1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thtcaymamtep, 06/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonelysirius

    lonelysirius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mỹ gửi tàu chiến tới Biển Đông
    http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2009/03/3BA0CDE8/
    washingtonpost.com
    Destroyer to Protect Ship Near China
    By Ann Scott Tyson
    Washington Post Staff Writer
    Friday, March 13, 2009; Page A12
    The U.S. Navy has dispatched a guided-missile destroyer to the South China Sea after Chinese ships allegedly harassed an American ship operating there last weekend, a Pentagon official said yesterday.
    The USS Chung-Hoon, armed with torpedoes and missiles, is stationed in protection of the USNS Impeccable, an ocean surveillance ship. On Sunday, five Chinese vessels surrounded the Impeccable, which is unarmed. The Chinese ships approached to within 25 feet and blocked the Impeccable''s path with pieces of wood, the official said.
    "Chung-Hoon is there, in the area, keeping an eye on Impeccable, which continues lawful military operations," said the official, who spoke on the con***ion of anonymity because of the sensitivity of the matter.
    The Hawaii-based destroyer, with a crew of about 275, was in the region for a regularly scheduled deployment and was diverted to the escort mission, the official said. "It''s not like we specially deployed another ship," he said.
    Pentagon officials did not say whether such escorts will now be routine for surveillance ships in the area, but they suggested that this one will continue for the duration of the Impeccable''s current operation.
    The arrival of the destroyer underscores the Pentagon''s determination to continue with the surveillance mission in spite of China''s claims that it represents an illegal military activity -- aimed, according to Chinese experts, at monitoring submarine activity south of Hainan Island.
    It also signaled heightened U.S.-China tensions on a day when President Obama met with Chinese Foreign Minister Yang Jiechi at the White House. The two leaders called for strengthening cooperation to build "a positive and constructive" relationship, according to a White House statement.
    Obama stressed "the importance of raising the level and frequency of the U.S.-China military-to-military dialogue in order to avoid future incidents," the White House said. National security adviser James L. Jones also raised the weekend''s incident in an earlier meeting with Yang, according to the statement.
    Washington protested the incident Monday, but China rejected the charges, saying the U.S. vessel was conducting illegal surveying activities in one of China''s exclusive economic zones.
    Washington and Beijing have voiced a desire to cooperate on issues ranging from the global economic crisis to North Korea. In their meeting, Obama and Yang "agreed that China and the U.S. must work closely and urgently, as two of the world''s leading economies, to stabilize the global economy by stimulating demand at home and abroad, and get cre*** markets flowing," the White House said.
    Obama also expressed hope for progress in the Chinese government''s dialogue with representatives of the Dalai Lama, the Tibetan Buddhist leader.
    *****
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. pomme33

    pomme33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Không biết VN có liên quan tới vụ này không ? Việc này diễn ra đúng lúc Tư lệnh hạm đội Thái Bi?nh Dương thăm VN. Hy vọng việc này giảm bớt áp lực cho VN.
  3. Generalkid

    Generalkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Đây chắc chỉ là việc của 2 "anh lớn"mẽo và Trung thui,chứ ko phải liên quan đến Việt đâu,vì quan hệ ngoại giao giữa mẽo và Việt chưa close đến mức Việt có thể nhờ sự giúp đõ của Mẽo là Mẽo đem 2 tàu đến đâu.Theo em,lý do của việc điều động 2 tàu destroyer đến "Biển Đông"là do "hành động khiêu khích"của Trung,và với mục đích bảo vệ tàu "USS Im...."trong thời gian làm nhiệm vụ ở "Biển Đông",cũng ko chắc chắn 2 destroyer này sẽ lưu trú ở "Biển Đông"lâu dài đâu=>>"Pentagon officials did not say whether such escorts will now be routine for surveillance ships in the area, but they suggested that this one will continue for the duration of the Impeccable''''''''s current operation"
  4. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Tình hình Biển Đông tuần này xôn xao tấp nập các sự kiện.
    Việc Mỹ gửi Tàu chiến tới bảo vệ tàu do thám có lẽ là nước cờ đi trước 1 bước của TT Obama.
    Dường như chuyến thăm VN của Tư lệnh Hạm Đội Thái Bình Dương có vẽ có chút gì đo cho mọi người suy luận có liên quan, có lẽ Mỹ tham khảo ý kiến của VN trong chiến lược đưa Tàu HQ HK vào Biển Đông
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 13/03/2009
  5. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Phản đối Philippines vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam
    Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố việc Tổng thống Philippines ký luật quy các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào lãnh thổ của Philippines là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa.
    [​IMG]
    Trước đó, ngày 10/3, Tổng thống Philippines Gloria Arroyo ký ban hành Luật đường cơ sở mới của Philippines, trong đó quy thuộc các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào lãnh thổ của Philippines.
    Phản ứng trước việc này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Dũng, hôm qua tuyên bố Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử về chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hành động của các bên liên quan ở khu vực này mà không có sự đồng ý của Việt Nam đều là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và không có giá trị pháp lý.
    "Tổng thống Philippines Gloria Arroyo ký ban hành Luật đường cơ sở mới của Philippines, trong đó quy thuộc các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào lãnh thổ của Philippines, đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, làm phức tạp thêm tình hình, không phù hợp với tinh thần của Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, đi ngược lại với xu thế hợp tác trong khu vực", ông Dũng cho biết.
    Ông Dũng khẳng định Việt Nam phản đối việc làm trên và đề nghị Philippines có thái độ kiềm chế, không tiến hành những hành động tương tự, tránh làm ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định trong khu vực và quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Philippines.
    Sắp có nhiều chuyện rồi đây, chắc việc đóng Gẻ phải nhanh lên thôi. Mấy thằng mọi Phi được bon nào bơm mà láo thế ko biết
  6. ngocminhanh

    ngocminhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Mỹ chẳng muốn TQ độc chiếm biển đông và o ép các nước ĐNA nhưng sẽ là rất ngờ nghệch khi nghĩ rằng vì một nước nào đó ở ĐNA mà Mỹ nhận trách nhiệm đứng ra đối đầu với TQ.
    Các động thái trên chẳng qua đều chỉ là đòn nắn gân nhau và là những thông điệp thể hiện thái độ của mỗi bên.
    Ngược dòng thời gian một tí, 1997 lúc Mỹ đang bận mải làm thịt Nam tư TQ đã có vài động thái đe dọa Đài loan, nhân tiện đang có bom đạn ở Belgrade Bill Clinton đã cho bắn tên lửa vào đại sứ quán TQ tại đó. Sau Mỹ xin lỗi vì bản đồ hành quân không cập nhật và chấp nhận bồi thường nhưng ai cũng hiểu là Mỹ đã thoi TQ một quả nhẹ.
    2001 trong lúc máy bay Mỹ đang bay do thám ngoài hải phận QT TQ cho một máy bay chiến đấu chặn đường và đâm vào máy bay Mỹ. Các nguồn tin cho rằng máy bay TQ rơi và phi công mất tích, điều đó chẳng có gì kiểm chứng. Máy bay Mỹ buộc phải hạ cánh ở Hải nam và trong khi các nhân viên Mỹ đang trong tay TQ Mỹ buộc phải say sorry (không phải apologise) để giải thoát cho phi hành đoàn và máy bay về. Lúc đó nếu máy bay Mỹ quá bộ tí đến Đà Nẵng chắc không cần xin lỗi.
    Có lẽ nhân cơ hội này Mỹ sẽ tăng cườn ghiện diện ở biển Đông.
  7. hethong1

    hethong1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    110
    Đã đến lúc chúng ta xem xét đến việc cho Mỹ thuê Cam Ranh . Các tàu của Mỹ khi giám sát biển Đông sẽ phải cần tiếp dầu và hậu cần . Vịnh Cam Ranh rất lý tưởng .Căn cứ Cam Ranh cần có một lực lượng mạnh để làm đối trọng với căn cứ Hải Nam . Trên thực tế hải quân Trung Quốc đã giám sát chặt vùng biển Hoàng sa và Trương sa . Lực lượng Mỹ ở đây sẽ phá tan gọng kiềm ấy . Việc này có lợi cho cả 2 bên Việt Nam và Mỹ . Không biết ngài đô đốc phụ trách Thái Bình Dương của hải quân Hoa Kỳ vừa tới Hà Nội có bàn đến chuyện này không ?
  8. pomme33

    pomme33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nhân sự việc này, nếu cho Mỹ thuê Cam Ranh là một bước đi không hay. Nó sẽ làm TQ càng tức giận với VN hơn. Không nên cho ai thuê Cam Ranh hết. Ta ở giữa, xem TQ và Mỹ đối kháng nhau, bên cạnh đó có quan hệ tốt với Mỹ như hiện nay là được rồi.
  9. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Thế nhỡ Mẽo chiếm luôn VN thì sao?. Có thằng qua ngủ với vợ bác, chiếm 1/2 nhà bác. Bác đuổi nó đi rồi. Giờ lại muốn mời nó về chơi nhà mình dài hạn, bác có điên ko?
  10. neptune_vietnam

    neptune_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bản Tiếng Việt ở đây
    Myf điê?u chiến hạm tới Biê?n Đông
    Các nguô?n tin cho hay Hoa Ky? quyết định điê?u ta?u chiến có trang bị vuf khí tới hộ tống ta?u thăm do? cu?a nước na?y tại khu vực biê?n Đông (Nam Ha?i), sau khi có sự cố với ta?u Trung Quốc hô?i cuối tuâ?n.
    Một quan chức quốc pho?ng Myf giấu tên được hafng AFP trích lơ?i nói ta?u chiến sef hộ tống ta?u thăm do? trong "thơ?i gian trước mắt". Hoạt động hộ tống na?y chi? áp dụng cho vu?ng biê?n Đông.
    Báo Times cu?a Anh nói chính Tô?ng thống Barack Obama đaf đưa ra quyết định na?y, ma? có thê? sef dâfn tới kha? năng tăng cao bất đô?ng Trung-Myf.
    Hoa Ky? cáo buộc ta?u Trung Quốc đaf áp sát va? gây hấn với ta?u thăm do? đại dương Impeccable hôm Chu? nhật 8/3, khiến chút nưfa xa?y ra va chạm.
    Một nga?y sau khi sự việc xa?y ra, ta?u chiến USS Chung-Hoon đaf được trao nhiệm vụ tháp tu?ng ta?u Impeccable, vốn có mục đích do? ti?m ta?u ngâ?m va? chướng ngại vật dưới nước tại khu vực.
    Phóng viên cu?a tơ? Times có mặt tại Washington nói trong nga?y ông Obama gặp Ngoại trươ?ng Trung Quốc Dương Khiết Tri?, tức thứ Năm 12/3, Bắc Kinh không to? ve? nhún nhươ?ng.
    Sự việc đaf la?m phức tạp thêm quan hệ vốn nhiê?u sóng gió vê? mặt quân sự giưfa Myf va? Trung Quốc, mới chi? ca?i thiện chút đi?nh sau cuộc hội đa?m quốc pho?ng song phương tại Bắc Kinh hô?i tháng trước.
    Nó cufng thu hút sự chú ý cu?a các nước trong khu vực biê?n Đông. Chính phu? Việt Nam pha?n ứng bă?ng tuyên bố: "Việt Nam cho rằng mọi hoạt động trên biển Đông cần được tiến hành trên cơ sở tuân thủ Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia ven biển".
    Thêm đối thoại
    Tô?ng thống Obama trong cuộc gặp với Ngoại trươ?ng Dương đaf kêu gọi tăng cươ?ng đối thoại quốc pho?ng với Trung Quốc. Nha? Trắng ra thông cáo cho hay: "Ông tô?ng thống nhấn mạnh tâ?m quan trọng cu?a việc nâng tâ?m va? tâ?n số đối thoại giưfa hai quân đội".
    Tháng Tư năm ngoái, bộ quốc pho?ng Myf va? Trung Quốc đaf thiết lập đươ?ng dây nóng, tuy xem ra chưa hoạt động nhiê?u.
    Khác biệt giưfa hai bên vê? nhận thức la? điê?u cơ ba?n trong ứng xư? tại biê?n Đông. Hoa Ky? nói ta?u cu?a Myf có quyê?n hoạt động trong ha?i phận quốc tế nhưng Trung Quốc tuyên bố chu? quyê?n với hâ?u hết diện tích khu vực na?y.
    Bắc Kinh luôn tuyên bố đây la? "lafnh thô? lịch sư? va? chu? quyê?n không thê? chối cafi" cu?a Trung Quốc.
    Nước na?y vư?a lên tiếng pha?n đối mạnh mef việc Philippines thông qua đạo luật vê? đươ?ng cơ sơ? tại biê?n Đông, đô?ng thơ?i loan báo kế hoạch tô? chức tour du lịch ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa.
    Pha?n ứng vê? việc na?y, ngươ?i phát ngôn bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dufng nói: "Việt Nam hết sức quan ngại và phản đối việc Trung Quốc cho phép Công ty du lịch quốc tế Châu Giang mở tour du lịch ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam".
    "Việc này đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, không có lợi cho tiến trình đàm phán tìm kiếm giải pháp cơ bản, lâu dài cho vấn đề trên biển giữa hai bên."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này