1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thtcaymamtep, 06/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Công hàm Trung Quốc vi phạm chủ quyền VN ở Biển Đông
    19:36'''' 08/05/2009 (GMT+7)
    - Ngày 7/5, Chính phủ Việt Nam đã trình Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên hợp quốc (LHQ) Báo cáo quốc gia xác định Ranh giới thềm lục địa nằm ngoài phạm vi 200 hải lý tính từ đường cơ sở của Việt Nam.
    Tuy nhiên, cùng ngày, phái đoàn Trung Quốc tại LHQ đã gửi Tổng thư ký LHQ công hàm phản đối việc Việt Nam nộp Báo cáo về Ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam.
    Về việc này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng cho biết trước đó, ngày 6/5, Việt Nam và Malaisia cũng đã phối hợp trình Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của LHQ Báo cáo chung về khu vực thềm lục địa kéo dài liên quan đến hai nước.
    ?oViệc trình các báo cáo này là việc làm bình thường của quốc gia thành viên, nhằm thực hiện nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của Công ước LHQ về Luật biển năm 1982?, ông Lê Dũng nhấn mạnh.
    Ông cho hay : "Nội dung công hàm của phía Trung Quốc và bản đồ kèm theo công hàm đó đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông. Đường yêu sách 9 đoạn của Trung Quốc thể hiện trên bản đồ đi kèm với công hàm là không có giá trị vì không có sơ sở pháp lý, lịch sử và thực tiễn".
    ?oMột lần nữa, chúng tôi khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa?,
    người phát ngôn nhấn mạnh.
    http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/2009/05/846516/
    Việt Nam mình lên tiếng mạnh mẽ hoan nghênh chính phủ VN mình
    @Mod: Xin phép mod cho phép gử bài này ở 2 topic vì tính chất quan trọng của tuyên bố chủ quyền VN mình. nếu có xoá thì xoá ở đây
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 08/05/2009
  2. olivervn

    olivervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Vietnam Airlines hợp tác với Tập đoàn công nghiệp hàng không quân sự châu âu (EADS) để...
    http://www.vnbusinessnews.com/2009/05/vietnam-airlines-and-eads-co-operate-in.html
  3. VanManBK

    VanManBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    1
    VN mình bây h phản đối quyết liệt quá. hoan hô
  4. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ thăm Việt Nam
    Đại diện 15 doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ như Abbott Laboratories, Caterpillar, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil, Ford, General Electric, Guardian Industries và Time Warner đang có mặt tại Việt Nam nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Đoàn sẽ làm việc với các đối tác Việt Nam nhằm thảo luận cơ hội đầu tư và kinh doanh trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng ngành giao thông và hàng không, dịch vụ tài chính ngân hàng, các dịch vụ y tế, vật liệu xây dựng, khai thác mỏ và truyền thông.
    Các doanh nghiệp Mỹ rất quan tâm tới các vấn đề an ninh năng lượng, đặc biệt là các dự án dầu khí, than và thủy điện. Trong lĩnh vực phát triển hạ tầng cơ sở, các doanh nghiệp Mỹ muốn giới thiệu với Việt Nam các hệ thống an toàn tại các cảng hàng không và cảng biển cũng như đường dây tải điện tại các khu công nghệ cao tại Việt Nam.
    http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.thegioivoivietnam.57702.qdnd
    Phần Vàng trên cho thấy mấy công ty dấu khí Mỹ tự tin và vẫn quan tâm đến các dự án dầu khí ở VN=> chắc là Biển Đông có sự hậu thuẩn tốt hơn để DN Mỹ yên tâm làm ăn với VN
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 14/05/2009
  5. nhs

    nhs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mỹ sẽ trở thành nhà đầu tư số 1 tại VN?

    14/05/2009 0:03

    * Chevron xúc tiến triển khai dự án 4 tỉ USD
    Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN, Matthew Daley đã hai lần nhắc lại câu nói trên tại cuộc họp báo hôm qua 13.5 tại Hà Nội, nhân chuyến làm việc của 16 tập đoàn lớn của Mỹ đến VN trong tuần này. Thời hạn để Mỹ trở thành nhà đầu tư số 1 tại VN - theo ông Matthew Daley - là chỉ cần 3 năm nữa.
    Ông Matthew Daley nói: ?oTrong bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay, các tập đoàn lớn của Mỹ vẫn hết sức quan tâm đến VN, thể hiện ở số lượng và chất lượng của đoàn đến đây lần này. Theo số liệu mà tôi có được trong 4 tháng đầu năm nay, trong 6 tỉ USD đầu tư nước ngoài của VN, gần một nửa là đến từ Mỹ. Mỹ vẫn trong xu hướng trở thành nhà đầu tư số 1 tại VN, và sự tiến triển rất bền vững và ổn định. Tôi đánh cược với các bạn trong vòng 3 năm tới Mỹ sẽ đứng số 1 trong các nhà đầu tư tại VN?.
    Trả lời câu hỏi đánh giá thế nào chính sách của VN đối với các nhà đầu tư hiện nay, ông Stuart Dean - Chủ tịch GE Đông Nam Á - cho biết: ?oGE vừa động thổ xây dựng một nhà máy sản xuất trị giá 100 triệu USD tại Hải Phòng. Không những chính quyền T.Ư mà địa phương cũng tạo điều kiện hết sức cho chúng tôi. Thủ tục cấp phép, đầu tư thực hiện trong thời gian kỷ lục khoảng vài ngày. VN vẫn tiếp tục là ưu tiên chiến lược của GE. Có nhiều công ty Mỹ muốn xây dựng các nhà máy liên quan đến xây dựng hạ tầng ở đây, và GE sẽ tiếp tục xây các nhà máy khác?.
    Theo ông Brett Krause - Tổng giám đốc Citibank tại VN - thì ?osuy thoái kinh tế tác động đến tất cả các quốc gia trên thế giới nhưng thật đáng ngạc nhiên là VN vẫn duy trì được các hoạt động kinh tế khá tốt, năng động. Chính phủ đã thông qua các giải pháp cấp bách và có vẻ như đã phát huy hiệu quả tốt. Các tập đoàn lớn như Citibank vẫn quan tâm và hoạt động tốt tại VN cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn?.
    Ông Hank Tomlinson, Tổng giám đốc Chevron tại VN - thông tin: ?oHiện chúng tôi đang có một dự án khổng lồ ngoài khơi VN. Khi dự án này được triển khai nó sẽ cung cấp khí cho toàn bộ các nhà máy điện ở khu vực sông Mê Kông. Chúng tôi đã đầu tư 300 triệu USD vào dự án này và sẽ đổ vào đây 4 tỉ USD nữa. Khi đó Chevron sẽ là công ty có vốn đầu tư lớn nhất tại VN. VN sẽ thu được 15 tỉ USD trong vòng 20 năm khi dự án này đi vào hoạt động. Các bạn biết là sử dụng khí để phát điện, vừa sạch, bảo vệ môi trường vừa kinh tế. Chúng tôi tin rằng đàm phán của chúng tôi với PetroVietnam sẽ sớm kết thúc để dự án đi vào hoạt động?.
  6. MoDung

    MoDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc và Đài Loan hợp tác thăm dò dầu khí ở biển Đông
    VIT - Kể từ năm 2003, đã có thăm dò dầu khí ở khu vực trên diện tích 15.400 km2 tại eo biển Đài Loan. Lần này, họ tiến hành khảo sát trên diện rộng 30.000 km2, bao hàm toàn bộ khu vực thềm lục địa phía Bắc biển Đông.
    nguồn : http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA60154/default.htm
    Cái bọn Beijing dog này lắm trò phết nhỉ.
  7. hotrungnghia

    hotrungnghia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    47
    K2Kapital - Trong một hợp đồng đã được ký kết giữa Bộ quốc phòng Việt Nam và Rosoboronexport về việc sẽ cung cấp cho Việt Nam 12 Su-30MK2 vào đầu năm 2010 , hợp đồng được ký kết và không bao gồm vũ khí đi kèm , chính thức đại diện phía Rosoboronexport cho biết và với hợp đồng này 12 Su-30MK2 có giá khoảng 0,5 tỷ đô la Mỹ .
    Quân đội nhân dân Việt Nam đã được trang bị các loại vũ khí của Liên Xô từ thời chiến tranh cho tới nay , bây giờ Việt Nam tiếp tục là bạn hàng của Nga . Theo sách quốc phòng của Nga cho biết thì Việt Nam hiện nay có khoảng 140 Mig-21 và hơn 53 chiến đấu cơ loại Su-22M3/M4 . Trong những năm 90 Việt Nam đã nhận 12 Su-27SK/UBK và năm 2004 nhận 4 Su-30MKK . Chuyên gia trung tâm phân tích chiến lược Nga Konstantin Makiyenko cho rằng việc Việt Nam trang bị thêm 12 Su-30MK2 sẽ nâng cao khả năng của quốc phòng Việt Nam lên tầm cao hơn nữa , các máy bay này theo hợp đông chưa có vũ khí trên 500 triệu đô la Mỹ và trang bị thêm các tên lửa nữa khoảng vài trănm triệu nữa .
    Trong tháng tư vừa quan Việt Nam cũng đã được đồng ý hợp đồng 6 tàu ngầm lớp Kilo thế hệ thứ 5 của Nga ...
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Giật gân nữa đây:
    Hợp đồng giữa công ty xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport và Bộ Quốc phòng Việt Nam được kí vào tháng 1/2009 tuy nhiên đến bây giờ mới có thông tin về hợp đồng này.
    Quân đội Nhân dân Việt Nam ban đầu được trang bị vũ khí do Liên Xô sản xuất, dựa trên các điều khoản ưu đãi hoặc tín dụng nhưng từ thập niên 90 nhờ những thành tựu đạt được của nền kinh tế, Việt Nam đã chuyển sang mua vũ khí tại Nga, trong đó có vũ khí dành cho Lực lượng Không quân. Theo tư liệu của sách tra cứu Military Balance, Lực lượng Không quân Việt Nam được trang bị 14 máy bay tiêm kích MiG-21-bis và 52 chiếc máy bay tiêm kích ?" ném bom Su-22M3/M4 được cung cấp vào thời kỳ Xô Viết. Còn vào những năm 90, Việt Nam đã nhận được 12 chiếc máy bay tiêm kích Su-27SK/UBK và trong năm 2004 ?" 4 chiếc máy bay tiêm kích đa chức năng Su039MKK đầu tiên.
    Theo nhận định của các chuyên gia, việc mua 12 chiếc Su-30MK2 sẽ nâng cao đáng kể tiềm năng của Lực lượng Không quân Việt Nam. Chi phí của số máy bay này chưa bao gồm vũ khí sẽ là hơn 500 triệu đô la, còn việc mua bổ sung tên lửa và thiết bị trên mặt đất có thể sẽ tốn thêm vài trăm triệu đô la nữa.
    Trước đó, hôm 27/4, Nhật báo doanh nghiệp Kommersant của Nga đưa tin, công ty đóng tàu Admiralty Shipyards thuộc thành phố St. Petersburg của nước này sẽ chế tạo 6 tàu ngầm điện diesel hạng kilo cho Việt Nam. Nguồn tin từ công ty Rosoboronexport sau đó đã xác nhận việc Nga và Việt Nam đã đàm phán một hợp đồng chế tạo 6 tàu ngầm điện diesel hạng Kilo trị giá 1,8 tỉ USD để giao cho hải quân Việt Nam trong vòng một năm. Các chuyên gia cho rằng, nếu hội đàm về hợp đồng này thành công thì sau 2 năm nữa Việt Nam sẽ chắc chắn lọt vào danh sách 5 nước mua nhiều vũ khí nhất của Nga sau Ấn Độ, Algeria, Venezuela và Trung Quốc.
  9. anhoanp

    anhoanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Dzui dzì, nếu GDP của ta bằng nó thìa dzui, mèng sao chiến với nó đc, cuộc chiến của ta chỉ là làm mất ý chí xâm lược của kẻ địch. Lịch sử đã chứng minh, lần nào ta khai chiến đều thua tan tác. Như Lý Thường Kiệt oánh vào Quẩng Tây, rồi rút mau lẹ, đâu có dám giữ, mà chúng chỉ đánh vào Nồi cơm của nó, để nó kg còn cơm ăn ở VN!!! Quang Trung được cho Gái + Đất (Lưỡng Quảng) còn chả dám nhận mà các Bác!!!
    Mình đua mua sắm thì có mà bán hết Đất và Biển cũng không đủ đâu mấy Anh/Chị
  10. thaison0212

    thaison0212 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    60

    Quân Sự > Buôn bán vũ khí Thứ năm, 14-05-2009

    (Ảnh minh họa)

    Nga sẽ cung cấp cho Việt Nam 12 chiếc Su-30MK2
    VIT - Tờ Vedomosti hôm nay (14/5) dẫn nguồn tin từ những công ty sản xuất các hệ thống thiết bị của loại máy bay được sản xuất theo hợp đồng cung cấp vũ khí cho Việt Nam viết rằng từ năm 2010 Nga sẽ cung cấp cho Việt Nam 12 máy bay tiêm kích Su-30MK2 với tổng trị giá hợp đồng (chỉ tính máy bay, chưa bao gồm vũ khí trang bị đi kèm) là hơn 500 triệu đô la.
    Hợp đồng giữa công ty xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport và Bộ Quốc phòng Việt Nam được kí vào tháng 1/2009 tuy nhiên đến bây giờ mới có thông tin về hợp đồng này.
    Quân đội Nhân dân Việt Nam ban đầu được trang bị vũ khí do Liên Xô sản xuất, dựa trên các điều khoản ưu đãi hoặc tín dụng nhưng từ thập niên 90 nhờ những thành tựu đạt được của nền kinh tế, Việt Nam đã chuyển sang mua vũ khí tại Nga, trong đó có vũ khí dành cho Lực lượng Không quân. Theo tư liệu của sách tra cứu Military Balance, Lực lượng Không quân Việt Nam được trang bị 14 máy bay tiêm kích MiG-21-bis và 52 chiếc máy bay tiêm kích ?" ném bom Su-22M3/M4 được cung cấp vào thời kỳ Xô Viết. Còn vào những năm 90, Việt Nam đã nhận được 12 chiếc máy bay tiêm kích Su-27SK/UBK và trong năm 2004 ?" 4 chiếc máy bay tiêm kích đa chức năng Su039MKK đầu tiên.
    Theo nhận định của các chuyên gia, việc mua 12 chiếc Su-30MK2 sẽ nâng cao đáng kể tiềm năng của Lực lượng Không quân Việt Nam. Chi phí của số máy bay này chưa bao gồm vũ khí sẽ là hơn 500 triệu đô la, còn việc mua bổ sung tên lửa và thiết bị trên mặt đất có thể sẽ tốn thêm vài trăm triệu đô la nữa.
    Trước đó, hôm 27/4, Nhật báo doanh nghiệp Kommersant của Nga đưa tin, công ty đóng tàu Admiralty Shipyards thuộc thành phố St. Petersburg của nước này sẽ chế tạo 6 tàu ngầm điện diesel hạng kilo cho Việt Nam. Nguồn tin từ công ty Rosoboronexport sau đó đã xác nhận việc Nga và Việt Nam đã đàm phán một hợp đồng chế tạo 6 tàu ngầm điện diesel hạng Kilo trị giá 1,8 tỉ USD để giao cho hải quân Việt Nam trong vòng một năm. Các chuyên gia cho rằng, nếu hội đàm về hợp đồng này thành công thì sau 2 năm nữa Việt Nam sẽ chắc chắn lọt vào danh sách 5 nước mua nhiều vũ khí nhất của Nga sau Ấn Độ, Algeria, Venezuela và Trung Quốc.
    Nguồn tin
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/Buonbanvukhi/LA60189/default.htm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này