1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thtcaymamtep, 06/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhvuphanvien

    thanhvuphanvien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    40
    Phía Trung Quốc bất ngờ liên lạc đòi tiền chuộc 12 ngư dân
    Ngày 6/7, anh Dương Văn Thọ - chủ tàu QNg 6597 cho biết, sau nhiều ngày không thể liên lạc, bất ngờ vào khoảng 16h chiều 5/7, phía đang giữ 12 ngư dân tại Hoàng Sa chủ động gọi điện cho anh.
    Ngày 6/7, anh Dương Văn Thọ - chủ tàu QNg 6597 cho biết, sau nhiều ngày không thể liên lạc, bất ngờ vào khoảng 16h chiều 5/7, phía đang giữ 12 ngư dân tại Hoàng Sa chủ động gọi điện cho anh.
    ?oĐầu bên kia là tiếng của thông dịch viên người Trung Quốc. Họ hỏi đã có tiền chuộc chưa, sau đó họ đưa máy cho anh trai tôi là Dương Văn Hưởng (thuyền trưởng hiện đang bị giữ) nói chuyện. Tuy nhiên, chỉ nói được chưa đầy 10 giây thì bị cúp máy? ?" anh Thọ nói.
    Thông tin từ Tiền Phong (ngày 7/7) dẫn lời anh Thọ cho biết luôn nghe tiếng thông dịch viên nhắc nhở với anh Hưởng trong điện thoại rằng ?obảo người nhà chuẩn bị tiền chuộc nhanh chóng. Không một vài ngày tới sẽ bị dẫn về Hải Nam giao công an xử lý?.
    Trong khi đó, ông Nguyễn Chí Thanh, Cháng Văn phòng UBND xã An Hải (Lý Sơn) khẳng định, quan điểm của lãnh đạo xã trước sau như một là kiên quyết không để dân nộp tiền chuộc.
    Ngày 16/6, Hải quân Trung Quốc đã bắt giữ 37 ngư dân huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, đưa về đảo Hoàng Sa. Sau khi thả 25 ngư dân, phía Trung Quốc ra hạn sau 10 ngày kể từ 21/6, nếu không có tiền chuộc sẽ dẫn độ 12 ngư dân còn lại về đảo Hải Nam giao cho công an xử lý.
  2. thanhvuphanvien

    thanhvuphanvien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    40
    Quân đội Nga sẽ mua 48 chiến đấu cơ Su-35
    VIT - Bộ Quốc phòng Nga đã thông qua quyết định mua 48 chiếc máy bay tiêm kích đa chức năng Su-35 dành cho Lực lượng Không quân nước này, một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ với hãng tin quân sự Interfax ?"AVN.
    ?oChúng tôi đang đặt mua 48 chiếc máy bay tiêm kích mới nhất Su-35 của công ty Sukhoi. Chúng sẽ được đưa vào sử dụng trước năm 2015. Theo kế hoạch, việc cung cấp sẽ bắt đầu vào năm 2011?, quan chức Bộ Quốc phòng Nga cho hay.
    Ông cho hay, tuyên bố chính thức về hợp đồng dự kiến sẽ được thực hiện trong thời gian diễn ra triễn lãm hàng không vũ trụ quốc tế MAKS-2009 từ ngày 18-13/8/2009 tại Zhukovsky.
    Chiến đấu cơ đa mục tiêu Su-35 là máy bay tiêm kích đa chức năng siêu cơ động được nâng cấp toàn diện thuộc thế hệ 4++. Tuy nhiên, công nghệ thế hệ 5 lại được sử dụng khi chế tạo máy bay này vì thế nó đảm bảo sự vượt trôi so với những máy bay cùng loại khác. Su-35 có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không cũng như mục tiêu trên mặt đất và trên mặt nước bằng việc sử dụng tên lửa điều khiển và không điều khiển.
    Những cuộc thử nghiệm thành công đầu tiên của Su-35 thế hệ 4++ đã diễn ra vào đầu năm 2008. Việc tiếp nhận máy bay tiêm kích để trang bị cho Không quân Nga sẽ thúc đẩy quá trình củng cố khả năng phòng thủ của nước này cũng như cho phép công ty Sukhoi duy trì được khả năng cạnh tranh trước khi đưa máy bay chiến đấu thế hệ năm ra thị trường. Nếu trước năm 2015, máy bay chiến đấu thế hệ 5 chưa được đưa vào sản xuất đại trà thì Su-35 sẽ là "át chủ bài" để thay thế cho loại Su-27 vốn đã lạc hậu.
    Ngoài Không quân Nga, Su-35 sẽ được xuất khẩu sang các nước Đông Nam Ár1)], châu Phi, Cận Đông và Nam Mỹ.
    Hồi cuối tháng 4, mẫu máy bay tiêm kích mới nhất của Nga Su-35-4 đã gặp nạn trong quá trình thực hiện chuyến bay thử nghiệm. Phi công lái thử nghiệm máy bay đã kịp thoát ra ngoài và không bị thương. Vụ tai nạn không gây ra thương vong nào trên mặt đất. Tuy nhiên, ngay sau đó, công ty Sukhoi tuyên bố dù xảy ra tai nạn nhưng việc thử nghiệm máy bay vẫn tiến hành theo kế hoạch đã định.[

    không biết là có vịt mình không, ai thạo tin cho anh em biết với, vì triễn lãm hàng không vũ trụ quốc tế MAKS-2009 này các bác nhà mình có đi chợ mà
    Được thanhvuphanvien sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 08/07/2009
    Được thanhvuphanvien sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 08/07/2009
  3. HoangtuShin

    HoangtuShin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2009
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    1
    Theo một thông báo của Bộ trưởng quốc phòng Malaysia hôm 7/7 cho biết, Malaysia sẽ đề xuất thành lập một Hội đồng Công nghiệp Quốc phòng ASEAN tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng của khối ASEAN sẽ diễn ra vào tháng 11/2009 tới.
    Bộ trưởng quốc phòng Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi cho biết, ông đã sẵn sàng để đề xuất những nội dung này cho các Bộ trưởng quốc phòng và sẽ thông báo chính thức tới họ trong chuyến công du các nước ASEAN tới đây.

    Trả lời với báo giới sau khi chủ trì cuộc họp của Hội đồng Công nghiệp Quốc phòng Malaysia hôm thứ ba (7/7), ông Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi cho biết, các quốc gia ASEAN sẽ đạt được lợi ích từ Hội đồng này. Vì Hội đồng này sẽ trở thành trung tâm để thắt chặt sự hợp tác cũng như mở rộng thị trường trao đổi sản phẩm quốc phòng của các thành viên trong khối ASEAN.

    Bên cạnh đó, Malaysia cũng sẽ đạt được những lợi ích từ việc đề xuất này, vì Malaysia sẽ không chỉ là một nhà tiêu thụ mà còn là một nhà sản xuất thiết bị quốc phòng.

    Ông Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi nhấn mạnh ?oThí dụ, nếu có các quốc gia thành viên sản xuất được các sản phẩm tốt hơn, chúng tôi sẽ sử dụng của họ. Chúng tôi cũng có thể tạo dựng các đối tác với các quốc gia thành viên có liên quan tới việc sản xuất chung?.

    Trước đó, hôm 25/6, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi cho biết, nước này sẽ trở thành một trung tâm chuyên sản xuất các bộ phận và thiết bị quốc phòng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp quốc phòng khu vực. Đồng thời Malaysia sẽ phải thực hiện một số biện pháp tiên phong với sự hợp tác của các quốc gia ASEAN.

    Tuy nhiên, Bộ trưởng cho rằng điều này sẽ chỉ là quan hệ hợp tác và không liên quan tới thỏa thuận quốc phòng giống như khối NATO. Thực tế là khu vực ASEAN có thể lựa chọn việc chuyên môn hóa sản phẩm quốc phòng và không cần cạnh tranh với các quốc gia thành viên.

    Bộ trưởng Ahmad Zahid cũng khẳng định, một số hãng chế tạo từ châu Âu và Mỹ cũng đã nhất trí để Malaysia trở thành nền tảng trong việc tiếp thị các sản phẩm của họ và cũng sẵn sàng chuyển giao công nghệ.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/LA62864/default.htm
  4. thanhvuphanvien

    thanhvuphanvien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    40
    Chiến lược của Trung Quốc trên Biển Đông
    VIT - Để đạt được những tham vọng hướng xuống phía nam Biển Đông. Trong thời gian gần đây Trung Quốc đã liên tục tăng cường nhiều hoạt động cả về kinh tế, chính trị và quân sự. Mà cụ thể là bắt đầu có những dấu hiệu nâng cao trình độ khai thác, thăm dò dầu khí ở vùng nước sâu; tăng cường các hoạt động quân sự nhằm phô trương sức mạnh; tăng cường khẳng định chủ quyền trên Biển Đông cũng ngày càng có những biểu hiện đáng báo động.
    Về vấn đề dầu mỏ

    Với tốc độ phát triển kinh tế nhanh cho nên nhu cầu sử dụng về dầu mỏ là rất lớn và ngày càng trở nên phụ thuộc vào nguồn năng lượng này. Mặc dù nhu cầu sử dụng dầu mỏ lớn nhưng thực tế đã chứng minh được rằng nghành công nghiệp dầu khí của Trung Quốc có rất nhiều yếu kém. Khả năng tự thiết kế các trang thiết bị chính còn hạn chế, hiện nay Trung Quốc vẫn chưa thiết kế được các trang thiết bị khai thác ở vùng nước sâu và trình độ kỹ thuật đồng bộ rất yếu kém và lạc hậu. Cho nên khả năng khai thác ở các vùng nước sâu như Biển Đông là ít có khả năng.

    Nhận thức được điều này, cho nên Trung Quốc đã bắt đầu có những mục tiêu và phương hướng phát triển cho nghành công nghiệp khai thác dầu. Trong đó tập trung vào quy hoạch và điều chỉnh nghành đóng tàu, quyết tâm đột phá chế tạo được trang thiết bị công trình biển chủ chốt và cơ bản. Thúc đẩy sự phát triển hài hoà giữa trang thiết bị công trình biển với các thiết bị đồng bộ, gắn với nghiên cứu kỹ thuật cơ bản chung, phát huy vai trò kỹ thuật chủ đạo cơ bản chung của trang thiết bị công trình biển, nâng cao khả năng phát triển ổn định liên tục.

    Phấn đấu đến năm 2012 phải có bước đột phá toàn diện trong nghiên cứu phát triển các lĩnh vực như giàn khoan di động, tàu phụ trợ và nghiệp vụ công trình biển, giàn khoan bán ngầm, giàn khoan tự nâng tác nghiệp ở vùng nước sâu trên 200 m, chế tạo tàu khoan thăm dò ở vùng nước sâu 3.000m, chế tạo loại tàu dầu khai thác nổi khu vực nước sâu, thiết kế giàn khoan khai thác bán ngầm nước sâu, tàu phụ trợ và tàu thi công công trình biển, thiết bị công trình biển hiện đại và nhiều các kỹ thuật khai thác và phân tích mỏ khác. (theo rigzone và energycurrent)

    Về quân sự

    Tính từ đầu năm 2009, lực lượng Không quân Trung Quốc đã tiến hành 2 cuộc diễn tập thực binh tác chiến ở khu vực biển xa, với sự tham gia của khoảng 100 máy bay các loại như tiếp dầu, Tác chiến điện tử, tiêm kích và các máy bay chiến đấu khác nhằm đáp trả lại các tình huống và làm quen với môi trường thực tế trên Biển Đông. Trong đầu tháng 6/2009, Không quân Trung Quốc cũng đã tổ chức một cuộc diễn tập tác chiến tầm xa trên Biển Đông, trong đó có các khoa mục tiếp dầu trên không nhằm kéo dài khả năng tác chiến ra xa hơn của các máy bay chiến đấu.

    Đối với Hải quân, trong tháng 5/2009, Hạm đội Nam Hải có căn cứ đóng tại Tam Á đảo Hải Nam đã tổ chức một cuộc diễn tập Hải quân quy mô lớn trên Biển Đông với sự tham gia của khoảng gần 40 tàu chiến các loại như (tàu khu trục, tuần dương, đổ bộ hạng nặng, hậu cần) và khoảng 10 tàu ngầm cùng nhiều binh lính của Hải quân và Hải quân Lục chiến tham gia với các khoa mục đánh chiếm các đảo trong vòng 17 ngày (theo tạp chí Chinamil.com.cn)

    Trung Quốc tung tin dư luận

    Mặc dù Trung Quốc đã điều các tàu ngư chính tới Biển Đông nhằm giám sát và phong tỏa ngư trường trong đó bao gồm cả vùng biển của Việt Nam, đã bắt giữ ngư dân và các tàu cá của Việt Nam ngay trên lãnh hải của Việt Nam. Nhưng Trung Quốc lại lên tiếng mạnh mẽ và cho rằng, nguồn tài nguyên ngư nghiệp trên biển Đông của Trung Quốc liên tục bị các nước láng giềng chiếm đoạt, các Ngư dân Trung Quốc bị tàu thuyền vũ trang của các nước quấy rối.

    ảnh của Korea Times.
    Tăng cường kiểm soát ngư trường

    Từ ngày 30/6 đến 05/7, Cục Ngư nghiệp và Quản lý cảng cá Biển Đông đã tổ chức đã tổ chức một cuộc diễn tập tại Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, với sự tham gia của 7 tàu tuần tra ngư trường lớn nhất của Trung Quốc và 6 tàu hải cảnh. Trong đó có tàu Ngư Chính 311 và các tàu khác thuộc các tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây. Cục trưởng Cục Ngư nghiệp và Quản lý cảng cá Biển Đông cho biết, sự tăng cường này có ý nghĩa quan trọng đối với việc giám sát và bảo vệ các ngư dân của Trung Quốc. Bên cạnh đó, diễn tập lần này cũng nhằm thống nhất chỉ huy, xây dựng đội hình chung, thống nhất phương thức giám sát quản lí tuần tra các khu vực, bố trí lực lượng hợp lí ở các khu vực, quy định phạm vi tuần tra và những trọng điểm cần giám sát.

    Với những động thái trên của Trung Quốc, ta và ngay cả các nước trong khu vực cũng có nhận thấy một điều rằng, Trung Quốc đang có những động thái nhằm vươn xa xuống phía nam Biển Đông. Tuy nhiên, những tham vọng muốn độc chiếm toàn bộ khu vực Biển Đông như hình lưỡi bò với 9 nét đứt mà hồi tháng 3/2009 Trung Quốc đệ trình lên Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc, có lẽ không chỉ mình Trung Quốc muốn là được, bên cạnh đó là còn cả một cộng đồng quốc tế và cả lòng tự tôn dân tộc của các nước có chủ quyền ở Biển Đông.


  5. mogas95

    mogas95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thế là vụ ngư dân mình bị BC bắt kết thúc rồi các bác ạ. NC nộp phạt cho BC vì đã đánh bắt cá trái phép trong lãnh thổ BC
    Lẽ nào NC chấp nhận cách giải quyết đơn giản đến mức này sao.
    Có phải là chúng ta đang tự tạo cho BC một tiền lệ nguy hiểm như vậy.
    http://dantri.com.vn/c20/s20-336086/tro-ve-sau-45-ngay-bi-bat-o-trung-quoc.htm
  6. goldenlion_in_jungle

    goldenlion_in_jungle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bác đọc lại cho nó kĩ đi, chưa chi đã ầm ĩ lên thế. Đấy là vụ từ trước cơ mà.
  7. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng Hội đồng Công nghiệp Quốc phòng ASEAN sớm được thành lập để góp phần gắng kết quân đội các nước trong khối lại khi đó việc trao đổi giúp đỡ mua thay thế các trang thiết bị sẽ dễ dàng hơn.
  8. mogas95

    mogas95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bác đọc lại cho nó kĩ đi, chưa chi đã ầm ĩ lên thế. Đấy là vụ từ trước cơ mà.
    Em đọc kỹ rồi mà. Báo đưa ngư dân mình bị BC bắt ngày 27/5 và được thả sau 45 ngày (là hôm nay) thì chẳng phải là thả nốt những ngư dân còn lại sao.
  9. TheRedBaron

    TheRedBaron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tàu được thả thuộc Nghệ An, tàu đang bị giữ thuộc Quảng Ngãi.
    Được TheRedBaron sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 09/07/2009
  10. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    ỦY BAN QUỐC GIA VỀ ASEAN 2010 HỌP PHIÊN ĐẦU TIÊN
    Theo qui định của Hiến chương ASEAN và quy chế luân phiên trong ASEAN, kể từ ngày 1/1/2010, Việt Nam sẽ đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN cho đến hết tháng 12/2010.
    ngày 8/7/2009
    Để chuẩn bị và đảm nhận tốt trọng trách này, ngày 16/6/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 824/QĐ-Ttg thành lập Ủy ban Quốc gia (UBQG) về chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN 2010. Uỷ ban do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm làm Chủ tịch; hai Phó Chủ tịch là Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh Xã Hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng với sự tham gia của lãnh đạo các Bộ, Ngành và địa phương liên quan.
    Sáng ngày 8/7/2009 tại Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010 đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm. Cuộc họp đã chính thức khởi động tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của UBQG về ASEAN 2010, phân công phân nhiệm trong Uỷ ban và thông qua chức năng, nhiệm vụ của các Tiểu ban. Cuộc họp cũng đã thống nhất Lộ trình công tác của UBQG, đặc biệt là các công tác phải khẩn trương triển khai từ nay đến cuối năm 2009, chuẩn bị sẵn sàng cho Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN vào đầu năm 2010.
    Theo quy định của Hiến chương ASEAN, trong năm làm Chủ tịch ASEAN, từ tháng 1 năm 2010 đến hết tháng 12 năm 2010, Việt Nam sẽ chủ trì và đăng cai tổ chức một loạt các hội nghị quan trọng của ASEAN và liên quan, bao gồm : 2 Hội nghị Cấp cao ASEAN, cùng với các Hội nghị Cấp cao giữa ASEAN với các bên đối thoại (ASEAN + 1, ASEAN + 3, Cấp cao Đông Á); gần 10 cuộc Hội nghị cấp Bộ trưởng của 4 Hội đồng ASEAN (Hội đồng Điều phối và 3 Hội đồng Cộng đồng về Chính trị-An ninh, Kinh tế, Văn hóa-Xã hội); nhiều Hội nghị Cấp Thứ trưởng hoặc tương đương.
    Ngoài khuôn khổ trên, trong năm 2010 theo quy chế luân phiên, Việt Nam còn chủ trì và đăng cai nhiều hội nghị khác của ASEAN, trong đó có Đại hội đồng Liên Nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA) và một số Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành thường kỳ (Ngoại giao, Quốc phòng, Kinh tế, Tài chính, Lao động,...).
    Việt Nam thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN- 2010 trong bối cảnh ASEAN bắt đầu triển khai hoạt động trên cơ sở Hiến chương ASEAN có hiệu lực và hợp tác ASEAN, cả về nội khối và với các đối tác bên ngoài, đang chuyển mạnh sang giai đoạn mới. Năm 2010 đánh dấu mốc 5 năm hướng tới mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng đưa Hiến chương ASEAN vào cuộc sống, vận hành tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động mới của Hiệp hội. Theo đó, Cuộc họp nhất trí xác định trọng tâm trong nhiệm kỳ làm Chủ tịch ASEAN, Việt Nam cần thể hiện rõ vai trò chủ động , tích cực và có trách nhiệm trong việc thúc đẩy đoàn kết, hợp tác và liên kết khu vực, hướng tới mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, phát huy vai trò tích cực của ASEAN đối với hoà bình, ổn định và hợp tác ở khu vực Châu Á ?" Thái Bình dương, qua đó thể hiện được dấu ấn Việt Nam và góp phần nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của Việt Nam./.
    http://www.mofa.gov.vn/vi/nr040807104143/nr040807105001/ns090708181626/view
    Năm 2010 VN giữ chức Chủ tịch ASEAN có nhiều thuận lợi và thử thách, trong đó có thể tạm ổn về phần an ninh.
    chúng ta tận dụng năm chủ tịch để nâng cao lực và thế của Việt Nam đồng thời đề xuất hướng đi chiến lược sớm hình thành cộng đồng ASEAN năm 2015 và đảm bảo an ninh cho toàn cộng đồng ASEAN trong đó có VN trước những mối nguy an ninh như khủng bố, cướp biển .v.v
    Khi đã hình thành cộng đồng ASEAN rồi thì nếu có 1 mối de doạ an ninh vào 1 nước thành viên cũng là đe doạ đến an ninh của cả cộng đồng ASEAN.
    Như vậy Việt Nam phải hết sức cảnh giác mối nguy an ninh QP từ 2010 đến trước thời điểm hình thành cộng đồng ASEAN vào năm 2015
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này