nước Mỹ bằng cả Đức NHật Nga Tầu cộng lại là điều không thể làm trong một vài năm. Chính vì thế, tin chính phủ Mỹ cấp giấy phép khai thác ở vùng biển sâu là một liều thuốc quý giá với kinh tế thế giới ốm yếu, khi mà nguồn dầu mỏ nhập khẩu bị một vài nước thao túng giá-hậu quả của chính sách điên rồ hồi Bush. Thật ra, nước Mỹ là nước sản xuất khá nhiều dầu mỏ chứ không phải Nga hay Venezuela, khoảng 250 triệu tấn / năm, việc tăng sản lượng của Mỹ để tránh bị thao túng giá là chiến lược bắt buộc phải thực hiện. Người ta ít chú ý rằng Mỹ sản xuất nhiều dầu mỏ vì nó ăn nhiều quá, làm ra nhiều nhưng mua ăn còn lớn hơn.
    Một số nhu cầu đặc biệt đã vội mua dầu giao chậm hạn (hè 2012) giá trên 100 (hiện là mùa giá dầu xuống, vẫn ổn định). Ngoài ra, liên tiếp các tin xấu về kinh tế đã làm giá chứng khoáng Mỹ giảm 15% kể từ đỉnh điểm trong tháng 4.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 07/06/2010
    LarvaNH thích bài này.
  5. SSX100

    SSX100 Guest

    Đính chính một tẹo là người Mỹ không có công nghệ khai thác nước sâu. Đó là BP của người Anh. Sau vụ
    này thì người Mỹ sẽ tởn đến già và liều chết đánh Iran cướp dầu còn hơn.
    BP thì đang mắc đủ thứ tội tày đình. Sau nhiều lần tuyên bịt miệng giếng thành công hay phương pháp này
    kia hiệu quả, người ta thấy dầu vẫn phun ra ngoài. Hàng chục ngàn tấn mỗi ngày chứ không phải mỗi tý tẹo
    như BP tuyên bố.
    Không nghi ngờ gì, đây là thảm hoạ lớn nhất mà nước Mỹ phải chịu, thiệt hại tràn dầu này còn hơn là một quả
    bom nguyên tử.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giải pháp dường như nhanh gọn hiện nay là nổ bom nguyên tử. Hy vọng rằng sóng chấn động sẽ làm dịch chuyển các tầng đất đá,
    cắt đứt lỗ khoan và bịt được miệng giếng.
    Năm 1963, Liên Xô đã gặp một tai nạn tương tự và nổ bom thành công. Tất nhiên dưới đáy biển, tình hình sẽ phức tạp hơn nhiều.
    Mỏ khí Urta-Burlak gặp sự cố lúc khoan, thoát khí và cháy 3 năm liền không có cách nào dập tắt. Mỗi ngày mất 12 triệu m3 khí.
    Chuyên gia bom nguyên tử được vời đến. Vụ nổ thành công. Miệng lỗ khoan bị dập tắt.
    http://rt.com/Top_News/2010-05-05/nuclear-solution-oil-spill.html
  6. hoabinh2010

    hoabinh2010 Guest

    Một năm vừa qua là thời gian tệ hại cho Al Qaeda tại Iraq. 52 chỉ huy cao cấp của họ bị bắt. Một số lớn tự bỏ hàng ngũ về quê. Nhiều tổ chức Ả rập từ chối hợp tác. Nguyên nhân nào đưa đến điều đó? Nguyên nhân chính không phải do Mỹ đánh giỏi hơn nhưng do tiếng nói công đạo trong lòng người. Cách đánh bom của khủng bố làm số người chết vượt xa số nạn nhân do bom đạn Mỹ. Tại nước ngoài người ta gom lại và đổ váy cho liên quân. Tại Iraq người dân nhìn tận mắt chả có thể đổ cho ai. Khủng bố bắt đầu tung chiêu gọi nạn nhân là " Chiến sĩ tử vì đạo" dù cuồng tín cách giải thích đó không hề làm dịu nổi đau của gia đình nạn nhân. Khi con số nạn nhân lên quá cao con số người có thân nhân bạn bè " Tử vì đạo không tình nguyện" lên cao đa số thì tai họa cho khủng bố. Họ tuỳ mức độ từ chối hợp tác hay thậm chí trả thù. Nợ máu giữa khủng bố và dân chúng ngày càng sâu. Để chống lại khủng bố kêu gọi tìm cách khủng bố ít thiệt hại. Một điều không thể làm tại các TP đông nghẹt. Và như vậy cứ mổi trái bom nổ không chắc có lính mỹ chết nhưng một núi chiến sĩ tử đạo lên đường để lại nỗi đau và lòng hận thù không nguôi. Vô số chỉ huy khủng bố bị bắt không phải do người ta tham tiền thưởng nhưng họ muốn đòi công đạo cho người đã khuất. Có quốc gia từng gọi nạn nhân là hy sinh cho tổ quốc. Xem ra cách nói đó dân Ả Rập cuồng tín cũng không thông. Không ai muốn nhìn thân nhân chết không tình nguyện.
    Được hoabinh2010 sửa chữa / chuyển vào 05:07 ngày 08/06/2010
  7. hoabinh2010

    hoabinh2010 Guest

    SAu khi nghe Huy Phúc giảng bài tiềm lực kỹ thuật nước Nga tôi ngộ ra tại sao UAV nói riêng và UAV tí hon nói chung của Nga tuy nhiều vô số loại nhưng để trang bị thật sự hiệu quả cho quân đội thì là số không to tướng. Thôi ráng theo học thầy Do Thái đi. Chừng nào ngộ ra thì lên đây nổ Nga nhé.
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Em Oanh nhai lại như con bò vẫn chưa trưng ra được bằng chứng Gấu mua UAV nước ngoài cho quân đội, vẫn lải nhải nhai lại. Nói mãi vẫn chae trưng ra các UAV Tây có tí chất quân sự nèo, mà ít nhất là sống sót được trong môi trường chiến tranh. Chán chả buồn chơi với bò chó lợn.
    ==============
    Giời đất, toàn con số liên quân công bố. Có lẽ đến một ngàn thủ lĩnh cao cấp, 5 trăm cấp phó và 1 trăm chóp bu bị tiêu diệt rồi, hoá ra cõ lẽ có đến 1 trăm tổ chức an kê đa, và mỗi tổ chức này có chục ông phó.
    Tình hình đánh bom chưa suy giảm tí nào mà vẫn đang tăng lên. Ghê tởm hơn, chính phái hiếu chiến bên Mỹ là kẻ nuôi dưỡng bọn đánh bom thông qua buôn lậu dầu mỏ, vũ khí và thuốc phiên. Toàn bộ kho vũ khí khá lớn của Iraq trước đây đã bị tẩu tán sau khi được quân Mỹ quản lý, thậm chí, người ta chở súng đi bằng xe tải. Số vũ khí này thẩm lậu khắp thế giới cùng thuốc phiện, giúp duy trì khủng bố và vì có khủng bố, sự hiện diện của quân Mỹ ở nước ngoài là hợp lý. Một sự cộng sinh ghê tởm được phát minh từ bại trận ở chiến tranh Triều Tiên, sa lầy ở chiến tranh Việt Nam.
    Việc đầu tiên của trục an ninh Đông Âu ? Trục này được Nga Đức thành lập, nay đã được Pháp đi theo-sau vụ bán Mít = dâng cống lễ xin gia nhập, tỏ thái độ chống Mỹ và tay sai ở Baltic, Hắc Hải. Việc đầu tiên của chúng là xây dựng cơ sở pháp lý để chế biến cái nông trường thuốc phiện do liên doanh CIA-Taliban xây dựng và quản lý, đang cung cấp 70% số ma tuý toàn cầu, cả cần sa và heroin. Các sức ép chống ma tuý cũng đang dâng mạnh ở cả Anh và Mỹ. Hiện nay, Anh đã mua Mi-17 chuyên dụng chống ma tuý từ một nước Đông Âu với giá $30m, nó có thể mang theo phòng thí nghiệm và phát hiện quang học từ xa, cũng như rải chất hoá học. Mỹ và Anh đang xem xét từ chiến lược đến kỹ thuật các phương pháp Liên Xô dùng trước đây và sắp tới, có thể mua 6-8 Mi-17 tương tự từ chính hãng Nga.
    Việc Mỹ mua súng ông chính hãng Nga đã có từ lâu. Mới đây, cuối 5-2010, Mỹ bỏ nốt vài lệnh cấm vận với vú khí công nghệ cao mà đương nhiên chỉ mỗi Mỹ tuân theo (vì trong đó có S-3000, AT-3, AT-7, AT-13....SAM-7.....). Từ lâu, Mỹ Anh đã mua vét AK Đông Âu, rồi cũng phải đến tận chính hãng mua. Để làm được điều này, thì họ phải nới lỏng cấm vận Nga bằng các bộ luật chồng chéo, cũng như liên minh với vài chính phủ buôn lậu, và nay sự phi lỹ này bị dỡ bỏ nốt, mở đường vũ khí Nga xuất vào Mỹ
    http://pilot.vn/?mod=news&page=view&id=60
    Bằng cớ: ngày thê thảm nhất của NATO đây, ai yếu đi và ai mạnh lên. Các liệt não có lải nhải nhai lại đống bựa ngàn lần thì sự thật vẫn vậy, ngày hôm nay NATO vẫn điêu đứng hơn mọi ngày, hơn hôm qua và hơn hôm kia.
    http://news.ndthuan.com/the-gioi/2010/06/08/108541-ngay-ton-that-dam-mau-nhat-cua-nato-tai-afghanistan.shtml
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 08/06/2010
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 08/06/2010
    LarvaNH thích bài này.
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Thôi xong, cái gã SSX chim lợn này kêu chả sai. Đây bỏ qua cái lễ ăn mừng gần 100 thủ lĩnh an kê đa bị tiêu diệt, cái lễ đó đã biến thành lễ ăn mừng thế giới có 100 tổ chức an kê đa.
    America, land of peace? Forget about it.
    Mỹ là miền hoà bình? quên đê
    http://www.washingtontimes.com/news/2010/jun/7/us-no-peacenik-global-index-says/
    Sau 1 tuần vuốt cảm giác thiên hạ bằng màu xanh, bởi chiến dịch úp phễu lên miệng ống nổ ở độ sâu 1600 mét, BP đã tuyên: dầu đã phun tăng gấp đôi, từ 252 ngàn gallon mỗi ngày lên 462 ngàn. Đây là tuyên bố bắt buộc khi người ta ước tính . Các quan chức liên bang thì đang chứng minh rằng, con số thật sự nằm giữa nửa và một triệu.
    Nhìn qua, cách đọc của dân mới biết tiếng Anh, hốc lấy hốc để phân vịt nuôi cải, khá là phải xem lại. Phân vịt nuôi cải thông qua các học sinh học tiếng Anh bằng não liệt là nguồn rò "rabies virus" nghiem trọng nhất trong lịch sử nhân loại.
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1232894/trang-78.ttvn#16446180
    Không nghi ngờ gì nữa, đây là thảm hoạ tràn dầu lớn nhất nước Mỹ trong lịch sử, SSX đã đúng, mặc dù cái tin này không hay ho gì, nhưng xưa nay, sự thật hầu như chẳng đẹp đẽ gì.
    http://www.washingtontimes.com/news/2010/jun/7/obama-predicts-long-recovery/
    Mọi việc đang được hy vọng là bắt đầu.... tốt lên trong tháng 8, khi lỗ khoan thứ 2 hình thành, nhờ đó, bom hột nhơn hay robot không phải chờ đợi thêm nữa. Ngay cả lúc đó, ông Alen nói, dầu vẫn có thể tràn tiếp.
    Israel giết người chống lại nhân loại, Nam Cao Ly chí phèo rạch mặt ăn vạ, tự nhiên lũ lìu tìu này công cốc cả. Người ta đang hỏi, liệu Do Thái giết người có phải là chia lửa với dư luận Mỹ không đây. Dẫu sao thì Gấu thu lợi chính trị lớn ở Thổ, Me đang đến đấy gặt đập cân thóc, mấy lỵ khởi công 4 lò hột nhơn.
    Obama thì buộc phải đem BP tế thần rồi. Thật ra thì nhiều khi vật tế bên Mèo rất may mắn, TMI chỉ bị xử tội huỷ tài liệu thôi. Cái này gọi là gì:
    lừa đảo thánh thần.
    ==========================
    Tin tức quân sự chả có gì, lau nay bà con mỏi mệt gì, chả tháy đánh đấm.
    Vụ Cheonan Pohang 772 . Nam Cao Ly nỗ lực thêm chút sang van xin tầu, nhưng tầu cứng, không thay đổi ý kiến. Nam Cao Ly chỉ dám trình lên hội đồng bảo an, nhưng không đề nghị cấm vận=khóc lóc kêu oan suông, cấm gì khi có ít nhất 2 phiếu chống. Đoàn điều tra Nga không dưa ra kết luận ben Nam Cao Ly mà trình lên bộ quốc phòng Nga, có hẹn 2-2 ngày nữa trình lên đấy (hôm nay 8 tháng 6-2010), không hẹn ngày trình ra báo. Dư luận Nam Cao Ly nín thở đợi Gấu gật, tình cảnh này giống các liệt não Mèo Đầm nin thở đợi cái hậu môn bọn Nga Tầu rặn ra "cấm vận Iran". Có điều, một ông giáo sư đi dậy thêm bên Hàn Thành nói là "Gấu không làm gì căng thẳng, hôm nay các bạn cứ tức, về sau các bạn sẽ cảm ơn điều đó".
    http://en.rian.ru/mlitary_news/20100608/159339064.html
    http://koreatimes.co.kr/www/news/nation/2010/06/116_67214.html
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quansu/Diemnongchiensu/LA77660/default.html
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA77646/default.html
    http://www.channelnewsasia.com/stories/afp_asiapacific/view/1061750/1/.html
    Thổ và Gấu (Pu) ký cái nửa hiệp định, nửa hợp dồng về an toàn hạt nhân. Thủ tục cho 4 lò NPP-2006 đầu tiên ra nước ngoài (tên tiếng anh của AES-2006, tức VVER-1200). Loại lò này được thiết kế theo các chuẩn mức an toàn cũ của Nga (cao hơn Mỹ Pháp nhiều tầng), có sức cạnh tranh hơn về kinh tế, nhưng giảm khả năng sinh pluton.
    http://en.rian.ru/world/20100608/159342959.html
    Mooptj số vẫn đề về năng lượng, trong đó có luồng nam. Vấn đề an ninh năng lượng đang dần nổi lên, khi sự bùng phát khai thác than vô tội vạ của Tầu làm thế giới nghiện năng lượng và cái thuốc phiện này khó duy trì được sản lượng 3 tỷ tấn năm với các vấn đề về quyền con người.
    http://en.rian.ru/news/20100608/159344763.html
    Nga đang thu hoạch bộn về chính trị tại Tây Âu và Thổ vì hai đường ống Luồng Bắc, Luồng Nam. Được thể, Gấu làm mặt oai với Ít: Mày bắn hoà bình à, tao đuổi mày ra khỏi Luồng Nam. Thật ra, tuyên bố của ông Pu là loại ít vì nghe tin it tìm thấy khí trên lãnh thổ ít. Nhưng đây là câu đỡ cho chính quyền Thổ khi tuần trước Thổ tuyên đuổi ít do chuyện giết người.
    Nhánh thứ 2 của hệ đường ống Luồng Nam dược gọi là Luồng Xanh (Blue stream) dự kiến Israel, Lebanon, Syria and Cyprus. Mặt khác, các dự án khúi Thổ -Azerbaijani mang tên Shah Deniz-2 cũng có vẻ ảnh hướng đến Luồng Xanh.
    http://en.rian.ru/world/20100608/159345416.html
    Paraguay sẵn sàng sang phía Nga về an ninh
    http://en.rian.ru/world/20100608/159341392.html
    Xuất khẩu vũ khí của Nga 2010 tăng 12%.
    http://en.rian.ru/russia/20100421/158683430.html
    http://en.rian.ru/russia/20100421/158683430.html
    Dân Bắc Cực kiện lính Nga dùng quá liều thuốc nổ, làm hư hại nhà cửa
    http://en.rian.ru/news/20100608/159344911.html
    Tầu ngầm tấn công K-329 Severodvinsk Project 885 Yasen vận hành thử sau 17 năm đóng (từ 1993). Đây là tầu ngầm tấn công hạt nhân anh em với Boi rây. Tầu ngầm tấn công hạt nhân là loại tầu ngầm đa năng, chiến lược được, đánh nhau (tấn công tầu đối tầu) được. Riêng K-329 thiên về khả năng tấn công. Nó có vũ khí chính là ngư lôi và đan tự hành có cánh, đạn chiến lượng 5000km và đạn diệt hạm. Tốc độ 35 kt, độ sau tác chiến 600 mét, choang nước khi lặn 13 ngàn tấn, dài 119 mét
    http://en.rian.ru/infographics/20100601/159255270.html
    Năm nay đánh dấu một số thành công lớn của vũ trụ Nga, đã trở thành bá chủ hoàn cầu với việc Proton phóng vệ tinh Âu Mỹ ngay trên sân bay Âu Guyana, An-124 tham gia với vị trí chở vệ tinh. Trước đây, đây là những ngành "tự hào dân tộc", mà cái "tự hào dân tộc" rất nhiều khi biến thành giẻ lau tiền bẩn, thành trì tham nhũng. Đây là bước mới khẳng định hoà bình, hoà nhập quốc tế. Nhìn chung, đây cũng chỉ là những bước đầu công phá các thành trì tham nhũng khủng khiếp nhất ở các nước như Mỹ, một số nước Âu, Tầu..... Có lẽ, chương trình vệ tinh Vịt là chương trình cuối cùng mà người Mèo xuất khẩu được một nửa (phần tên lửa vẫn là Arial Âu)
    Chương trinh Dnepr program từ 2006 đến nay đã qua thời "rập rình" "training range" chạy dè dặt năm nay bắt đầu bắn ồ ạt. Dnepr program dùng sân bay Yasny (Dombarovsky) , gần Baikonuar nhưng trong lãnh thổ Nga, bắt đầu từ 2006, từ vị trí này có thể bắn lên cả quỹ đạo cực và xích đạo. Đây là tên lửa tận dụng từ đạn tự hành đạn đạo xiên lục địa R-36 IBCM, giải trừ quân bị theo hiệp định.
    Chương trình trong giai đoạn "training range" đã bắn 3 vệ tinh Genesis 1, Genesis 2 Mỹ, THEOS (Thái Lan). Năm nay chương trình bắt dầu bắn liên thanh Prisma-Mango, Prisma-Tango (Thuỵ điển), Picard (Pháp, BPA-1 (Ucraina).
    Hoá ra diều đồ chơi nhà Gấu to như xe tải Tây May quá
    http://en.rian.ru/infographics/20100608/159344578.html
    tuần trước, Gấu bắn 1 vệ tinh Arab do Âu chế tạo
    http://en.rian.ru/infographics/20100607/159332058.html
    Mèo hô chặt được gần trăm vua kê đa. Gấu cũng tuyên chặt được chuyên gia thuốc nổ Umar Sakalov. Các quan chức không cho biết thêm chi tiết
    http://en.rian.ru/mlitary_news/20100608/159343365.html
    Các diễn viên thỉng thoảng vẫn thò ra sân khấu-có thể do quên đồ, hay truyền bá kinh nghiệm cho lớp sau. Nhưng hài kịch Iran nhìn chung đã nhạt. Từ những quan hệ đặc biệt với phái diều và đảng cộng hoà nhà mèo, nhà nước Iran đã là một vị trí quan trọng để Bush-Putin tâng giá dầu và đi đêm một số dầu khổng lồ của Iraq mà không bao h người ta biết chính xác. Tiếp sau màn này là Iran trở thành bung xung, mỗi làn tích luỹ nhiều bức xúc, chủ yếu là các hợp đồng bán "danh dự quốc gia" về hạt nhân và vũ trụ với Nga do các liệt não phản đối, thì Iran lại nổ rầm trời, giúp các chính khác tua téo đi họp và ký trước khi các liệt não kịp la ó, sau đó, la ó được dán mõm bằng luận điệu đổi lấy chữ ký cấm vận Nga Tầu.
    Nhà máy điện hạt nhân Iran sẽ phát điện vào tháng 8 (hiện đang chạy thử và hiệu chỉnh, đã tới hạn vài lần). Vladimir Putin nói với đồng nhiệm Thổ Recep Tayyip Erdogan. Nhà máy này mua của Đức 1975 , Pháp chế tạo lò, sau bán cho Vịnh Đại Á bên tầu, không giao được cho Iran vì khối Pháp NHật dùng chung kỹ thuật lõi Mỹ bị cấm vận. 2-1998 Nga ký làm lại.
    http://en.rian.ru/world/20100608/159342817.html
    Thủ tướng Nga Vladimir Putin cho biết vào thứ ba ông có thể thảo luận vấn đề hạt nhân của Iran với Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad bên lề hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Istanbul
    http://en.rian.ru/russia/20100608/159343248.html
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 08/06/2010
  10. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12

    13 trillion rubles
    13 000 tỏằã rúp >= 400 tỏằã $ bĂc ỏĂ, 31.6200 rúp 1$
    Được fawkes1992 sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 08/06/2010

Chia sẻ trang này