1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thtcaymamtep, 06/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuduc123

    thuduc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2009
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    1
    Chắc nhờ Thailand mua dùm phụ tùng thay thế thiết xa M113 và phụ tùng trực thăng UH để tăng cường với khựa
  2. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Tin về chuyến thăm của Bộ trưởng QP Thái Lan thăm Việt Nam đăng trên báo Bangkok Post.
    Ông dẫn đầu đoàn 60 người tới thăm Việt Nam. Không hiểu sao nhiều thế nhỉ

    Prawit leads 60-man delegation to Vietnam
    Published: 2/07/2009 at 12:00 AM
    Newspaper section: NewsDefence Minister Prawit Wongsuwon is leading a 60-man military delegation on a three-day visit to Vietnam.
    The delegation, the military''s biggest to Vietnam, includes the three armed forces leaders, the supreme commander and the defence permanent secretary.
    Before leaving yesterday, Gen Prawit said the visit was to boost military education cooperation.
    Gen Prawit is scheduled to meet his Vietnamese counterpart and pay his respects to Vietnamese Prime Minister ***************.
    http://www.bangkokpost.com/news/local/19483/prawit-leads-60-man-delegation-to-vietnam
  3. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Báo giá các loại hàng nóng mà các bác có thể mua tự do:
    Súng AK bắn kiểm tra bằng laser: Chưa có giá.
    Súng B40: 3,5 triệu đồng/cây
    Súng B41: 3,7 triệu đồng/cây
    Ống nhòm ban đêm các loại từ 13 - 25 triệu đồng/cái
    Áo chống đạn K54 & K59: 3,2 - 6 triệu đồng/áo.
    Ống ngắm súng trường 8 triệu đồng/cái
    Các bác ở Sài gòn cho hỏi giá này là giá áp dụng cho hàng Airsoft hay là hàng thật, bắn được xe tăng.
    Nếu là hàng thật, để em sắm 1 khẩu B41. Thằng hàng xóm nhà em có cái xe tăng, suốt ngày gầm rú làm em không ngủ được.
    http://www.laodong.com.vn/Home/Cty-Tai-Lan-Anh-kinh-doanh-ca-sung-B40-B41/20096/144672.laodong
  4. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Bị thu ráo rồi còn đâu!
    Toàn đồ thật hết đó!
  5. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Đâu mà thật, B-41 rẻ thế thì anh cho con chó đối diện nhà anh nó câm mõm từ lâu lắm rồi
    Rút kinh nghiệm, ra đường gặp Hugo chặn thì phải kiểm tra giấy tờ Hugo trc đã
  6. pvnaf

    pvnaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    2
    Vừa rồi theo dõi báo chí có thấy cả Tông bí thư Nông Đức Mạnh và thủ tướng *************** gặp gỡ trong hội nghĩ quân chính 2008 và 2009 đều nhấn mạnh " bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền là điều kiện quyết định cho sự phát triển kinh tế- xã hội đất nước".
    Theo nguồn website chinh phủ đưa tin:
    Hội nghị quân chính tháng 12/2008, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Phải tiếp tục làm cho toàn quân, toàn dân nhận thức đầy đủ hơn về mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam XHCN trong điều kiện mới. Luôn luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ Tổ quốc trong các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước. Chú trọng xây dựng "thế trận lòng dân" làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc
    Hội nghị quân chính 24/6/2009Thủ tướng khẳng định, "việc bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội...là điều kiện có ý nghĩa quyết định để phát triển kinh tế xã hội đất nước". ?oKhông có sự bảo đảm độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thì không thể xây dựng và phát triển đất nước?.
    Có thể nói tuyên bố của nhà nước và Đảng là rất cứng rắn trong vấn đề toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền. Có lẽ đây là tín hiệu đèn xanh cho quân đội phát triển và sẵn sàng đương đầu với các cuộc xung đột và đụng độ, nhất là vấn đề biển Đông... KHông một người dân và dân tộc yêu chuộm hoà bình nào muốn đụng độ và chiến tranh, Việt Nam là quốc gia hiểu rõ nhất vấn đề này vì đã trải qua mất mát của nhiều năm chiến tranh. Nhưng trưóc sự khiêu khích và thái độ trăng trợn của nước ngoài, thì có thể thấy NN và QĐ đã quyết tâm và có tính đến khả năng đụng độ và sẵn sàng giao chiến ở Biển Đông nếu bị khiêu khích quá đáng để bảo vệ chủ quyền và chính nghĩa của mình...
    Được pvnaf sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 02/07/2009
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Nhá đèn pha thì chính xác hơn là bật đèn xanh.
  8. hatinlove

    hatinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai đi mua mấy thứ này để đi ăn cắp, cướp vặt cả. Thậm chí cướp Ngân hàng cũng không cần các loại súng hạng trung này, trong thành phố càng nhỏ gọn càng tốt, dễ vận chuyển, dễ chạy, Hãy nghĩ đến buôn lậu vũ khí qua biên giới, bạo động.... Chẳng phại tự nhiên công an họ lại mò ra có hai thằng có hàng bằng " kiểm tra". Cướp mà mua được đủ bộ này chắc nó cũng là cướp đại gia hoặc chúng định cướp... chính quyền.
  9. huuthanh81

    huuthanh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Mới đây thôi, quản lý thị trường trong Nam họ kiểm tra 1 doanh nghiệp; họ túm được nào là: mũ kê - pi của quân đội, mũ cảnh sát GT, cảnh sát 113, dùi cui cao su, dùi cui điện, khiên nhựa chống bạo động và nhiều quân trang khác,
    ... đặc biệt là có cả máy phá sóng nữa đó.
    Ai giải thích diều này hộ coi ???
    Được huuthanh81 sửa chữa / chuyển vào 03:43 ngày 03/07/2009
  10. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Kinh hoàng mỗi chuyến ra khơi
    Thứ năm, 02/07/2009 | 00:39GMT+7
    Hằng năm có hàng chục tàu thuyền với hàng trăm ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi bị tàu nước ngoài bắt giam, buộc nộp phạt, thậm chí bị bắn chết
    Thời gian qua, ngư dân Quảng Ngãi đánh bắt xa bờ ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng biển Tây Nam liên tiếp bị tàu nước ngoài bắt, giam giữ, tịch thu phương tiện và tài sản.
    Cụ thể, năm 2005 có 7 tàu với 75 ngư dân, năm 2006 có 10 tàu với 104 ngư dân, năm 2007 có 23 tàu với 215 ngư dân, năm 2008 có 26 tàu với 227 ngư dân, quý I/2009 có 8 tàu với 93 ngư dân.
    Hiện tại vẫn còn 15 tàu và 46 ngư dân đang bị nước ngoài giam giữ, cụ thể: Indonesia 7 tàu và 15 ngư dân (có 1 tàu và 1 ngư dân bị bắt từ năm 2006); Philippines 8 tàu với 31 ngư dân. Đó là chưa kể 2 tàu với 12 ngư dân của huyện Lý Sơn bị Trung Quốc bắt giữ từ ngày 16-6 đến nay.
    Ngày càng gia tăng
    Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng ngư dân Quảng Ngãi hành nghề bị tàu nước ngoài bắt giữ ngày một gia tăng. Không chỉ bắt giam, nộp phạt, tịch thu phương tiện mà tàu nước ngoài còn xả súng bắn 7 ngư dân bị thương, 2 người bị bắn chết, làm thiệt hại lớn về tài sản của ngư dân.
    Tàu thuyền đánh cá neo đậu tại cầu Xóm Bóng, TP Nha Trang - Khánh Hòa (Ảnh: NLĐO)
    Một trong số những người bị tàu nước ngoài bắn bị thương sống sót trở về là anh Trần Văn Thu (42 tuổi ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn). Anh cho biết năm ngoái đi trên chiếc tàu cá gồm 11 người.
    Do gió lớn, các anh cho tàu né vào gần một hòn đảo thuộc vùng biển quần đảo Hoàng Sa thì bất ngờ bị tàu nước ngoài chĩa súng bắn xối xả. Anh và 9 người chui xuống hầm máy, vậy mà có đến 6 người vẫn bị thương. Riêng anh bị bắn xuyên cánh tay phải.
    Còn anh Hồ Thăng Bình (42 tuổi, thuyền trưởng tàu QNg 0477-TS (ở thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) kể đầu tháng 3 năm ngoái, tàu của anh đến vùng biển khu vực đảo Đá Lồi (thuộc huyện Hoàng Sa, TP Đà Nẵng), bất ngờ có một chiếc máy bay trực thăng của nước ngoài quần lượn, quay phim, chụp ảnh.
    Sợ quá, anh cho thuyền chạy về hướng đất liền thì máy bay đuổi theo, bên dưới có 1 tàu chiến trang bị vũ khí áp sát thuyền và bắt tất cả 5 người lên tàu chở đi nhốt ở đảo Phú Lâm.
    Chiếc tàu của anh thì bị thả trôi tự do. Trong 14 ngày giam giữ, họ đưa phiên dịch hỏi có ai làm nghề thầy giáo, có ai đi bộ đội và Chính phủ VN có hỗ trợ tiền mua phương tiện đánh cá hay không? Sau khi không khai thác được gì ở các anh, họ phải thả các anh về.
    Vẫn phải ra khơi
    Ông Võ Xuân Huyện, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết vì đây là nghề truyền thống cha ông bao đời nay để lại, có liên quan đến cuộc sống của hàng ngàn hộ gia đình vùng biển nên tỉnh đã chỉ đạo các địa phương ven biển thành lập các tổ, đội tàu thuyền tự quản, giúp nhau trong việc khai thác hải sản xa bờ thuộc vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Tây Nam của Tổ quốc.
    Mô hình các tổ tàu thuyền tự quản đã tạo sự gắn kết giữa các ngư dân trong những chuyến ra khơi. Khi các tàu thuyền đánh bắt đi theo tổ, nhóm sẽ tạo ra một mô hình sản xuất tập thể mỗi tàu sẽ làm một nhiệm vụ riêng như tàu hoạt động đánh bắt, tàu cung cấp lương thực, xăng dầu và tàu chuyển hải sản vào bờ để nâng cao hiệu quả đánh bắt.
    Đồng thời giúp ngư dân có điều kiện hỗ trợ cho nhau trong việc cứu hộ, cứu nạn trên biển, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Nhờ mô hình này mà tình hình khai thác thủy hải sản của ngư dân Quảng Ngãi vẫn tăng trưởng khá. Sản lượng khai thác thủy sản trong 6 tháng đầu năm khoảng 47.000 tấn, đạt hơn 52 % kế hoạch năm.
    Mất liên lạc với 12 ngư dân

    Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động vào chiều 1-7, lãnh đạo xã An Hải (huyện Lý Sơn) cho biết địa phương đã liên lạc qua số điện thoại của một người phiên dịch trên đảo Phú Lâm. Ông này không muốn cho gặp các thuyền viên đang bị bắt giữ mà chỉ nói rằng 3 chiếc tàu bị bắt (Báo Người Lao Động ngày 1-7 đã thông tin) phải nộp mỗi tàu 70.000 nhân dân tệ vào tài khoản thì mới được thả về, còn không thì sẽ chuyển lên Công an Trung Quốc. Hiện ngư dân trong xã cương quyết không nộp phạt theo lời buộc tội vô cớ của phía Trung Quốc, bởi thông qua máy định vị và liên lạc bằng bộ đàm thì 3 tàu cá của xã An Hải đánh bắt thủy sản cách đảo Linh Côn 15 hải lý về phía Đông, thuộc vùng biển Hoàng Sa của VN thì không thể nói họ đã xâm phạm chủ quyền lãnh hải Trung Quốc việc bắt và buộc nộp phạt là hết sức vô lý.
    UBND xã An Hải đã báo cáo tình hình này lên UBND huyện Lý Sơn. UBND huyện Lý Sơn và UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã báo cáo và đề nghị với Bộ Ngoại giao can thiệp với phía Trung Quốc thả ngay 12 ngư dân và 2 tàu đánh cá về địa phương mà không phải có bất cứ một điều kiện nào. Ông Nguyễn Ngọc Nhi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định quan điểm của tỉnh là không nhượng bộ để nộp phạt, vì nếu cứ bị bắt rồi nộp phạt thì ngư dân ai dám đi biển nữa.
    Xuân Long
    http://www.nld.com.vn/20090701112219913P0C1002/kinh-hoang-moi-chuyen-ra-khoi.htm
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 03/07/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này