1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thtcaymamtep, 06/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1
    Tin tức quân sự Việt Nam (phần 2)

    Tin tức quân sự Việt Nam (Phần 1)
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/858666.ttvn
    sắp đủ 100 trang rồi
    Xin phép các mõ cho mở phần 2 để tiếp tục sự nghiệp..tin tức quân sự
  2. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    hix,các bác vào xác thực giùm nhà em là Mi-24 của VN đã ngưng sử dụng hay chưa??
    Sáng nay mới thấy nó bay trên không phận HCM mà sao hồi trứoc có bít thông tin là nó đã ngưng sử dụng?????
  3. neo178

    neo178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hic! Trên mạng chỉ thấy nói NC co khoảng 24 Mi-24 thui chứ không thấy nói hiện trạng hiện nay ra sao! Mong các cao thủ chỉ giáo thêm.
  4. anhoanp

    anhoanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam - Trung Quốc, những quân bài chiến lược trên biển Đông
    Trong bối cảnh tranh chấp vùng đảo Hoàng Sa ?" Trường Sa, Việt Nam và Trung Quốc đều có những lí lẽ và lập luận của riêng mình. Và tất cả lí lẽ của Trung Quốc chỉ là ngụy biện cho sự xâm chiếm trái phép trên chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam.
    Sau khi xâm chiếm Hoàng Sa từ năm 1974 và cho đến nay Trung Quốc đã kịp thời xây dựng một sân bay chiến lược ở quần đảo Woody mà chúng ta được biết với tên Phú Lâm. Và tương lai của Woody sẽ được Trung Quốc biến thành như thế này
    Đảo Woody trong tương lai theo mô hình của TQ
    (Đảo Woody trong tương lai theo mô hình của TQ)
    Mục đích của Trung Quốc muốn biến Hoàng Sa từ khu vực quân sự thành dân sự và dựa vào đó làm cơ sở cho tiến trình khai thác vùng biển Đông lâu dài. Và sau này nếu có sự kiện chiến tranh ở đây thì Trung Quốc vẫn ?ochính ngôn? chống trả, sử dụng vũ lực tối đa để bảo vệ vùng đất phi quân sự ?ocủa mình?. Một cơ sở từ quân sự sang phi quân sự cho thấy Việt Nam muốn đánh cũng rất khó, vì sẽ mang tiếng là ?oxâm lược? và bị lên án do hành động đánh vào nơi dân sự.
    Ngoài việc xây dựng căn cứ tàu ngầm chiến lược ở Hải Nam nhằm mục đích kiểm soát toàn bộ vùng biển Đông thì sân bay ở đảo Woody là một miếng ghép hoàn hảo về quân sự. Dưới đường thủy ?" trên đường không, tàu ngầm và máy bay thì là tuyệt vời nếu như xảy ra chiến tranh trên biển . Từ đảo Woody đến quần đảo Trường Sa chỉ mất 700km là cự ly vừa tầm máy bay tác chiến và quay về tiếp nhiên liệu. Sâu xa hơn sân bay trên đảo Woody không chỉ xây như thế mà thực sự nó là đối trọng với sân bay quân sự Thành Sơn ở Ninh Thuận. Sân bay Thành Sơn đã từng là một trong những sân bay chiến lược của không lực Mỹ ở đây. Nơi đây có thể đáp được những máy bay cỡ lớn như C-130s.
    (Một góc nhìn từ sân bay quân sự Thành Sơn)
    (Một góc nhìn từ sân bay quân sự Thành Sơn)
    Cơ sở vật chất của sân bay Thành Sơn sau 1975 thì hầu như không bị thiệt hại nhiều và cho đến nay thì Quân Đội Nhân Dân Việt Nam sử dụng nó như là căn cứ không quân chiến lược. Có sự yểm trợ nào nhanh nhất ngoài việc sử dụng máy bay chiến lược?
    Khoảng cách từ sân bay Woody đến quần đảo Trường Sa là 700 km và từ sân bay Thành Sơn đến Trường Sa là 600 km. Nói đến đây thì bạn cũng hiểu được sự quan trọng của sân bay Woody là như thế nào. Nếu xảy xung đột ở thì từ Woody các tiêm kích của Trung Quốc sẵn sàng từ đây bay ra nghênh chiến với không quân Việt Nam chỉ với khoảng thời gian gần bằng nhau. Và có thể qua bay về đảo để tiếp thêm nhiên liệu mà tiếp tục chiến đấu.
    (Sân bay Thành Sơn và Woody cự ly đến Trường Sa)
    (Sân bay Thành Sơn và Woody cự ly đến Trường Sa)
    Trong số 150 Mig-21, 53 Su-22, 12 Su-27, 4 Su-30MK2VS, hầu như những máy bay chiến lược của không quân Việt Nam phần lớn tập trung ở sân bay Thành Sơn . Những chiếc Su 22 cải tiến này có khả năng mang được tên lửa chống hạm hiện đại nhất, sẽ là ?ocon bài chiến lược? của ta trong tác chiến bảo vệ Trường Sa.
    Photobucket
    (SU-30MK2 niềm tự hào của không quân Việt Nam. Chụp từ Biên Hòa Airbase)
    Thêm vào đó lực lượng phòng không cũng được trang bị thêm các dàn hỏa tiễn địa đối không S-300 PMU1 và hiện đại thêm hải quân.
    Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc đã khiến Mỹ và các cường quốc phương Tây phải e dè thì nói chi Việt Nam mỗi năm từ 1 đến 2 tỷ dollars (số liệu theo sách trắng quốc phòng) thì khó có khả năng đương đầu được với Trung Quốc trong một cuộc hải chiến. Sở dĩ Việt Nam mua vũ khí Nga mà không mua vũ khí của Mỹ bởi vì bạn hàng vũ khí lớn nhất của Trung Quốc là Nga (Mỹ cấm vận vũ khí với Trung Quốc). Qua đó chúng ta biết được ít nhiều về những ?otính năng bí mật? của những vũ khí đó để tìm ra điểm yếu. Việt Nam và Nga luôn có mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp từ thời Liên Bang Xô Viết và cho đến nay thì Việt - Nga vẫn còn duy trì tình đồng chí hữu hảo. Nếu không may xảy ra chiến tranh thì Nga sẽ cung cấp cho Việt Nam những tính năng của vũ khí Trung Quốc. Chính vì vậy mối quan hệ Nga ?" Việt là mang tầm chiến lược lâu dài.
    Các chuyến thăm qua lại của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ đang giúp tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực Quốc phòng (...)
    Việt Nam ?" Trung Quốc hơn thua nhau không chỉ là vũ khí hay sức mạnh quân sự, mà còn là chiến lược ngoại giao.
  5. khanhduong89

    khanhduong89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    xác thực với bác luôn. bác nhìn nhầm rồi đấy, mình coi lịch bay chỉ thấy có mỗi mi-8 hôm đó bay ra Phan Rang trực thôi, nó đã dừng bay vào cuối năm 2007. phi công của mi-24 được chuyển hết sang Uhey rồi.
  6. tomsatthu

    tomsatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Đại tướng Lê Đức Anh đã trở thành vị tướng thứ hai của Việt Nam nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Xin chúc sức khoẻ Đại Tướng. (tin trên VTV1 tối 9/11)
    Đại Tướng Lê Đức Anh sinh năm 1920, tại xã Lộc An huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.
    Năm 1938, mới 18 tuổi ông được kết nạp vào Đảng cộng sản Đông Dương.
    Ông là vị tướng trận mạc, từ anh trung đội trưởng đi lên Tổng Tham Mưu trưởng rồi bộ trưởng bộ quốc phòng, *************.
    Đại tướng Lê Đức Anh được Nhà nước Việt Nam tặng thưởng huân chương Sao Vàng, huân chương Hồ Chí Minh, Quân công hạng nhất, Chiến công hạng nhất, Chiến thắng hạng nhất... Năm 2008, ông được ********************** tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.
  7. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Tấm lá chắn bảo vệ vùng biển miền Trung

    Thực hành huấn luyện nạp đạn trên bệ ở Đoàn S80.

    Chúng tôi có mặt tại Đoàn S80 Hải quân vào thời điểm đơn vị vừa hoàn thành đợt hành quân dã ngoại, di chuyển lực lượng và vũ khí trang bị từ trận địa trở về. Quan sát cán bộ, chiến sĩ ngành tự dẫn thực hiện các thao tác một cách thuần thục, chuẩn xác, chúng tôi cảm nhận họ đã được huấn luyện rất cơ bản và vững chắc. Đại tá, Chính ủy Doãn Bảo Quyết cho biết: ?oCùng với huấn luyện cho bộ đội làm chủ vũ khí, khí tài, đơn vị còn chú trọng huấn luyện tăng sức bền, sức cơ động nhanh và khả năng SSCĐ trong mọi tình huống. Vì vậy, năm 2008, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn tăng cường thời gian huấn luyện cơ động trong mọi địa hình, thời tiết, thông qua đó vừa rèn luyện ý chí quyết tâm và bản lĩnh chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ, vừa đánh giá đúng chất lượng huấn luyện, để có kế hoạch bổ sung cho phù hợp...?.
    Tìm hiểu thực tế được biết, hằng tháng, Đoàn S80 đều tổ chức cơ động từ 150 đến 200km, với đủ các địa hình như: thành phố, rừng núi, đèo dốc; cơ động cả ban ngày và ban đêm. Quá trình cơ động đã giúp cho người chỉ huy các cấp nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo xử lý các tình huống, cũng như trình độ và khả năng cơ động của từng kíp chiến đấu. Thông qua cơ động ở các địa hình để đánh giá không chỉ là sự chịu đựng, vượt khó của bộ đội, mà cả chất lượng của khí tài, đồng thời cũng đánh giá đúng khả năng xử lý, sửa chữa những hư hỏng phát sinh trong quá trình cơ động. Trên cơ sở ấy đã nâng cao trình độ tay nghề cho cán bộ, chiến sĩ (nhất là đội ngũ lái xe chuyên dụng). Chỉ tính riêng công tác bảo đảm kỹ thuật cho các lần cơ động, năm 2008 đơn vị đã tiến hành bảo dưỡng 126 lượt xe ô tô, xe tăng, xe thiết giáp; 750 lần phương tiện đo, trạm nguồn, máy nén khí; 54 lần khắc phục những hỏng hóc do phát sinh của vũ khí, khí tài... Ngoài huấn luyện theo phương châm: ?oCơ bản, thiết thực, vững chắc?, đơn vị còn có sự đổi mới trong lựa chọn đối tượng huấn luyện. Số quân nhân chuyên nghiệp dưới 5 tuổi quân được huấn luyện tập trung theo bài giảng mẫu; số quân nhân chuyên nghiệp trên 5 tuổi quân tự nghiên cứu học tập chuyên sâu vào các ngành: tự lái, thiết bị điện, nhiên liệu... Theo quy định, hằng tháng đều kiểm tra đánh giá kết quả từng đầu mối đơn vị, có sự giám sát của Chỉ huy Đoàn và cơ quan Tham mưu, Kỹ thuật.
    Theo Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Đoàn trưởng, Đoàn S80 luôn coi trọng huấn luyện bổ sung những nội dung còn yếu như thứ tự các bước bảo dưỡng, vận hành khí tài đặc chủng, cách xử trí tình huống trên đường hành quân? Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu. Có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được cấp trên đánh giá cao như: ?oCon trượt xe bệ kéo tên lửa?; ?oMô hình trực quan thiết bị điện ô tô?; ?oGiáo trình điện tử áp dụng công nghệ thông tin? và ?oCải tiến ra-đa JMA?. Trước đây, mỗi khi cơ động bằng đường bộ qua các trục đường dân sinh xe kéo tên lửa thường vướng vào hệ thống dây điện, ?otình huống? ấy rất nguy hiểm, gây chập điện, không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, mà còn ảnh hưởng đến thời gian tác chiến và ùn tắc giao thông. Khắc phục tình trạng ấy, đơn vị đã có sáng kiến làm ?ocon trượt xe bệ kéo tên lửa?, vừa bảo đảm an toàn, vừa dễ cơ động và rút ngắn thời gian hành quân. Trong điều kiện cùng một lúc vận hành nhiều ô tô, xe máy trên địa hình hẹp, đơn vị không có mô hình, phòng học chuyên dùng, Ban Kỹ thuật tận dụng các phụ tùng, linh kiện đã qua sử dụng liên kết lại thành hệ thống ?omô hình trực quan? để huấn luyện cho đội ngũ kỹ thuật nắm chắc thiết bị điện dẫn ô tô. Có lẽ S80 cũng là số ít đơn vị có ?ogiáo trình điện tử? đưa vào phục vụ huấn luyện. Đây là giáo trình được Ban Tham mưu và Ban Kỹ thuật của đơn vị nghiên cứu, xây dựng các phần mềm ứng dụng, vận dụng trong quá trình lên lớp, giảng dạy và tập huấn cán bộ. So với giáo trình cũ thì ?ogiáo trình điện tử? chuyển tải nhiều thông tin, hình ảnh minh họa sinh động giúp bộ đội dễ hiểu, dễ quan sát, góp phần nâng cao khả năng quét, rút ngắn thời gian phát hiện mục tiêu??.
    Nhờ tăng cường khả năng cơ động, huấn luyện trong mọi địa hình thời tiết và tiến hành đồng bộ bằng nhiều giải pháp, năm 2008, Đoàn S80 được Quân chủng Hải quân đề nghị Bộ Quốc phòng tặng cờ ?oĐơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng? và ?oĐơn vị huấn luyện giỏi?. Không chỉ năm 2008, liên tục những năm trước, Đoàn S80 đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điển hình nhất là nhiệm vụ thực hành bắn tên lửa trên biển năm 2007. Đây là kíp chiến đấu mới 100% cán bộ, chiến sĩ lần đầu tiên được giao nhiệm vụ bắn đạn thật, và cũng là lần đầu áp dụng hình thức chỉ huy cơ bản (Tư lệnh Quân chủng chỉ huy trực tiếp tới phân đội). Nhưng đơn vị đã thực hành bắn đúng, trúng mục tiêu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong buổi tổng kết, Phó đô đốc Nguyễn Văn Hiến nhận xét: ?oThành công ấy là thước đo chính xác nhất khẳng định bản lĩnh, năng lực và trình độ của cán bộ, chiến sĩ trong huấn luyện, SSCĐ; tạo tiền đề để đơn vị tiếp cận các loại vũ khí công nghệ cao, vươn lên làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật trong tình hình mới, xứng đáng là ?otấm lá chắn? vững chắc bảo vệ lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc...?.
    ( http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.46319.qdnd )
    Vũ khí công nghệ cao hơn chắc là hệ thống Bastion((SS-N-26/SSC?"5) ) rồi
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 10/11/2008
  8. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Có mỗi cái ảnh đẹp thì bác lại quên không ấy. Thôi để em giúp bác vậy:
    [​IMG]
  9. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Cảm ơn bác Triumf đã up hình lên nhé. Em cũng muốn up mà khi vao web photobucket.com nó bị lổi nên up không được.
    Hình bên báo QĐND nhỏ xíu mà sao bác có hình to thế
    Có ảnh độc up lên thêm cho anh em hé
  10. fitter

    fitter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    75

    Có mỗi cái ảnh đẹp thì bác lại quên không ấy. Thôi để em giúp bác vậy:
    [​IMG]
    [/quote]
    Cái na?y giống ống phóng Styx các bác nhi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này