1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 19/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Không phải là tin về quân sự nhưng nó là nguồn gốc sức mạnh của một siêu cường.
    Không có tín hiệu của sự phục hồi: 40 Thống kê xác nhận sự sụp đổ của nền kinh tế Mỹ
    Sau đây là 40 số liệu thống kê rằng tiết lộ sự thật về sự sụp đổ của nền kinh tế Mỹ ....
    1 - Theo một cuộc khảo sát gây sốc mới 28 % hộ gia đình Mỹ có ít nhất một thành viên đang tìm kiếm một công việc chính thức. http://www.dailyfinance.com/story/careers/what-is-the-real-unemployment-rate/19556146/
    2 -Một cuộc khảo sát của Pew Research gần đây cho thấy rằng 55 % lực lượng lao động Hoa kỳ đã quá quen với hoặc là thất nghiệp, bị giảm lương , giảm giờ làm hoặc phải chuyển một cách không tự nguyện đến làm việc bán thời gian kể từ khi cuộc suy thoái bắt đầu. http://pewsocialtrends.org/pubs/759/how-the-great-recession-has-changed-life-in-america
    3 ?" Có 9.200.000 người Mỹ đang thất nghiệp không phải là những người nhận được thẻ bảo hiểm thất nghiệp. http://news.goldseek.com/GoldenJackass/1278532800.php
    4 - Tại Mỹ ngày hôm nay, thời gian trung bình cần thiết để tìm việc làm đã tăng đến một cách kỷ lục 35,2 tuần. http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=173169
    5 - Theo một phân tích, Hoa Kỳ đã bị mất 10.500.000 việc làm từ năm 2007. http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=173169
    6 - thặng dư thương mại của Trung Quốc ( phần lớn là nhắm vào Hoa Kỳ ) tăng 140 % trong tháng 6 so với cùng kỳ của năm trước đó. http://www.bloomberg.com/news/2010-07-10/china-june-trade-surplus-20-02-billion-exports-rise-44-customs-says.html
    7 - Đây là những gì mà người công nhân Mỹ bây giờ phải cạnh tranh với: ở Trung Quốc một công nhân may mặc tạo ra khoảng 86 cent một giờ và tại Campuchia một công nhân may mặc tạo ra khoảng 22 cent một giờ. http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-declining-value-of-work
    8 -Theo một cuộc thăm dò thực hiện trong năm 2009, 61 % người Mỹ "luôn luôn hoặc thường " dùng paycheck để thanh toán (living paycheck to paycheck). Tỷ lệ này tăng đáng kể từ 49 % trong năm 2008 và 43 % trong năm 2007. http://www.cnbc.com/id/32862851/
    9 - Theo một cuộc thăm dò gần đây được tiến hành bởi Bloomberg,71 % người Mỹ nói rằng họ dường như vẫn còn cảm thấy đang ở trong nền kinh tế suy thoái. http://www.zerohedge.com/article/bloomberg-poll-finds-americans-no-longer-drinking-kool-aid-71-see-economy-mired-recession
    10 - Ngân hàng tịch thu 269.962 ngôi nhà ở Mỹ trong quý II năm 2010, đó là một kỷ lục mới từ trước tới giờ. http://www.reuters.com/article/idUSNLLEIE69820100715
    11 - Ngân hàng tịch thu bình quân khoảng 4.000 bất động sản/ tháng ở South Florida trong nửa đầu năm 2010, tăng lên 83 % từ nửa đầu năm 2009. http://www.bizjournals.com/southflorida/stories/2010/07/12/daily12.html?ana=from_rss&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+bizj_southflorida+%28South+Florida+Business+Journal%29&utm_content=Google+Reader
    12 - Theo Realty Trac, tổng cộng 1.650.000 bất động sản ở Mỹ đã nhận được hồ sơ tịch thu nhà trong nửa đầu của năm 2010. http://www.realtytrac.com/content/press-releases/
    13 - The Mortgage Bankers Association gần đây đã thông báo rằng nhu cầu vay vốn để mua nhà Mỹ đã bị giảm xuống đến mức thấp nhất trong 13 năm. http://www.newsdaily.com/
    14 -Chỉ có 5 % hộ gia đình ở tốp đầu của Mỹ kiếm đủ tiền thu nhập bổ sung để trang trải cho sự gia tăng trong chi phí nhà ở từ năm 1975. http://www.dailyfinance.com/story/are-the-rich-getting-richer-the-data-says-yes/19356546/
    15-1.410.000 người Mỹ nộp đơn xin phá sản cá nhân trong năm 2009 - tăng 32 % so với năm 2008. http://www.mybudget360.com/141-million-americans-filed-for-personal-bankruptcies-in-2009-a-jump-of-32-percent-from-2008-more-and-more-average-americans-resorting-to-bankruptcy-even-with-tougher-rules-to-file/
    16 - Quay lại trong năm 1950 của mỗi người nghỉ hưu được hưởng lợi từ Quỹ An Sinh Xã Hội do 16 công nhân trả tiền. Ngày nay mỗi người hưu trí hưởng lợi từ Quỹ An Sinh Xã Hội do 3.3 công nhân trả tiền. Đến năm 2025 người ta dự kiến rằng sẽ có khoảng hai công nhân phải gánh cho mỗi người nghỉ hưu. http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-silent-entitlements-monster-social-security-medicare-and-interest-on-the-debt-will-gobble-up-every-single-tax-dollar-by-2020
    17 - Theo một cuộc thăm dò mới, 6 trong số 10 người chưa về hưu tin rằng Quỹ An sinh Xã hội sẽ có thể trả tiền cho họ khi họ ngừng làm việc. http://www.usatoday.com/news/washington/2010-07-20-1Asocialsecurity20_ST_N.htm
    18 -43 % người Mỹ có ít hơn $ 10,000 tích lũy cho nghỉ hưu. http://money.cnn.com/2010/03/09/pf/retirement_confidence/index.htm
    19 - Theo một cuộc khảo sát, 36 % người Mỹ nói rằng họ không thể đóng góp bất cứ cái gì để tiết kiệm cho lúc hưu trí. http://www.cnbc.com/id/32862851/
    20 - Theo một khảo sát gần đây, 24 % số công nhân Mỹ nói rằng họ đã hoãn kế hoạch nghỉ hưu của họ sang năm sau. http://money.cnn.com/2010/03/09/pf/retirement_confidence/index.htm
    21 - The Conference Boards Consumer Confidence Index ( đại khái Hiệp hội đánh giá chỉ số niềm tin người tiêu dùng) giảm mạnh xuống còn 52,9 % trong tháng 6. Hầu hết các nhà kinh tế dự đoán rằng con số này trong tháng 6 sẽ ở đâu đó khoảng 62 %. ( cao hơn thực tế 10 %) http://www.conference-board.org/data/consumerconfidence.cfm
    22 - Bán hàng bán lẻ ở Mỹ giảm trong tháng 6 và tháng thứ hai liên tiếp bị giảm. http://www.bloomberg.com/news/2010-07-11/retail-sales-in-u-s-probably-fell-for-second-month-as-economy-moderated.html
    23 - Việc làm và mức giá thuê mướn tại các trung tâm mua sắm Mỹ tiếp tục tồi tệ hơn trong quý II năm 2010. http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704178004575351350812562256.html?mod=WSJ_article_MoreIn
    24 - Tín dụng tiêu dùng ở Hoa Kỳ đã được ký hợp đồng trong khoảng thời gian 15 trên 16 tháng qua. http://theeconomiccollapseblog.com/archives/cre***-crunch-2010
    25 - Trong quý I năm 2010, tổng số các khoản vay đã lên tới ít nhất tương đương với khoản nợ của ba tháng trước và các khoản vay này tăng liên tiếp trong 16 quý. http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704513104575256680430484878.html?mod=WSJ_hpp_LEFTWhatsNewsCollection
    26 ?" Vấn đề đang trở nên rất tồi tệ tại California, tại trong khu vực xung quanh thủ phủ tiểu bang - Sacramento, bây giờ cứ 1 doanh nghiệp phải đóng cửa trong số mỗi 6 doanh nghiệp còn hoạt động.
    27 ?" Tiểu bang Illinois hiện xếp hạng thứ tám trên thế giới về khả năng có thể vỡ nợ trái phiếu. Tiểu bang California là thứ chín. http://endoftheamericandream.com/archives/illinois-bankrupt
    28 - Hơn 25 % người Mỹ bây giờ có một điểm tín dụng dưới 599, có nghĩa rằng họ đang ở một tình trạng rủi ro tín dụng rất xấu. http://endoftheamericandream.com/archives/money-crunch-how-can-an-economy-built-on-debt-function-if-nobody-can-get-loans
    29 - Ngày thứ 6, Hoa Kỳ đóng cửa ba ngân hàng tại Florida, hai ở Nam Carolina và một ở Michigan, nâng số lượng các ngân hàng Mỹ bị phá sản lên đến 96 trong năm 2010. http://www.usatoday.com/money/industries/banking/2010-07-16-bank-failures_N.htm?csp=34money&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UsatodaycomMoney-TopStories+%28Money+-+Top+Stories%29&utm_content=Google+Reader
    30 - Các quỹ bảo hiểm tiền gửi FDIC hiện nay bị âm (-) 20.7 tỷ USD, đại diện cho một bước tiến nhỏ so với cuối năm 2009. http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704513104575256680430484878.html?mod=WSJ_hpp_LEFTWhatsNewsCollection
    31 - Thâm hụt ngân sách liên bang Hoa kỳ lên tới đỉnh cao với 1 nghìn tỷ USD liên tục ba tháng trong năm ngân sách hiện hành. http://www.usatoday.com/money/economy/2010-07-13-federal-budget-deficit_N.htm
    32 - Theo một báo cáo của Cục Kho bạc Hoa kỳ (U.S. Treasury Department) đến Quốc hội, nợ quốc gia Hoa kỳ lên đến 13,6 nghìn tỷ US$ trong năm nay và leo lên đến khoảng $ 19,6 tỷ trong năm 2015. http://www.reuters.com/article/idUSN088462520100608
    33 ?" Chỉ số cung tiền M3 rơi vào một tỷ lệ 9,6 % hàng năm trong quý đầu của năm 2010. http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=128098§ionid=3510213
    34 - Theo một cuộc thăm dò mới vào người Mỹ trong độ tuổi từ 44 -> 75, 61 % nói rằng cạn tiền là nỗi sợ hãi lớn nhất của họ. Chỉ có 39 % còn lại nghĩ rằng cái chết là điều kinh hoàng. http://www.walletpop.com/blog/2010/07/07/compared-to-money-shortage-fear-of-death-no-biggie/
    35 -Một nghiên cứu thấy rằng, cũng như năm 2007, 80 % hộ gia đình người Mỹ (tính theo tầng lớp từ dưới lên) chỉ sở hữu khoảng 7 % tài sản tài chính có khả năng thanh khoản cao. http://www.dailyfinance.com/story/are-the-rich-getting-richer-the-data-says-yes/19356546/
    36 - 40 % dân cư Mỹ ở tầng lớp dưới ở Hoa Kỳ bây giờ sở hữu ít hơn 1 % tài sản quốc gia. http://www.informationclearinghouse.info/article25430.htm
    37 - Số lượng người Mỹ có thu nhập dưới mức nghèo khổ chính thức tăng khoảng 15 % giữa năm 2000 và 2006, và vào năm 2008 trên 30 triệu công nhân thu nhập thấp hơn $ 10 mỗi giờ. http://endoftheamericandream.com/archives/22-statistics-that-prove-that-the-middle-class-is-being-systematically-wiped-out-of-existence-in-america
    38 - Theo một nghiên cứu gần đây, khoảng 21 % tổng số trẻ em tại Hoa Kỳ đang sống dưới mức nghèo khổ trong năm 2010- mức cao nhất trong 20 năm gần đây. http://theeconomiccollapseblog.com/archives/more-than-1-in-5-american-children-are-now-living-below-the-poverty-line
    39 - Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, hơn 40 triệu người Mỹ phải dùng tem thực phẩm, và Bộ Nông nghiệp Mỹ dự án con số đó sẽ tăng lên đến 43.000.000 người vào năm 2011. http://thetruthwins.com/archives/40-million-americans-on-food-stamps
    40 - Một cuộc khảo sát xuyên quốc gia qua điện thoại tên là Rasmussen Reports đã cho kết quả là chỉ có 23 % cử tri trong toàn nước Mỹ tin rằng chính phủ liên bang ngày hôm nay đang có sự quản trị đúng đắn. http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/general_politics/july_2010/23_say_u_s_government_has_the_consent_of_the_governed
    Tiếp tục chiến tranh đi và Hua cời sẽ giàu như Taliban hê hê
    [​IMG]
    Đây có phải là điểm đến của Mỹ quốc?
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 20/08/2010
  2. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Cái cách mà người ta sa thải McChrystal: Bị sa thải vì nói sự thật

    Tướng Stanley McChrystal (chỉ huy lực lương ISAF tại Afghanistan) đã không bị sa thải vì cuộc gọi đầy mỉa mai trong bài viết gần đây của (tờ báo, tạp chí?) Rolling Stone, hoặc vì một sự thiếu đàng hoàng hay thiếu kỷ luật quân đội. Ông bị sa thải vì đã nói sự thật về sứ mệnh (của mình) tại Afghanistan trong một tuyên bố của ông tại tháng 3.
    "Chúng tôi đã bắn vào một số lượng đáng kinh ngạc những người dân và đã giết chết một số lượng lớn, và theo hiểu biết của tôi, không có gì để chứng minh rằng có những một mối đe dọa thực sự từ những người này. " tuyên bố này làm lúng túng và có khả năng hỏng nỗ lực AFPAK của Obama, đồng thời nó mang lại sự chú ý đến sự tồi tệ của cuộc chiến đang xảy và thành quả lớn lao nhất của cuộc chiến là tập trung vào việc giết người vô tội.
    Tuyên bố thẳng thắn của McChrystal là các nỗ lực của Liên quân là vô ích và sự thất bại của cái gọi là chiến dịch chống quân nổi dậy. Quân đội có nghĩa vụ phải bảo vệ được dân thường cao hơn nữa bằng cách bảo vệ tính mạng và làng mạc của họ, nhưng một phần cái giá cho việc đảm bảo an ninh được trả cho các lãnh chúa và một phần cho quân đội Afghanistan để đảm bảo lòng trung thành của họ, nhưng kiểu đảm bảo an ninh này sẽ rắc rối cho rất nhiều người vô tội những người trông giống như những quân nổi dậy - chỉ là vì họ ở vào những địa điểm và những lúc mà họ không nên ở. Và với sứ mạng của JSOC đồng thời với tấn công oanh kích bằng máy bay không người lái, các thiệt hại về người và tài sản làm hận thù càng tăng lên chồng chất.
    Thật thú vị, hồi đầu tháng này, trước khi xảy ra sự cố McChrystal, chúng tôi đã chứng kiến việc Tướng David Petraeus đã ngất xỉu tại một phiên điều trần của Ủy ban Vũ trang Thượng viện về tình hình tại Afghanistan. Việc ông ngất xỉu được giải thích vì mất nước, nhưng cũng có thể là ông đã bị căng thẳng khi nhận được một số kênh tin tức rất xấu liên quan đến thảm họa PR ở Afghanistan và phải đối phó với những gì sắp xảy ra với McChrystal ?
    Đây là đống rắc rối đủ lớn để chôn vùi sự nghiệp của McChrystal và chuyển quyền sang cho Petreaus với bề ngoài là để làm "tăng " hiệu quả công việc. Nhưng nó cũng có thể mang lại nhiều sự chú ý và giám sát của từ công chúng tới sứ mạng của lực lượng US / NATO ở quốc gia Nam Á này.
    Gần đây Ngũ Giác Đài đã phát hành một cách rộng rãi về trữ lượng khoáng sản chưa khai thác ở Afghanistan, vào thời điểm mà có lẽ không phải ngẫu nhiên, đây có thể là một cố gắng để tạo một tín hiệu tích cực để giải thích cho việc có mặt của lính đánh thuê trong lực lượng Quốc tế trong khu vực ?
    Liệu những công bố thẳng thắn của McChrystal về sự thật của tình hình lại chỉ được coi là những lời nói bằng lời quanh co vô trách nhiệm hoặc những lời nói từ miệng ông là một kịch bản được DoD chuẩn bị sẵn sàng để đảo ngược tình thế - bắt đầu bằng sử dụng khổ nhục kế ( nguyên văn to reverse the spin kick-started by his boots on the ground) để lấy lòng công chúng?
    Đây vẫn là những báo cáo của ông ta trong tháng 3 và những quan điểm được đưa ra có lẽ là nguyên nhân chính để viên Tư lệnh của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế Nato và Hoa kỳ tại Afghanistan bị sa thải:
    "Tôi muốn nói một điều gì đó mà mọi người đều hiểu. Chúng tôi thực sự đòi hỏi sự phục vụ của rất nhiều người trẻ tuổi của chúng ta tại các trạm gác vì có những mối nguy hiểm, họ (những người trẻ tuổi ?" binh sỹ) được yêu cầu phải ra quyết định một cách nhanh chóng trong những tình huống thường rất không rõ ràng. Tuy nhiên theo am hiểu của tôi, trong hơn 9 tháng - Tôi công tác ở đây, không phải chỉ là một trường hợp duy nhất mà chúng tôi đã phải tự vệ trong những cuộc tấn công leo thang và làm tổn thương một ai đó, nhưng sự việc lại chở lên là trong nhiều trường hợp chiếc xe ôtô mà mọi người cho rằng có chở một quả bom tự sát hay vũ khí trong đó lại chỉ có chở một gia đình thường dân. Điều đó không có nghĩa là tôi đang chỉ trích những người đang thực hiện nhiệm vụ. Tôi chỉ cho bạn thấy quan điểm của tôi. "
    [​IMG]
    Ảnh đại tướng Stanley McChrystal, người đã thẳng thắn nói lên sự thật của cuộc chiến bẩn thỉu của Hoa kỳ tại Afghanistan
    http://tpmmuckraker.talkingpointsmemo.com/2010/04/gen_mcchrystal_weve_shot_an_amazing_number_of_peop.php
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 20/08/2010
  3. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Khúc nào nói 28% hộ gia đình Mỹ ....... vậy ?
    Bác dẫn chứng giùm coi.
  4. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    However, Mayur''s polls continued to find much worse figures. The June poll turned up 27.8% of households with at least one member who''s unemployed and looking for a job, while the latest poll conducted in the second week of July showed 28.6% in that situation. That translates to an unemployment rate of over 22%, says Mayur, who has started questioning the accuracy of the Labor Department''s jobless numbers.
  5. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Thì ra thế.
    Vậy thì đoạn dưới từ link bác cho nó nói cái gì vậy bác ?
  6. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
  7. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Tớ hiểu chứ, nhưng muốn biết coi bác có hiểu không hay là cố ý không hiểu thôi.
    Trong những bài nói về phần trăm số người thế này thế nọ thì bác nên nói rõ ra là chỉ một số nhỏ được thăm hỏi về một vấn đề nào đó.
    Ví dụ: 28 % gia đình tại Mỹ có người đi kiếm việc. Nhưng số hộ được thăm dò là 1000. Dân số Mỹ là 308 triệu. Đem 1 ngàn hộ đại diện cho 308 triệu người thấy có lý không bác ?
    Nhiều báo chí, trường đại học hay làm những chuyện này nhưng lúc nào cũng đưa ra tổng số người thăm dò để người đọc tự kết luận. Đừng đọc cái tít không mà nghĩ rằng 28% hay 55%.
  8. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    @ tphat2009: "
    Nhưng số hộ được thăm dò là 1000. Dân số Mỹ là 308 triệu. Đem 1 ngàn hộ đại diện cho 308 triệu người thấy có lý không bác ? "
    cái việc thăm dò ý kiến, điều tra chọn mẫu thì bọn Mẽo nó vẫn làm thường xuyên, bác thắc mắc làm cái gì? bác tin hay không là tuỳ bác - thế bác muốn chúng nó phải lấy đến bao nhiêu mãu thì bác mới tin?. Còn nếu bác thắc mắc là tại sao lại lấy 1.000 làm đại diện cho 300 triệu thì hãy thự hỏi làm sao bọn Mẽo nó ngu vậy? đi tin những điều nhảm nhí mà mình không thể tin nổi he he
    Còn nếu bác vẫn cố lấy lý do rằng 1,000 người ko đại diện cho 300 triệu thì cứ cho là bác đúng -> mấy thằng Mẽo bị điên hay sao mà làm những việc vô bổ vậy nhỉ ke ke. Như vậy là bác là người thông minh hơn chúng nó? bác ko tin? vậy bác hãy đi làm thầy của chúng nó đi - em ủng hộ bác đó
    Còn nếu bảo ko đủ để đem ra là cái title ấy gì, cũng phải chửi bọn Mẽo đi nhá, đây này http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20591
    Chả hiểu tại sao Mẽo ngu thế mà chỉ có Dzit ngan mình thông minh thôi nhể he he - cứ nói xấu Mẽo là em lại thấy xót hết cả ruột
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 22/08/2010
  9. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Thì ra bác lẩy từ đó ra, vậy mà tớ cứ tưởng bác tự nghiên cứu ra chứ. Vậy mà đã có người cọp bài của bác bỏ lên diễn đàn khác rồi đấy.
    Thì tớ đã nói là con số thống kê được đưa ra để cho người đọc tự kết luận.
    Bác ở VN mà cũng xót ruột cho đế quốc Mỹ à ?
  10. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Hì hì bác quá khen rồi, làm sao mà em có khả năng thống kê được như vầy - cũng chỉ là dịch đài báo nước ngoài thôi, anh em có cop bài đi các nơi khác thì em cũng rất ủng hộ, thông tin bây giờ phải đa chiều, phải có nhiều sự trao đổi - giao lưu
    Iem ở VN cũng xót cho thằng Mẽo lắm chứ, bây giờ là nền kinh tế Toàn cầu hoá, Mẽo đánh đấm ngu xuẩn, tiêu tiền ngu xuẩn -> kinh tế của Mẽo yếu đi -> nhập khẩu của Mẽo từ VN giảm đi -> các công ty của Mẽo ở VN phải sa thải nhân viên -> em và bác càng ít có cơ hội kiếm việc làm
    Đấy lại chưa kể kinh tế Mẽo yếu -> TTCK của Mẽo yếu đi -> TTCK thế giới down theo -> TTCK VN cũng không phục hồi được -> các khoản đầu tư của em teo nốt. Sao không quan tâm được hả bác.
    Mẽo nghèo đi làm Vịt kìu ở Mẽo cũng nghèo đi, nào đầu tư BĐS thua lỗ, nào đánh cá bị dầu loang ... thậm chỉ cả nghề sơn móng chân móng tay cũng đói nốt vì dân Mẽo tự mua đồ về sơn lấy he he

Chia sẻ trang này