1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 24/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Sao ko giả thiết khác là biểu tình như đổ rác ra đường, còn pia bây giờ là đổ đá ra đường ?
  2. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Khi các chính trị gia bảo ta sủa, thì ta phải sủa. Khi chính trị gia bảo ta vẫy đuôi, thì ta phải vẫy đuôi. Lúc bảo vẫy đuôi để chào đón anh láng giềng Phương Bắc mà lại sủa thì sẽ nếm mùi "bạo lực cách mạng".
    Phần lớn dân số thế giới đều là con tốt trong tay các chính trị gia. Người với người khác nhau ở chỗ có hiểu ra cái chỗ đứng trong xã hội của mình là ở đâu hay không?!
    Khôn cũng chết, dại cũng chết. Chỉ có BIẾT là sống.
  3. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Thượng nghị sỹ Mỹ: Cần duy trì cân bằng ở Biển Đông
    Cập nhật lúc 19:41, Thứ Tư, 19/08/2009 (GMT+7)
    , - Phát biểu với báo giới chiều nay (19/8( tại Hà Nội, Thượng nghị sỹ Mỹ Jim Webb, Chủ tịch tiểu ban Đông Á thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ nói cần sự cân bằng sức mạnh các quốc gia ở Biển Đông.

    Thượng nghị sỹ Jim Webb đến Việt Nam, chặng dừng chân cuối cùng trong khuôn khổ chuyến thăm 5 quốc gia Đông Nam Á.
    Tại buổi tiếp Thượng nghị sỹ hôm nay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã trao đổi về tình hình và các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước, một số vấn đề khu vực mà hai bên cùng quan tâm.
    Thượng nghị sỹ Jim Webb ca ngợi "vai trò xây dựng và có trách nhiệm của Việt Nam với cương vị ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đóng góp tích cực vào hoà bình, ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới".
    Ông tin tưởng với kinh nghiệm và uy tín của mình, Việt Nam sẽ đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2010.
    Chiều cùng ngày, ông Jim Webb cũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng ***************.
    ASEAN: Khu vực sống còn đối với Mỹ
    Gặp gỡ báo chí, Thượng nghị sỹ Mỹ Jim Webb đã nhấn mạnh vai trò của khu vực Đông Nam Á trong chính sách của Mỹ. Ông dẫn lại lời của Ngoại trưởng Hillary Clinton rằng ASEAN là "khu vực sống còn" đối với Mỹ và mong muốn không chỉ cấp chính quyền mà người dân Mỹ sẽ hướng đến khu vực Đông Nam Á nhiều hơn.
    "Mục đích chính của các chuyến thăm nhằm khẳng định tầm quan trọng của khu vực Đông Nam Á đối với Mỹ, giúp nhân dân Mỹ hiểu khu vực này có tầm quan trọng đối với chúng tôi như thế nào", Thượng nghị sỹ nhấn mạnh.
    Ông cũng cho hay mỗi nước ASEAN có lịch sử khác nhau trong quan hệ với Mỹ. Với mục đích lắng nghe quan điểm của lãnh đạo ASEAN trong khu vực, chuyến thăm 5 nước Đông Nam Á giúp Mỹ gia tăng hiểu biết, gia tăng lợi ích trong quan hệ với khu vực ASEAN.
    Về quan hệ với Việt Nam, Thượng nghị sỹ khẳng định ông có những dự cảm tích cực về tương lai quan hệ và giờ đây là "thời điểm tốt đẹp" để hai bên phát triển quan hệ song phương.
    Cân bằng sức mạnh
    Tại cuộc họp báo chiều 19/8, Thượng nghị sỹ Mỹ Jim Webb đã trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan vấn đề Biển Đông:
    - Ông đã có nhiều bình luận về tranh chấp liên quan đến Biển Đông, sự gia tăng sức mạnh hải quân của Trung Quốc tại Biển Đông thời gian qua. Trong chuyến đi đến các nước Đông Nam Á, ông có bàn luận vấn đề này với các nhà lãnh đạo các nước? Quan điểm của Mỹ trong vấn đề này như thế nào?
    Tôi muốn trả lời câu hỏi liên quan đến mối quan ngại về sự gia tăng sức mạnh của Trung Quốc trên bình diện rộng, không chỉ bó hẹp ở khu vực Biển Đông. Vấn đề ở Biển Đông quan trọng không đơn giản chỉ là vấn đề hải quân nước này đối chọi lại hải quân nước khác, mà vì sự cần thiết phải có cân bằng về sức mạnh quốc gia. Đây là vấn đề chủ quyền quốc gia. Tôi đã nêu vấn đề này nhiều năm qua.
    Gần đây, tôi chủ trì phiên điều trần tại Thượng Viện Mỹ về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông, ở quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa và một số quần đảo gần đó. Cần phải có sự cân bằng về sức mạnh của các quốc gia. Tôi đã thảo luận trong nhiều cuộc gặp gỡ và trong cuộc gặp gần đây nhất.
    Điểm chủ chốt rất quan trọng, theo tôi đó là Mỹ phải duy trì được mối liên hệ lịch sử đối với các nước ở Đông Nam Á để duy trì sự cân bằng khi mà có những quốc gia lớn mạnh khác đang nổi lên. Và tôi tin rằng điều này tốt cả về mặt kinh tế và ngoại giao đối với Mỹ, đối với những nước như Việt Nam, khi mà hiện đang có nước khác nổi lên.
    - Là chuyên gia hiểu biết về Đông Á, xin ông bình luận về việc Trung Quốc vừa qua đưa ra tuyên bố chủ quyền của họ trên 80% diện tích ở Biển Đông, mà người Trung Quốc gọi là biển Nam Trung Hoa?
    Tôi đã có cuộc thảo luận nhiều năm qua về vấn đề này. Tôi đã đề nghị Thượng viện Mỹ tổ chức điều trần về vấn đề này, như tôi cũng đã từng chủ trì phiên điều trần tương tự, để xem xét những tuyên bố về chủ quyền liên quan đến Biển Dông.
    Quan điểm của tôi, như tôi nói ở Washington, đó là Mỹ nên có thái độ, quan điểm cụ thể hơn về việc bảo vệ chủ quyền của khu vực này, không nhất thiết bằng biện pháp quân sự, mà cần thể hiện bằng ngoại giao, và Mỹ cần sẵn sàng là lực lượng cân bằng đối với Trung Quốc trong khu vực. Điều quan trọng là cần có sự cân bằng. Đã có sự tranh cãi chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa. Cần có sự giải quyết công bằng và Washington cần tham gia.
    ?Xuân Linh
    http://vietnamnet.vn/chinhtri/2009/08/864314/
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 19/08/2009
  4. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Ơ, thế mà cứ tưởng các chính trị gia bảo sủa hay vẫy đuôi là việc của họ, còn việc "của chúng ta" là làm cái bình vôi cho nó lành chứ nhể
    Nghe chuyện thì bình vôi ko mồm mà cứ đòi sủa, ko đuôi mà cứ đòi vẫy thì người ta đá lăn lông lốc cũng hay đấy chứ
  5. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    thế tin này có mừng không đây ?????
    Nga tiết lộ thời điểm giao Su-30MK2 cho Việt Nam
    VIT - Hôm 19/8, công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga tiết lộ, Nga sẽ hoàn tất hợp đồng giao 8 máy bay Su-30MK2 cho Việt Nam vào năm 2010.
    Nga và Việt Nam đã kí kết thỏa thuận trị giá 500 triệu USD mua bán 8 máy bay chiến đấu Su-30MK2 vào tháng 1/2009.
    Tại triển lãm hàng không MAKS-2000 tổ chức gần thủ đô Moscow, ông Alexander Mikheyev, Phó Tổng giám đốc công ty Rosoboronexport cho biết: ?oHợp đồng đã được kí kết vào tháng 1, và chúng tôi sẽ hoàn tất vào năm 2009-2010?.
    Ông Alexander Mikheyev cho hay, Việt Nam đã trả trước một số tiền cho Nga theo hợp đồng này và số máy bay Su-30MK2 giao cho Việt Nam sẽ được chia thành hai lô, mỗi lô gồm 4 chiếc.
    Su-30MK2 là phiên bản hai chỗ ngồi tiên tiến của máy bay chiến đấu đa năng Su-27 Flanker với khả năng phóng tên lửa chống tàu và được trang bị hệ thống điện tử tối tân. Su-30MK2 được dùng để giành ưu thế trên không, tiêu diệt mục tiêu mặt nước và mặt đất bằng vũ khí chính xác cao, trinh sát trên chiến trường đất liền và trên biển, huấn luyện người lái, có thể hoạt động độc lập và theo tốp trong mọi điều kiện thời tiết.
    Hồi tháng 6, Cơ quan Hợp tác Quân sự Liên bang Nga cho hay, Việt Nam bày tỏ quan tâm đến việc mua thêm chiến đấu cơ Su-30MK2 và các cuộc hội đàm về một hợp đồng mới có thể bắt đầu trong tương lai gần.
    Máy bay quân sự sẽ tiếp tục chiếm ưu thế trong xuất khẩu vũ khí Nga, và được cho là sẽ đạt tổng doanh thu 2,6 tỷ đô la trong năm 2009.
    Hồi cuối tháng 4, nhật báo Kommersant của Nga đưa tin, công ty đóng tàu Admiralty Shipyards sẽ chế tạo 6 tàu ngầm điện diesel hạng Kilo cho Việt Nam. Nguồn tin từ công ty Rosoboronexport sau đó đã xác nhận việc Nga và Việt Nam đã đàm phán một hợp đồng chế tạo 6 tàu ngầm điện diesel hạng Kilo trị giá 1,8 tỉ USD để giao cho hải quân Việt Nam trong vòng một năm. Các chuyên gia cho rằng, nếu hội đàm về hợp đồng này thành công thì sau 2 năm nữa Việt Nam sẽ chắc chắn lọt vào danh sách 5 nước mua nhiều vũ khí nhất của Nga sau Ấn Độ, Algeria, Venezuela và Trung Quốc
  6. dunghoiten

    dunghoiten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    49
    cái vàng 4 thì sau đó công ty Rosoboronexport cũng đã xác nhận là chưa có hợp đồng nào về tàu ngầm nào được ký với Việt Nam. Hy vọng là nhà ta vẫn đang đàm phán.
    Tôi nghĩ là nhà ta sẽ mua tàu ngầm nhưng sẽ căn theo tình hình tại Biển Đông mà quyết định về số tàu, loại tàu và có thể là sẽ co số lượng tàu mà đầu tư cho không quân đánh biển. Tất cả là để phù hợp với chiến thuật đặc biệt của các bác bên Bộ Quốc phòng. Cái tin 6 em kilo tung ra từ hồi tháng 4 chắc là do phía ta muốn họ công khai như vậy để lấy cân bằng với các hành động của TQ.
    Được dunghoiten sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 19/08/2009
  7. hitnrun

    hitnrun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Bác đang tự biến mình thành HVB trong mắt "bè bạn QT" rồi! Bác nên nhớ cái CP "yếu hèn" thì tất nhiên nó phải "yếu hèn".
    Nếu báo chí không được phản đối, đó nghĩa là "bưng bít thông tin", "hèn nhát" blah... blah
    Nếu phản đối ầm ĩ nghĩa là PR, "mị dân", abc... xyz
    Còn tại sao lúc bảo "sủa" lúc bảo "vẫy đuôi" e rằng loại "chỉ biết tầm chương trích cú", hủ nho như TỚ không BIẾT được.
    PS: Không ai biết được công lao đưa ngư dân bị bắt về là công của đám "gặt đập liên hợp" chúng tớ "nhổ.... rơm rạ" từ năm ngoái cơ!
  8. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    cho chết luôn này
    vừa tiếp nhận 1 tin quá ngất ngây con gà tây , tây đồn NC sắp tiếp nhận 3 tiểu đoàn S 300 MPU 2 số hàng này nhận lại của bác BE vì bác BE chỉ muốn S 400 trium mà bác ngố bắt phải nhận cả S300 thì mới bán S400 trium , mà bác BE không có khả năng chi trả cho toàn bộ số đó nên được sự bật đèn xanh của bác ngố đã gật đầu nhượng lại cho NC . theo như ghi chép của thông tấn xã vỉa hè ( tôi đã xem ) thì bác BE chịu trach nhiệm thanh toán cho bác gấu toàn bộ còn NC se trả cho bác BE và chia làm 3 đợt ( đợt 1 là 1/3 sau khi bác BE kí với bác gấu , và đợt 2 là 1/3 khi NC nhận hàng và 1/3 còn lại sẽ thanh toán sau ) nhưng NC lại phải kí kết mua 1 số tank T72 cũ của BE thanh lí ( không thấy ghi số tiền ) . ngoài ra còn nghe phong thanh vừa rồi bên bộ ngoại giao BTT sang để thúc NC về việc mua lại bản quiền và bàn giao công nghệ SCUD - D và linh kiện thay thế và làm mới mà lần trước đàm phán chưa đi đến đâu do bất đòng về cách thanh toán , và so lượng cũng như giá cả chuyển giao công nghệ .
    híc híc lần trước tôi nói NC quiết định tăng thêm 1 % cho ngân sách quốc phòng tu nam 2009 ( là 6 % GDP ) , bị mấy bác @ ném đá mà tức , chỉ là ko thể công khai đành chịu trận ai tin thi tin , nhưng nếu các @ có cái đầu tính thì biết 1 % nghe thì ít nhưng nó rất lớn bới nó tính theo GDP cho nên NC mới nào mua 8 SU 30 , nào mua 1 lúc 6 con sub , nào mua trực thăng , nào mua hệ thống rada của ucraina , nào mua gepart , nào mua tuần dương hạm ........ giờ lại mua thêm 3 tiểu đoàn s 300 mpu 2 , còn đàm phán với BTT về scud D , và đàm phán với ấn độ về việc trang bị hệ thống bramos cho gepart khi có hàng ... đây các @ có ném đá thì ném đi nhưng trước khi ném đọc bài ở mục tin tức ( nga tiet lộ thời điểm giao SU 30 và những ghchj và đã nhé )
  9. BlackCat2009

    BlackCat2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tin của bác Crazy này
    Nga sẽ giao 8 máy bay chiến đấu cho VN vào 2010
    Cập nhật lúc 22:27, Thứ Tư, 19/08/2009 (GMT+7)
    ,
    Công ty xuất khẩu vũ khí của Nga là Rosoboronexport hôm 19/8 sẽ hoàn tất hợp đồng chuyển giao 8 máy bay chiến đấu Su-30MK2 cho Việt Nam vào năm 2010.
    [​IMG]Chiến đấu cơ Su-30MK2 (Ảnh Rian)
    Nga và Việt Nam hồi tháng 1/2009 đã ký một thoả thuận trị giá 500 triệu USD về việc Moscow bán cho Hà Nội 8 chiếc chiến đấu cơ Su-30MK2.
    "Hợp đồng được ký kết vào tháng 1 và chúng tôi sẽ hoàn thành nó trong năm 2009-2010", phó Tổng giám đốc Rosoboronexport là Alexander Mikheyev cho biết tại cuộc triển lãm hàng không MAKS-2009 diễn ra gần Moscow.
    Theo ông Mikheyev, Việt Nam đã đặt cọc trước một số tiền theo hợp đồng và việc giao hàng sẽ được tiến hành làm hai đợt, mỗi đợt 4 máy bay.
    Su-30MK2 là phiên bản nâng cấp của loại Su-27UB Flancker C hai chỗ ngồi, có khả năng phóng tên lửa chống tàu. Các nước sử dụng Su-30MK2, ngoài Việt Nam, còn có Venezuela (24 chiếc), Indonesia (3 chiếc), Trung Quốc (24 chiếc trong trang bị của Hải quân, chuyển giao năm 2004).
    Cơ quan hợp tác quân sự liên bang Nga hồi tháng 6 cho biết, Việt Nam muốn mua thêm máy bay chiến đấu Su-30MK2 và các cuộc đàm phán về hợp đồng mới sẽ diễn ra trong tương lai gần.
    Máy bay quân sự hiện vẫn là mặt hàng vũ khí xuất khẩu chủ lực của Nga. Ước tính, năm 2009, doanh thu xuất khẩu vũ khí của Nga sẽ là 2,6 tỷ USD.
    Su-30MK2 là máy bay tiêm kích đa năng 2 chỗ ngồi. Đây là một trong các biến thể cải tiến thuộc dòng máy bay Su-27. Su-30MK2 được sử dụng để chiếm ưu thế trên không, tiêu diệt mục tiêu mặt nước và mặt đất bằng vũ khí chính xác cao, trinh sát trên chiến trường đất liền và trên biển, huấn luyện người lái, có thể hoạt động độc lập và theo nhóm trong mọi thời tiết
    cái vàng vàng có nghĩa là mình sẽ mua thêm tiếp vài lô Su-30 nữa
    Được BlackCat2009 sửa chữa / chuyển vào 05:17 ngày 20/08/2009
  10. thaison0212

    thaison0212 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    60
    Sao dạo này tin tức về chuyển giao hàng họ cứ được tung ra công khai thế nhỉ. Dù sao cũng thấy mừng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này