1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thtcaymamtep, 06/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NVHoang2000

    NVHoang2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng lạ, nó đâm chìm tầu 1000 tấn của Hải Quân mà mình không làm ầm lên thì cũng khó tin là tin thật. Trong khi nó giam có 12 ngư dân mà mình đã liên tục lên tiếng phản đối rồi. Ngoài ra cái trang web chnqui đấy lại có vài ba cái quảng cáo rất chi là mát mẻ , thiết nghĩ cái trang web đấy lá cải cũng chả kém gì đài tự do châu á .....cái bực mình ở đây là bon khựa hí hửng, và nhà nước mình lại im lăng trước những thông tin thất thiệp đấy. Làm mất thể diện quốc gia .....
  2. kaka18clubroom

    kaka18clubroom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    8
    ax nhiều ông rỗi hơi, bảo nhà nước đi bình loạn mấy tin vớ vẩn
  3. ninjavn2007

    ninjavn2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    219
    Ôi, đọc xong cũng biết là tin vịt, bác nào tin thì là tự xỉ nhục trí tuệ của mình nhé. Cho dù tàu 3000 tấn của TQ có đụng chìm tàu 1000 tấn của VN đi nữa... thì tàu của họ cũng chưa chắc gì mà mò về nhà được. Tưởng 1000 tấn là nhẹ lắm sao mà tàu TQ không sao, không có ai bị thương sao? Tin Vịt. tự sướng của "bạn".. sao nhà mình phải ầm ỹ chứ... chấm hết phi vụ này nhé, chật đất diễn đàn.
  4. binhnhat

    binhnhat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    7
    Tớ lại nghĩ nếu mỗi khi trang web xyz nào đấy của TQ đăng tin nhảm nhí, bác Lê Dũng lại phải lên đính chính " Chúng tôi cực lực phản đối thông tin sai sự thật trên trang xyz.com ..." thì mới mất thể diện bác ạ. Chừng nào nó đăng ở nguồn chính thống như Tân Hoa Xã thì lại là chuyện khác ...
  5. ninjavn2007

    ninjavn2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    219
    Tớ lại nghĩ nếu mỗi khi trang web xyz nào đấy của TQ đăng tin nhảm nhí, bác Lê Dũng lại phải lên đính chính " Chúng tôi cực lực phản đối thông tin sai sự thật trên trang xyz.com ..." thì mới mất thể diện bác ạ. Chừng nào nó đăng ở nguồn chính thống như Tân Hoa Xã thì lại là chuyện khác ...
    [/quote]
    Cực kì chính xác, tin vịt cấp thường dân, sao lại phải hạ mình ngang chúng nó. Nếu như vậy... thì...phản đối sao cho xuể?
  6. pvnaf

    pvnaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    2
    Phải thấy rõ đây là âm mưu thâm hiểm của Tàu Khựa và bọn ********* nhằm kích động những người yêu nước non gan của VN. Bất ổn và mẫu thuẫn trong đất nước về vấn đề biển ĐÔng thì làm sao có đủ sức mạnh chiến đấu với kẻ thủ. Cái chúng ta cần là sự quyết tâm chiến đấu lâu dài kiên trì trên nguyên tắc giữ vững chủ quyền và không xung đột. Trả lời cho bạn rõ 3 câu hỏi của bạn, không hiểu bạn cố tình không hiểu hay muốn kích động...
    1. Đưa tin đồn với mục đích nhằm tăng lên sự mâu thuẫn không đáng có của hai quốc gia. HIện nay mẫu thuẫn đã căng thẳng, thêm một chút nữa giọt nước sẽ tràn ly và khiến tình hinh trở nên bất lợi cho việc đàm phán hoà bình và giải quyết tranh chấp hoà bình. Chiến tranh là điều không ai mong muốn, chiến tranh xảy ra thường kẻ mạnh sẽ thắng cái lý, nhất là trong tranh chấp quốc gia khi không có một toà án nào ở trên các quốc gia cả. Hơn nữa tình hình kinh tế bất ổn, chính trị bất ổn, sẽ càng có lợi cho kẻ mạnh làm loạn và trên cả công lý. TQ hiểu rõ điều này và mong muốn VN mất bình tĩnh và nổ súng trước để lấy cớ chiến tranh...
    2. TQ tung tin nhằm kích động tư tưởng nước lớn của thanh niên TQ. Đồng thời cho rằng chênh lệch lực lượng là rất lớn với ưu thế tuyệt đối là TQ. Hơn nữa, tung tin tuyên truyền VN và các nước khác hợp sức cướp biển đông của TQ. Nói tóm lại là dùng các chiêu khích bác để NÊU CAO VẤN ĐỀ DÂN TỘC, tập trung các dư luận và nguồn lực nhân dân ủng hộ kế hoạch chiếm biển Đông của mình. Qua đây TQ cũng muốn nâng cao vấn đề dư luận trong nước đòi đấu trang để nâng cao sức ép đối với đoàn đàm phán với con bài áp lực từ nhân dân TQ nội địa khiến họ không được phép nhượng bộ. Nói nôm na, học bài chiến tranh nhân dân và sức mạnh dân tộc của VN.
    3. Tung tin này nhằm kích động những người non gan ở VN. Ai ai người VN cũng có sẵn những sự cảnh giác với người Tàu. Hoạt động nào của người Tàu, nếu không đúng đắn và danh chính ngôn thuận thì cũng sẽ bị suy luận ra nhiều kiểu. Do vậy, việc kích động là đâm chìm thuyền VN trong đất của VN có mục đích thổi bùng lên sự cam phẫn không cần thiết đối với người Tàu. Khi căm phẫn, anh dễ bị kích động và mất bình tĩnh. Khi mất bình tĩnh thường những làm những việc thiếu suy xét và tức thời khiến cái chuyện giải quyết bõ tức sẽ mất nhiều hơn là được. Các bạn đừng tưởng cứ sôi sục lên là đồng lòng đồng thuận chống TQ nhé. Đồng lòng đồng thuận phải thể hiện ở ý chí và quyết tâm đánh TQ lâu dài, bền bỉ và kiên quyết không mất đất, chứ không phải là đồng lòng là hung hăng tuyên chiến và đánh đấm. Trong thời gian vừa qua có thể thấy bề ngoài là đồng thuận đánh trả TQ nhưng thực tế thể hiện sự mất đoàn kết của dân ta đó là người hiểu biết thì mong đấu tranh khôn khéo hoà bình bằng ngoại giao, người võ điền thì mong đấu, đánh, đánh trả cho nó biết. MẤT ĐOÀN KẾT VÀ NÓNG NẨY chính là ÂM MƯU THÂM ĐỘC CỦA KẺ THÙ, khiến cho chúng ta chưa đánh đã tan rã, chưa đánh đã chia năm sẻ bảy. Hơn nữa, đây chính là kẽ hở để kẻ địch không chỉ là TQ mà các thế lực thù địch ở Hải ngoại lợi dụng để tuyên truyền nói xấu chính phủ trong việc đấu tranh với TQ và dùng chiêu này để tập hợp lực lượng chống phá nhà nước VN. Vụ Lê Công Định và NGuyễn Tiến Trung là minh chứng rõ ràng.
    THiết nghĩ, chiến tranh là đau khổ, mất đất và nhục mất đất còn đau khổ hơn nữa. Đánh nhau liệu có đánh thắng được không hay lại là một cuộc chiến mà sau đó phân chia lại hai quần đảo này. TRong khi đó, ai ai cũng hiểu Hoàng Sa và TS là của VIệt nam, một cách danh chính ngôn thuận. Đánh với họ để họ có cớ chia chác, có cớ tranh chấp và chiếm đoạt. TQ là kẻ bành trướng là nước lớn, họ có nhiều kế sách để bịt mắt thiên hạ. Do vậy chiến tranh sẽ tiếp tay cho TQ, kẻ mà thiếu lý lẽ hơn VN nhiều về chủ quyền của hai quần đảo đó., kẻ chỉ mong bên kia khơi mào để có thể đánh chiếm.
    Có vậy thôi mới hiểu sự thâm độc của kẻ thù, sự nguy hiểm của mất đoàn kết và nóng nấy. XIn các bạn hay suy xét đến đại cục, đến thực tiễn.
    Đại cục, là quan hệ Việt Nam và TQ là quan hệ có tầm quan trọng chiến lược trong chính sách phát triển KT của VN. TQ là nước lớn, lớn thực sự với tầm cỡ thế giới, là công xưởng sản xuất của thế giới. Nếu để xảy ra chiến tranh, thì kẻ thua thiệt không phải là TQ mà la VN. Chiến tranh sẽ khiến kinh tế và đầu tư đi tụt lùi, sẽ mất đi cái THẾ và LỰC chúng ta đã tích luỹ được từ sau 25 năm đổi mới. Đánh nhau tan nát hoặc mất đoàn kết như Thailand, Indonesia và Philippine đã là bài học rõ ràng. Với họ chỉ là nội chiến mà đã mang lại bao nhiêu thiệt hại. Với ta là nước nghèo chiến tranh biên giới sẽ là mất hết tất cả những gì chúng ta xây dựng. Vì thế đừng vì những cái còn đang tranh chấp mà nóng nẩy nổ súng trước mà hỏng việc lớn. Do vậy càng duy trì được ổn định thì càng lâu dài cho VN phát triển và có hy vọng đấu tranh giải quyết tranh chấp.
    Từ thực tiễn, biên giới đất liền phải mất 10 năm mới hoàn thành cắm mộc (từ 1990). Do vậy trên biển sẽ lâu hơn khó khăn hơn nhiều. Đơn cử, trên biển rất khó phân định ranh giới, không có dân cứ trú thường xuyên. CUộc đấu tranh chủ quyền trên biển rõ ràng là phải lâu hơn 10 năm. Trừ khi dung vũ lực phi nghĩa. Mà vũ lực ta có chiếm lại được HS và TS toàn bộ hay không? HAY ĐÓ LÀ CÁCH MÀ DÂNG HAI TAY CHO TQ TOÀN BỘ ĐẤT CỦA CHA ÔNG khi chúng ta còn yếu. TQ muốn ta nôn nóng và mất bình tĩnh, để phát động chiến tranh và TQ có tình và có lý để chiếm đóng. TRong một đất nước thì có chính phủ, thế giới thì làm gì có chính phủ chung như vậy ai sẽ phân định công lý, có lẽ là kẻ mạnh sẽ có nhiều ưu thế hơn. Chương trình đàm phán biển ĐÔng mới được khởi động vài năm, sẽ là vài chục năm hoặc sẽ là lâu hơn để giải quyết vấn đề này. Do vậy mogn các bác đừng nôn nóng, hãy chuẩn bị tinh thần thép đá để chống lại kẻ thù xâm lược cho dù nó là ai....
    Theo tôi nghĩ, vấn đề trên biển là vấn đề phức tạp, nhạy cảm và khó khăn. Do vậy, hãy đồng lòng với nhà nước để chống TQ những không phải bằng cách chiến tranh, không bằng cách nổ súng trước trước sự khiêu khích của kẻ thủ. Hãy là những con người gan lỳ, lỳ lợm sẵn sàng tay bo trên các mặt trận khác như kinh tế, ngoại giao, diễn đàn quốc tế, học thuật... và lỳ lợm trên biển cả nữa. Ngày xưa đọc bài các đồng chí bảo vệ đảo năm 1988, những con người quả cảm gan dạ, tay không đánh nhau với giặc, không rời một bước và kiên quyết không nổ súng, đó là tâm gương gan dạ và quyết tâm khẳng định chủ quyền của người đi trước chúng ta nên học tập.
    Hãy kiên trì đấu tranh. Coi đâu là một cuộc đấu tranh lâu dài mà tinh thần của chúng ta là GIỮ VỮNG CHỦ QUYỀN TÔN TRỌNG HOÀ BÌNH... Lỳ lợm và kiên trì đấu tranh hoà bình như vậy thì thằng giàu thằng mạnh nhưng là thằng đểu thì kiểu gì nó cũng sẽ lộ ra. Và khi thế giới biết nó là thằng đểu, thì tự nó đã gây ra bất lợi cho nó chứ không phải chúng ta. TQ đang muốn trở thành nước lớn, do vậy xây dựng NIỀM TIN với họ rất quan trọng, TQ nổ súng trước sẽ làm mất NIỀM TIN và sẽ hỏng cái kế hoạch lâu dài của họ.
    Các bác hãy bình tĩnh hãy cùng chung sức với quốc gia và nhà nước đấu tranh bảo vệ tổ quốc, đừng gây sức ép và làm mâu thuẫn dân tộc. Lúc này là lúc cần đoàn kết nhất trí với nước nhà về cách bảo vệ tổ quốc. Không ai muốn mất tổ quốc cả các bác à. Phải ổn định để phát triển kinh tế, quân sự. Hãy ầm thầm chuẩn bị cả tiềm lực quân sự (đổi mới hải quân và không quân), cả kinh tế, cả ngoại giao và cả dư luận thế giới (cho thế giới biết HS và TS là của VN) đến lúc PHẢI RA TAY LÀ RA TAY QUYẾT LUYỆT VÀ ĐẬP CHẾT NGAY... chứ không nửa vời. HÃY ĐỂ TQ là người nổ súng trước, là kẻ xâm lược. ĐỪNG NÔN NÓNG MÀ SẬP BẪY CỦA KẺ THÙ...
    Được pvnaf sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 12/07/2009
  7. NVHoang2000

    NVHoang2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với pvaf. Đành rằng những thông tin kiểu này là không được kiểm chứng, nhưng nó cũng mang tính kích động gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động xã hội khác. Việc bộ ngoại giao giải thích làm rõ vấn đề kịp thời cho người dân yên tâm , tập trung vào sản xuất là điều nên làm. Mình nhớ có lần bộ ngoại giao đã lên tiếng phản đối 1 mạng nào đấy của Tầu, vì mạng này đăng 1 viết về kế hoạch tấn công toàn diện Việt Nam. Các bạn đừng coi thường những thông tin vịt kiểu này.
  8. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Đồng ý với bạn, ai đó nói việc tầu 3000 tấn đâm tầu 1000 tấn mà tầu 3000 không bị sao, tàu 1000 tấn bị chìm thì hết sức phi lý. Giả sử có việc tàu 1000 tấn của ta có ý định chặn tàu 3000 tấn của nước ngoài (như tin đã đưa ở trên) thì các chiến sỹ của ta cũng đã chọn cách để va chạm, ít nhất cũng có phòng bị, làm gì đến nỗi mà chìm và hy sinh một cách dễ dàng đến thế??? Đó là về suy luận còn em đây đã hỏi một số nguồn khá tin cậy và được biết là không có chuyện như trên.
    Nhưng có chuyện hơi buồn là kilo bị tăng giá, có thể đặt ít hơn, hy vọng vẫn đủ 6 em nếu chúng ta vẫn kiên quyết mua.
    Được mig1000 sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 12/07/2009
  9. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã có 1 bài phân tích tin quân sự sắc sảo.
    Bài viết này của bạn nên có trước 2 trang, chứ đừng thả độc 1 câu: "kích động". Viết chỏn lỏn như vậy, nhiều người hiểu;.......... Một số người không cần đọc cũng hiểu;........ Nhưng còn vô số mem trong Diễn đàn không hiểu. Không hiểu sẽ gây ra hoang mang, rối loạn về tư tưởng. Đó là lý do mà tôi đưa ra 3 câu hỏi trên. Bạn hiểu chứ?!
    Mà..... các "đại ca" trong Box đâu rồi, không confirm một câu, để lòng người hoang mang, rối loạn khi nghe 1 cái tin như vậy?! Tôi xin phép chỉ trích các anh trong việc này!!!
    Tiếp theo, xin nói tới vấn đề: Từ nay, những tin quân sự thuộc loại như thế này có nên post trong Box nữa không? Tôi xin trả lời ngay là : NÊN.
    Vì chúng ta nên hiểu thêm về cách thức tiến hành chiến tranh thông tin, hiểu thêm về dư luận của các quốc gia đối địch, cũng như là các quốc gia mà chúng ta đang có quan hệ hợp tác.
    Tuy nhiên, nên có sự giám sátđịnh hướng dư luận sát sao hơn.
    Thế thôi. Hình như Việt nam đang có bão....... Nào, mời anh em 1 chén rượu, nhân dịp 1 đêm giông bão.
  10. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Hôm trước vừa được bác FreeCashFlow thông tin tàu Khựa xâm phạm hải phận Việt. Đang nghi ngờ. Hôm nay được tin này thì thấy vấn đề có phần nào hình như là thật.
    Tại sao Khựa đưa tin vì nó đưa tin để dân chúng nó tin rằng Khựa vẫn kiểm soát được vấn đề.
    Tại sao Việt không đưa tin thì chắc các bác tự hiểu.
    Tớ chắc chẳng có ai kiểm chứng những tin nầy cả. Nhưng tin mà bác FreeCashflow đưa là do bác ấy trực tiếp đi trên Biển Đông quan sát được.
    Mời các bác đọc thêm
    http://vietinfo.eu/737/25219/trung-quoc-dang-chuan-bi-quan-su-cho-kha-nang-xung-dot-bien-dong.htm
    http://vn.myblog.yahoo.com/huangsatruongsa/article?mid=708
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này