1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thtcaymamtep, 06/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quoctang

    quoctang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    tàu của mình ra vùng biển của mình nó còn doạ bắn thì làm sao mình cho nó đặt giàn khoan trong lãnh hải của mình đuợc
    lảng vảng đến gần nên bắn bỏ
  2. quangtungah

    quangtungah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ cách tốt nhất là cho tàu cá ra thả lưới như mọi lần, nó ko làm đc vì vướng lưới của ngư dân mình. Vài lần như vậy, chán rồi nó sẽ bỏ về thôi. Căng lắm là cho cái tàu kéo " titan" gì gì đấy mà có mấy bác đang cãi nhau ỏm tỏi bên hải quân ra húc thẳng vào mấy tàu thăm dò đó, nó bị hư hỏng như vậy ko kéo tàu về thì cứ để đó làm cảnh ak.
  3. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam thăm Trung Quốc
    22:37'' 30/11/2008 (GMT+7)
    Sáng 30/11, một đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đã rời Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc.
    Chuyến thăm được tiến hành theo lời mời của Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, Thượng tướng Trần Bỉnh Đức.
    Đoàn do Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, làm trưởng đoàn.
    Kô biết đợt này bác Nghiên có " mua sắm " ít hàng "chất lượng cao " của anh hang xom kô ?
    Hạnh phúc là đấu tranh !
  4. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Theo như bài dưới đây thì tương lai không xa VN sẽ chế tạo được vệ tinh quan sát (cái này rất quan trọng cho dự báo thời tiết và quốc phòng).
    Việt Nam ?okhởi động? công nghiệp vũ Trụ
    Với tổng nguồn vốn đầu tư 350 triệu USD vay ưu đãi ODA từ Nhật Bản, dự án Khu nghiên cứu và triển khai công nghệ vũ trụ triển khai trên diện tích 9 ha tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc sẽ được thực hiện trong 8 năm (2010 - 2017).
    Thông tin này vừa được Viện Công nghiệp vũ trụ và Nhóm tư vấn JETRO (Nhật Bản) cho biết ngày 27/11 tại Hà Nội.
    "Chập chững" chinh phục vũ trụ
    Chương trình sẽ đầu tư, phát triển đồng bộ cả nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Theo lộ trình đã được đặt ra, trong năm 2009, dự án sẽ tiến hành các thủ tục xin cấp vốn ưu đãi. Từ năm 2010-2012, sẽ xây dựng hạ tầng kỹ thuật ban đầu và chuyển giao công nghệ giai đoạn 1.
    Đến hết năm 2017, dự án sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và đội ngũ chuyên gia để có thể làm chủ công nghệ và tự chế tạo vệ tinh nhỏ quan sát trái đất tại Khu trung tâm vũ trụ Hòa Lạc.
    Theo ông Matsuzawa, Trưởng nhóm nghiên cứu tư vấn JETRO, các thiết kế của Khu tương đương với các trung tâm trong khu vực. Các thiết bị, công nghệ được lắp đặt theo tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu nghiên cứu phát triển của các trung tâm vũ trụ thế giới. Đây là những công nghệ tích hợp hiện đại nhất mà Nhật Bản và Mỹ đang sử dụng. Việc thiết kế và chế tạo các loại vệ tinh nhỏ dùng trong quan sát trái đất là loại vệ tinh nhỏ tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay.
    Với việc làm chủ công nghệ, Việt Nam hoàn toàn có thể tự chế tạo vệ tinh nhỏ dưới 500 kg và phóng thành công vệ tinh quan sát trái đất có khả năng chụp ảnh được toàn bộ lãnh thổ Việt Nam trong mọi điều kiện thời tiết bằng công nghệ ra đa và quang học.
    TS. Phạm Anh Tuấn, Trưởng ban Quản lý dự án cho biết: đến năm 2020, Việt Nam sẽ cố gắng phóng được vệ tinh viễn thám. Với những vệ tinh này, Việt Nam sẽ có những bức ảnh độ chính xác trung bình viễn thám từ 2,5 đến 10 m.
    Việc tiến hành phóng vệ tinh viễn thám sẽ phục vụ cho công tác nghiên cứu, dự báo khí tượng, thủy văn, giám sát tài nguyên, cảnh báo sớm thiên tai (ảnh mây xoáy, hướng đi của gió, mắt bão...), thảm họa môi trường (cháy rừng, lũ lụt, trượt lở đất, tràn dầu), an ninh, quốc phòng... mà hiện tại Việt Nam đang phải mua ảnh vệ tinh của nước ngoài với giá thành đắt.
    Khi Việt Nam chủ động công nghệ sẽ giúp ích cho công tác dự báo, cảnh báo sớm, đặc biệt là thiên tai, sóng thần, động đất... kịp thời, chính xác hơn. Ngoài ra, việc xây dựng và xử lý các dữ liệu viễn thám từ vệ tinh sẽ dự báo sản lượng nông nghiệp và nguồn lợi hải sản nhằm hoạch định chiến lược phát triển bền vững trong nông nghiệp và đánh bắt thủy - hải sản; đồng thời cập nhật hệ thống bản đồ điện tử cho quản lý và quy hoạch đất đai; xây dựng các hệ thống dẫn đường và đào tạo từ xa.
    Muốn làm chủ, phải "đủ" nhân lực
    Lộ trình đã có sẵn nhưng cũng có ý kiến bày tỏ lo ngại tiến trình chế tạo vệ tinh của Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Lâm, Trung tâm Viễn thám (Bộ Tài nguyên và Môi trường) băn khoăn: liệu mục tiêu chế tạo vệ tinh đầu tiên của Việt Nam có bị ảnh hưởng khi hiện nay dự án mới đang trong giai đoạn xây dựng, đào tạo nhân lực?
    Tuy nhiên, ông Matsuzawa cho biết, thông qua Khu nghiên cứu, triển khai tại Hòa Lạc, các chuyên gia Nhật Bản cam kết chuyển giao công nghệ cho Việt Nam trong các lĩnh vực thiết kế vệ tinh nhỏ, phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng 3 phân đoạn: công nghệ không gian (vệ tinh), công nghệ dưới mặt đất (trạm thu, giải mã tín hiệu) và đào tạo cán bộ làm chủ các công nghệ này.
    Hiện nay, thông qua đề xuất của JETRO, Viện Công nghiệp vũ trụ đang tập trung lựa chọn công nghệ phù hợp với năng lực, trình độ để nguồn đầu tư có hiệu quả.
    TS. Tuấn nhận định, so với các nước có nền kinh tế tương đương Việt Nam như: Thái Lan, Malaysia, Nigeria... đều có nền công nghiệp vũ trụ đi trước chúng ta cả chục năm. 10 năm qua, ngành công nghệ vũ trụ ở những nước này đã làm được rất nhiều việc, nhất là trong lĩnh vực dự báo và phòng tránh thiên tai, quản lý tài nguyên.
    Do vào cuộc muộn, nên Việt Nam sẽ chọn hướng đi tắt đón đầu, tập trung nguồn lực đầu tư đồng bộ, đẩy mạnh hợp tác, chuyển giao công nghệ của nước ngoài. Khu nghiên cứu, triển khai công nghiệp vũ trụ ở Hòa Lạc là cơ sở bước đầu để thực hiện chủ trương này.
    Theo đó, Khu nghiên cứu, triển khai công nghiệp vũ trụ được đầu tư đồng bộ, gồm 3 thành phần: nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật và chuyển giao công nghệ thông qua các dự án cụ thể như: công nghệ chế tạo vệ tinh quan sát trái đất, ứng dụng công nghệ viễn thám, trạm thu nhận mặt đất và điều khiển vệ tinh.
    Để thực hiện mục tiêu này, Viện Công nghệ vũ trụ đã cử các đoàn cán bộ chuyên gia đến các nước có nền công nghệ vũ trụ phát triển như: Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, EU... để học hỏi kinh nghiệm về nghiên cứu, quản lý, vận hành, khai thác. Ông Matsuzawa cũng cho biết, trong Khu nghiên cứu triển khai tại Hòa Lạc cũng dành riêng một khu vực đào tạo, tham quan, giáo dục về ứng dụng công nghiệp vũ trụ.
    Đặc biệt, song song với việc thực hiện dự án này, Viện Công nghiệp vũ trụ đã hợp tác với trường Đại học Công nghệ, bắt đầu tuyển sinh kỹ sư công nghệ vũ trụ từ năm 2008. Dự kiến năm đầu tiên sẽ tuyển sinh khoảng 60 người, trong đó tập trung đào tạo khoảng 10-15 kỹ sư chuyên về công nghệ vũ trụ.
    Trong tương lai, Khu công nghệ cao Hòa Lạc có thể sẽ sản xuất ra những thiết bị phục vụ cho công nghiệp vũ trụ, dữ liệu, xử lý, cung cấp thông tin ngay tại chỗ và có thể chuyển giao cho các đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp...
    "Công nghiệp vũ trụ đã hình thành ở Nhật Bản từ hơn 40 năm nay. Tuy nhiên, ban đầu Nhật Bản cũng từng "chập chững" không có công nghệ hiện đại như hiện nay mà phải chuyển giao từ Mỹ và châu Âu. công nghiệp vũ trụ ở Việt Nam còn là lĩnh vực mới nên sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhật Bản sẵn sàng hợp tác, cố gắng hỗ trợ để Việt Nam phát triển lĩnh vực công nghệ cao này", ông Matsuzawa nói.
    Được nimbus_2000 sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 05/12/2008
  5. quangtungah

    quangtungah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Tin mới đây: HOT:http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/12/816491/
  6. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    Không thể chấp nhận thăm dò dầu khí trên vùng biển VN
    15:34'' 02/12/2008 (GMT+7)
    - Trao đổi với VietNamNet bên lề Hội nghị ngoại giao lần thứ 26 khai mạc sáng 2/12 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Dũng nói Biển Đông cũng có phần của Trung Quốc, nhưng nếu hoạt động tiến hành trên vùng biển và thềm lục địa của VN thì "dứt khoát không thể chấp nhận được".
    Bình luận về thông tin Tập đoàn dầu khí Trung Quốc công bố dự án thăm dò, khai thác dầu khí trong vùng nước sâu ở Biển Đông trị giá gần 30 tỷ USD vừa qua, Thứ trưởng Vũ Dũng nói rõ :
    "Hiện nay, tôi không biết rằng công ty Nhà nước của Trung Quốc đó sẽ đầu tư vào đâu. Họ tuyên bố một chương trình, bằng ấy tiền, đi thăm dò như thế, ở Biển Đông. Biển Đông cũng có phần của Trung Quốc nhưng nếu như hoạt động trên thềm lục địa của VN thì dứt khoát không thể chấp nhận được".
    Kiên trì đàm phán hòa bình
    Thứ trưởng Vũ Dũng nhấn mạnh nguyên tắc lớn trong chính sách đối ngoại của VN, đó là chủ trương giải quyết các bất đồng thông qua hòa bình, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc - các quốc gia trên thế giới cam kết giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
    "Đối với Biển Đông, ta với một số nước, trong đó có Trung Quốc, còn có nhận thức khác nhau, chủ trương của ta là kiên trì đàm phán hòa bình, từng bước thu hẹp bất đồng lại và thực tế trong mấy chục năm qua ta đã làm điều đó", ông Vũ Dũng nói.
    Việt Nam và Trung Quốc phải giải quyết xung đột lãnh thổ ở biển Đông để đạt được một kết quả thực sự là "hai bên cùng thắng" cho cả Việt Nam và Trung Quốc. Vấn đế này đe dọa sự phát triển các nguồn lực trên biển của Việt Nam.
    Carl Thayer, nhà nghiên cứu Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Australia.
    Theo Thứ trưởng ngoại giao VN, VN và TQ đã đàm phán thành công Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và hiện đang đàm phán để phân định cửa Vịnh, tức bên ngoài Vịnh Bắc Bộ.
    Ông Vũ Dũng nói : "Tôi tin rằng một thời gian không xa, hai bên sẽ giải quyết được vấn đề cửa Vịnh".
    Về cơ sở tiến hành đàm phán, Thứ trưởng Ngoại giao VN nói một trong những cơ sở quan trọng là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, bộ luật lớn nhất về biển vốn được đàm phán, xây dựng liên tục trong vòng hơn 20 năm và đã điều chỉnh lập trường của các nước phát triển lẫn không phát triển, các nước có biển và không có biển.
    "Vậy thì ta và các nước có liên quan, trong đó có Trung Quốc đương nhiên phải dựa trên bộ luật đó, không thể dựa trên cái gì khác cả. Bộ Luật đó quy định một quốc gia ven biển có 5 vùng biển; có nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế - 200 hải lý và vùng thềm lục địa - tối thiểu là 200 hải lý và có thể kéo dài ra 350 hải lý ở những nơi mà thềm lục địa kéo dài. Thế thì phải dựa trên cơ sở pháp lý đó chứ không có cơ sở nào khác", ông Vũ Dũng nhấn mạnh.
    TIN LIÊN QUAN
    Thứ trưởng Ngoại giao: Vùng khai thác dầu thuộc chủ quyền VN
    Việt Nam tái khẳng định chủ quyền tại Trường Sa, Hoàng Sa
    "Tranh chấp Biển Đông phải được giải quyết theo Luật Biển LHQ"
    Người dân ủng hộ việc xác định chủ quyền Việt Nam

    Ngoài công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, VN cũng chủ trương đàm phán dựa trên các cơ sở luật pháp quốc tế khác, đó là Tuyên bố Manila về Biển Đông 1992 và tuyên bố về cách ứng xử giữa các bên ở Biển Đông được ký giữa ASEAN và Trung Quốc ngày 4/11/2002.
    Thứ trưởng khẳng định VN sẵn sàng đàm phán với TQ dựa trên các cơ sở luật pháp trên. Nếu chỗ nào thực sự có chồng lấn thì hai bên cùng hợp tác, khai thác, cùng phát triển.
    Ông Vũ Dũng giải thích: "Thí dụ trong Vịnh Bắc Bộ dù đã phân định rồi nhưng có những chỗ nằm vắt ngang đường phân định thì gọi là chồng lấn, hoặc có những cấu tạo mỏ nằm vắt bên phía ta 4 phần, Trung Quốc 6 phần thì cùng khai thác, cùng phát triển. Vùng chồng lấn thực sự là sự giao thoa giữa 200 hải lý của mỗi bên gặp nhau như hai vòng tròn vậy".
    Hiện có rất nhiều công ty dầu khí nước ngoài Anh, Ý, Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Na Uy, Phần Lan đang hoạt động ở VN. Thứ trưởng nói: "Khi ký với chúng ta, họ đều hiểu rằng hoạt động ở đâu. Có một điều khoản rất quan trọng là "phù hợp với luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam", có nghĩa là các công ty biết rõ đang hoạt động trong vùng chủ quyền của VN".
    Trước đó, Trung Quốc đã từng gây sức ép buộc các công ty dầu khí BP (Anh), Exxon Mobil (Mỹ) phải rút lui khỏi các dự án hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam, mặc dù các dự án này, theo phía Việt Nam, hoàn toàn nằm trong vùng thềm lục địa Việt Nam.

    đúng như dự đoán của nhiều thành viên trong room VN se kiên trì phản ứng trên con đường ngoại giao . và sẽ không có chuyện o ép mãi hoặc chiến tranh sảy ra .
  7. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    Trung Quốc muốn quan hệ ''nô?ng ấm'' với VN

    Bộ trươ?ng Mạnh Kiến Trú có nhiê?u kinh nghiệm vê? an ninh nội bộ
    Chiến dịch ngoại giao dô?n dập cu?a Trung Quốc với hai nhân vật cao cấp, ông Mạnh Kiến Trú thăm Việt Nam, ông Gia? Khánh Lâm đến La?o, đặt câu ho?i Bắc Kinh đang muốn gi? tư? các nước Đông Nam Á.
    Quốc vụ khanh phụ trách an ninh va? nội vụ Trung Quốc, ông Mạnh Kiến Trú, sang Việt Nam trong bối ca?nh có nhiê?u biến động toa?n câ?u.
    Vi? vậy, Trung Quốc muốn ca?i thiện các mối quan hệ trong vu?ng, nhất la? với các nước láng giê?ng.
    Theo nha? quan sát Trung Quốc cu?a BBC, ông Shirong Chen (Trâ?n Thơ?i Vinh) thi? ông Mạnh Kiến Trú có mục tiêu công việc rof ra?ng la? đa?m ba?o đê? quan hệ truyê?n thống với các nước Đông Nam Á như Việt Nam được duy tri? ơ? mức độ nô?ng ấm hơn.
    Ông Shirong Chen tin ră?ng: "Trung Quốc cufng muốn nói với các nước na?y la? Bắc Kinh có các quyê?n lợi cốt yếu họ sef ba?o vệ như lafnh thô?, vấn đê? Tây Tạng, Đa?i Loan..."
    "Trung Quốc cufng muốn các nước Đông Nam Á u?ng hộ họ trong nhưfng chu? đê? đó."
    Với các diêfn biến gâ?n đây như ơ? Thái Lan va? ti?nh hi?nh kinh tế toa?n câ?u, Trung Quốc muốn quan hệ với Đông Nam Á nô?ng ấm vi? ai biết được ai sef câ?n đến ai trong tương lai đây?

    Chuyên gia Shirong Chen
    Theo Tân Hoa Xaf, tại Campuchia, ông Mạnh đaf ký kết một loạt tho?a thuận song phương vê? an ninh, chống tội phạm xuyên biên giới, vấn đê? di dân.
    Trung Quốc cufng sef cung cấp phương tiện kyf thuật cho ca?nh sát Campuchia.
    Nhưng với Việt Nam, trong hoa?n ca?nh vấn đê? biên giới, nhất la? biên giới trên biê?n co?n căng thă?ng, Trung Quốc muốn nhân chuyến thăm na?y xác nhận khác biệt có thê? sef co?n tô?n tại.
    Tuy vậy, theo ông Chen, Trung Quốc có thê? muốn cu?ng khai thác nhưfng chôf na?o Việt Nam muốn.
    Tất nhiên, bên cạnh đó thi? Trung Quốc vâfn cứ nói họ sef cho khoan dâ?u khí ơ? vu?ng Biê?n Đông họ cho la? thuộc chu? quyê?n cu?a mi?nh.

    Lafnh đạo Trung Quốc, Gia? Khánh Lâm đến thăm La?o
    Riêng vê? ông Mạnh, báo chí quốc tế nói ông tư?ng đóng vai tro? quan trọng la? phó Chu? tịch U?y ban Chính trị va? Pháp luật cu?a nha? nước Trung Quốc, va? có kinh nghiệm sâu rộng trong vấn đê? an ninh.
    Giới quan sát tin ră?ng ông ta có thê? chia se? kinh nghiệm vê? "ô?n định nội bộ" như chống tội phạm, chống khu?ng bố với giới chức Việt Nam nếu họ muốn

  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Cái gạch chân là cái mà bạn chưa bôi vàng.
    Thế nào là ổn định nội bộ???!!!
    Nó không chỉ là chống tội phạm, chống khủng bố, mà còn là chống cả dân chủ. Không hiểu kinh nghiệm đó là kinh nghiệm trong vụ Thiên An Môn hay là kinh nghiệm kiểm soát thông tin của Trung quốc trong những năm gần đây.
    Cái vàng thứ nhất: Có vẻ như là Trung quốc muốn tạm gác lại vấn đề phân định biên giới trên biển với Việt nam. Và muốn trước mắt Trung quốc - Việt nam cùng khai thác Biển Đông và kiểm soát con đường biển quốc tế đi qua Biển Đông bằng 1 hiệp định nào đó.
    Đó có lẽ là giải pháp khả thi nhất trong tình hình hiện nay, khi mà cả Trung quốc và Việt nam đều khẳng định chủ quyền với phần lớn Biển Đông. Nhưng lại chưa có 1 kế hoạch khả thi để nuốt trọn khu vực này.
    Tuy vậy, trong tương lai, nếu quan hệ giữa Trung quốc và các đồng minh của Hoa kỳ tại khu vực Đông Bắc Á là Đài loan - Nhật bản - Hàn quốc có căng thẳng, và Trung quốc muốn chặn lại con đường biển này để trả đũa thì lúc đó liên minh Hoa - Việt sẽ gặp sự phản đối của các quốc gia này.
    Chúng ta hãy cùng chờ xem quan hệ Hoa - Việt có nồng ấm hay không?!
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Cái vụ ngoại giao Trung - Việt này bình thường thôi mà, sao dạo này nhiều người quan tâm thế nhỉ ? Tôi thăm anh, anh thăm tôi chúng ta đối thoại để hiểu nhau hơn. Ai như những kẻ cứ nghĩ mình văn minh, giàu có áp đặt này nọ đòi phải giống thế này thế kia. Rất khó nói chuyện. Nếu không phải vì lợi ích tối cao của dân tộc, thì nói thật, thứ "bạn" như vậy không có cũng được.
    Về vụ thăm dò - khai thác dầu thì hồi 90s TQ từng tuyên bố bảo kê cho Crestone thăm dò trong vùng biển đông rồi. Cuối cùng có đến đâu được đâu. VN ta có biện pháp cho mấy chuyện này TQ đừng hòng hy vọng.
  10. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3

    [/quote]
    Ê này sao cóppy luôn đoạn trên của em mà không ghi nguồn vậy, hay sợ mọi người ko đọc đc.

    sáng nay vao phần tin tức tháy có vấn đề liên quan tới tin tức thì pót cho ACE cùng xem vì 2 bài liên quan đến nhau nên phải post thế để ACE so sánh - thân
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này