1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Thank bỏĂn, xin lỏằ-i cỏÊ nhà,
    'úng nhặ bỏĂn nói 'ỏƠy, mơnh vỏằôa 'ỏằc lỏĂi.
    LarvaNH thích bài này.
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Ba Lan kiện lính Nga trộm tiền xác chết trong vụ máy bay chỏ TT Ba Lan roi. Nga xác nhận và bắt 4 lính
    http://dantri.com.vn/c36/s36-401190/4-linh-nga-bi-bat-vi-cao-buoc-danh-cap-tien-cua-nan-nhan.htm
    http://en.rian.ru/society/20100608/159340201.html
    http://en.rian.ru/world/20100606/159326710.html
    Việc điều tra vẫn đang tiến hành, nhận dạng được giọng nói thứ 2 trong buồng lái mà không phải phi công
    http://en.rian.ru/russia/20100608/159348489.html
    ==========================
    Mấy hôm nay, cái tin trục an ninh châu ÂU mà nòng cốt là Nga Đức nóng lên sau chuyến Me sang nhà Mơ véo von. Ông Sát Cô Gì mấy đời vợ đẹp tái khẳng định bằng cách lộ ra tiến trìn thực hiện chuyển Mít. Rõ ràng là, cái trục đáng yêu này được thành lập bởi sự hình thành 2 đường ống luồng bắc nam, bảo vệ châu Âu khỏi quả bom mà tầu doạ thiên hạ, khi nó gây nghiện xã hội bởi sản lượng 3 tỷ tấn than năm, tức treo bom lên. Rồi các nhà nhân quyền doạ cắt cái dây đó theo sản lượng người chết vì than ở Tầu, để bom rơi xuống.
    Mình copy đoạn tháng trước về sức khoẻ của NATO, hiện nay trông có vẻ thừa thừa thế nèo ấy.
    ============
    Những quả bom hạt nhân lỗi thời ở châu Âu
    Bài viết của phóng viên đặc biệt của AP về những quả bom hạt nhân của Mỹ đang tồn tại ở châu Âu. Chúng là tâm điểm của một cuộc tranh luận trong NATO trong bối cảnh hai cường quốc Nga và Mỹ vừa cam kết cắt giảm vũ khí hạt nhân.
    Đằng sau một trại chăn thả gia súc hiền hòa ở miền đông nước Bỉ, những quả bom hạt nhân ẩn mình dưới lòng đất chờ đợi một ngày tận thế không bao giờ đến. Mỗi quả bom có sức phá hủy mạnh gấp nhiều lần quả đã nổ ở Hiroshima.
    Những loại vũ khí hạt nhân chiến thuật đã lỗi thời này của Mỹ là sản phẩm của thế kỷ 20, giờ đây trở thành trung tâm gây tranh cãi khiến nội bộ liên minh quân sự bắc Đại Tây Dương (NATO) lục đục trong thế kỷ 21.
    Hiện có khoảng 200 quả bom nhiệt hạch B-61 đang nằm rải rác ở khắp các căn cứ không quân ở châu Âu. Người ta không chỉ thắc mắc tại sao chúng vẫn còn ở đây, mà còn trăn trở về mức độ an toàn cũng như cách bảo đảm an toàn cho chúng.
    Những người phản đối vũ khí hạt nhân thuộc tổ chức hòa bình Green Peace dựng hình nộm những quả bom B-61 trước nghị viện Italy tháng 4/2006. Ảnh: AP.
    Một mặt, những tên khủng bố Al-Qaeda đã và đang nhắm vào khu căn cứ không quân Kleine Brogel ở miền đông của Bỉ - cách thủ đô Brussels 84 km về phía đông bắc. Mặt khác, các điều tra viên của Không quân Mỹ đã phát hiện nhiều sơ hở trong việc bảo vệ các quả bom ở 6 căn cứ trên toàn châu Âu. Ba tháng trước, một nhóm các nhà hoạt động phản đối vũ khí hạt nhân đã đột nhập vào căn cứ Kleine Brogel khoảng một tiếng đồng hồ, vào sâu gần 1 km.
    ?oĐó quả là một cú sốc,?T Théo Kelchtermans, thị trưởng thành phố Peer gần đó, nói về vụ đột nhập của những người biểu tình. ?oTôi hy vọng mấy quả bom đó sẽ biến mất.?
    Đây cũng là mong ước của cả chính phủ Bỉ, Đức, Hà Lan - ba trong tổng số năm thành viên NATO ?" cùng với Ý và Thổ Nhĩ Kỳ đang lưu kho thứ tàn dư của thời Chiến tranh Lạnh.
    Hai mươi năm sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, ngay cả cựu tổng thư ký NATO cũng nói rằng thời của bom đã lùi xa. ?oXét trên khía cạnh quân sự, sự tồn tại của những loại vũ khí hạt nhân không còn cần thiết nữa,? cựu tổng thư ký NATO người Bỉ Willy Claes nói.
    Tuy nhiên, đối với những người khác, loại bom này lại có ý nghĩa quan trọng. Trung tá Roger Lams gọi thứ vũ khí này của Mỹ là thứ hồ dính gắn kết các quốc gia hai bên bờ Đại Tây Dương.
    ?oNhững quả bom này sẽ không đi đâu hết,?T ông nói. Cựu phi công chiến đấu này còn thêm rằng ông sẽ giúp ổn định lại căn cứ Kleine Brogel. "Đây là cách chia sẻ gánh nặng", Lams, 73 tuổi, nói. Ông từng được huấn luyện lái máy bay chiến đấu F-104 Starfighter mang bom hạt nhân chiến thuật. "Không nên đưa những quả bom này đi, và tôi nghĩ họ sẽ không đưa đi đâu cả".
    Cuộc thảo luận chính thức đầu tiên về những quả bom còn lại này đã diễn ra tháng trước tại một cuộc họp ngoại trưởng của NATO ở Tallinn, Estonia. Người ta sẽ tiếp tục tranh cãi ít ra cho đến cuộc họp thượng đỉnh NATO ở Lisbon tháng 11, khi Mỹ công bố tài liệu ?oKhái niệm chiến lược? đầu tiên kể từ năm 1999.
    Ở Tallinn, Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Rodham Clinton đã ca ngợi NATO là một ?ođồng minh hạt nhân, chia sẻ những nguy hiểm và trách nhiệm về vấn đề hạt nhân,? và nói rằng việc cắt giảm số lượng bom Mỹ ở châu Âu phải tương đương với việc cắt giảm vũ khí hạt nhân của Nga.
    Tại Brussels, Dmitry Rogozin, đại sứ của Nga ở NATO đã nói rõ quan điểm của nước này: trong khi Mỹ vẫn còn có vũ khí hạt nhân ở nước ngoài, ?ochúng tôi đã sẵn sàng rút các loại vũ khí hạt nhân của Nga về nước,? từ các vùng lãnh thổ đồng minh ở Đông Âu và các nước cựu thành viên của Liên bang Xô Viết.
    ?oChúng tôi đang chờ những bước đi tiếp theo của Mỹ,? ông Rogozin nói, "cụ thể là việc tự nguyện đưa bom B-61 về Mỹ".
    Trở lại giai đoạn những năm 50, khi đó Mỹ thể hiện cam kết giúp đỡ bảo vệ Tây Âu bằng việc đưa vũ khí hạt nhân vào khu vực này để phòng xa cho một cuộc chiến có nguy cơ xảy ra. Cũng có người cho rằng đây là ?omột mũi tên trúng hai đích?, làm như vậy Mỹ muốn ngăn cản các nước châu Âu không phát triển các chương trình vũ khí nguyên tử của riêng mình để tạo thế cân bằng với khối Xô Viết.
    Năm 1971, lượng bom hạt nhân ở Mỹ đặt tại khoảng hơn 100 căn cứ ở châu Âu lên đến 7.300 quả, không chỉ có bom trọng trường B-61 mà còn có các loại mìn hạt nhân, đạn pháo, và tên lửa tầm ngắn.
    Kể cả trước khi bức tường Berlin sụp đổ, kho vũ khí này đã được lược bỏ dần. Đến giai đoạn chuyển giao thế kỷ, chỉ còn lại bom B-61, loại bom có khả năng tàn phá dao động ở mức tương đương 300 tấn cho đến 170.000 tấn thuốc nổ TNT ?" gấp 11 lần quả bom đã phá hủy thành phố Hiroshima của Nhật năm 1945.
    Trong vài năm gần đây, vài loại vũ khí đã được rút khỏi 7 căn cứ không quân của NATO, hiện tại chỉ còn 6 căn cứ: ngoài Kleine Brogel còn có Volkel ở Hà Lan, Buechel ở Đức, Ghedi Torre và Aviano ở Ý, và Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ.
    Ở phía đông Flanders, giữa những cách đồng củ cải đường và những thị trấn nhỏ bé, 136 sĩ quan của không quân Mỹ thuộc sư đoàn hỗ trợ đạn dược số 701 chịu trách nhiệm quản lý căn cứ Kleine Brogel, ước tính chứa 10-20 quả bom, loại bom này được chỉ định cho máy bay F-16 của sư đoàn số 31 của Bỉ, được gọi là ?oTigers? đã làm nhiệm vụ hạt nhân từ năm 1959.
    Tháng 10 năm ngoái, khi Đức có chính phủ mới, ngoại trưởng Guido Westerwelle đã gọi loại bom này là ?otàn tích của thời chiến tranh lạnh.? Trong thỏa thuận liên minh cầm quyền giữa Đảng Dân chủ Tự do của ông với Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo của bà Angela Merkel, ông đã nhấn mạnh rằng Đức phải thúc đẩy việc loại bỏ bỏm B-61. ?oNước Đức phải được giải phóng khỏi vũ khí hạt nhân,? ông phát biểu.
    Đầu năm nay, cùng với các ngoại trưởng của Bỉ, Hà Lan, Na uy, Luxembourg, ông đã kêu gọi một cuộc thảo luận về vấn đề hạt nhân. Cựu tổng thư ký NATO Claes và các cựu lãnh đạo khác của Bỉ đã tuyên bố ủng hộ việc trả lại vũ khí hạt nhân về Mỹ. Gần đây, khoảng 200 thành viên của quốc hội năm nước đã viết thư gửi tổng thống Mỹ Barack Obama thể hiện ?omong muốn chân thành của đại bộ phận người dân châu Âu? muốn đưa vũ khí hạt nhân ra khỏi nước họ.
    Tuy nhiên chiến dịch do Đức đứng đầu cũng gây ra phản ứng ngược chiều.
    Cựu tổng thư ký NATO người Anh, ông George Robertson, cho rằng nước Đức thật ?ovô trách nhiệm? khi vẫn muốn đứng dưới chiếc ô bảo vệ của loại vũ khí hạt nhân này, nhưng lại từ chối chia sẻ gánh vác trách nhiệm.
    Nhưng ngay cả người phụ trách chính sách của NATO về vũ khí hủy diệt, ông Guy Roberts người Mỹ, cũng thừa nhận rằng kho vũ khí còn lại từ thời Chiến tranh Lạnh là "một sự đầu cơ, một chính sách bảo hiểm", và "một lực lượng răn đe nhằm vào một ai đó không biết", và không có nhiệm vụ gì về quân sự ở thời đại này.
    "Chúng mang tính chính trị chứ không có ý nghĩa quân sự", Roberts nói khi được phỏng vấn tại tổng hành dinh NATO, khi đề cập đến "ý chí của liên minh" - thứ mà những quả bom này thể hiện.
    Trong khi đó, ba quốc gia từng thuộc liên bang Xô Viết ở vùng Baltic, giờ đã là thành viên NATO, lại tỏ ra lo ngại nước Nga kế bên khi châu Âu không còn vũ khí nguyên tử.
    Về nỗi lo ở vùng Baltic, đại sứ Rogozin của Nga nói rằng việc làm ?onhụt chí? một nước Nga mới trong thời kỳ thế giới đã có nhiều thay đổi kể từ sau Chiến tranh Lạnh là điều ?ovô nghĩa và ngớ ngẩn.? Theo ông Rogozin, những quả bom của Mỹ là một thứ ?ođồ chơi?, chẳng có tác dụng gì với châu Âu hay với Mỹ, mà chỉ tồn tại vì thói quan liên của NATO.
    Một phụ nữ Mỹ mặc giả làm một quả bom hạt nhân nhảy múa trên đường phố New York hôm 2/5, phản đối việc phổ biến loại vũ khí hủy diệt này. Ảnh: AP.
    Cuối cùng thì dù tranh luận thế nào đi nữa, yếu tố kinh tế vẫn chiếm ưu thế.
    Các đồng minh của Mỹ phải thay thế những loại máy bay chiến đấu cũ kỹ trong vài năm tới, và việc sản xuất những loại trực thăng chở bom nguyên tử sẽ là một khoản chi phí khổng lồ. Máy bay chiến đấu Tornados của Đức sẽ là đối tượng phải được thay thế sớm nhất, quốc gia này sẽ phải sớm đưa ra quyết định liệu có chi khoảng 300 triệu euro (tương đương 400 triệu đôla Mỹ) để mở rộng chương trình hạt nhân hay không. Quốc hội Đức có vẻ như sẽ không bỏ phiếu cho khoản chi này, một nguồn tin trong NATO cho hay.
    Các yếu tố khác cũng chống lại kế hoạch ?ochia sẻ hạt nhân? trong thời gian dài.
    Một trong những yếu tố đó là quân đội Mỹ dường như đang thấy nghi ngờ, chẳng có một tương lai rõ ràng nào đối với trách nhiệm chia sẻ hạt nhân, ngoài việc phải chi rất nhiều tiền, chủ yếu là chi phí cho hàng trăm sĩ quan không quân được chỉ định tham gia các sư đoàn hỗ trợ các căn cứ chứa bom. Và khi thế giới đang ngày càng quan tâm đến những ?okho hạt nhân bị quản lý lỏng lẻo? và nguy cơ khủng bố, các sĩ quan an ninh có lẽ sẽ phải nhìn nhận lại kỹ càng hơn những căn cứ hạt nhân của NATO. Điều mà những kẻ khủng bố đã và đang làm.
    Tại phiên tòa ở Bỉ năm 2003, tên khủng bố thuộc al-Qaeda người Tunizi, Nizar Trabelsi, đã thú nhận lên kế hoạch đánh bom căn cứ Kleine Brogel. Mặc dù mục tiêu của hắn là lính Mỹ, chứ không phải những quả bom, nhưng kế hoạch của chúng cho thấy những thành phần cực đoan quan tâm rất kỹ đến những căn cứ chứa bom này.
    Năm 2008, các thanh tra của Không quân Hoa Kỳ đã đến thăm sáu căn cứ và nhận thấy rằng ?ođa số các căn cứ này cần thêm nhân lực mới có thể đạt được tiêu chuẩn an toàn?. Họ cũng chỉ ra những điểm yếu an ninh như ánh sáng, hàng rào bên cạnh những vấn đề khác.
    Hệ thống an ninh của căn cứ Kleine Brogel có khu vực hàng rào chu vi 20km, phần lớn đoạn hàng rào chỉ cao gần 1m, cũng chẳng có chướng ngại vật gì cản trở những kẻ dò bom đã lẻn vào trung tâm nhạy cảm của căn cứ này hôm 31/1.
    Có hàng rào dây thép gai sáng loáng chạy dọc hàng rào, nhưng hôm 1 tháng 4, một người biểu tình chống vũ khí đã dễ dàng tìm ra những chỗ có thể lọt qua. Gần 300 người đột nhập đã bị bắt giữ.
    ?oĐiều chúng tôi thắc mắc là tại sao những quả bom này không được mang đi, là tại sao chúng vẫn còn tồn tại,? Toon van Opterdijk, 22 tuổi, một trong những người biểu tình bị bắt, nói.
    ?oĐiều chúng ta cần là một cuộc tranh luận rộng rãi,? cựu tổng thư ký NATO, ông Claes kết luận. Và giờ đây, trong các bộ ngoại giao ở châu Âu cũng như bên cánh cửa của các căn cứ quân sự của NATO, cuộc tranh luận vẫn tiếp tục.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 08/06/2010
    LarvaNH thích bài này.
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Cuối cùng cũng có một tin quân sự động trời. Trong châu Âu thấy cái la to nó thừa ra, nó lạc hậu, nó vô duyên, nó nên trở về Mỹ..... thì người ta hâm nóng châu á, bắt đầu bằng 2 vụ giết người kém hàng loạt một chút ở NTT và Do Thái. Nay lại có tin chọc đúng huyệt nhậy cảm: Myanma đang nỗ lực làm bom nguyên tử. Thật là hạn hán gặp mưa rào, bình thường, tin này cũng đã là một trận vang trời, nữa là lâu nay các bản tin quân sự gặp hạn hán như
    http://ttvnol.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1100497&CAT_ID=39&FORUM_ID=532
    Về cấu trúc bài viết, có đủ các dẫn chứng từ Miến điện lưu vong, quan miến dấu tên, IAEA về hưu, ngoại giao mỹ về vườn.....tình báo tây không nêu tên, tổ chức vô chính phủ, hoà bình, an ninh.... rằng miến điện từ lâu đã tham gia một trục bí mật.
    Chúng ta nên tham khảo bài viết này, nó mô tả phương thức mà người ta sử dụng để trình bầy rằng: những chứng cứ hoang đường, được thể hiện bằng các lộng ngữ điêu toa, sẽ là lý do xác thực cho những hành động điều tra giám sát thật sự ??? Khởi đầu của những hài kịch bi kịch ở Iran và BTT, mà chúng ta chỉ biết phần sau, ít được biết những màn mở đầu.
    Bài viết cũng cho thấy, những lộng ngữ điêu toa này, chỉ là một chiến dịch không tốn kém đáng kể, nhằm hạ nhục nhau, của các đảng chính trị bên Mỹ. Và Tầu với Mỹ, ngàn năm cũng như trăm năm, là các gã khùng , vì những ***g lộn cắn xé trong nội bộ tâm can, mà chọc ngáy cái thế giới này. Quy luật phổ biến và dễ hiểu của những động rồ, lên cơn khùng, chó điên chó dại..... và dẫn đến chiến tranh huỷ diệt. Bệnh hoạn.
    Và đương nhiên là phái cộng hoà , chuyên nghề sủa rồ, là tác giả của chiến dịch, mõm chĩa vào nghị sỹ dân chủ.
    http://www.washingtontimes.com/news/2010/jun/7/report-myanmar-trying-for-nuke/?page=3
    Nhìn nhận một cách khoa học, thì trừ Mỹ và Liên Xô bắt đầu bom từ khi các lò hạt nhân còn thiếu kiến thức để chạy, thì các nước từ Anh, Pháp, Tầu, Bắc Kim Chi, Do Thái, Ấn Độ, Pakisstan..... không ai chọn con đường làm giầu cho quả bom đầu tiên, tất cả đều bắt đầu từ những lò phản ứng hạt nhân rất rẻ, ai cũng làm được, chúng kém hay không thể phát điện, nhưng cho ra bom nhanh chóng sau nửa năm chạy. Con đường này gọn gàng, dễ dấu diếm, với cái lò kích thước như một cái lò vôi, dễ dàng nhét trong hang hầm hay nguỵ trang bằng lò vôi thật. Chúng đơn giản đến mức người Anh dùng Winscale Pile xả thằng hơi lõi ra môi trường, làm mát bằng không khí với quạt gió, điều khiển hoàn toàn thủ công chỉ cần bật tắt quạt theo nhiệt kế, vật liệu điều hoà than chì, vậy liệu cấu tạo lò và kết cấu nhiên liệu đều là thép không rỉ. Lò thế hệ sau của nó là Magnox kín đáo hơn đã được Bắc Triều Tiên làm từ 198x, và ngon lành hơn nhiều Magnox nguyên thuỷ với cấu tạo thanh nhiên liệu có từ RBMK Nga.
    Những lò hạt nhân này không hề cần làm giầu, nhanh chóng cho ra pluton sau khi tái chế bằng hoá học, và cấp nhiên liệu cho quả bom dạng súng đơn giản nhất, thực tế, quả bom dạng súng chỉ là khẩu súng cối 82mm thay đạn thông thường bằng một viên đạn pluton bắn vào cái bia đặt ở miệng nòng cũng là pluton, với các tham số bom, lò, tái chế.... công khai trong các trường học. Chúng chả cần máy tính điện tử, sensor quý hiếm..... như Mỹ Xô Nga ở cái thời những thứ này chưa có, cũng chả cần Zr bí hiểm và nếu có Zr thì tài liệu về nguyên tố này cũng đầy toét trên mạng.
    Và vì thế, chỉ có các hài kịch bi kịch Iran, BTT mới đem giễu chuyện làm giầu, chỉ nhồi được sọ liệt não, và kẻ nhồi sọ liệt não là ai và tiến trình mỗi mẻ nhồi được khởi động vì đâu, thế nào..... được thể hiện một phần trong này.
    ====================
    Theo nguồn tin, có ảnh, của quan chức Myanma, dĩ nhiên là dấu tên, là nước này đang nỗ lực làm bom hột nhơn. Quan chức IARA lập tức đánh giá: đúng, các thiết bị này là để làm bom, chúng dùng để chế tạo hợp chất , trong số các hợp chất có hợp chất uran, trong số các hợp chất uran có uf6 dùng để làm giầu.
    Robert Kelly, một cựu thanh tra viên hạt nhân cấp cao IAEA và là đồng tác giả của báo cáo, nói như thế.
    Cái chúng tôi nhìn không phải là vũ khí thật mà là các bộ phận của một mẫu thử !!!!!"We have seen no actual weapons components," Mr. Kelley said in an interview. "The parts appear to be prototypes."
    Khin Maung Win, Phó Giám đốc Đài Tiếng nói Dân chủ Miến Điện tại Oslo đưa lời một quan chức Myanma, dĩ nhiên là giấu tên và qua điện thoại "vẫn còn quá xa phát triển vũ khí hạt nhân bởi vì họ đang sử dụng công nghệ rất nguyên thủy."
    Nhưng Ông Win cảnh báo "họ đang làm việc hướng tới mục tiêu đó".
    Bản báo cáo nhắc nhở Thượng nghị sĩ Jim Webb, Virginia, đảng Dân Chủ, để hủy bỏ chuyến đi của ông tới Myanmar
    Mr. Webb said it was unclear whether the allegations have "substantive merit." However, he added that "given the fact that Assistant Secretary of State Kurt Campbell recently accused Burma of violating U.N. Security Council Resolution 1874 with respect to a suspected shipment of arms from North Korea, there are now two unresolved matters related to activities of serious concern between these two countries. Until there is further clarification on these matters, I believe it would be unwise and potentially counterproductive for me to visit Burma."
    John R. Bolton, trợ lý tt, trưởng ban kiểm soát vũ khí và phổ biến vũ khí quốc tế trong chính quyền George W. Bush, nói rằng ông đã "từ lâu đã lo lắng về khả năng của một chương trình hạt nhân của Miến Điện."
    Ông Bolton, người cũng từng là Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, cho biết có thể là "Miến Điện là một nơi chứa chấp hoạt động bí mật , hoặc cho các chương trình riêng của mình, hoặc cho một liên minh." (HP thêm chút, không nói đến ma quỷ)
    Maj. Sai Thein Win, thuyền nhân từ Myanmar, là nguồn chính cho báo cáo. He worked in factories that manufactured prototype components for missile and nuclear programs. Ông làm việc tại nhà máy sản xuất mẫu thử nghiệm các thành phần cho chương trình tên lửa và hạt nhân. Theo ông, ngài Maj. Win như là phiên bản Myanmar của Mordechai Vanunu, người lãnh đạo chương trình hạt nhân ủa nhà nước Do thái vào năm 1986
    Win cung cấp hàng trăm bức ảnh để chứng minh những thông tin ông cung cấp. Bản báo cáo thừa nhận rằng những bức ảnh có thể được làm giả, nhưng ghi chú rằng "có rất nhiều và họ là như vậy phù hợp với các thông tin khác của chính họ mà họ dẫn đến một mức độ cao của sự tin tưởng rằng Miến Điện đang theo đuổi công nghệ hạt nhân."
    Win viếng thăm các tiểu đoàn hạt nhân hai lần với cán bộ nói chung và cũng tham dự cuộc giao ban mà tại đó các mục tiêu chương trình đã được thảo luận
    Ông Kelly cho biết là "kế hoạch kém, không thực tế" và đang tìm kiếm "những công nghệ cao nhất" , chẳng hạn như laser tách đồng vị, bằng cách sử dụng bản vẽ chất lượng hình ảnh không chuyên nghiệp, chứng cứ thô. "Tôi không nghĩ rằng họ đang làm tốt," ông nói thêm.
    Mark Hibbs làm việc cho tổ chức Carnegie Endowment vì hoà bình quốc tế cho biết cơ quan tình báo phương Tây đã được tìm thấy dấu vết của nghiên cứu hạt nhân bí mật của Myanmar trong vài năm.
    "Nhưng ít nhất cho đến gần đây, các cơ quan này đã thu hút một kho dữ liệu rỗng về việc liệu có được trong thực tế, một chiến dịch phối hợp để làm một chương trình bí mật hạt nhân," ông nói.
    Ông Hibbs nói rằng báo cáo mới không cung cấp bất kỳ kết nối với "thùng thuốc nổ Bắc Triều Tiên". "Nếu không có viện trợ của Bắc Triều Tiên, Myanmar có lẽ sẽ có nhiều khoảng cách với bất kỳ tài liệu hạt nhân, thiết lập và điều hành một lò phản ứng, tái chế nhiên liệu của nó, hoặc làm một vũ khí," ông nói.
    Ông Bolton nói thêm là cần thiết giám sát các hoạt động tại Myanmar "trước khi một chương trình hạt nhân ở đó tiến bộ, cho dù riêng của mình hoặc của người khác, trở nên không thể ngăn cản."
    LarvaNH thích bài này.
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Cùng với những viện nghiên cứu, là nơi hành lễ nhộn nhịp của đạo khoa học, thì không thiếu các tu sỹ ẩn dật. Ngày nay cũng như ngày xưa, những người dẫn đường cho não nhân loại này cần hy sinh hết mình, và đổi dại, nhân loại muốn có điều đó, cần chăm sóc bảo vệ họ chu toàn. Nếu không có tu hành, con người sẽ vì những mục tiêu trước mắt mà điên rồ dại dột quên đi những mục tiêu đúng đắn, vì như người lạc lối trong đêm. Đạo khoa học gần cơm ăn áo mặc nhất trong các đạo, càng phải được xã hội chăm bẵm.
    Ít nhất những tu sỹ ẩn dật này làm nổi rõ những kẻ mượn danh khoa học bệnh hoạn, để thoả mãn thói tham lam, đồi truỵ, hay đơn giản là căn bệnh tâm thần vĩ cuồng.
    Nhà toán học ẩn dật không đến nhận giải triệu đô
    http://en.rian.ru/strange/20100608/159350481.html
    Nga tái cơ cấu quân đội. 6 quân khu chia lại thành 4, Maxcơva sát nhập với Leningrad, Siberia chia đôi, một nửa vào Ural, một nửa vào Viễn Đông. Lực lượng htaj nhân chiến lược vẫn ở lại bộ tổng tham mưu.
    http://en.rian.ru/mlitary_news/20100608/159350120.html
    Đúng như mình dự đoán, một trong những mục tiêu của Mit là khai hoang Viễn Đông, hiện nơi này là 1 trung tâm kinh tế thế giới
    http://en.rian.ru/mlitary_news/20100608/159349478.html
    Nga và Na Uy tập trận chung Pomor-2010
    http://en.rian.ru/mlitary_news/20100608/159348082.html
    Tên lửa vũ trụ hàn xẻng bắn thử lần 2. KSLV-1 (The First Korean Space Launch Vehicle), là phiên bản hợp tác Hàn Nga
    http://en.rian.ru/science/20100609/159351886.html
    Bình luận: ngày nay, Proton đến tận nhà Âu Mỹ làm ăn chiếm chỗ, nữa là vài nước lìu tìu. Hoang phí ngông cuồng hơn cả Bạc Liêu Công tử là anh Tầu Khựa, sau khi lộ tẩy là cái Bắc Đẩu trước lừa đảo, anh thiết kế lại Tân Bắc Đẩu cho giống Nga Mỹ. Trong khi Âu Nga Mỹ sát nhập 3 hệ thống định vị vệ tinh=quá lãng phí. Trong mục này, mình cũng đã đưa tin về liên doanh định vị vệ tinh Nga-Mỹ lần đầu tiên được thành lập. Mỗi hệ thống định vị vệ tinh chuẩn cần 3-5 chục cái vệ tinh, Âu Nga Mỹ cần 100-150 cái, trong khi đó nếu dùng chung, chúng chỉ cần duy trì 3-5 chục chung và mỗi thằng 3-4 cái riêng. NHững căn bệnh ung thư ngân sách nhà nước xuất hiện ngay từ khi lập quốc, cực kỳ ngớ ngẩn, và bao h cũng biến thành thành trì của tham nhũng, lấy miếng giẻ "tự hào dân tộc" để lau tiền bẩn.
    Tự hào khoa học ? cái Bắc Đẩu 1 chả là chuyện ngu dân sờ sờ ra đấy hay sao, người ta nói hệ định vị Tầu cực kỳ ưu việt hơn Nga Mỹ Âu, hoạt động bằng siêu nguyên lý, chỉ cần 2-3 vệ tinh địa tĩnh, độ chính xác tuyệt hảo, trong khi mọi lạc hậu Nga Mỹ Âu cần đến 24 vệ tinh thường trực cho mỗi hệ, quá ngu.
    Để cạnh tranh, bao h các nước lìu tìu này có đủ loại tên lửa để bắn đủ loại vệ tinh sao cho có lợi nhất, cũng như bao h có AN-124, An-225, Sea Launch.... để chở tên lửa vệ tinh mà làm dịch vụ, cũng như bao h các nhà sản xuất vệ tinh lớn nhất thế giới ở Âu Mỹ thuê chúng .
    Mà ngoài mục tiêu răn đe hạt nhân-vốn rất hài hước khi mọc lên trên một mảnh vườn lìu tìu, thì các chương trình này định thu lợi cái gì ? Nhiều nước như Iran, Indonexia.... thực hiện tên lửa đẩy nguỵ trang là vệ tinh, mà thực chất là răn đe hạt nhân, thì lại là tên lửa nhỏ tự làm giá rẻ. Kết luận: một thứ bệnh hoạn.
    Hàn xẻng: lắp thêm loa nhưng chưa sủa. Đợt mới của chiến dịch là đợi Nga công bố kết luận. Nga lại rắc thính. Sao giống hài kịch Iran, liệt não các giới lại chõ mõm vào hậu môn Nga Tầu đồng loạt đợi chúng rặn ra "cấm vận"
    http://english.yonhapnews.co.kr/news/2010/06/08/0200000000AEN20100608003800315.HTML
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA77642/default.html
    Một nhóm công ty Hàn Quốc hôm nay (09/6) lên tiếng kêu gọi chính phủ đình chỉ lệnh cấm giao thương với Triều Tiên, cảnh báo rằng họ đang bên bờ vực của sự phá sản.
    Khoảng 40 công ty Hàn Quốc ?" những công ty đã gửi linh kiện qua Triều Tiên để lắp ráp thành sản phẩm trước khi lệnh cấm được ban hành ?" nói cần gặp giới chức có thẩm quyền của chính phủ sau tuần này để giải trình về tình cảnh của họ.
    Những công ty ?ođang phải đối mặt với khả năng sập tiệm dây chuyền?, một trong số đó lên tiếng sau một cuộc biểu tình tại Seoul, yêu cầu không được tiết lộ danh tính. Họ nói, Bộ Thống nhất ?" cơ quan có thẩm quyền trong việc sắp xếp mối quan hệ hai miền Triều Tiên ?" cần dỡ bỏ lệnh cấm để các công ty kịp đáo hạn hợp đồng với các chi nhánh tại Triều Tiên
    http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2010/06/08/66/0401000000AEN20100608008200315F.HTML
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA77685/default.html
    Một hướng đi riêng về khoa học vũ trụ, đó mới là thực sự đóng góp. Người Nghtaaj bản đang háo hức đón tầu thu mẫu vật từ tiểu hành tinh
    Nhật Bản hiện đang đếm ngược thời gian cho chuyến trở về của một ?ongười hùng không gian? vào tuần tới - một cỗ máy với ?othương tích đầy mình? đang ?otập tễnh? trở về từ chuyến phiêu lưu 7 năm tới một tiểu hành tinh xa xôi trong vũ trụ.
    Tàu thăm dò vũ trụ Hayabusa được người Nhật kỳ vọng có thể đánh bại những dự án không gian của Mỹ và châu Âu để trở thành tàu thăm dò đầu tiên mang vật liệu thô từ một tiểu hành tinh trở về trái đất.
    http://dantri.com.vn/c36/s36-401283/nhat-ban-nao-nuc-don-nguoi-hung-khong-gian-tro-ve.htm
    http://www.physorg.com/news195191552.html
    http://www.foxnews.com/story/0,2933,178656,00.html
    http://www.planetary.org/blog/article/00002450/
    Mỹ phản đối việc kí kết một thỏa thuận không sử dụng vũ lực giữa Gruzia với Abkhazia và Nam Ossetia trong các cuộc thảo luận quốc tế về an ninh tại Nam Kavkaz, phái viên Nam Ossetia tham gia hội đàm, Boris Chochiyev, phát biểu với hãng tin RIA Novosti.
    http://en.rian.ru/world/20100609/159352160.html
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA77679/default.html
    Obama tăng cường luật chống Belarus, cái này là đền các liệt não Mèo vụ BP tràn dầu. Từ hồi hài kịch Iran nhạt trò, cựu TT dioxin bên U bầu cử không dám cắt ống dầu, thì Gấu nhờ bác Bê này làm diễn viên không chuyên tạm vài tháng, cũng cắt ống dầu được 1 lần và tế Mỹ, cũng như nghe Mỹ tế được 2-3 lần. Dưng cơ mừ bác diễn xuất chán òm.
    http://en.rian.ru/world/20100609/159352594.html
    Mỹ thử đạn đánh chặn mục tiêu giai đoạn hai (đánh chặn đạn tự hành đạn đạo đang ở giai đoạn 2, giai đoạn chúng bay theo quán tính, sau giai đoạn 1 là tăng tốc bằng động cơ, trước giai đoạn 3 là vào khí quyển và hiệu chỉnh đường bay). 95% giống đạn đánh chặn giai đoạn 3 đang trang bị, bắn thử không mục tiêu.
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quansu/THSK/LA77615/default.html
    http://www.brahmand.com/news/US-tests-ground-based-missile-defence-system/4086/3/10.html
    Trước đó, ngày 06/6, các tàu chiến Mỹ gồm USS Vandegrift (FFG 48), USCGC Mellon (WHEC 717) và USNS Salvor (T-ARS 52) đã tới Malaysia để tham gia giai đoạn thứ 4 trong khuôn khổ cuộc Diễn tập Phối hợp Sẵn sàng Chiến đấu và Huấn Luyện Trên biển (CARAT) lần thứ 16.
    "Năm 2010 là năm thứ 16 Mỹ và Malaysia tổ chức Diễn tập CARAT," Chuẩn Đô đốc Nora Tyson, Tư lệnh Tập đoàn Hậu cần Tây Thái Bình Dương và Lực lượng Đặc nhiệm 73, cho biết. "Malaysia là một trong những đối tác sáng lập cuộc diễn tập này, cuộc diễn tập nêu bật tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước chúng ta."
    http://www.c7f.navy.mil/news/2010/06-june/12.htm
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quansu/THSK/LA77671/default.html
    Clinton: Lệnh trừng phạt Iran sẽ nghiêm khắc hơn bao giờ hết.
    cấm Iran theo đuổi ?obất kỳ hoạt động nào liên quan đến tên lửa đạn đạo có khả năng mang vũ khí hạt nhân?; cấm Iran đầu tư vào các hoạt động có liên quan, như khai thác mỏ uranium; và ngăn cấm Iran mua các loại vũ khí hạng nặng bao gồm cả máy bay trực thăng tấn công và tên lửa.
    Phụ lục của nghị quyết nhất trí hôm thứ Ba (08/6), nhắm tới mục tiêu gồm 40 công ty hoặc các tổ chức mới của Iran, trong đó có 15 công ty hoặc tổ chức liên quan tới lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.
    Ngoài ra, trong danh sách 40 người bị phong tỏa tài sản còn có Javad Rahiqi - Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran, Trung tâm Công nghệ hạt nhân Esfahan.
    Chưa hết, danh sách trong lệnh trừng phạt cũng bao gồm 22 công ty, tổ chức liên quan tới các hoạt động hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo và ba tổ chức liên quan tới Hãng vận tải biển của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Nếu nghị quyết được thông qua, số tổ chức phải chịu lệnh trừng phạt sẽ tăng hơn gấp đôi từ con số 35 hiện nay lên đến 75.
    Đại sứ Mexico tại LHQ Claude Heller, hiện là Chủ tịch Hội đồng Bảo an, phát biểu với báo giới rằng Hội đồng Bảo an sẽ tiến hành bỏ phiếu lúc 10:00 ngày thứ Tư (09/6).
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA77677/default.html
    http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=127577755
    http://www.cbsnews.com/stories/2010/06/08/world/main6562893.shtml
    HP: khổ thân bác diễn viên Răng Râu, muốn về hưu chả nổi. Nam Cao Ly mới màn đầu đã dở òm, bạo lực máu me tràn ngập sân khấu gây phản cảm. Anh Do Thái tiến ra đỡ thì lại trượt chân đè gẫy cổ 9 cái tự do dân chủ. Đã thế, bùm một cái lại tràn dầu BP, Obama và Clinton cuống cuồng tìm kiếm các khoản dự trữ danh dự niềm tin để nhét mõm các liệt não. Vội chế biến "vấn đề hạt nhân Myanmar", nhưng biết đến bao giờ cái đó mới lớn đủ kích cỡ. Khổ thân bác Răng Râu già thôi, cả thế giới liệt não lại hã mõm nhìn hậu mon Nga Tầu đợi chúng ị ra "ký cấm vận". Thỉnh thoảng chúng cứ trung, tiểu.... đợi mãi chả đại. Ít ra trước mắt thì một phần lớn liệt não sẽ chĩa mõm về Trung Đông như thế, rảnh tay dân có não chạy đôn đáo cứu cá heo với chim.
    Tin thêm về vụ tràn dầu BP. Vụ này làm chính trị thế giới xáo trộn, vì nó có thể là ngòi nổ của thế chiến 3, bắt đầu từ khủng hoảng kép. Tình huống xấu nhất, sản lượng dầu của Mèo sẽ giảm, bị thao túng giá cả và sớm bị các nước bán dầu do Nga cầm đầu tâng giá (không phải OPEC nhưng có thành viên OPEC, nhóm các nước này không có tổ chức chính thức). Tình huống xấu thứ 2, phái diều bên Mèo chiếm nguồn dầu này bằng kỹ thuật của họ lại bán nước Mèo lần nữa.
    Đúng như dự đoán, mỗi ngày có nửa triệu gallo rò chứ không như tuyên bố của BP
    http://www.washingtontimes.com/news/2010/jun/8/plumes-oil-deep-gulf-spread-far/
    Tưởg đùa mà thật: máy bay chở khách tầu dán băng dính.
    http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2010/06/3BA1CC01/
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 09/06/2010
    LarvaNH thích bài này.
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    The Jakarta Post đưa tin, chính phủ Hàn Quốc và Indonesia trước cuối năm 2010 sẽ kí một bản ghi nhớ hiểu biết lẫn nhau về việc chế tạo máy bay chiến đấu KF-X
    Quốc hội Indonesia ủng hộ việc phát triển chung máy bay chiến đấu, đồng thời yêu cầu tiến hành các thủ tục liên quan đến cơ sở kinh tế - kỹ thuật của dự án. Giá trị chương trình KF-X được đánh giá là 8 tỷ đôla. Indonesia sẽ chịu trách nhiệm 20% trong chương trình phát triển máy bay này.
    Theo đánh giá của quốc hội Indonesia, việc chế tạo chung máy bay chiến đấu với Hàn Quốc cho phép nước này giữ vững ngành công nghiệp quốc phòng. Trong khuôn khổ chương trình chung dự kiến, 5 mẫu máy bay chiến đấu với việc ứng dụng công nghệ tàng hình sẽ được chế tạo trước năm 2020. Trong số những máy bay mẫu này, phương án phù hợp nhất với yêu cầu của Không quân Hàn QUốc và Indonesia sẽ được lựa chọn. Sau khi hoàn thành 200 cuộc thử nghiệm bay, việc sản xuất hàng loạt sẽ được bắt đầu.
    Hàn Quốc tiến hành phát triển dự án KF-X từ năm 2001. ăn cứ theo sự mô tả của dự án, máy bay chiến đấu được chế tạo sẽ vượt xa máy bay Dassault Rafale và Eurofighter Typhoon về những khả năng của mình nhưng lại thiếu hàng loạt những khả năng của F-22 Raptor và F-35 Lightning II. Theo một số đánh giá, Hàn Quốc chỉ nắm vững được 63% công nghệ cần thiết đối với việc chế tạo máy bay chiến đấu riêng. Vì nguyên nhân này, nước này có ý định ?ocầu cứu? các công ty nước ngoài về công nghệ cần thiết. Ngoài ra, trong năm 2009, Hàn Quốc đã buộc phải cắt giảm chi phí đối với một số dự án quốc phòng trong đó cơ dự án KF-X. Vì nguyên nhân này, trong năm ngoái, Hàn Quốc đã quyết định thỏa thuận với Indonesia về chi phí chung và phát triển máy bay chiến đấu. Trị giá chương trình này khoảng 8 tỷ
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quansu/THSK/LA77618/default.html
    http://lenta.ru/news/2010/06/07/kfx/
    Vừa rồi, Hàn xẻng cướp trắng dựa án nhà máy điện hạt nhan kinh tế đầu tiên của Indonexia từ tay Candu Canada, bất chấp việc các nhà khoa học Indonexia cũng giống như Ấn Độ tương đồng, từ lau hợp tác với Candu, đã chạy thử lò nhỏ. Lò hàn xẻng là loại lò lởm về mọi mặt, vẫn sử dụng kỹ thuật lõi Mỹ nhưng trộn thâm các khâu gia công cực kỳ nguy hiểm kiểu nhái từ nhát rất đậm chất hàn-tầu.
    Cái KF-X thật là là máy bay F-15 được phủ lớp hấp thụ thuộc đẳng tàng hình a ma tơ như tất cả các máy bay chiến đấu hiện đại, kể cả MiG-21 tân trang, sử dụng radar được phát triển cho F-15 (cùng đẳng với radar F-22, F-35), mà các chuyên gia đánh giá là hy sinh quá nhiều tính năng của radar cũ đổi lấy phần tử tích cực, trong khi những lợi ích đem lại không rõ ràng, rất đắt. Phần lớn KF-X vẫn là hàng hàn xẻng nhập khẩu. Động cơ được tuyên là 25 tấn, lại lừa đảo, kiểu như loại lực đẩy chỉ đạt được ở vận tốc rất cao, chả mấy khi dùng đến.
    Kinh doanh nghị gật là ngành kinh doanh dân chủ quan trọng nhất. Nhà vịt sáp được thưởng thức đường sắt dắt gấp mấy lần đường không cũng vì dân chủ nhập khẩu. Những khi các cơ cấu dân chủ nội địa bị sấy khô vì độc tài các loại thì dân chủ lởm nhập khẩu tràn vào là điều dĩ nhiên.
    Máy bay có giá 50 triệu. Su-30 là 32. Indonexia làm được 20% giá thành, Hàn 40%, còn lại là Mỹ. Cái hài hước là trong khi Su-30 được mời về Mỹ để chiêm ngưỡng vì người Mỹ tập trận thấy hơn F-15 toàn diện, thì bản nhái của F-15 lại thắng Su-30 ở đây.
    Đây là cú lội ngược dòng tuyệt vời của máy bay Mỹ trong thời Su xâm lấn. Indonexia đang hướng tới Su-30, đây là bài học cho Vịt về buôn lậu nghị gật, liệt não, ngu dân. Nhưng cái buôn lậu vài Vịt bằng liệt não ngu dân không phải 8, mà là 55 tỷ. Không phải máy bay so sánh máy bay, mà tầu hoả đắt hơn máy bay. Khi bị tri thức xâm lấn và nén lại, sức bật của ngu si mạnh hơn bao giờ hết.

    Janes Defense Weekly đưa tin, Không quân Nigeria đã đưa 15 máy bay F-7/FT-7NI do tập đoàn hàng không Chengdu của Trung Quốc sản xuất vào sử dụng (bản nhái MiG-21). Số máy bay này đã được đặt mua vào năm 2008, trị giá 251,4 triệu đôla, và chiếc F-7 đầu tiên đã có mặt tại Nigeria vào tháng 12/2009.
    http://lenta.ru/news/2010/06/08/f7/
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quansu/TBQD/LA77701/default.html
    Một chiến thắng nữa của loài nhái. Chính sách thực dân kiểu mới, mà tực chất là lật đổ kết hợp với đút lót, là bản chất sức mạnh sống của nhái
    Ngày 06/06, một loạt báo chí Malaisia đưa tin nghi ngờ khả năng Trung Quốc có thể sẽ bố trí tên lửa đạn đạo Trường Kiếm 10 tại khu vực quần đảo Trường Sa. Nếu như điều này xảy ra sẽ gây lo ngại cho một số nước và can thiệp đến việc tranh chấp biển Đông hiện nay.
    Được biết, trước đó Trung Quốc đã tiến hành bố trí loại tên lửa đạn đạo này tại 3 khu vực trọng yếu phía nam đó là Quý Châu, Quảng Tây và Giang Tây nhằm đối phó với mối đe dọa có thể xảy ra từ các nước như Ấn Độ, Việt Nam và Đài Loan.
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quansu/THSK/LA77703/default.html
    http://war.news.163.com/10/0609/09/68NPULMA00011MTO.html
    Việc nó bố trí trên trường sa là nhảm nhí. Nhưng điều này nhắc nhở chúng ta là nó thật sự đã chĩa vào ta. Tung tin này có lợi cho ta.
    Hải quân Đức tuyên bố thanh lý trước thời hạn 6 tàu ngầm điện ?" diesel 500 tấn thuộc dự án U-206A . Dự kiến, những tàu ngầm điện ?" diesel này sẽ thanh lý vào những năm 2011-2015.
    Theo tuyên bố của lãnh đạo Hải quân, việc cải tổ được thực hiện nhằm mục đích nâng cao tính sẵn sàng hoạt động của 4 chiếc tàu ngầm điện ?" diesel còn lại lớp U-212A và giảm chi phí vận hành.
    Tháng 9/2006, Bộ Công nghệ Quốc phòng và Thu mua của Liên bang Đức đã kí thỏa thuận cung cấp tàu ngầm điện ?" diesel U-212A (U 35 và U 36) thứ năm và thứ sáu với tập đoàn ARGE U-212 để thay thế cho những tàu ngầm lớp U-206A đã cũ. Những tàu ngầm mới được đóng theo dự án hoàn thiện. Việc đưa chúng vào vận hành dự kiến diễn ra vào năm 2014-2015
    Khách mua đồ cũ có Indonesia , Hy Lạp , Thái Lan để mắt tới.
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quansu/THSK/LA77695/default.html
    http://www.armstrade.org/includes/periodics/mainnews/2010/0607/12004786/detail.shtml
    Có thể so sánh được nạn liệt não lây đến đâu rồi, thông qua vết đường đi của lành mạnh
    Hội thảo chống may tuý quốc tế
    http://en.rian.ru/russia/20100609/159357815.html
    Đây là chiến dịch mới của Gấu khẳng định vị trí của trục an ninh Âu đang thành lập với hạt nhân là Nga-Đức, mục tiêu của nó đương nhiên là các nông trường thuốc phiện của CIA, những đảng phái chính trị-ma tuý của Kosovo.
    LarvaNH thích bài này.
  6. SSX100

    SSX100 Guest

    Nga lệnh cho quân đội chuẩn bị chiến tranh với Hoa Kỳ ...... bây giờ bạn biết phần còn lại của câu chuyện
    tham khảo: Bulov ngày: 08-06-2010
    http://www.eutimes.net/2010/06/russia-orders-troops-to-prepare-for-war-with-us/
    http://www.blacklistednews.com/news-9137-0-11-11--.html
    Ma tuý vào châu Âu, được bảo vệ bằng các thế lực mạnh có lợi ích. 90% ma tuý vào châu Âu qua ngả Kosovo có lẽ là một cái tin cũ. Bây giờ một nửa là qua Nga, các chuyến bay NATO qua lãnh thổ Nga không ai kiểm soát. Như thế dù sao cũng khá hơn là bọn chúng tuồn ma tuý vào các nước Trung Á.
    Báo cáo lưu hành tại điện Kremlin hôm rồi nói rằng Thủ tướng Putin đã ra lệnh lực lượng quân đội Nga chuẩn bị để đối đầu với quân đội Mỹ tại Afghanistan với những gì Phó Thủ tướng Sergei Ivanov cảnh báo là "mối đe doạ lớn nhất đến hòa bình và an ninh", buôn bán ma tuý rất khủng khiếp tại Afghanistan được sự hỗ trợ của Mỹ và NATO.
    Không phải là báo cáo cho người Mỹ về cuộc chiến Afghanistan, đó là người ta không có gì phải lo lắng khi đã được bảo vệ khỏi bọn khủng bố, mà là rất nhiều cơ quan tình báo hàng đầu phương Tây (chủ yếu là CIA) đã can dự vào đường dây hàng tỷ đô la buôn lậu heroin, khu vự này có sản lượng 90% thế giới, trong khi trước đó, năm 2001 Taliban đã hầu như xoá sạch.
    Ngay sau cuộc xâm lược của Mỹ vào Afghanistan tháng 10 năm 2001, CIA đã cài cắm đặc tình chính của mình làm TT Afghanistan, Hamid Karzai, ông ta sau đó đặt anh em Ahmed Wali Karzai vào bộ sậu quyền lực. Ngay sau đó, sản lượng thuốc phiện tăng vọt chưa từng thấy.
    Viktor Ivanov, người đứng đầu cơ quan Kiểm soát Ma túy Liên bang Nga báo cáo Duma hồi tháng 5 rằng rất có lý để "gọi dòng chảy thuốc phiện Afghanistan là phiên bản cuộc chiến tranh thuốc phiện lần 2". Ý ông Ivanov ám chỉ đến chiến tranh Anh-Trung Quốc thế kỷ XIX gây ra bởi thuốc phiện xuất khẩu từ thuộc địa Ấn Độ trực thuộc Anh sang Trung Quốc.
    Ivanov là không phải là người đơn độc trong nhận định ấy.
    "Tôi có thể kể tên rất nhiều chính trị gia ở Nga, những người đã nói rằng người Mỹ đã đặc biệt sắp đặt tình hình tại Afghanistan để chúng tôi bị tràn ngập ma tuý, và điều này là mục đích thực sự của cuộc xâm lăng của họ", ông Andrei Klimov, Phó ủy ban đối ngoại Duna Nga nói: "Tôi không chắc điều này là đúng, nhưng ai mà biết được."
    Một người chắc chắn biết đó là sự thật, Tổng thống Đức Horst Koehler, người sau khi trở về từ Afghanistan hồi tháng trước đã liên hệ cuộc chiến tranh việc bảo vệ lợi ích kinh tế Đức bởi vì đó là vấn đề bảo đảm con đường thương mại tự do cho phương Tây và bất luận thế nào cũng chẳng có gì để làm với bọn khủng bố. Vì tính ngay thẳng của mình, Tổng thống Koehler đã buộc phải từ chức vì đã đẩy thủ tướng Merkel vào bất ổn chính trị thậm chí còn lớn hơn.
    Tin tức gây sốc nhưng chẳng có gì là bí mật, CIA là kẻ tổ chức buôn bán ma tuý lớn nhất thế giới, nhưng TT Mỹ Barack Obama cũng là kẻ ủng hộ điều đó, Obama đã sử dụng hàng tỷ đô la kiếm được thông qua những giao dịch heroin Afghanistan để cấp tiền cho việc gửi lực lượng đặc nhiệm Mỹ đến hơn 75 quốc gia để ?ochống khủng bố?, cũng như xây dựng cho Mỹ một căn cứ mới trị giá $100 triệu tại Afghanistan, trong khi người Mỹ thì càng ngày càng lún sâu vào đói nghèo.
    Cũng cần phải nói rằng, Obama còn xa mới được coi là Tổng thống Mỹ đầu tiên nắm việc buôn bán ma tuý khi mà gần như tất cả những người tiền nhiệm của ông ta cũng thế tham gia vào phát động và duy trì chiến tranh để thu lợi hàng tỷ đô la mà hầu hết là những tội ác đê hèn cướp bóc các dân tộc hầu hết là nhỏ bé yếu ớt và nghèo khó.
    Có ít những phóng viên tìm cách thông tin cho người dân Mỹ về tội ác này thì bài học hà khắc và hung bạo họ học được là từ vụ sổ đen và tự tử Gary Webb do CIA thực hiện sau khi Webb phát hiện và tiết lộ việc CIA can dự vào buôn bán ma tuý, đó là ví dụ về việc con quái vật CIA sẽ bảo vệ chúng và quyền lực của chúng trong việc đầu độc bất cứ ai chúng muốn.
    Điều thú vị cần lưu ý là theo người đứng đầu Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm, Antonio Maria Costa, cho biết ông ra thấy có bằng chứng rằng lời lãi của các tổ chức tội phạm đã thành "vốn đầu tư luân chuyển" có giá ở một số nhà băng đang trên bờ vực của sụp đổ năm ngoái. Ông nói rằng hậu quả là một phần lớn của tỷ $352 lợi nhuận thuốc phiện đã được rửa trong hệ thống kinh tế.
    Mặc dù dân Mỹ vẫn thường làm ngơ trước những tội ác do các lãnh đạo của họ gây ra, thì những bài học trong lịch sử nước Mỹ chưa bao giờ mất đi, đặc biệt là khi xem xét ma túy và rượu cồn pháp luật được sử dụng tràn lan đại chúng trong khi cùng lúc đó lại tạo dựng, nuôi nấng, đỡ đầu và tiếp tay cho những độc tài hà khắc bạo ngược bóp ngẹt và tước đoạt mọi quyền tự do khắp mọi nơi.
    Và đối với những người Mỹ cho rằng cuộc sống của họ không hề tồi tệ hơn? Họ không thể phạm sai lầm nhiều hơn! Chỉ mới vài tuần gần đây, Uỷ ban thương mại liên bang của Obama đã công bố cái gọi là bản dự thảo "phác tảo thảo luận của cái "khuyến nghị chính sách tiềm năng để hỗ trợ các tái sáng kiển", được gọi là học thuyết "nhưng sự thật độc quyền" mà có thể cấm bất cứ ai viết hay phổ biến bất cứ điều gì xảy ra trừ khi họ sử dụng những ?osự thật? do chính chính phủ Mỹ cung cấp. Quan chức chính phủ Mỹ đang trực tiếp giám sát điều hành CNN.
    Ngay bây giờ, thảm hoạ vỡ ống dầu vịnh Mexico mà các nhà khoa học NASA cảnh báo có thể quét sạch mọi thứ, thì dân Mỹ cũng không thể nghe và biết sự thật. Khổ thân! tội nghiệp! Họ được bón cám như chăn lũ súc vật và vẫn mường tượng rằng thuốc phiện Afghanistan là của Al-Qaeda với Taliban.

    LarvaNH thích bài này.
  7. SSX100

    SSX100 Guest

    5 chục xe tải chở nhiên liệu hàng hoá bị đốt cháy là tin mới nhất về Af-Pak
    Từ lâu khu vực này đã biến thành ổ dịch hạch, đen tối, bẩn thỉu. Xịa buôn thuốc phiện, QĐ Mỹ xà xẻo tiền viện trợ tái thiết, các nhà thầu chung chi với CQ thối nát những HĐ béo bở. Taliban thì dựng barie chắn đường thu tiền mãi lộ theo đúng nghĩa đen.
    Cả bọn dựa vào nhau mà sống, chống lưng cho nhau tồn tại trong hoà bình yên ổn. Nhưng đôi khi cũng có sự cố, tỷ dụ như tiền mãi lộ bị quỵt nên có vụ đốt xe.
    http://bigpicture.ru/?p=61364
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đau đó trong box có nói đến thế cân bằng mới mà Obama không thể làm gì nổi. Đó là cái thế duy trì chiến tranh. Chiến tranh kết thúc thì hết dầu lậu, thuốc phiện, tiền bán súng...... Hết cả tình trạng vô chính phủ=nơi có thể làm mọi chuyện từ rửa tiền trong tài chính, gieo tròng quy mô lớn cấy anh túc cho nông nghiệp, tinh chế thuốc phiện trong công nghiệp, huấn luyện lực lượng trong quân sự, chung cấp vũ khí cho các hố cân bằng chiến tranh khác=cái này dành cho cách mạng.
    Ở đâu mà có thể kiếm hàng triệu khẩu AK và hàng tỷ đô la cho ngân sách cách mạng ?
    đối lại, ở đâu mà những công ty buôn cách mạng được chi tiêu hàng trăm tỷ ngân sách chiến tranh hàng năm
    chỉ có ở "hố duy trì chiến tranh", một thuật ngữ vật lý được hình thành từ cttt, ctvn.... Hố được duy trì bởi mức năng lượng của các phần tử của nó. Obama , ít nhất là trong nhiệm kỳ đầu, sau một vài nỗ lực kéo các phần tử ra khỏi hố, đã kêu: bó tay.
    LarvaNH thích bài này.
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Mình thống kê lại các bản tin về uran chút. Các vấn đề về hạt nhân mình trình bầy kỹ hơn trong topic riêng. Ở đây, chỉ vài link nhỏ. Nga vừa bãn một lô hàng lớn 3,6b cho Mỹ, 2014-1016. Con số này không lớn, nhưng nó vượt qua những lực cản rất lớn về việc thuê mua kỹ nghệ hạt nhân Nga, đứng về nghĩa nào đó, thế là bán "tự hào dân tộc" cho địch, bãn công ăn việc làm cho giặc, bán nước bán nòi.... Nhưng chúng ta biết, miếng giẻ "tự hào dân tộc" thường được dùng để lau tiền bẩn và trở thành thành trì của tham nhũng. Phần lớn điện hạt nhân Mỹ Nhật Pháp thuê kỹ nghệ lõi của một vài công ty Mỹ, trong dó có khối mafia quân sự. Nga từ lâu đã cung cấp cho Mỹ pluton và nhiều dịch vụ hậu trường khoa học, nhưng sử dụng thành phẩm thì chưa, đây là bước đột phá mới của kế hoạch Mỹ Chinh.
    Một chi nhánh của Rosatom chiếm đến 40% thị trường làm giầu toàn cầu. Khởi điểm, Liên Xô và Mỹ khác với các nước sau này, họ có quả bom đầu tiên là làm giầu. Mỹ sử dụng kỹ thuật thấm lưới sắt, lưới được làm từ một hợp chất sắt-thiếc, sau khi nung, thiếc bay hơi, để lại những lỗ rất nhỏ, các hạt hơi U235 thấm qua nhiều hơn. Còn Liên Xô ngay lúc đó đã chế ra máy ly tâm , là phương pháp gần như duy nhất ngày nay ai cũng dùng. Tuy vậy, cái môn học ly tâm này Gấu vẫn giữ bí mật và rất cạnh tranh. Hiện nay, dịch vụ làm giầu Nga đang bị áp lệnh chống bán phá giá bên Mỹ. Mới đây, hai nước đã ký một hiệp định thương mại để giảm thuế suất dần sau 2011. Dĩ nhiên, lệnh chống bán phá giá này để cứu mafia quân sự Mỹ và Westinghowse (do Toshiba nắm).
    Uran tự nhiên sau khai thác được chuyển thành UF6, muỗi này có nhiệt độ bay hơi thấp và dùng để quay ly tâm hơi. Tiếp theo, nhiên liệu được chế thành thanh hình cây tre, nhiên liệu có dạng gốm kết dính Zr, được ép thành viên hình trụ (pin) hơi xốp, có lỗ tâm, được bọc bằng một lớp Zr cỡ 1mm, bọc màng mỏng Ni, thành một thanh khoảng 9-10mm dài, đầu thanh có cơ cấu khoang chưá, nắp hàn, nhờ đó bã phóng xạ thoát chủ yếu qua xốp, lỗ tâm, vào khoang, ít ảnh hưởng đến phản ứng. Chốt đậy khoang được thiết kế thuận lợi cho khâu tái chế. Cấu trúc hình cây tre này rất bền cả các mặt cơ, hoá, nhiệt, đảm bảo tỷ lệ nứt vỡ trong lò thấp, thường gọi là cấu trúc bút chì (cây tre là biệt danh mình đặt, Tây không có tre, cấu tạp phần cơ kiểu cây tre rất bền). Nhiên liệu tuỳ mức làm giầu được trộn thêm các đồng vị hấp thụ mạnh dùng cho kỹ thuạt nén mật độ công suất, thường là đất hiếm (Gd, Gm, Sm...) hay cadmi. Các thanh nhiên liệu này được lắp thành bó (set), cấu tạo bó có các thành phần để tiện vận chuyển, tháo lắp (như đạn súng máy), cũng để tăng năng suất về thời gian khâu tháo lắp, và giảm va đập gây hỏng. Cấu tạo bó (set) nhiên liệu là một trong những chìa khoá bùng phát điện hạt nhân dân sự, do có thể phóng to lò, chấp nhận những tiêu chuẩn an toàn cao.... mà trước đây lò quân sự bất chấp. Liên Xô thực hiện kiểu nhiên liệu này sau khi nhà máy điện hạt nhân đầu tiên được lắp đạt (Obninsk chưa có, vẫn dùng bánh vàng, tức bánh bột éo UO2), áp dụng cho các lò ADE (nghĩa là lò hạt nhân phát năng lượng điện nhiệt, tiền thân của RBMK, được xây dựng quy mô lớn cuối thạp niên 195x ở Tomsk và Krasnoyarsk, 2 cụm điện hạt nhân quy mô lớn đầu tiên trên thế giới, đến nay một số lò vẫn đang chạy).
    Trong thập niên 196x, lần lượt các dòng diện hạt nhân Mỹ, Anh, Ca đều đi theo bước cấu tạo nhiên liệu này và bùng phát diện hạt nhân dân sự. Tuy vậy, trong dòng điện hạt nhân Mỹ Pháp Nhât (sau này thêm Nam Cao Ly, Tầu).... thì họ thiếu nhiều tính năng liệt kê bên trên. Ví dụ, không có cấu tạo khoang chưá nằm ngoài vùng phản ứng, nên vẫn bị ảnh hưởng mạnh bởi bã, như hiệu ứng xenon, điều này gây nguy hiểm cao khi nén mật độ công suất. Người Mỹ không tái chế, còn người Pháp tái chế rất tởm (khi nhiên liệu còn phát nhiệt mạnh), người Canada thì cậy có nhiều quặng tốt, họ ủ rất lâu rồi mới tái chế và không nén mật độ công suất. Vì vậy thanh nhiên liệu không thích hợp với tái chế tốt bằng máy hoàn toàn tự động. Cấu tạo cơ học rất kém bền, gần như lần thay đảo nào cũng hỏng, có lần hỏng gần hết số bó nhiên liệu (xem lại post của SSX), tháo lắp rất khó. Thêm nữa, rất nhiều kiểu nhiên liệu khối này không pha chất hấp thụ vào gốm nhiên liệu, mà đặt trong các chi tiết xương-cán của bó, điều này thuận lợi cho việc thu hồi chúng mà không tái chế, nhưng làm tăng khả năng nguy hiểm do phản ứng không đều, ví dụ, những vùng nóng quá nứt vỡ hay những vùng nguội quá không cháy hết.
    Vì nhiều nơi trong dòng hạt nhân Mỹ Pháp Nhật không xin được giấy phép xây mới trong thời gian dài, nên họ dùng kiểu thay ruột lò hoặc nén mật độ công suất, cùng với đó là lác đác xin được giấy phép xây mới Gen III. Những kiểu nước nhẹ mới đó của Pháp và chi nhánh Westinghowse bên Âu đa phần dùng ruột lò do nhà máy cũ của điện hạt nhân Đông ÂU là Skoda (Sezch) và kiểu nhiên liệu Nga, cùng với đó là khâu tháo lắp, vận chuyển, ủ, tái chế.... do Nga đảm nhiệm, riêng MOX thì Nga chiếm phần lớn thị trường này, bên tây chỉ còn các lò cũ chưa hè tân trang. Điều này làm các lò Mỹ+Nhật, nếu không dùng nhiên liệu Nga, sẽ mất cạnh tranh.
    SSX đã post tài liệu của IAEA về chiến dịch Westinghowse lấn sân nhiên liệu Nga trong các lò Nga ở Đông Âu, dĩ nhiên là thời Gấu ngủ đông hay mới tỉnh, nay đã đại bại. Chính kết quả chiến dịch này làm mọi người mở mắt về khâu chuẩn bị nhiên liệu, một mặt kỹ thuật lõi mà Mỹ cung cấp.
    Việc Mỹ Chinh, tức lò Nga, cụ thể là VVER, xâm lược thị trường Mỹ đã được lên kế hoạch từ 2006. Người Nga đã hiệu triệu binh hùng tướng khoẻ, gọi cả Toshba, lập đế chế điện hạt nhân bá chủ hoàn cầu, nhưng đến nay chỉ mỗi Siemens AG theo (cuối 2009). Những diens tiến gần đây cho thấy, Areva cũng lung lay lắm rồi, chúng ta chờ đợi kết quả tham Nga->Pháp tháng 8.
    Hợp đồng bán nhiên liệu thẳng vào Mỹ này tuy nhỏ, nhưng là cớ để các chính trị gia tấn công bẻ hướng sủa của quân đoàn liệt não, được hậu thuẫn bởi các nhà cũng cấp dịch vụ lõi cạnh tranh, như Westinghowse (hiện do Toshiba nắm). Như vậy, từ khi từ chối lời hiệu triệu của Rosatom, Toshiba đã dần tăng mâu thuẫn. Theo mình, cánh đông cử Mỹ Chinh sẽ là liên doanh với Hitachi, nhưng người Nhật rất kín đáo nên khó hiểu.
    Rosatom set to enter U.S. market
    Russian-made TVS-KVADRAT fuel assemblies for Western-designed nuclear power plants. TVS-KVADRAT là bộ (bó) nhiên liệu được Nga thiết kế riêng cho các lò hạt nhân phương tây thiết kế
    http://en.rian.ru/papers/20100608/159345951.html
    Nga đã giành được thầu khai thác Uran ở Namibia, nước này chiếm 5% trữ lượng quặng toàn cầu, hàm lượng trung bình > 0.01% U3O5. Pháp, Cao Ly, Mỹ, Úc nhòm ngó ác chiến và cũng đang đào ở đây. Người Pháp có thế mạnh hơn Nga khi khai thác một số quặng nghèo ở những vùng ít nước (dùng cho đãi như vàng).
    http://en.rian.ru/russia/20100520/159093857.html
    http://en.rian.ru/video/20100521/159103751.html
    http://en.rian.ru/russia/20100520/159093857.html
    http://en.rian.ru/world/20100520/159091599.html
    http://www.wise-uranium.org/upna.html
    Nga mua lại công ty khai khoáng lớn của Canada, điều này làm Putin kêu gọi các công ty Nga đừng có mua mỏ nước ngoài, mà đi khai thác mỏ trong nước ?? thật là ngược đời, nguyên liệu chiến lược cơ mà. Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn ở link sau.
    http://en.rian.ru/russia/20100609/159364205.html
    Nhà máy điện Iran sẽ hoạt động vào tháng 8-2010, hai nước đã ký lịch trình vận chuyển tháo lắp nhiên liệu một thời dài sau khi hoạt động
    http://en.rian.ru/world/20100608/159342817.html
    Nga - Brasil ký kết chuyển giao kỹ thuật uran từ khai mỏ đến dẫn điện, cũng như một số ngành vật lý như siêu dẫn. Thế mạnh của Nga mặt khai mỏ là thăm dò và khai thác các mỏ sâu. Hiện tại, trữ lượng Brasil khoảng 350 000 tấn. Ở Brasil, Nga tấn công quyết liệt các dự án lò hạt nhân phát điện mới mà Pháp chào, không hiền lành như cạnh tranh chỗ khác.
    http://en.rian.ru/world/20081031/118064375.html
    Nga tìm thêm 70 ngàn tấn uran trong năm 2009.
    http://en.rian.ru/russia/20100406/158453678.html
    Đây là lời giải thích việc Putin khuyến cáo các công ty về nước đào mỏ. Ngành điện hạt nhân thế giới đang tái bùng phát với tốc độ xây lò kinh hồn trong thập niên này, đứng đầu là dòng Nga, sau đó là CPR tầu (kiểu nước nhẹ nén Mỹ Pháp), sau đó là Candu và Pháp, Nam Cao Ly. Người ga dự tính khai thác bùng phát trước 2020 và sụt giảm do cạn mỏ năm 2025. Chính kịch bản này đã thưc hiện thập niên 197x Mỹ Pháp. Sự bùng phát các lò ăn vã nhiên liệu này sẽ đưa thế giới đến khủng hoảng nhiên liệu và buộc phải dùng lò thế hệ sau mà chỉ có Nga có (hiện đã sắp phát điện ở Ấn Độ và sắp khởi công ở Tầu). Nước Mỹ hiện phải nhập khẩu 90% số nguyên liệu làm nhiên liệu, mỏ trong nước đã cạn. Nga cố duy trì mức suy giảm trữ lượng ngang với thế giới, việc tiết kiệm hơn sẽ dẫn đến việc phải nhập khẩu kỹ nghệ đào mỏ-khi mức sống đã cao, và dân Tầu thì chẳng hay ho gì khi xuất khẩu lao động.
    Thật ra, với lò thế hệ mới, thì Gấu cần gì đào mỏ, có nửa triệu tấn DU 0,25% đã tinh chế (dưới dạng UF6 sẵn sàng), mà Mèo đang khốn khổ mang nặng đây này.
    http://en.rian.ru/russia/20100609/159358869.html
    LarvaNH thích bài này.
  10. shinbison

    shinbison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Ko tán đồng với anh chỗ này.Plutonium ko làm bom hạt nhân kiểu súng dc, Implosion - type mới ok. Gun - type là xịt đó T_T
    Được shinbison sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 10/06/2010

Chia sẻ trang này