1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thtcaymamtep, 06/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovigiaochu

    vovigiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    ay dza, nói thì cứ nói thôi, chuyện trà dư tửu hậu ở bộ xd thì em nghe thế này :
    " ở vn làm cái gì cũng bị kêu , như thế hoá ra chúng ta không bao jờ làm , cái jì cũng có đúng và sai ca."
    giờ ta sẽ làm toàn bộ các dự án ấy, nước ngoài có cũng chỉ là nhà thầu thôi ( có phần giới hạn), xong là biến hết.
    mọi người cũng nên tin vào tài năng và tâm huyết của những nhà lãnh đạo , anh em mình bàn tán vậy được thì các bác các chú ấy cũng không ngu dại mà thành tội nhân của lịch sử và quan trọng hơn là nhiều người họ cũng không thể làm trái lương tâm đâu. trong xã hội , trong chính phủ đội ngũ lãnh đạo người tốt , người giỏi có rất nhiều anh em ạ
  2. thepeoplewholovelanguages

    thepeoplewholovelanguages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    nhân tài cũng có nhưng nhân tai thì nhiều hơn, bằng chứng là cứ lật báo ra xem....mới đây là vụ tiền polymer! Có 1 câu hỏi thế này : "tại sao chủ trương khai thác bauxite ở TN lại không đc đem ra bàn ở Quốc Hội sớm hơn?" Phải chăng chính phủ cho đại biểu quốc hội chưa đủ trình để thào luận vấn đề hệ trọng quốc gia này?
  3. hldpro

    hldpro Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, Thượng tướng Lê-ô-nhít Xe-môn-nô-vích Man-xép, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Cộng hòa Bê-la-rút sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, đã đến Thủ đô Hà Nội ngày 26-5.
    Sáng 27-5, lễ đón chính thức Thượng tướng Lê-ô-nhít Xe-môn-nô-vích Man-xép cùng Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Cộng hòa Bê-la-rút được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Bộ Quốc phòng.
    Sau lễ đón, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao nước ta do Đại tướng Phùng Quang Thanh làm trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Cộng hòa Bê-la-rút. Hai Bộ trưởng cùng chia sẻ những khó khăn trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, trao đổi kinh nghiệm xây dựng LLVT và những vấn đề cùng quan tâm, nhằm tăng cường sự hợp tác giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Bê-la-rút, vì mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của mỗi nước và trên thế giới.
    Chiều cùng ngày, Thượng tướng Lê-ô-nhít Xe-môn-nô-vích Man-xép và các thành viên đoàn đã đến chào ************* *****************.
    Tối 27-5, Đại tướng Phùng Quang Thanh tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng Thượng tướng Lê-ô-nhít Xe-môn-nô-vích Man-xép cùng các thành viên trong đoàn.
  4. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Đây bài fát biểu của bác Quốc về rất nhiều vấn đề bức xúc trước QH
    http://linkhay.com/link34665/dai-bieu-duong-trung-quoc-phat-bieu-tai-quoc-hoi-26-6-2009-vtv1-814?utm_source=ttvnol&utm_medium=embedded&utm_campaign=ttvnol
    Hạnh phúc là đấu tranh !
  5. bietkichdu

    bietkichdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tập đoàn thanh nhũng.
    Dừng ngay dự án khai thác bô xít tại Tây Nguyên
  6. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Belarus
    ************* ***************** khẳng định, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Belarus, trong đó có hợp tác quốc phòng và kỹ thuật quân sự, phát triển ngày càng vững chắc.
    Tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Belarus, Thượng tướng Leonid Semenovich Maltsev, chiều 27/5, ************* hoan nghênh Bộ Quốc phòng Việt Nam và Belarus thống nhất được nhiều biện pháp tăng cường hợp tác, nhất là việc Belarus giúp Việt Nam đào tạo học viên quân sự, góp phần thắt chặt truyền thống quan hệ giữa hai nước.
    ************* nhấn mạnh Việt Nam mong muốn bày tỏ lòng biết ơn, tình cảm tri ân thông qua việc tăng cường hợp tác với Belarus trên nhiều lĩnh vực, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng.
    Thượng tướng Leonid Semenovich Maltsev báo cáo với ************* ***************** về kết quả hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, và nhấn mạnh hợp tác quốc phòng, kỹ thuật quân sự giữa Belarus và Việt Nam những năm gần đây đạt nhiều kết quả cụ thể, hết sức tốt đẹp.
    Ông bày tỏ tin tưởng, các thỏa thuận được ký trong chuyến thăm lần này về hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng và đào tạo học viên quân sự sẽ tạo động lực mới đưa quan hệ giữa Belarus và Việt Nam phát triển hơn nữa.
    Sáng cùng ngày, sau lễ đón, đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh làm trưởng đoàn đã hội đàm với đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Cộng hòa Belarus do Thượng tướng Leonid Semenovich Maltsev làm trưởng đoàn.
    Thượng tướng Maltsev tin tưởng chuyến thăm của đoàn sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần củng cố, thúc đẩy sự hợp tác ngày càng hiệu quả giữa quân đội hai nước trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, khoa học kỹ thuật quân sự.
    Hai Bộ trưởng cùng chia sẻ những khó khăn trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, trao đổi kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang và những vấn đề cùng quan tâm, nhằm tăng cường sự hợp tác giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Belarus, vì mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của mỗi nước và trên thế giới.
    http://www.vietnamplus.vn/chinhtri/200905275785674015
    - - - - -

    Tin từ Belarus: Belarus và VN ký thoả thuận hợp tác quân sự

    Belarus, Vietnam sign military cooperation agreement

    27.05.2009 19:16
    MINSK, May 27 (BelTA) ?" The Defence Ministry of Belarus and the Ministry of National Defence of Vietnam have signed a military cooperation agreement, BelTA learnt from Spokesman of the Defence Ministry Vyacheslav Remenchik.
    Leonid Maltsev is on an official visit to Vietnam on May 26-29. On May 27, he met with President of Vietnam *****************. Leonid Maltsev also held talks with Vietnamese Defence Minister General Phung Quang Thanh. ?oThe sides discussed the prospects of the bilateral military cooperation and confirmed their interest in the further development of relations in all the areas, including defence,? Vyacheslav Remenchik said
    http://www.belta.by/en/news/politics?id=375841
  7. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    với kiểu đường lối thế này coi thường giới trí thức và những cảnh báo của các tướng lĩnh quân đội thế này thì thể nào cũng có những biến động lớn trong thời gian tới, thật ko thể hiểu nổi tại sao có những người lại nghĩ thuê bọn nước ngoài đến Tây Nguyên để khai phá vùng đất đó mà ko nghĩ đến đó là yếu huyệt của cả đất nước này, năm 1975 ta thành công trong chiến dịch HCM công đầu tiên là thuộc mặt trận TN này đây!
  8. menquangbmt

    menquangbmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Làm một dự án lớn thế mà chỉ có 1 số người quyết định, còn dân minh những hơng 80tr người thì để làm gì...
  9. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Đập Tiểu Loan đe dọa đồng bằng sông Cửu Long
    TTO - Một nghiên cứu của Richard P. Cronin (chủ nhiệm chương trình Kinh tế chính trị châu Á tại Trung tâm Henry L. Stimson, Mỹ) năm 2007 đưa ra kết luận việc xây một loạt đập của Trung Quốc tại thượng nguồn sông Mekong có thể là mối đe dọa to lớn tới dòng sông. Nghiên cứu này đã được sử dụng lại trong báo cáo có tên ?oNước sạch bị đe dọa - Đông Nam Á? của Chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) và Viện Công nghệ châu Á (AIT) mà Hãng tin AP đã có bài viết giới thiệu gần đây.
    [​IMG]
    Đập Tiểu Loan (Vân Nam, Trung Quốc) - Ảnh: Gzhgj
    Trong nghiên cứu của mình, Cronin cho rằng khi hoàn thành, hệ thống đập thủy điện của Trung Quốc sẽ cung cấp khoảng 15.000 MW điện, tương đương 80% lượng điện của đập Tam Hiệp ?okhổng lồ và gây nhiều tranh cãi? trên sông Dương Tử. Ông viết: ?oThủy điện ở Vân Nam là chìa khóa cho kế hoạch chiến lược của Bắc Kinh nhằm phát triển vùng tây nam nghèo khó, thúc đẩy hội nhập kinh tế mạnh mẽ hơn với Đông Nam Á và đáp ứng nhu cầu của vùng ven biển phía đông đang bùng nổ và đói điện?.
    Báo cáo của Cronin không ngần ngại chỉ ra rằng hệ thống đập ở Mekong (mà Trung Quốc gọi là sông Lancang) sẽ là mối đe dọa lớn nhất cho biê?n Hồ của Campuchia, sông Tonle Sap và đồng bằng sông Cửu Long của VN: ?oHoạt động của các con đập này sẽ giảm mức độ khắc nghiệt của mùa lũ và hạn ở vùng Hồ Lớn vốn có tầm quan trọng to lớn đối với vai trò kép của vùng này là nguồn ấp cá khổng lồ cho ngư dân của Mekong và là hệ thống điều tiết chiều dài cũng như độ khắc nghiệt của lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long - vựa lúa của VN?.
    Việc trữ nước ở hai đập cỡ trung bình của Trung Quốc ở Manwan và Daochoshan đã giảm hẳn lượng phù sa vô cùng quan trọng do lũ mang lại mỗi năm và làm trầm trọng thêm tác động của hạn hán kéo dài. Gần đây Trung Quốc đã hoàn tất con đập thứ ba trong hệ thống, đó là đập Xiaowan (Tiểu Loan) có công suất 4.200MW và cao 292m.
    Để trữ đầy con đập với thể tích 15 tỉ m3 này, sẽ cần sử dụng một nửa dòng nước ở thượng lưu sông Mekong từ 5-10 năm liên tục. Riêng con đập này có thể sản xuất điện nhiều bằng toàn bộ điện ở các nước hạ vùng sông Mekong gộp lại.
    Diện mạo các đập nước trên sông Mekong
    TT - Chỉ tính riêng phần chảy qua tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) có tên là sông Lan Thương, chiều dài 1.240km đã có trữ lượng tiềm ẩn năng lượng thủy năng là 25.500MW. Nên không có gì ngạc nhiên khi đang có một cuộc chạy đua xây đập nước trên sông Mekong.
    8 con đập khổng lồ ở Trung Quốc
    Từ những năm 1980, Trung Quốc đã có kế hoạch xây dựng hệ thống đập thủy điện theo dạng bậc thang trên phần sông Mekong chảy qua nước này.
    Hiện có bốn con đập đã và đang được đưa vào sử dụng. Việc Trung Quốc xây những con đập trên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái của các nước nằm ở hạ nguồn con sông này như Myanmar, Thái Lan, Lào, VN. Xây đập ngăn dòng sẽ làm hệ sinh thái tự nhiên ở lưu vực sông Mekong tổn hại nghiêm trọng, nguồn cá tự nhiên giảm, nguồn nước biến đổi thất thường gây khó khăn cho cuộc sống của người dân các nước hạ nguồn.
    Các chuyên gia môi trường đánh giá việc xây hàng loạt con đập trên sông Mekong là tác nhân chính gây nên biến động thất thường của dòng nước và hiện tượng xói mòn ở các nước hạ lưu sông Mekong.
    Mạng tin tức thủy điện tỉnh Vân Nam đã liệt kê tám công trình thủy điện chính trên sông Lan Thương của tỉnh này. Trong đó đập Công Quả Kiều (công suất 4,04 triệu MW/năm) do Công ty TNHH thủy điện năng lượng sông Lan Thương, tỉnh Vân Nam là chủ đầu tư đã tiến hành thăm dò địa chất vào ngày 7-11-2008. Đây là công trình thủy điện cấp 1 thuộc công trình khai thác dạng bậc thang đoạn trung - hạ lưu sông Lan Thương, đập cao 105m. Theo kế hoạch, Trung Quốc bắt đầu trữ nước vào tháng 6-2011.
    Nằm tiếp nối đập Công Quả Kiều là đập Tiểu Loan (19 triệu MW/năm). Đây là đập lớn thứ hai sau đập Tam Hiệp của Trung Quốc nằm ở trung du lưu vực sông Lan Thương. Bắt đầu thi công vào năm 2006, đập cao 292m và sẽ chính thức đưa vào hoạt động vào tháng 10-2009.
    Tiếp theo là đập Mạn Loan (6,2 triệu MW/năm), khởi công xây dựng vào tháng 5-1986 và đưa vào hoạt động năm 1993. Đập cao 132m với tổng dung tích chứa nước 920 triệu m3. Nằm kế tiếp là đập Đại Triều Sơn (5,9 triệu MW/năm), cách thành phố Côn Minh 600km, cao 111m, tổng dung lượng 940 triệu m3. Tháng 8-1997, bắt đầu thi công và đưa vào hoạt động cuối năm 2001.
    Sau Đại Triều Sơn là đập Cảnh Hồng (7,85 triệu MW/năm) - con đập cấp 6 trong dự án hệ thống đập thủy điện bậc thang trên sông Lan Thương. Đập được khởi công vào giữa năm 2003, cao 108m và được đưa vào hoạt động một phần vào giữa năm 2008, đến năm 2009 đã chính thức hoạt động toàn bộ công suất.
    Ngoài ra, trong dự án ngăn dòng khai thác nguồn tài nguyên sông Lan Thương còn ba con đập khác đang trong quá trình hình thành từ nay đến năm 2011 là đập Nọa Trát Độ (nằm giữa đập Đại Triều Sơn và Cảnh Hồng, 23,9 triệu MW/năm), Cảm Lãm (0,87 triệu MW/năm) và Mãnh Tống (55.110 MW/năm) nằm ở đoạn cuối tỉnh Vân Nam giáp với Lào.
    Lào, Campuchia, Thái Lan không chịu kém
    Lào, nơi sông Mekong chảy dường như xuyên suốt từ bắc chí nam, có đến 23 dự án đập thủy điện. Chín đập chính tập trung ở miền bắc như Pak Beng, Luang Prabang, Xayaboury, Pak Lay, Sanakham, Pak Chom và miền nam có các đập Lat Sua, Donsahong, Ban Koum. Trong đó đập Ban Koum có công suất lớn nhất, khoảng 2.000 MW.
    Tại Thái Lan, ngoài hai con đập Sekamen 1 và 3, vào cuối tháng 3-2009 chính phủ đã tuyên bố tái khởi động kế hoạch xây dựng một số con đập trên sông Mekong trị giá khoảng 400 tỉ baht (11 tỉ USD). Theo Bộ Tài nguyên thiên nhiên và môi trường nước này, các con đập dự kiến cho sản lượng điện khoảng 4.000 MW. Theo báo Bangkok Post, những con đập này còn góp phần cung cấp nguồn nước tưới tiêu ở Thái Lan.
    Ở khu vực hạ nguồn, Campuchia cũng có hai dự án đập thủy điện là Sambor và Stung Treng, với tổng công suất khoảng 3.600 MW.
    Được Excocet sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 28/05/2009
  10. kenken

    kenken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Lo gì các bác ơi, Việt Nam xây hộ cho Lào + Campuchia mấy cái thủy điện trên sông mekong đấy. Các bác nhà ta cũng tinh lắm. Thằng trung quốc mà định sả nước gây ngập đồng bằng sông cửu long thì đã được chặn bớt qua ít nhất 4 con thủy điện Việt Nam "giúp đỡ" Lào và Cam xây rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này