1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thtcaymamtep, 06/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackfalcon

    blackfalcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Không đê? Biê?n Đông nô?i sóng
    Từ trung tuần tháng Năm 2009 đến nay, quan hệ giữa mấy nước có liên quan đến Biển Đông bỗng có một số xáo động.
    Đầu tiên là Trung Quốc phản đối việc Việt Nam và Malaysia cùng đăng ký hồ sơ thềm lục địa mở rộng và thống nhất nộp lên Liên Hiệp Quốc một thỏa thuận chung về giới hạn thềm lục địa trên Biển Đông mà hai nước đạt được theo công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển.
    Ngày 13/05/2009, Bộ môn Bảo vệ nghề cá Bộ Nông nghiệp Trung Quốc lấy lý do bảo vệ nguồn cá đã ra lệnh cấm đánh, bắt cá tại một số vùng thuộc biển Đông từ ngày 16/05 đến ngày 01/08/2009. Lẽ đương nhiên là Việt Nam và Philippines đã có ý kiến không tán thành với nhà đương cục Trung Quốc.
    Ngày 11/06/2009, Trung Quốc phản đối Indonesia bắt giữ 75 ngư dân nước họ đang đánh bắt cá tại ?o vùng truyền thống Nam hải?.
    Ngày 21/06/2009, lực lượng tuần tra Trung Quốc bắt ba ta?u cá gồm 37 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi khi đang hành nghề dánh cá bình thường tại khu vực vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
    Ngay sau khi nhận được thông tin, ngày 22/06/2009 Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội yêu cầu phía Trung Quốc thả ngay các ngư dân và tàu cá nói trên.
    Theo lời 25 ngư dân được thả về (12 người bị giữ lại làm con tin), thì ngày 17/06 họ bị ta?u Trung Quốc ập đến bắt khi đang trên đường tìm nơi tránh bão.
    Lời qua tiếng lại giữa các cơ quan liên quan chính thức của các nước, tuy có lúc tương đối mạnh nhưng dù sao vẫn tỏ ra có sự kiềm chế. Tuy vậy trên các phương tiện truyền thông, xem ra đã có tiếng nói có phần quá đà.
    Mạng Trung Quân, một diêfn đa?n tiếng Trung, ngày 25/05/2009 viết: "Trung Quốc cứng rắn ra lệnh ngừng đánh cá đã 12 ngày mà không có ai dám trái ý Trung Quốc.?, ?oChỉ cần Trung Quốc đằng hắng một cái là các nước nhỏ Đông Nam Á sợ quýnh."
    Ngày 24/06, lần đầu tiên hải quân Việt Nam cử một biên đội hải quân do Phó Tham mưu trưởng hải quân Việt Nam, đại tá Nguyễn Ngọc Vinh, làm Trưởng đoàn sang thăm Trung Quốc.
    Khi đưa tin này, mạng Trung Hoa ngày 25/06/2009 đã viết tiêu đề: "Hải quân Việt Nam lần đầu thăm Trung Quốc: cũ nát như vậy mà chiếm các đảo ở Nam Hải của chúng ta."
    Biê?n Đông đang nô?i sóng?
    Phải nói thẳng ra rằng, những người quan tâm đến việc củng cố và phát triển tình hữu nghị Việt Trung ở cả hai nước, không thể nào không lo lắng trước những động thái trên, những dấu hiệu cho thấy dường như Biển Đông đang nổi sóng.
    Và những câu hỏi dù muốn hay không cũng phải đặt ra:
    Chẳng lẽ những dòng chữ đã được ghi đậm trong các Bản Tuyên bố chung của những nhà lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước khi thăm viếng lẫn nhau từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ: "Láng giềng hữu nghị; hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và"Láng giềng tốt; bạn bè tốt; đồng chí tốt; đối tác tốt" chỉ là những câu nói suông?
    Việt Nam chúng tôi có câu "con giun xéo lắm cũng quằn", đừng để người đời sau lại phải đặt câu hỏi: "Tại ai? Há dám phụ lòng cố nhân?
    Xin hỏi những người Trung Quốc đã bắt giữ ngư dân và ta?u cá Việt Nam, bắt họ phải ký giấy nộp phạt tiền và giữ người giữ ta?u lại để lại làm con tin có phải họ đã phớt lờ chủ trương của chính phủ Trung Quốc về biển Đông được đề ra năm 2002 la? "gác tranh chấp, cùng khai thác cùng hưởng lợi"?
    Mọi người đều biết Việt Nam và Trung Quốc đều tuyên bố có chủ quyền về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông và ai cũng cho mình có đầy đủ chứng cứ và lý lẽ lịch sử.
    Trong lúc chưa ai chịu ai, khi chưa bàn bạc cụ thể, không nên "cậy lớn bắt nạt bé" ăn hiếp người, "nói lời rồi lại nuốt lời" như vậy.
    Trung Quốc đang trên đường hoàn thành mục tiêu chiến lược xây dựng xã hội khá giả toàn diện, hiện nay GDP bình quân đầu người đã gấp hơn 2 lần của Việt Nam (trên 2.000 đôla), dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã đạt trên 2.000 tỷ đôla, đứng đầu thế giới.
    Chẳng lẽ người ta định kiếm 210.000 Nhân dân tệ (khoảng trên 30.000 đôla) "tiền phạt vô lý" lấy từ những ngư dân nghèo khổ của Việt Nam ấy để tăng thêm khối dự trữ ngoại tệ khổng lồ của mình hay sao?
    Không thể không chú ý khi mấy động thái trên chỉ xảy ra sau khi ông Lý Nguyên Triều, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức TW Đảng CS Trung Quốc trong chuyến thăm Việt Nam, chiều ngày 12/06/2009 đã được Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tiếp và nhấn mạnh: "Chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn thể hiện sự quan tâm và coi trọng của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đối với việc thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước?, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện VN-TQ lên một tầm cao mới" vừa rời Hà Nội được ít ngày.
    Đến đây muốn nhắc những người Trung Quốc có lương tri: Việt Nam chúng tôi có câu "con giun xéo lắm cũng quằn", đừng để người đời sau lại phải đặt câu hỏi: "Tại ai? Há dám phụ lòng cố nhân?"
    Ba mươi năm trước, người lãnh đạo chủ yếu của Trung quốc khi đó đã bất ngờ phát động cuộc chiến tranh biên giới đẫm máu, gây tổn thương vô cùng lớn tới tình hữu nghị giưfa nhân dân hai nước.
    Khi nhớ lại sự kiện này, ông Dương Danh Dy, một nhà nghiên cứu Trung Quốc đồng thời là một cựu quan chức ngoại giao Việt Nam có viết "Chúng ta không nói lại chuyện cũ là vì nghĩa lớn chứ không phải vì chúng ta không có lý, không phải vì người Việt Nam sợ hãi hay chóng quên".
    Tôi biết nhiều người Trung Quốc rất trọng nghĩa tình lớn.
    Và chính vì thế tôi nghĩ và mong các bên có liên quan nên "vi? nghĩa lớn quyết không để Biển Đông nổi sóng".
    Link: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2009/06/090630_biendong.shtml
  2. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Ngày 29/06 tại xưởng đóng tầu Almaz - TP Saint Peterburg - đã khởi động đóng hai chiếc Svetlyak cho VN, dự tính năm 2011 giao hàng. Đây là cặp thứ hai của loại này.
    Lấy tin tại Itar-Tass.
  3. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    nghĩa 4 chiếc ? 2 chiếc con chua về mà bây giờ thành 4 ?
  4. Generalkid

    Generalkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ là ngoài 2 chiếc 26x thì còn 2 chiếc khác bên Nga chưa về và nay lại đóng thêm 2 chiếc nữa,2+2+2=6 chiếc hả bác
  5. pomme33

    pomme33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào biết rõ tiếng Trung thì vào đây xem và dịch cho mọi người biết:
    http://news.qq.com/a/20090626/000739.htm
    TQ đang tập trung lực lượng ở Hoàng Sa, không biết có mục đích gì ? Đánh Trường Sa ?
  6. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Rung cây nhác khỉ. Dọa xem thằng nào sợ, mềm nắn, rắn buông ấy mà. Tình hình này đòi hỏi HQ ta phải hết sức khôn khéo.
    Được mig1000 sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 01/07/2009
  7. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Bài viết ko nhắc gì tới VN. Nó chỉ dẫn lời 01 chiên dza Mẽo tên là Cortez Cooper bảo TQ đang nâng cấp hải quân nói chung để đấu đá với Đài Loan ở nhiều nơi chứ ko riêng gì HS. Gốc bài viết của Cooper ở đây:
    http://www.uscc.gov/hearings/2009hearings/written_testimonies/09_06_11_wrts/09_06_11_cooper_statement.pdf
    Web Tầu có bơm vá thêm 01 tí để kích động lòng "yêu nước (Tầu) thù Mẽo"
    Các bác mù chữ (Tầu) làm ơn dùng google translate kiểm chứng thông tin tí, thói quen của nhiều người đọc trong này là ko click thử vào link mà lập tức nhảy dựng lên, rút cục chỉ khổ lũ mõ chúng em đi dọn rác.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  8. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    432
    Cập nhật vụ Nexus:

  9. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan thăm Việt nam:
    Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Thái Lan

    Chiều 1/7, tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Thái Lan, Đại tướng Prawit Wongsuwon đang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng *************** khẳng định Việt Nam mong muốn hai bên tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác hơn nữa trên các lĩnh vực.
    Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, an ninh quốc phòng... ngày càng phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
    Trên tinh thần này, Thủ tướng đánh giá cao hợp tác giữa quân đội hai nước đã đóng góp quan trọng trong hợp tác hữu nghị giữa hai nước, đặc biệt là tuần tra chung trên biển nhằm giữ gìn an ninh trật tự và thể hiện sự tin cậy hữu nghị giữa hai nước.
    Thủ tướng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng và đề nghị hai bên xúc tiến ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa quân đội hai nước, đồng thời mong muốn quân đội hai nước tiếp tục phối hợp tốt việc tuần tra chung trên biển, trao đổi thông tin và hợp tác phòng chống tội phạm, đào tạo cán bộ...
    Thủ tướng mong muốn Thái Lan ổn định phát triển và cho rằng, sự phát triển của Thái Lan không chỉ cho Thái Lan mà cho cả khu vực. Thủ tướng cho biết, Việt Nam sẵn sàng đón Thủ tướng Thái Lan sang thăm chính thức Việt Nam theo đúng kế hoạch.
    Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Đại tướng Prawit Wongsuwon chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trên các lĩnh vực, đồng thời thông báo về kết quả hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Theo đó, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai Bộ về trao đổi đoàn, tuần tra chung trên biển, đào tạo cán bộ....
    Cùng ngày, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh làm trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Vương quốc Thái Lan do Đại tướng Prawit Wongsuwon làm trưởng đoàn.
    Hai Bộ trưởng cùng nhau trao đổi về tình hình an ninh, mối quan hệ của hai nước Việt Nam-Thái Lan với các nước trong khu vực và trên thế giới, đồng thời chia sẻ những khó khăn trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế và những vấn đề cùng quan tâm./.
    (TTXVN/Vietnam+)
    http://www.vietnamplus.vn/Home/Viet-Nam-mong-muon-thuc-day-hop-tac-voi-Thai-Lan/20097/9498.vnplus
  10. sukebe02

    sukebe02 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chả biết có đi đêm qua mặt BC, và mặc cả trên đầu Cambod được cái gì không?!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này