1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thtcaymamtep, 06/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pomme33

    pomme33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại nói vậy. Chính quyền tuy yếu nhưng it ra phải NÓI, PHÁT NGÔN, hay THÔNG CÁO bảo vệ nhân dân trong chuyện này.
    Còn cái tô vàng: bạn nói vậy là sai rồi. Bảo vệ ngư dân trước hết là trách nhiệm của Chính phủ. Chúng ta cũng có y thuc trách nhiệm, nhưng 9 người 10 ý, cãi vả nhau là chuyện thường. Khi người dân bức xúc thì lên tiếng, không ở đây thì ở nơi khác. Trách nhiệm bảo vệ ngư dân trong vụ tàu cá này, Chính phủ không thể lẫn tránh được. Không thể đánh đồng trách nhiệm cá nhân và của Chính phủ được.
  2. prozeter

    prozeter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào thế bác Ô, bác chỉ đích danh nó ra đây cho anh em chửi chết cha nó đi. Hay là bác cũng chỉ lấy cái nick ảo này để chửi đổng thôi
  3. pomme33

    pomme33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đọc trên Thanh Niên cái này thấy tức quá:
    http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200923/20090606010343.aspx
    "...
    Cướp ngày giữa biển Đông
    Nỗi lo của ngư dân không phải không có cơ sở, khi thời gian qua xảy ra hàng loạt vụ tàu cá VN bị tấn công, cướp trên biển. Ông Phạm Tĩnh (58 tuổi, ở thôn Phần Thất, xã Phổ Quang), chủ phương tiện và cũng là thuyền trưởng tàu QNg - 94734 TS chuyên hành nghề lưới rút, vẫn chưa hoàn hồn sau vụ tàu bị tấn công trên biển, dù vụ việc đã trôi qua hơn 1 tháng.
    Ông Tĩnh kể: Hôm đó vào khoảng 10 giờ ngày 26.4, tàu của ông đang trên đường tìm kiếm ngư trường thì thấy có tàu nhấp nhô từ khá xa. Biết chuyện chẳng lành, ông Tĩnh cho tàu quay ngược trở lại và chạy hết tốc lực, nhưng chỉ được chừng hơn 20 phút thì 2 tàu sơn màu trắng không rõ quốc tịch (số hiệu 44061, 44831) đến gần và nổ súng, buộc tàu phải dừng lại. Liền sau đó, 2 chiếc ca nô xuất phát từ các tàu trên chở theo khoảng 10 người, tay lăm lăm súng "đổ bộ" lên tàu cá QNg - 94734 TS, nói toàn tiếng Trung Quốc và ra hiệu tất cả thuyền viên dồn về phía mũi tàu, tay giơ lên khỏi đầu. Họ lục lọi khắp tàu, giở hầm thấy cá ngừ, cá thu liền bắt các thuyền viên chuyển cá qua ca -nô để chở về tàu ?otrắng?. Hơn 1 giờ, toàn bộ số cá khoảng trên 3 tấn mà tàu ông Tĩnh sau 6 ngày cật lực khai thác đều bị cướp sạch. Trước khi bỏ đi, những người nói tiếng Trung Quốc còn ?ođe dọa? bằng cách lấy lưỡi lê súng AK đâm lủng 1 thúng chai...
    Cho tàu cập âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng), ngư dân Đặng Cận (63 tuổi, ở vùng 5, thôn Hải Tân, xã Phổ Quang), là chủ tàu QNg - 8793 TS hành nghề lưới cản về nhà vào sáng 5.6, vẻ mặt vẫn chưa hết lo sợ. Ngay sau đó, ông Cận đến tường trình với lực lượng Công an và Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi toàn bộ vụ việc bị rượt đuổi, thu cá vào ngày 24.5. Ông Cận kể, lúc đó 9 giờ sáng, 9 thuyền viên trên tàu đang ngủ sau cả đêm đánh cá bỗng giật mình hoảng hốt khi nghe tiếng hụ còi của tàu ?otrắng? mang số hiệu 44183. Tất cả thuyền viên vùng dậy cho tàu chạy ngay, nhưng chỉ được vài trăm mét thì tàu ?otrắng? đã tiếp cận được. Ngay lập tức, 4 người nói tiếng Trung Quốctay cầm súng trèo qua tàu QNg - 8793 TS, vừa nói vừa ra hiệu các thuyền viên về mũi tàu, hai tay giơ lên trời, lục lọi khắp người, khắp tàu và cuối cùng là buộc các ngư dân chuyển khoảng 5 tấn cá ?" thành quả lao động nhiều ngày của họ - qua tàu ?otrắng?. ?oHọ có súng, tính mạng mình ở trong tay họ nên chẳng biết làm gì hơn?, ông Cận bức xúc..."
    Tàu không rõ quốc tịch nhưng toàn là người nói tiếng Trung Quốc. Vả lại, các số hiệu tàu đều là tàu Ngư Chính của Khựa hết. Ngư dân ta không có vũ khí, bị cướp trắng tay. Bực quá, cái Chính phủ này vô trách nhiệm quá !
  4. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Chậc chậc. Nhiều vị thích to còi quá. Lúc có biến thì chả biết có to còi không hay lại lẳng lặng... trốn lính. Có dám hiến tài sản cho quân đội không hay lại lao ngay ra đường vàng, cho vào hũ đem chôn
    To mồm không thể làm chìm tàu địch. To mồm trên mạng thậm chí không thể làm điếc tai lính địch
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Tôi không bình luận về những quan điểm trong sự kiện này.
    Tôi chỉ bình luận về cái bôi vàng: Phải chăng ý của bạn là cần đóng cửa Diễn đàn TTVNOL?! Vì một điều rõ ràng không có việc gì được "làm" ở Diễn đàn này cả, mà chỉ có những người "nói", truyền đi những thông điệp mà thôi.
    Nếu muốn đóng cửa Diễn đàn, bạn có thể post bài ở Topic khác, đề nghị với Ban quản trị. Bài viết của bạn lạc đề, và không được hoan nghênh.
  6. vietha12

    vietha12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đồ con nhợn
    Được vietha12 sửa chữa / chuyển vào 07:16 ngày 07/06/2009
  7. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    bình tĩnh đi nào , nghe vậy ai là người dân NC đều tức và bức xúc ,nhưng nó mạnh hơn và lại ngang tàn như thế không nhẽ ra choảng nhau với chúng nó ? mà nói thật choảng nhau với chúng nó lợi cho bà con mình đâu chưa thấy nhưng mà thấy hại rồi nào mất người hao của nào khi có xung đột thì bà con cũng ko thể làm ăn , nào chúng có cớ chiếm nốt TS còn hỏi lí do cớ gì chiếm TS thì có muôn vàn lí do nào truy quét , nào dạy cho bài học .... vì khiêu khích ....
    còn cái vàng vàng ở trên bác định nói chính phủ nào ? NC hay BC ? nếu BC tôi chẳng nói làm gì nhưng bác nói chính phủ NC thì bác nghĩ lại đi . chính phủ NC không như bác nghĩ đâu . cũng phản đối cũng như có đối sách , chứ không phải để yên đâu . bác đừng có kích động .
    còn chuyện phản đối nó không nghe thì cũng làm gì ? cũng như BTT phản đối HQ & mẽo tập trận sát nách , hay nga phản đối nato tập trận trên biển đen ... từ đó cho thấy phản đối đó là kênh ngoại giao mà thôi .
    còn đối sách như thế nào mới quan trọng . theo tôi BC làm như thế đê răn đe NC vụ boxit vì dân nhà mình phản đối ghê quá và TTg đã thu hẹp lại cũng như xem xét lại dự án . BC răn đe vậy vì lợi ích của nó mày không cho tao khai thác , dân tao thiếu thì tao cấm biển cho dân mày chết ... đại để vậy . còn NC từ khi BC cấm biển dân biển mình bị chèn ép này nọ ngoài phản đối ngoại giao cũng có đối sách cứng rắn chứ không phải không , như : phát lệnh kiểm tra chặt chẽ đồ dùng có xuất xứ từ BC vơi lí do an toàn , xiết chặt quản lí lao động nước ngoài , xiết chặt quản lí xuất lậu khoáng sản ra nuớc ngoài . ....
    còn vì bứ xúc vì cách làm của BC ( cấm biển ) mà gây nên xung đột người thua thiệt sẽ là NC . cho nên chính phủ đã và đang dùng phương thức " gậy ông đập lưng ông " BC làm thế thiệt hại kinh tế cho nước và dân tôi thì tôi cũng làm cho ông thiệt hại , tôi chẳng dại gì gây xung đột để ông có cớ đánh nhau với tôi . và tôi nghĩ nước cờ này của NC có thể sẽ làm dân VN không khoái vì đó là miếng cơm manh áo của họ nhưng với nước cờ này kẻ thua chắc chắn sẽ là BC . bởi BC chỉ có thể cấm biển 1 thời gian và không thể hết biển . trong khi đó đối trọng kinh tế trên đất liền thì NC luôn nhập siêu gấp nhiều nhiều lần so với BC . cho nên NC càng siết chặt nhiều càng siết chặt lâu thì thua thiệt sẽ chuyển theo hướng ngược lại chứ không phải NC . tôi nghĩ BC cũng biết thế nhưng đó là cách nắn gân của BC đối với các nước nhất là vừa có đệ trình củ các nước về dăng kí thềm lục địa . họ làm thế để xem NC xử lí sao ? và NC đã khôn khéo dùng KT để đối dáp kinh tế mà tránh dùng vũ lực khi tranh chấp chưa ngã ngũ .
    đó là cách nhìn của tôi , mặc dù cũng rất bức xúc nhưng cũng không thể nói nhà nước bỏ mặc dân.
    Được dodien1305 sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 07/06/2009
  8. pomme33

    pomme33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không biết nói gì hơn đối với những người này, ap đặt tư tưởng, thiển cận. Mỗi người trên diễn đàn này hay ở bất cứ nơi nào khác đều có quyền nói, tất nhiên là không xâm phạm tới quyền tự do của người khác là được.
    Bạn dodien có những phân tích hay về cách đối phó của NC đối với BC hiện nay. Tuy nhiên, mình thấy NC vẫn chưa có tiéng nói gì manh me, chẳng hạn như lên tiếng trên báo đài là nhà nước sẽ ra sức bảo vệ ngư dân, phả đối mạnh hơn đối với BC,... nói chung là lên tiéng bảo vệ nhân dân, tạo nên đoàn kết dân tộc. Tại sao ta lại im thin thít, báo chí không dám nói là tàu Trung Quốc,..
  9. culon

    culon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    07/06/2009 1:07

    Bức xúc trước sự kiện hàng ngàn ngư dân các tỉnh miền Trung hiện đang mất nồi cơm vì không được ra đánh cá những nơi mà họ và tổ tiên bao nhiêu thế kỷ nay đã khai thác biển cũng như bảo vệ chủ quyền biển đảo! Họ phải làm gì? Nhà nước ta phải làm gì?
    Truyền thống tốt đẹp khai thác biển, bảo vệ biển của các tỉnh ven bờ biển Quảng Ngãi, Bình Định đến Bình Thuận năm xưa, khi họ tự xây dựng những đội dân binh, gọi là lính Hoàng Sa! Trước khi đi ra Hoàng Sa, họ làm Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, cúng thần linh hình nhân thế mạng với thuyền bằng bẹ chuối thả xuống biển. Ngày ấy bắt đầu từ đêm 19 rạng ngày 20 tháng 2 ÂL và sau đó có những họ tộc tiếp tục làm lễ khao lề cho đến trung tuần tháng 3 ÂL. Những ngày tháng này bắt đầu biển yên dễ ra biển lớn. Đến tháng 8 ÂL họ lại trở về đất liền. Vì nhiệm vụ chống hải tặc, bảo vệ biển vừa khai thác sản vật từ các tàu đắm như súng ống vàng bạc cho nhà nước lúc bấy giờ nên các dân binh được cấp 6 tháng lương thực. Họ còn được nhà nước thưởng bằng tiền và phạt bằng roi nếu làm tốt hay không làm tốt nhiệm vụ được giao.
    Trước những biến động trên biển Đông, bây giờ các ngư dân chắc chỉ còn cách phải theo truyền thống của đội dân binh năm xưa, tự tổ chức thành đội ngũ tự bảo vệ lấy mình, lấy nồi cơm, cuộc sống của mình. Những đội dân binh năm xưa đâu cần trang bị súng ống, song họ vẫn coi là lính vì họ được vũ trang tinh thần không sợ chết, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ khai thác biển Đông cũng như bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình. Hàng ngàn, hàng vạn thuyền cứ ra khơi bất chấp hiểm nguy không những là cách tốt nhất để bảo vệ nồi cơm, cuộc sống của mình cũng là thể hiện truyền thống anh hùng của dân tộc vốn anh hùng, không sợ hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ chủ quyền biển đảo mảnh đất thiêng mà ông cha chúng ta đã đổ biết bao xương máu để xác lập và thực thi chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa.
    Nhà nước không có cách nào hơn là để nhân dân tự lo tự vệ lấy họ, nếu cần hỗ trợ họ như nhà nước Đại Việt trước đây vẫn làm như cấp lương thực cho họ khi họ chưa tự lo lấy được và sẵn sàng khen thưởng họ khi họ làm tốt công tác, nhất là khi họ phải hy sinh đến tính mạng vì nhiệm vụ của một người lính, một dân binh!
    Với tinh thần đó nên chăng chọn ngày Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa năm xưa - 20 tháng 2 ÂL ?" là Ngày biển đảo Việt Nam là rất cần thiết, để đưa tín hiệu cho mọi người biết rằng nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước lúc nào cũng đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau, luôn là dân tộc kiên cường bất khuất và nhất tề hướng ra biển đảo vừa làm kinh tế biển vừa bảo vệ biển đảo tới cùng!
    Tiến sĩ sử học Hãn Nguyên Nguyễn Nhã
    http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200923/20090607010717.aspx
  10. xxcuteoxx

    xxcuteoxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Các bác hãy để ý đến chuyện bọn Tàu khựa nó tăng thời gian cấm đánh bắt cá so với các lần trước đó, bình quân là cấm 2 tháng, nó đã tăng lên 2,5 tháng trong năm 2009 này, cứ theo đà này có lẽ sẽ là 3 - 3.5 tháng.Nó bóp chết nghành đánh bắt cá của VN mình mất.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này