1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thtcaymamtep, 06/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Tư tưởng này gọi là tư tưởng "rước voi về giày mả tổ"
  2. MrJohnMccain

    MrJohnMccain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Lực lượng TQ hiện nay về quy mô lớn hơn cả hải quân Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc, các nước Đông Nam Á cộng lại, tuy nhiên kỹ thuật thì còn chưa bằnd HQ Nhật, HKMH thì chưa có, thì làm sao mà nói chia đôi Thái Bình Dương với Mĩ trong lúc này. Tuy nhiên, trước Uỷ ban quân lực Thượng Viện, Pentagon dự báo 15-20 năm nữa, TQ sẽ có 5-6 HKMH, hạm đội tàu ngầm hơn 200 tàu ngầm chạy bằng điện ?" diese, 25 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, lúc ấy Mĩ có không muốn chia cũng phải chia. Hiện nay, lực lượng vũ trang Mĩ đang bị vị tổng thống Obama theo đường lối xã hội không tưởng làm cho què cụt, bằng việc đóng băng ngân sách cho kế hoạch nghiên cứu lớp siêu HKMH tương lai có khả năng đóng vai trò căn cứ liên hợp lớn trên biển mà HQ Mĩ dự tính đưa vào hoạt động sau 2030, việc đóng tàu ngầm hạt nhân cũng phải tạm hoãn, kể cả lớp HKMH Gerald R. Ford có lẽ cũng chỉ có một đứa con duy nhất.
  3. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    VNCH ngày xưa cũng nhờ cường quốc hàng đầu về quân sự bảo vệ đó.
    Hồi đó Ken-nơ-đi với Giôn-xơn nó gào thét bảo vệ VNCH thế nào? Vậy mà cuối cùng khi cần thì nó lại tuyên bố: "Cuộc chiến VN đối với Mỹ đã chấm dứt" - Giê rôn Pho
  4. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    cái gì phát triển nó cũng chri có giới hạn của nó, TQ nếu muốn có đến 5 hoặc 6 HKMH và từng đó chiến hạm thì chắc chắn khu vực châu Á sẽ rơi vào cảnh hoang tàn vì chiến tranh, vì Mỹ sẽ ko nhượng bộ mà số lượng vũ khí của TQ có nhiều thế để làm gì ngoài việc TQ đe doạ các nước xung quanh và đi gây gổ với các nước khác
  5. fishbed

    fishbed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi có đoan phim quay vào hồi 18hô ngày 01-5-2009 về máy bay hay tên lửa gì đó trên trời Hà nội, bay rất cao vệt trắng rất rõ, quay bên bờ Hồ Tây . Ai biết cách up lên nhỉ chỉ cho cái
    Up mấy lần rồi nhưng không được, đuôi phim là .avi
  6. dracula168

    dracula168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Lực lượng TQ hiện nay về quy mô lớn hơn cả hải quân Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc, các nước Đông Nam Á cộng lại, tuy nhiên kỹ thuật thì còn chưa bằnd HQ Nhật, HKMH thì chưa có, thì làm sao mà nói chia đôi Thái Bình Dương với Mĩ trong lúc này. Tuy nhiên, trước Uỷ ban quân lực Thượng Viện, Pentagon dự báo 15-20 năm nữa, TQ sẽ có 5-6 HKMH, hạm đội tàu ngầm hơn 200 tàu ngầm chạy bằng điện ?" diese, 25 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, lúc ấy Mĩ có không muốn chia cũng phải chia. Hiện nay, lực lượng vũ trang Mĩ đang bị vị tổng thống Obama theo đường lối xã hội không tưởng làm cho què cụt, bằng việc đóng băng ngân sách cho kế hoạch nghiên cứu lớp siêu HKMH tương lai có khả năng đóng vai trò căn cứ liên hợp lớn trên biển mà HQ Mĩ dự tính đưa vào hoạt động sau 2030, việc đóng tàu ngầm hạt nhân cũng phải tạm hoãn, kể cả lớp HKMH Gerald R. Ford có lẽ cũng chỉ có một đứa con duy nhất.
    xin lỗi bác một chút nhá...em thấy số liệu này không thực tế cho lắm...cho dù TQ là nước lớn lực lượng có đông nhưng không mạnh...chất lượng không tốt...số lượng tàu hiện đại không nhiều đa số là tàu cũ, hơn thế nữa diện tíc TQ rộng lớn đường bờ biển rất dài vì vậy lực lượng bị phân tán dàn trải...nhưng không thể phủ nhận TQ sẽ là một cường quốc quân sự trong nay mai...nhưng 20 năm nữa đâu phải các nước khác đứng im cho TQ phát triển quân sự đâu... Lúc đấy có khi NC mình cũng có "cả đàn cá quả" rồi ấy chứ...rồi thì SU35, MIG29, Monylia, Ger....nhiều như nấm rồi có khi...NC mình làm sao để lép vế được đấy là chỉ nói đến NC mình thôi chư lúc đó Nga, Mỹ, Nhật, Ấn, SIN.....không biết đạt tầm cỡ nào rôi....
    Em hiểu biết nông cạn chỉ nói được thế mong các Pro chỉ giáo....
    Được dracula168 sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 02/05/2009
  7. quangtungah

    quangtungah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    cái đó là máy bay dân sự, vệt khói đấy hình thành là do sự chênh lệch áp suất giữa động cơ máy bay và không khí bên ngoài ( em học ít , nếu nói sai các bác đừng ném đá em)
  8. mi28havooc

    mi28havooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    20-30 năm nữa, hải quân TQ sẽ rất mạnh, tuy nhiên nói theo cách người Tàu thì trời sinh Sino sao còn sinh India, Japan bên cạnh. Ngay cả Úc cũng đang hiện đại hoá rất mạnh. Nếu hình thành liên minh hải quân Mĩ-Ấn-Nhật-Hàn-Úc thì rõ ràng hơn hẳn TQ dù là thêm 50 năm nữa. Nhưng cái đó là nói tổng thể, nếu TQ có chính sách khôn khéo, tách bó đũa ra, chĩa mũi trường thương xuống biển Đông thì tôi không dám nói tiếp.
    Những đêm lạnh lẽo anh nhớ em vô cùng
    Thương và nhớ chất cao bằng lưng trời cuối mây
    Yêu và mến khắc sâu bằng tim biển đáy sông
  9. fishbed

    fishbed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    http://www.mediafire.com/?sharekey=1807574c516b7c4fd2db6fb9a8902bda
    Nếu là máy bay hành khách quá siêu thanh.
  10. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Không phải vậy đâu bác à.
    Vệt khói ấy chính là...MÂY.
    Ai cũng biết khí thải của động cơ phản lực thành phần chính là CO2 và hơi nước. Ở trên cao, do nhiệt độ thấp, hơi nước trong khí thải động cơ đã ngưng tụ thành mây khiến ta có thể trông thấy được.
    Khi bay trên cao, ở chế độ bay hành trình, cửa dầu mở nhỏ, động cơ hoạt động ở công suất thấp, lượng khí thải thấp, hầu như ta không thấy được vệt trắng sau đuôi máy bay.
    Khi động cơ tăng tốc, lượng hơi nước phát sinh nhiều ngưng thành mây khiến với mắt thường có thể quan sát được vệt mây này từ dưới mặt đất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này