1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thtcaymamtep, 06/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidn123

    nguoidn123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mới chụp xong sáng nay.
    http://ttvnol.com/uploaded2/nguoidn123/tau chien nga da nang.jpg
  2. thanhvuphanvien

    thanhvuphanvien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    40
    Hải quân Việt Nam hội đàm mua trực thăng Eurocopter
    Eurocopter có thể sẽ chuẩn bị kí kết một thỏa thuận quốc phòng quan trọng với Việt Nam sau khi xác nhận rằng họ đang đàm phán để bán máy bay trực thăng cho Hải quân Việt Nam.

    Hải quân Việt Nam có kế hoạch mua một số máy bay trực thăng EC225 và EC155 do Eurocopter chế tạo. Norbert Ducrot, phó Giám đốc Eurocopter phụ trách về mua bán và quan hệ khách hàng tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, khẳng định rằng, thỏa thuận mua bán trực thăng giữa Việt Nam và Eurocopter có thể được kí kết trước cuối năm 2009.
    ?oChúng tôi đang có các cuộc hội đàm tốt đẹp với Việt Nam về vấn đề này. Eurocopter có quan hệ tuyệt vời với Việt Nam và các cuộc thảo luận với Hải quân Việt Nam đang tiến triển tốt. Chúng tôi hi vọng sẽ đạt được bước đột phá trong năm nay,? ông Norbert Ducrot cho biết.
    Theo các nguồn tin công nghiệp, Hải quân Việt Nam chủ yếu sử dụng máy bay trực thăng để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ và vận chuyển. Các máy bay trực thăng Eurocopter đời cũ ?" chẳng hạn như SA365 N2 Dauphin, Eurocopter AS350 B3 Ecureuil, SA330J Puma và AS332 L2 Super Puma - hiện đang được vận hành trong Không quân Việt Nam.
    Kể từ khi kết thúc chiến tranh vào những năm 1970, Việt Nam chủ yếu mua vũ khí của khối Xô Viết và Nga. Chẳng hạn, Lực lượng Không quân Việt Nam đã đặt mua 24 máy bay SU-30MK2 và đã nhận 12 chiếc trong số đó. Hiện Việt Nam đang muốn mua thêm máy bay chiến đấu. Các quan chức của Lockheed Martin và Boeing khẳng định họ đã nhận được những tín hiệu tích cực về triển vọng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng và có thể đây sẽ là một thị trường tiềm năng của họ.

  3. pomme33

    pomme33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Vừa qua Liên Hiệp Quốc cấm Bắc Triều Tiên xuất khẩu vũ khí (trong đó có tên lửa). Không biết có ảnh hưởng đến VN không ?
  4. tuanduongham

    tuanduongham Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    729
    Nếu đúng như mấy tin mà các pác đưa thì tốt rồi. Một hướng đi mới cho triển vọng đa dạng hoá vũ khí quân sự cho Việt Nam
  5. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Cấm xuất khẩu dưới dạng nào chứ?
    Công khai hay cầu chui?
    Thành phẩm hay tháo rời đến đối tác rồi ráp lại?
    Nguyên con hay từng phần?
  6. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Ok với bồ tèo. Thằng nào cũng nói nước đôi cả. Quan trọng là hành động sau đó.
    Vừa rồi Huê Kì đại tướng uốn ba tấc lưỡi sang thuyết khách Nam Quốc. Cũng nói chuyện xa xôi. Nhưng ra về liền sai bộ hạ mang thuỷ quân sang Nam Quốc tìm xí quách Đông Hải về phối hợp với cá quả thành món ẩm thực mới cho thuỷ quân hai nước sử dụng lâu dài.
    Nay Nga La Tư sứ giả ra vẫn còn vui thú với Nam Quốc phong cảnh, vậy mọi việc vẫn còn ở thiên cơ, hồi sau sẽ rõ .

  7. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3

    [/quote]
    Ok với bồ tèo. Thằng nào cũng nói nước đôi cả. Quan trọng là hành động sau đó.
    Vừa rồi Huê Kì đại tướng uốn ba tấc lưỡi sang thuyết khách Nam Quốc. Cũng nói chuyện xa xôi. Nhưng ra về liền sai bộ hạ mang thuỷ quân sang Nam Quốc tìm xí quách Đông Hải về phối hợp với cá quả thành món ẩm thực mới cho thuỷ quân hai nước sử dụng lâu dài.
    Nay Nga La Tư sứ giả ra vẫn còn vui thú với Nam Quốc phong cảnh, vậy mọi việc vẫn còn ở thiên cơ, hồi sau sẽ rõ .
    [/quote]
    tồng chí này đọc chuyện tàu nhiều quá phát biểu cũng giống tàu , mai mot viet chuỵen kiếm hiẹp nhớ phần tui nha
    dùa chút vay chứ thưc ra nước nào cung phải thế thôi . có thằng nào ngu mới nói sao làm vậy . giông như bác Thanh nói : ko dong minh, ko lien minh . ko cho thue can cứ .... nếu nói vay ma lam vay chac NC khac gì bắc sâm đúng không ? nhin thì biết con chuyen phat biểu cứ phất biểu ai cấm đâu , nói sao cho ngưoiừ nghe cam thay thỏa man và minh lam như the nao là chuyện của mình
  8. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21/6, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Tổng Tham mưu trưởng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã rời Hà Nội đi thăm hữu nghị chính thức In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a.
    Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Đại tướng Djoko Santoso, Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia In-đô-nê-xi-a và Đại tướng TanSri Abdul Azizbin Hj Zainal, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Ma-lai-xi-a.
    Chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao QĐND Việt Nam nhằm củng cố, tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị với quân đội, lực lượng vũ trang In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a
  9. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Sáng 19-5, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp thân mật đoàn đại biểu Cựu chiến binh Belaruts giúp Việt Nam thời kỳ chống Mỹ do ông VE-JA-NỐP I.V làm trưởng đoàn đang ở thăm nước ta.
    Đại tướng Phùng Quang Thanh nhiệt liệt chào mừng đoàn sang thăm Việt Nam và nhấn mạnh trong cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho dân tộc, Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ chí tình của bạn bè quốc tế. Đặc biệt, Belaruts đã cử hàng nghìn chuyên gia, cố vấn quân sự sang giúp đỡ Việt Nam; chính sự giúp đỡ đó đã góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của nhân dân Việt Nam. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tin tưởng chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn thu được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần tăng cường sự hiểu biết và thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống giữa Nhà nước và quân đội hai nước ngày càng phát triển.
    Thay mặt các thành viên đoàn, ông VE-JA-NỐP I.V bày tỏ vui mừng được sang thăm đất nước Việt Nam, nơi đã từng công tác trước đây, cám ơn Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã dành thời gian đón tiếp và nói chuyện thân mật với đoàn, mong muốn thời gian tới quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam- Belaruts tiếp tục củng cố, phát triển lên tầm cao mới.
  10. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Bác Nhiên đi lần này chắc sang Indo xem hàng họ của Indo mà mình dự kiến mua đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này