1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thtcaymamtep, 06/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hunghalo

    hunghalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng hôm qua nhấn mạnh, các bên liên quan cần duy trì ổn định tại Biển Đông, sau khi có tin Trung Quốc chủ trương khai thác các đảo không người tại khu vực Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
    [​IMG]
    Hải quân Việt Nam sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo tại TRường Sa. Ảnh: Phan Đình.
    Theo báo chí Trung Quốc, ngày 10/12 vừa qua Cục Hải dương nước này đã công bố chủ trương khuyến khích các đơn vị, cá nhân khai thác và sử dụng các đảo không có người ở. Tờ báo trực tuyến Kinh tế buổi chiều còn cho rằng, đối với khu vực Hoàng Sa-Trường Sa, việc khai thác các đảo không người "có lợi cho việc bảo vệ chủ quyền biển của Trung Quốc".
    Trong khi đó ông Lê Dũng cho biết Việt Nam hết sức quan tâm đến thông tin trên và tái khẳng định: "Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền và các quyền hợp pháp của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam".
    Ông cũng nhấn mạnh: "Trong khi nỗ lực thúc đẩy đàm phán để tìm giải pháp cơ bản và lâu dài ở Biển Đông, các bên liên quan cần duy trì ổn định, không có hành động làm phức tạp thêm tình hình".
    http://halo.vn

    Được hunghalo sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 09/01/2009
  2. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Quan hệ Việt-Mỹ sẽ tiếp tục được cải thiện
    06-01-2009 | 15:40:00
    Với việc các chức vụ chủ chốt trong chính quyền mới ở Mỹ lần lượt được bổ nhiệm trong hơn một tháng qua, căn cứ vào nguyên tắc liên tục trong nền chính trị Mỹ, giới quan sát cho rằng về mặt cơ bản chính sách của Mỹ đối với Việt Nam sẽ không thay đổi, tức là sẽ tiếp tục được cải thiện như dưới thời Tổng thống Bush.
    Theo Giáo sư chính trị học Nguyễn Mạnh Hùng, thuộc Đại học George Mason, bang Virginia, Mỹ và Giáo sư Carlyle Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia, quan hệ Việt - Mỹ trong thời gian qua đã được củng cố trên một cơ sở vững chắc và chính quyền của Tổng thống tân cử Mỹ Obama sẽ thừa hưởng được nền tảng đó.
    Điểm nổi bật trong quan hệ song phương Việt - Mỹ trong năm 2008 chính là các chuyến công du của lãnh đạo cấp cao hai bên, cụ thể là chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Việt Nam ***************.
    Tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, giới chức Mỹ đã tỏ thái độ phấn khởi và tích cực khi làm việc với Việt Nam. Tại vùng châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam đã nâng cao mức độ tham dự với tư cách quan sát viên vào các hoạt động quân sự đa phương có Mỹ tham gia.
    Washington và Hà Nội đã khai trương cuộc đối thoại chiến lược song phương cấp cao đầu tiên. Đây được xem như một chuyển biến tích cực cho dù hai bên chưa đề cập đến hành động cụ thể nào.
    Chiều hướng cải thiện bang giao kể trên, theo Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, sẽ được chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Obama tiếp tục, đặc biệt trong bối cảnh rất nhiều nhân vật quan trọng trong chính quyền mới là những người hiểu biết rất rõ tình hình Việt Nam, đã hậu thuẫn việc cải thiện quan hệ hai nước như bà Hillary Clinton - Ngoại trưởng mới của Mỹ; ông John Kerry - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và ông Max Baucus, người từng tích cực vận động Thượng viện Mỹ thông qua việc cấp Quy chế tối huệ quốc cho Việt Nam.
    Trong khi đó, Giáo sư Thayer cho rằng Việt Nam có thể hy vọng vào sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ trong phát triển hợp tác giáo dục và khoa học-kỹ thuật. Chính quyền Obama có thể sẽ dành hậu thuẫn cho các định chế đa phương ở vùng châu Á - Thái Bình Dương mạnh mẽ hơn là chính quyền Bush. Điều này sẽ mở ra triển vọng hợp tác chặt chẽ hơn giữa Washington và Hà Nội trong Diễn đàn An ninh Khu vực của ASEAN (ARF).
    Ngoài ra, theo ông Thayer, chính quyền Obama có thể cũng sẽ thúc đẩy Việt Nam đóng một vai trò năng động hơn trong các chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Mặt khác, việc ông Obama nhấn mạnh tới ''''quyền lực mềm'''' thay vì sức mạnh quân sự có thể hạn chế những vấn đề gây bất đồng giữa Mỹ và Việt Nam.
    Bên cạnh đó, Giáo sư Thayer cho rằng trong năm 2009, Việt Nam có thể tranh thủ hai sự kiện để củng cố thêm quan hệ chính trị với chính quyền Obama. Một là chính quyền mới của ông Obama sẽ tiếp tục làm việc với Việt Nam tại Hội đồng bảo an, nơi Việt Nam còn là ủy viên không thường trực thêm một năm nữa. Hai là vào giữa năm nay, Việt Nam sẽ tiếp quản chức Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
    Cả hai sự kiện này sẽ là cơ hội để Việt Nam làm việc trực tiếp với chính quyền Obama và có thể tạo đà thiết lập được một quan hệ chiến lược với Mỹ trong những năm tới.
    Cho dù vậy, các học giả vẫn tỏ ra thận trọng vì lẽ châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng không phải là ưu tiên đối với Mỹ hiện nay.
    Giáo sư Thayer giải thích chính quyền Obama đang phải quan tâm đến ba vấn đề chủ yếu là khôi phục nền kinh tế Mỹ, giảm bớt quân số Mỹ tại Iraq và tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố Al Qaeda tại Afghanistan. Do vậy tầm mức quan trọng của châu Á nói chung trong chính sách của Mỹ sẽ không lớn, cho dù không bị lơ là./.
    (TTXVN/Vietnam+)
    http://www.vietnamplus.vn/chinhtri/200901067795935783
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Tập trận chung lớn nhất khu vực Đông Nam Á 14/01/2009 5:06:08 (GMT+7)

    Một cảnh diễn tập quân sự
    (Vietinfo)
    Vào tháng tới, một cuộc tập trận chung lớn nhất khu vực Đông Nam Á sẽ được tổ chức tại Chiang Mai, Thái Lan. Ngoài quân đội Thái Lan và Mỹ, còn có Nhật Bản, Singapore và Indonesia tham gia.
    Thông tin trên được các quan chức Thái Lan và Mỹ đưa ra hôm qua tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Cuộc tập trận chung, mang tên ?oHổ mang vàng?, sẽ diễn ra từ ngày 4-17.2, với sự góp mặt của khoảng 11.600 binh sĩ.
    Về chi phí cho cuộc tập trận chung, Thái Lan đóng góp 40 triệu bath (khoảng 1,1 triệu USD), phần đóng góp của Mỹ là 13 triệu USD.
    Đại sứ Mỹ tại Bangkok, ông Eric John, nhấn mạnh cuộc tập trận ?oHổ mang vàng? ?osẽ giúp binh sĩ các nước giải quyết kịp thời các vấn đề ưu tiên của thế giới trong việc gìn giữ hòa bình, an ninh, tái thiết và giúp đỡ nhân đạo?.
    Một mục tiêu khác của cuộc tập trận là nhằm chuẩn bị tốt cho khu vực trong việc đối phó với thiên tai, như trận sóng thần năm 2004 tại Ấn Độ Dương hay cơn bão tàn phá Mianma tháng 5 năm ngoái.
    ?oHổ mang vàng? là cuộc tập trận chung thường niên. Gần đây nhất, cuộc tập trận diễn ra vào ngày 8.5.2008 tại căn cứ không quân Nakhon Ratchasima ở miền Trung Thái Lan. Tham gia cuộc tập trận có 11.600 binh sỹ, trong đó có 6.000 lính Thái Lan, 5.100 lính Mỹ, 180 lính Singapore, 80 lính Nhật Bản, 65 lính Indonesia. Ngoài ra, cuộc tập trận còn có sự góp mặt của 95 máy bay chiến đấu các loại, 14 tàu chiến, gồm cả chiến hạm USS Blue Ridge (LLL19) thuộc Hạm đội 7 của Mỹ.
    Theo AFP
  4. HelloBarca

    HelloBarca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    67
    Tổ hợp seri Moskit được ưu tiên cho Lực lượng Hải quân Nga. Chúng đã được cung cấp cho Trung Quốc và Việt Nam với các phiên bản khác nhau. Ngoài ra, theo những nguồn tin không chính thức, Iran và Ấn Độ cũng muốn mua tổ hợp tên lửa Moskit
    Nguồn Vịt fò trích dẫn Lenta
  5. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    Nga sẽ hạn chế xuất khẩu tên lửa
    VIT - RIA Novosti dẫn lời Tổng Giám đốc tập đoàn ?oVũ khí tên lửa chiến thuật? Boris Obnosov - một trong những nhà sản xuất tên lửa chính của Nga - cho biết sẽ cắt giảm xuất khẩu và tập trung thực hiện các hợp đồng quốc gia nhằm đảm bảo lợi ích của quân đội Nga.

    Ngoài ra, các kỹ sư của tập đoàn sẽ tiếp tục công việc trang bị vũ khí cho máy bay chiến đấu thế hệ 5.
    Tổng Giám đốc tập đoàn cho biết, thị phần xuất khẩu tên lửa của tập đoàn trong năm 2008 chiếm khoảng 80% tổng khối lượng chung của Nga. Khách hàng truyền thống mua tên lửa do tập đoàn sản xuất là Ấn Độ và Trung Quốc. Ngoài ra, trong thời gian gần đây, việc xuất khẩu sản phẩm quốc phòng của tập đoàn sang các nước Venezuela, Algeria và Việt Nam đã tăng lên. Tuy nhiên, trong năm 2009, tỷ lệ này sẽ thay đổi đáng kể phù hợp với đơn đặt hàng quốc gia.
    Ông Obnosov cũng cho biết, hiện nay, các chuyên gia của tập đoàn đang nghiên cứu những dự án tương lai khác. Theo Interfax, trong những năm tới, Nga sẽ cho ra mắt tên lửa thế hệ mới. Ngoài ra, tập đoàn còn tiến hành nghiên cứu sản xuất tên lửa dành cho máy bay chiến đấu thế hệ 5 mới nhất của Nga. Tất cả vũ khí được sử dụng trên máy bay sẽ do các kỹ sư của tập đoàn thực hiện.
    Trong thời gian thực hiện, tập đoàn đã chế tạo 9 tên lửa và nắm rõ quy trình sản xuất 19 mẫu tên lửa điều khiển các loại. Rất nhiều tên lửa trong số này được coi là một trong những loại tên lửa tốt nhất trên thế giới xét theo đặc điểm kỹ-chiến thuật. Ưu điểm của tên lửa do tập đoàn sản xuất là tính nhỏ gọn, trọng lượng không lớn nhưng mang khả năng chiến đấu cao.
    Tập đoàn ?~Vũ khí tên lửa chiến thuật? bao gồm 14 doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga hợp thành. Đây là một trong những công ty nghiên cứu và sản xuất các loại vũ khí tên lửa chính xác cao và những tổ hợp tên lửa trang bị trên tàu và phòng vệ bờ biển lớn nhất trên thế giới.

    cái tin này khá hay mà ko thay mem nào post hay có thông tin vỉa hè nhỉ cais vàng vàng nói gan đây số lượng đặt hàng tên lửa của vn tăng lên , có ai biết đặt loại nào và bao giờ nhạn hàng không nhỉ ,
  6. typn2009

    typn2009 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nga nghiên cứu tổ hợp tên lửa chống tàu Moskit mới
    VIT - Interfax dẫn lời đại diện tập đoàn ?oVũ khí tên lửa chiến thuật? Nga cho biết, nước này đang nghiên cứu sản xuất phiên bản tổ hợp Moskit-MBE với tên lửa chống tàu 3M-80MBE.
    Tổ hợp này là bước phát triển tiếp theo của tổ hợp Moskit-E. Nó có tầm bắn xa hơn.
    Theo nguồn tin từ tập đoàn ?oVũ khí tên lửa chiến thuật? Nga, tên lửa có vận tốc siêu thanh (gần 2.900km/h) và có thể bay ở độ cao thấp ?" 10-20m trên đoạn đường cuối cùng của đường bay.
    Tên lư?a 3M80 ?oMoskit? được sư? dụng đê? tiêu diệt các loại ta?u thuyê?n, các phương tiện vận ta?i đươ?ng thu?y có trọng ta?i lên tới 20 nghi?n tấn. Ngoa?i ra, Moskit cufng hoạt động tốt trong bất ky? điê?u kiện môi trươ?ng na?o.
    Tô? hợp tên lư?a Moskit được chế tạo tại công ty Raduga, dưới sự chi? đạo cu?a kyf sư trươ?ng I.S.Selezniov va?o khoa?ng giưfa thập niên 70 ?" đâ?u nhưfng năm 80. Hệ thống điê?u khiê?n cu?a Moskit lại do công ty Altair chế tạo. Theo kế hoạch, 3M80 được sa?n xuất đê? thay thế tên lư?a có cánh P-15. Phương Tây gọi 3M80 la? SS-N-22 «Sunburn» (ASM-MSS).
    Va?o đâ?u nhưfng năm 80, tô? hợp tên lư?a chống ta?u 3M80 ?oMoskit? được trang bị cho ta?u khu trục Sovremenny. Ngoa?i ra, Moskit co?n được sư? dụng trên ta?u Admiral Lobov, ta?u tuâ?n tra chế tạo theo dự án 1241 va? nhiê?u loại ta?u khác cu?a Ha?i quân Nga. Bên cạnh đó, Moskit co?n được trang bị cho các loại máy bay chiến đấu thuộc các đơn vị pho?ng vệ bơ? biê?n va? ha?ng không mâfu hạm như: Su-33, Su-27, Su-32FN. Đối với loại máy bay như Su-27K (hoặc Su-33) có thê? đặt một tên lư?a 3M80 ơ? dưới thân.
    Tổ hợp seri Moskit được ưu tiên cho Lực lượng Hải quân Nga. Chúng đã được cung cấp cho Trung Quốc và Việt Nam với các phiên bản khác nhau. Ngoài ra, theo những nguồn tin không chính thức, Iran và Ấn Độ cũng muốn mua tổ hợp tên lửa Moskit.
    Vũ khí chính xác cao có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong các cuộc xung đột vũ trang hiện nay. Chính vì vậy, ngoài việc nghiên cứu chế tạo tổ hợp Moskit với tên lửa chống tàu mới, tập đoàn ?oVũ khí tên lửa chiến thuật? đang tích cực cải tiến hàng loạt các loại tên lửa chính trong đó có tên lửa Kh-38ME cũng như tên lửa điều khiển Kh-59MK2, tên lửa chống bức xạ ?
  7. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701

    Tổ hợp seri Moskit được ưu tiên cho Lực lượng Hải quân Nga. Chúng đã được cung cấp cho Trung Quốc và Việt Nam với các phiên bản khác nhau. Ngoài ra, theo những nguồn tin không chính thức, Iran và Ấn Độ cũng muốn mua tổ hợp tên lửa Moskit.
    ===========================
    Việt Nam có Moskit nè bà con ơn????? .Ăn mừng đi !!! Vậy là mấy bác có thể an tâm rồi nhé..Đúng là Vịt !!!
  8. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Tin từ Vịt tin fò , đã đưa tin mà Vịt với fò thì anh em....tùy
  9. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
  10. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701

    bác nói tôi mới để ý , cái củ khỉ đùng lăn gì cũng thấy dính anh VN vào mà theo sách trắng của Vn công bố ( mà cứ cho gấp 2- 3 lần ) thì Vn cũng không thể chi trả , hic híc vịt vịt ... tin vit. chỉ để tham khảo .... tự sướng
    -----------------------------------------------------
    Nghe Vit fò đồn là Moskit của Việt Nam đã được các "chiên gia" của TTVN cải tiến có tầm bắn lê tới 500km luôn.Các bác sướng chưa ????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này